Nóng trong ngày ..., tập II

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi hoatimbanglang, 04/02/2012.

4447 người đang online, trong đó có 348 thành viên. 23:23 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 36528 lượt đọc và 1059 bài trả lời
  1. yht267

    yht267 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/08/2010
    Đã được thích:
    182
    100% cash là quyết định tốt nhất trong đoạn này bác ạ.[r2)][r2)][r2)][r2)]
  2. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2011
    Đã được thích:
    427
    BQP Philippines sang Italy mua vũ khí ồ ạt

    09/02/2012 11:24 (5 giờ trước) - Đã có 930 lượt xem

    FaceBook Twitter Link Hay Print Không dấu (khong dau)
    Bộ Quốc phòng Philippines vừa có chuyến công du sang Italy và đã ký thỏa thuận trị giá gần 1,6 tỷ USD để mua hàng loạt các thiết bị quân sự hiện đại.


    Tag: quốc phòng, công du, bộ quốc, italy, philippines, tải trọng tối đa, bộ trưởng quốc, giampaolo di paola, peter paul galvez
    [​IMG]
    Chiến hạm lớp Maestrale thuộc loại tàu hộ tống chống ngầm, có tải trọng 3.100 tấn và dài 122,7 m; rộng 12,9 m; mướn nước 4,2 m, tốc độ di chuyển 33 hải lý/h. Tàu được bắt đầu đưa vào phục vụ trong Hải quân Italy từ năm 1982.

    Tàu khu trục lớp Soldati được Hải quân Italy đưa vào sử dụng bắt đầu từ năm 1938-1939 và đã từng tham chiến trong suốt cuộc chiến tranh thế giới thứ II. Tàu có tải trọng 1.620 tấn (tải chuẩn) và 2.550 tấn (tải trọng tối đa), dài 106,7 m; rộng 10,15 m và mướn nước 3,15 m, tốc độ di chuyển 38 hải lý/h. Ảnh chiến hạm lớp Maestrale. ​
    [​IMG] Máy bay tuần thám biển Piaggio-180. [​IMG] Chiến đấu cơ AMX. [​IMG] UAV Falco.
    (ĐVO) Theo tờ Business Mirror, trong chương trình hiện đại hóa quân đội Philippines, chính phủ nước này sẽ mua một loạt các trang thiết bị quân sự hiện đại từ nước ngoài.

    Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Quốc phòng Philippines cùng các quan chức quan trọng trong chính phủ đã có chuyến công du dài một tuần đến Italy để mua hàng loạt các thiết bị quân sự mới Hãng tin Phistar dẫn lời Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Philippines, ông Voltaire Gazmin cho biết, Manila đang đàm phán để mua được các máy bay chiến đấu, tàu chống ngầm, tàu khu trục và các phương tiện bay không người lái (UAV) với Bộ Quốc phòng Italy trong 5 năm tới.

    Ông Gazmin cùng với các thành viên trong nhóm mua sắm quốc phòng DAS (Defense Acquisition System) đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Italy, ông Giampaolo Di Paola cho việc ký kết các hợp đồng quốc phòng trên, sau khi đã được các quan chức quân sự Italy giới thiệu và kiểm tra các trang thiết bị chiến đấu nằm trong kế hoạch mua sắm.

    “Thỏa thuận này là một kết quả của những nỗ lực tìm hiểu của chúng tôi để mua được các loại vũ khí hiệu quả hơn cho quân đội trong chương trình hiện đại hóa lực lượng vũ trang”, ông Gazmin nói.

    Mục tiêu cho việc mua vũ khí đã qua sử dụng gồm tàu tuần tra chống ngầm lớp Maestrale và tàu khu trục lớp Soldati cùng với máy bay tuần thám biển Piaggio-180 để có thể được sử dụng để tuần tra ở các vùng biển xa, ông Gazmin cho biết.

    Ngoài ra, Chính phủ Philippines còn mua thêm cả máy vận tải chiến thuật tầm trung C-27J, hệ thống radar phòng không 3D, tàu tuần tra của Hải quân Italy cũng như máy bay tấn công mặt đất AMX, phương tiện bay không người lái (UAV) Falco và cả xe bọc thép chở quân.

