Nóng 360!!! Thế thì chết............

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ssivietnam, 18/04/2017.

1013 người đang online, trong đó có 405 thành viên. 07:25 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 21187 lượt đọc và 119 bài trả lời
  1. Vnindex860

    Vnindex860 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2017
    Đã được thích:
    6.581
    Down trend thì tốt xấu như nhau tất, rút quân khẩn trương, bảo toàn lãi là ưu tiên số 1, Big boys té hết lâu rồi :))
    MrlibraKen thích bài này.
  2. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2014
    Đã được thích:
    4.082
    Thắng và thua, mất và được: Cả Mỹ, Triều Tiên và TQ đều đang có cái mình muốn
    Đại sứ Trần Đức Mậu | 18/04/2017 08:20 AM

    3
    [​IMG]
    Sự kiềm chế của mỗi bên giữa Mỹ, Triều Tiên và Trung quốc đều được coi là "cái được" của bên kia. Xử lý ảnh: Mạnh Quân
    Cả Mỹ, Trung Quốc lẫn Triều Tiên đều coi hiện trạng ở khu vực là kết quả, thành công của chiến lược, sách lược và những biện pháp mà họ vừa triển khai ở đây.

    Nguy cơđụng độđã bịđẩy lùi

    Bình Nhưỡng không tiến hành một cuộc thử hạt nhân mới và đụng độ quân sự trực tiếp đã không bùng phát giữa Mỹ-Triều Tiên.

    Tuy không tiến hành thử hạt nhân nhưng Triều Tiên lại phóng tên lửa, ngay sau cuộc diễu binh rầm rộ ở thủ đô Bình Nhưỡng hôm 15/4 và trước chuyến thăm Hàn Quốc, Nhật Bản của phó tổng thống Mỹ Mike Pence.

    Cả Mỹ, Trung Quốc lẫn Triều Tiên đều coi hiện trạng như thế ở khu vực là kết quả, thành công của chiến lược, sách lược và những biện pháp vừa được họ triển khai thực hiện ở khu vực.

    Không phải họ đều ngộ nhận mà chẳng qua họ đều "lòng vả cũng như lòng sung" với nhau ở chỗ: Đều chủ ý dùng sự kiềm chế của phía bên kia làm kết quả cho mình và dùng cái thắng, cái được để che giấu cái thua, cái mất trong cuộc đấu trí, đấu sức vừa rồi ở khu vực, chủ yếu giữa Mỹ, Trung Quốc và Triều Tiên.

    Hiện tại, nguy cơ xảy ra đụng độ quân sự trực tiếp giữa Mỹ và Triều Tiên đã bị đẩy lùi, lùi xa được bao nhiêu và đến khi nào lại là chuyện khác bởi trên thực tế mức độ căng thẳng và đối đầu ở đây vẫn tiềm tàng rất cao.

    Cả ba đối tác này tuy chưa hết khó xử nhưng đều đã bớt khó xử đáng kể, đều tránh bị lôi kéo vào xung đột vũ trang trực tiếp với nhau mà không bị tổn hại về thể diện hay suy suyển đáng kể về uy danh.

    Trong chuyến công du đầu tiên đến khu vực châu Á - Thái Bình Dương, ông Pence trước hết tới hai đồng minh truyền thống ở khu vực Đông Bắc Á là Hàn Quốc và Nhật Bản, chủ yếu nhằm trấn an hai đối tác này, khẳng định liên minh quân sự chiến lược và duy trì áp lực cũng như răn đe Triều Tiên.

    Mọi dấu hiệu đều cho thấy phía Mỹ không dùng chuyến công du của ông Pence để kích hoạt vòng xoáy căng thẳng và đối địch mới với Triều Tiên.

    [​IMG]
    Triều Tiên chủ ý không "tạo cớ" cho Mỹ hành động quân sự khi thử một loại tên lửa không mới. Ảnh: Getty

    Cái được và mất của mỗi bên

    Mỹ coi việc Triều Tiên vừa qua không tiến hành thử hạt nhân là kết quả của chiến lược "gây áp lực tối đa và sẵn sàng tấn công quân sự Triều Tiên", là bằng chứng xác nhận chiến lược mới này thành công chứ không phải sự "kiên nhẫn chiến lược" của chính quyền tiền nhiệm.

