Nợ xấu vẫn chưa đẹp đâu

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Toang, 13/01/2022.

963 người đang online, trong đó có 385 thành viên. 09:51 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 637 lượt đọc và 4 bài trả lời
  1. Toang

    Toang Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/01/2020
    Đã được thích:
    665
    thatha_chamchi thích bài này.
  2. Prostock369

    Prostock369 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/01/2011
    Đã được thích:
    1.298
    Toang thích bài này.
  3. nguyenvanhieutcdn59neu

    nguyenvanhieutcdn59neu Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    20/07/2020
    Đã được thích:
    249
    Thì đừng múc, thế thôi=))) còn chim lợn cho được
    thuyquai29 thích bài này.
  4. Xin_Dung_Up_Bo

    Xin_Dung_Up_Bo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/11/2021
    Đã được thích:
    1.068
    Khó cái j, cụ k thấy cp BDS khối Tây Mỗ, Tây Nguyên, Tây Ninh múc giá sàn toè mồm rồi à. Sắp tới Media chúng nó lại bơm BDS là đấng cứu thế cho xem. Bọn ỉa bát cơm người khác rồi cướp cả chén, mồm với đít như nhau
  5. windy139

    windy139 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/04/2015
    Đã được thích:
    13.424
    Bọn nó viết bài PR chỉ chăm chăm vào lợi nhuận của Bank, còn các yếu tố như lượng cổ phiếu phát hành tăng thêm khủng khiếp trong năm nay (Bank nào cũng tranh thủ ít nhất 2 đợt phát hành trong năm) và vấn đề nợ cơ cấu covid thì luôn né tránh.

    Theo thông tin từ Ngân hàng nhà nước, nợ xấu thực tế sẽ ở mức 7-8%. ("“Nếu tính cả dư nợ của khách hàng được cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi theo Thông tư 01/2020/TT-NHNN có nguy cơ chuyển thành nợ xấu thì tỷ lệ nợ xấu hiện nay khoảng 7,31%”, ông Tú cho biết"

    Vấn đề thị trường tốt, các bank đều tranh thủ bán thêm cho cổ đông lượng lớn cổ phiếu, mục đích tăng vốn để mở rộng, đảm bảo an toàn là tốt, nhưng lượng cung ra thị trường sẽ là con số cực lớn, chưa kể lợi nhuận tăng thêm cần phải so sánh với lượng cổ phiếu tăng thêm.

Chia sẻ trang này