Nóng trong ngày ..., tập II

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi hoatimbanglang, 04/02/2012.

3362 người đang online, trong đó có 102 thành viên. 01:22 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 36583 lượt đọc và 1059 bài trả lời
  1. namsieunhan1988

    namsieunhan1988 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/01/2011
    Đã được thích:
    799
    bán rồi 0 nên tiếc vì tiếc cũng 0 lấy lại được chú ạ
  2. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    http://nguyentandung.org/bien-dao/lang-tren-dao-truong-sa.html

    “Làng” trên đảo Trường Sa

    Đăng bởi Ban Biên Tập ngày 14/02/2012
    Dẫu cách xa đất liền hàng trăm hải lý song hình bóng “làng” lại luôn hiện hữu tại quần đảo Trường Sa. Tiếng gà gáy cất lên giữa muôn trùng sóng nước, một cánh cò chao nghiêng trên nền trời xanh thẳm, mái chùa cong cong xen lẫn với những mái nhà, lâu lâu lại thoang thoảng mùi hương trầm ngào ngạt… Không gian gần gũi, thân thương ấy đã giúp người lính đảo vơi bớt nỗi nhớ nhà, nhớ quê hương.
    Vẫn một tiếng “Làng”
    Có thể nói, hình bóng quê nhà hiện hữu giữa Trường Sa bao giờ cũng in đậm trong trái tim người chiến sĩ và nhân dân huyện đảo.
    Khi phong trào “Xanh – sạch – đẹp” được Quân chủng Hải quân phát động, tất cả cán bộ, chiến sĩ trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa đều hăng hái tham gia. Để có con “đường quê” đậm nét làng Việt, Ban chấp hành đảo thống nhất quy hoạch thành những cụm dân cư theo chuyên ngành quân binh chủng. Những ngày đầu khởi công, các giống hoa, cây cảnh được trồng xuống chưa kịp bén rễ thì đã bị bão gió quật tơi tả. Sau đó, các đơn vị giao cho chi đoàn chịu trách nhiệm chính. Thế nên có đợt mưa bão, lính trẻ mang cả bạt, áo mưa che chắn. Giờ đây, các cụm “dân cư” được nối với nhau bằng những con đường bê tông vững chắc len lỏi giữa hai hàng cây xanh tỏa bóng mát. Đặc biệt, mỗi con đường nhỏ trên các đảo đều có tên hẳn hoi như: đường Thanh Niên cụm 1, đường Chi Đoàn cụm 2, đường bàng vuông, đường cây Tra…
    [​IMG]Quân và dân Trường Sa đều tổ chức trồng trọt để cung cấp thực phẩm xanh cho bữa ăn hàng ngày

    Ở Trường Sa, tuy mỗi người mỗi quê, mỗi phong tục, tập quán khác nhau, nhưng đều chung một điểm. Đó là lối sống chan hòa, đoàn kết, yêu thương nhau như ruột thịt. Từ nếp sống mang cốt cách hòa đồng, giản dị, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc đã hình thành nên những tục lệ riêng có ở Trường Sa như: tục “trao tài sản”, những người lính Trường Sa trước khi rời đảo bao giờ cũng trao tài sản của mình từ cây kim, sợi chỉ, chiếc bật lửa, cây đèn pin và những vật dụng thiết khác… cho người ở lại. Người ở lại có bao nhiêu vật kỷ niệm, từ con ốc, quả bàng vuông, nhành san hô… đều gói gém trao hết cho người vào bờ làm quà cho đất liền. “Làng” còn được thể hiện rõ nét qua những lớp học ven chân sóng. Hình ảnh những ánh mắt to, tròn, đen láy chăm chú nghe thầy, cô giáo giảng bài, tiếng trẻ ê, a đánh vần. Hết giờ học lũ trẻ lại tụm năm, tụm ba chơi ô ăn quan, cờ gánh, hoặc chơi trò trốn tìm…khiến đảo nhỏ trở nên ấm nồng hơn…
    Vang tiếng chuông chùa
    [​IMG]Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

    Trường Sa nay đã có những công trình mang ý nghĩa văn hóa tâm linh giúp lính đảo và người dân cảm thấy gần gũi với đất liền như nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, chùa Trường Sa.
    Trước không gian văn hóa lịch sử giữa muôn trùng sóng nước, những ngôi chùa ở Trường Sa chủ yếu xây dựng theo phong cách truyền thống với kết cấu một gian, hai nhà, mái chùa cong vút lên nền trời, được làm bằng các loại gỗ quý hiếm. Đặc biệt, chánh điện của các ngôi chùa luôn hướng về thủ đô Hà Nội. Điều đó nói lên tấm lòng người dân đất Việt từ bao đời nay vẫn luôn hướng về nguồn cội. Thế nên, bất cứ ai đặt chân tới những ngôi chùa trên các đảo Trường Sa Lớn, Song Tử Tây, Sinh Tồn đều có một cảm giác bình yên, ấm áp như ở đất liền. Những ngôi chùa tĩnh lặng giữa trùng khơi là bằng chứng có giá trị về bản sắc văn hóa, góp phần khẳng định chủ quyền quốc gia, dân tộc.
    Tự bao giờ, hình ảnh “làng” bình dị trên quần đảo Trường Sa đã góp phần quan trọng vào việc hình thành nên một đất liền thu nhỏ giữa trùng khơi, đồng hành với quân và dân huyện đảo, giúp họ vơi đi nỗi nhớ quê nhà, vững tin giữ đảo…
    Tình quân – dân bền chặt
    Trường Sa nơi đầy nắng, gió, nhiều cam go và thử thách. Nhưng cũng chính nơi đây cuộc sống đang đơm hoa, kết trái. Sự bình yên được xây đắp bởi bàn tay cần cù chịu thương, chịu khó của đồng bào và sự góp sức của những người lính trấn giữ Tổ quốc giữa trùng khơi. Tình quân-dân bền chặt là yếu tố quan trọng giúp cán bộ, chiến sĩ và nhân dân vững tin giữ đảo…
    Ở thị trấn Trường Sa, từ người dân, cho đến cán bộ, chiến sĩ và chính quyền địa phương sống chan hòa, không có khoảng cách. Mọi người coi nhau như anh em một nhà. Chính những ân tình sâu nặng ấy đã góp phần hun đúc tình yêu quê hương đất nước và quyết tâm bảo vệ chủ quyền lãnh thổ vùng trời, vùng biển, đảo của Tổ quốc. Mỗi khi trên đảo có người đau ốm, hoặc chuyện buồn thì tất cả đều đến thăm hỏi, động viên kịp thời. Đảo thực sự là chỗ dựa tin cậy cho bà con ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển.
    Không chỉ ở Trường Sa Lớn, tại các đảo khác như: An Bang, Thuyền Chài, Sinh Tồn, Song Tử Tây… những người lính biển đều dành sự quan tâm đặc biệt đối với nhân dân bằng tình cảm chân thành nhất. Âm thầm, lặng lẽ, song đầy tính nhân văn sâu sắc, những người lính đảo đã chiếm trọn tình cảm của nhân dân.
    Thảo Nguyên

  3. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    http://www.thanhnien.com.vn/pages/20120216/hoa-thuc-pham-ban-rau-oi-la-rau-16-2-2012.aspx

