NKG – một VPK thứ 2, nhân 2 tài khoản trong quý 1/2014

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi boomboomchat, 06/02/2014.

1533 người đang online, trong đó có 613 thành viên. 20:53 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 16415 lượt đọc và 353 bài trả lời
  1. boomboomchat

    boomboomchat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Đã được thích:
    121
    Bác nên chú ý tới NKG, thanh khoản tốt và doanh thu lợi nhuận đột biến.
  2. boomboomchat

    boomboomchat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Đã được thích:
    121
    Nhu cầu tiêu thụ thép cây tiếp tục tăng cao hơn nữa tại Đài Loan
    (23/01/2014)
    Các nhà máy thép cây của Đài Loan đã nhận được đơn đặt hàng hơn 130.000 tấn trong tuần này.


    Một nhà máy đã dành được hợp đồng khoảng 40.000 tấn và một số đã nhận được đơn đặt hàng khoảng 5.000-6.000 tấn. Giá thép cây trên thị trường đã giảm 200 Đài tệ/tấn còn 16.800-17.000 Đài tệ/tấn.

    Mặt khác, các nhà máy lò hồ quang điện của Đài Loan đang tìm kiếm nguyên liệu phế bởi vì nguồn cung phế 80:20 lô nhỏ hiện nay thực sự là rất khan hiếm. Thậm chí một vài nhà máy thép cây còn có kế hoạch mua phế lô lớn nhưng giá cả vẫn đang thương lượng.




    Nguồn tin: Satthep.net
  3. boomboomchat

    boomboomchat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Đã được thích:
    121
    Thị trường thép thế giới ngày 23/01/2014
    (23/01/2014)
    Công ty thép Đài LoanQuintain, một trong những nhà sản xuấtthép thanhdây lớncủaĐài Loan đã thông báogiữ ổn định giáthép cuộn trong tháng Hai.

    Sau khi thông báo, giá niêm yết thép dây tẩy kiềmđang ởmức24.100NT$/ tấn;giá thép dâygọng đang ởmức22.600 NT $/ tấn vàthéplònungởmức21.600 NT $/tấn.

    Trong thực tế, giá nguyên liệu thô đã giảm gần đây. Giá quặng sắt đã giảm xuống còn 130 US $/tấn.Giá thépphếHMS 80:30(1 & 2)củaMỹxuất sangĐài Loan đã giảm xuống còn 360-363 USD/tấn CFR.

    Tuy nhiên, nguồn tin công nghiệp cho biết, chi phí đầu vào của các nhà máy cán duy nhất tại Đài Loan vẫn cao. Do đó, các nhà máythépcán duy nhấtcủaĐài Loan không muốn cắt giảm giá hơn nữa.

    (News Date)Thị trường phế liệu Nhật Bản đã phải đối mặt với áp lực giảm giá trong tháng12/2013.Xuất khẩu phế liệu của Nhật Bản vàgiao hàngtrong nước giảm và một số nhà máy lònungđiện đã đóng cửa để bảo trì. Giá phế liệu trong nướcgiảm khoảng 1.000 ~ 2.000yên/ tấn.

    Giá xuất khẩu phế liệu của Nhật BảnsangHàn Quốc cũng giảm khoảng 1.000 Yên/ tấntrongtháng12/2013 dogiá đang đượcchào bán ở mức365.000 ~ 370.000yên/ tấn.
  4. boomboomchat

