NLG - Khủng khiếp - Dự án Nguyên Sơn chênh lệch 1000 tỷ

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi stocksinvest, 10/04/2017.

2771 người đang online, trong đó có 1108 thành viên. 09:51 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 15184 lượt đọc và 183 bài trả lời
  1. stocksinvest

    stocksinvest Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/09/2015
    Đã được thích:
    139
    Vào mạnh nhé

    Nhiều cổ phiếu đột ngột tăng cao bất ngờ
    Theo đà tăng của thị trường, nhiều cổ phiếu niêm yết trên sàn đột ngột tăng khá cao, lên đến hơn 60% giá trị chỉ trong 1 tuần giao dịch. Đây được xem là điểm tích cực đáng ghi nhận ở những phiên làm việc vừa qua.
    Các cổ phiếu đua nhau tăng ấn tượng

    Bỏ qua những phiên giao dịch tích cực của tuần trước, thị trường chứng khoán trên cả hai sàn TP.HCM và Hà Nội đã khởi động tuần giao dịch mới (từ 8/5 – 12/5) với xu hướng lao dốc.

    Hoạt động mua bán trong phiên làm việc đầu tiên diễn ra trong thận trọng. Xu hướng bán ra bắt đầu xuất hiện, kéo nhiều cổ phiếu niêm yết, trong đó có những mã lớn đã lần lượt mất giá. Khép lại phiên giao dịch đầu tiên, các chỉ số chứng khoán trên cả hai sàn Hà Nội và TP.HCM đã đồng loạt giữ màu đỏ.

    Bước sang phiên làm việc thứ 2, các chỉ số đã quay đầu bật tăng trở lại nhờ sự đồng thuận của các cổ phiếu trên sàn đồng loạt đi lên. Trong đó có thể kể đến nhóm cổ phiếu hot đang được nhiều nhà đầu tư quan tâm như ngân hàng ( VCB, BID, CTG, MBB…); bất động sản - xây dựng (HQC, ITA, KBC, DLG, DXG, SCR, HAI, NLG, HAR… ). Bảng điện tử bao phủ màu xanh khi các cổ phiếu đồng loạt tăng tốc.

    Sau phiên giao dịch tích cực này, thị trường chứng khoán lại chứng kiến khá nhiều xáo trộn trong 2 ngày làm việc tiếp theo. Nếu như sàn TP.HCM vẫn ghi nhận sự hứng khởi của giới đầu tư, với lượng mua vào ấn tượng, thì sàn Hà Nội lại tỏ ra khá thận trọng. Nhiều mã trên sàn Hà Nội đã bị giới đầu tư bán tháo, nên đã nhanh chóng lao dốc.

    Tuy vậy, trong phiên làm việc cuối tuần, thị trường đã lấy lại được cân bằng. Hai chỉ số Vn-Index và HNX-Index đã duy trì sắc xanh đến khi đóng cửa phiên giao dịch.

    Tính chung cả tuần, chỉ số Vn-Index bên sàn TP.HCM đã tăng nhẹ 0,73% khi chốt tuần ở mức 725,37 điểm. Trong khi chỉ số HNX-Index bên sàn Hà Nội cũng đóng cửa tuần với mức tăng 0,75% khi đang dừng ở 90,39 điểm.

    Đáng chú ý, thanh khoản trên cả hai sàn đồng loạt bật tăng. Theo đó, khối lượng khớp lệnh trung bình phiên trên sàn TP.HCM đạt 195,3 triệu đơn vị/phiên tăng 6,81% so với tuần giao dịch trước. Trong khi đó, trên sàn Hà Nội cũng đạt 51,38 triệu cổ phiếu/phiên tăng 5,72%.

    Cùng với đà đi lên của các chỉ số, trong tuần qua, nhiều cổ phiếu đã tăng khá mạnh lên đến hơn 60% giá trị chỉ trong 1 tuần giao dịch. Đây được xem là điểm tích cực đáng ghi nhận ở những phiên làm việc vừa qua.

