Nóng trong ngày ..., tập II

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi hoatimbanglang, 04/02/2012.

7377 người đang online, trong đó có 988 thành viên. 09:17 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 36551 lượt đọc và 1059 bài trả lời
  1. ptkh

    ptkh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Đã được thích:
    83
    http://cafef.vn/20120211090056843CA...khe-de-nhan-duoc-goi-giai-cuu-130-ty-euro.chn

    Hy Lạp chấp thuận mọi điều kiện khắt khe để nhận được gói giải cứu 130 tỷ euro










    [​IMG]
    Người lao động Hy Lạp trở nên giận dữ và nội bộ chính phủ Hy Lạp căng thẳng sau khi các chủ nợ của Hy Lạp yêu cầu tiếp tục cắt giảm mạnh ngân sách để đổi lấy gói giải cứu.
    Người lao động Hy Lạp trở nên giận dữ và nội bộ chính phủ Hy Lạp căng thẳng sau khi các chủ nợ của Hy Lạp yêu cầu tiếp tục cắt giảm mạnh ngân sách để đổi lấy gói giải cứu được coi là cần thiết để ngăn khả năng Hy Lạp phá sản một cách thiếu trật tự vào tháng 3/2012.

    Thị trường tài chính thế giới chấn động và tâm lý trở nên bi quan sau thông tin lãnh đạo hàng đầu Hy Lạp đã tổ chức trưng cầu ý kiến về việc liệu Hy Lạp có nên tiếp tục tồn tại trong khu vực đồng tiền chung châu Âu.

    Thủ tướng Hy Lạp đã phải rất cố gắng để thuyết phục đảng liên minh. Cuối ngày thứ Sáu, nội các Hy Lạp cuối cùng đã thông qua dự thảo cắt giảm thâm hụt ngân sách. Trước đó, 5 Bộ trưởng của Hy Lạp đã từ chức để phản đối chương trình giảm lương mà các chủ nợ quốc tế yêu cầu Hy Lạp phải thực hiện để nhận được gói giải cứu 130 tỷ euro.

    Một số Bộ trưởng của Hy Lạp đổ lỗi cho chính phủ Đức, nước có nền kinh tế lớn nhất châu Âu, về việc đã cố tính đẩy Hy Lạp vào những khó khăn hiện nay.

    Trong buổi họp tại Brussels vào tối ngày thứ Năm, Bộ trưởng Tài chính các nước thuộc khu vực đồng tiền chung đã trách móc Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp về việc chương trình cắt giảm 3,3 tỷ euro thâm hụt ngân sách thấp hơn so với công bố ban đầu.

    Đồng euro suy yếu so với đồng USD, cổ phiếu ngân hàng sụt hơn 2% và lợi suất trái phiếu chính phủ Hy Lạp thời hạn 10 năm tăng hơn nửa điểm phần trăm lên mức 32,91%. Lợi suất trái phiếu chính phủ Tây Ban Nha và Italy đồng thời tăng, dù không tăng ở mức độ cao như trên.

    Các bên chủ nợ của Hy Lạp còn buộc chính phủ Hy Lạp cắt giảm thêm 325 triệu euro ngân sách và yêu cầu các lãnh đạo nước này cam kết bằng văn bản về việc sẽ tiếp tục chương trình cải tổ ngay cả sau cuộc bầu cử lần tới.

    Chính phủ của một số nước, như Đức và Hà Lan, hiện đang vận động giám sát kinh tế Hy Lạp chặt chẽ hơn, trong đó bao gồm quản lý hoạt động thu thuế và bán tài sản nhà nước.

    Nếu các điều kiện được đáp ứng, Bộ trưởng Tài chính các nước khu vực đồng tiền chung sẽ chấp thuận gói giải cứu dành cho Hy Lạp. Tổng nợ 350 tỷ euro của Hy Lạp có thể được điều chỉnh giảm 100 tỷ euro.

