Nội dung cuộc họp của các bác đây, nói chung là như éc

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi duckwater, 25/04/2008.

991 người đang online, trong đó có 396 thành viên. 10:00 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 710 lượt đọc và 6 bài trả lời
  1. duckwater

    duckwater Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Đã được thích:
    1.290
    Nội dung cuộc họp của các bác đây, nói chung là như éc

    Ngày 24.4, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước cùng nhiều đầu mối quan trọng đã nhóm họp để bàn các biện pháp cấp bách áp dụng cho hoạt động tín dụng, vốn và thị trường chứng khoán hiện nay.



    Cụ thể, theo các chuyên gia thì các cơ quan cần phối hợp để có ngay các chế tài để quản lý, kiểm soát luồng vốn đầu tư gián tiếp từ nước ngoài. Đồng thời với biện pháp này là cơ chế kiểm soát, phòng chống rủi ro; chống khủng hoảng trong hoạt động tài chính, tín dụng và trên TTCK; đặc biệt là việc thắt chặt hơn quản lý thị trường OTC.



    Tại cuộc họp, các chuyên gia cũng đặt vấn đề cần xác định lộ trình; song song với việc thực hiện CPH và niêm yết CP trên TTCK đối với các DN FDI.



    Đối với đề án cho phép thành lập Cty quản lý quỹ 100% vốn nước ngoài, theo ông Nguyễn Đoan Hùng - Phó Chủ tịch UBCKNN - thì đây là việc cần thiết nhanh chóng thực hiện; góp phần quản lý tốt hơn, minh bạch hơn và cũng an toàn hơn cho thị trường vốn tại VN.



    Thực tế VN có thể mở cửa vấn đề này sớm hơn lộ trình; vấn đề chính là VN cần chủ động nhằm có được chế tài qủn lý tốt, tránh bị động hay lúng túng khi cho phép lập Cty quản lý quỹ. Theo dự thảo, các tổ chức, DN muốn thành lập chi nhánh Cty quản lý quỹ nước ngoài tại VN phải có tổng VĐL tối thiểu 500 triệu USD.



    Cũng tại cuộc họp bàn, nhóm các cơ quan điều hành cũng nhận định cần tiếp tục thực hiện giám sát và quản lý chặt hơn việc phát hành vốn tại các DN; đặc biệt là việc tham gia góp vốn thành lập các CTCK hiện nay.



    Các chuyên gia cho rằng, việc phát hành vốn và thành lập các CTCK thời gian qua đã ít nhiều tác động tiêu cực đến TTCK; bên cạnh đó là khó khăn trong việc kiểm soát tính minh bạch của hoạt động này.



    Được biết, Bộ Tài chính cũng đề nghị các đầu mối liên quan, yêu cầu các đơn vị trực thuộc cần sớm hoàn tất công việc được giao, đảm bảo việc các nhóm giải pháp phát huy tác dụng.
  2. duckwater

    duckwater Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Đã được thích:
    1.290
    Em éo hiểu được là họp bàn biện pháp cấp bách mà toàn thấy những câu xác định, cần, nên, có thể.... Tình hình này các bác cứ tà tà mà nhập hàng nhá, không có gì phải vội đâu.
  3. muathucauca

    muathucauca Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Đã được thích:
    204
    Chị Cúc em nói là cho vào nhưng dứt khóat không cho ra...nếu ra đánh thuế rất cao.

    Như vậy, ngoài dòng vốn đầu tư lâu dài...dòng vốn đầu cơ của nước ngoài sẽ nhanh chóng rút chạy

    Chưa ai xác định được lượng vốn đầu cơ là bao nhiêu ?

    Thị trường tắc tử rồi các anh ạ...
  4. duckwater

    duckwater Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Đã được thích:
    1.290
    Chị Cúc của bác bây giờ đi làm tư vấn thuế rồi mà, éo ai cho thu thuế nữa?
  5. nokia6600

    nokia6600 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Đã được thích:
    0
    Vẫn là tư duy của đàn bà: Đút vào thì được, cấm được bỏ ra sớm!
  6. nickbell

    nickbell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2005
    Đã được thích:
    30
    Họp kín, quan trọng, khẩn cấp, cấp bách,.... đủ các từ ngữ đao to búa lớn mà lại đưa ra cái nội dung chung chung xa vời thế này thôi sao
  7. newsways

    newsways Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Đã được thích:
    2
    Bài viết này rất hay, các bác hãy tham khảo: - Bài đang trên vneconomy.vn


    Nếu FED không cắt giảm lãi suất USD nữa?
    n Kiều Oanh
    Giá dầu tăng vọt - chỉ thiếu chút nữa là chạm mức 120 USD/thùng - không phải là điều mà mọi người trên thế giới mong đợi.

    Nhưng đó có thể là một cơ hội tuyệt vời cho Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) Ben Bernanke khôi phục uy tín trong vấn đề chống lạm phát.

