Nóng trong ngày ..., tập II

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi hoatimbanglang, 04/02/2012.

2772 người đang online, trong đó có 38 thành viên. 05:29 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
Chủ đề này đã có 36537 lượt đọc và 1059 bài trả lời
  1. ptkh

    ptkh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Đã được thích:
    83
    http://tinnhanhchungkhoan.vn/GL/N/CHDFGG/nen-dau-tu-100--vao-co-phieu.html

    Nên đầu tư 100% vào cổ phiếu"

    08-02-2012 16:38:12

    [​IMG]
    Laurence D. Fink
    (ĐTCK) Đó là lời khuyên của Laurence D. Fink, Giám đốc điều hành của BlackRock Inc. (BLK), nhà quản lý tiền lớn nhất thế giới dành cho các nhà đầu tư.


    • Fink lý giải là giá trị và lợi tức mang lại từ cổ phiếu sẽ cao hơn trái phiếu. Những nhà đầu tư tìm kiếm sự an toàn nơi các trái phiếu chính phủ sẽ thu lợi ít nhất và sẽ không thể thỏa mãn được nhu cầu khi Quỹ Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) được dự đoán sẽ giữ lãi suất ở mức thấp. Ngược lại, cổ phiếu đang được giao dịch với giá thấp nhất trong vòng 20 đến 30 năm qua.
      “Tôi không nhận thấy thế giới sẽ sụp đổ, vì vậy, bạn cần mạo hiểm hơn”, Fink phát biểu trong một quộc phỏng vấn trên kênh truyền hình Blooberg tại Hồng Kông hôm nay (8/2). “Bạn cần bỏ qua tất cả những lời xì xào hiện nay. Khi bạn nhìn vào cổ tức và so sánh nó với lãi suất trái phiếu, theo tôi, thật dễ dàng quyết định nghiêng về cổ phiếu”.
      Ủy ban thị trường mở của Fed tháng trước đã cam kết sẽ giữ chi phí đi vay ở mức thấp cho đến muộn nhất là 2014 (thông điệp trước đó là giữa năm 2013) để kích thích kinh tế và tạo việc làm.
      Fink từng nói trong một cuộc phỏng vấn giữa năm ngoái rằng, ông tin vào các cổ phiếu của Mỹ hơn là các trái phiếu, bởi lẽ, các công ty đang hưởng lợi từ đồng đô la yếu và đang có dư tiền để đầu tư cho tăng trưởng.
      Chỉ số MSCI toàn cầu đã tăng 5,8% trong tháng trước, mức tăng tốt nhất của các tháng 1 trong gần 2 thập kỷ gần đây, theo dữ liệu của Bloomberg. Ngày 8/2, cổ phiếu được giao dịch tại thị trường Hồng Kông với giá trung bình bằng 13,6 lần cổ tức (P/E), chưa bằng một nửa mức 32,4 lần của cuối năm 2009.
      Fink cũng nói rằng, cuộc khủng hoảng nợ của Hy Lạp sẽ được giải quyết. Hy Lạp đang nỗ lực để có được 130 tỷ euro cứu trợ lần hai nhằm ngăn chặn vỡ nợ.
      “Tôi rất lạc quan vào thị trường”, Fink nói, và minh họa bằng động thái nới lỏng tiền tệ của các ngân hàng trung ương Mỹ và châu Âu. “Tôi nghĩ, thị trường đang quá chú ý vào những vụ ồn ã kiểu như Hy Lạp. Chúng ta sẽ còn đối diện với rất nhiều vấn đề nhạy cảm tương tự như vậy và chúng ta phải sống chung với điều đó”.
      Thủ tướng Hy Lạp Lucas Papademos chiều qua (7/2) đã lên lịch gặp gỡ các đại diện của Bộ Tam (Ủy ban châu Âu – EC, Ngân hàng Trung ương châu Âu – ECB và Quỹ Tiền tệ quốc tế - IMF) để trao đổi thêm những điều khoản cuối cùng mà quỹ cứu trợ yêu cầu. Theo Bộ trưởng tài chính Hy Lạp Evangelos Venizelos, những điều khoản này sẽ xác định khả năng Hy Lạp có tiếp tục ở lại với Khu vực đồng tiền chung hay không. ECB có thể sẽ cung cấp thanh khoản để ổn định các thị trường châu Âu trong năm nay, Fink nói.
      Khi được hỏi liệu ông có trở thành Bộ trưởng Tài chính tiếp theo của Mỹ khi Tổng thống Obama tái đắc cử, Fink trả lời: “Thứ nhất, phải 8 hoặc 9 tháng nữa chúng ta mới biết Tổng thống có tái đắc cử hay không. Thứ hai, chúng ta cũng chưa biết liệu Tổng thống có muốn tôi hay không. Và thứ ba, tôi phải hỏi ý kiến vợ tôi đã. Với cả ba điều trên, phải nói rằng, tương lai mà bạn đặt ra cho tôi là cực kỳ mờ mịt”.

    Quang Huy (Theo Bloomberg)
    [​IMG] Phản hồi của độc giả về bài viết này: nguyen van lung - - iloveyoumorethanicansay302@yahoo.comKhi được hỏi liệu ông có trở thành Bộ trưởng Tài chính tiếp theo của Mỹ khi Tổng thống Obama tái đắc cử, Fink trả lời: “Thứ nhất, phải 8 hoặc 9 tháng nữa chúng ta mới biết Tổng thống có tái đắc cử hay không. Thứ hai, chúng ta cũng chưa biết liệu Tổng thống có muốn tôi hay không. Và thứ ba, tôi phải hỏi ý kiến vợ tôi đã. Với cả ba điều trên, phải nói rằng, tương lai mà bạn đặt ra cho tôi là cực kỳ mờ mịt”.
  2. ptkh

    ptkh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Đã được thích:
    83
    http://tinnhanhchungkhoan.vn/GL/N/CHDGII/khap-khoi-cho-tin-hieu-moi.html

    Khấp khởi chờ tín hiệu mới

    11-02-2012 11:01:59

    (ĐTCK) Giải pháp được chờ đợi nhất không phải là chỉ số VN30 hay kéo dài thời gian giao dịch sang buổi chiều mà là sự cởi trói về dòng tín dụng.