    Đình Hảo

    Theo TTVN/FT
  2. ptkh

    ptkh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Đã được thích:
    83
    Dạ em chưa được về lần nào ạ . Chỉ có ông bà ngoại và các bác trai , các cậu hay về Bắc thôi ạ .
    Bác @talatoi sướng nhỉ , tha hồ mà bận rộn hái tiền , vừa rồi anh ấy mua KLS từ trước tết đấy anh ạ.
    Còn anh vẫn rảnh hở , anh ăn tết kỹ nhở ! [};-
  3. ptkh

    ptkh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Đã được thích:
    83
    http://cafef.vn/20120211070739995CA...ao-nhat-tu-khung-hoang-tai-chinh-toan-cau.chn

    Thâm hụt thương mại Mỹ năm 2011 lên cao nhất từ khủng hoảng tài chính toàn cầu










    [​IMG]
    Thâm hụt thương mại của Mỹ - Trung Quốc năm 2011 lập kỷ lục 295,5 tỷ USD, nhập khẩu lên cao kỷ lục.
    Tháng 12/2011, thâm hụt thương mại Mỹ tăng mạnh hơn dự báo của giới chuyên gia khi nhập khẩu tăng và giá dầu cao, thâm hụt thương mại Mỹ lên cao nhất tính từ khủng hoảng tài chính.

    Thông tin khác được công bố cùng ngày cho thấy niềm tin người tiêu dùng Mỹ sụt giảm vào đầu tháng 2/2012 bởi lo lắng về thu nhập giảm lớn hơn sự lạc quan về triển vọng việc làm.

    Bộ Thương mại Mỹ công bố thâm hụt thương mại Mỹ tháng 12/2011 tăng 2,7% lên 48,8 tỷ USD, mức cao nhất từ tháng 6/2011 từ mức 47,1 tỷ USD của tháng 11/2011. Các chuyên gia kinh tế đã dự báo thâm hụt thương mại Mỹ tăng lên mức 48,5 tỷ USD trong tháng cuối cùng của năm 2011.

    Thâm hụt thương mại Mỹ tháng 12/2011 nâng tổng mức thâm hụt thương mại năm 2011 tăng 11,6% lên 558 tỷ USD, mức cao nhất trong 3 năm; xuất khẩu và nhập khẩu đều tăng lên mức cao kỷ lục.

    Tổng giá trị hàng hóa nhập khẩu của Mỹ năm 2011 lên mức 2,7 nghìn tỷ USD, người Mỹ mua mạnh ô tô nhập khẩu. Năm 2011, giá dầu lập mức cao kỷ lục, chi phí nhập khẩu nhiên liệu tăng.

    Trong khi đó, tổng giá trị hàng hóa xuất khẩu của Mỹ năm 2011 tăng 14,5% lên 2,1 nghìn tỷ USD. Tổng thống Obama đã đặt mục tiêu tăng gấp đôi kim ngạch xuất khẩu Mỹ trong khoảng thời gian từ nay đến năm 2015.

    Thâm hụt thương mại của Mỹ - Trung Quốc năm 2011 lập kỷ lục 295,5 tỷ USD, nhập khẩu lên cao kỷ lục.

    Tháng 12/2011, xuất khẩu của Mỹ tăng lần đầu tiên trong 3 tháng, tăng 0,7% lên 178,8 tỷ USD; xuất khẩu hàng hóa công nghiệp và nguyên vật liệu, ô tô, đồ uống tăng. Nhập khẩu tăng gấp đôi xuất khẩu, mức tăng đạt 1,3%, người Mỹ mua nhiều hàng tiêu dùng, ô tô, nguyên vật liệu. Xuất khẩu sang châu Âu hồi phục 3,6% sau khi giảm mạnh trong tháng 11/2011.

    Ngọc Diệp

    Theo TTVN/AFP,FT
  4. ptkh

    ptkh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Đã được thích:
    83
    http://phapluattp.vn/20120210104239800p1019c1075/nhieu-doanh-nghiep-buoc-phai-cat-giam-lao-dong.htm

    Nhiều doanh nghiệp buộc phải cắt giảm lao động
    Kinh tế khó khăn, đơn hàng bị cắt giảm, nhiều doanh nghiệp phải thu hẹp sản xuất, không tuyển thêm lao động.

    Đó là nhận định khái quát của ông Nguyễn Tấn Định, Phó ban Quản lý các KCX-KCN TP.HCM (Hepza), sau đợt khảo sát nhanh về tình hình nhân lực lao động, tiền lương, phụ cấp và mức thu nhập của người lao động tại khoảng 1.000 doanh nghiệp (DN), thuộc đa ngành nghề sản xuất, gia công tại các KCX-KCN do Hepza quản lý đầu năm 2012. Pháp Luật TP.HCM đã có cuộc trao đổi với ông Định về các vấn đề này.
    Không mặn với chế biến thủy sản
    . Ông đánh giá thế nào về tình hình lao động qua đợt khảo sát đầu năm 2012?

