Nóng trong ngày...

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi hoatimbanglang, 30/12/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
4723 người đang online, trong đó có 342 thành viên. 15:26 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 5 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 5)
Chủ đề này đã có 30554 lượt đọc và 1031 bài trả lời
  1. TALATA

    TALATA Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/08/2010
    Đã được thích:
    0
    Bác Tú xây dựng tình cảm cho đôi này dư thế nào? mà BL duyên dáng của chúng ta cứ lắc đầu nguây nguẩy.
    Có cần phải áp dụng biện pháp mạnh hơn không bác ?
    :-bd
  2. ptkh

    ptkh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Đã được thích:
    83
    http://cafef.vn/2012010507572870CA51/eu-dat-duoc-thoa-thuan-so-bo-cam-van-dau-mo-iran.chn

    EU đạt được thỏa thuận sơ bộ cấm vận dầu mỏ Iran










    [​IMG]
    Các chính phủ châu Âu hôm qua đã đồng ý về nguyên tắc cấm nhập khẩu dầu mỏ của Iran, là đòn giáng mạnh vào kinh tế Tehran trước thềm cuộc bầu cử mới.
    st1\:-*{behavior:url(#ieooui) }Lệnh cấm vận sẽ được thực hiện trong tương lai của Liên minh châu Âu (EU), cùng với khó khăn về tài chính mà Mỹ gây nên sau khi tổng thống Barack Obama ký thành luật vào đêm giao thừa năm mới đã hình thành một khối liên minh của phương Tây chống lại chương trình hạt nhân của Iran.
    Iran cho đến thời điểm này vẫn khẳng định chương trình hạt nhân của họ là hòa bình và phi quân sự. Các nước phương Tây trong khi đó đã chứng minh rằng Tehran đang tìm cách chế tạo bom nguyên tử, thông qua một báo cáo của Liên Hợp Quốc hồi tháng 11 năm ngoái.
    Các nhà ngoại giao của EU cho biết, EU đã tổ chức hội đàm về vấn đề Iran trong những ngày cuối tháng 12 vừa qua. Hiện tại thỏa thuận sơ bộ về cấm vận dầu mỏ Iran đã đạt được, nhưng các bên vẫn còn bất đồng về thời gian áp dụng, biện pháp xử lý các hợp đồng dầu với Iran đã có cũng như biện pháp phong tỏa tài sản của NHTW Iran. Dự kiến cuối tháng này, các quyết định cuối cùng về trừng phạt Iran sẽ được đưa ra.
    Được biết, các nước đang trong khủng hoảng là những khách hàng lớn nhất của Iran. Hy Lạp phải nhập 1/3 số dầu cần thiết của Tehran trong khi Tây Ban Nha và Italia cũng là người mua quan trọng.
    Giới phân tích tỏ ra lo ngại, châu Âu vốn đã khó khăn, giờ đây lại thực hiện cấm vận dầu mỏ với Iran, có thể sẽ đối mặt với chi phí nhiên liệu đắt đỏ hơn. Iran cũng từng hai lần cảnh báo thế giới sẽ phải mua dầu đắt gấp đôi hiện nay nếu làm gián đoạn hoạt động xuất khẩu dầu của nước này.
    Minh Vân

    Theo TTVN/Reuters
  3. ptkh

    ptkh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Đã được thích:
    83
    http://cafef.vn/2012010508323985CA51/iran-da-co-cach-doi-voi-nhung-de-doa-cam-van-dau-mo-cua-eu.chn

    Iran: “Đã có cách đối với những đe dọa cấm vận dầu mỏ của EU”










