Nợ xấu đang tràn như thác lũ

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi sweetmoney, 31/12/2008.

5975 người đang online, trong đó có 801 thành viên. 12:57 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1167 lượt đọc và 23 bài trả lời
  1. manhsy

    manhsy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2008
    Đã được thích:
    10
    Cái bọn này đến là chăm chỉ ,năm mới sắp đên mà nói toàn chuyện xui sẻo ,ngân hàng nó có kềnh được đâu,mấy thằng đầu cơ BDS có chết thì cho chúng nó chết ,VNI không về 250 như các chú mong đợi đâu....kà kà ,cứ loanh quanh 300 thôi ,tức không ?Đầu năm tay lông hứng chí nó thổi một phát là lên 400 đấy ,chuẩn bị xèng mà múc nhé...khà khà.
  2. tiencua68

    tiencua68 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2007
    Đã được thích:
    0
    Quá ngon, tưởng phải chạm ngưỡng cho phép 5% thế mà chỉ có 3.5%

    http://www.vntrades.com/tintuc/name-News-file-article-sid-38412.htm[/url]


    Site được cập nhật vào: 31-12-2008

    Tài chính Ngân hàng: Nợ xấu của ngành ngân hàng chỉ chiếm 3,5%
    [29/12/2008]

    Tổng kết hoạt động ngành năm 2008, Thống đốc Ngân hàng nhà nước Nguyễn Văn Giàu cho biết dư nợ xấu của ngành hiện chỉ chiếm 3,5% tổng dư nợ cho vay.

    Theo Cổng TTĐTCP, tổng kết hoạt động ngành ngân hàng năm 2008, thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Giàu cho biết đến nay dư nợ xấu toàn hệ thống chỉ chiếm 3,5% tổng dư nợ tín dụng.



    Đến cuối năm 2008, vốn chủ sở hữu của toàn hệ thống ngân hàng tăng 30% so với cuối năm 2007, tỷ lệ an toàn vốn tăng từ 8,9% lên 9,7%.



    Về cơ cấu tín dụng, so với cuối năm 2007, vốn tín dụng đầu tư cho khu vực dân doanh tăng 37%, khu vực doanh nghiệp Nhà nước tăng 12%.



    Tín dụng cho lĩnh vực xuất khẩu tăng 37%, khu vực sản xuất tăng 34%, khu vực nông nghiệp, nông thôn tăng 30%, cho vay hộ nghèo đối tượng chính sách khác tăng 40%.


    Hoạt động ngân hàng và thị trường tiền tệ trong nước tuần từ 22/12 đến 26/12



    Hoạt động ngân hàng và thị trường tiền tệ trong nước ổn định, lãi suất huy động và cho vay có xu hướng giảm so với tuần trước.



    Đến ngày 24/12/2008, lãi suất huy động bằng VND kỳ hạn 12 tháng của các NHTM Nhà nước ở mức khoảng 7,95%/năm (giảm 2,3%/năm so với tuần trước), của các NHTM cổ phần ở mức khoảng 8,01% (giảm 2,43%/năm so với tuần trước).



    Lãi suất cho vay bằng VND của khối NHTM Nhà nước phổ biến ở mức 10-11%/năm (giảm 1-1,5%/năm), của khối NHTM cổ phần phổ biến ở mức 12-12,7%/năm (giảm 2%/năm).



    Tỷ giá bán VND/USD của NHTM Cổ phần Ngoại thương trong tuần ổn định ở mức 16.989-16.990 VND/USD.



    Sau khi NHNN điều chỉnh tăng 3% tỷ giá bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng từ mức 16.494 VND/USD lên 16.989 VND/USD (tăng 495 đồng) vào ngày 25/12, tỷ giá bán VND/USD của NHTM Cổ phần Ngoại thương buổi sáng ngày 25/12 ở mức 17.350 đồng, tăng 361 đồng so với ngày 18/12 và ở mức 17.450 đồng vào ngày 26/12.


    Giá vàng giao dịch ở mức 1,748 triệu đồng 1 chỉ, tăng nhẹ 0,06% so với ngày 18/12, phù hợp với sự biến động của giá vàng thế giới.


    Theo CafeF

    ---------------------------------------------------------------------------------------------

    "Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng *************** chú trọng Chính phủ đã có chủ trương dùng gói kích cầu 1 tỉ USD để hỗ trợ doanh nghiệp thông qua giảm lãi suất."

    http://cafef.vn/20081231081233914CA34/nam-2008-khong-co-ngan-hang-thua-lo.chn[/url]

    Năm 2008 không có ngân hàng thua lỗ
    Đó là nhận định của Ngân hàng Nhà nước (SBV) tại hội thảo tổng kết công tác ngành ngân hàng năm 2008 diễn ra ngày 30-12, tại Hà Nội.