    boomboomchat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Đã được thích:
    121
    Nguồn nguyên vật liệu: Nguyên vật liệu cơ bản vẫn là các chủng loại thép cuộn thường, tôn cuộn, thép tấm và các vật tư phụ khác như kẽm, sơn, nhiên liệu LPG…. Hiện nay, nguồn nguyên vật liệu của Công ty chủ yếu từ hai nguồn là nhập khẩu và nội địa.
    - Nguồn nhập khẩu: chiếm khoảng 70% trên tổng lượng đầu vào của Công ty, chủ yếu là từ một số thị trường lớn trên thế giới có ngành công nghiệp thép phát triển như: Trung Quốc,Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Thái Lan, Nga…
    - Nguồn nội địa: chỉ chiếm khoảng 30% tổng sản lượng đầu vào toàn Công ty. Công ty thường nhập các nguyên liệu thép từ một số nhà cung cấp trong nước như: Công ty Cổ phần Thép Việt, Công ty CP Đầu Tư & Thương Mại SMC, Thép Hiệp thành Phúc, Hữu Liên Á Châu, Công ty TNHH Thép Posco Việt Nam… Ngoài ra các nguyên vật liệu khác như kẽm, sơn, nhiên liệu hóa lỏng đều được cung cấp bởi các nhà cung cấp truyền thống và uy tín tại Việt Nam. Hiện tại, Công ty có trên 40 nhà cung cấp nguyên vật liệu chính, đây là những nhà cung cấp lớn, có thương hiệu và uy tín trên thị trường quốc tế.

    Giá nguyên vật liệu của NKG đang giảm trên thị trường quốc tế.
  5. boomboomchat

    boomboomchat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Đã được thích:
    121
  6. boomboomchat

    boomboomchat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Đã được thích:
    121
    Phân biệt thép cán nóng và cán nguội
    Để phân biệt thép cán nóng và cán nguội, chúng ta nên tham khảo quy trình sản xuất thép.Từ lúc đầu vào là quặng sắt , phế liệu cho đến đầu ra là các sản phẩm thép.Hãy xem hình dưới đây mô tả quá trình sản xuất thép:

    [​IMG]



    Giai đoạn 1: Xử lý quặng

    Trong giai đoạn này các nguyên liệu đầu vào như: Quặng viên(Pellet),quặng sắt( Iron ore), quặng thiêu kết, và các chất phụ gia như than cốc(coke), đá vôi(lime stone) được đưa vào lò nung(Blast furnace).

    Nếu là phế liệu cũng sẽ được nung nóng tới 1 nhiệt độ nhất định để làm thành dòng kim loại nóng chảy(hot metal)

    Giai đoạn 2: Tạo dòng thép nóng chảy

    Dòng kim loại nóng chảy được hình thành từ giai đoạn 1, được dẫn tới lò cơ bản(Basic oxygen furnace), hoặc lò hồ quang điện( Electric arc furnace).Tại đây, kim loại nóng được xử lý, tách tạp chất và tạo ra sự tương quan giữa các thành phần hoá học.Là cơ sở để quyết định mẻ thép tạo ra cho loại sản phẩm nào, thuộc mác thép nào.Ví dụ mẻ thép sẽ dùng để cán thép thanh vằn SD390 thì các thành phần hoá học sẽ được điều chỉnh ngay ở giai đoạn này để cho ra mác thép SD390.

    Giai đoạn 3:Đúc tiếp liệu

    Dòng kim loại sau khi ra khỏi giai đoạn 2 được đưa tới:

    -Steel Castings: Đúc các sản phẩm khác.

    -Tới lò đúc phôi: Từ lò này sẽ đúc ra 3 loại phôi:

    Phôi thanh(Billet) là loại phôi thanh có tiết diện 100x100, 125x125, 150x150 dài 6-9-12 m. Thường dùng để cán kéo thép cuộn xây dựng, thép thành vằn.

    Phôi phiến(Slab) loại phôi thành thường dùng để cán ra thép cuộn cán nóng, thép tấm cán nóng, thép cuộn cán nguội hoặc thép hình.Có

    Phôi Bloom là loại phôi có thể sử dụng thay thế cho phôi thanh và phôi phiến.

    Sau khi, phôi được đúc xong có thể để ở hai trạng thái: Trạng thái nóng và trạng thái làm nguội.

    Trạng thái nóng(hot direct rolling) trạng thái này duy trì phôi ở một nhiệt độ cao sau khi ra khỏi quá trình hình thành phôi để đưa thẳng vào quá trình cán sản phẩm.

    Trạng thái nguội của phôi để chuyển tới các nhà máy khác và sẽ được làm nóng lại (Reheating furnace) tại các nhà máy đó để đưa vào quá trình cán sản phẩm.