    • Dù ra mắt chỉ số VN30 hay kéo dài giao dịch sang buổi chiều (HOSE vừa có thông báo khẩn rằng, thông tin từ 20/2 sẽ giao dịch cả buổi chiều là không chính xác!!!), thì đó cũng chỉ là những giải pháp kỹ thuật, không phải là cái gốc khiến thị trường tăng điểm ổn định. Tuy nhiên, chưa đầy 10 phiên giao dịch kể từ sau Tết Nguyên đán, VN-Index đã tăng 9,33%, còn HNX-Index đã tăng 8,4%.
      Rất nhiều nghi vấn quanh việc tăng giá của cổ phiếu đã được tung ra trên các mặt báo: rằng có hay không việc đẩy giá của các “đại gia” để “thoát hàng”; có hay không việc đẩy giá để “lướt sóng”; có hay không việc tái xuất giang hồ của một số “đội lái”? Bên hành lang thị trường còn có tin đồn giật gân hơn: “30 công ty chứng khoán sẽ bị rút giấy phép hoạt động!”, thị trường vì thế sẽ “trong sạch” hơn, an toàn hơn, nên tăng điểm trước để đón đầu.
      [​IMG]
      TTCK Việt Nam đang rất cần những lực đỡ thiết thực để hồi phục


      Ngoài tin đồn, đà tăng điểm của giá cổ phiếu gần như chưa tìm được một điểm tựa nào hợp lý. Tuy nhiên, sự khởi sắc của giá cổ phiếu đang kéo một bộ phận nhà đầu tư quan tâm trở lại với chứng khoán, dù họ đã hoặc chưa chính thức rót tiền vào thị trường.
      Năm 2011, TTCK và thị trường bất động sản đã suy giảm nặng nề, khiến hoạt động của nhiều DN, nhiều chủ thể trong nền kinh tế bị ảnh hưởng không nhỏ. Trước yêu cầu từ Chính phủ về việc cần ưu tiên thực hiện mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô theo Nghị quyết 11/NQ-CP, cuối năm 2011, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có văn bản nới dần tín dụng bất động sản (một số loại hình vay đầu tư bất động sản không còn trong nhóm tín dụng phi sản xuất). Riêng với cho vay đầu tư chứng khoán, NHNN không thể hiện quan điểm nới hay không nới trong công văn này.
      Nguồn tin từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK) cho biết, cơ quan chức năng đang tiếp tục đề nghị NHNN xem xét và đưa ra quan điểm mới về tín dụng chứng khoán. Từ phía UBCK, Chủ tịch UBCK đã nhiều lần góp ý và kiên định với quan điểm, không nên ghép tín dụng chứng khoán vào tín dụng phi sản xuất. TTCK gồm 2 thị trường chính, thị trường sơ cấp và thị trường thứ cấp.
      Nếu thị trường thứ cấp là nơi để giao dịch, chuyển nhượng chứng khoán, thì trên thị trường sơ cấp, việc nhà đầu tư mua cổ phiếu là góp tiền vào DN để phát triển sản xuất kinh doanh. Việc điều chỉnh lại dòng tín dụng chảy vào chứng khoán sẽ giảm bớt áp lực cho TTCK và phù hợp hơn với thực tế sử dụng vốn vay của nhà đầu tư.
      Các cơ quan chức năng đang chờ đợi một động thái mới của NHNN về quản lý tín dụng chứng khoán và có thể chính sự chờ đợi này đã khiến thị trường chuyển động tích cực hơn trong những ngày đầu năm Nhâm Thìn. Thực tế đã cho thấy, để TTCK suy giảm quá nhiều không chỉ có nhà đầu tư thua lỗ, mà nhiều chủ trương lớn như cổ phần hóa DN, tái cấu trúc DNNN…đã bị ngưng trệ.
      Nhiều khoản thuế đã bị suy giảm nghiêm trọng do tình trạng TTCK suy thoái. Nói như TS. Tôn Tích Quý thì nếu TTCK thuận lợi để cổ phần hóa xong 1 DN lớn cỡ như VinaPhone, thì chỉ cần giá cổ phiếu của DN này tăng 1.000 đồng, số tiền Nhà nước thu được sẽ bằng số thuế thu nhập cá nhân của nhà đầu tư chứng khoán trong 10 năm liền!
      Sau 3 năm trượt dốc quá đà, TTCK Việt Nam đang rất cần những lực đỡ thiết thực để hồi phục và trở lại trạng thái cân bằng hơn. Giải pháp được chờ đợi nhất là sự cởi trói về dòng tín dụng, đang được cả thị trường khấp khởi chờ đợi…y như diễn biến giá cổ phiếu hiện nay.

    Tường Vi
  3. ptkh

    ptkh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Đã được thích:
    83
    http://tinnhanhchungkhoan.vn/GL/N/CHDFEB/ai-mong-chung-khoan-tang-de-thoat-hang.html

    Ai mong chứng khoán tăng để thoát hàng?

    08-02-2012 14:01:43

    [​IMG]
    (ĐTCK) TTCK đã có nhiều phiên tăng điểm dù kinh tế vẫn chưa xuất hiện triển vọng tích cực. Phải chăng nhiều “ông lớn” đang tìm cách đẩy lên để thoát hàng?