    Người tiêu dùng thông minh
    Họa thực phẩm “bẩn”: Rau ơi là rau!
    16/02/2012 3:51
    Nhu cầu sử dụng rau trong bữa ăn hằng ngày còn phổ biến hơn cả thịt, cá… nhưng trên thực tế, hầu hết người tiêu dùng (NTD) đang ăn phải các loại rau không an toàn vệ sinh thực phẩm.
    Điệp khúc buồn rau “bẩn”
    [​IMG]
    Chỉ riêng 2 thành phố lớn Hà Nội và TP.HCM mỗi ngày đã tiêu thụ hàng ngàn tấn rau, nhưng lượng rau sạch cung cấp cho hai thị trường này chỉ như muối bỏ biển. Hầu hết người tiêu dùng vẫn phải nhắm mắt ăn mà không biết nó có thực sự “sạch” không.
    Báo chí đã có nhiều bài viết về rau với những từ “rùng mình”, “kinh hoàng”, “báo động đỏ”… Nhưng rồi mọi người cũng phải ăn rau vì tìm đỏ mắt ngoài chợ không thấy rau sạch, mà nếu có rau được coi là sạch thì số lượng cũng chẳng thấm gì với nhu cầu tiêu thụ và giá cả cũng đắt hơn mong muốn của đa số NTD.
    Những năm gần đây, nhiều tỉnh, thành đã có chương trình sản xuất rau an toàn, song có vẻ như đó là giải pháp “xoa dịu” lòng dân hơn là một dự án chiến lược mang tầm quốc kế dân sinh. Thực tế là có những dự án trồng rau sạch đã phá sản. Thậm chí, có những doanh nghiệp tư nhân hô hào là cung cấp rau sạch nhưng lại lừa đảo bằng cách trà trộn rau bẩn vào rau sạch rồi tuồn ra thị trường.
    Chưa hết, trong thực tế câu chuyện rau sạch vẫn chứa đựng quá nhiều điều bất ổn và nghịch lý. Mới đây tại hội thảo “Định hướng sản xuất và tiêu thụ rau muống nước” do Công ty cổ phần nông nghiệp GAP phối hợp với trạm Khuyến nông liên quận 12 - Gò Vấp (TP.HCM) tổ chức, những nông dân tham gia chương trình trồng rau muống nước an toàn tại khu phố 2, tổ 312, phường Thạnh Xuân, quận 12, TP.HCM thổ lộ rằng: họ cũng muốn trồng rau sạch nhưng không tìm được đầu ra. Nếu họ tự mang ra chợ bán, người mua nhìn rau không bắt mắt thì chê không mua. Cuối cùng họ phải làm cho rau muống của mình trắng, mướt hơn bằng cách sử dụng hóa chất để dễ bán.
    Việc ăn rau được sản xuất, tiêu thụ mất vệ sinh an toàn như nhiễm vi sinh vật, hóa chất độc hại, kim loại nặng… ảnh hưởng đến sức khỏe là điều mà ngành y tế thường xuyên cảnh báo.
    Tại hội thảo nêu trên, bà Nguyễn Thị Hồng - trưởng trạm Khuyến nông liên quận 12 - Gò Vấp cũng thẳng thắn nói: “Trước tình hình vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) đáng báo động như hiện nay, nhất là những ca ngộ độc thực phẩm đã xảy ra, trong đó các loại thực phẩm được chế biến từ các nguồn rau xanh là những nguyên nhân trước tiên cần xem xét. Tác hại nhãn tiền của việc ăn rau “bẩn” là ngộ độc, nhưng đáng sợ hơn là những hóa chất độc hại trong rau này sẽ ngấm dần vào cơ thể người ăn có thể dẫn đến các bệnh nan y như ung thư…”.
    Hậu quả của rau bẩn vô cùng to lớn, thế nhưng, “điệp khúc buồn” rau bẩn vẫn được “biểu diễn” ngày này qua tháng nọ. Rau bẩn là chuyện biết rồi, khổ lắm, nói mãi. Nói mãi mà vẫn không lay chuyển được tình hình. Vậy thì làm sao tránh rau bẩn?
    Phải “thông minh” hơn khi mua rau
    PGS.TS Trần Đáng, nguyên cục trưởng Cục An toàn vệ sinh thực phẩm từng khuyến cáo NTD hãy “thông minh” hơn trong việc chọn mua rau để tự bảo vệ mình và gia đình. Ông cũng truyền đạt kinh nghiệm chọn rau quả tươi là mua của những người bán hàng quen; nhìn không thấy dính “chất lạ” như các vết lấm tấm hoặc vết trắng vì có nhiều loại rau quả không an toàn còn dính cả chất bảo vệ thực vật trên cuống lá, núm quả…; mùi thì ngửi không thấy mùi hắc, mùi hóa chất bảo vệ thực vật.
    Vị tiến sĩ còn ân cần chỉ cho NTD cách rửa như phải nhặt lá kỹ, ngâm trong chậu ngập tràn nước từ 10 - 15 phút, rửa lại dưới vòi nước, ngoài ra cũng có thể ngâm thuốc tím…
    Một số nhà chuyên môn cho rằng, việc ngâm nước muối, thậm chí là nước rửa rau bán trên thị trường cũng không thể hoàn toàn đảm bảo rau bẩn trở thành rau sạch. Việc ngâm rau trong nước muối nhạt cũng chỉ có thể làm sạch một số vi sinh vật, còn các loại tạp chất, thuốc trừ sâu thì khó loại trừ bằng phương pháp này. Kinh nghiệm được áp dụng khá hiệu quả là rửa kỹ dưới vòi nước chảy mạnh rồi cho vào máy khử độc bằng khí ozon.
    Thói quen của NTD mua rau phải xanh mướt, nõn nà vẫn tồn tại. Nhưng đó là sự chọn lựa không khôn ngoan. Chính rau nhìn bắt mắt nhất thường là đã sử dụng thuốc trừ sâu hoặc hóa chất bảo vệ thực vật.
    Bà Lê Thị Tú Anh - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần nông nghiệp GAP chia sẻ: “Rau nhìn bề ngoài xanh mướt, trắng nõn cho rằng đó là rau ngon là một quan niệm sai lầm. Rau an toàn có thể nhìn không bắt mắt nhưng khi ăn nó vẫn ngon, và quan trọng nhất là nó tốt cho sức khỏe của NTD".
    Theo tiết lộ của một nông dân trồng rau ở phường Thạnh Xuân, quận 12, TP.HCM thì đừng có chê rau có sâu, hoặc nhìn không đẹp, chính đó mới là loại rau an toàn hơn. Còn bó rau nào nhìn to mà cầm lên thấy nhẹ, lá rau thì xanh mướt, hay rau muống trắng nõn là chắc chắn đã dùng thuốc trừ sâu, hóa chất kích thích tăng trưởng.
    Mới đây, tôi được một người chia sẻ bài phỏng vấn những nông dân trồng rau quả có tựa Đằng sau rau tươi quả đẹp là cái gì, và cuối cùng đã phán một câu “xanh rờn” là “cái chết thầm lặng”! Vậy, mong NTD hãy tự trang bị thêm một chút kiến thức để chọn rau, quả an toàn cho mình, để không phải nhận “cái chết thầm lặng”.


