NKG - Vì sao sẽ là cổ phiếu sẽ chạy mạnh trong giai đoạn tới

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi FABoy, 17/10/2017.

2513 người đang online, trong đó có 1005 thành viên. 11:19 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 3211 lượt đọc và 18 bài trả lời
  1. FABoy

    FABoy Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/01/2016
    Đã được thích:
    2.734
    NKG - Công ty Cổ phần Thép Nam Kim

    1/ LNST 2103 : 52 tỷ - 2014 : 77 tỷ - 2015 : 126 tỷ - 2016 : 518 tỷ; LNST 6 tháng đầu năm 2017 là 350 tỷ, quý 3 + quý 4 ước 450 tỷ, LNST 2017 ước 800 tỷ vượt 33% kế hoạch năm và tăng 60% so với 2016, EPS forwrad = 8k


    2/ DN VLXD và cũng là cty thép duy nhất có cổ đông lớn chiếm 80% vốn hóa. cty vừa nới room lên 100% và chuyển qua kiểm toán E&Y để đảm bảo quyền lợi cho cổ đông ngoại.

    3/ Được hưởng lại từ chính sách áp thuế PVTM tôn màu vào cuối tháng 5, do chính sách này được ban hành cuối tháng 5 nên được hưởng lợi lớn hơn từ quý 3 trở đi.

    4/ Giá tôn đã tăng 30% trong quý 3 và khả năng sẽ giữ giá cáo trong quý 4 do quý 4 là mùa thua hoạch của ngành xây dựng và BĐS

    5/ Trong quý I/2017, Công ty đã đưa vào thêm 1 dây chuyền cán nguội công suất 400.000 tấn/năm và trong tháng 5/2017 đưa vào hoạt động Nhà máy Ống thép kẽm Long An công suất 180.000 tấn/năm, điều này đã khép kín quy trình sản xuất từ đầu vào và đầu ra, đóng góp tăng thêm lợi nhuận biên từ các dây chuyền này. Các dây chuyền này đi vào hoạt động ổn định thì sẽ sinh lợi lớn từ quý 3 trở đi.

    6/ Theo kế hoạch, Nam Kim sẽ liên doanh với các đối tác Hàn Quốc để đầu tư một dây chuyền cán thép dành cho điện gia dụng như tủ lạnh, máy giặt, máy điều hòa... với công suất 120.000 tấn thép. Hiện dự án đang làm thủ tục và dự kiến sẽ đưa vào sản xuất vào tháng 6 năm sau. Đây là phân khúc đang bị các đối thủ khác bỏ ngỏ. Hiện trong ngành chỉ có Nam Kim và Tôn Đông Á tham gia đầu tư vào phân khúc có chất lượng cao này, nhằm đón đầu giai đoạn 2 của ngành thép trong các năm tới.

    7/ Thị trường xk của NKG chủ yếu là các nước ĐNA, NKG vừa mới quảng cáo tại giải ngoại hạng anh với chiến lược mở rộng sang thị trường Âu - Mỹ, Hiện tại mảng xk của NKG đang chiếm 445 doanh thu nếu đẩy mạnh xk sang được Âu - Mỹ sẽ là lợi thế rất lớn cho NKG trong thời gian tới.

    8/ NKG có nợ vay lớn vì vậy đang được hưởng lợi rất lớn từ chính sách giảm LS của chính phủ

    9/ Các cổ chức nước ngoài và trong nước đang kỳ vọng lớn rất lớn ở Nam Kim. Thép Nam Kim (NKG) thông qua danh sách 17 nhà đầu tư đăng ký mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ, Amersham Industries Limited đăng ký mua 7,5 triệu cổ phần, Pyn Elite Fund (Non – Ucits) cũng đăng ký mua 4 triệu cổ phiếu NKG, Seahedge Philippines Fund đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu, Aquila SPC Ltd đăng ký mua hơn 2,15 triệu cổ phiếu, Kitmc Worldide Vietnam RSP Balance Fund đăng ký mua hơn 1,53 triệu cổ phiếu, Về phía các tổ chức trong nước, Chứng khoán Bản Việt đăng ký mua 3 triệu cổ phiếu; CTCP Đầu tư Thương mại SMC đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu…Với sự hỗ trợ và hợp tác từ các tổ chức NN trong đo có Dragon capital và các đối tác lớn HQ sẽ giúp NKG hoạch định được các bước đi phát triển vững mạnh trong tương lai.

