Nóng trong ngày ..., tập II

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi hoatimbanglang, 04/02/2012.

4697 người đang online, trong đó có 342 thành viên. 15:20 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 36510 lượt đọc và 1059 bài trả lời
  1. thamlathang

    thamlathang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2009
    Đã được thích:
    9

    Z... zời ạ.. làm gì còn mà.. sĩ =))=))=))
  2. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    @hoatimbanglang đòi bồng ông thắng vào nhà kìa ! :-"
    Mà còn nói rõ là thắng trong thamlathang nữa chứ !

    :((:((:((:((:((
  3. thamlathang

    thamlathang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2009
    Đã được thích:
    9
    3 ông giai đực với nhau khóc làm gì hả kưng =))=))=))
    anh chịu ~X
  4. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967

    hoatimbanglang
    Em yêu màu tím
    Thành viên gắn bó và đang xây dựng TTVNOL cùng F319 ngày một tốt đẹp hơn
    [​IMG]



    [​IMG]

    Thành viên từ
    10:48, 17/03/10


    Được cảm ơn 5442 lần


    [​IMG] 04/02/12, 10:48 #27 Trích:
    Hoa_Sim viết lúc 10:03 - 04/02/2012 [​IMG]
    Trích:
    hoatimbanglang viết lúc 10:00 - 04/02/2012 [​IMG]

    Tặng bác @Hoa_Sim

    “Chiều ba mươi mai bán bận lu bù, co cẳng đạp thằng thua ra cửa,
    Sáng mồng một rượu say say túy lúy, giơ tay bồng ông thắng vào nhà”

    [};-

    Má ơi !
    Sao ngày xưa không đặt tên con là Thắng ? :-??
    Để bây giờ được em Tím bồng vào nhà ! :x

    ~X~X~X~X~X


    Thắng trong chữ ThamLaThang ./.


    :)):)):))


    X(X(X(X(X(

    Chẳng nể tình chị em gì cả !
    Muốn giựt thamlathang của em nè !

    :((:((:((:((:((
  5. thamlathang

    thamlathang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2009
    Đã được thích:
    9
    e đi sang mỹ chuyển đổi giới tính rồi ahf :))
  6. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Bây giờ tin thiệt thì thôi ...
    Ngày xưa Sa đã nói rồi không tin !
    Tương tư chi để thất tình ?
    Từ nay chung thủy vợ mình nghe anh !
    Vợ yêu , chồng phụ sao đành ?
    Trăm năm duyên nợ ân tình thủy chung !

    ;));));));));));));));));));));));));));))
  7. hoatimbanglang

    hoatimbanglang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2010
    Đã được thích:
    3.142

    ... Xin đừng vung lại úp vung...
    Người đời chê trách rằng Khùng... nghe anh...



    [-X[-X[-X[-X[-X
  8. hoatimbanglang

    hoatimbanglang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2010
    Đã được thích:
    3.142
    Có 3 người đang vào chủ đề này, trong đó có 3 thành viên: hoatimbanglang, Hoa_Sim, thamlathang

    Chào hai bác trai....
  9. hoatimbanglang

    hoatimbanglang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2010
    Đã được thích:
    3.142

    Đẹp giai, giống gái; hiếm có, khó tìm...


    [-X[-X[-X
  10. hoatimbanglang

    hoatimbanglang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2010
    Đã được thích:
    3.142
    Mỹ - Ô-xtrây-li-a nâng cấp liên minh quân sự

    18/11/2011 16:24 GMT+7

    Tổng thống Mỹ Ba-rắc Ô-ba-ma vừa có chuyến thăm tới Can-bơ-rơ, thủ đô của Ô-xtrây-li-a trong hai ngày (16 và 17-11). Chuyến công du Ô-xtrây-li-a, vốn hai lần bị hoãn này của ông chủ Nhà Trắng, nhằm mục đích nâng cấp liên minh quân sự 60 năm tuổi giữa hai quốc gia đồng minh.

    Ô-xtrây-li-a là một trong 5 đồng minh hiệp ước của Mỹ trong khu vực và cũng là một trong nước đang tham gia các vòng đàm phán về Hiệp ước thương mại đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). Vì vậy, củng cố quan hệ đồng minh với Ô-xtrây-li-a là một trong những ưu tiên hàng đầu của ông Ô-ba-ma khi trở thành ông chủ Nhà trắng năm 2008. Tuy nhiên, ông Ô-ba-ma đã hai lần phải hoãn chuyến thăm Ô-xtrây-li-a do xảy ra những vấn đề trong nước như vụ tràn dầu ở Vịnh Mê-hi-cô và cuộc tranh cãi xung quanh chương trình chăm sóc sức khỏe của Mỹ.
    Chuyến thăm Ô-xtrây-li-a hai ngày lần này của ông Ô-ba-ma trùng với dịp kỷ niệm 60 năm Hiệp ước an ninh ANZUS (gồm Ô-xtrây-li-a, Niu Di-lân và Mỹ). Tại Can-bơ-rơ, ông Ô-ba-ma đã có cuộc hội đàm với nữ Thủ tướng Ô-xtrây-li-a Giu-li-a Gi-lát, tại đó hai bên đã thảo luận về quan hệ đồng minh giữa hai nước, về kinh tế toàn cầu, tương lai năng lượng sạch cho hai nước và Trái Đất cũng như về Hội nghị cấp cao Đông Á (EAS) sắp diễn ra ở In-đô-nê-xi-a. Điều đáng chú ý hơn cả là Thủ tướng Gi-lát và Tổng thống Ô-ba-ma đã thống nhất những sáng kiến quân sự chung nhằm củng cố liên minh quân sự giữa hai nước, theo đó, Mỹ sẽ gia tăng những hoạt động quân sự ở Ô-xtrây-li-a liên quan đến việc huấn luyện chung cũng như các cuộc tập trận kể từ năm 2012 theo từng giai đoạn.