    Các quan chức quốc phòng Philippines và các nhà cung cấp của Italy cũng đã thảo luận về hệ một hệ thống công nghệ thông tin có thể cho phép truyền tải dữ liệu, cho phép cung cấp các dữ liệu quan trọng từ các cơ quan Bộ Quốc phòng tới các sỹ quan chỉ huy, cũng như nâng cao kiến thức quốc phòng cho các binh sỹ và dân thường.

    Trong một cuộc phỏng vấn, Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Philippines, ông Peter Paul Galvez giải thích, ngân sách mua lại bao gồm chi phí hoạt động đào tạo để sử dụng và duy trì các thiết bị đúng cách. "Chúng tôi cần các thiết bị này để bảo vệ lãnh thổ của chúng tôi", ông Galvez cho biết.

    "Chúng tôi muốn đảm bảo với người dân Philippines rằng tất cả các cuộc đàm phán được giám sát chặt chẽ, minh bạch và quản lý tốt", ông Gazmin nói.

    Philippines đã mua 18 máy bay huấn luyện từ Alenia Aermacchi, công ty chuyên thiết kế và sản xuất các máy bay huấn luyện của Italy.

    Theo thông tin trước đó, việc cung cấp 18 máy bay huấn luyện này được hoàn thành năm 2011.

    Tháng 7/2011, Bộ Quốc phòng Philippines đề xuất kế hoạch tìm kiếm 138 dự án hiện đại hóa thiết bị quân sự cho quân đội có trị giá tới 70 tỷ Peso.

    Các dự án bao gồm việc mua các chiến đấu cơ phản lực và máy bay tuần tra tầm xa cho Không quân, các radar quan sát bờ biển và các chiến hạm đa năng cho Hải quân.

    Ngoài đối tác Italy, các quốc gia khác đã cung cấp các thiết bị quân sự cho Bộ Quốc phòng Philippines bao gồm Mỹ, Hàn Quốc, Pháp và Anh.

    Theo tuyên bố của Bộ Trưởng Quốc phòng Philippines, trị giá của hợp đồng vũ khí trên có giá trị tới gần 1,6 tỷ USD. Tuy nhiên, số lượng đơn vị của mỗi loại vũ khí không được tiết lộ.




    Theo quocphong.baodatviet.vn



  3. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2011
    Đã được thích:
    427
    BQP Philippines sang Italy mua vũ khí ồ ạt

    09/02/2012 11:24 (5 giờ trước) - Đã có 930 lượt xem

    FaceBook Twitter Link Hay Print Không dấu (khong dau)
    Bộ Quốc phòng Philippines vừa có chuyến công du sang Italy và đã ký thỏa thuận trị giá gần 1,6 tỷ USD để mua hàng loạt các thiết bị quân sự hiện đại.


    Tag: quốc phòng, công du, bộ quốc, italy, philippines, tải trọng tối đa, bộ trưởng quốc, giampaolo di paola, peter paul galvez
    [​IMG]
    Chiến hạm lớp Maestrale thuộc loại tàu hộ tống chống ngầm, có tải trọng 3.100 tấn và dài 122,7 m; rộng 12,9 m; mướn nước 4,2 m, tốc độ di chuyển 33 hải lý/h. Tàu được bắt đầu đưa vào phục vụ trong Hải quân Italy từ năm 1982.

    Tàu khu trục lớp Soldati được Hải quân Italy đưa vào sử dụng bắt đầu từ năm 1938-1939 và đã từng tham chiến trong suốt cuộc chiến tranh thế giới thứ II. Tàu có tải trọng 1.620 tấn (tải chuẩn) và 2.550 tấn (tải trọng tối đa), dài 106,7 m; rộng 10,15 m và mướn nước 3,15 m, tốc độ di chuyển 38 hải lý/h. Ảnh chiến hạm lớp Maestrale. ​
    [​IMG] Máy bay tuần thám biển Piaggio-180. [​IMG] Chiến đấu cơ AMX. [​IMG] UAV Falco.
    (ĐVO) Theo tờ Business Mirror, trong chương trình hiện đại hóa quân đội Philippines, chính phủ nước này sẽ mua một loạt các trang thiết bị quân sự hiện đại từ nước ngoài.

    Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Quốc phòng Philippines cùng các quan chức quan trọng trong chính phủ đã có chuyến công du dài một tuần đến Italy để mua hàng loạt các thiết bị quân sự mới Hãng tin Phistar dẫn lời Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Philippines, ông Voltaire Gazmin cho biết, Manila đang đàm phán để mua được các máy bay chiến đấu, tàu chống ngầm, tàu khu trục và các phương tiện bay không người lái (UAV) với Bộ Quốc phòng Italy trong 5 năm tới.

    Ông Gazmin cùng với các thành viên trong nhóm mua sắm quốc phòng DAS (Defense Acquisition System) đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Italy, ông Giampaolo Di Paola cho việc ký kết các hợp đồng quốc phòng trên, sau khi đã được các quan chức quân sự Italy giới thiệu và kiểm tra các trang thiết bị chiến đấu nằm trong kế hoạch mua sắm.

    “Thỏa thuận này là một kết quả của những nỗ lực tìm hiểu của chúng tôi để mua được các loại vũ khí hiệu quả hơn cho quân đội trong chương trình hiện đại hóa lực lượng vũ trang”, ông Gazmin nói.

    Mục tiêu cho việc mua vũ khí đã qua sử dụng gồm tàu tuần tra chống ngầm lớp Maestrale và tàu khu trục lớp Soldati cùng với máy bay tuần thám biển Piaggio-180 để có thể được sử dụng để tuần tra ở các vùng biển xa, ông Gazmin cho biết.

    Ngoài ra, Chính phủ Philippines còn mua thêm cả máy vận tải chiến thuật tầm trung C-27J, hệ thống radar phòng không 3D, tàu tuần tra của Hải quân Italy cũng như máy bay tấn công mặt đất AMX, phương tiện bay không người lái (UAV) Falco và cả xe bọc thép chở quân.

    Các quan chức quốc phòng Philippines và các nhà cung cấp của Italy cũng đã thảo luận về hệ một hệ thống công nghệ thông tin có thể cho phép truyền tải dữ liệu, cho phép cung cấp các dữ liệu quan trọng từ các cơ quan Bộ Quốc phòng tới các sỹ quan chỉ huy, cũng như nâng cao kiến thức quốc phòng cho các binh sỹ và dân thường.

    Trong một cuộc phỏng vấn, Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Philippines, ông Peter Paul Galvez giải thích, ngân sách mua lại bao gồm chi phí hoạt động đào tạo để sử dụng và duy trì các thiết bị đúng cách. "Chúng tôi cần các thiết bị này để bảo vệ lãnh thổ của chúng tôi", ông Galvez cho biết.

    "Chúng tôi muốn đảm bảo với người dân Philippines rằng tất cả các cuộc đàm phán được giám sát chặt chẽ, minh bạch và quản lý tốt", ông Gazmin nói.

    Philippines đã mua 18 máy bay huấn luyện từ Alenia Aermacchi, công ty chuyên thiết kế và sản xuất các máy bay huấn luyện của Italy.

    Theo thông tin trước đó, việc cung cấp 18 máy bay huấn luyện này được hoàn thành năm 2011.

    Tháng 7/2011, Bộ Quốc phòng Philippines đề xuất kế hoạch tìm kiếm 138 dự án hiện đại hóa thiết bị quân sự cho quân đội có trị giá tới 70 tỷ Peso.

    Các dự án bao gồm việc mua các chiến đấu cơ phản lực và máy bay tuần tra tầm xa cho Không quân, các radar quan sát bờ biển và các chiến hạm đa năng cho Hải quân.

    Ngoài đối tác Italy, các quốc gia khác đã cung cấp các thiết bị quân sự cho Bộ Quốc phòng Philippines bao gồm Mỹ, Hàn Quốc, Pháp và Anh.

    Theo tuyên bố của Bộ Trưởng Quốc phòng Philippines, trị giá của hợp đồng vũ khí trên có giá trị tới gần 1,6 tỷ USD. Tuy nhiên, số lượng đơn vị của mỗi loại vũ khí không được tiết lộ.




    Theo quocphong.baodatviet.vn






  4. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2011
    Đã được thích:
    427
    Ấn Độ loại Trung Quốc khỏi triển lãm quân sự

    09/02/2012 02:30 (12 giờ trước) - Đã có 2725 lượt xem

    FaceBook Twitter Link Hay Print Không dấu (khong dau)
    Bộ Ngoại giao Ấn Độ thẳng thừng từ chối lời đề nghị của Bộ Quốc phòng nước này khi đề xuất mời các công ty quân sự Trung Quốc tham gia vào triển lãm Defexpo.