    • Từ đầu năm đến nay, TTCK đã có nhiều phiên tăng điểm tích cực dù kinh tế vĩ mô vẫn chưa xuất hiện những triển vọng tích cực. Vậy đâu là lực đỡ của thị trường? Phải chăng “quả bom” mà nhiều “ông lớn” đang ôm đến thời điểm sắp kích nổ và không còn cách nào khác là phải tìm cách đẩy thị trường lên để thoát hàng.
      Từ mùa hè năm ngoái, dư luận đã ồn ào về một lượng cổ phiếu khổng lồ mà các quỹ đầu tư nước ngoài nắm giữ bởi ước tính, trong năm 2010, các quỹ này đã mua vào khoảng 20.000 tỷ đồng. Đó là thời TTCK còn “nửa xanh nửa đỏ”, các đại gia vẫn ấp ủ hy vọng “gầy sòng”. Song, khi mà phần lớn kỳ vọng đã bị tắt ngấm trong năm 2011, việc giải phóng lượng cổ phiếu này đã trở thành một thách thức rất lớn đối với các quỹ. Điều đơn giản là thị trường không chỉ bị tuột dốc về điểm số và mặt bằng giá cổ phiếu, mà một trong những huyết mạch lớn nhất của nó, tính thanh khoản, đã gần như bị tê liệt. Dĩ nhiên, trong không khí quá trầm lắng của TTCK vào nửa cuối năm 2011, tất cả những ai nắm giữ khối lượng lớn cổ phiếu đều khó có thể thoát hàng một cách nhanh chóng, dù đã hạ quyết tâm phải thoát hàng bằng mọi giá.
      Cũng vào giữa năm ngoái, giá trị cổ phiếu nắm giữ ước tính của khối đầu tư nước ngoài đã lên đến khoảng 25.000 tỷ đồng. Tuy không có căn cứ xác thực của con số này nhưng những biểu hiện thiếu kềm chế của vài ba lãnh đạo quỹ nước ngoài cũng cho thấy tình cảnh nan giải đó.
      Cũng trong thế “kẹp hàng” như khối đầu tư nước ngoài, nhiều doanh nghiệp đã “lỡ” nắm giữ cổ phiếu quỹ cũng nằm mệt mỏi không kém. Thời điểm đầu năm 2011, lo ngại về một làn sóng thâu tóm DN trong nước khi giá cổ phiếu xuống thấp, một số công ty niêm yết đã chủ động mua vào cổ phiếu quỹ. Cùng trong trào lưu này, nhiều doanh nghiệp khác cũng âm thầm “vét hàng” với hy vọng giá cổ phiếu đã giảm về mức đáy. Theo một ước tính, cho đến nay, lượng cổ phiếu quỹ bị tồn đã lên tới 135 triệu đơn vị. Lúc thị trường khởi sắc, con số 135 triệu đơn vị cổ phiếu tồn quỹ trên hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến giao dịch “xả hàng”. Nhưng đến cuối năm 2011, đó lại là một con số ẩn chứa đầy tai họa.
      [​IMG]
      Nhưng chưa hết, quý IV/2011 là thời điểm mở màn của chiến dịch tái cấu trúc các tập đoàn và doanh nghiệp nhà nước. Đa số đối tượng bị tái cấu trúc lại thuộc diện đầu tư ngoài ngành, hay nói cách khác là đầu tư trái ngành kém hiệu quả. Có khá nhiều tên tuổi lớn được nêu ra như Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam, cùng hàng loạt doanh nghiệp thuộc các ngành nghề khác. Giá trị đầu tư ngoài ngành gây thua lỗ của các “đại gia” nhà nước này ít nhất cũng phải vài chục ngàn tỷ đồng, chủ yếu nằm trong lĩnh vực chứng khoán, bất động sản, bảo hiểm.
      Bài toán quá khó đang đặt ra đối với những “đại gia” bị tồn cổ phiếu là làm sao có thể tiêu thụ được một khối lượng quá lớn cổ phiếu trong bối cảnh thanh khoản của thị trường được xem như một thứ thanh khoản “lâm sàng”.
      Một giả thiết có thể đã và đang xảy ra là là các “ông lớn” cần phải bắt tay nhau để giải phóng lượng hàng tồn kho lâu ngày. Vì nếu không, thị trường sẽ tiếp tục trượt dốc với hoạt động thanh khoản có xu hướng OTC hóa. Khi đó, không những giá trị khối cổ phiếu nắm giữ sẽ bị giảm đến mức khó tưởng tượng, mà những “ông lớn” này không còn cơ may đẩy được gánh nặng đó đi. Có vẻ như, họ đang đứng giữa lằn ranh của nguy cơ không thể gượng dậy được nữa và tình thế đã đạt đến điểm “kích nổ” thị trường kích thích thanh khoản.
      Còn nhớ, vào giữa năm 2011, lãnh đạo của một quỹ đầu tư nước ngoài đã bày to mong muốn, rằng Nhà nước cần có chính sách nới lỏng tín dụng đối với chứng khoán, để trong năm 2012, nhà đầu tư Việt Nam sẽ mua hết khối lượng cổ phiếu mà các quỹ nước ngoài bán ra. Ước vọng đó nghe thật ngây thơ, nhưng cũng rất thực tế, và không hẳn không… khả thi. Hãy chờ xem những đại gia đang nóng lòng trông chờ sự hồi phục của thị trường để thoát hàng có làm được điều kỳ diệu đó trong năm nay hay không!

    Việt Thắng
    [​IMG] Phản hồi của độc giả về bài viết này: Chi Trung - - chitrung@gmail.comGửi bạn nguyenhuunam88@gmail.com

    Theo tôi thì tác giả Việt Thắng đã bình luận một cách khá công bằng về thực trạng hiện nay của các ông lớn kinh doanh ngoài ngành, các quỹ đầu tư,.. nói riêng và thị trường chứng khoán Việt Nam nói chung.

    Bạn đừng quá mong mõi vào những lời "có cánh" của báo chí trước đây để "hô hào" như những năm trước đây, bạn nên có sự nhận thức và phân biệt thực trạng giữa kinh tế VN, chứng khoán VN với thế giới hoặc với một quốc gia cụ thể nào đó.

    Có thể bạn là một nhà đầu tư mạo hiểm, dám nắm bắt những cơ hội trong ngắn hạn, nhưng còn những nhà đầu tư khác? Họ không thể liều lĩnh tham gia thị trường khi chưa có sự soi xét.

    Có thể chậm mà chắc bạn ạ.
    Chúc bạn thành công.