    Quang Viên
  4. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Mẹo chọn một số loại rau quả

    Rau muống: Đừng mua những bó rau trông quá mướt mắt, trắng nõn, bó to nhưng cầm lên thấy nhẹ. Loại rau muống như vậy có thể trồng ở nguồn nước ô nhiễm, sử dụng “thần dược” kích thích tăng trưởng, hoặc các hóa chất độc hại khác. Rau muống luộc thấy nước luộc xanh lè là bón nhiều đạm, nhưng nước quá trong cũng có thể rau không an toàn.
    Rau cải: Tránh mua rau cải có thân mập mạp, lá to, xanh mướt và đều. Có thể rau cải đó đã bón nhiều phân đạm nitrat không tốt cho người ăn.
    Giá đỗ: Giá đỗ càng trắng càng mập thì càng tiềm ẩn những chất độc hại bên trong. Thường loại giá này có sử dụng phân bón và hóa chất kích thích nẩy mầm siêu tốc, cho năng suất cao nhưng lại nguy hại đến sức khỏe của người sử dụng. Giá này khi xào sẽ có nước đục, ăn kém ngon.
    Cần nước: Những cây cần nước thân phình to, thân và ngó có màu trắng nõn bất thường thì tuyệt đối không nên mua. Có thể nó đã được canh tác không đảm bảo VSATTP.
    Đậu cô ve: Những quả đậu nhìn đẹp, dài, bóng, ít lông tơ, phân đốt rõ có thể do dùng nhiều phân bón lá, phun thuốc trừ sâu cận ngày thu hoạch. Ăn loại đậu này dễ bị độc hại.
    Mướp đắng: Đừng bị hấp dẫn bởi những quả to, màu xanh đậm, da láng bóng. Như vậy là mướp đắng đã bón nhiều đạm, và chất kích thích sinh trưởng. Những quả hơi nhỏ, vỏ có nhiều gân nhỏ li ti là loại nên mua.
    Thiên Thảo
    (Tổng hợp)

    Ý kiến bạn đọc: Ra chợ bây giờ khó tìm được rau sạch, mà bữa ăn hằng ngày thì không thể thiếu rau. Để hạn chế phần nào tác hại của rau kém VSATTP, NTD phải biết cẩn thận hơn khi chọn rau, và chế biến rau trước khi ăn. Theo kinh nghiệm của tôi là mua các bó rau cằn cỗi vì thường loại rau như vậy không dùng thuốc trừ sâu và các hóa chất độc hại kích thích tăng trưởng nhanh. Dĩ nhiên rau nào tôi cũng phải rửa kỹ 3 đến 4 nước để nó sạch hơn. (Chị Phạm Thị Thùy Loan - GV trường PTTH Bà Điểm, Hóc Môn)
    Thực phẩm bẩn là đại họa như báo Thanh Niên nói là rất xác đáng. Ngộ độc thực phẩm không trừ bất cứ ai. Từ những anh chị em công nhân, các cháu bé, thực khách của nhà hàng… lâu nay cũng đã bị ngộ độc thức ăn. Tôi mong các cơ quan hữu quan hãy vì sức khỏe người tiêu dùng mà nghiêm khắc hơn với những người vì lợi ích cá nhân mà coi thường sức khỏe và sinh mạng NTD. (Thanh Thịnh, 174a1 KP.4, F.8, TP. Bến Tre. ĐT: 01225145551. QUANG VIÊN (ghi)
  5. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    http://nguyentandung.org/hoat-dong-...g-da-sai-pham-trong-giao-dat-thu-hoi-dat.html


    Thủ tướng ***************:
    Tiên Lãng đã sai phạm trong giao đất, thu hồi đất

    Chiều 10/2, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì cuộc họp về vụ việc cưỡng chế thu hồi đất trên địa bàn xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng.


    ->Toàn văn kết luận của Thủ tướng *************** về vụ cưỡng chế ở Tiên Lãng
    Tham dự cuộc họp có lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ *******, Bộ Tư pháp, Thanh tra Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Ban dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Hội Nông dân Việt Nam; Bí thư Thành ủy Hải Phòng và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng.
    [​IMG]
    Thủ tướng *************** phát biểu kết luận cuộc họp.

    Sau khi nghe báo cáo tổng hợp chung của Văn phòng Chính phủ và các ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Thủ tướng *************** đã có ý kiến kết luận như sau:

    Những năm qua, chính sách pháp luật về đất đai có rất nhiều thay đổi. Từ năm 1987 đến nay, Luật Đất đai đã được ban hành mới 3 lần (1987, 1993, 2003) và sửa đổi 2 lần (1998, 2001). Hàng trăm văn bản dưới luật cũng được ban hành, sửa đổi nhưng vẫn còn không ít vấn đề chưa đủ rõ, thậm chí chồng chéo, mâu thuẫn.
    Trình độ, năng lực cán bộ quản lý đất đai, nhất là ở cơ sở còn nhiều hạn chế trong khi đất đai đang biến động rất nhanh, văn bản pháp luật về đất đai lại rất nhiều và phức tạp, nên công tác quản lý đất đai trong cả nước còn nhiều bất cập.
    Nhiều vấn đề phát sinh trong quản lý và sử dụng đất đai chưa được điều chỉnh và xử lý kịp thời; khiếu kiện về đất đai chiếm trên 70% tổng số vụ khiếu kiện và có nhiều vụ việc kéo dài.
    Trong những năm qua, cấp ủy, Ủy ban Nhân dân huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng đã quan tâm lãnh đạo chỉ đạo thực hiện công tác quản lý nhà nước về đất đai, không ngừng nâng cao hiệu qủa sử dụng đất nói chung và đất bồi ven biển nói riêng, góp phần phát triển kinh tế xã hội khá nhanh và toàn diện, bảo đảm quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân. Đối với ông Đoàn Văn Vươn chính quyền địa phương đã giao đất, kể cả giao bổ sung phần đất lấn chiếm sau khi đã xử phạt hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho ông Vươn đầu tư tôn tạo, nuôi trồng thủy sản trên diện tích đất được giao.
    Tuy nhiên, Ủy ban Nhân dân huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng đã có những sai phạm trong giao đất, thu hồi đất, cưỡng chế thu hồi đất đã giao cho ông Đoàn Văn Vươn trong việc giao đất, thu hồi đất, cưỡng chế thu hồi đất và phá dỡ nhà của ông Đoàn Văn Vươn.
    Về việc giao đất, thu hồi đất: Quyết định số 447/QĐ-UB ngày 4 tháng 10 năm 1993 của Ủy ban Nhân dân huyện Tiên Lãng giao 21ha đất cho ông Đoàn Văn Vươn là phù hợp với quy định của pháp luật đất đai tại thời điểm ban hành.
    Quyết định số 220/QĐ-UB ngày 9 tháng 4 năm 1997 của Ủy ban Nhân dân huyện Tiên Lãng giao bổ sung 19,3ha đất cho ông Đoàn Văn Vươn vào mục đích nuôi trồng thủy sản với thời hạn 14 năm, tính từ ngày 4 tháng 10 năm 1993 là đúng thẩm quyền và phù hợp với thực tế sử dụng đất. Tuy nhiên quyết định này không đúng với quy định của pháp luật đất đai về giao đất, cho thuê đất; về thời hạn giao đất và thời điểm tính thời hạn giao đất.
    Các Quyết định số 460/QĐ-UBND ngày 23/4/2008, Quyết định số 461/QĐ-UBND ngày 07/4/2009 của Ủy ban nhân dân huyện Tiên Lãng thu hồi đất của ông Đoàn Văn Vươn với lý do hết thời hạn sử dụng là không đúng với quy định của Luật Đất đai 2003 và Nghị Định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai năm 2003.
    Về việc cưỡng chế thu hồi đất: Do quyết định thu hồi đất không đúng với quy định của pháp luật đất đai nên Quyết định cưỡng chế thu hồi đất cũng không đúng pháp luật. Mặt khác, việc tổ chức cưỡng chế thu hồi đất của Ủy ban Nhân dân huyện Tiên Lãng cũng có nhiều thiếu sót, sai phạm.
    Về việc phá dỡ nhà của ông Đoàn Văn Vươn: Lãnh đạo chính quyền địa phương chỉ đạo phá nhà của ông Đoàn Văn Vươn là có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự cần phải được khởi tố, điều tra làm rõ và xử lý nghiêm minh.
    Thủ tướng Chính phủ hoan nghênh việc lãnh đạo thành phố Hải Phòng nghiêm túc kiểm điểm, nhận khuyết điểm, trách nhiệm và đã lãnh đạo, chỉ đạo cần thiết đối với vụ việc này. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu lãnh đạo thành phố Hải Phòng tiếp tục thực hiện tốt việc chỉ đạo thu hồi các quyết định không đúng pháp luật của Ủy ban Nhân dân huyện Tiên Lãng về việc thu hồi đất và cưỡng chế thu hồi đất đã giao cho ông Đoàn Văn Vươn. Xử lý các vi phạm về sử dụng đất của ông Đoàn Văn Vươn theo quy định của pháp luật và làm thủ tục cho ông Đoàn Văn Vươn sử dụng đất theo đúng quy định của Luật Đất đai. Chỉ đạo Tòa án Nhân dân thành phố Hải Phòng và Tòa án Nhân dân huyện Tiên Lãng nghiêm túc kiểm điểm việc xét xử đối với vụ việc này.
    Lãnh đạo thành phố Hải Phòng chỉ đạo cơ quan bảo vệ pháp luật khởi tố, điều tra và sớm đưa ra xét xử nghiêm minh theo đúng qui định của pháp luật việc phá dỡ nhà của ông Đoàn Văn Vươn. Đình chỉ công tác những cán bộ đã chỉ đạo phá dỡ nhà của ông Đoàn Văn Vươn.
    Chỉ đạo cơ quan bảo vệ pháp luật khẩn trương đưa vụ án “giết người và chống người thi hành công vụ” ra xét xử công khai, bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật. Kiến nghị các cơ quan tiến hành tố tụng xem xét tình tiết giảm nhẹ đối với bị cáo do các quyết định không đúng pháp luật của Ủy ban Nhân dân huyện Tiên Lãng.
    Đồng thời chỉ đạo huyện Tiên Lãng và xã Vinh Quang kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và có hình thức xử lý theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với các tổ chức, cá nhân liên quan đến những vi phạm trong việc giao đất, thu hồi đất, tổ chức cưỡng chế, phá dỡ nhà của ông Đoàn Văn Vươn.
    Lãnh đạo thành phố Hải phòng kiểm điểm làm rõ trách nhiệm về việc chấp thuận đề nghị cưỡng chế thu hồi đất không đúng pháp luật của Ủy ban Nhân dân huyện Tiên Lãng. Khi vụ việc xảy ra chậm chỉ đạo làm rõ đúng sai và trách nhiệm của tập thể, cá nhân; báo cáo chưa đầy đủ-nghiêm túc với Thủ tướng Chính phủ; việc thực hiện cung cấp thông tin chưa kịp thời, thiếu chặt chẽ gây bức xúc trong dư luận.
    Lãnh đạo thành phố Hải Phòng kiểm điểm rút kinh nghiệm sâu sắc qua vụ việc này và chỉ đạo rà soát, chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về đất đai, kiện toàn bộ máy và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức làm công tác quản lý nhà nước về đất đai, không để xảy ra vụ việc tương tự. Sớm ổn định tình hình mọi mặt của huyện Tiên Lãng. Thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI về xây dựng Đảng, phát huy thành tựu to lớn và truyền thống tốt đẹp của thành phố Hải Phòng, tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2011-2015 mà Đại Hội Đảng bộ Thành phố đã đề ra.
    Những công việc trên phải được thực hiện khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao và báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện.
    Qua vụ việc cưỡng chế thu hồi đất ở xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng, Thủ tướng Chính yêu cầu: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trong cả nước chủ động rà soát, chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về đất đai, nhất là việc thu hồi và cưỡng chế thu hồi đất bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật. Đề cao trách nhiệm, tập trung giải quyết tốt các khiếu nại, tố cáo của công dân về đất đai.
    Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các bộ ngành liên quan tiến hành rà soát, sửa đổi bổ sung các quy định về quản lý, sử dụng đất đai. Khẩn trương tiến hành tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa IX về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật đất đai để kiến nghị sửa đổi Luật đất đai cho phù hợp với thực tế tình hình và yêu cầu phát triển mới.
    Bộ Tư Pháp nghiên cứu, đề xuất xây dựng thể chế để kiểm soát việc ban hành các quyết định hành chính của chính quyền các cấp.
    Thủ tướng Chính phủ kiến nghị Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao theo thẩm quyền xem xét theo thủ tục tái thẩm đối với bản án, quyết định của Toà án Nhân dân thành phố Hải Phòng và Toà án Nhân dân huyện Tiên Lãng.
    Thủ tướng Chính phủ hoan nghênh các cơ quan thông tin đại chúng đã góp phần tích cực để các cơ quan chức năng làm sáng tỏ và có sự chỉ đạo phù hợp đối với vụ việc này.
    Yêu cầu các cơ quan thông tấn báo chí tiếp tục phát huy vai trò và trách nhiệm của mình, đóng góp thiết thực hơn nữa vào việc xây dựng Đảng và bộ máy nhà nước trong sạch vững mạnh, phát huy quyền làm chủ và bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân. Nghiêm túc rút kinh nghiệm, hết sức tránh việc đưa tin không khách quan, không đúng bản chất sự việc làm phương hại đến lợi ích của đất nước và người dân.
    Yêu cầu Bộ Thông tin Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và các cơ quan chủ quản, tăng cường chỉ đạo, quản lý, tạo điều kiện thuận lợi cho báo chí hoạt động đúng chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia tuyên truyền định hướng dư luận xã hội; kịp thời chấn chỉnh, xử lý những vi phạm để báo chí nước ta ngày càng vững mạnh, đóng góp xứng đáng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
    Thủ tướng Chính phủ hoan nghênh những ý kiến đóng góp tâm huyết, xác đáng đối với vụ việc này của các đồng chí lão thành, các chuyên gia và nhiều cán bộ, nhân dân đã gửi trực tiếp đến Thủ tướng hoặc thông qua các phương tiện thông tin đại chúng và mong tiếp tục nhận được ý kiến đóng góp xây dựng đối với việc quản lý, điều hành của Chính phủ và chính quyền các cấp.
    Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Về vụ việc cưỡng chế thu hồi đất ở xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng, xem toàn văn tại đây./.
    Thiện Thuật (TTXVN/Vietnam+)
  6. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967

    Toàn văn kết luận của Thủ tướng *************** về vụ cưỡng chế ở Tiên Lãng

    Đăng bởi Ban Biên Tập ngày 10/02/2012 0 phản hồi
    KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
    Về vụ việc cưỡng chế thu hồi đất ở xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng
    Ngày 10 tháng 2 năm 2012 tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tần Dũng đã chủ trì họp về vụ việc cưỡng chế thu hồi đất trên địa bàn xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, TP Hải phòng. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ *******, Bộ Tư pháp, Thanh tra Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Thông tin và Truyền thông, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, UBKT trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội, Ban dân nguyện của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Toà án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Hội Nông dân Việt Nam, Bí thư Thành uỷ Hải Phòng và Chủ tịch UBND TP Hải phòng.
    [​IMG]Toàn cảnh buổi họp thông báo kết luận - Ảnh: TTXVN