    Tag: triển lãm, quân sự, ấn độ, trung quốc, Bộ Ngoại, bộ quốc, thẳng thừng, độ thẳng, s m krishna
    [​IMG] (ĐVO) Trong khi Bộ trưởng Ngoại giao S M Krishna đang ở thăm Trung Quốc, Bộ Ngoại giao (MEA) đã đưa ra quyết định không cho phép Trung Quốc tham dự kỳ triển lãm này. Các công ty từ Đài Loan cũng sẽ không được tham gia triển lãm.

    Trước đó, Bộ Quốc phòng Ấn Độ đề nghị mời các công ty Trung Quốc tham dự triển lãm kéo dài 4 ngày cùng các đại diện đến từ Mỹ, Israel, Nga và Pháp.

    Defexpo India 2012 là triển lãm lần thứ 7 được tổ chức hai năm một lần, chuyên về các hệ thống an ninh nội địa, hải quân và trên bộ, sẽ diễn ra tại Pragati Maidan từ 29/3 đến 1/4.

    Trong Aero India năm ngoái, Trung Quốc không xuất hiện trong danh sách các quốc gia tham dự của Bộ Quốc phòng, tuy nhiên, sau đó, chính phủ Ấn Độ đã quyết định mời đoàn Trung Quốc tham gia triển lãm tại Bangalore. Trong khi đó, do sức ép từ phía Mỹ, Iran đã không được mời tham dự triển lãm. (>> chi tiết)

    Ấn Độ và Trung Quốc đã tiến hành một số bước nhằm nâng tầm mối quan hệ song phương cũng như tổ chức các cuộc đối thoại cấp cap để giải quyết các vấn đề biên giới tồn tại lâu nay.




    Theo quocphong.baodatviet.vn



  5. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2011
    Đã được thích:
    427
    Ý đồ Mỹ - Trung quanh diễn tập Rắn hổ mang vàng

    09/02/2012 02:09 (14 giờ trước) - Đã có 1247 lượt xem

    FaceBook Twitter Link Hay Print Không dấu (khong dau)
    Một số phương tiện truyền thông Nhật Bản và Hàn Quốc cho biết, Bắc Kinh có ý mời các nước trong khu vực tham gia diễn tập Cobra Gold mang màu sắc Trung Quốc.


    Tag: tham gia, việt nam, ý đồ, bắc kinh, hàn quốc, nhật bản, trung quốc, đông nam á, thái lan, cobra gold, bộ tư, Mỹ, mang màu sắc, trọng trường, diễn tập quân sự, phương tiện truyền thông, rắn hổ mang, thái bình dương theo, mang vàng
    [​IMG]
    [SIZE=+0](ĐVO) Căn cứ vào báo cáo của Bộ tư lệnh lực lượng vũ trang Thái Lan, diễn tập Cobra Gold (Hổ Mang Vàng) năm 2012 chủ yếu do Quân đội Thái Lan và Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của quân đội Mỹ chủ trì tham gia. Trong đó Mỹ có 8.948 quân, Thái Lan là 3.623 quân, ngoài ra Nhật Bản có 74 quân, Hàn Quốc có 324 quân, Singapore có 59 quân, Indonesia có 73 quân và Malaysia có 79 quân. Tổng số quân tham gia diễn tập lần này là 13.180 quân.

    Ngoài 7 nước gửi quân tham gia diễn tập ra, còn có một số nước tham gia diễn tập tham mưu chỉ huy, gồm Australia , Pháp, Canada, Anh, Bangladesh, Italy, Ấn Độ, Nepal, Philippines.

    Các nước khác như Việt Nam, Trung Quốc, New Zealand, Bruney, Lào, Hà Lan, Nga, Nam Phi, Đông Timor và UAE sẽ cử đại diện tham dự với tư cách quan sát viên.

    Củng cố vị thế Mỹ tại châu Á – Thái Bình Dương

    Theo một quan chức quân sự Thái Lan thuộc Bộ chỉ huy diễn tập, diễn tập quân sự chung không chỉ giúp việc thúc đẩy mối quan hệ tốt đẹp và quy tắc hành động quân đội đa quốc gia giữa bình lính của các nước đồng minh, sẽ nâng cao khả năng tác chiến hợp tác chung và kỹ năng thực chiến trọng trường hợp khẩn cấp.