    [​IMG]
    + Ông Nguyễn Tấn Định: Đợt khảo sát đầu năm do Hepza thực hiện cho thấy thực tế có hai thái cực khác nhau về tình hình sản xuất, đơn hàng, khách hàng và sử dụng lao động tại các DN. Một bộ phận DN trong bối cảnh khó khăn vẫn khai thác được khách hàng, có thêm đơn hàng nên tiếp tục mở rộng sản xuất, đồng thời có các chính sách chăm lo về đời sống, nâng mức tiền lương, phụ cấp cao hơn để thu hút lao động trở lại làm việc sau tết. Trong khi đó, đại bộ phận các DN cho biết họ thiếu đơn hàng mà chủ yếu từ châu Âu nên thu hẹp sản xuất. Cụ thể, qua tổng hợp cho thấy tổng nhu cầu tuyển dụng từ các DN tại các khu khoảng 30.000 lao động cho nhiều ngành nghề khác nhau. Trong khi đó, cùng kỳ năm 2011, các DN có nhu cầu tuyển dụng khoảng 50.000 lao động.
    . Ngoài vấn đề lao động, các DN đã phản ánh thêm những gì, thưa ông?
    + Theo các DN, khách hàng truyền thống của họ chủ yếu từ châu Âu, tuy nhiên do châu lục này bị khủng hoảng kinh tế nặng nề nên đầu ra cho các sản phẩm ngành gỗ bị ngưng trệ. Ngành chế biến thủy hải sản cũng lâm vào tình cảnh muốn tuyển nhiều lao động nhưng khó đáp ứng đủ nhu cầu sản xuất, nguyên nhân chủ yếu là do mức thu nhập bình quân trong nghành này khá thấp. Trong khi đó, họ phải làm việc trong môi trường đông lạnh, đứng suốt ngày khiến người lao động dễ cảm thấy mệt mỏi, tê cứng chân tay. Còn xét về lợi thế so sánh, các ngành may mặc, giày da, điện tử… có môi trường làm việc tốt hơn, lại có các chế độ phụ cấp ổn định hơn nên người lao động không mặn mà với ngành chế biến thủy hải sản.
    [​IMG]
    Cũng trong tình cảnh khó khăn nhưng DN các ngành dệt may, giày da… vẫn tìm kiếm được đơn hàng nên tiếp tục duy trì sự đãi ngộ để hút lao động. Ảnh: P.ĐIỀN
    Ngược lại, cũng trong tình cảnh khó khăn nhưng DN các ngành dệt may, giày da… vẫn tìm kiếm được đơn hàng nên tiếp tục duy trì sự đãi ngộ để hút lao động.
    Quản lý thừa người, thiếu chuyên môn
    . Thiếu lao động phổ thông là vấn đề muôn thuở, vậy các DN có phản ánh gì về lao động cấp cao và trung không, thưa ông?
    + DN tại các KCX-KCN cũng than phiền về trình độ chuyên môn, kỹ năng làm việc và năng lực quản lý đối với lao động quản lý mà họ đang sử dụng. Cũng vì lý do này mà các DN tiếp tục kiến nghị sẽ “nhập” chuyên gia từ các nước lân cận.
    Tuy nhiên, một tín hiệu đáng mừng là các DN có vốn đầu tư ngoài nước (FDI) cho biết họ sẽ thu xếp công việc tại nước sở tại để chuyển các công việc này về Việt Nam tiếp tục duy trì đầu tư sản xuất, gia công. Tương tự, một số DN có nhà máy tại các nước trong khu vực, do thu hẹp sản xuất, cũng dự kiến sẽ chuyển về Việt Nam để tiếp tục phát triển kinh doanh. Nói cho cùng thì họ cũng nhắm đến thị trường lao động Việt Nam có giá nhân công khá rẻ, so với mặt bằng chung trong khu vực để đặt nhà máy mà thôi.
    . Liệu mặt bằng tiền lương có khá hơn?
    + Qua khảo sát, chúng tôi ghi nhận: Các DN đã trả lương tối thiểu cho người lao động vượt mốc 2 triệu đồng/tháng. Cụ thể, trong năm 2011, các DN đã chủ động điều chỉnh tăng lương tối thiểu với mức bình quân từ 2,3 đến 2,5 triệu đồng/tháng. Tính chung mức thu nhập trong tháng dao động từ 3 đến 5 triệu đồng/tháng. Với mức tăng lương liên tiếp trong năm 2011, không ít DN phải gánh một khoản tiền không nhỏ để trả lương hằng tháng cho người lao động.
    . Xin cảm ơn ông.
    Ở lại làm tết, thu nhập 1 triệu đồng mỗi ngày
    Ông Nguyễn Tấn Định cho biết: Do gấp rút hoàn thành đơn hàng nên tết năm nay Công ty TNHH FAPV, chuyên về sản xuất dây điện cho xe hơi, 100% vốn đầu tư Nhật Bản (KCX Tân Thuận, quận 7, TP.HCM) với 6.500 lao động đã khuyến cáo công nhân làm việc xuyên những ngày tết. Để thu hút lao động, công ty này đã áp dụng mức lương “đặc biệt” tăng 400% so với ngày thường. Theo đó, bình quân mỗi ngày làm việc trong dịp tết các công nhân có mức thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày. Trước đó, công ty này đã lì xì cho các công nhân ở lại làm tết, bình quân mỗi người 4 triệu đồng. Chiêu lì xì khá dày này ngay lập tức đã níu chân khoảng 50% (3.000 công nhân) ở lại làm tết. “Tính chung, những ngày ở lại làm tết, mỗi lao động tại Công ty FAPV có thu nhập khoảng 10 triệu đồng” - ông Định nói.
    PHONG ĐIỀN
  5. ptkh