    Năm 2008 ghi nhận những biến động chưa từng có của hệ thống ngân hàng VN: lãi suất cho vay giữa năm đạt đỉnh 23%-24%/năm, đến cuối năm giảm còn 8,5% năm; lãi suất huy động cũng đạt đỉnh 20%/năm và hiện đang đứng quanh mức 8%-9%/năm.



    SBV phải đưa ra nhiều biện pháp can thiệp hành chính đối với hệ thống ngân hàng thương mại, mức lãi suất cơ bản được điều chỉnh đến 15 lần trong vòng 6 tháng.



    Tính chung cả năm 2008, tổng phương tiện thanh toán tăng ở mức 16%-17%, tổng dư nợ tín dụng tăng 21%-22% trong khi con số tương ứng của năm 2007 là 43,7% và 53,7%. Điều này cho thấy khu vực sản xuất rất khó khăn tiếp cận vốn vay.



    Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng *************** chú trọng Chính phủ đã có chủ trương dùng gói kích cầu 1 tỉ USD để hỗ trợ doanh nghiệp thông qua giảm lãi suất.



    Để thực hiện nhiệm vụ này, vai trò của SBV rất quan trọng nên phải có kế hoạch ngay để sẵn sàng đưa vốn vào nền kinh tế.



    Theo T.Hà
    NLĐ
  3. sweetmoney

    sweetmoney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Đã được thích:
    9
    Những rủi ro được dự báo 2009

    Năm 2009 các ngân hàng sẽ đối mặt với rất nhiều khó khăn ảnh hưởng đến sự tồn vong của nhiều ngân hàng. Các ngân hàng thương mại Việt Nam đã huy động vốn với lãi suất 17 - 19% nay không tìm được người cho vay với lãi suất 14 - 15% và năm 2009 khi lãi suất tiếp tục giảm doanh nghiệp sẽ tìm vay vốn với lãi suất thấp và hủy những hợp đồng vay với lãi suất cao trong năm 2008. Tổng dư nợ cho vay bất động sản là 115.500 tỷ đồng, tương đương 9,5% tổng dư nợ của toàn hệ thống ngân hàng, nếu số nợ này trở thành nợ xấu sẽ là một bức tranh u ám cho ngân hàng. Dự báo về bất động sản năm 2009 sẽ là tin vui cho người có nhu cầu về nhà ở vì dự báo giá bất động sản sẽ sát giá thành sản phẩm hoặc theo tiêu chuẩn của các quỹ cho vay mua nhà hoặc theo giá bán do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định. Tình hình của thị trường chứng khoán cũng được dự báo không sáng sủa, 6 tháng đầu năm 2009 chứng khoán sẽ không tránh khỏi việc tuột dốc và tình hình 6 tháng cuối năm có khả quan hay không tùy thuộc vào các biện pháp giải nguy, hỗ trợ phát triển và tình hình thế giới.

    Nhập siêu trong năm 2008 của Việt Nam lên đến 18 tỷ USD, tương đương với 24% GDP, trong khi đó xuất khẩu 4 tháng cuối năm 2008 của Việt Nam giảm 400 triệu USD mỗi tháng so với mức bình quân của 8 tháng trước. Đây cũng là điều dễ hiểu khi thị trường Mỹ, Nhật, EU chiếm trên 50% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đang lâm vào suy thoái. Ông Trương Đình Tuyển- thành viên Hội đồng tư vấn chính sách kinh tế quốc gia nhận định xuất khẩu năm 2009 của Việt Nam sẽ hết sức khó khăn, thị trường bị thu hẹp còn thị trường trong nước bị áp lực lớn từ hàng giá rẻ của Trung Quốc khi biết rằng hiện có trên 450 tỷ USD hàng giá rẻ Trung Quốc đang bị ứ đọng sẵn sàng đổ bộ vào các thị trường lân cận. Cạnh tranh hàng giá rẻ sẽ là cạnh tranh quyết liệt nhất trong năm 2009 bởi người dân các nước đều thắt chặt chi tiêu, vì vậy chiến lược cho các doanh nghiệp xuất khẩu trong năm 2009 là cần giảm giá thành để giữ thị trường cũ, bên cạnh việc tìm thị trường mới thì thị trường trong nước là một thị trường lớn và các doanh nghiệp có sẵn lợi thế sân nhà.

    Bảo Hạnh - Thái Đoàn
  4. everest2404

    everest2404 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Đã được thích:
    0


    http://vietnamnet.vn/chinhtri/2008/12/821491/

Chia sẻ trang này