    Gây sức ép tối đa là nhằm vào cả Triều Tiên lẫn Trung Quốc, và sẵn sàng tấn công quân sự nghĩa là không chỉ ở dịp này, mà là "kể từ nay trở đi, bất ngờ và bất chấp tất cả", như Mỹ đã hành động ở Syria.

    Cái Mỹ thua và không được là vẫn bị Triều Tiên thách thức. Là Bình Nhưỡng vẫn phóng tên lửa cho dù Mỹ đánh giá vụ phóng tên lửa không thành công. Là Triều Tiên vẫn có thể lại thử hạt nhân trong tương lai, "bất ngờ và bất chấp tất cả" giống như Mỹ.

    Cái được của Triều Tiên ở lần này là khẳng định vẫn tiếp tục chương trình hạt nhân và tên lửa ngay cả khi bị áp lực mạnh mẽ chưa từng thấy cả về chính trị, kinh tế, quân sự, an ninh từ tất cả các bên mà không để bùng phát đụng độ quân sự trực tiếp với Mỹ.

    Tuy nhiên, việc Triều Tiên không thử hạt nhân mà chỉ phóng tên lửa, lại là loại tên lửa không mới cho thấy nước này cũng đã chủ ý không tạo cớ cho Mỹ phát động chiến tranh và đẩy Trung Quốc vào tình thế khó xử nhất khi đứng giữa hai đối tác.

    Trung Quốc thở phào nhẹ nhõm khi kịch bản tồi tệ nhất đã không xảy ra. Cái được đối với Trung Quốc là góp phần tác động để Triều Tiên không thử hạt nhân, tức là trang trải được phần nào với Mỹ, trong khi cái không được là Triều Tiên vẫn phóng tên lửa, vẫn quyết chí "sống mái" với Mỹ.

    [​IMG]
    Ở đó thể hiện rằng áp lực từ Trung Quốc có tác dụng tới Triều Tiên, nhưng Bình Nhưỡng cũng đã phải tính đến khả năng Bắc Kinh sẽ còn "lụy" Mỹ hơn nữa để thúc ép Triều Tiên từ bỏ chương trình hạt nhân và tên lửa.

    Phía Mỹ sẽ không bỏ lỡ cái đà này để phân hóa Trung Quốc với Triều Tiên, bên ngoài tạo hình ảnh Mỹ và Trung Quốc liên thủ đối phó Triều Tiên, và bên trong tiếp tục "vừa ép vừa nhử" Trung Quốc bằng một số lợi ích riêng trong quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư.

    Ai cũng trong tình trạng giữa thắng và thua, giữa mất và được như thế nên cuộc giằng co giữa họ sẽ còn tiếp tục, căng thẳng và đối đầu ở khu vực chưa dễ sớm thuyên giảm. Cả ba vừa toan tính chiêu bất ngờ mới, vừa xác định công thủ còn lâu dài.

    Cho nên thắng vừa rồi chưa quyết định và thua cũng chưa phải nghiêm trọng. Trận chung kết chưa đến thì chưa có gì ngã ngũ cả. Các cuộc chơi như thế vốn "ăn nhau về cuối" mà.
    --- Gộp bài viết, 18/04/2017, Bài cũ: 18/04/2017 ---
    :)):)):)):)):)) VNM bất chấp hêt. Thij trường thật sự bước vào Downtren khi phần lớn các doanh nghiệp làm ăn bết bát... còn đây thì không phải. KQKD của trên 85% các doanh nghiệp đang tăng trưởng...tạo ra thặng dư => còn lên dài. Chỉnh là cơ hội mua doanh nghiệp thật sự tốt
    WILDCATS thích bài này.
  3. Vnindex860

    Vnindex860 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2017
    Đã được thích:
    6.581
    Trò kéo trụ xả hàng, xưa như trái đất rồi! :)) :)) :))
    MrlibraKen thích bài này.
    Vnindex860 đã loan bài này
  4. bapcai_xanh

    bapcai_xanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/07/2015
    Đã được thích:
    16.465
    ;;)
    Vnindex860 thích bài này.
  5. Vnindex860

