Nóng trong ngày ..., tập II

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi hoatimbanglang, 04/02/2012.

3039 người đang online, trong đó có 75 thành viên. 05:23 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 36583 lượt đọc và 1059 bài trả lời
  1. hoatimbanglang

    hoatimbanglang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2010
    Đã được thích:
    3.142
    Chứng khoán đâu chỉ phụ thuộc vào lãi suất

    Trong mấy ngày gần đây, khi một số ngân hàng thương mại đã rục rịch giảm lãi suất, nhiều nhà đầu tư đã cho rằng nên chuyển dòng vốn đầu tư vào chứng khoán.

    Theo nguyên tắc, cứ lãi suất giảm thì chứng khoán sẽ đi lên. Vì thế trong mấy ngày gần đây, khi một số ngân hàng thương mại đã rục rịch giảm lãi suất, nhiều nhà đầu tư đã cho rằng nên chuyển dòng vốn đầu tư vào chứng khoán.

    Vậy nên đầu tư vào chứng khoán, khi lãi suất đang giảm? Hầu hết các chuyên gia đều cho rằng trong bối cảnh lạm phát còn cao, nền kinh tế thế giới với quá nhiều yếu tố bất ổn thì đứng trước mỗi kênh đầu tư, phải thận trọng xem sự phục hồi của nó.

    Thị trường chứng khoán không chỉ chịu tác động của lãi suất mà còn nhiều yếu tố tác động khác nữa. Cụ thể, tỉ lệ cho vay ở lĩnh vực phi sản xuất mà Ngân hàng Nhà nước quy định sẽ không vượt quá 16% tổng dư nợ mỗi ngân hàng cho vay ra. Trong khi đó, chứng khoán thuộc đối tượng cho vay phi sản xuất nên dòng vốn cho vay của thị trường chứng khoán sắp tới không phải là nhiều. Do vậy, nguồn vốn đầu tư vào lĩnh vực này phần lớn sẽ dựa vào vốn tự có của người dân và một phần từ vốn đầu tư gián tiếp ở nước ngoài vào.

    Trong khi đó kinh tế thế giới đang gặp khủng hoảng, một lượng lớn vốn cũng cần tìm địa chỉ đầu tư nhưng do bất ổn kinh tế vĩ mô nên dòng vốn vào Việt Nam cũng sẽ bị hạn chế. Nếu chúng ta kiềm chế được lạm phát và ổn định tỉ giá hối đoái thì vốn sẽ lại vào nhiều. Đây mới là yếu tố ủng hộ cho sự phục hồi của thị trường chứng khoán nhiều hơn là việc lãi suất giảm.


    Theo Yên Trang
  2. hoatimbanglang

    hoatimbanglang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2010
    Đã được thích:
    3.142
    Nếu ACB - Eximbank - Sacombank hợp nhất?

    Nếu 3 ngân hàng trên hợp nhất với nhau sẽ tạo ra một ngân hàng mạnh lớn nhất nhì Việt Nam.
    Hiện có giả định cho rằng có khả năng ba ngân hàng Sacombank (STB), Eximbank và ACB sẽ hợp nhất với nhau.

    Việc hợp nhất ngân hàng đã có tiền lệ, nhưng trong khi 3 ngân hàng Ficombank-SCB-Tín Nghĩa là 3 ngân hàng yếu sáp nhập với nhau thì STB-ACB-EIB lại là 3 trong số những ngân hàng tư nhân lớn nhất.

    Lúc này chưa thể biết 3 ngân hàng này có sáp nhập với nhau hay không, nhưng hãy thử làm những phép tính đơn giản để hình dung ra quy mô của ngân hàng “ACB-EIB-STB” hợp nhất.

    Ngân hàng “ACB-EIB-STB” này sẽ có tổng tài sản hơn 602 nghìn tỷ đồng, cùng với Agribank trở thành 1 trong 2 ngân hàng có tổng tài sản lớn nhất.

    Vốn chủ sở hữu và vốn điều lệ (trong trường hợp hợp nhất tỷ lệ 1:1) cao hơn hẳn so với Vietcombank (VCB) và Vietinbank (CTG).