    Long Giang - - danan9654@gmail.comTheo tôi trong nhiều phiên gần đây tôi thấy khối ngoại mua rất gấp với giá cao một số cổ phiếu như VCB,HAG, HPG,đặc biệt là CTG...Đây không phải thói quen của họ, những nhà đầu tư dài hạn. Nếu để đầu tư Họ hoàn toàn có thể mua chậm rãi với mức giá tốt hơn.Các nhà đầu tư cần tỉnh táo lựa chọn các cổ phiếu tốt để cầm dữ. Tránh đánh đu với những con sóng vì lợi nhuận của những con sóng đen lại chỉ như bắt cóc bỏ đĩa thôi.
    nam - - nguyenhuunam88@gmail.comchính những ý kiến như thế này sẽ tạo ra tâm lý bất an trong những nhà đầu tư. Tại sao các tác giả này không tìm kiếm những giả thiết tích cực về sự đi lên của thị trường chứng khoán trong những ngày vừa qua ( tác động của chính phủ, ảnh hưởng các thông tin tích cực của các nền kinh tế lớn thế giới như Mỹ, Hy Lạp...) mà cứ tìm kiếm rồi đưa ra quá nhiều lý do tiêu cực lý giải cho sự đi lên của thị trường. Tôi cũng xin mượn lời của một ý kiến đóng góp khác để nói lại: " phải chăng chính những tác giả này, những nhà đầu tư này đã bỏ qua con sóng tăng điểm của thị trường trong thời gian qua để rồi bây giờ phải hối tiếc, tung ra những thông tin tiêu cực nhằm đưa giá xuống để có thể mua vào". Các nhà đầu tư hãy thể hiện bản lĩnh của mình, hãy nắm bắt các cơ hội mà thị trường đã tạo ra. chúc mọi người thành công
  4. ptkh

    ptkh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Đã được thích:
    83
    http://tinnhanhchungkhoan.vn/GL/N/CHDHJJ/huy-niem-yet-chuyen-cu-ma-moi.html

    Hủy niêm yết, chuyện cũ mà mới

    11-02-2012 11:06:19

    (ĐTCK) Hủy niêm yết được dự đoán sẽ là nội dung được đề cập tại ĐHCĐ của không ít DN mùa đại hội này. Nhưng có phải tất cả các DN muốn rời sàn đều vì “chợ” chứng khoán kém hấp dẫn?


    • Ngày 16/1/2012, tức chỉ trước Tết Nhâm Thìn 1 tuần, thông tin từ CTCP Cơ khí điện Lữ Gia (LGC) cho hay, cổ đông lớn của LGC là CTCP Đầu tư và xây dựng cầu đường Bình Triệu, đang nắm giữ 22,59% vốn ở LGC, có công văn đề nghị đưa nội dung hủy niêm yết vào chương trình họp ĐHCĐ năm 2012 của LGC.
      Trước đó, CTCP Xây dựng công nghiệp - Descon (DCC), CTCP Nước giải khát Sài Gòn - Tribeco (TRI) cũng có thông báo xin ý kiến cổ đông về hủy niêm yết tự nguyện. Tuy nhiên, trong lúc LGC còn phải đợi kết quả ĐHCĐ dự kiến tổ chức trong tháng 3 tới, DCC đã sớm được… toại nguyện khi 10,3 triệu cổ phiếu của DCC phải rời sàn bắt buộc từ ngày 15/12/2011.
      [​IMG]Quyết định hủy niêm yết của LGC nhiều khả năng không hoàn toàn “vô tư” như công bố

      Ngoài những đơn vị kể trên, sự ra đi của CTCP Dược phẩm Mekophar (MKP), CTCP Thực phẩm Quốc Tế (IFS), CTCP Công nghệ Viễn thông Sài Gòn (SGT), CTCP Khoáng sản Sài Gòn - Quy Nhơn (SQC), CTCP Xây dựng 11 (V11), CTCK Phương Đông (ORS) là điều chắc chắn, bởi đa số cổ đông trong các công ty này đều đồng tình với quyết định hủy niêm yết. Riêng các DN như CTCP Sông Đà 27 (SD27), CTCP Cáp Sài Gòn (CSG) tuy chưa có công bố chính thức song cũng bày tỏ ý nguyện rời sàn.
      Thực tế, nếu DN quyết hủy niêm yết, đó không phải là chuyện quá khó thực hiện. DN có thể dùng ảnh hưởng từ cổ đông lớn để tạo lợi thế đồng thuận. Chẳng hạn, trước thời điểm diễn ra ĐHCĐ năm 2011 của SGT, hơn 64% vốn tại SGT thuộc sở hữu của Ban lãnh đạo và những bên liên quan. Nếu đặt giả thiết cổ đông nhỏ không ủng hộ thì quyết định hủy niêm yết của SGT vẫn trong khả năng được thông qua.
      Trong trường hợp không có sự hậu thuẫn từ cổ đông lớn lẫn cổ đông nhỏ, câu chuyện ở DCC cũng là một gợi ý. Với việc liên tục không công bố BCTC kiểm toán năm 2010, báo cáo thường niên năm 2010, BCTC quý I - II/2011 và BCTC 6 tháng, DCC từ bị cảnh báo, kiểm soát, tạm ngừng giao dịch, đã bị hủy niêm yết.
      Đó là lý do vì sao có chuyên gia đề nghị, nên hình sự hóa trách nhiệm cá nhân liên quan đến vi phạm công bố thông tin để tránh khả năng DN lợi dụng kẽ hở, tiến hành hủy niêm yết hàng loạt. Tuy nhiên, trong lúc chờ các kiến nghị được lắng nghe và thực thi, giới quan sát khuyến cáo, nhà đầu tư cần soi kỹ các mục đích hủy niêm yết của DN, nhất là khi đưa ra xin ý kiến cổ đông.
      Nhìn bề ngoài, đa số lý do hủy niêm yết mà DN đưa ra đều có lý, có tình. Chẳng hạn, theo cổ đông lớn của LGC, Công ty cần hủy niêm yết do tính thanh khoản của cổ phiếu LGC quá thấp, việc niêm yết không mang lại lợi ích cho cổ đông.
      Tuy nhiên, nếu xâu chuỗi quá khứ với hiện tại cũng như liên kết sự kiện, nghe ngóng thêm thông tin, nhà đầu tư có thể nhận ra, không thiếu trường hợp, phía sau lý do thị trường là những toan tính khác. Chưa rõ thực hư tin đồn LGC sẽ sáp nhập vào một DN khác ra sao, nhưng trước mắt, nhìn vào các thông tin công bố, dễ hình dung đang có những thay đổi đáng kể trong nội bộ LGC.
      Về nhân sự, trong vòng 6 tháng trở lại đây, chức vụ Chủ tịch, Tổng giám đốc LGC đều có sự thay đổi. Về hoạt động, LGC quyết định mở rộng ngành nghề. Về cổ đông, Tổng công ty Cơ khí giao thông vận tải Sài Gòn-TNHH MTV (SAMCO) muốn bán toàn bộ 1,68 triệu cổ phiếu - tương đương 20,24% vốn ở LGC - nhưng vẫn chưa bán được. Tuy những sự kiện này chưa nói lên được điều gì nhưng vẫn khiến giới đầu tư lo ngại, quyết định hủy niêm yết ở LGC nhiều khả năng không hoàn toàn “vô tư” như công bố.
      Thực tế, trên thị trường từng râm ran những câu chuyện liên quan đến việc một số DN muốn hủy niêm yết để ép cổ đông nhỏ bán rẻ cổ phiếu, hoặc để trốn tránh trách nhiệm công bố thông tin, nhất là những thông tin liên quan đến chuyển nhượng tài sản. Cũng có nơi, DN dự định rời sàn, “mông má” lại cổ phiếu chờ ngày TTCK phục hồi sẽ niêm yết lại để bán được giá cao hơn.
      Nếu ý đồ rời sàn của các DN đều đạt được, đó sẽ là cú đòn nữa vào thị trường - vốn đã nhiều thương tích. Vì thế, để ổn định thị trường và bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư, các chuyên gia đề nghị, phía cơ quan quản lý phải nhanh chóng ban hành các quy định chặt chẽ, chi tiết hơn về việc hủy niêm yết, cốt sao hủy niêm yết không phải là cái cớ cho những mục tiêu không minh bạch.