    Vnindex860 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2017
    Đã được thích:
    6.581
    :)) :)) :))
  6. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2014
    Đã được thích:
    4.082
    tự doanh các công ty chứng khoán, nước ngoài... mua của nhỏ lẻ. Bán đi các bác
    --- Gộp bài viết, 18/04/2017, Bài cũ: 18/04/2017 ---
    SSI cứng nhỉ
    --- Gộp bài viết, 18/04/2017 ---
    chiều nay có khi lại xanh đấy các bác
    --- Gộp bài viết, 18/04/2017 ---
    chiều nay anh em chưa có hàng nóng lòng**==**==**==
    --- Gộp bài viết, 18/04/2017 ---
    https://www.investing.com/commodities/crude-oil-streaming-chart
  7. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2014
    Đã được thích:
    4.082
    [paste:font size="6"][​IMG]
    • [​IMG]
    • [​IMG]
    • [​IMG]
    TTO - Hội đồng bầu cử quốc gia Hàn Quốc (NEC) ngày 17-4 chính thức khởi động chiến dịch tranh cử tổng thống trong bối cảnh tình hình bán đảo Triều Tiên vẫn còn căng thẳng khó lường.

    [​IMG]
    Hai ứng viên hàng đầu vào ghế tổng thống Hàn Quốc: Moon Jae In (trái) và Ahn Cheol Soo - Ảnh: Reuters
    Cùng ngày, cựu tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye cũng chính thức bị truy tố nhiều tội danh, bao gồm tham nhũng.

    Cuộc đua 
giữa 2 ứng viên

    Sau khi bà Park bị phế truất (10-3), Hàn Quốc bắt buộc phải tổ chức bầu cử tổng thống trong vòng 60 ngày sau đó. Thủ tướng Hwang Kyo Ahn đang giữ quyền tổng thống Hàn Quốc. Trách nhiệm của ông Hwang sẽ kết thúc sau ngày 9-5.

    NEC cho biết có tổng cộng 15 ứng viên chạy đua cho ghế tổng thống Hàn Quốc. Các ứng viên sẽ có 22 ngày để tranh cử. Mọi hoạt động sẽ ngừng vào ngày 8-5, một ngày trước khi bỏ phiếu.


    Cuộc bầu cử bất thường năm nay ở Hàn Quốc có số lượng ứng viên đông nhất kể từ năm 2007. Theo Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc, dẫn đầu đang là ứng viên Moon Jae In của Đảng Dân chủ Hàn Quốc, đảng lớn nhất trong quốc hội đơn viện của nước này. Những cái tên đáng chú ý khác bao gồm Ahn Cheol Soo (Đảng Nhân dân), Hong Joon Pyo (Đảng Tự do Hàn Quốc), Yoo Seong Min (Đảng bảo thủ Bareun) và Sim Sang Jeung (Đảng cấp tiến Công lý).

    Chỉ có 1 ứng viên độc lập ra tranh cử. 8/14 ứng viên còn lại là đại diện cho các đảng không có ghế trong Quốc hội Hàn Quốc. Riêng ông Ahn, trước khi ra tranh cử, đã bỏ ghế nghị sĩ tại quốc hội.

    Tuy nhiên, theo các cuộc khảo sát trước chiến dịch tranh cử, cuộc đua vào Nhà Xanh dường như chỉ còn là cuộc đối đầu giữa ông Moon và ông Ahn. Tổng tỉ lệ ủng hộ dành cho hai người này luôn trên 80% trong các cuộc khảo sát gần đây nhất.

    Cựu tổng thống 
chính thức bị buộc tội

    Cũng trong ngày 17-4, sau 17 ngày bị bắt, cựu tổng thống Park Geun Hye đã bị các công tố viên chính thức buộc tội nhiều tội danh, trong đó có tham nhũng, lạm dụng quyền lực và làm lộ bí mật nhà nước. Việc bà Park chính thức bị buộc tội đã khép lại quá trình điều tra kéo dài nhiều tháng trời trong vụ bê bối dẫn tới việc bà bị phế truất.

    Cựu tổng thống Park bị bắt ngày 31-3 để phục vụ điều tra cho các cáo buộc bà câu kết với bạn thân Choi Soon Sil moi tiền các doanh nghiệp Hàn Quốc thông qua hai quỹ đen trá hình là Mir và K-sport. Bà cũng bị tố đã để bà Choi - một người không có chức vụ gì trong nội các - can thiệp vào các công việc quốc nội.