    Giai đoạn 4: Cán

    Phôi được đưa vào các nhà máy để cán ra các sản phẩm thép

    -Đưa phôi vào nhà máy thép hình(Section mill) để cán ra các sản phẩm thép như sau:Rail( thép ray);Sheet pile(thép cừ lòng máng);Shape( thép hình các loại);Bar( thép thanh xây dựng).

    -Đưa phôi vào nhà máy thép (wire rode mill) để cán ra thép cuộn trơn xây dựng.

    -Đưa phôi vào nhà máy thép tấm(Plate mill) để cán ra thép tấm đúc(Plate).

    -Đưa phôi vào nhà máy thép cán nóng (Hot Strip mill), phôi sẽ được cán ra thép cuộn cán nóng(Hot roll coil-HRC).Hoặc thép tấm cắt ( cắt ngay kho ra cuộn và đóng kiện-Hàng Baotou).Trong quá trình cán ra thép cuộn cán nóng thép cuộn đang ở nhiệt độ cao(VD 780oC) nếu muốn cán ra thép cuộn cán nguội (Cold roll coil-CRC) thì hạ nhiệt độ cuộn thép đó xuống nhiệt độ thích hợp(VD:480oc) và tiếp tục cán giảm độ dày.Như vậy, ngay ở giai đoạn này sản xuất ra thép cuộn cán nguội và thép cuộn cán nóng.Hiện nay, các nhà máy cán lại ở Việt Nam đang sử dụng Phôi thép cuộn cán nóng: (1,75-5,0 mm) sau đó đưa vào lò nung lên tới nhiệt độ thích hợp(VD 480oC) để cán giảm độ dày ra thép cuộn cán nguội

    -Từ các nhà máy thép cán nóng sau khi cán ra thép cuộn cán nóng có thể đưa thẳng tới nhà máy cán thép ống hàn(welded pipe mill).

    -Đưa phôi vào nhà máy cán thép ống đúc( Seemless pipe mill) để sản xuất ra thép ống đúc.

    Trên đây, là quy trình sản xuất các sản phẩm thép.Như vậy chúng ta có thể hiểu được thép cán nguội, cán nóng sản xuất ra như thế nào.Sau đây chúng ta có thể xem một số hình ảnh để có thể phân biệt thép cuộn cán nguội và thép cuộn cán nóng:
  7. boomboomchat

    boomboomchat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Đã được thích:
    121
    Điểm lưu ý khi NKG đưa nhà máy 2 vào hoạt động là sự vận hành của dây chuyền cán nguội.

    Dây chuyền này giúp NKG gia tăng chuỗi giá trị trong sản xuất tôn mạ. Trước đây NKG phải nhập khẩu hoặc mua thép cán nguội (CRC) trong nước để sản xuất tôn mạ thì với dây chuyền cán nguội NKG có thể sản xuất tôn mạ từ thép cán nóng (HRC) nhập khẩu => Đây chính là yếu tố giúp cải thiện LN hoạt động của NKG.

    Các bác chú ý:
    CRC sản xuất trong nước từ HRC nhập khẩu rẻ hơn CRC nhập khẩu khoảng 100-120 USD/tấn (khoảng 10-13%).
    Mặt khác thuế nhập khẩu HRC là 0% (trong khi thuế nhập khẩu của CRC là 7%).
    0916268199 thích bài này.
  8. boomboomchat

    boomboomchat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Đã được thích:
    121
    Với các dự án sản xuất phôi thép và thép cuộn đã và đang triển khai tại Việt Nam như của *******, Posco, Thép miền. Nam..., nguồn cung cấp nguyên liệu cho Nam Kim sản xuất tôn mạ sẽ rất dồi dào.
  9. boomboomchat

    boomboomchat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Đã được thích:
    121
    [​IMG]
    Lễ ký kết xây dựng dự án Tổ hợp luyện cán thép giữa các bên.
    [​IMG]Trang web businessworld.in của Ấn Độ mới đây đưa tin Tập đoàn Tata sẽ chính thức rút khỏi dự án Tổ hợp luyện cán thép có tổng vốn đầu tư dự kiến lên tới 5 tỷ USD tại Hà Tĩnh.