    [​IMG]
    Phía Iran tái khẳng định, bất kỳ động thái trừng phạt nào của EU cũng sẽ gây thiệt hại cho người tiêu dùng châu Âu vì giá sẽ đắt đỏ hơn khi mua của nhà cung cấp khác.
    st1\:-*{behavior:url(#ieooui) }Ngay sau có thông tin EU đạt được thỏa thuận sơ bộ về cấm vận dầu mỏ đối với Iran, một quan chức cấp cao của ngành dầu mỏ nước này lên tiếng, Tehran sẽ lựa chọn đối tác thay thế để giữ cho xuất khẩu ổn định ở mức 2,3 triệu thùng/ngày.
    Trước đó, phía EU cho biết đã đạt được thỏa thuận sơ bộ về cấm nhập khẩu dầu của Iran nhưng quyết định khi nào thực hiện thì vẫn chưa được đưa ra.
    Trả lời phỏng vấn qua điện thoại của Reuters, ông SM Qamsari, giám đốc quốc tế của công ty dầu mỏ quốc gia Iran cho biết, “chúng tôi sẽ tìm con đường khác để kinh doanh nếu điều đó xảy ra”.
    Ông Qamsari cho biết để thay đổi khách hàng hoàn toàn là rất khó khăn, nhưng nước này sẽ chú trọng hơn tới Trung Quốc, các nước châu Á khác và châu Phi.
    Hiện tại, khoảng 30% lượng dầu của Iran, tức khoảng 700.000 thùng/ngày được xuất qua phía Tây của kênh đào Xuy-ê. Hơn một nửa trong số đó là sang châu Âu, trong đó khoảng 200.000 thùng/ngày vận chuyển đến Thổ Nhĩ Kỳ.Dữ liệu từ Cơ quan Năng lượng Quốc tế, Iran hiện xuất khoảng 450.000 thùng dầu/ngày sang EU.
    Cũng theo ông Qamsari, các khách hàng truyền thống của Iran ở châu Âu trong đó có Total của Pháp và Eni của Italia đã lên tiếng về khả năng trừng phạt của EU.

    Phía Iran tái khẳng định, bất kỳ động thái trừng phạt nào của EU cũng sẽ gây thiệt hại cho người tiêu dùng châu Âu vì giá sẽ đắt đỏ hơn khi mua của nhà cung cấp khác.
    Nói về động thái của Mỹ, ông Qamsari cho biết, việc Mỹ ký thành luật trừng phạt thương mại Iran sẽ làm tổn thương hoạt động xuất khẩu dầu của nước này. “Chiến lược cứng rắn của Washington phần nào làm cho cuộc sống khó khăn hơn”, ông nói đồng thời cho biết thêm Tehran cũng đã tạo ra một số kênh cho các khoản thanh toán từ dầu mỏ.
    Giám đốc quốc tế của công ty dầu mỏ quốc gia Iran tiếp tục khẳng định Tehran sẽ đóng cửa eo biển Hormuz, con đường vận chuyển dầu thô huyết mạch của thế giới nếu EU nối bước Mỹ. “Tôi mong rằng điều đó không xảy ra, vì các công ty dầu chỉ muốn kinh doanh, không muốn gắn liền chính trị”, ông nói.
    Minh Vân