    Phía công tố đã 5 lần thẩm vấn trực tiếp bà Park trong thời gian bà bị giam tại một nhà tù ngoại ô Seoul. Bà Park phủ nhận mọi cáo buộc trong cả 5 lần thẩm vấn.

    Ngoài bà Park, trong bản cáo trạng trình lên tòa cùng ngày 
17-4, phía công tố còn truy tố chủ tịch Tập đoàn Lotte Shin Dong Bin tội hối lộ. Riêng lãnh đạo Tập đoàn SK thoát tội vì đã không chịu chung 8,9 tỉ won “quyên góp” bất chấp sức ép của cựu tổng thống, Yonhap cho biết.

    Ông Shin bị cáo buộc đã chi 7 tỉ won để “quyên góp” cho quỹ K-sport do bà Choi điều hành, đổi lại nhận được sự đảm bảo và những ưu ái của bà Park trong việc làm ăn. Tuy nhiên, khác với phó chủ tịch Samsung Lee Jae Yong cũng bị cáo buộc chi hàng chục tỉ won cho cặp đôi Choi - Park, ông Shin không bị bắt giữ.

    Woo Byung Woo, một thư ký cấp cao của bà Park phụ trách các vấn đề quốc nội giai đoạn 2015-2016, bị buộc tội xao lãng trách nhiệm, để cho bà Choi can thiệp vào các công việc nhà nước và lạm dụng thẩm quyền được nhân dân trao cho.

    Vận động bầu cử ra sao?


    Theo NEC, trung bình mỗi ứng viên có thể chi tới 50,9 tỉ won (khoảng 44,57 triệu USD) trong 22 ngày tranh cử. Số tiền này phần lớn sẽ được dành cho treo băngrôn trên hơn 3.400 đường phố và 93.000 apphich trên cả nước; gửi thư điện tử tới hơn 23 triệu cử tri, trình bày cam kết và ưu tiên trong nhiệm kỳ nếu đắc cử cũng như quảng cáo trên truyền hình và trên 70 tờ báo lớn ở Hàn Quốc.

    Theo quy định, toàn bộ số tiền tranh cử này do ứng viên hoặc đảng mà họ đại diện chi trả; nếu ứng cử độc lập, ứng viên tự chi trả.

    “Liên minh sắt đá”

    Phát biểu trong cuộc gặp với quyền Tổng thống Hàn Quốc Hwang Kyo Ahn ngày 17-4, Phó tổng thống Mỹ Mike Pence - người đang có chuyến thăm 3 ngày tới Hàn Quốc - tiếp tục nhắc lại các cam kết của Washington với đồng minh, gọi đó là “liên minh sắt đá, không gì lay chuyển nổi”.

    Nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh cả Washington lẫn Seoul đều không chấp nhận động thái thử hạt nhân của Bình Nhưỡng. Trong một thông điệp có phần đe dọa, ông Pence nói Triều Tiên đừng nên khiêu khích và hãy nhìn vào sự đáp trả của Mỹ ở Syria.

    Cũng trong cuộc hội đàm với nhà lãnh đạo Hàn Quốc, ông Pence chia sẻ sự thất vọng của nước Mỹ trước việc Trung Quốc năm lần bảy lượt phản đối triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD ở Hàn Quốc. Hai nhà lãnh đạo cũng đã nhất trí đẩy nhanh việc triển khai THAAD hơn nữa trong bối cảnh hiện tại.
    --- Gộp bài viết, 18/04/2017, Bài cũ: 18/04/2017 ---
    nó tranh thủ bà con bán ra nó mua như điên @};-
  8. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2014
    Đã được thích:
    4.082
    Căng thẳng Triều Tiên và ‘nước cờ cao tay’ của ông Kim Jong-un
    TPO - Sau khi tổ chức cuộc diễu binh lớn nhất trong lịch sử tại thủ đô Bình Nhưỡng nhân dịp kỉ niệm 105 năm ngày sinh của cố Chủ tịch Kim Nhật Thành, Triều Tiên đã phóng thử một quả tên lửa đạn đạo chưa xác định từ một địa điểm gần thành phố cảng Sinpo thuộc bờ biển phía Đông nước này.
    [​IMG]Nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên thị sát tên lửa đạn đạo của nước này. Ảnh: Rodong Sinmun
    Vụ phóng tên lửa diễn ra vào 21h21 (giờ GMT ngày 15/4), vài giờ trước khi Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đến Hàn Quốc. Tuy nhiên, quả tên lửa đã phát nổ ngay sau khi rời khỏi bệ phóng.