    Chỉ tiêu tổng huy động cũng cao hơn và chỉ kém CTG ở chỉ tiêu tổng dư nợ.

    Tổng lợi nhuận của “ACB-EIB-STB” năm 2011 đạt gần 11 nghìn tỷ đồng - cao hơn hẳn CTG và VCB.

    Agribank và BIDV chưa có số liệu tài chính nhưng qua những con số trên có thể thấy nếu hợp nhất thì “ACB-EIB-STB” sẽ trở thành ngân hàng lớn nhất nhì trong hệ thống ngành ngân hàng.

    So sánh quy mô của "ACB-EIB-STB hợp nhất" với Vietinbank và Vietcombank.

    Những so sánh về quy mô của ACB-Eximbank-Sacombank

    ACB có vốn điều lệ nhỏ nhất nhưng có thị giá cao nhất và vốn hóa lớn nhất.

    Vốn hóa của STB không tính tới 100 triệu cổ phiếu quỹ. Nếu tính cả lượng cổ phiếu quỹ thì vốn hóa của STB lên đến hơn 23.500 tỷ đồng - lớn nhất trong 3 ngân hàng.

    Lợi nhuận năm 2011 của ngân hàng mẹ ACB và EIB xấp xỉ nhau, đạt lần lượt là 4.174 tỷ và 4.069 tỷ đồng. Trong khi đó, lợi nhuận của STB thấp hơn hẳn, đạt 2.740 tỷ đồng.

    So với năm 2010, lợi nhuận của EIB tăng tới 71,5% trong khi ACB chỉ tăng 23,5% và STB tăng 12,9%.

    Chỉ tiêu ROE (LNTT/vốn chủ sở hữu) của ACB ở mức rất cao, đạt 30,6%. Tuy nhiên, ROA (LNTT/tổng tài sản) của ACB lại thấp nhất.

    Tổng tài sản của ACB lớn nhất trong số các ngân hàng ngoài quốc doanh, tuy nhiên vẫn kém xa so với 4 ngân hàng quốc doanh lớn (số liệu Vietcombank và Vietinbank phía dưới bài).

    Tỷ lệ dư nợ/huy động của 3 ngân hàng có sự khác biệt lớn: duy nhất ACB có huy động cao hơn hẳn dư nợ cho vay; EIB cho vay cao hơn hẳn huy động còn STB thì dư nợ nhỉnh hơn một chút so với huy động.

    Lượng huy động của ACB hiện lớn hơn tổng huy động của EIB và STB cộng lại.

    Trong cơ cấu huy động vốn của 3 ngân hàng, tỷ lệ tiền gửi có kỳ hạn chiếm trên 80% vốn huy động, trong đó ACB là 84,8%; EIB là 86,1% và STB là 82,8%. Với tỷ lệ này thì nguồn vốn huy động tại 3 ngân hàng rất ổn định.

    ACB vượt trội với vốn huy động tuyệt đối tính đến 31/12/2011 đạt 142.828 tỷ đồng, gấp 2 lần huy động vốn của STB và gần 3 lần lượng huy động của EIB. Bên cạnh đó ACB cũng là ngân hàng duy nhất trong 3 ngân hàng có tăng trưởng trong huy động vốn trong năm 2011, với mức tăng 33%.

    Dư nợ cho vay tại 3 ngân hàng cũng có sự khác biệt. Dư nợ của ACB vẫn dẫn đầu về con số tuyệt đối với hơn 101 ngàn tỷ, trong đó dư nợ ngắn hạn chiếm 52,32%. Với EIB và STB tỷ lệ này lần lượt là 67,8% và 52,7%. Có thể thấy ACB thực hiện cho vay trung dài hạn với tỷ lệ khá cao, xấp xỉ 50% dư nợ cho thấy nhà băng này cho vay các dự án đầu tư của cá nhân và TCKT khá lớn.