    Ngọc Thủy
  5. ptkh

    ptkh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Đã được thích:
    83
    http://cafef.vn/20120211091213977CA33/bi-tiep-tuc-ho-tro-vn-trong-quan-ly-nguon-nuoc.chn

    Bỉ tiếp tục hỗ trợ VN trong quản lý nguồn nước










    [​IMG]
    Theo các nhà khoa học, ô nhiễm nước xảy ra khi nước bề mặt chảy qua nước thải sinh hoạt, công nghiệp, các chất ô nhiễm trên mặt đất rồi thấm vào lòng đất.
    Ngày 10/2, tại Hà Nội, Cục Quản lý tài nguyên nước thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường và Cơ quan Phát triển Bỉ đã tổ chức họp về dự án "Nâng cao năng lực đánh giá và quản lý tài nguyên nước Việt Nam" (CAPAS) do Cơ quan Phát triển Bỉ hỗ trợ, được triển khai tại 7 tỉnh.

    Bảy tỉnh được triển khai dự án trên gồm Hà Nam, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Bình Định, Phú Yên và Ninh Thuận. Theo đó trong năm nay Bỉ sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam thông qua các dự án tại nhiều tỉnh, thành trong cả nước.

    Ông Nguyễn Thái Lai, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo, sau dự án này cần phải xác định được cách viết một báo cáo tài nguyên nước gồm những nội dung gì? Để làm được điều đó, cần phải xác định các loại báo cáo tài nguyên nước khác nhau. Cụ thể là, báo cáo của các Sở đối với Ủy ban Nhân dân tỉnh, các Sở báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường, sau đó Bộ báo cáo lên Chính phủ.

    Với cách báo cáo ấy sẽ giúp nhà quản lý nắm bắt thông tin dễ dàng và đưa ra quyết định chính xác đem lại hiệu quả cao trong công tác quản lý, điều hành. Dự án này đã hướng dẫn sử dụng quản lý tổng hợp tài nguyên nước nhằm nâng cao nhận thức cho các Sở Tài nguyên và Môi trường trong cả nước.

    Cố vấn trưởng Dự án CAPAS, ông Martin Junker cho biết dự án này, xây dựng một kế hoạch hành động bảo vệ tài nguyên nước, đặc biệt là bảo vệ nước dưới đất. Từ những kết quả đã đạt được năm 2011, năm 2012, Bỉ sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam củng cố mạng lưới quan trắc tại 7 tỉnh là Hà Nam, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Bình Định, Phú Yên và Ninh Thuận.

    Mỗi địa phương sẽ được trang bị các thiết bị quan trắc như thiết bị đo lưu lượng và mặt cắt sông để xác định các chỉ số ô nhiễm nước mặt và nước dưới mặt đất. Qua đó sẽ góp phần hỗ trợ công tác báo cáo và dự báo các xu hướng, nguy cơ làm ô nhiễm nguồn nước.

    Nhân sự kiện ngày nước thế giới 22/3 sắp tới, Bỉ cũng sẽ hỗ trợ các chiến dịch nâng cao nhận thức cộng đồng bằng cách hỗ trợ các địa phương tổ chức các hội thảo, chương trình giúp mọi người hiểu rõ tác hại của việc ô nhiễm nguồn nước.

    Theo các nhà khoa học, ô nhiễm nước xảy ra khi nước bề mặt chảy qua nước thải sinh hoạt, công nghiệp, các chất ô nhiễm trên mặt đất rồi thấm vào lòng đất.

    Ở Việt Nam hiện nay, phần lớn người dân sử dụng nguồn nước mặt cho sinh hoạt hàng ngày mà chưa qua xử lý hoặc thông qua các phương pháp xử lý thô sơ. Việc ô nhiễm nước mặt và nước dưới đất với các chất ở thể lỏng và thể rắn ảnh hưởng đến sức khỏe con người và cân bằng sinh vật./.


    Theo Thanh Hương-T.Hà
    TTXVN/Vietnam+
  6. ptkh

    ptkh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Đã được thích:
    83
    http://cafef.vn/20120211092715458CA34/khong-co-chuyen-acb-eximbank-sacombank-se-la-nguoi-mot-nha.chn

    Không có chuyện ACB, Eximbank, Sacombank sẽ là người một nhà!”








    [​IMG]
    Ngày 10-2, đại diện hai ngân hàng ACB và Eximbank bác bỏ thông tin rằng ba ngân hàng ACB, Eximbank, Sacombank sẽ là người một nhà như một tờ báo đã đưa tin.
    Ông Nguyễn Thanh Toại, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng ACB và là người phát ngôn chính thức của ngân hàng này, khẳng định: “Tôi trả lời chính thức là không có chuyện này”. Ông Trương Văn Phước, Tổng Giám đốc Ngân hàng Eximbank, cũng trả lời phóng viên là không có chuyện sáp nhập ba ngân hàng nêu trên.