    Một số chuyên gia cho rằng, vụ phóng thất bại lần này cho thấy Triều Tiên đang gặp khó khăn trong việc phát triển các động cơ nhiên liệu rắn cho một loại tên lửa mới hoặc cho tên lửa Scud-ER.

    Tuy nhiên, cũng có nhiều chuyên gia cho rằng, đây là thất bại có toan tính của Triều Tiên.

    Cần phải lưu ý rằng, trước khi chính quyền Bình Nhưỡng tiến hành thử lên lửa, tình hình bán đảo Triều Tiên căng như dây đàn, chiến tranh dường như “có thể nổ ra bất cứ lúc nào”.

    Đặc biệt, việc Mỹ huy động cùng lúc 3 tàu sân bay đến gần Bán đảo Triều Tiên là điều hiếm hoi và bất thường.


    Bên cạnh đó là những cách hành xử mạnh mẽ từ Nhà Trắng đối với “các quốc gia cứng đầu” chỉ trong khoảng thời gian ngắn. Như việc Tổng thống Mỹ Donald Trump lệnh cho hai tàu chiến USS Porter và USS Ross của Mỹ ở Địa Trung Hải khai hỏa 59 tên lửa hành trình Tomahawk vào căn cứ không quân Al Shayrat ở tỉnh Homs (Syria) với lý do Syria đã sử dụng vũ khí hóa học.
    Tiếp đó quân đội Mỹ lần đầu tiên sử dụng bom phi hạt nhân lớn nhất GBU-43, vốn có biệt danh "mẹ của các loại bom" phá hủy các hang động của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Afghanistan.

    Đây có thể là những "cảnh báo" đối với Triều Tiên một khi chính quyền của ông Kim Jong-un đi quá giới hạn.

    Theo phân tích của tờ báo South China Morning Post, việc Triều Tiên không tiến hành thử nghiệm hạt nhân mà thay vào đó chỉ tổ chức diễu binh phô diễn sức mạnh quân sự và phóng tên lửa “thất bại” là dấu hiệu cho thấy nước này đang vừa thách thức nhưng cũng rất kiềm chế trước Mỹ.

    Thực tế, mặc dù thử tên lửa thất bại, nhưng ông Kim Jong-un vẫn đảm bảo được quyền uy của mình trong đội ngũ lãnh đạo cấp cao và dân chúng Triều Tiên. Bởi nếu không tiến hành thử vũ khí vào ngày kỷ niệm trọng đại này, sẽ phát đi tín hiệu cho cộng đồng quốc tế thấy được rằng Triều Tiên sợ Mỹ, đồng thời sẽ làm ảnh hướng tới việc củng cố quyền lực của Kim Jong-un.

    Tuy nhiên, việc thử tên lửa vào thời điểm nhạy cảm này hoàn toàn có thể dẫn tới sự phản kích của Mỹ. Chính vì vậy Kim Jong-un đã áp dụng sách lược "phóng tên lửa thất bại". Với mục đích là nhằm phát đi tín hiệu "thất bại chỉ là lý do kỹ thuật, còn về căn bản Triều Tiên không sợ Mỹ".

    Hơn nữa, Kim Jong-un còn đặc biệt cho mời hàng trăm phóng viên nước ngoài tới Triều Tiên đưa tin.Việc có sự hiện diện của các phóng viên nước ngoài sẽ đảm bảo rằng Mỹ không thể tiến hành "đánh đòn phủ đầu" Triều Tiên trong khi Triều Tiên tiến hành duyệt binh.

    Đặc biệt Kim Jong-un muốn thông qua các phóng viên nước ngoài để cho thế giới thấy được sức mạnh quân sự của Triều Tiên.