    EIB và STB duy trì tỷ lệ dư nợ cho vay trung và dài hạn tương đương, tuy nhiên cơ cấu dư nợ cho vay trung hạn của EIB khác xa STB. Trong khi STB sử dụng 19,6% dư nợ cho vay trung hạn thì ở EIB chỉ là 9,2%. Điều này cho thấy phân khúc khách hàng hay khẩu vị khách hàng của 2 ngân hàng này khác nhau. STB cân đối giữa các dự án trung và dài hạn thì EIB dường như thích cho vay các dự án đầu tư dài hạn.


    KAL - Cao Sơn
  3. TuGan

    TuGan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Đã được thích:
    112


    Bắt quả tang vận chuyển gần 90 triệu đồng tiền giả


    14/02/2012 3:52

    Ngày 13.2, Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn cho biết vừa bắt giữ Vũ Mạnh Linh (SN 1986, ngụ P.Phú Thành, TP.Ninh Bình) về hành vi vận chuyển tiền giả. Chiều 12.2, tại ngã ba Rác, thị trấn Đồng Đăng thuộc H.Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, lực lượng hải quan phối hợp ******* phát hiện Linh đang vận chuyển 5 bọc tiền nghi là giả.
    Qua giám định, cơ quan chức năng xác định, toàn bộ số tiền gần 90 triệu đồng Linh vận chuyển là giả. Linh khai được một người bạn cùng quê rủ lên cửa khẩu Tân Thanh chơi rồi thuê vận chuyển số tiền giả nói trên về Hà Nội với giá 800.000 đồng.

    Thái Uyên

    Made in China !

    [r23)][r23)][r23)][r23)][r23)]
  4. ptkh

    ptkh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Đã được thích:
    83
    Từ lâu ta đã biết lạm phát của VN có một phần vì nguyên nhân này mà ko làm gì được .[r23)]
  5. hoatimbanglang

    hoatimbanglang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2010
    Đã được thích:
    3.142
    “Mở khóa” giảm lãi suất cho vay?