    Trước đó, một tờ báo đưa tin rằng giới thạo tin nhận định sắp tới Ngân hàng ACB sẽ điều chuyển CEO của mình sang điều hành Ngân hàng Sacombank. Mặt khác, hơn một năm nay ở thị trường chứng khoán có nhiều thông tin không chính thức là có một nhóm người âm thầm mua vào một số lượng lớn cổ phiếu STB (Sacombank). Sacombank hiện có vốn điều lệ là 10.739 tỉ đồng. Giá cổ phiếu ngày 10-2 của Sacombank giao dịch ở mức 21.900 đồng/cổ phiếu, gấp đôi mệnh giá.

    Theo B.Nhơn – Y.Trang
    Báo Pháp luật Tp.HCM
  7. ptkh

    ptkh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Đã được thích:
    83
    http://cafef.vn/20120211091920808CA31/thi-truong-chung-khoan-can-loai-ngay-nhung-con-tau-ma.chn

    Thị trường chứng khoán: Cần loại ngay những con tàu ma










    [​IMG]
    Ảm đạm trên thị trường chứng khoán Việt Nam (ảnh Việt Hưng).

    Thị trường chứng khoán hiện được ví như một đứa trẻ có khả năng lớn nhanh và khỏe mạnh nếu được chăm sóc tốt. Nhưng đứa trẻ đó do chưa biết cách chăm sóc nên mắc nhiều bệnh tật, ốm yếu và bị tai nạn.
    Cách ví von về thực trạng thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay của Tổng thư ký Hiệp hội Các nhà đầu tư Tài chính Việt Nam (VAFI) cho thấy cần thiết phải có những hành động để ổn định và phát triển thị trường chứng khoán. Đó cũng là cơ sở để mới đây Hiệp hội này đề xuất các giải pháp "cứu" thị trường chứng khoán với Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài chính.
    Loại ngay “các con tầu ma”
    Tổng Thư ký Nguyễn Hoàng Hải cho biết: Một trong những giải pháp cần làm thuộc thẩm quyền của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và Bộ Tài chính là loại ngay một số doanh nghiệp không đủ tiêu chuẩn niêm yết ra khỏi các sàn giao dịch.
    Theo đánh giá từ VAFI, hiện có một số doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ trong nhiều năm, nợ nhiều không trả được hoặc chỉ thanh toán ở mức tượng trưng, không trích lập dự phòng đầy đủ về giảm giá chứng khoán hay về tỷ giá, rồi có tình trạng định giá tài sản quá cao… Những doanh nghiệp này không đủ vốn pháp định niêm yết hoặc thậm chí mất hết vốn điều lệ nếu hạch toán đúng theo các chuẩn mực kiểm toán, các doanh nghiệp này được các nhà đầu tư bám sàn gọi là “các con tầu ma”.
    Tuy nhiên, điều đặc biệt nghiêm trọng là những cổ phiếu này hay được đầu cơ, thao túng giá cả và từ đó lôi kéo rất nhiều nhà đầu tư tham gia. Tình trạng giao dịch này được gọi là “kinh doanh đầu cơ "xác chết" hay kiểu truyền bom cho nhau” ảnh hưởng xấu đến môi trường đầu tư chứng khoán. Trước thực trạng này, Bộ Tài chính cần lập 1 đoàn thanh tra độc lập thanh tra những đối tượng này (không có sự tham gia của UBCKNN và các sở giao dịch) để biết được lý do tại sao cần loại những đối tượng này ra khỏi các sàn giao dịch chứng khoán.
    Ngoài ra, UBCKNN cần tiến hành ngay việc tách bạch tiền gửi của nhà đầu tư ra khỏi tài khoản của công ty chứng khoán. Cách đây 3 năm, UBCKNN từng có kế hoạch đưa tài khoản tiền gửi của nhà đầu tư ra khỏi công ty chứng khoán để nhà đầu tư mở tài khoản trực tiếp tại hệ thống ngân hàng thương mại nhằm bảo vệ tuyệt đối tiền của nhà đầu tư, cũng như ngăn chặn việc chiếm dụng sử dụng không an toàn tiền gửi của nhà đầu tư nhưng kế hoạch này không được thực hiện do sự “vận động” của nhiều công ty chứng khoán.
    Trong thời gian gần đây đã có tình trạng một số công ty chứng khoán mất khả năng thanh toán trong một số giao dịch thanh toán (không thanh toán đủ tiền mua chứng khoán cho khách hàng) và bị Trung tâm lưu ký chứng khoán nhắc nhở công khai. Điều đáng nói là nhiều trường hợp mất khả năng thanh toán nghiêm trọng (chỉ thiếu hơn 1 tỷ mà công ty chứng khoán không có khả năng thanh toán cho Trung tâm lưu ký), trong khi vốn pháp định cho hoạt động môi giới chứng khoán là 25 tỷ đồng.
    Giảm mạnh số công ty chứng khoán
    Một trong những giải pháp của VAFI nêu ra đáng chú ý là giảm số công ty chứng khoán từ 100 xuống còn 25 công ty.
    Tổng Thư ký Nguyễn Hoàng Hải cho biết, hiện có quá nhiều công ty chứng khoán dẫn đến chất lượng công ty kém, nguồn nhân lực bị phân tán, cạnh tranh không lành mạnh. Chỉ số ít công ty hoạt động đầy đủ chức năng của một công ty chứng khoán (tư vấn, bảo lãnh phát hành...), còn đa số chủ yếu tập trung mảng môi giới, margin. Để thu hút nhà đầu tư, các công ty sẵn sàng cho vay gấp 5 lần vốn tự có. Tỷ lệ cho vay này không cố định mà thường xuyên thay đổi theo độ nóng lạnh của thị trường, vô hình chung biến chứng khoán thành sòng bạc.
    Hậu quả tất yếu là nhà đầu tư bám sàn thua lỗ, mất vốn, nhiều công ty chứng khoán thua lỗ đối diện nguy cơ phá sản. Do đó, VAFI kiến nghị phải nhanh chóng giảm 75% số lượng công ty chứng khoán (tức thị trường chỉ cần có 25 công ty chứng khóan) nhằm tập trung, sắp xếp lại nguồn nhân lực, loại bỏ sự cạnh tranh không lành mạnh. Phương án giải thể, hợp nhất, sáp nhập các công ty chứng khoán cần được thúc đẩy, xóa bỏ tình trạng "thích được làm chủ, được điều hành một mâm cỗ nhỏ", qua đó bảo vệ đồng vốn của cổ đông, tạo sự an toàn, lành mạnh cho thị trường.
    Để làm được những điều trên, theo VAFI, Thủ tướng Chính phủ có văn bản yêu cầu các Tập đoàn, Tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước, công ty cổ phần có cổ phần chi phối nhà nước đang nắm cổ phần chi phối tại các công ty chứng khoán thực hiện ngay việc giải thể, hợp nhất, sáp nhập hay thoái vốn tại các công ty chứng khoán đó. Ngoài ra, cần yêu cầu công ty chứng khoán tăng vốn pháp định theo lộ trình: từ 300 tỷ đồng lên 600 tỷ đồng vào năm 2013 và 1.200 tỷ đồng vào năm 2015.
    Theo VAFI, thị trường chứng khoán Việt Nam hiện được ví như “chợ trời”, nhiều hàng nhái, hàng giả, hàng lởm lẫn lộn với hàng tốt, tồn tại nhiều kẻ lừa đảo, ăn cắp cướp giật, thậm chí còn thông đồng với một số nhân viên quản lý chợ. Do đó, chúng ta phải nhanh chóng cổ phần hóa các Sở giao dịch chứng khoán, phải lựa chọn thu hút Sở giao dịch chứng khoán nước ngoài có uy tín tên tuổi làm đối tác chiến lược để thay đổi tận gốc cách thức quản trị sàn giao dịch. Thành lập 1 sàn giao dịch chứng khoán mới làm cơ sở xây dựng “1 siêu thị văn minh hiện đại “ ngang tầm quốc tế nhưng vẫn được quản lý từ Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam… là những việc cần ngay để có một thị trường chứng khoán khỏe mạnh và phát triển.
    Theo Nguyễn Hiền
    Dân trí
  8. ptkh