    Trước đó giới phân tích dự đoán Triều Tiên sẽ tiến hành thử hạt nhân lần thứ sáu để chào mừng sinh nhật lần thứ 105 của cố Chủ tịch Kim Nhật Thành. Tuy nhiên, những gì diễn ra khác xa so với dự đoán của cộng đồng quốc tế.

    Bình Nhưỡng đã không tiến hành thử nghiệm hạt nhân, thay vào đó là một vụ thử tên lửa những lại "thất bại". Thất bại này là nước cờ đầy khôn ngoan của ông Kim Jong-un trong việc đối phó với tình hình căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên thời gian tới.
  9. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2014
    Đã được thích:
    4.082
    Căng thẳng Mỹ - Triều Tiên: Chuyên gia Việt Nam phân tích khả năng chiến tranh
    6
    [​IMG]
    Ngày 16/4, Triều Tiên bắn thử tên lửa nhưng thất bại. (Ảnh minh họa).
    Sau một loạt động thái cảnh báo đến từ cả phía Mỹ và Triều Tiên, nhiều người lo ngại khả năng xảy ra một cuộc chiến trên bán đảo Triều Tiên.
    Tên lửa liên lục địa mới của Triều Tiên có thể chỉ có vỏ

    Ngày 16/5, Triều Tiên phóng thử tên lửa nhưng không thành công. Động thái này được thực hiện ngay sau lễ duyệt binh hoành tráng kỷ niệm 105 năm ngày sinh cố Chủ tịch Kim Nhật Thành bất chấp nhiều lời cảnh báo của Mỹ về khả năng tấn công nếu Triều Tiên tiếp tục có hành động gia tăng căng thẳng trong khu vực.

    Liên quan vấn đề này, VTC News phỏng vấn Tiến sỹ Nguyễn Ngọc Trường, Đại sứ Việt Nam tại Thụy Điển và Mexico, Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Phát triển Quan hệ quốc tế, theo Tiến sỹ Trường, bán đảo Triều Tiên đang trong tình trạng bên "miệng hố chiến tranh" và những thay đổi ở khu vực sẽ đến sau cuộc bầu cử tổng thống mới của Hàn Quốc.

    [​IMG]
    Ngày 16/4, Triều Tiên bắn thử tên lửa nhưng thất bại. (Ảnh minh họa)

    - Căng thẳng Mỹ - Triều Tiên những ngày qua gia tăng nhanh chóng khiến nhiều người lo ngại về khả năng xảy ra chiến tranh, ông có nhận định gì về tình hình hiện nay?

    Về mặt nguyên nhân, Mỹ, Hàn Quốc và cả Trung Quốc đều gây sức ép để Triều Tiên không thử hạt nhân vào dịp kỷ niệm 105 năm ngày sinh cố Chủ tịch Kim Nhật Thành.

    Trong cuộc gặp riêng, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có những trao đổi để kiểm soát vấn đề hạt nhân của Triều Tiên.

    [​IMG]
    Đại sứ, Tiến sỹ Nguyễn Ngọc Trường, Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Phát triển Quan hệ quốc tế.

    Ngoài ra, động thái Mỹ đưa nhóm tác chiến tàu sân bay USS Carl Vinson đến bán đảo Triều Tiên trong mối lo ngại Bình Nhưỡng tổ chức thử hạt nhân khiến tình hình trở nên căng thẳng.

    Cả Washington và Bình Nhưỡng đều đưa ra những tuyên bố cứng rắn, khẳng định sẵn sàng tấn công hoặc đáp trả khiến bán đảo Triều Tiên một lần nữa rơi vào tình trạng "bên miệng hố chiến tranh".

    - Vậy các hành động của các bên liên quan ảnh hưởng gì đến tình trạng này?

    Đây không phải lần đầu bán đảo Triều Tiên rơi vào tình trạng này. Hiện nay, có thể nói không nước nào muốn xảy ra xung đột.

    Với Mỹ, họ đang tìm cách gây sức ép trực tiếp với Triều Tiên đồng thời làm việc với Trung Quốc để Bắc Kinh có động thái kiềm chế Bình Nhưỡng về vấn đề Triều Tiên.

    Tuy nhiên, Bắc Kinh hiện vẫn chưa có động thái rõ rệt nào để làm đòn bẩy cho vấn đề Triều Tiên ngoài việc điều 150.000 binh sỹ đến biên giới.