    ptkh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Đã được thích:
    83
    http://www.thanhnien.com.vn/pages/2...-bo-ve-thanh-tuu-hat-nhan-rat-quan-trong.aspx

    Iran chuẩn bị tuyên bố thành tựu hạt nhân “rất quan trọng”
    11/02/2012 16:21
    [​IMG]
    Cờ Iran tại một quảng trường ở Tehran - Ảnh: Reuters (TNO) Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad phát biểu hôm 11.2 rằng nhà nước Hồi giáo này sẽ sớm thông báo các thành tựu “rất quan trọng” trong lĩnh vực hạt nhân.

    “Trong những ngày sắp tới, thế giới sẽ chứng kiến thông báo của Iran về những thành tựu hạt nhât rất lớn lao và quan trọng”, ông Ahmadinejad nói trong bài phát biểu được tường thuật trực tiếp trên đài truyền hình nhà nước.

    Trong bài phát biểu trước đám đông ở quảng trường Azadi (Tự do) tại Tehran nhân dịp kỷ niệm 33 năm cuộc cách mạng Hồi giáo Iran, ông Ahmadinejad cũng tuyên bố Iran sẽ không bao giờ khuất phục trước sự ép buộc của phương Tây nhằm ngăn cản hoạt động hạt nhân của nước này, theo Reuters.

    Căng thẳng giữa phương Tây và Iran về chương trình hạt nhân gây tranh cãi đã leo thang trong những tuần qua.

    Mỹ và các đồng minh châu Âu đã áp đặt các lệnh trừng phạt nhằm buộc Tehran quay trở lại bàn đàm phán trước khi nước này sản xuất đủ nguyên liệu hạt nhân để chế tạo được một quả bom.
    Iran khẳng định chương trình hạt nhân mà nước này đang theo đuổi chỉ phục vụ cho mục đích hòa bình
  6. caominhhuy

    caominhhuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/07/2010
    Đã được thích:
    5
    Trước Tết talatoi có rủ tôi mua KLS. Nhưng tôi lại làm ngược lại là bán sạch cổ. Bây giờ thấy đã sai.
    Không biết anh ấy đã bán hết chưa ?
  7. ptkh

    ptkh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Đã được thích:
    83
    http://www.thanhnien.com.vn/pages/20120209/den-viet-nam-hoc-theu.aspx