    Cụ thể, tại sàn TP.HCM, dẫn đầu bảng xếp hàng cổ phiếu tăng mạnh nhất tuần là SGT của Công ty cổ phần công nghệ Viễn thông Sài Gòn. Với 5 phiên tăng trần liên tiếp, SGT đã tăng gần 40%, từ mức giá 6.000 đồng/cổ phiếu khi đóng cửa ngày 5/5 lên mức 8.390 đồng/cổ phiếu ngày 12/5.

    Đứng sau SGT, là MCG Công ty cổ phần cơ điện và xây dựng Việt Nam, với mức tăng hơn 39%, từ mức 2.470 đồng/cổ phiếu hôm 5/5 lên mức 3.440 đồng/cổ phiếu khi chốt phiên ngày 12/5.

    Cổ phiếu QCG của Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai giữ vị trí thứ 3 trong Top tăng mạnh nhất tuần. Với 5 phiên tăng liên tiếp trong tuần, QCG đã cộng thêm hơn 39% giá trị cổ phiếu, từ mức 10.200 đồng/cổ phiếu hôm 5/5 lên mức 14.200 đồng/cổ phiếu khi chốt phiên ngày 12/5.

    Trong khi đó, bên sàn Hà Nội, các cổ phiếu lại cũng đã tăng khá mạnh, với mức cao nhất lên tới hơn 60% giá trị.

    Theo đó, cổ phiếu TV3 của CTCP tư vấn Xây dựng điện 3 đã dẫn dầu Top tăng mạnh nhất tuần. Với 5 phiên tăng trần liên tiếp, TV3 đã tăng thêm tới hơn 60%, từ mức 44.400 đồng/cổ phiếu hôm 5/5 lên mức 71.100 đồng/cổ phiếu khi chốt phiên 12/5.

    Đứng ở vị trí tiếp theo, ALV của Công ty cổ phần khoáng sản Vinas A Lưới cũng có 5 phiên tăng trần liên tiếp, với mức tăng tương ứng gần 54%. Từ mức chỉ 3.900 đồng/cổ phiếu hôm 5/5 lên mức 6.000 đồng/cổ phiếu khi chốt phiên cuối tuần ngày 12/5.

    Đứng ở vị trí thứ 3 là cổ phiếu ATS của Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco, với mức tăng gần 43% giá trị, từ mức 10.700 đồng/cổ phiếu hôm 5/5 lên mức 15.300 đồng/cổ phiếu hôm 12/5.

    Nhà đầu tư có thể xem xét mua vào cổ phiếu

    Trải qua một tuần giao dịch thành công, thị trường chứng khoán trong nước được kỳ vọng sẽ tiếp tục có thêm những phiên ghi điểm ở tuần mới. Với xu hướng này, nhiều công ty chứng khoán cho rằng, giới đầu tư có thể xem xét để mua vào cổ phiếu.

    Theo nhận định của Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt – BVSC, trong tuần tới, nhà đầu tư có thể xem xét mua vào trong những phiên thị trường chùng xuống nhằm phục vụ hoạt động mua trước – bán sau ngắn hạn. Những cổ phiếu đang thu hút tốt sự quan tâm của dòng tiền là chứng khoán, bất động sản, vật liệu xây dựng...

    Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – BSC cũng nhận định, hiện chỉ số Vn-Index đang tiến sát khu vực kháng cự lịch sử 730 điểm và chưa thấy có dấu hiệu dòng tiền thông minh muốn thoát khỏi thị trường.

    “Dư địa tăng và tâm lý giao dịch tích cực có thể còn được duy trì đến những phiên giao dịch đầu tuần sau, thị trường vẫn đang vận động trong vùng an toàn khi chưa thấy sự giảm sút nhanh chóng từ yếu tố thanh khoản”, BSC nhận định.

    Trong khi đó, theo nhận định của Công ty cổ phần chứng khoán FPT – FPTS, trong tuần tới, khu vực 720 - 730 điểm sẽ tiếp tục là giới hạn dao động của sàn TP.HCM. Trong đó, nếu chỉ số Vn-Index tiếp tục tăng về mốc 730 điểm nhưng không kèm thanh khoản ủng hộ thì cơ hội “bứt phá” là thấp.