    [​IMG]

    ĐẠI SỨ, TIẾN SỸ NGUYỄN NGỌC TRƯỜNG
    Mặc dù tình hình đang căng thẳng nhưng sẽ có một bên xuống thang, đấu dịu áp lực trong khu vực.
    Đây có thể xem là hành động nhằm gây áp lực của Trung Quốc với các bên liên quan tới Triều Tiên và cũng đề phòng khả năng xảy ra chiến tranh. Dù xung đột có nổ ra hay không, nhiệm vụ chính của số quân này vẫn là ngăn chặn người tị nạn Triều Tiên đổ qua biên giới.

    Việc điều hàng trăm ngàn quân đến biên giới Triều Tiên, cũng có thể hiểu là lời cảnh báo của Trung Quốc đến Mỹ, Hàn Quốc và Triều Tiên về "lằn ranh đỏ" mà Bắc Kinh có thể chấp nhận.

    - Ông đánh giá thế nào về khả năng xảy ra xung đột?

    Theo tôi, không thể loại trừ khả năng xảy ra xung đột, nhất là với tính khó dự đoán của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

    Tuy nhiên, người đứng đầu Nhà Trắng sẽ không thể hành động ở Triều Tiên như với Syria. Syria là nơi đang xảy ra chiến tranh, có nơi tồn tại các phần tử khủng bố nguy hiểm, trong khi đó, bán đảo Triều Tiên đang duy trì trạng thái hòa bình.

    Ngoài ra, Nhật Bản và Hàn Quốc có thể xem là "con tin" đối với vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Triều Tiên. Hiện nay, Mỹ duy trì quân ở Nhật Bản và Hàn Quốc là để đảm bảo an ninh, nếu xảy ra xung đột, hai quốc gia đồng minh của Washington này sẽ phải hứng chịu hậu quả nặng nề.

    Vì vậy, mặc dù đang "bên miệng hố chiến tranh" nhưng không quốc gia nào sẽ muốn bước thêm. Mặc dù tình hình đang căng thẳng nhưng sẽ có một bên xuống thang, đấu dịu áp lực trong khu vực.

    - Theo ông, ai sẽ đảm nhận vai trò này?

    Có thể sau bầu cử Tổng thống Hàn Quốc trong tháng 5 tới, tổng thống mới của nước này sẽ tuyên bố đối thoại với Triều Tiên và tìm cách sắp xếp để Washington đối thoại trực tiếp với Bình Nhưỡng, điều mà Triều Tiên mong muốn.

    - Vậy ông nghĩ sao về việc Triều Tiên không thử hạt nhân vào ngày sinh nhật cố Chủ tịch Kim Nhật Thành nhưng phóng tên lửa ngay sáng sớm hôm sau, dù thất bại?

    Đây có thể xem là hành động vớt vát của Triều Tiên. Trước đó, các hình ảnh vệ tinh cho thấy Triều Tiên đã có những động thái chuẩn bị ở khu vực thử hạt nhân, tuy nhiên, sức ép lần này quá lớn và ông Trump đã tuyên bố sẽ tấn công nếu Triều Tiên thử hạt nhân nên Bình Nhưỡng đã không có động thái gì ngoài duyệt binh vào ngày 15/4.

    [​IMG]
    Quân đội Triều Tiên có nhiều nét hiện đại trong duyệt binh ngày 15/4.

    Bên cạnh đó, việc thử tên lửa thất bại cũng có thể xem như hành động giữ thể diện của Triều Tiên. Nhất là khi cộng đồng quốc tế gần như không có phản ứng hay phát ngôn gì về động thái này.

    Có thể nói, vấn đề Triều Tiên sẽ có bước phát triển sau cuộc bầu cử tổng thống sắp tới của Hàn Quốc. Còn hiện nay, khả năng xung đột là rất thấp, cũng như nhiều lần trước, các bên sẽ lùi khỏi "miệng hố chiến tranh" sau khi để xảy ra tình trạng này.

    Xin cảm ơn ông!
  10. TIENMOI

    TIENMOI Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    02/05/2016
    Đã được thích:
    1.166
    ssivietnam thích bài này.

Chia sẻ trang này