    Tuần qua, một số NHTM lớn như BIDV, VCB công bố hạ lãi suất cho vay. Đây được xem là tín hiệu khả quan trước thông điệp mới đây của Chính phủ "đặt hàng" cho NHNN gấp rút tìm phương án giảm lãi suất tín dụng ở mức hợp lý. Tuy nhiên, trong bối cảnh nhiều NHTM cổ phần nhỏ vẫn chạy đua lách trần lãi suất huy động, dư luận quan tâm là các NHTM lớn có thực sự giảm lãi suất như công bố?
    Facebook Twitter 0 bình chọn Viết bình luận Lưu bài này
    Giảm lãi suất: Không dễ vay
    Từ tháng 9-2011 đến nay BIDV đã 5 lần công bố giảm lãi suất cho vay, lần gần nhất giảm xuống 0,5-1%/năm. Hiện nay lãi suất cho vay của BIDV thấp nhất 14,5%/năm và cao nhất 17,5%/năm. Đây được xem là mức lãi suất cho vay thấp nhất hiện nay.
    Tuy nhiên, một trưởng phòng giao dịch của BIDV cho biết lãi suất cho vay 14,5%/năm chỉ áp dụng cho 3 đối tượng là tài trợ doanh nghiệp xuất khẩu, cho vay khu vực nông nghiệp - nông thôn và hỗ trợ tín dụng cho đối tượng nhà thu nhập thấp.
    Nhưng để vay được mức lãi suất đó, 3 đối tượng khách hàng này phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện về thủ tục theo quy định của NHNN.
    Thí dụ, đối với doanh nghiệp vay mục đích xuất khẩu phải có đủ chứng từ chứng minh đầu vào, đầu ra trong hoạt động sản xuất kinh doanh, giấy phép xuất hàng ra nước ngoài…
    Tuy nhiên, theo tìm hiểu của ĐTTC, các thủ tục, quy định pháp lý của một hợp đồng tín dụng luôn chặt chẽ, trong khi các doanh nghiệp hoạt động không chuyên nghiệp nên thường khó chứng minh được đầy đủ theo các quy định đặt ra.
    Do vậy, không ít khách hàng nằm trong đối tượng được vay lãi suất thấp vẫn phải vay lãi suất cao. Và thực tế quy định mức vay vốn do NHNN công bố nhưng lãi suất cho vay ở mức nào thực sự nằm trong tay các NHTM.
    Đầu tuần qua, VCB công bố giảm lãi suất cho vay VNĐ với mức giảm bình quân đến 2%/năm nhằm chia sẻ khó khăn với các doanh nghiệp. Cụ thể, lãi suất cho vay thương mại và dịch vụ ngắn hạn còn 17%/năm, lãi suất ngắn hạn phục vụ sản xuất 16,5%/năm và xuất khẩu ngắn hạn 16%/năm.
    Tuy nhiên, theo tìm hiểu của ĐTTC tại một tỉnh miền Trung có chi nhánh VCB, mức lãi suất đưa ra cho doanh nghiệp thực tế vẫn trên 17,5%/năm và cá nhân 18-18,5%/năm. Riêng đối với lĩnh vực cho vay phi sản xuất như cho vay tiêu dùng dao động 18,5-19%/năm, cho vay chứng khoán và bất động sản 20%/năm.
    Trong khi đó, hiện nay các NHTM chưa mở rộng nhiều đối tượng được hưởng lãi suất cho vay giảm, mà vẫn tập trung chủ yếu ở những đối tượng được ưu tiên cũ. Với đối tượng khách hàng này thường không có nhu cầu vay tiền đồng nhiều.
    Điển hình như các doanh nghiệp xuất khẩu vẫn chuộng vay ngoại tệ để hưởng lãi suất thấp hơn vay VNĐ, hơn nữa họ cũng là đối tượng được vay ngoại tệ vì có nguồn thu ngoại tệ trong tương lai.
    Lợi cả đôi đường
    Một vấn đề được đặt ra nếu các NHTM lớn như VCB, BIDV giảm lãi suất cho vay xuống thực sự như công bố, các NHTM này có chịu áp lực lỗ do nguồn vốn huy động giảm khi thực hiện nghiêm quy định của NHNN về trần lãi suất 14%/năm?
    Theo tính toán của các chuyên gia NH, nếu các “đại gia” huy động lãi suất đầu vào đúng quy định 14%/năm, cho vay ra từ 17%/năm là huề vốn, trên mức này mới có lãi. Vậy có 2 vấn đề được đặt ra: Cho vay lãi suất đưới 17%, một là chấp nhận lỗ, hai là “huy động có lách”.
    Thực tế hiện nay khó có thể biết được các NHTM nhà nước có giá vốn đầu vào ở mức bao nhiêu, không loại trừ giá vốn đầu vào của các NHTM nhà nước thấp hơn rất nhiều so với 14%/năm, nhất là khi các NHTM nhà nước có lợi thế nguồn vốn lớn giá rẻ từ tiền gửi thanh toán của các tập đoàn, doanh nghiệp nhà nước.
    Điều này có vẻ hợp lý bởi trong bối cảnh hiện nay các NHTM nhà nước đang thừa vốn nên khả năng lách trần lãi suất khó xảy ra. Chính vì vậy, dù giảm lãi suất cho vay xuống ở mức như trên các NHTM nhà nước vẫn kiếm được lợi nhuận cao ở mảng tín dụng.
    * Năm 2011 Vietcombank đạt lợi nhuận hợp nhất 5.700 tỷ đồng, tăng 4,0% so với năm 2010. Năm 2012, Vietcombank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế phấn đấu đạt 6.500 tỷ đồng.
    * Năm 2011 BIDV đạt lợi nhuận trước thuế 4.243 tỷ đồng. Năm 2012 BIDV đặt hoạch lợi nhuận trước thuế 5.800 tỷ đồng, tăng 30% so với năm 2011.
    Một phó tổng giám đốc ACB cho biết, thực tế khi cho vay lãi suất ưu đãi ở những doanh nghiệp xuất khẩu nếu chỉ tính lãi suất các NHTM không lời. Nhưng nếu đẩy vốn ở đối tượng khách hàng này các NHTM luôn kèm theo yêu cầu như bán ngoại tệ cho NH, sử dụng các dịch vụ thanh toán, chuyển khoản, chi lương qua thẻ…
    Tính ra các NHTM vẫn lợi hơn khi cho vay lãi suất rẻ ở những đối tượng khách hàng mà NHNN khuyến khích tăng trưởng tín dụng. Một điều nữa là các NHTM được cho vay theo cơ chế thỏa thuận lãi suất, nên trong điều kiện “room” tín dụng năm nay dự báo không được xông xênh, tất yếu sẽ tận thu gia tăng lợi nhuận biên từ hoạt động tín dụng.
    Theo ghi nhận của ĐTTC, nhiều doanh nghiệp phản ánh dù lãi suất đã giảm nhưng vẫn quá cao so với khả năng sinh lời của các doanh nghiệp xuất khẩu trong bối cảnh cạnh tranh trên thị trường ngày càng gay gắt và giá cả hàng hóa thế giới vẫn có nguy cơ biến động lớn.
    Nhiều NHTM cũng thừa nhận thời điểm này các doanh nghiệp vẫn e ngại lãi suất cao nên chưa vội mở rộng đầu tư sản xuất kinh doanh mà chủ yếu kinh doanh ngắn hạn, dựa trên vốn tự có là chính.
    Số liệu từ NHNN chi nhánh TPHCM cho thấy tổng huy động vốn của các NHTM trên địa bàn đến 31-1-2012 tăng 1,7% so với cuối năm trước và tăng 17,76% so với cùng kỳ, trong khi đó tổng dư nợ cho vay chỉ tăng 1,5% so với tháng trước và tăng 8,46% so với cùng kỳ.
    Tóm lại, một trong những “chìa khóa” mở “khóa” giảm lãi suất cho vay chính là từ các NHTM nhà nước có thế mạnh về nguồn vốn giá rẻ. Một khi các “đại gia” này giảm lãi suất thật sự thì mới mong kéo theo các NHTMCP đi theo, tình trạng huy động lách trần mới hạ nhiệt.
  6. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967