    10/ Bà Nguyễn Thị Ngọc Liên - Phó TGĐ vừa đăng ký và đã mua 50.000 cp trong cuối tháng 9 ( chú ý lần trước bà này đăng ký mua lúc giữa năm 2016 thì sau đó NKG chạy từ 1x lên 4x)

    11/ Cổ tức 2017 dự là 50% cả tiền mặt và cổ phiếu quá thơm.
    trunglph, obama_0099, Aladin1232 người khác thích bài này.
  2. ACBACBACB

    ACBACBACB Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/09/2014
    Đã được thích:
    2.968
    Thích số 11 là cổ tức
    FABoy thích bài này.
  3. springsail

    springsail Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    21/02/2016
    Đã được thích:
    8.066
    trunglph thích bài này.
  4. ACBACBACB

    ACBACBACB Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/09/2014
    Đã được thích:
    2.968
    10 triệu nó phát hành 2014 cũng đã gd. 16 triệu 2015 này đúng 1 năm được gd.
    Giá bán bình quân 2 đợt chào bán này là 25.650 đồng/cổ phần, thu về gần 424 tỷ đồng. Trong đó, giá bán cao nhất 29.000 đồng/cổ phần và giá bán thấp nhất 22.300 đồng/cổ phần.
    Với giá trên cộng với 50% cp thưởng thì đợt mua vừa qua họ lãi > 100%
    --- Gộp bài viết, 18/10/2017, Bài cũ: 18/10/2017 ---
    Tuy nhiên mua bán là do mọi người.
    trunglph thích bài này.
  5. trunglph

    trunglph Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    01/07/2010
    Đã được thích:
    27.642
    Thế vừa rồi nó chưa chạy mạnh ah
    thấy nó tăng cũng khiếp đoạn rồi mà bro :))
  6. ACBACBACB

    ACBACBACB Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/09/2014
    Đã được thích:
    2.968
    nhiều bác ủng hộ thì nó chạy tiếp, tay to chưa bán ra ngay đâu.
    trunglph thích bài này.
  7. FABoy

    FABoy Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/01/2016
    Đã được thích:
    2.734
    làm ăn tốt thì tăng là bình thường mà bác, tính ra so với mấy con hàng khác thì đầu năm đến giờ đã tăng bao nhiêu đâu, như HBC đấy nó cứ tăng mãi thui
    trunglph thích bài này.
  8. FABoy

    FABoy Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/01/2016
    Đã được thích:
    2.734
    Tôn Nam Kim xuất hiện trên sân cỏ Ngoại hạng Anh
    14/08/2017
    Giải Ngoại hạng Anh mùa 2017/18 đã trở lại hết sức hấp dẫn. Rất nhiều bất ngờ đã diễn ra sau những ngày thi đấu đầu tiên. Và hôm qua, trong trận đấu giữa Newcastle và Tottenham, lại thêm một bất ngờ lớn với người hâm mộ Việt.


    [​IMG]

    Đó là khi trận đấu đang đến hồi gay cấn, bảng điện tử trên sân St James’ Park bỗng hiện lên dòng chữ “Tôn Nam Kim Made in Vietnam”. Quảng cáo này khiến không ít người hâm mộ Việt Nam cảm thấy bất ngờ xen lẫn tự hào. Điều đó có nghĩa lại thêm một thương hiệu Việt nữa được quảng bá ra thị trường thế giới.

    [​IMG]

    [​IMG]

    Sự xuất hiện của thương hiệu Tôn Nam Kim trên sân cỏ nước Anh chứng tỏ khát vọng được vươn mình ra thế giới của thương hiệu Tôn Việt Nam này.

    Công ty cổ phần Thép Nam Kim ra đời năm 2002 tại tỉnh Bình Dương. Sau 15 năm hoạt động, Tôn Nam Kim đã trở thành một trong ba nhà sản xuất và phân phối hàng đầu trong ngành tôn - thép mạ tại Việt Nam. Hiện Tôn Nam Kim đang đáp ứng nhu cầu của những thị trường khó tính như Hoa Kỳ, EU, Australia… và không ngừng chinh phục những thị trường mới.