    “Dựa trên tín hiệu kỹ thuật, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư cần theo sát diễn biến thị trường để có thể cơ cấu danh mục cho phù hợp với tín hiệu từ dòng tiền. Trong đó, nhà đầu tư lướt sóng nên cân nhắc việc bán giảm tỷ trọng cổ phiếu nếu Vn-Index tiếp tục kiểm tra ngưỡng kháng cự nhưng không kèm thanh khoản thuyết phục”, FPTS khuyến nghị.
  2. stocksinvest

    stocksinvest Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/09/2015
    Đã được thích:
    139
    SO VỚI CÁC NHÀ ĐẦU TƯ SINGAPORE, HÀN QUỐC HAY NHẬT với khá nhiểu các thương vụ thâu tóm đình đám trên thị trường bát động sản thời gian qua, có vẻ như các nhà đẩu tư Trung Quốc khá im hơi lặng tiếng. Mặc dù vậy, một số sự kiện gần đây cho thấy các nhà đầu tư này đang động thái gia tăng hoạt động ỞViệt Nam thông qua con đường M&A. GIA TÂNG ĐẨU TƯ Mới đây Hongkong Land thông báo sẽ chi ra hơn 95 triệu USD để thâu tóm một dự án tại ThủThiêm của Công ty Cổ phẩn Đắu tư Hạ tâng Kỹ thuật TP.HCM (Cll), trong đó Hongkong Land hưỏng 64% lợi ích từ dự án và phẩn còn lại thuộc về Cll. Nếu xét vể giá trị, đây là một trong những thương vụ M&A lớn nhất trong năm nay, đồng thời có thể giúp Cll duy trì được mức tăng trưởng hơn 20% trong các năm kế tiếp. Trước Cll, Horigkong Larid đã hợp tác với SonKim Land để phát triển dự án cao cấp The Nassim tại Thảo Điền (quận 2), cũng như đang sở hữu 2 tòa nhà văn phòng tại Hà Nội. Mặc dù vậy, Hongkong Land từng để lại "tiếng xấu" khi thoái lui khỏi dự án khu đất vàng 164Đồng Khởi, quận 1 do không đủ năng lực triển khai giữa lúc thị trường đi xuống hổi những năm 20082009. Hay một thương vụ M&A khác đáng chú ỷ gần đây là dự án Đại Phước Lotus (Nhơn Trạch) của VinaCapital đã được chuyển nhượng toàn bộ cho Tập đoàn China Fortune Land Development một trong những doanh nghiệp xây dựng và kinh doanh địa ốc lớn nhất của Trung Quốc trong một thương vụ có giá trị 65 triệu USD. Việc thoái vốn khỏi Đại Phước Lotus có thể xem là một nước cờ thoái lui khá khôn ngoan của các nhà lãnh đạoVinaCapital, bởi dự án này đã rơi vào đình trệ từ năm 2007. Nhưng tham vọng của China Fortune Land Development chưa dừng lại, bởi bên cạnh thâu tóm Đại Phước Lotus, tập đoàn này đang hợp tác với Tổng Công ty Tín Nghĩa để phát triển Khu Đô thị Đông Sài Gòn và Khu Công nghiệp ông Kèo tại tỉnh Đồng Nai hai dự án có vị trí liền kề với Sân bay Quốc tế Long Thành sẽ hình thành trong tương lai. Một tập đoàn khác đến từ Hổng Kông là Sunvvah đang âm thầm triển khai dự án cao cấp mặt tiển đường Nguyên Hữu Cảnh (Bình Thạnh) có tổng vốn đẩu tư khoảng 200 triệu USD. Cùng với các dự án liền kề nhưSaigon Pearl, Vinhomes Central Park và Vinhomes Golden River, dự án này sẽ tạo thành một chuỗi căn hộ cao cấp chạy dọc bờ sông Sài Gòn. Hay như tại Hội An, sau rihiểu năm trì hoãn, cuối cùng dự án resort kết hợp casino Nam Hội An trị giá 4 tỉ USD của VinaCapital cũng đã được khởi công vào năm 2016 sau khi chọn được đối tác ưng ý là tập đoàn ChovvTai Hook đến từ Hồng Kông. Các sự kiện nói trên cho thấy làn sóng đáu tư của người Trung Quốc vào thị trường Việt Nam dường như bắt đẩu nóng hơn, quy mô hơn và trải rộng trên khắp các phân khúc, từ nhà ở, văn phòng cho thuê, khu công nghiệp đến bất động sản du lịch