    Trước đó quan chức Mỹ nhấn mạnh diễn tập lần này quan hệ mật thiết với kế hoạch chiến lược mới của Mỹ.

    Một quan chức Mỹ cho biết, mục đích của diễn tập lần này là đảm bảo các nước tham gia có thể cùng nhau ứng phó với cuộc khủng hoảng quân sự, tăng cường hợp tác khu vực, điều này rất quan trọng đối với việc đối phó thành công những mối đe dọa và thách thức, bảo đảm hòa bình và an ninh khu vực.

    Phản ứng từ khu vực

    Yonhap dẫn lời một quan chức quân sự Hàn Quốc cho biết, thông qua diễn tập lần này quân đội Hàn Quốc có hy vọng nâng cao tác chiến chung đa quốc gia để đối phó với các mối đe dọa cũng như khả năng thực hiện hoạt động nhân đạo.

    Hãng[/SIZE] Asia Channel [SIZE=+0]của Singapore ngày 7/02 dẫn lời một quan chức quân sự Singapore cho biết, diễn tập quân sự lần này nhằm thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau, tăng cường tình hữu nghị, nâng cao trình độ chuyên môn giữa các nước tham gia.

    Thông tấn xã Bernama của Malaysia ngày 7/2 dẫn lời một quan chức Bộ quốc phòng nước này cho biết, ý nghĩa của hoạt động diễn tập quân sự lần này là tăng cường hợp tác và tầm ảnh hưởng lẫn nhau giữa các nước tham gia, trong nhiệm vụ nhân đạo đề đối phó với thảm họa thiện nhiện và không chế bệnh tật, hình thành lực lượng đa quốc gia của khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

    Có phân tích cho rằng, việc tổ chức diễn tập quân sự với một số nước đồng minh tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương trở thành một phần quan trọng của chiến lược thống trị châu Á – Thái Bình Dương của Mỹ.

    Mời Trung Quốc tham gia?

    Căn cứ vào việc Mỹ sẽ chuyển hướng tập trung chiến lược sang châu Á – Thái Bình Dương, vị thế của Mỹ tại khu vực này không ngừng tăng. Quy mô của Cobra Gold những năm gần đây cũng luôn được mở rộng.

    Năm 2010, Hàn Quốc lần đầu tiên tham gia diễn tập Cobra Gold đã gửi 331 quân tham gia, còn điều động cả tàu chiến.

    Năm 2011, Malaysia chính thức tham gia diễn tập.

    Năm 2012 có lực lượng tìm kiếm của Myanmar tham gia diễn tập, giới truyền thông các nước cho rằng Myanmar hy vọng củng cố quan hệ hợp tác trong quân sự với Mỹ và các đồng minh khác của Mỹ.

    Trung Quốc cũng dần tăng cường hợp tác với các nước Đông Nam Á trong lĩnh vực quân sự, hai nước Trung Quốc và Thái Lan đã tổ chức diễn tập quân sự chung lực lượng đặc biệt lục quân và lực lượng hải quân lục chiến, để nầng cao khả năng tác chiến chông khủng bố của lực lượng đặc biệt khi tham gia vào các hoạt động an ninh quan trọng.

    Về vấn đề này, các phương tiện truyền thông Nhật Bản và Hàn Quốc cho hay, Trung Quốc có mời các nước khác tiến hành diễn tập Cobra Gold phiên bản của Trung Quốc.

    Một quan chức quân sự dấu tên thuộc Học viện tham mưu Không quân Thái Lan cho biết, khả năng Trung Quốc tham gia diễn tập lần này không lớn, vì các nước tham gia diễn tập lần này chủ yếu là các đồng minh của Mỹ tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Một số tình huống giả định của hạng mục diễn tập là xảy ra xung đột eo biển Đài Loan, có sự tham gia của Mỹ và các nước đồng minh khác, đối phương có thể là Trung Quốc.

    Một quan chức quân sự của Bộ tư lệnh lục quân Thái Lan thì cho biết, Trung Quốc có thể tham gia diễn tập Cobra Gold hay không là do Mỹ quyết định, vì phần lớn kinh phí của diễn tập là từ Mỹ.