    Sau khi nghe báo cáo tổng hơp chung của Văn Phòng Chính phủ và các ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Thủ tướng *************** đã có ý kiến kết luận như sau:
    I.
    Những năm qua, chính sách pháp luật về đất đai có rất nhiều thay đổi. Từ năm 1987 đến nay, Luật Đất đai đã được ban hành mới 3 lần (1987, 1993, 2003) và sửa đổi 2 lần (1998, 2001). Hàng trăm văn bản dưới luật cũng được ban hành, sửa đổi nhưng vẫn còn không ít vấn đề chưa đủ rõ, thậm chí trùng chéo, mâu thuẫn.
    Trình độ, năng lực cán bộ quản lý đất đai, nhất là ở cơ sở còn nhiều hạn chế trong khi đất đai đang biến động rất nhanh, văn bản pháp luật về đất đai lại rất nhiều và phức tạp, nên công tác quản lý đất đai trong cả nước còn nhiều bất cập. Nhiều vấn đề phát sinh trong quản lý và sử dụng đất đai chưa được điều chỉnh và xử lý kịp thời; khiếu kiện về đất đai chiếm trên 70% tổng số vụ khiếu kiện và có nhiều vụ việc kéo dài.
    Trong những năm qua, cấp uỷ, Ủy ban nhân dân huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng đã quan tâm lãnh đạo chỉ đạo thực hiện công tác quản lý nhà nước về đất đai, không ngừng nâng cao hiệu qủa sử dụng đất nói chung và đất bồi ven biển nói riêng, góp phần phát triển KTXH khá nhanh và toàn diện, bảo đảm quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân. Đối với ông Đoàn Văn Vươn chính quyền địa phương đã giao đất, kể cả giao bổ sung phần đất lấn chiếm sau khi đã xử phạt hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho ông Vươn đầu tư tôn tạo, nuôi trồng thủy sản trên diện tích đất được giao.
    [​IMG]Thủ tướng *************** phát biểu kết luận cuộc họp.

    Tuy nhiên, UBND huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng đã có những sai phạm trong giao đất, thu hồi đất, cưỡng chế thu hồi đất đã giao cho ông Đoàn Văn Vươn như sau:
    1. Việc giao đất, thu hồi đất
    - Quyết định số 447/QĐ-UB ngày 4 tháng 10 năm 1993 của Uỷ ban nhân dân huyện Tiên Lãng giao 21 ha đất cho ông Đoàn Văn Vươn là phù hợp với quy định của pháp luật đất đai tại thời điểm ban hành.
    Quyết định số 220/QĐ-UB ngày 9 tháng 4 năm 1997 của Uỷ ban nhân dân huyện Tiên Lãng giao bổ sung 19,3 ha đất cho ông Đoàn Văn Vươn vào mục đích nuôi trồng thuỷ sản với thời hạn 14 năm, tính từ ngày 4 tháng 10 năm 1993 là đúng thẩm quyền và phù hợp với thực tế sử dụng đất. Tuy nhiên quyết định này không đúng với quy định của pháp luật đất đai về giao đất, cho thuê đất; về thời hạn giao đất và thời điểm tính thời hạn giao đất.
    - Các Quyết định số 460/QĐ-UBND ngày 23/4/2008, Quyết định số 461/QĐ-UBND ngày 07/4/2009 của Uỷ ban nhân dân huyện Tiên Lãng thu hồi đất của ông Đoàn Văn Vươn với lý do hết thời hạn sử dụng là không đúng với quy định của Luật Đất đai 2003 và Nghị Định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai năm 2003.
    2. Việc cưỡng chế thu hồi đất
    Do quyết định thu hồi đất không đúng với quy định của pháp luật đất đai nên Quyết định cưỡng chế thu hồi đất cũng không đúng pháp luật. Mặt khác, việc tổ chức cưỡng chế thu hồi đất của UBND huyện Tiên Lãng cũng có nhiều thiếu sót, sai phạm.
    3. Việc phá dỡ nhà của ông Đoàn Văn Vươn
    Việc Lãnh đạo chính quyền địa phương chỉ đạo phá nhà của ông Đoàn Văn Vươn là có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự cần phải được khởi tố, điều tra làm rõ và xử lý nghiêm minh.
    II.
    Thủ tướng Chính phủ hoan nghênh việc lãnh đạo thành phố Hải Phòng nghiêm túc kiểm điểm, nhận khuyết điểm, trách nhiệm và đã lãnh đạo, chỉ đạo cần thiết đối với vụ việc này. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu lãnh đạo thành phố Hải Phòng tiếp tục thực hiện tốt các công việc sau:
    1. Chỉ đạo thu hồi các quyết định không đúng pháp luật của UBND huyện Tiên Lãng về việc thu hồi đất và cưỡng chế thu hồi đất đã giao cho ông Đoàn Văn Vươn. Xử lý các vi phạm về sử dụng đất của ông Đoàn Văn Vươn theo quy định của pháp luật và làm thủ tục cho ông Đoàn Văn Vươn sử dụng đất theo đúng quy định của Luật Đất đai. Chỉ đạo Toà án nhân dân thành phố Hải Phòng và Toà án nhân dân huyện Tiên Lãng nghiêm túc kiểm điểm việc xét xử đối với vụ việc này.
    2. Chỉ đạo cơ quan bảo vệ pháp luật khởi tố, điều tra và sớm đưa ra xét xử nghiêm minh theo đúng qui định của pháp luật việc phá dỡ nhà của ông Đoàn Văn Vươn. Đình chỉ công tác những cán bộ đã chỉ đạo phá dỡ nhà của ông Đoàn Văn Vươn.
    3. Chỉ đạo cơ quan bảo vệ pháp luật khẩn trương đưa vụ án “giết người và chống người thi hành công vụ” ra xét xử công khai, bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật. Kiến nghị các cơ quan tiến hành tố tụng xem xét tình tiết giảm nhẹ đối với bị cáo do các quyết định không đúng pháp luật của UBND huyện Tiên Lãng.
    4. Chỉ đạo huyện Tiên Lãng và xã Vinh Quang kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và có hình thức xử lý theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với các tổ chức, cá nhân liên quan đến những vi phạm trong việc giao đất, thu hồi đất, tổ chức cưỡng chế, phá dỡ nhà của ông Đoàn Văn Vươn.
    5. Lãnh đạo thành phố Hải phòng kiểm điểm làm rõ trách nhiệm về việc:
    - Chấp thuận đề nghị cưỡng chế thu hồi đất không đúng pháp luật của UBND huyện Tiên Lãng.
    - Khi vụ việc xảy ra chậm chỉ đạo làm rõ đúng sai và trách nhiệm của tập thể, cá nhân; báo cáo chưa đầy đủ – nghiêm túc với Thủ tướng Chính phủ; việc thực hiện cung cấp thông tin chưa kịp thời, thiếu chặt chẽ gây bức xúc trong dư luận.
    6. Lãnh đạo thành phố Hải Phòng kiểm điểm rút kinh nghiệm sâu sắc qua vụ việc này và chỉ đạo rà soát, chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về đất đai, kiện toàn bộ máy và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức làm công tác quản lý nhà nước về đất đai, không để xảy ra vụ việc tương tự. Sớm ổn định tình hình mọi mặt của huyện Tiên Lãng. Thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI về xây dựng Đảng, phát huy thành tựu to lớn và truyền thống tốt đẹp của thành phố Hải Phòng, tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển KTXH 5 năm 2011-2015 mà Đại Hội Đảng bộ Thành phố đã đề ra.
    Những công việc trên phải được thực hiện khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao và báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện.
    III.
    Qua vụ việc cưỡng chế thu hồi đất ở xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng, Thủ tướng Chính yêu cầu:
    1. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trong cả nước chủ động rà soát, chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về đất đai, nhất là việc thu hồi và cưỡng chế thu hồi đất bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật. Đề cao trách nhiệm, tập trung giải quyết tốt các khiếu nại, tố cáo của công dân về đất đai
    2. Bộ TNMT chủ trì phối hợp với các bộ ngành liên quan tiến hành rà soát, sửa đổi bổ sung các quy định về quản lý, sử dụng đất đai. Khẩn trương tiến hành tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa IX về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật đất đai để kiến nghị sửa đổi Luật đất đai cho phù hợp với thực tế tình hình và yêu cầu phát triển mới.
    [​IMG]Toàn cảnh cuộc họp

