Nóng trong ngày ..., tập II

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi hoatimbanglang, 04/02/2012.

2862 người đang online, trong đó có 39 thành viên. 03:19 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 36583 lượt đọc và 1059 bài trả lời
  1. MAYRUI.COM

    MAYRUI.COM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2010
    Đã được thích:
    3

    Vui nhỉ? Vịnh bắc Bộ mà sâu thế sao?^:)^
  2. MAYRUI.COM

    MAYRUI.COM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2010
    Đã được thích:
    3

    Vâng, cám ơn cô.[};-
    Chúc cô gấp n lần cô chúc tôi[r2)]


    [r32)][r32)][r32)]
  3. ptkh

    ptkh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Đã được thích:
    83
    DNNY vượt bão 2011

    http://cafef.vn/2012020410443463CA36/doanh-nghiep-cao-su-tu-nhien-lai-lon.chn

    Doanh nghiệp cao su tự nhiên lãi lớn










    [​IMG]
    EPS của cả 5 doanh nghiệp cao su tự nhiên đều ở mức cao. Cá biệt có công ty mẹ DPR và TRC có EPS thuộc nhóm quán quân trong số các công ty niêm yết.
    Cùng với việc giá cao su tự nhiên liên tục tăng giá, 5 doanh nghiệp niêm yết TNC, HRC, PHR, DPR, TRC thuộc ngành đã kết thúc năm kinh doanh 2011 với kết quả khả quan. Cả năm doanh nghiệp đều đã vượt xa kế hoạch kinh doanh được ĐHCĐ giao phó. Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */table.MsoNormalTable{mso-style-name:"Table Normal";mso-tstyle-rowband-size:0;mso-tstyle-colband-size:0;mso-style-noshow:yes;mso-style-priority:99;mso-style-qformat:yes;mso-style-parent:"";mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;mso-para-margin-top:0in;mso-para-margin-right:0in;mso-para-margin-bottom:10.0pt;mso-para-margin-left:0in;line-height:115%;mso-pagination:widow-orphan;font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:"Times New Roman";mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}
    [​IMG]
    Khảo sát tăng trưởng lợi nhuận 5 doanh nghiệp cao su tự nhiên niêm yết. LNST Q4/2011 của PHR, DPR của riêng công ty mẹ
    -Tổng lợi nhuận 5 doanh nghiệp quý IV/2011 tăng 56% so với cùng kỳ.
    -So với quý IV/2010 PHR-công ty mẹ có mức tăng trưởng lớn nhất, đạt 98%

    EPS 2010
    EPS 2011
    TNC
    2.695
    3.746
    HRC
    5.547
    7.407
    PHR-mẹ
    6.114
    9.595
    DPR-mẹ
    9.331
    19.689
    TRC
    8.896
    17.020
    -EPS của cả 5 doanh nghiệp đều ở mức cao. Cá biệt có công ty mẹ DPR và TRC có EPS thuộc nhóm quán quân trong số các công ty niêm yết.

    Doanh nghiệp có EPS thấp nhất cũng đạt 3.746 đồng, khá cao trong bối cảnh nền kinh tế khó khăn năm 2011.

    Số dư hàng tồn kho cuối quý IV/2011 của 5 doanh nghiệp đạt 773 tỷ đồng. Ngoại trừ HRC có dự phòng giảm giá hàng tồn kho 24,75 tỷ đồng, các doanh nghiệp khác không trích lập.