    Theo sáng kiến trên, kể từ giữa năm 2012, Ô-xtrây-li-a sẽ đón tiếp các đợt triển khai luân phiên trong vòng 6 tháng của một đại đội lính thủy đánh bộ Mỹ (gồm khoảng 200-250 lính) ở Vùng lãnh thổ phía Bắc. Trong vòng vài năm sau đó, hai bên dự định sẽ nâng số lính thủy đánh bộ Mỹ đồn trú lên khoảng 2.500 binh sĩ, tương đương quân số một đơn vị đặc nhiệm đầy đủ trên không và trên bộ của lính thủy đánh bộ Mỹ. Ngoài ra, máy bay của Mỹ sẽ sử dụng nhiều hơn các căn cứ của Không quân Hoàng gia Ô-xtrây-li-a (RAAF) ở miền Bắc Ô-xtrây-li-a.

    Lực lượng quân đội Mỹ- Ô-xtrây-li-a đã từng kề vai sát cánh trong Chiến tranh thế giới lần thứ hai, chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) và sau này là ở Áp-ga-ni-xtan và I-rắc. Các cơ quan tình báo Mỹ hiện nay vẫn đang duy trì một căn cứ do thám bí mật mang tên Pine Gap trên đất Ô-xtrây-li-a. Với Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA), đây là địa điểm tình báo hải ngoại lớn nhất nằm ngoài nước Mỹ. Sự tăng cường hiện diện quân sự mới sẽ cho phép Mỹ đưa nhiều trang thiết bị chiến đấu, tiến hành nhiều cuộc tập trận hơn với quân đội nước chủ nhà. Đặc biệt, lính Mỹ tại Đác-uyn, nơi được ví là “Trân châu cảng của Ô-xtrây-li-a”, chỉ cách In-đô-nê-xi-a 820 km, có thể được triển khai nhanh chóng đến bất kỳ điểm nóng về nhân đạo hoặc an ninh nào (như thảm họa thiên tai, khủng bố hay cướp biển) ở Đông Nam Á, thay vì phải huy động lực lượng từ các căn quân sự của Mỹ ở Đông Bắc Á hay Thái Bình Dương.

    Theo Thủ tướng Gi-lát, những thay đổi trong sự hợp tác hiện nay giữa Lực lượng quốc phòng Ô-xtrây-li-a và Lính thủy đánh bộ cũng như Không quân Mỹ sẽ nâng cao Hiệp ước quốc phòng ANZUS. Còn Bộ trưởng Quốc phòng Ô-xtrây-li-a Xtê-phen Xmít cho rằng, việc Mỹ tăng cường hiện diện quân sự ở Ô-xtrây-li-a là bước tiến quan trọng nhất trong hợp tác thực tế giữa hai nước kể từ khi hai bên nhất trí xây dựng kế hoạch sử dụng cơ sở vật chất chung vào những năm 1980.

    Giới phân tích cho rằng, việc Mỹ triển khai lực lượng tại Đác-uyn sẽ giúp quân đội Mỹ tăng cường sức mạnh ở Thái Bình Dương và quan trọng hơn Mỹ sẽ thiết lập sự hiện diện quân sự thường trực ở Tây Thái Bình Dương, đủ sức ngăn chặn tầm ảnh hưởng của Trung Quốc. Trong bối cảnh Mỹ sắp rút quân khỏi Áp-ga-ni-xtan, việc có căn cứ quân sự mới ở Ô-xtrây-li-a cũng giúp Mỹ thuận lợi trong việc điều chỉnh quân.

    Phản ứng trước thỏa thuận này của Mỹ và Ô-xtrây-li-a, tại cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lưu Vi Dân bày tỏ sự nghi ngờ của Bắc Kinh đối với kế hoạch tăng cường hợp tác quân sự trên của Mỹ với Ô-xtrây-li-a. “Điều này có lẽ không mấy thích hợp đối với việc tăng cường và mở rộng các liên minh quân sự và có thể không phù hợp với lợi ích của các quốc gia trong khu vực”, ông Lưu Vi Dân nói.


    Phương Châu


    http://www.baomoi.com/Home/TheGioi/...raylia-nang-cap-lien-minh-quan-su/7383180.epi

Chia sẻ trang này