    Một thông báo của tập đoàn cho hay, sau 5 năm chờ đợi, tập đoàn quyết định rút lui vì “sự chậm trễ trong việc phê duyệt dự án và những thử thách trong môi trường kinh doanh”.

    Tata muốn đầu tư một dự án luyện cán thép có công suất lên tới 4,5 triệu tấn/năm. Để thực hiện dự án này, Tata đề xuất được cấp 725 ha đất tại Khu kinh tế Vũng Áng.

    Một biên bản ghi nhớ đã được ký kết tháng 5/2007, theo đó Tata sẽ cùng các đối tác trong nước là Tổng công ty Thép Việt Nam và Tập đoàn Công nghiệp Xi măng Việt Nam thành lập một liên doanh để thực hiện dự án.

    Tuy nhiên, sau nhiều năm theo đuổi, dự án hầu như không đạt được các bước tiến mới vì những đề xuất chi tiết của Tata chưa được chấp thuận, trong đó đáng kể nhất là vấn đề chi trả cho công tác giải phóng mặt bằng cho dự án.

    Từng có thông tin về việc tỉnh Hà Tỉnh đã đề nghị Tata Steel ứng trước toàn bộ tiền đền bù giải phóng mặt bằng, song vào thời điểm năm 2011, Tata lại chỉ chấp thuận ứng trước 30 triệu USD.

    Trong khi đó, trong ba năm qua, Công ty TNHH gang thép ******* Hà Tĩnh (Đài Loan) đã triển khai dự án của mình một cách quyết liệt cả trên phương diện tăng vốn đầu tư cũng như triển khai trên thực địa.

    Trước đó, báo Economic Times của Ấn Độ đưa tin công ty điện lực Tata Power thuộc Tập đoàn Tata đã công bố kế hoạch tìm kiếm một đối tác Việt Nam để xây dựng dự án nhà máy nhiệt điện Long Phú 2 có công suất 1.320 MW, vốn đầu tư 1,8 tỷ USD tại Sóc Trăng.

    Dự án này sẽ được thiết kế, xây dựng, sở hữu và vận hành thông qua một công ty dưới hình thức BOT do Tata Power và nhà đầu tư đối tác, trong đó Tata Power sẽ là thành viên giữ vai trò dẫn đầu và sẽ đưa nhà máy đi vào hoạt động thương mại theo thỏa thuận với phía Việt Nam.

    Theo : News. Nguồn : VnEconomy
  10. boomboomchat

    boomboomchat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Đã được thích:
    121
    Chứng khoán Tuần 06 - 07/02: Dòng tiền "bắt đáy" trở lại!
    Làn sóng thoát hàng ở nhóm cổ phiếu bluechip là tâm điểm của thị trường trong tuần qua. Trong khi đó, dòng tiền đầu cơ lại nhập cuộc khá tốt ngay từ đầu năm.

    I. THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM TUẦN 06 - 07.02.2014

    Giao dịch: Chốt lời bluechip - Dòng tiền bắt đáy trở lại phiên cuối tuần. VN-Index khép lại tuần giao dịch đầu tiên của năm Giáp Ngọ với mức giảm 1.2% xuống 549.76 điểm; trong khi đó HNX-Index lại có được mức tăng 0.8% lên 74.78 điểm; VS 100 tăng 3% lên 89.95 điểm và VN30 giảm 0.57% xuống 622.82 điểm.

    VS-Large Cap là nhóm duy nhất giảm điểm trong tuần qua với mức giảm 1.54%. Các nhóm Market Cap còn lại như VS-Mid Cap, VS-Small Cap và VS-Micro Cap đều tăng điểm, lần lượt là 1.4%, 1.15% và 1.14%.

    Khối lượng giao dịch khớp lệnh trung bình mỗi phiên trên sàn HOSE tăng mạnh đến 58.4% so với tuần cuối cùng của năm Quý Tỵ, khối lượng giao dịch trung bình mỗi phiên trên sàn HNX tăng mạnh hơn với 76.3%.