    Tồn kho (nghìn đồng)
    TNC
    49,699,001
    HRC
    100,589,986
    PHR-mẹ
    328,551,319
    DPR-mẹ
    168,617,079
    TRC
    125,288,216
    Tổng
    772,745,601
    Số dư hàng tồn kho cuối năm 2011

    Về triển vọng ngành cao su tự nhiên năm 2012, dự báo cung cầu cao su của IRSG và dự báo giá cao su của Deutsche Bank cho thấy năm 2012 cao su tự nhiên sẽ dư cung sau 2 năm 2010 và 2011 thiếu hụt. Giá cao su tự nhiên, do đó, cũng được dự báo giảm từ 5,1 nghìn USD/tấn năm 2011 còn 4,5 nghìn USD/tấn năm 2012.
    [​IMG]
    Nguồn VCBS
    T.Hương



    Theo TTVN/HSX/ BCTC các DN



    Các mã cao su thiên nhiên có kqkd rất tốt , tuy nhiên vì p/e đã cao so với kỳ vọng lợi nhuận của thị trường nên sóng yếu hoặc ko có sóng . Nếu có dòng tiền mạnh và tâm lý nđt tích cực , tt có thể chấp nhận mức p/e cao hơn , mua nó để nắm dài hạn cần tính toán tiềm năng tăng giá cao su thế giới ( bán chủ yếu qua TQ và hay bị nó ép giá ), và tiềm năng về sản lượng thu hoạch riêng của mỗi mã cho 1,2 năm tới .



  4. ptkh

    ptkh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Đã được thích:
    83
    http://cafef.vn/20120202124049470CA36/ppc-hai-nam-mat-gan-2200-ty-dong-vi-chenh-lech-ty-gia.chn

    PPC: Hai năm mất gần 2.200 tỷ đồng vì chênh lệch tỷ giá










    [​IMG]
    Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện năm 2011 là 1.262 tỷ đồng, công ty mới phân bổ 701 tỷ đồng vào chi phí năm 2011.
    CTCP Nhiệt điện Phả Lại (PPC) công bố kết quả kinh doanh năm 2011.
    Trong Q4, công ty đạt 1.037 tỷ đồng doanh thu và lỗ sau thuế 280 tỷ đồng. Kết quả Q4 bị lỗ là do công ty tính lỗ tỷ giá vào thời điểm cuối năm.

    Doanh thu năm 2011 đạt 3.880 tỷ đồng, giảm hơn 300 tỷ đồng so với năm 2010.
    Doanh thu tài chính tăng 50 tỷ lên gần 460 tỷ đồng.
    Chi phí tài chính là 999,15 tỷ đồng, trong đó, chi phí lãi vay hơn 232 tỷ đồng, lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện 60,8 tỷ đồng và lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện gần 701 tỷ đồng.
    Tổng lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện năm 2011 là 1.262 tỷ đồng nhưng PPC mới thực hiện phân bổ vào chi phí 701 tỷ đồng để cân bằng tổng thu – tổng chi (tức phân bổ cho LNTT = 0).
    Phần còn lại sẽ được phân bổ vào các năm tiếp theo (không quá 5 năm).

    [​IMG]
    Các khoản chi phí tài chính của PPC trong năm 2010 và 2011
    Năm 2010, lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện của PPC là 808 tỷ đồng và LNTT đạt hơn 6 tỷ đồng.
    Như vậy, trong năm 2010-2011, tỷ giá Yên Nhật tăng đã làm PPC thiệt hại gần 2.200 tỷ đồng (bao gồm cả lỗ tỷ giá đã thực hiện và chưa thực hiện).

    Đến 31/12/2011, khoản nợ vay có nguồn gốc ngoại tệ của công ty là 30, 366 tỷ JPY (Yên Nhật), tỷ giá VNĐ/JPY do ngân hàng nhà nước công bố tại ngày 31/12/2011 là 266,76 VNĐ/JPY – tăng 41,19 đồng so với 31/12/2010. Tỷ giá tăng đã làm cho PPC chịu khoản lỗ chênh lệch tỷ giá tạm tính nêu trên.