    Theo TTVN/Reuters
  4. ptkh

    ptkh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Đã được thích:
    83
    Môn học cần dạy
    05/01/2012 1:55
    Gần như tháng nào, ở Việt Nam cũng có trẻ chết đuối lãng xẹt vì “không biết bơi”, kể cả các em sinh ra và lớn lên ở vùng sông nước. Lạ là trẻ em châu Âu, lại được học bơi từ nhỏ, dù xứ họ ít sông hồ. Giản đơn, bởi “bơi là kỹ năng sống cần thiết nhất của cuộc sống”.
    Cách đây mấy năm, tôi đưa đoàn khách lớn tuổi từ Đan Mạch qua Việt Nam sang du lịch Campuchia. Khách đi tàu thủy từ Phnom Penh lên Seamriep. Ngang qua các làng nổi, thấy trẻ ríu rít vẫy chào, một số khách ra ngoài lan can tàu chụp ảnh. Tàu nghiêng, làm một cụ già rớt xuống Biển Hồ. Người vợ đứng bên cạnh cầm tay kéo lại bị lôi xuống nước. Tôi chết điếng, chưa kịp xử lý đã thấy hai vợ chồng bơi đứng và níu được mạn tàu. Quần áo, máy ảnh, tiền bạc ướt nhẹp… và họ cười như nắc nẻ. Hú vía, nếu là khách Việt thường thì không biết bơi, có nhảy xuống cứu kịp thì chí ít cũng bị ngất vì ngộp nước và sợ. Chưa kể lơ mơ bị họ ôm cho chết chung luôn!
    Gần đây, một số cơ quan, đoàn thể và chính quyền có phát động phong trào học bơi cho thiếu nhi, nhất là từ sau loạt bài nhiều kỳ Người Việt phải biết bơi trên Báo Thanh Niên. Nhưng nhiều nơi chỉ hô khẩu hiệu cho oai chứ thực tế không có hồ bơi để học. Vừa rồi, về Long Xuyên, đến một xã thấy họ mở lớp học bơi cho thiếu nhi, xóa mù bơi cho thanh niên ở bờ sông mà tâm phục khẩu phục. Xã không có hồ bơi thì ra bờ sông tổ chức lớp, lấy dây thừng và phao khoanh vùng rồi tổ chức lớp. Cái chính là có muốn làm và chịu làm hay không?
    Nếu các bậc phụ huynh nhận thức rằng học bơi cũng cần như - thậm chí cần hơn - học đàn hát, học ngoại ngữ… thì có lẽ nhiều em không chết thảm. Tại sao không đưa bơi vào môn học bắt buộc? Bơi - phải là “chứng chỉ vào đời” của tuổi trẻ Việt Nam. Đó là chưa kể các nhà khoa học đã chứng minh - bơi là một trong những môn thể thao toàn diện và tốt nhất cho sức khỏe.
    Không chỉ chuyện bơi, những chuyện rất nhỏ nhặt khác nhưng thiết yếu cũng nên được dạy. Năm ngoái, khi dạy môn nghiệp vụ hướng dẫn viên lữ hành ở lớp Việt Nam học, Khoa Ngữ văn, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, tôi đã mạo muội đưa môn kỹ năng sơ cấp cứu vào chương trình ngoại khóa. Chỉ 3 buổi lý thuyết, 2 buổi kiểm tra nhưng nhờ các giáo viên ở Hội Chữ thập đỏ và Trung tâm sơ cấp cứu thành phố đã làm cho môn học sống động, hấp dẫn. Nhiều hiểu biết sai lệch về chữa trị sưng, trật khớp, bầm tím, bỏng, gãy xương, tiêu chảy, ngạt thở... được uốn nắn. Sau lớp học nhiều em tâm sự: “Đây là môn thiết thực và bổ ích nhất trong suốt 4 năm đại học. Tụi em không chỉ biết tự cứu mình, cứu gia đình mà còn cứu người khi cần thiết”. Tôi đã dự học cùng các em và có thêm nhiều điều lý thú. Một môn học như vậy mà lâu nay chỉ dạy qua loa, thậm chí không dạy!
    Nếu mỗi người Việt Nam đều biết bơi và sơ cấp cứu, chắc chắn sẽ giảm bớt được nhiều thương vong, nhiều cái chết thương tâm sẽ không xảy ra. Bơi và sơ cấp cứu là những kỹ năng nền của cuộc sống, giúp con người khỏe mạnh và tự tin hơn. Học bơi và sơ cấp cứu, trước hết là để tự cứu mình, sau nữa là cứu người.
    Nguyễn Văn Mỹ
  5. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2011
    Đã được thích:
    427
    [​IMG]

    Hết giờ giao dịch lại vào đây ...
    Em hoabanglangtim iu !>:D:D:D:D:D:D
  6. luuthanhdam

    luuthanhdam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2009
    Đã được thích:
    267
    Hơn 50 triệu usd/ con Su :-", giá như quả này mà quăng hết vào TTCK thì ~X
  7. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2011
    Đã được thích:
    427
    Bộ đội tên lửa S-300 huấn luyện chiến đấu

    05/01/2012 02:11 (12 giờ trước) - Đã có 2993 lượt xem

    FaceBook Twitter Link Hay Print Không dấu (khong dau)
    Đoàn phòng không 64 là đơn vị được trang bị một trong những hệ thống tên lửa đối không hiện đại trên thế giới S-300PMU-1.