    Khi đàm phán đến việc tăng cường triển khai quân tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương, chuyên gia của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (CSIS) Ernest Bowe cho biết, quân Mỹ nhấn mạnh việc “tăng cường tuần tra, thay vì thiết lập căn cứ quân sự”, biểu tượng tốc độ của Mỹ tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

    Ông cho rằng, Mỹ cần phải tiếp tục thực hiện cách làm “nhạy cảm” này, không chỉ cố gắng tăng cường quan hệ với các đồng minh như Australia, Philippines, Nhật Bản, còn phải mở rộng hợp tác với các nước như Singapore, Malaysia, Việt Nam, Indonesia, cuối cùng sẽ là Trung Quốc.

    Mỹ cần phải đưa việc thiết lập lòng tin và tăng cường hơn nữa quan hệ quân sự với Trung Quốc trở thành mục tiêu lâu dài, để giảm bớt sự lo lắng của các nước Đông Nam Á.[/SIZE]


    Theo quocphong.baodatviet.vn


  6. MAYRUI.COM

    MAYRUI.COM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2010
    Đã được thích:
    3


    Chào cả nhà. Mình là Mayrui; tên hơi ngộ nhỉ? Mình hay vào BD của các bạn để đọc tin những lúc rỗi. Mình rất cảm phục và muốn được tham gia giao lưu cùng các bạn về những vấn đề chúng ta cùng quan tâm.
    Xin tặng cả nhà coi như lễ ra mắt nhé

    [};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-
  7. Chua_Yeu_Ai

    Chua_Yeu_Ai Guest

    Cứ để mẽo điều quân tuần tra, tập trận nhìu nhìu cho thàng tau hết bố láo
  8. MAYRUI.COM

    MAYRUI.COM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2010
    Đã được thích:
    3
  9. namson67

    namson67 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/10/2011
    Đã được thích:
    93
  10. ptkh

    ptkh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Đã được thích:
    83
    Anh @Hoa_SIM ,

    Theo ý anh ,

    Các bạn bè khác thì anh có thể gặp ở nơi khác , kể cả anh gặp BL vẫn vote và họa thơ bình thường !

    .......

    Em mở chủ đề mới đi ! Anh sẽ tham gia như đã tham gia ở chủ đề của PD ( Prince_Dalat )
    Đặt tên là " Biển Đông trong trái tim chúng tôi " là một đề nghị .

    @hoatimbanglang , @talatoi , @Prince_Dalat , @namson67 , @yht267 , @tridunghtvc , @MAYRUI.COM , @hocchoick ... và tất cả các bạn để tham khảo

    Vậy em xin đề nghị 1 giải pháp là :
    -Vì các anh đều ko có nhiều thời gian , nên cứ tập trung vào chủ đề NTN của@hoatimbanglang đó là nhà chung của anh em mình ,do HTBL làm chủ top, chúng ta cùng góp sức !
    -Hiện anh cũng đang bận rộn xây mấy ngôi nhà mới rất hay , anh em cũng cần có thời gian chiêm ngưỡng , thưởng thức, nếu mở thêm 1 bđ nữa e rằng mọi người ko có thời gian ghé qua tất cả các pic , vậy thôi tôn trọng ý anh , tụi em sẽ thường xuyên ghé nhà anh nhé !
    -Nhưng anh nhớ anh đã hứa đấy , khi nào mở nhà mới "BĐ trong trái tim chúng ta ", anh sẽ về , tụi em sẽ xây nhà NTN thật mau cho anh xem...
    -p/s : Tại anh ko biết đấy, HTBL đã nói là rút kinh nghiệm , và đã ới anh về, em thấy như vậy là HTBL rất khiêm tốn, nhũn nhặn và dễ thương, tình cảm phải ko anh ? em độ là HTBL ít tuổi hơn anh .
    -Em đang có 1 điều thú vị là quan sát cách xử sự của đàn ông các anh , nói sao nhỉ..., hình như nó lộ rõ sự thông minh , hiểu biết , kể cả tự ái lẫn trong tính cách thẳng thắn , chan hòa , rộng lượng , dễ xí xóa... con gái bọn em thường thì nhịn dữ lắm ,nhịn hoài thôi , nhưng khi giận dỗi thì dai như...
    Thôi, em bận rồi, anh nhớ anh đã hứa đấy...


    [};-[};-[};-[};-[};-

Chia sẻ trang này