    Vì SAO LA VIỆT NAM? Sau một thời gian dài bùng nổ, thị trường địa ốctạiTrung Quốc đang trải qua một giai đoạn trầm lắng từ cuối năm 2016 khi chính phủ nước này bát đẩu siết chặt lại hòng tránh nguy cơ bong bóng đổ vỡ. Các biện pháp được áp dụng là hạn chế cấp tín dụng cho người mua nhà ở các thành phố lớn cấp 1 và cấp 2 như Bắc Kinh và Thượng Hải. Chính phủ của Thủ tướng Lý Khắc Cường còn giới hạn một số doanh nghiệp bất động sản phát hành trái phiếu trong nưóc và tại Hổng Kông.Theo đánh giá của FinancialTimes, các hành động cứng rắn hơn của chính quyền Trung Quốc có thể tác động tiêu cực và làm thị trường bất động sản sụt giảm ngay trong năm nay. Rõ ràng, tương tự như thị trường bất động sản Singapore rơi vào cảnh ảm đạm trong các năm qua do chính sách của chính phủ, để giải quyết các thách thức về lợi nhuận và cân bằng rủi ro trong nước, các doanh nghiệp Trung Quốc đã nỗ lực tìm kiếm các cơ hội ở nước ngoài. Trong cuộc chinh phạt đó, không ngạc nhiên nếu cái tên Việt Nam được lựa chọn. Nếu so vối các quốc gia khác trong khu vực Đông Nam Á, tỉ suất sinh iợi khi đẩu tư vào bất động sản Việt Nam đang khả quan. Trên phân khúc khu công nghiệp, theo hãng nghiên cứu JLL, suất sinh lợi trên vốn đẩu tưởViệt Nam lên đến 1012%, ngang với Indonesia và cao hơn đáng kể so với Philỉippines (8%), Malaysia (7%), Singapore (7%). Điều này được cho là ngành sản xuất của Việt Nam đang trong giai đoạn bùng nổ khi nhiều nhà máy từTrung Quốc chuyển dịch sang. Hay nhưtrên phân khúc nhà ở, tỉ suất lợi nhuận khi cho thuê căn hộ tại các thành phố lớn nhưTP.HCM và Hà Nội hiện dao động 68%, thuộc diện cao nhất Đông Nam Á và cao hơn cả Hổng Kông (3%). Cùng với quá trình đô thị h nhanh và dân số trẻ đang chiếm ư thị trường bất động sản Việt Nam được đánh giá vẫn còn tiểm năng nhanh trong các năm tới. Tất nhiên, nếu so với các đối thủ k đến từ Singapore, Nhật hay Hàn Quốc, việc tham gia của các nhà đẩu tưTrung Quốc dường như diễn ra khá muộn. Nhưng với tiềm lực tài chính hùng hậu, đi kèm với những kỹ xảo khó lường, những tay chơi mới này có thể sẽ tạo nên những thay đổi lớn trên thị trườntì bất động sả n trong thời gian tới. I Nhưng điều này cũng có mặt tốt, bồi nó sẽ mang đến chiếc phao cứu sinh t cho nhiều chủ đẩu tư gặp khó khăn về nguồn vốn và năng lực triển khai. Thâm chí ngay cả các doanh nghiệp khác đang kinh doanh bình thường, việc chuyển nhượng cho các đối tác ngoại với giá hời vẫn được xem là chiến lược hay, bởi họ có thể tập tr nguổn lực hơn vào các dự án khác tiểm năng hơn. Tại Đại hội cồ đông vừa qua, ông Nguyễn Xuân Quang, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phẩn Đẩu tư Nam Long, tiết lộ thông tin đã có nhà đẩu tƯTrung Quốc ngỏ ý muốn mua đứt dự án của doanh nghiệp này tại Long An: dự án Waterp mô 350ha. VVaterpoint nằm đối diệ Khu phố thương gia Nam Long, tinh Long An, ngay cạnh lối mở đẩu tiên củb tuyến đường cao tốc Sài Gòn Trung Lương, ông Quang cho biết do quy mô quá lớn của dự án nên Nam Long sẽ không vội vàng mà sẽ cân nhắc cẩn trọng lời đề nghị này."
  3. anhkhiet