    ptkh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Đã được thích:
    83
    http://phapluattp.vn/20120211112653182p1017c1076/syria-yeu-cau-iran-gui-15000-quan-dac-nhiem.htm

    Syria yêu cầu Iran gửi 15.000 quân đặc nhiệm
    Syria đã yêu cầu Iran gửi 15.000 lính đặc nhiệm đến hỗ trợ quốc gia Trung Đông này duy trì trật tự tại một số tỉnh quan trọng, Tờ Nhân dân Nhật báo của Trung Quốc hôm 10-2 đưa tin.

    [​IMG]
    Syria yêu cầu Iran gửi 15.000 quân đặc nhiệm
    Trước đó, phe chống chính phủ Iran nói rằng ông Qassem Suleimani - chỉ huy Lực lượng Quds tinh nhuệ của Iran đã lên tiếng khuyến cáo Israel nên dẹp yên các phòng trào của phe chống đối.
    Theo tờ Haaretz của Israel, Lực lượng Quds gồm có 15.000 binh sĩ tinh nhuệ, hoạt động ở Iraq và nhiều cuộc chiến ở nước ngoài khác, đồng thời cũng là lực lượng chịu trách nhiệm huấn luyện và tài trợ cho Hezbollah.

    Tehran không xác nhận cũng không bác bỏ thông tin nói trên. Tuy nhiên theo người đứng đầu của hãng thông tấn Mehr của Iran thì nước này chưa có kế hoạch quân sự gì đối với Syria.

    “Theo những gì tôi được biết thì không có bất kỳ kế hoạch đưa binh sĩ Iran đến Syria”, ông Reza Moghadasi nói trong một cuộc phỏng vấn với Đài Tiếng nói Nga.

    Trước đó, hôm 9-2, Website về thông tin tình báo DEBKAfile của Israel dẫn các nguồn tin cho biết các nhóm đặc nhiệm của Anh và Qatar đang hoạt động bí mật tại thành phố Homs – nơi những cuộc bạo lực đẫm máu vẫn chưa chấm dứt.

    Theo đó, binh sĩ Anh và Qatar đang hoạt động bí mật cùng với lực lượng nổi dậy tại thành phố Homs ở miền Trung, cách thủ đô Damascus của Syria 162 km. Họ không trực tiếp tham chiến mà chỉ cố vấn chiến thuật, điều hành các hoạt động liên quan đến phân phối vũ khí và đạn dược, đồng thời chuyển các yêu cầu viện trợ vũ khí, hậu cần của phe chống chính phủ đến các đối tác nước ngoài.
    [​IMG]
    Nga lên tiếng kêu gọi nhóm quan sát viên của Liên đoàn Ả Rập (AL) tại Syria xác minh những thông tin cáo buộc các binh sĩ nước ngoài đã được triển khai tới Syria

    Ngay sau đó, hôm 10-2, Nga lên tiếng kêu gọi nhóm quan sát viên của Liên đoàn Ả Rập (AL) tại Syria xác minh những thông tin cáo buộc các binh sĩ nước ngoài đã được triển khai tới quốc gia Trung Đông này.

    Trong một cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn Interfax, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Mikhail Bogdanov cho rằng nhiệm vụ của nhóm quan sát viên có liên quan tới việc xác minh thông tin binh sĩ nước ngoài được triển khai tại Syria.

    Cùng ngày, Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga thông qua Tuyên bố "Về tình hình Syria," trong đó cảnh báo về những âm mưu can thiệp từ bên ngoài vào tình hình căng thẳng tại Syria nhằm thay đổi ban lãnh đạo hiện nay ở nước này và kêu gọi các bên xung đột ở Syria đối thoại.

    Tuyên bố trên ủng hộ chính phủ Syria và bảo vệ lập trường của Moscow về vấn đề Syria.

    Đỗ Quyên (Tổng hợp)
  9. ptkh

    ptkh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Đã được thích:
    83
    http://phapluattp.vn/20120211111856...-tuyen-bo-dac-biet-ung-ho-chinh-phu-syria.htm

    Hạ viện Nga tuyên bố đặc biệt ủng hộ Chính phủ Syria
    Hãng tin Ria Novosti ngày 10-2 cho biết Hạ viện Nga đã ra tuyên bố đặc biệt, kêu gọi HĐBA Liên Hiệp Quốc (LHQ) không đứng về bên nào, không ủng hộ hoặc phản đối một bên xung đột ở Syria.