    Báo cáo tài chính

    Quốc Thắng



    Theo TTVN
  5. hoatimbanglang

    hoatimbanglang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2010
    Đã được thích:
    3.142
    Theo nguồn tin không chính thống, ngày 1/4/2010 tàu giao long đã lặn xuống độ sâu trên 5000 m tại vịnh Bắc bộ. Có điều ở độ sâu này khi nhìn lên chưa thấy đáy đâu cả.:)):)):))
  6. TuGan

    TuGan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Đã được thích:
    112

    Mạnh tay cứu chứng khoán


    14/02/2012 3:03

    Công ty chứng khoán (CTCK) làm bậy, thu hút vốn ngoại, nâng chất công ty niêm yết..., thị trường chứng khoán đang có rất nhiều vấn đề cần phải xử lý trong quá trình tái cơ cấu, nâng chất thị trường.
    Thời gian giao dịch hay chất lượng hàng hóa?
    Sau những thông tin trái ngược về việc có hay không giao dịch chứng khoán kéo dài sang buổi chiều, cuối tuần qua, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chính thức xác nhận đã có quyết định chính thức về vấn đề này nhưng chưa ấn định thời gian.
    [​IMG]
    Một số chuyên gia cho rằng việc tăng thời gian giao dịch vào buổi chiều chỉ làm mệt mỏi thêm cho các NĐT - Ảnh: A.V
    Đây được xem như một giải pháp nhỏ trong quá trình tái cơ cấu hai Sở Giao dịch chứng khoán (GDCK), đồng thời nhằm tăng thêm tính thanh khoản cho thị trường. Tuy nhiên, hiện tại ngay bản thân các CTCK vẫn đang tồn tại ý kiến đối lập nhau.
    Giám đốc môi giới một CTCK ở TP.HCM cho rằng trước mớ hỗn độn cần phải làm khi cải tiến thị trường chứng khoán trong năm 2012, nhà quản lý hãy gác lại các công việc “đao to búa lớn” mà trước hết tập trung vào vấn đề nóng nhất hiện nay của thị trường là tính thanh khoản.

    [​IMG] NĐT phải nhìn thấy một tương lai có triển vọng như kinh tế vĩ mô ổn định, LS giảm, DN làm ăn tốt lên thì họ mới đầu tư. Chứ kéo dài thêm giao dịch, rồi lại lướt sóng, đầu cơ... cũng chỉ là giải pháp luẩn quẩn, không mang lại ý nghĩa gì[​IMG]