    3. Bộ Tư Pháp nghiên cứu, đề xuất xây dựng thể chế để kiểm soát việc ban hành các quyết định hành chính của chính quyền các cấp.
    4. Thủ tướng Chính phủ kiến nghị Chánh án Toà án nhân dân tối cao theo thẩm quyền xem xét theo thủ tục tái thẩm đối với bản án, quyết định của Toà án nhân dân thành phố Hải Phòng và Toà án nhân dân huyện Tiên Lãng.
    5. Thủ tướng Chính phủ hoan nghênh các cơ quan thông tin đại chúng đã góp phần tích cực để các cơ quan chức năng làm sáng tỏ và có sự chỉ đạo phù hợp đối với vụ việc này.
    Yêu cầu các cơ quan thông tấn báo chí tiếp tục phát huy vai trò và trách nhiệm của mình, đóng góp thiết thực hơn nữa vào việc xây dựng Đảng và bộ máy nhà nước trong sạch vững mạnh, phát huy quyền làm chủ và bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân. Nghiêm túc rút kinh nghiệm, hết sức tránh việc đưa tin không khách quan, không đúng bản chất sự việc làm phương hại đến lợi ích của đất nước và người dân.
    Yêu cầu Bộ Thông tin Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và các cơ quan chủ quản, tăng cường chỉ đạo, quản lý, tạo điều kiện thuận lợi cho báo chí hoạt động đúng chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia tuyên truyền định hướng dư luận xã hội; kịp thời chấn chỉnh, xử lý những vi phạm để báo chí nước ta ngày càng vững mạnh, đóng góp xứng đáng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
    Thủ tướng Chính phủ hoan nghênh những ý kiến đóng góp tâm huyết, xác đáng đối với vụ việc này của các đồng chí lão thành, các chuyên gia và nhiều cán bộ, nhân dân đã gửi trực tiếp đến Thủ tướng hoặc thông qua các phương tiện thông tin đại chúng và mong tiếp tục nhận được ý kiến đóng góp xây dựng đối với việc quản lý, điều hành của Chính phủ và chính quyền các cấp./.
  7. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967

    Người dân xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng cảm ơn Thủ tướng ***************

    Đăng bởi Ban Biên Tập ngày 10/02/2012 1 phản hồi
    Sau khi Thủ tướng Chính phủ có kết luận về vụ việc cưỡng chế, thu hồi đất đối với gia đình ông Đoàn Văn Vươn tại xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng, người dân xã Vinh Quang đã bày tỏ sự hài lòng với kết luận này.


    [​IMG]Người dân xã Vinh Quang vui mừng khi được thông tin về kết luận của Thủ tướng

    Chiều 10/2, khi các phương tiện thông tin đại chúng đồng loạt đăng tải thông tin về kết luận của Thủ tướng đối với vụ cưỡng chế, thu hồi đất tại huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng, nhiều người dân thôn Chùa Trên, xã Vinh Quang đã tập trung tại nhà cựu chiến binh, đảng viên Nguyễn Minh Võ (60 tuổi).
    Đảng viên 32 năm tuổi đảng Nguyễn Minh Võ đánh giá kết luận của Thủ tướng là khách quan, chặt chẽ, thấu tình đạt lý.
    “Kết luận của Thủ tướng về vụ việc này thực sự đã giải tỏa những bức xúc và làm an lòng người dân địa phương chúng tôi, tiếp thêm cho chúng tôi niềm tin vào Đảng, Chính phủ, phản ánh sự quan tâm sâu sát của các cấp lãnh đạo Nhà nước. Chúng tôi thực sự biết ơn Thủ tướng và các cấp, ngành về những chỉ đạo kịp thời này”, ông Nguyễn Minh Võ phấn khởi nói.
    Anh Nguyễn Ngọc Thức, 33 tuổi, xóm Chùa Trên, vẫn giữ nguyên bộ quần áo lấm lem của mình khi đi làm đồng về, cho biết: “Vừa làm đồng, chúng tôi vừa ngóng thông tin. Đây không chỉ là niềm vui của gia đình của anh Vươn mà còn là niềm vui chung của chúng tôi”.
    Bác Lê Hữu Vững, 73 tuổi, kiến nghị, từ kết luận của Thủ tướng, “chúng tôi hiểu rằng việc sai phạm của anh Vươn bắt nguồn từ những quyết định sai của chính quyền địa phương. Vì thế, chúng tôi mong mỏi các cơ quan pháp luật xem xét các tình tiết giảm nhẹ tội cho anh Vươn và những người thân”.
    Ông Nguyễn Văn Hòa và anh Lê Văn Doãn cùng ở tại xóm Chùa Trên xúc động, “ngay lúc này, chúng tôi chỉ biết cám ơn Thủ tướng đã quan tâm đến người dân và có chỉ đạo cương quyết để không xảy ra những vụ việc tương tự, không chỉ ở Tiên Lãng”.
    Anh Vũ Văn Ba khẳng định việc cho gia đình anh Đoàn Văn Vươn tiếp tục được sử dụng đất có tác động to lớn đến nhiều hộ dân trong xã cũng như huyện Tiên Lãng, củng cố niềm tin của người dân vào các chính sách của Đảng và Nhà nước.
    Anh Vũ Văn Ba cũng cho rằng, cần phải xử lý nghiêm theo pháp luật những hành động phá hoại tài sản của ông Đoàn Văn Vươn.
    [​IMG]Chị Phạm Thị Hiền, chị Phạm Thị Thương trao đổi cùng phóng viên

    Đang trú tạm tại nhà một người thân trong gia đình tại thôn Tân Quang, xã Tiên Hưng, chị Phạm Thị Hiền, vợ ông Đoàn Văn Quý cho biết mấy ngày nay chị và chị Nguyễn Thị Thương (vợ anh Đoàn Văn Vươn) gần như “nín thở” để đợi tin kết luận của Thủ tướng.
    “Sau khi nghe kết luận của Thủ tướng, chị em chúng tôi như trút được gánh nặng của hơn 1 tháng qua”, chị Phạm Thị Hiền cho biết.