    anhkhiet Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2010
    Đã được thích:
    1.658
    cầu rất mạnh nên sớm chạm 35 @};-
  4. boigiaylontimtien

    boigiaylontimtien Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/12/2015
    Đã được thích:
    200
  5. stocksinvest

    stocksinvest Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/09/2015
    Đã được thích:
    139
    Cổ phiếu bất động sản dân dụng thăng hoa
    (VNF) – Theo báo cáo của Công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt, trong 4 tháng đầu năm 2017, thị trường chứng khoán đã chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ về giá của các cổ phiếu bất động sản dân dụng như SCR, PDR, NLG, DXG, DIG, TDH, NBB, LDG...
    Sự tăng giá này đang phản ánh kỳ vọng của nhà đầu tư đối với triển vọng ghi nhận lợi nhuận trong năm 2017 của các doanh nghiệp này. Bởi lẽ, sau năm 2015 bùng nổ về tình hình tiêu thụ, việc bàn giao nhà bắt đầu được các công ty bất động sản thực hiện từ cuối năm 2016 và dự báo đạt đỉnh điểm vào năm 2017- 2018. Giai đoạn bàn giao nhà cũng là giai đoạn ghi nhận doanh thu, lợi nhuận từ các dự án này.

    Thống kê kết quả kinh doanh quý I/2017 của 43 doanh nghiệp bất động sản niêm yết trên sàn HoSE và HNX cho thấy tăng trưởng tổng doanh thu và lợi nhuận sau thuế nhóm doanh nghiệp bất động sản đạt lần lượt 11% và 31% so với cùng kỳ năm trước.

    Biên lợi nhuận ròng của doanh nghiệp bất động sản cũng có sự cải thiện so với cùng kỳ năm 2016. Cụ thể, với 22/43 doanh nghiệp ghi nhận tăng trưởng doanh thu và 24/43 doanh nghiệp ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận sau thuế thì có 18 doanh nghiệp có sự cải thiện biên lợi nhuận ròng.

    Như vậy, chuyển biến khả quan của doanh nghiệp bất động sản không chỉ phản ánh việc ghi nhận doanh thu của các dự án đã tiêu thụ được trong giai đoạn 2014-2015 (DXG, LDG, SCR, PDR) mà còn được đóng góp từ các thu nhập bất thường do hoạt động tái cấu trúc, thoái vốn ngoài ngành (NBB) hay chuyển nhượng dự án (NLG, DIG, PDR).

    Bức tranh ngành bất động sản nhìn chung sẽ có sự phân hóa rõ nét giữa hai nhóm. Một là các doanh nghiệp với bề dày kinh nghiệm phát triển dự án có sẵn dự án gối đầu cũng như có quỹ đất dồi dào. Và hai là nhóm doanh nghiệp có phương án tái cấu trúc sau khi gặp khó khăn bởi sự đóng băng của thị trường bất động sản.

    “Cùng với sự thuận lợi của thị trường chứng khoán, các cổ phiếu thuộc hai nhóm này hứa hẹn sẽ có sự tăng trưởng mạnh mẽ về giá. Tuy vậy, khi đầu tư vào các cổ phiếu nhóm hai, nhà đầu tư cần cân nhắc đến rủi ro thất bại của quá trình tái cấu trúc. Bởi sau khi thực hiện tái cấu trúc song không có dự án gối đầu hoặc dự án không đáp ứng được nhu cầu thực của người mua nhà, khó có thể kỳ vọng vào sự tăng trưởng sau đó của doanh nghiệp”, báo cáo nhận định.
  6. tdduong