    Ông Lê Hồ Khôi - Giám đốc CTCK Tràng An Bởi hàng phải bày bán nhiều, tiền chảy vào mạnh mới mong các nhà đầu tư (NĐT) phấn khởi họp “chợ”. Trong khi đó, nút thắt lớn nhất là việc rút ngắn chu kỳ thanh toán T+2 được khẳng định không triển khai sớm do CTCK chưa đáp ứng được công nghệ, chi phí đầu tư trung tâm thanh toán bù trừ tốn kém... thì phải nhanh chóng triển khai giao dịch buổi chiều.
    Theo vị này, trước đây các CTCK thường chuyển CP/tiền về tài khoản khách hàng sau 15 giờ 30 ngày T+3, sang hôm sau NĐT mới bán được, nay đẩy lên chuyển về lúc 11 giờ ngày T+3, tạo cơ hội cho NĐT có tiền/chứng khoán bán trong buổi chiều.
    Ông Lê Hồ Khôi, Giám đốc CTCK Tràng An, lại cho rằng việc kéo dài thời gian giao dịch chỉ khiến người chơi càng thêm mệt mỏi, còn CTCK tốn thêm chi phí, bởi vấn đề của thị trường không nằm ở thời gian giao dịch mà ở chất lượng của hàng hóa và niềm tin của NĐT.
    Theo ông Khôi, chừng nào doanh nghiệp (DN) niêm yết còn sống dở chết dở vì lãi suất (LS) cao, thua lỗ, không có lợi nhuận, kinh tế vĩ mô còn bất ổn thì đừng nói đến chuyện chứng khoán phục hồi. “NĐT phải nhìn thấy một tương lai có triển vọng như kinh tế vĩ mô ổn định, LS giảm, DN làm ăn tốt lên thì họ mới đầu tư. Chứ kéo dài thêm giao dịch, rồi lại lướt sóng, đầu cơ… cũng chỉ là giải pháp luẩn quẩn, không mang lại ý nghĩa gì”, ông Khôi nói.
    Về phía NĐT, anh Ngô Khánh Hòa, với thâm niên bám sàn từ 7-8 năm nay, cũng cho rằng ngay từ năm 2000 Sở GDCK TP.HCM đã có ý định giao dịch 3 đợt khớp lệnh vào buổi sáng và 2 đợt buổi chiều, chỉ tiếc là lúc đó không triển khai.
    Hiện nay, cứ nhìn vào giao dịch ảm đạm của thị trường UpCom (giao dịch buổi chiều với hơn 60 DN niêm yết) cũng đủ thấy giải pháp tái cơ cấu thông qua “kéo dài giao dịch buổi chiều” chỉ là thứ yếu, không giải quyết vấn đề gì.
    “Trảm” CTCK làm bậy
    Một trong những vấn đề mà theo anh Hòa, khi tái cơ cấu thị trường phải xử lý ngay các CTCK làm ăn bậy bạ, chiếm dụng vốn của NĐT, mất thanh khoản... “Muốn NĐT tin tưởng bỏ vốn thì ít nhất DN phải làm ăn tốt và nhà quản lý phải có cơ chế đảm bảo được tiền của họ được an toàn”, anh Hòa nói. Vấn đề này, cuối tuần qua Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính (VAFI) cũng đã chính thức lên tiếng.
    Trong vô số biện pháp tái cơ cấu chứng khoán, VAFI kiến nghị nhà quản lý phải có giải pháp bảo vệ NĐT thông qua việc xử lý các CTCK thua lỗ. Trong thời gian gần đây, đã có tình trạng một số CTCK mất khả năng thanh toán trong một số giao dịch (không thanh toán đủ tiền mua chứng khoán cho khách hàng) và bị Trung tâm lưu ký chứng khoán nhắc nhở công khai.
    Thực tế, đây cũng là nhiệm vụ hàng đầu mà Bộ Tài chính giao UBCKNN phải giải quyết ngay trong quý 1/2012, nhưng tới nay tiến độ khá chậm chạp. Mùa báo cáo tài chính năm chưa kết thúc, nhưng số CTCK thua lỗ so với lúc được cơ quan quản lý thị trường công bố hồi cuối quý 3/2011 (80 công ty) không những không giảm mà còn tăng thêm. Tính sơ sơ các công ty đã nộp báo cáo tài chính, số lỗ ước khoảng 2.000 tỉ đồng.
    Một vấn đề khác, cũng theo VAFI, cách đây 3 năm UBCKNN có kế hoạch đưa tài khoản tiền gửi của NĐT ra khỏi CTCK để mở tài khoản trực tiếp tại hệ thống ngân hàng thương mại nhằm bảo vệ tuyệt đối tiền của NĐT, đồng thời ngăn chặn việc chiếm dụng vốn, nhưng kế hoạch này không được thực hiện do sự phản ứng của nhiều CTCK. VAFI cũng đã nhiều lần kiến nghị phải tách bạch tài khoản nhưng chưa được thực hiện.
    Bên cạnh đó, một thông tin gây sốt trước mùa đại hội cổ đông sắp tới, một số DN đã quyết định sẽ đưa vấn đề xin rút niêm yết ra trước đại hội. Thông tin này như dội một gáo nước lạnh vào thị trường vừa lấy lại được chút ít hưng phấn. Theo ông Nguyễn Hoàng Hải, Tổng thư ký VAFI, một trong những giải pháp cần làm thuộc thẩm quyền của UBCK và Bộ Tài chính là phải kiểm soát các DN này và các CTCK nếu không đủ tiêu chuẩn thì loại ra khỏi các sàn giao dịch.
    Hiện theo ông Hải, có một số DN kinh doanh thua lỗ trong nhiều năm, nợ nhiều không trả được hoặc chỉ thanh toán ở mức tượng trưng, không trích lập dự phòng đầy đủ về giảm giá chứng khoán hay về tỷ giá, rồi có tình trạng định giá tài sản quá cao... Bộ Tài chính cần lập một đoàn thanh tra độc lập thanh tra những DN này để biết được lý do tại sao cần loại những đối tượng này ra khỏi các sàn GDCK.
    Anh Vũ