    Đến Việt Nam học thêu
    11/02/2012 10:30
    (TNTS) Nghề thêu tay Việt Nam có lúc tưởng như bị "xóa sổ", thế nhưng, trong vài năm trở lại đây, đã có hàng trăm người nước ngoài tìm đến Việt Nam để "tầm sư học đạo".
    Sự kỳ diệu của tranh thêu tay
    Cuối tháng 10.2011, một đoàn gồm 33 phụ nữ Úc do bà Leanne Beasley, Giám đốc công ty Leanne's House dẫn đầu đã đến Công ty XQ Nha Trang để "nhập môn" học thêu. Bà Leanne Beasley cho biết, 33 người đến Việt Nam lần này đều là những thợ thêu hoặc là giáo viên dạy thêu của công ty Leanne's House muốn khám phá vẻ đẹp độc đáo của tranh thêu và học nghề thêu tranh của người Việt.
    Cách đây 3 năm khi đến XQ Nha Trang, bà Leanne Beasley rất bất ngờ khi thấy những bức tranh thêu tay tinh tế và sắc sảo của các nghệ nhân XQ. Cảm phục tài năng của các nghệ nhân, bà mua 1 bức về trưng bày tại công ty. Tận mắt nhìn tranh nhưng những người thân của bà không tin đó là tranh được "vẽ" bằng những đường kim mũi chỉ. Thế rồi, bà dẫn họ qua Việt Nam để tận mắt chứng kiến tài nghệ của phụ nữ Việt Nam khi thêu tranh 3D.
    [​IMG]
    Daniel thêu những mũi kim đầu tiên
    "Với tôi, tranh thêu tay là tinh hoa nghệ thuật truyền thống của Việt Nam, các bạn có quyền tự hào về điều này, vì chỉ có phụ nữ Việt Nam mới đủ kiên nhẫn ngồi hằng tháng, thậm chí hằng năm để sáng tạo những tác phẩm sinh động, độc đáo", bà Leanne Beasley thổ lộ.
    Người học trò đặc biệt đến từ Mexico
    Ông Võ Văn Quân, Tổng giám đốc công ty XQ Việt Nam thông tin, gần 10 năm qua XQ đã dạy thêu cho khoảng 400 người nước ngoài gồm nhiều quốc tịch như Singapore, Sri Lanka, Thụy Sĩ, Thụy Điển, Anh… nhưng có một học viên để lại ấn tượng đặc biệt là ông Rueffert Daniel, họa sĩ đương đại nổi tiếng của Mexico.
    [​IMG]
    Phụ nữ Úc học thêu tại XQ Nha Trang
    Ông Quân kể, một sáng đầu tháng 6.2011, khi XQ Nha Trang chưa mở cửa đã có một người đàn ông tóc râu bạc phơ ngồi chờ trước sân để xin học thêu. Rueffert Daniel (64 tuổi) tự giới thiệu ông là người Mexico gốc Mỹ, đã học hội họa và điêu khắc tại đại học Allende, vùng San Miguel, Mexico, sau đó trở thành giảng viên của trường này. Năm 2009, ông đến Hội An tình cờ phát hiện những bức tranh thêu tay của XQ.
    Là một nghệ nhân nhưng Daniel cứ thắc mắc tại sao chỉ với chiếc kim và những sợi chỉ, người Việt lại "vẽ" được những bức tranh sống động và có hồn đến thế. Tháng 6.2011, khi đang dạo phố cổ Hà Nội, Daniel lại bắt gặp những bức tranh thêu, trái tim ông bị xao động, Daniel quyết định tìm gặp Tổng giám đốc công ty XQ Việt Nam để xin học thêu. Daniel tỏ bày ước muốn đưa nghệ thuật phương Đông xích lại gần nghệ thuật phương Tây, tạo sự tương tác văn hóa toàn cầu.
    [​IMG]
    Sinh viên Thụy Điển học thêu tại XQ Đà Lạt

    [​IMG]
    Trao chứng chỉ nghề thêu cho phụ nữ Srilanca
    Ông Quân đánh giá về "lão ông" học trò đến từ Mexico: "Dù đã lớn tuổi, nhưng ông Daniel rất chăm chỉ, mỗi ngày ngồi bên khung thêu suốt 10 giờ, bất kể bị kim đâm chảy máu... Vì là một họa sĩ nên Daniel nắm bắt vấn đề phối màu bằng chỉ rất nhanh. Nhờ đam mê và đầy quyết tâm nên 1 ngày học của Daniel bằng cả tuần của những học viên khác".
    Cuối khóa học Daniel đã ghi lại lưu bút: "Trải nghiệm của tôi với XQ là một trong những điều hữu ích nhất cuộc đời, giúp tôi hiểu được vẻ đẹp và sự kiên trì của người Việt. "Tôi không thể nào tin được!", đó là câu nói mà tôi thường nghe mọi người nói khi đứng trước những bức tranh thêu trưng bày quanh tôi".