    tdduong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2014
    Đã được thích:
    1.607
    NLG lên 60 mới xứng
    tdduong đã loan bài này
  7. stocksinvest

    stocksinvest Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/09/2015
    Đã được thích:
    139
    Mình kì vọng nó về giá 38 thôi, nhưng đúng là với tiềm năng một doanh nghiệp như Nam Long thì giá cao cũng xứng thật
    NLG là mã duy nhất trong ngành BDS có gần như full room ngoại. Khối ngoại họ cũng nghiên cứu rất nhiều về phân khúc trong nước, và xác định, phân khúc nhà ở thu nhập thấp là phân khúc sẽ không bị ảnh hưởng mạnh dù có khủng hoảng Bất động sản xảy ra. Nên họ vẫn hợp tác để kiếm tiền.
    --- Gộp bài viết, 17/05/2017, Bài cũ: 17/05/2017 ---
    Hôm nay thấy giao dịch khá trầm lắng, có thể hôm qua là phiên đánh để cướp hàng từ NDT nhỏ lẻ.
  8. phuthuy0505

    phuthuy0505 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2017
    Đã được thích:
    11
    VNI xanh lại

    Khả năng thị trường Việt Nam được đưa vào danh sách theo dõi xem xét nâng hạng của MSCI cũng là một động lực cho cổ phiếu chứng khoán – Trên thực tế, khả năng thị trường Việt Nam được đưa vào danh sách theo dõi xem xét nâng hạng của MSCI cũng đã giúp tâm lý NĐT đối với cổ phiếu ngành chứng khoán trở nên lạc quan. Báo cáo cập nhật của MSCI dự kiến sẽ được công bố vào tháng sau. Hiện chưa thể biết thị trường chứng khoán Việt Nam có được đưa vào danh sách theo dõi của MSCI hay không vì xác suất xảy ra điều này là 50/50. Tuy nhiên có một điều chắc chắn mà chúng tôi đã chỉ ra gần đây là hàng loạt doanh nghiệp lớn được cổ phần hóa và niêm yết từ mùa hè năm ngoái làm tăng giá trị vốn hóa cũng như GTGD ngày của thị trường. Bên cạnh đó là việc đưa thị trường phái sinh vào vận hành.

    Tuy nhiên những vấn đề còn tồn tại khác như mức độ tiếp cận thị trường của NĐTNN cũng như thanh khoản của thị trường ngoại hối vẫn cần phải xem xét. Ngoài ra hiện vẫn chưa có thời gian cụ thể cho việc sáp nhập 2 SGDCK.

    Việc được đưa vào danh sách xem xét của MSCI không chắc chắn là thị trường sẽ được nâng hạng lên thành thị trường mới nổi. Tuy nhiên, đây sẽ là tín hiệu báo trước 24 tháng cho khả năng được nâng hạng.
  9. stocksinvest

    stocksinvest Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/09/2015
    Đã được thích:
    139
    Năm 2017 NLG ngoài được ghi nhận 650tỷ sau thuế từ kế hoạch ĐHCĐ thông qua thì còn có 300 tỷ từ đánh giá lại tại dự án Nguyên Sơn.
    Giá hiện tại đã rất khả quan cho tiến độ tăng lên 38
  10. stocksinvest

    stocksinvest Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/09/2015
    Đã được thích:
    139
    Nhà đầu tư Trung Quốc muốn mua dự án khủng của Nam Long

    Chủ tịch HĐQT Công ty đầu tư Nam Long, Nguyễn Xuân Quang cho biết dự án Waterpoint (Long An) quy mô 350 ha là lợi thế lớn về quỹ đất của doanh nghiệp, đang được một nhà đầu tư trong nước và Trung Quốc ngỏ ý mua đứt.
    Ngày 22/4, tại Đại hội cổ đông thường niên 2017 Công ty cổ phần đầu tư Nam Long (mã CK: NLG), khi bị cổ đông chất vấn về siêu dự án tại Long An, ông Quang tiết lộ, dự án này đã có quy hoạch 1/2000, đền bù 99%, nộp tiền sử dụng đất khoảng 95% từ năm 2009.