    Theo chị Phạm Thị Hiền, kết luận của Thủ tướng đã đáp ứng được rất nhiều những mong mỏi của gia đình. Trước hết, đó là việc giải quyết thấu tình, đạt lý, cho gia đình làm các thủ tục thuê lại đất theo quy định pháp luật. Thứ hai, khởi tố vụ án hủy hoại tài sản của gia đình, xử đúng người đúng tội những người liên quan đến vụ cưỡng chế. Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo thành phố chỉ đạo cơ quan bảo vệ pháp luật khẩn trương đưa vụ án hình sự ra xét xử công khai, bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật; kiến nghị các cơ quan tiến hành tố tụng xem xét tình tiết giảm nhẹ đối với bị cáo do các quyết định không đúng pháp luật của UBND huyện Tiên Lãng.
    “Tôi rất mong những người thân của gia đình sẽ sớm được về với cuộc sống thường ngày, nhưng gia đình chúng tôi vẫn phải tôn trọng các quyết định điều tra, xét xử công minh của các cơ quan chức năng”, chị Phạm Thị Hiền nói.
    Chị Nguyễn Thị Thương (vợ ông Vươn) cho biết, sau kết luận của Thủ tướng, toàn thể gia đình và họ hàng chị thực sự cảm động, phấn khởi.
    “Đặc biệt, việc làm thủ tục cho gia đình tiếp tục sử dụng đất đã tiếp thêm cho tôi sức mạnh để trông nom các cháu, canh tác trên khu đầm mà gia đình đã bỏ nhiều công sức khai phá”, chị Nguyễn Thị Thương cảm động nói.
    Chị khẳng định, kết luận của Thủ tướng và sự vào cuộc của các cơ quan chức năng và báo chí đã giúp gia đình thêm tin hơn vào lãnh đạo Đảng, Nhà nước, “Gia đình chúng tôi biết ơn Thủ tướng và các cấp ngành đã vào cuộc kịp thời đối với sự việc này”.
    Lê Sơn – Thành Chung
  8. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    http://vietbao.vn/The-gioi/Hai-tau-...n-dao-tranh-chap-voi-Nhat-Ban/2131419152/432/

    Hai tàu Trung Quốc tiến sát quần đảo tranh chấp với Nhật Bản


    Sáng 12/2, hai tàu ngư chính của Trung Quốc đã bị Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản phát hiện khi đang đi vào vùng biển nằm trong khu vực tiếp giáp quần đảo tranh chấp mà phía Nhật Bản gọi là Senkaku, còn Trung Quốc gọi là đảo Điếu Ngư.


    [​IMG]

    Tàu ngư chính của Trung Quốc bị phát hiện ở gần quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư .

    Vụ việc xảy ra trong bối cảnh Nhật Bản đang hết sức quan ngại về việc Trung Quốc có thể sẽ đẩy mạnh các hoạt động khẳng định chủ quyền trên biển Hoa Đông như đang làm đối với Biển Đông.
    Theo nguồn tin từ Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản, tàu Ngư Chính 202 và Ngư Chính 35001 bị phát hiện đi vào khu vực tiếp giáp quần đảo Senkaku vào khoảng 9 giờ sáng.
    Sau khi phát hiện hai tàu trên, tàu tuần tra của Lực lượng Bảo vệ Bờ biển khu vực 11 ở Naha, tỉnh Okinawa, đã phát tín hiệu phát thanh yêu cầu hai tàu Trung Quốc trả lời về mục đích đến vùng biển trên. Hai tàu này đáp lại rằng họ đang thực hiện các hoạt động tuần tra thông thường và rời đi sau đó khoảng 30 phút.

    Đây là lần thứ hai trong năm 2012, tàu ngư chính của Trung Quốc xuất hiện trong khu vực này. Lần đầu tiên diễn ra hôm 14/1.
    Những hành động này của Trung Quốc diễn ra ngay sau khi Viện Quốc gia Nghiên cứu Quốc phòng của Nhật Bản công bố báo cáo an ninh mới, trong đó khẳng định biển Hoa Đông là cửa ngõ có ý nghĩa rất quan trọng đối với Trung Quốc trong việc tiến ra các đại dương.
    Trong báo cáo mang tựa đề “Báo cáo An ninh Trung Quốc”, Viện Quốc gia Nghiên cứu Quốc phòng của Nhật Bản cảnh báo: “Nếu sức mạnh quân sự của Trung Quốc tăng thêm, rất có thể Bắc Kinh sẽ có thái độ khẳng định chủ quyền ở vùng biển Hoa Đông như đã thể hiện ở vùng Biển Đông”. Vì vậy, báo cáo kêu gọi Tokyo phải lưu ý đến mọi chỉ dấu cho thấy Trung Quốc đang tìm cách mở rộng tầm kiểm soát ở vùng biển này.
    Nhật Bản và Trung Quốc từ lâu vẫn tranh chấp chủ quyền đối với quần đảo Senkaku/Điếu Ngư. Đây là quần đảo không có người ở nhưng có tầm quan trọng về mặt chiến lược đối với cả hai nước.

    Vietbao.vn (Theo Dân trí)
  9. hoatimbanglang

    hoatimbanglang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2010
    Đã được thích:
    3.142
    Việt - Nga hợp tác phát triển tên lửa hành trình
    Xem tin gốc
    Báo Đất Việt - Quốc phòng - 13 giờ trước 11453 lượt xem 1 tin đăng lại

    Dự kiến trong năm 2012, Nga và Việt Nam sẽ bắt đầu làm việc để phát triển chung một tên lửa hành trình mới.

    (ĐVO) RIA Novosti dẫn lời ông Mikhail Dmitriev, Giám đốc Liên bang về Hợp tác Kỹ thuật Quân sự Nga cho biết, trong năm 2012, Nga và Việt Nam sẽ bắt đầu hợp tác để cùng nhau phát triển một tên lửa hành trình mới. "Trong năm nay, Việt Nam sẽ tăng cường năng lực để bắt đầu sản xuất một loại tên lửa hành trình mới, dựa trên tên lửa Uran của Nga", ông Dmitriev nói với các phóng viên.

    Theo đó, loại tên lửa mới sẽ "tương tự" như tên lửa hành trình siêu âm BrahMos mà Liên doanh Nga - Ấn phát triển. (>> chi tiết )

    Theo ông Dmitriev, Nga và Việt Nam đang đàm phán về một hợp đồng quân sự khác, liên quan đến hợp tên lửa chống tàu Bastion. "Chúng ta đang nói về một hợp đồng mua bán tên lửa khác, hợp đồng sẽ được cấp tín dụng cho vay có thời hạn", ông Dmitriev nói.

    Việt Nam sẽ phát triển tên lửa hành trình tiên tiến dựa trên tên lửa Uran của Nga.
    Ông này cũng nhắc lại, trong năm 2011, Nga đã hoàn thành hợp đồng đầu tiên trong việc cung cấp hai hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển Bastion cho Việt Nam. (>> chi tiết )

    Chi tiết về loại tên lửa hành trình mới không được tiết lộ, tuy nhiên, biến thể tên lửa này sẽ "tương tự" như tên lửa chống tàu siêu âm BrahMos như khả năng bay "siêu âm" ở tốc độ Mach 2,8.

    Như vậy, Việt Nam sẽ sớm có một nhà máy chế tạo tên lửa hành trình thuộc hàng "tiên tiến bậc nhất" trên thế giới, với sự giúp đỡ của Nga

    Trước đó, Tổng Giám đốc công ty Tên lửa chiến thuật (KTRV), ông Boris Obonosov cũng đã tiết lộ rằng, công ty này đã bàn giao đầy đủ số tiên lửa chống tàu Kh-35E (hay còn gọi là Uran-E) cho Việt Nam từ năm 2009-2010 trong hợp đồng được ký kết trước đó (>> xem thêm ), với số lượng bàn giao là 31 tên lửa Kh-35E.

    Phần lớn các chiến hạm tên lửa hiện đại của Hải quân Việt Nam đều đang sử dụng tên lửa hành trình chống tàu Uran làm vũ khí tấn công chủ lực.

    Việc cùng hợp tác và phát triển lên một biến thể tên lửa mới sẽ giúp Việt Nam sớm tiếp thu được công nghệ chế tạo tên lửa tiên tiến, dần dần tự sản xuất tên lửa cho các tàu tên lửa như tàu lớp Molniya, Gepard 3.9... cũng như xin giấy phép và mua dây truyền công nghệ.