    [​IMG]

    [​IMG]

    Chẳng biết làm thơ gửi tặng ai
    Hôm nay ngày mười bốn tháng hai ...
    Là ngày vui tình duyên đôi lứa !
    Tặng quà ... liệu bạn có hiểu sai ?
    Chồng bạn nghi ngờ thì mệt lắm !
    Vợ tôi không phải đám chân dài !

    Tặng người xưa , biết nàng có nhận ?
    Năm tháng qua rồi ... tình nhạt phai !
    Nuối tiếc thêm chi , tình đã lỡ ...
    Người đã xa , ta nhớ chi hoài ?

    Tặng cô em gái mà ta quý ...
    Em ngạc nhiên , tròn xoe mắt nai :
    Anh nghĩ sao ... tặng quà cho bé ?
    Em chỉ xem anh là anh hai !

    Vào diễn đàn thấy bao người chúc ...
    Chẳng lẽ đem quà tặng bạn trai ?
    Mình nam giới tặng quà nam giới ?
    Để ai kia nghĩ mình là gay ?

    =))=))=))=))=))=))=))=))=))

  7. TuGan

    TuGan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Đã được thích:
    112
    Tang tui di !

    Tui nhan cho !

    :-*:-*:-*:-*:-*
  8. hoatimbanglang

    hoatimbanglang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2010
    Đã được thích:
    3.142



    ~X~X~X~X~X~X~X~X~X~X​
  9. ptkh

    ptkh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Đã được thích:
    83
    Năm nay tới giữa tháng 2 rồi mà chưa thấy HO , HNX đăng BCTC năm 2011 của công ty nào cả ![r23)]
  10. hoatimbanglang

    hoatimbanglang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2010
    Đã được thích:
    3.142
    Tặng nhau một nụ cười xòa
    Bắt tay thật chặt, tiếng À thật to
    Quẳng đi mọi nỗi âu lo
    Để đời hạnh phúc, để Nhà thật vui...



    [};-[};-[};-[};-[};-​

Chia sẻ trang này