    Làn sóng thoát hàng mạnh mẽ ở các mã cổ phiếu bluechip là tâm điểm chính của thị trường trong tuần qua. Áp lực thoát hàng liên tiếp đè nặng lên các cổ phiếu chủ chốt như BID, GAS, MSN, BVH,VIC, STB, HAG... khiến cho các mã này đều giảm điểm mạnh và qua đó kéo chỉ số VN-Index sụt giảm khá sâu.

    Khối ngoại cũng là một trong những tác nhân chính gây ra đà giảm của các mã cổ phiếu bluechip. Đặc biệt là phiên giao dịch đầu năm (06/02), khi họ đẩy mạnh bán ròng trên sàn HOSE với giá trị lên đến 96.4 tỷ đồng.

    Trụ đỡ chính cho thị trường trong tuần là hoạt động giao dịch sôi động ở nhóm cổ phiếu đầu cơ. Trong đó, nổi bật nhất là các mã cổ phiếu thuộc nhóm Bất động sản và Xây dựng, Vận tải-Kho bãi với hàng loạt các mã cổ phiếu tăng điểm tốt nhưFLC, DXG, MCG, DLG, DIG, FCM, VTO

    Phiên giao dịch cuối tuần, kịch bản thị trường vẫn không có sự thay đổi khi các mã cổ phiếu bluechip tiếp tục bị bán ra mạnh, diễn ra mạnh nhất ở cuối phiên. Điểm tích cực là dòng tiền bắt đáy cũng xuất hiện giúp cho thanh khoản trên cả hai sàn tăng vọt. Ngoài ra, khối ngoại cũng đã mua ròng trở lại trong phiên này.

    Nhà đầu tư nước ngoài: Bán ròng 45.2 tỷ đồng.Ngay phiên giao dịch đầu năm âm lịch, khối ngoại đã đẩy mạnh bán ra và tác động không nhỏ đến thị trường. Tuy nhiên, họ đã quay trở lại vị thế mua ròng ở phiên giao dịch cuối tuần.

    Trên sàn HOSE, khối ngoại đã bán ròng tổng cộng 64 tỷ đồng, tập trung mạnh nhất ở HAG với 37 tỷ đồng, DPM (28 tỷ đồng), VCB (21.9 tỷ), PVD (14.2 tỷ) và MSN (12 tỷ). Giao dịch mua ròng mạnh nhất diễn ra ở DXG với 13.4 tỷ đồng, KDC (13.2 tỷ),SJS (10.9 tỷ), STB (9.7 tỷ).

    Trên HNX, khối ngoại mua ròng với 18.8 tỷ đồng, chủ yếu ở SHB với 10.2 tỷ đồng, PGS (5.6 tỷ),VND (3.9 tỷ), LAS (3.4 tỷ). Trong khi đó, họ lại bán ròng mạnh nhất ở PVS với 10.8 tỷ đồng.

    Khối tự doanh CTCK: Bán ròng 8 tỷ đồng phiên đầu năm. Phiên giao dịch đầu năm Giáp Ngọ (06/02), khối tự doanh các CTCK đã bán ròng tổng cộng 502,930 đơn vị, tương đương với giá trị với hơn 8 tỷ đồng.

    Lực bán ra trong phiên này chủ yếu là các mã cổ phiếu có thị giá trung bình khi giá bán ra bình quân trong phiên đạt 17,700 đồng/cp.

    Cổ phiếu đáng chú ý: Số ngành tăng điểm áp đảo trong tuần qua với 18/24 ngành. SX Tôn thép dẫn đầu đà tăng với 3.8%, tiếp theo là Thiết bị điện – Đ.Tử VT tăng 3.3%, DV Chuyên môn - KHCN tăng 2% và Xây dựng tăng 1.5%.