    Thanh Dung (theo RIA Novosti)

    http://www.baomoi.com/Viet--Nga-hop-tac-phat-trien-ten-lua-hanh-trinh/119/7885613.epi

    Ta biết cám ơn anh cả đỏ thế nào mới phải nhỉ?
  10. talatoi

    talatoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2012
    Đã được thích:
    0
    - Trong cuộc sống đôi khi phải biết chấp nhận những thất bại.
    - Giống như ta đầu tư CK lỡ sóng này thì sẽ đợi sóng sau.



    Còn nhiều bà mẹ Việt Got Talent chưa lộ diện


    [​IMG] - Người mẹ không để con chấp nhận thất bại như là một chuyện đương nhiên đã khiến cho cô bé 15 tuổi Lê Nguyễn Quỳnh Anh tại đêm diễn thứ 7 của Vietnam's Got Talent phải chịu đựng búa rìu dư luận. Người ta thấy tội nghiệp cho cô bé và bày tỏ sự tức giận với bà mẹ. Thực tế, không phải cha mẹ nào cũng có kỹ năng dạy con đối mặt với thất bại.


    Sống trong màu hồng, con mới dễ bị sốc

    Nếu đọc được những lời bình luận sau cuộc thi tại trang Youtube hoặc các nhiều diễn đàn khác, hẳn Quỳnh Anh có thể một lần nữa bị sốc nếu như cô bé không kịp tỉnh ngộ khi trải qua sự kiện vừa qua.

    Với những thành tích mà gia đình đã cố gắng mang đến cho mình từ nhỏ đến giờ (xem bài viết….) có thể nói: cô bé đã bị giội gáo nước lạnh trước lời nhận xét của nhạc sĩ Huy Tuấn.

    Thậm chí, tại cuộc thi ở trường (APC idol 2011), nhạc sĩ Trần Hiếu còn dành cho em những lời có cánh: “Em đã thực sự rất thành công với bài “Tình mẹ” bằng một giọng hát có lực, có lửa, có hồn và em còn được cả dáng người nữa! Em hoàn toàn có đầy đủ mọi tố chất để trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp, xin chúc mừng”.

    Người mẹ vì yêu con chưa sang suốt nên đã “xù lông” để bảo vệ con, nhưng không ngờ lại khiến thất bại của cô bé thêm nặng nề.
    [​IMG]




    Thất bại là đương nhiên và là chuyện...con thỏ

    Theo nhà tâm lý Hoàng Nhân, đừng cười câu chuyện này vội, vì đứa con bao giờ cũng là “điểm yếu” của cha mẹ, nhất là khi hát về mẹ với tình cảm tha thiết. Có những cô bé, cậu bé dù còn nhỏ tuổi nhưng đã biết khen rằng mẹ mình mới là người đẹp nhất dù các em đang theo dõi một cuộc thi hoa hậu.

    Sự tự tin của thí sinh trong cuộc thi này không xuất phát từ hiểu biết sâu sắc khả năng của bản thân mà là ngộ nhận về bản thân, do háo thắng, và cũng do cô bé chưa bị vấp ngã lần nào, lại sống trong hào quang mà gia đình tạo ra.

    Nếu thực sự có tài, cô bé sẽ bình thản với những lời khen, chê, sẽ lui khỏi sân khấu cũng tự tin như khi bước lên sân khấu.

    Rất nhiều đứa trẻ cũng có tâm lý ấy, điều này rất phổ biến và là hiện tượng bình thường, tuy nhiên, các bậc cha mẹ, người lớn phải là người giúp trẻ định vị được, vì “ở nhà nhất mẹ nhì con, ra đường lắm kẻ còn giòn hơn ta” như dân gian đã tổng kết.

    Nhiều người cho rằng chương trình Vietnam’s got talent dường như cố tình “cài bẫy” vì đã đưa phần giới thiệu về bản thân Quỳnh Anh hơi kỹ hơn so với các thí sinh khác, có độ vênh giữa lời giới thiệu và phần thể hiện. Tuy nhiên, nhà tâm lý Hoàng Nhân cho rằng, hai mẹ con Quỳnh Anh nên cảm ơn sự thất bại này để định hướng cuộc đời cho cô bé tốt hơn.

    Ai dạy trẻ kỹ năng chấp nhận thất bại từ bé?

    Một điểm chưa mạnh, chưa phổ biến của cả giáo dục gia đình và giáo dục nhà trường hiện nay với trẻ em là ít dạy kỹ năng chấp nhận thất bại.

    Trong nhiều trường học Việt Nam, 'bệnh thành tích" còn trở thành vấn nạn đến mức được chính người từng đứng đầu ngành giáo dục (Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân) "bắt bệnh" và yêu cầu chữa trị tận gốc.

    Không phải ông bố bà mẹ nào cũng chờ được cho đến khi trường học Việt Nam thoát khỏi bệnh thành tích, trở về gần với mục tiêu đúng đắn của giáo dục (dạy cả kỹ năng hiểu và đối mặt với thất bại). Muốn cứu con mình, họ phải tự tìm hiểu.

    Phản ứng của bà mẹ như trong chương trình truyền hình mang tính chất giải trí này không phải cá biệt.

    Tuy nhiên, được khuyếch tán bởi truyền thông và tâm lý đám đông nên trở hành tâm điểm.

    Một sự "hội tụ" ngẫu nhiên khiến trường hợp này khá điển hình vì người mẹ vừa là hiện thân của giáo dục gia đình và giáo dục ở trường học; bà cũng chủ động đến với truyền thông (cuộc thi trên Đài Truyền hình quốc gia) để giới thiệu tài năng của con mình.

    Theo nhiều nhà tâm lý giáo dục thế giới, ngay từ nhỏ, các bậc cha mẹ đã phải dạy con biết chấp nhận thất bại, nếu để lớn mới dạy là quá muộn, thậm chí, có thể dẫn đến hậu quả xấu là đứa con kém chịu đựng trước thất bại và có thể tự tử.

    Nhiều bậc cha mẹ luôn mong muốn con phải đứng đầu lớp, đứng đầu một cuộc thi nào đó. Nếu không làm được điều đó, đứa trẻ sẽ cảm thấy mình là một gánh nặng cho cha mẹ.

    Tiến sĩ Barbara Polland (Mỹ) khẳng định: “Việc học cách chấp nhận thất bại sẽ dạy cho trẻ tính tự trọng và biết sống hòa hợp với người khác”. Dấu hiệu không tích cực của trẻ khi thua cuộc nên được dập tắt từ khi có mầm mống, bởi vì nếu nó cứ tiếp tục tồn tại cho đến khi đến trường, trẻ sẽ dễ bị mất bạn bè.

    Tiến sĩ Polland cho rằng, một đứa trẻ cần được trải nghiệm cảm giác của cả sự thất bại lẫn chiến thắng.

    “Thất bại” không phải là một từ xấu như nhiều người thường nghĩ. Vẻ đẹp của nó là ở chỗ nó chỉ ra điểm yếu của mỗi người, chỉ cần nhận ra thì họ có thể khắc phục được điểm yếu đó.

    Thất bại đến với mỗi con người nhiều lần, đặc biệt là với người trẻ tuổi, vì thế, nó là hiện tượng rất bình thường. Với những người có bản lĩnh, đó là “chuyện nhỏ”. Những người thành công đều từng nói về thất bại của chính mình với lòng biết ơn.


    • Thanh Mai

Chia sẻ trang này