    Không chỉ người nước ngoài đến Việt Nam học thêu, từ năm 2005, vợ chồng chủ nhân XQ Việt Nam đã nhận lời mời của Học viện Mỹ thuật Nan Yang (Singapore) qua giảng thuyết và hướng dẫn thực hành nghệ thuật thêu tay trên lụa cho học viên của học viện.
    XQ Việt Nam cũng đã nhiều lần "mang chuông đi đánh xứ người", những lần triển lãm tranh thêu ở Anh, Thụy Sĩ, Singapore… nhiều người bị "hớp hồn" đã xin học thêu. Ông Quân tiết lộ, một số ma-xơ ở Vatican (Ý) vừa liên hệ với XQ đặt vấn đề cử người qua học thêu tay để về thêu áo lễ cho các linh mục, giám mục.
    Trước nhu cầu người nước ngoài đăng ký học thêu tay ngày càng nhiều, XQ dự định sẽ mở trường dạy thêu tại XQ Đà Lạt để thu hút học viên toàn cầu.
  8. caominhhuy

    caominhhuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/07/2010
    Đã được thích:
    5
    Biển Đông căng thẳng : Việt Nam tìm mua vũ khí từ Tây phương


    [​IMG] Singapore Airshow : Triển lãm hàng không thuộc vào hàng lớn nhất châu Á (Reuters)



    Thanh Phương
    Trong bối cảnh căng thẳng trên Biển Đông, Việt Nam đang tìm mua vũ khí từ các công ty Tây phương, mặc dù ngày càng có nhiều cảnh báo về nguy cơ chạy đua vũ trang trong khu vực. Đó là nhận định của giới công nghiệp quốc phòng và giới phân tích an ninh được Reuters loan tin vào hôm qua, nhân cuộc Triển lãm hàng không Singapore 14/02 - 19/02/2012.



    Việt Nam là một trong số các nước Đông Nam Á đang tìm cách phát triển khả năng giám sát và tuần tra biển, làm dấy lên cuộc cạnh tranh gay gắt giành các hợp đồng vũ khí được thẩm định lên tới hàng trăm triệu đôla.
    Như ghi nhận của bà Marie-Laure Bourgeois, phó chủ tịch đặc trách Nam và Đông Nam Á của công ty Thales, Pháp, công ty cung cấp thiết bị điện tử quốc phòng hàng đầu châu Âu, do tình hình Biển Đông gần đây căng thẳng trở lại, nhu cầu về các hệ thống giám sát gia tăng. Nước nào cũng muốn có đủ phương tiện để biết rõ những gì đang diễn ra trên biển và trên không.
    Ông James Hardy, ban biên tập tạp chí quốc phòng Jane’s Defence Weekly, nhắc lại là cho tới nay, Việt Nam vẫn thường mua vũ khí của Nga, trong đó có hợp đồng gần đây mua 6 tàu ngầm hạng Kilo, nhưng nay Hà Nội đang mở cửa thị trường cho các nguồn cung cấp khác, để có thể đối đầu với Trung Quốc.
    Việt Nam kể từ nay không chỉ mua vũ khí của Nga nữa. Israel hiện được xem là quốc gia có nhiều triển vọng nhất ký với Việt Nam một hợp đồng mà công ty Thales cũng đang tranh giành. Nhưng sẽ còn nhiều hợp đồng vũ khí khác. Theo lời bà Bourgeois, phó chủ tịch Thales, công ty này đã tham gia vào các cuộc thảo luận về hợp đồng mua radar với Việt Nam.
    Theo một nguồn tin từ giới công nghiệp hàng không không gian Israel, Israel và Việt Nam đã gia tăng các cuộc tiếp xúc song phương, nhưng còn nhiều tháng nữa mới có thể ký các hợp đồng trong lĩnh vực quốc phòng.
    Việt Nam hiện cũng rất muốn mua vũ khí của Mỹ, nhưng trợ lý Ngoại trưởng Kurt Campbell vào tuần trước tuyên bố là Hà Nội cần phải cải thiện tình trạng nhân quyền để có thể thắt chặt quan hệ quân sự với Washington.
    Vào cuối tháng 12 vừa qua, phó chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, nhân vật sẽ nắm chức lãnh đạo tối cao của chế độ Bắc Kinh trong năm nay, khi viếng thăm Hà Nội, đã nói rằng, Trung Quốc và Việt Nam cần giải quyết những bất đồng Biển Đông thông qua đàm phán hoà bình và nỗ lực hơn nữa để tạo tin cậy lẫn nhau.
    Nhưng các nhà ngoại giao Tây phương và giới công nghiệp quốc phòng lưu ý rằng, do những tranh chấp lãnh thổ và do tình hình không có gì là chắc chắn, các nước trong khu vực đã tăng ngân sách quốc phòng và tìm mua thêm vũ khí
  9. ptkh