    [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]
  7. hoatimbanglang

    hoatimbanglang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2010
    Đã được thích:
    3.142
    Có 5 người đang vào chủ đề này, trong đó có 5 thành viên: hoatimbanglang, TuGan, ptkh, vnlang, NuHoangTuyet

    Chào bác Tú.
    Bác vẫn khỏe chứ ạ?
    Chúc bác và cả nhà một ngày giao dịch thành công[};-
  8. TuGan

    TuGan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Đã được thích:
    112

    Nga cảnh báo có thể cấm nhập khẩu thủy sản của VN


    14/02/2012 3:29

    Ngày 13.2, ông Nguyễn Như Tiệp, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản (Bộ NN-PTNT), cho biết Cơ quan Kiểm dịch động thực vật Liên bang Nga (VPSS) vừa liên tiếp có 2 công thư thông báo tình hình các lô hàng thủy sản của VN xuất khẩu vào thị trường này không bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm (nhiễm vi khuẩn gây bệnh Vibrio Parahaemolyticus, Coliform, nấm men, nấm mốc...) có chiều hướng gia tăng.
    Theo ông Tiệp, VPSS sẽ cử đoàn công tác sang thanh tra các doanh nghiệp chế biến thủy sản và đánh giá hệ thống kiểm soát về bảo đảm an toàn thực phẩm thủy sản của VN trong tháng 4 hoặc tháng 5.2012. VPSS cảnh báo có thể xem xét ban hành biện pháp cấm nhập khẩu thủy sản của VN nếu tình hình không được cải thiện.
    Quang Duẩn




    ~X~X~X~X~X
  9. TuGan

    TuGan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Đã được thích:
    112
    Cam on ban , toi khoe !

    Thong cam vi may toi dang dung khong cai dat tieng Viet !

    [};-[};-[};-[};-[};-
  10. TuGan

    TuGan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Đã được thích:
    112
    http://www.thanhnien.com.vn/pages/20120214/giai-cuu-7-co-gai-viet-bi-lua-ban-sang-trung-quoc.aspx

    Giải cứu 7 cô gái Việt bị lừa bán sang Trung Quốc


    14/02/2012 3:14

    Vào lúc 4 giờ chiều 12.2, 7 cô gái VN bị lừa bán sang Trung Quốc (TQ) đã được làm thủ tục nhập cảnh về nước tại cửa khẩu Đông Hưng.
    Đại diện Sở ******* TP.Đông Hưng (TQ) cho biết ngay từ đầu tháng 2.2012, nhận được lời đề nghị hợp tác của ******* TP.Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh để giải cứu 22 cô gái VN bị lừa bán sang TQ, phía TQ đã nỗ lực giải cứu được trước 7 người và đang tiếp tục tìm kiếm 15 người còn lại.
    [​IMG]
    Các cô gái VN bị lừa bán đang làm thủ tục về nước - Ảnh: ifeng.com
    Các cô gái này vốn bị lừa đi du lịch ở TP.Đông Hưng, tỉnh Quảng Tây, TQ, nhưng thực chất bị bán cho động mại dâm tại TP.Liêm Quang, tỉnh Quảng Đông và bị ép hành nghề tại đây từ hè năm ngoái. Nhân lúc chủ động sơ hở, một cô (quê thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An) tranh thủ mượn điện thoại di động của một khách làng chơi, gọi điện về nước cầu cứu và báo rõ địa chỉ ổ mại dâm.
    Ngọc Bi




    [r37)][r37)][r37)][r37)][r37)]

Chia sẻ trang này