    Tag: diễn tập, phòng không, hà nội, Nguyễn Quốc Văn, khí tài, tên lửa đối không, huấn luyện chiến đấu, tư lệnh sư đoàn, bộ đội tên lửa, đoàn tên, s-300 việt nam, nguyễn quang tuyến tư
    (ĐVO) Trong đợt diễn tập bắn đạn thật tại trường bắn TB1, đoàn tên lửa phòng không 64 (sư đoàn 361) tham gia luyện tập bắn mục tiêu. Do đây là lần đầu tiên hành quân cơ động khí tài hiện đại đi xa nên Đoàn 64 đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của Quân chủng Phòng không - Không quân (PKKQ) và Sư đoàn Phòng không Hà Nội.

    Đại tá Nguyễn Quang Tuyến - Sư đoàn trưởng Sư đoàn Phòng không Hà Nội là người trực tiếp bám sát theo dõi và chỉ đạo quá trình thu hồi, cơ động và triển khai khí tài của Đoàn 64.

    Đúng vào thời điểm Đoàn 64 tổ chức diễn tập thì thời tiết miền Bắc thay đổi, Hà Nội sau những ngày nắng ấm bỗng chuyển sang se lạnh kéo theo mưa lay phay. Cuộc hành quân bắt đầu, xuất phát từ Đoàn 64 cắt qua phía nam Hà Nội để đến Trận địa TB-1.

    Ở nhiều điểm chốt giao thông quan trọng lực lượng cảnh sát giao thông đã thức cùng cán bộ, chiến sỹ Đoàn 64 để phân luồng cho đoàn xe lưu thông thuận lợi nhất. Đến gần sáng Đoàn cơ động đến được điểm tập kết an toàn, đúng kế hoạch đã đề ra. Sau khi làm công tác chuẩn bị và triển khai Đoàn đã nhanh chóng đưa khí tài thực hiện nhiệm vụ.

    Sau khi ổn định đội hình, vị trí chiến đấu, song song với việc lực lượng phòng không thực hành bắn đạn thật, Đoàn 64 cũng tổ chức bắt các mục tiêu M - 100CT, M - 96CT và thực hành bắn mục tiêu bằng tên lửa điện tử.

    Thiếu tá Nguyễn Quốc Văn - Đoàn trưởng Đoàn 64 cho biết: “Vinh dự là đơn vị được trang bị vũ khí phòng không hiện đại, cán bộ, chiến sỹ Đoàn 64 đã không ngừng phấn đấu, từng bước làm chủ khoa học kỹ thuật, làm chủ khí tài, nhằm đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

    Đại tá Nguyễn Quang Tuyến Tư lệnh Sư đoàn Phòng không Hà Nội cho biết: “Đây là đợt diễn tập lớn nhất của Đoàn Tên lửa 64 từ trước tới nay, là dịp để chúng tôi đánh giá trình độ sẵn sàng chiến đấu, khả năng cơ động, thực hành đội ngũ chiến thuật, tổ chức chỉ huy, bảo đảm chiến đấu của Đoàn 64. Đồng thời, nâng cao chất lượng huấn luyện sát thực tế chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Đoàn trong tình hình mới”.