    Các nhóm cổ phiếu nóng đều tăng điểm trong tuần này và dẫn đầu đà tăng là nhóm cổ phiếu Xây dựng với 1.5%, tiếp theo là Bất động sản tăng 1.2%, Khai khoáng và Vận tải-Kho bãi tăng cùng mức với 0.9%.

    Cổ phiếu tăng điểm mạnh đáng chú ý trên HOSE là KDC tăng 13.3%, VNH tăng 12.2%, DIG tăng 11.5% và LCG tăng 9.7%. Trên sàn HNX, cổ phiếu tăng điểm mạnh đáng chú ý là PVX tăng 20%.

    KDC tăng 13.3%. KDC tăng mạnh trong tuần qua nhiều khả năng do: (1) tác động từ khối ngoại khi họ mua ròng mạnh cổ phiếu này trong tuần qua với giá trị đạt 13.2 tỷ đồng, (2) liên quan đến tính vụ mùa khi cổ phiếu này thường tăng điểm trong giai đoạn liền trước và sau Tết âm lịch.

    VNH tăng 12.2%. VNH tăng mạnh trong tuần qua nhiều khả năng xuất phát từ việc công bố kết quả kinh doanh cả năm khả quan. Cụ thể, theo BCTC được công bố mới đây, doanh thu cả năm 2013 của VNH đạt 84.7 tỷ đồng, tăng 8.5% so với năm 2012; LNST vượt 134% so với kế hoạch và đạt 9.4 tỷ, trong khi cùng kỳ 2012 lỗ tới 14.3 tỷ đồng. VNH đã có 6 phiên tăng trần liên tiếp kể từ ngày 22/01 trở lại đây.

    DIG tăng 11.5% và LCG tăng 9.7%. DIG và LCG tăng mạnh trong tuần qua nhưng không có thông tin nào liên quan đến tình hình hoạt động kinh doanh. Nhiều khả năng hai mã cổ phiếu này tăng mạnh nhờ hưởng lợi từ dòng tiền đầu cơ đổ mạnh vào nhóm Bất động sản và Xây dựng trong tuần qua.

    PVX tăng 20%. PVX tăng mạnh trong tuần qua xuất phát từ việc tiếp nhận thông tin tích cực. Cụ thể, mới đây SGDCK Hà Nội đã có thông báo về việc đưa cổ phiếu PVX ra khỏi diện bị kiểm soát và chuyển sang diện bị cảnh báo.

    Nguyên nhân chính là do LNST của cổ đông Công ty mẹ năm 2011 là số dương (năm 2011 là 590.7 triệu đồng, sau khi điều chỉnh hoàn nhập khoản dự phòng đầu tư tài chính vào CTCP Xây lắp Dầu khí Sài Gòn số tiền hơn 19.7 tỷ đồng với sự chấp thuận của Kiểm toán Nhà nước và xác nhận củaDeloitte Việt Nam.

    Cổ phiếu giảm điểm mạnh đáng chú ý trên HOSE là BID giảm 9.8%. Trên sàn HNX, không có cổ phiếu nào giảm điểm nổi bật.

    BID giảm 9.8%. BID giảm mạnh trong tuần qua khi không có thông tin liên quan đến tình hình hoạt động kinh doanh. Nhiều khả năng cổ phiếu này giảm mạnh là do chịu ảnh hưởng của hoạt động chốt lời bluechip diễn ra mạnh mẽ trong tuần qua.

    II. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 5 PHIÊN VỪA QUA

    http://image.*********.vn/2013/02/07/01.07.02.jpg

    http://image.*********.vn/2013/02/07/02.07.02.jpg

    http://image.*********.vn/2013/02/07/03.07.02.jpg

    http://image.*********.vn/2013/02/07/04.07.02.jpg

    http://image.*********.vn/2013/02/07/05.07.02.jpg

    http://image.*********.vn/2013/02/07/06.07.02.jpg

    http://image.*********.vn/2013/02/07/07.07.02.jpg

    http://image.*********.vn/2013/02/07/08.07.02.jpg

    (Nguồn dữ liệu: VietstockFinance)

    Huỳnh Nhật Trình (Phòng Nghiên cứu *********)

Chia sẻ trang này