    ptkh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Đã được thích:
    83
    Sóng này nhiều chuyên gia kỳ tài lỡ sóng đó anh , càng phân tích vĩ mô giỏi càng lỡ sóng , vì ko ngờ bước đi ngầm tạo điều kiện cho các tổ chức tháo vốn , chuẩn bị thanh tra , sát nhập , chỉ những ai có thông tin mật và ai thấy rẻ quyết mua nắm giữ như anh talatoi mới thắng sóng này thôi .[};-
  10. caominhhuy

    caominhhuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/07/2010
    Đã được thích:
    5
    Iran tuyên bố không khoan nhượng trong hai hồ sơ nguyên tử và Palestine


    [​IMG] Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad (REUTERS /M. Nikoubazl)



    Thụy My
    Hôm nay 11/02/2012, Iran lại khẳng định sẽ không khoan nhượng trên hồ sơ nguyên tử và vấn đề Palestine, hai chủ đề khiến nước này bị cô lập trên trường quốc tế. Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad đã khẳng định quyết tâm trên, nhân dịp kỷ niệm 33 năm cách mạng Hồi giáo.



    Tuyên bố trước đám đông tập họp tại quảng trường Azadi (Tự Do) ở trung tâm thủ đô Teheran, ông Ahmadinejad khẳng định Iran sẽ « không bao giờ đầu hàng trước vũ lực ». Tổng thống Iran cũng loan báo sẽ tiến hành nhiều dự án nguyên tử « quan trọng » khác, tuy không cho biết thêm chi tiết.
    Theo các thông tin gần đây từ các nhân vật có trách nhiệm, thì một trong số các dự án này liên quan đến việc sản xuất nhiên liệu cho lò phản ứng nguyên tử của Iran. Theo Teheran thì việc sản xuất uranium làm giàu ở mức 20% chỉ nhằm phục vụ nghiên cứu, trong khi quốc tế lo ngại là nhằm mục đích quân sự.
    Chính quyền Teheran cũng cho trưng bày tại quảng trường Azadi một mô hình chiếc máy bay do thám không người lái của Mỹ, có kích thước y như thật. Chiếc phi cơ này bị rơi và bị Iran tịch thu, theo như báo chí Mỹ, có lẽ là có phận sự do thám các địa điểm nguyên tử cho CIA.
    Tuy nhiên ông Ahmadinejad cũng bày tỏ mong muốn tái lập việc thương lượng với nhóm 5+1 về hồ sơ hạt nhân, gồm các nước Hoa Kỳ, Nga, Trung Quốc, Pháp và Anh.
    Bên cạnh đó, Tổng thống Iran cũng đả kích Israel, và một lần nữa chối bỏ sự thực về vụ diệt chủng người Do Thái ở châu Âu, do bọn quốc xã tiến hành hồi Đệ nhị Thế chiến. Iran lâu nay chưa hề công nhận Israel, và luôn kêu gọi tiêu diệt quốc gia mà Teheran gọi là « khối u ung thư » của Trung Đông.
    Đặc biệt chính quyền Teheran còn đề nghị thủ lãnh của phong trào Hồi giáo Hamas Palestine là Ismaïl Haniyeh đang viếng thăm Iran phát biểu trước đám đông dân chúng. Nhân dịp này ông Haniyeh đã tái khẳng định Hamas « Sẽ không bao giờ công nhận Israel » và « Cuộc đấu tranh sẽ tiếp tục cho đến khi giải phóng hoàn toàn lãnh thổ Palestine và Jérusalem ».

Chia sẻ trang này