    Dưới đây là một số hình ảnh huấn luyện chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ đoàn tên lửa 64:
    [​IMG] Tiểu đoàn tên lửa phòng không 64 (sư đoàn 361) là đơn vị được trang bị một trong những hệ thống tên lửa phòng không rất hiện đại trên thế giới.
    [​IMG]
    Cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn 64 chuẩn bị thực hành chiến đấu. ​
    [​IMG]
    Các thao tác được thực hiện một cách thuần thục, nhanh gọn. ​
    [​IMG]
    Xe gắp ống phóng bảo quản đạn. ​
    [​IMG]
    Mỗi xe mang phóng chở 4 quả đạn tên lửa. ​
    [​IMG]
    Một tiểu đoàn thường biên chế 12 xe phóng. ​
    [​IMG] Các xe mang phóng S-300PMU1 có khả năng mang các loại đạn tên lửa 48N6E (tầm bắn 150km), 5V55R (tầm bắn 90km) và 5V55K (tầm bắn 47km).
    [​IMG]
    Bộ đội tên lửa diễn tập cơ động trong đêm. ​
    [​IMG]
    Khí tài của hệ thống S-300 di chuyển trên Đại lộ Thăng Long. ​
    [​IMG] [​IMG]
    Đài radar điều khiển hỏa lực và chỉ thị mục tiêu đa kênh 30N6E1.
    [​IMG] [​IMG]
    Đài radar nhìn vòng 96L6E. ​
    [​IMG]
    Các phương tiện khí tài phục vụ chiến đấu. ​
    [​IMG]
    Trong phòng điển khiển hệ thống S-300. ​
    [​IMG] Trong đợt diễn tập bắn đạn thật TB1, bộ đội tên lửa S-300 tham gia thực hành bắt mục tiêu.




  8. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2011
    Đã được thích:
    427
    Giải pháp nâng cấp cho PT-76 của Việt Nam

    05/01/2012 09:45 (5 giờ trước) - Đã có 2991 lượt xem

    FaceBook Twitter Link Hay Print Không dấu (khong dau)
    Nga vừa mới đưa ra một số gói nâng cấp PT-76 dành cho quân đội các nước đang sử dụng phổ biến loại xe tăng lội nước này như Việt Nam.


    Tag: đặc biệt, việt nam, triều tiên, liên xô, xe, tháp pháo, nâng cấp xe, xe tăng lội nước, biến loại
    (ĐVO) Theo đó, gói nâng cấp xe tăng nhằm tăng cường hiệu quả chiến đấu và kéo dài thời gian phục vụ bằng việc trang bị pháo bắn nhanh, tên lửa chống tăng có điều khiển, động cơ mạnh, khả năng tác chiến ban đêm và khả năng chống bắn tỉa...

    Xe tăng PT-76 được Liên Xô xuất khẩu sang rất nhiều nước trên thế giới như Việt Nam, Iraq, Triều Tiên và Cuba. Về số lượng, tuy không thể sánh được so với loại xe tăng hạng trung T-54/55 dành cho Lục quân nhưng đến nay PT-76 còn phục vụ với số lượng lớn trong quân đội của nhiều nước.

    Ở Việt Nam, xe tăng PT-76 được sử dụng như lực lượng yểm trợ hỏa lực chủ yếu cho Lực lượng Hải quân đánh bộ.
    [​IMG]
    Xe tăng lội nước PT-76. ​
    Sức mạnh chiến đấu mới
    Để đáp ứng tình hình mới, các kỹ sư và các nhà thiết kế xe tăng của Nga đề xuất giải pháp "đặc biệt" để hiện đại hóa PT-76.

    Ở biến thể nâng cấp mới, xe tăng sẽ được trang bị với các mô-đun chiến đấu mới nhất, trong đó có cả hệ thống chữa cháy tự động.

    Nếu ở biến thể ban đầu, kíp chiến đấu của PT-76 có ba người, lãnh các vai trò kiêm nhiệm, xe tăng bị hạn chế về khả năng nhìn đêm thì ở biến thể nâng cấp xe được và trang bị khí tài trinh sát ảnh nhiệt, giúp quan sát quan sát toàn cảnh trong điều kiện cả ngày lẫn đêm.

    Ngoài ra, bằng việc thay thế tháp pháo 76,2mm cũ bằng pháo tự động 57mm AY220M có tốc độ bắn cao, 4 ống phóng tên lửa chống tăng (ATGM) Kornet và một súng máy phòng không 12,7mm, cùng với súng phóng lựu tự động 30mm AG-30, kíp xe đã giảm xuống chỉ còn 2 người (lái xe và pháo thủ).
    [​IMG] Mô đun tháp pháo mới với pháo 57mm, 4 ống phóng tên lửa chống tăng Kornet...
    Với hệ thống theo dõi mục tiêu mới MSA, xe tăng sẽ tự động phát hiện và tăng cường khả năng theo dõi mục tiêu lên từ 4 – 6 lần, và hệ thống sẽ tự động dẫn hướng cho tên lửa chống tăng Kornet tiêu diệt mục tiêu với độ chính xác cao.
    Do xe tăng PT-76 được thiết kế để lội nước và chủ yếu được Hải quân đánh bộ sử dụng, vì vậy trọng lượng của xe khá nhẹ, chỉ khoảng 14 tấn, đồng nghĩa với việc đó là giáp bảo vệ của xe tăng cũng rất mỏng, dày khoảng 20mm. Vì vậy, việc chống lại các tay súng bắn tỉa hạng nặng, có khả năng xuyên giáp và phá hủy thiết bị là bài toán quan trọng của các nhà thiết kế.