    Trong nhiều lần NLG tiến hành gặp gỡ nhà đầu tư các năm trước, dự án khủng này từng được ước tính có vốn đầu tư lên đến 2 tỷ USD và doanh nghiệp có kế hoạch chia nhỏ để phát triển dần. Hiện nay, dù có nhà đầu tư trong nước và Trung Quốc ngấp nghé muốn mua dự án nhưng ông Quang cho hay công ty không vội vàng mà sẽ cân nhắc các đề nghị.

    Ngoài siêu dự án tại Long An, cổ đông đặc biệt quan tâm đến một dự án quy mô lớn khác tại phía Nam TP HCM là Mizuki, NLG cùng hợp tác với đối tác Nhật. Trả lời thắc mắc cổ đông, ban lãnh đạo NLG cho biết, dự án Mizuki Park là tên gọi thương mại của dự án Nguyên Sơn (quận 7) có quy mô 37ha. Theo thỏa thuận, doanh nghiệp và nhà đầu tư Nhật Bản cùng góp vốn bằng tiền mặt theo tỷ lệ 50% - 50% (thành lập công ty liên doanh) để thực hiện 26 ha dự án Mizuki Park với tổng giá trị phát triển khoảng 8.000 tỷ đồng.
    Chủ tịch NLG khẳng định đây sẽ là một trong những dự án quan trọng nhất của công ty trong giai đoạn 2017-2024. Giá trị tài sản đánh giá lại tại dự án này khoảng 1.500-1.600 tỷ đồng, trong đó doanh nghiệp ghi nhận khoản lợi nhuận 300 tỷ đồng trong năm tài chính 2017.

    Ông Quang chia sẻ, năm 2016 công ty đã hoàn thành tốt mục tiêu kinh doanh, hướng tới chiến lược mới là bước ra khỏi đám đông để định hình giá trị riêng của doanh nghiệp. Từ năm 2017 trở đi, công ty không chỉ phát triển một building (những block nhà) mà phát triển khu đô thị và các dòng sản phẩm đa dạng. Tiện ích tại các dự án quy mô khu đô thị được nâng tầm lên thành tiện ích cộng đồng, dịch vụ cấp đô thị.

    Công ty đặt mục tiêu năm 2017 bán 3.692 sản phẩm bất động sản, doanh thu gần 5.500 tỷ đồng. Trong những năm tới, NLG bắt đầu quan tâm phát triển thêm mảng bất động sản thương mại (hệ thống dịch vụ tiện ích y tế, giáo dục trong những dự án đang triển khai). Chiến lược này vừa giúp tăng tiện ích các dự án đồng thời tạo thêm nguồn thu cho doanh nghiệp.

    Lượng hàng đã bán của doanh nghiệp trong năm qua đạt 2.528 sản phẩm, tăng trưởng 26% so với năm 2015. Doanh thu đạt 2.534 tỷ đồng, trong đó phân khúc căn hộ, chiếm 76% doanh thu, tăng trưởng 80%. Nguồn thu đến từ việc bàn giao gần 2.000 sản phẩm từ các dự án Ehome 3, Ehome 4, Ehome 5 và Flora Anh Đào.

    Ngoài ra, doanh thu còn đến từ từ khai thác bất động sản thương mại và sản phẩm nhà phố đều tăng trưởng ấn tượng gần 8 lần, đạt lần lượt 189 và 166 tỷ đồng. Với sản phẩm đất nền, công ty ghi nhận mức tăng trưởng hơn 50% đạt 166 tỷ đồng, chủ yếu tại dự án Dalia Garden, TP Cần Thơ. Lợi nhuận sau thuế năm 2016 có mức tăng trưởng 67%, đạt 345 tỷ đồng.

    Tổng tài sản của doanh nghiệp tính đến cuối năm 2016 đạt 6.209 tỷ đồng, tăng hơn 1.100 tỷ đồng, trong đó tiền mặt tăng hơn 500 tỷ đồng và các khoản phải thu ngắn hạn tăng gần 600 tỷ đồng, chủ yếu là các khoản trả trước cho hoạt động xây dựng, phát triển dự án mới và mở rộng quỹ đất trong năm.

Chia sẻ trang này