    Uy tín của ông Bernanke trong vấn đề này đã bị người Mỹ nghi ngờ từ năm 2002, sau khi ông tuyên bố trong một bài phát biểu rằng, các ngân hàng trung ương có thể ngăn chặn tình trạng giảm phát (giá cả đi xuống) bằng cách bơm tiền vào nền kinh tế.

    Kể từ đó, những người chỉ trích ông ngày càng có thêm cơ hội để ?olên giọng?, khi mà FED liên tục có những phản ứng quyết liệt trước cuộc khủng hoảng tín dụng đang diễn ra.

    Áp lực tăng giá đến từ... lãi suất

    Giá các mặt hàng kim loại như đồng, kẽm và giá các loại lương thực như ngô, lúa mỳ và gạo đều đang trên đà tăng vọt. Những cuộc bạo động ở các thành phố lớn tại Ai Cập và Haiti đã lên tiếng cảnh báo về một cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu.

    Lý do khiến giá hàng hóa tăng cao thường nằm ở vấn đề cung - cầu. Tuy nhiên, nó còn nằm ở những yếu tố khác như trợ cấp, các hàng rào thương mại và thuế quan... Chẳng hạn, Mỹ đã trợ cấp những khoản tiền lớn cho các nông trại trồng ngô để sử dụng loại lương thực này vào việc sản xuất ethanol. Hành động này được cho là đã khiến ngô trở nên khan hiếm hơn vào thời điểm nhu cầu ngũ cốc của thế giới đang tăng mạnh và các kho dự trữ đang ở mức thấp nhất trong nhiều năm.

    Mặc dù vậy, không phải chỉ những yếu tố nói trên đã gây ra sự tăng giá vùn vụt thời gian qua trên thị trường dầu thô, gạo và các hàng hóa khác.

    Với 6 lần cắt giảm lãi suất USD kể từ tháng 9 năm ngoái và các kế hoạch bơm vốn vào hệ thống tài chính, FED đã tạm thời ngăn chặn được một cuộc khủng hoảng tài chính trên quy mô rộng. Tuy nhiên, những người lo ngại lạm phát đã liên tục lên tiếng cảnh báo những áp lực tăng giá do các động thái hỗ trợ thị trường này gây ra.

    Lãi suất USD đã được cắt giảm từ mức 5,25% vào thời điểm tháng 9 năm ngoái, xuống còn 2,25% hiện nay. Mức lãi suất này thấp hơn tỷ lệ lạm phát ở Mỹ, gây ra tình trạng lãi suất thực âm. Tình trạng này khuyến khích giới đầu tư mua vào các loại hàng hóa như vàng và dầu thô vì họ không muốn chứng kiến đồng tiền của mình mất dần sức mua.

    Thêm vào đó, trong bối cảnh thị trường chứng khoán và giá nhà đất đang lao dốc tại nhiều nơi trên thế giới như Mỹ, Anh và Tây Ban Nha, giới đầu tư đang đổ tiền sang thị trường hàng hóa vì không còn kênh đầu tư nào khác có thể sinh lời.

    Điều gì có thể xảy ra?

    Các chuyên gia cho rằng, có nhiều yếu tố đã đẩy giá vàng, dầu thô và thực phẩm tăng cao, nhưng họ cũng tin rằng, nếu FED dừng lại việc cắt giảm lãi suất vào cuộc họp tới, giới đầu tư ngay lập tức lại sẽ phản ứng lại bằng cách bán tháo các loại hàng hóa trên diện rộng.

    Theo giáo sư kinh tế học James Hamilton tại Đại học California, bang San Diego (Mỹ), quyết định dừng cắt giảm lãi suất vào thời điểm này sẽ giúp đảo chiều xu thế leo thang của giá hàng hóa và giúp USD lên giá.

    Trên thực tế, giá vàng đã rơi khỏi mức kỷ lục mọi thời đại trên 1.030 USD/oz sau khi FED cắt giảm lãi suất USD 0,75% vào ngày 18/3 vừa qua - một động thái mạnh được đưa ra khi tập đoàn tài chính Bear Stearns thiếu chút nữa thì sụp đổ hoàn toàn, nhưng lại chưa mạnh như kỳ vọng của thị trường.

    Cách đây không lâu, một số nhà phân tích dự báo lần này FED cắt giảm lãi suất thêm 0,5%. Nhưng hiện nay, dự báo này đã không còn. Thay vào đó, mức dự báo cắt giảm 0,25% là phổ biến. Tuy nhiên, khả năng FED sẽ không cắt giảm lãi suất nữa cũng đang tăng cao.

    Nếu FED không cắt giảm lãi suất, Chủ tịch Bernanke sẽ có một cơ hội tuyệt vời để nhắc nhở giới đầu cơ rằng, ông không từ bỏ nhiệm vụ chống lạm phát. Giáo sư Hamilton nhận xét, nếu làm vậy, FED sẽ khiến thị trường phải ngạc nhiên, và uy tín của FED cũng nhờ đó sẽ được cải thiện.

    (Theo Fortune)

    http://vneconomy.vn/?home=detail&page=category&cat_name=06&id=d3bffcacfaf870

Chia sẻ trang này