    Không chỉ xuất hiện trong trận Newcastle gặp Tottenham với tấm biển ấn tượng, trước đó, ở trận đấu giữa Southampton gặp Swansea, người hâm mộ bóng đá Anh khắp thế giới cũng đã thấy dòng chữ “Tôn Nam Kim - Made in Vietnam” chạy vòng quanh sân St Mary's nhiều lần.

    [​IMG]
    --- Gộp bài viết, 18/10/2017, Bài cũ: 18/10/2017 ---
    dự là chia lần 1 cuối năm nay và lần 2 trong năm sau, cứ chia đều đều thì giá vốn sẽ giảm xuống nhiều
  9. FABoy

    FABoy Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/01/2016
    Đã được thích:
    2.734
    18/10/2017
    9 tháng Việt Nam chi gần 6,7 tỷ USD nhập khẩu thép
    Trong 9 tháng đầu năm, lượng nhập khẩu sắt thép các loại lũy kế qua các tháng liên tục giảm so với cùng kỳ năm ngoái trong khi xuất, trong khi điều này lại trái ngược hoàn toàn so với xuất khẩu.

    Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu thép các loại trong tháng 9 đạt 1,09 triệu tấn, trị giá 674,1 triệu USD, giảm 22,7% về lượng và giảm 15,2% về giá trị. Tính chung trong 9 tháng đầu năm, Việt Nam chi 6,69 tỷ USD để nhập khẩu 11,4 triệu tấn thép, giảm 17,3% về lượng nhưng tăng 14,2% về giá trị.

    Trong 9 tháng đầu năm, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan là 4 thị trường Việt Nam chi nhiều tiền để nhập khẩu sắt thép các loại nhất, với kim ngạch nhập khẩu đạt 5,72 tỷ USD, chiếm tới 85% tổng kim ngạch nhập khẩu thép của cả nước. Trong đó, Trung Quốc dẫn đầu kim ngạch nhập khẩu đạt 3,12 tỷ USD. Đứng thứ 2 là thị trường Nhật Bản đạt hơn 1 tỷ USD. Xếp thứ 3 và 4 lần lượt là Hàn Quốc và Đài Loan với kim ngạch nhập khẩu đạt 888 triệu USD và 657,07 USD.

    [​IMG]

    Top 10 thị trường Việt Nam nhập khẩu sắt thép các loại trong 9 tháng đầu năm (Số liệu: Tổng cục Hải quan)

    Ở chiều ngược lại, Việt Nam xuất khẩu 450.590 tấn thép các loại trị giá hơn 294 triệu USD tăng 2,4% về lượng và tăng 6,9% về giá trị. Tính chung trong 9 tháng đầu năm, Việt Nam xuất khẩu 3,3 triệu tấn sắt thép các loại trị giá 2,1 tỷ USD, tăng 31,6% về lượng và tăng 51,1% về giá trị.

    Tính từ đầu năm tới tháng 9, lượng nhập khẩu sắt thép các loại lũy kế qua các tháng hầu như đều giảm so với cùng kỳ năm ngoái (trừ 2 tháng đầu năm tăng 0,2%). Trong đó, lượng nhập khẩu thép 7 tháng đầu năm giảm mạnh nhất so với cùng kỳ năm ngoái khi giảm 18,3% xuống còn 8,99 triệu tấn. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng kim ngạch nhập khẩu vẫn ở mức dương, một phần là do giá thép Trung Quốc thời gian vừa qua tăng mạnh trong khi đây lại là thị trường nhập khẩu thép hàng đầu của Việt Nam.

    [​IMG]

    Diễn biến tình hình nhập khẩu sắt thép các loại lũy kế qua các tháng (Số liệu: Tổng cục Hải quan)

    [​IMG]
    Mặc dù nhập khẩu giảm về lượng nhưng vẫn tăng về giá trị (số liệu lũy kế năm 2017)

    Trong khi đó, lượng xuất khẩu sắt thép các loại lũy kế qua các tháng liên tục tăng trung bình 33,96%. Đáng chú ý nhất là 2 tháng đầu năm, lượng xuất khẩu sắt thép các loại tăng 46,7% so với cùng kỳ năm ngoái lên 662.175 tấn.