    [​IMG]
    Biểu tình phản đối chế độ Tổng thống Syria Bashar al-Assad ngày 10-2-2012 ở New York (Mỹ) - Ảnh: AFP
    Tuyên bố nhấn mạnh việc không trung lập của HĐBA LHQ có thể làm ảnh hưởng tới cuộc đối thoại công bằng và giải quyết một cách hòa bình cuộc xung đột kéo dài nhiều tháng qua ở Syria.
    Đến nay Nga vẫn khẳng định ủng hộ Tổng thống Bashar al-Assad. Cùng với Trung Quốc, Nga đã phủ quyết nghị quyết của HĐBA về vấn đề Syria do Liên đoàn Ả Rập và các quốc gia phương Tây đưa ra, nhằm ngăn chặn “kịch bản Libya lặp lại”.
    Hôm qua, 2 chiếc xe bị cài bom đã phát nổ ở các đồn an ninh tại thành phố Aleppo lớn thứ 2 của Syria, làm ít nhất 28 người thiệt mạng và 235 người bị thương. Lực lượng nổi dậy cho rằng đây là vụ tấn công của quân chính phủ, trong khi đài truyền hình nhà nước gọi đây là "công trình" của những nhóm khủng bố có vũ trang.
    Bên cạnh vụ tấn công ở Aleppo, các hãng tin quốc tế dẫn nguồn từ bên trong Syria cho biết trong ngày 10-2 đã có hơn 40 người thiệt mạng ở khắp Syria, trong đó có 29 thường dân.
    Trong một diễn biến liên quan, đại sứ Mỹ tại Syria Robert Ford đã đưa lên mạng những hình ảnh giải mật mô tả vụ tấn công của quân đội Chính phủ Syria vào khu dân cư ở thành phố Homs.
    Theo Hạnh Nguyên (TTO / Ria Novosti, AFP)
  10. ptkh

    ptkh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Đã được thích:
    83
    http://tuoitre.vn/Ban-doc/476996/Nhung-trai-tim-ket-noi-den-Truong-Sa.html

    Những trái tim kết nối đến Trường Sa
    TT - Với bản đồ “Triệu kết nối đến Trường Sa” các thành viên của mạng xã hội Zing Me có thể đưa hình đại diện của mình lên mỗi địa danh Tổ quốc, kể cả các đảo nhỏ ở Hoàng Sa, Trường Sa và gửi những thông điệp yêu thương đến các chiến sĩ, đồng bào đang sinh sống và làm việc tại Trường Sa.

    [​IMG]Ảnh chụp màn hình trang bản đồ “Triệu kết nối đến Trường Sa”

    Từ tháng 6-2011, khi cả nước cùng hướng về Trường Sa và biển đảo VN, các thành viên ban quản trị Zing Me đã nảy ra ý tưởng tạo một sân chơi, một cầu nối để các bạn trẻ VN có cơ hội thể hiện khát khao bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, lãnh hải của Tổ quốc, gắn kết nghĩa tình giữa đất liền với biển, đảo quê hương bằng những lời động viên, chia sẻ, tiếp nối tinh thần yêu nước của cộng đồng mạng VN.
    Ý tưởng này đã nhận được sự ủng hộ của báo Tuổi Trẻ và sau hai tháng xây dựng, kiểm tra kỹ thuật, ngày 1-11-2011 chương trình “Triệu kết nối đến Trường Sa” do mạng xã hội Zing Me và báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức, là một phần của chiến dịch “Góp đá xây Trường Sa” đã chính thức ra mắt với sự góp sức của đội ngũ những người đầy tâm huyết của Công ty VNG bao gồm kỹ thuật, thiết kế web, vận hành, kiểm duyệt nội dung, truyền thông... để đảm bảo ứng dụng vận hành tốt.
    Truy cập vào đường dẫn http://me.zing.vn/apps/ketnoitruongsa, ứng dụng kết nối Trường Sa sẽ xuất hiện với các mục: bản đồ, nội dung, danh sách đóng góp, thông điệp. Khi chọn mục bản đồ sẽ có một bản đồ kỹ thuật số với đầy đủ các địa danh, di tích, thắng cảnh của VN. Tại đây, các thành viên Zing Me có thể đăng thông tin, hình ảnh và gửi thông điệp đến Trường Sa. Khi kết nối trên bản đồ, các thành viên cũng có thể tìm kiếm vị trí của mình và bạn bè trên bản đồ, chia sẻ thông tin cho bạn bè trên Zing Me.
    Ông Nguyễn Ngọc Lâm, giám đốc cộng đồng Zing Me, cho biết có những thời điểm lượng truy cập vào trang bản đồ rất lớn dẫn đến việc tải bản đồ bị chậm. Bản đồ được thiết kế để thành viên ở tỉnh thành nào thì hình đại diện của họ được hiển thị tại khu vực đó. Do đó, Zing Me cũng có chức năng tìm kiếm để thành viên có thể tìm thấy mình hoặc người quen biết trên bản đồ.
    Không dừng lại ở đó, ban tổ chức cũng có những hoạt động bên lề ứng dụng như bình chọn những thông điệp hay nhất với giải thưởng là một chuyến tham quan, giao lưu với chiến sĩ và nhân dân Trường Sa. “Triệu kết nối đến Trường Sa” là ứng dụng đầu tiên trên mạng xã hội tại VN được xây dựng từ tinh thần yêu nước. Và ban quản trị mạng xã hội Zing Me đã đăng ký kỷ lục “Bản đồ VN có gắn nhiều ảnh đại diện nhất”. Kỷ lục này đã được sách kỷ lục VN công nhận và dự kiến kỷ lục sẽ được trao vào cuối tháng 2-2012.

    Gần 4,6 triệu lượt xem bản đồ
    Được xây dựng trên nền công nghệ flash, ứng dụng bản đồ “Triệu kết nối đến Trường Sa” có thể truy cập được từ máy tính hoặc điện thoại thông minh có hỗ trợ flash. Chỉ trong 45 ngày đã có 298.003 thành viên Zing Me tham gia chương trình, trong đó có 101.828 thành viên đăng thông tin, hình ảnh và gửi thông điệp cho các chiến sĩ lên bản đồ. Bên cạnh đó các thành viên này đã đóng góp gần 40 triệu đồng cho chương trình “Góp đá xây Trường Sa”. Tổng số lượt truy cập vào ứng dụng này đến thời điểm hiện tại là 1.860.061, tổng số lượt xem là 4.575.079 và cao nhất là 111.452 lượt truy cập/ngày


    HỒNG NHUNG

Chia sẻ trang này