    [​IMG]

    Diễn biến tình hình xuất khẩu sắt thép các loại lũy kế qua các tháng (Số liệu: Tổng cục Hải quan)
    FABoy đã loan bài này
  10. FABoy

    FABoy Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/01/2016
    Đã được thích:
    2.734
    Quý III Hòa Phát lãi sau thuế cao kỷ lục 2.140 tỷ đồng
    Hòa Phát đã hoàn thành 94% kế hoạch lợi nhuận năm sau 9 tháng.

    Trong quý III/2017, Hòa Phát đạt mức lợi nhuận sau thuế cao nhất từ trước tới nay với 2.140 tỷ đồng. Doanh thu hợp nhất toàn Tập đoàn cũng ở mức cao với 12.700 tỷ đồng. Thép xây dựng và ống thép tiếp tục là các sản phẩm đóng góp chính vào kết quả kinh doanh của Hòa Phát.

    [​IMG]

    Lũy kế 9 tháng đầu năm 2017, Tập đoàn Hòa Phát đạt doanh thu hơn 33.800 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 5.600 tỷ đồng, tăng tương ứng 43% và 21% so với cùng kỳ 2016. Đây là kết quả kinh doanh kỷ lục trong bối cảnh thị trường giá cả nguyên vật liệu biến động liên tục.

    Về thép xây dựng, 9 tháng vừa qua, thép xây dựng Hòa Phát đã cho ra thị trường gần 1,6 triệu tấn, tăng hơn 31% so với cùng kỳ và đạt gần 80% kế hoạch năm 2017 và duy trì thị phần dẫn đầu cả nước với gần 24%. Thị trường xuất khẩu có nhiều khởi sắc, với khoảng 127.000 tấn thép xây dựng, thép rút dây sang thị trường các nước như Mỹ, Úc, Malaysia, Singapore, Campuchia, Lào và Philippines. Ngoài ra, Hòa Phát còn xuất khẩu khoảng 35.000 tấn phôi thép từ đầu năm đến nay.



    Ống thép Hòa Phát tiếp tục giữ vị trí áp đảo trên thị trường với sản lượng bán hàng 9 tháng đạt gần 425.900 tấn, chiếm hơn ¼ tổng lượng ống thép tiêu thụ tại Việt Nam. Bên cạnh đó, Công ty Ống thép Hòa Phát xuất khẩu trên 8.000 tấn sản phẩm các loại đi các nước như Mỹ, Canada…

    Đối với dự án Khu liên hợp gang thép Dung Quất, Hòa Phát đã lựa chọn xong các nhà thầu xây dựng, cung cấp thiết bị công nghệ cho Khu liên hợp. Công nghệ sản xuất thép tại đây sẽ là hiện đại nhất và ở một trình độ vượt trội hơn hẳn so với ngành thép trong nước và khu vực, toàn bộ máy móc thiết bị chính như lò cao, lò luyện thép, cán thép, khí công nghiệp…đều được nhập khẩu từ các nước G7 như Italia, Đức. Đặc biệt, dây chuyền sản xuất thép dẹt cán nóng của dự án được đánh giá ở trình độ hiện đại nhất thế giới hiện nay.

    Trong mảng bất động sản, Hòa Phát đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện dự án Mandarin Garden 2 nhằm đủ điều kiện bắt đầu bàn giao căn hộ cho khách hàng từ cuối năm nay. Đồng thời, Tập đoàn cũng bắt đầu triển khai dự án nhà ở khác tại 70 Nguyễn Đức Cảnh, Hà Nội; khu đô thị Bắc Phố Nối A và KCN Yên Mỹ II tại tỉnh Hưng Yên, quy mô 300ha.

    Hòa Phát cũng tích cực triển khai dự án tôn mạ màu, dự án nhà máy sản xuất rút dây thép tại KCN Phố Nối A, Hưng Yên, dự kiến sẽ chạy thử dây chuyền vào cuối năm nay. Các lĩnh vực hoạt động khác như thiết bị xây dựng, nội thất, điện lạnh, nông nghiệp duy trì ổn định thị phần, không ngừng cho ra sản phẩm mới, đáp ứng nhu cầu của thị trường.

    Năm 2017, Hòa Phát đặt mục tiêu 40.000 tỷ đồng doanh thu và 6.000 tỷ lợi nhuận sau thuế. Với kết quả kinh doanh khả quan, Hòa Phát tự tin sẽ vượt mức kế hoạch lợi nhuận đặt ra từ đầu năm.

    Nguồn tin: NDH

Chia sẻ trang này