    Nhận thức được điểm yếu chết người này, các kỹ sư Nga đưa ra giải pháp độc đáo để bảo vệ kíp xe mà không cần tăng cường vỏ giáp dẫn đến tăng trọng tải, giảm sức cơ động của xe. Họ đã trang bị hệ thống Antisnaypera nhằm cảnh báo, phát hiện các thiết bị quang học gắn trên các khẩu súng bắn tỉa. Hệ thống này sẽ cảnh báo cho kíp xe biết khu vực họ đang hoạt động có sự xuất hiện của các tay súng bắn tỉa để đối phó.
    [​IMG] Mô tả pháo 57mm AY220M.
    Về hỏa lực, PT-76 nâng cấp sử dụng pháo 57mm AY220M có tốc độ bắn cực nhanh, 120 phát/phút. Pháo sử dụng đạn nổ mảnh và cả đạn xuyên giáp.

    Khi sử dụng đạn xuyên giáp, thậm chí xe tăng PT-76 có thể tự tin tham gia tấn công các xe tăng chủ lực ở khoảng cách 1 km, và tấn công mục tiêu là xe bọc thép BMP, binh lính đối phương ở khoảng cách 2,5 km. Trong trường hợp đặc biệt, pháo AY220M còn có thể sử dụng để tham gia tác chiến phòng không.

    Hỏa lực đáng kể khác của xe là tên lửa chống tăng Kornet (có biến thể xuất khẩu là Kornet-E), có thể tấn công phá hủy các mục tiêu trên mặt đất và cả các mục tiêu trên không như trực thăng ở khoảng cách 4 km, tầm tiêu diệt xe tăng là 5 km với khả năng xuyên giáp sau giáp ERA là 1.200mm.

    Ngoài ra, Súng phóng lựu tự động AG-30 30mm sẽ tăng cường hiệu quả đáng kể trong việc tấn công bộ binh của đối phương.

    Để tăng cường khả năng cơ động và hiệu suất, động cơ của xe tăng cũng được thay thế bằng một động cơ mới, có công suất 420 mã lực (lớn hơn công suất động cơ ban đầu, 240 mã lực), vì vậy vận tốc của xe tăng được nâng đáng kể, giúp xe vượt qua các chướng ngại vật và di chuyển với tốc độ dưới nước là 14 km/h.

    Khung gầm của xe tăng PT-76 cũng được gia cố sức chịu đựng các loại mìn chống tăng.

    Một lựa chọn khá phổ biến để tăng cường khả năng phòng thủ đó là tháp pháo mới của xe tăng PT-76 sẽ được lắp các ống phóng lựu đạn khói để có thể gây "mù" đối với đối phương.

    Với số lượng biên chế khá nhiều của xe tăng PT-76 trong Hải quân Việt Nam, việc lựa chọn nâng cấp để có thể thích ứng với chiến trường tác chiến hiện đại sẽ là một lựa chọn hợp lý




  9. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2011
    Đã được thích:
    427
    Thương lái Trung Quốc: Vừa mua lậu, vừa quậy










    [​IMG]
    Thương lái Trung Quốc Lin Da Quang (Lâm Tài Cường) chọn mua cá hố tại Cảng cá Vĩnh Lương.

    Tại Cảng cá Vĩnh Lương đã từng xảy ra vụ đánh nhau giữa thương lái Trung Quốc và chủ tàu cá VN khi thương lái này ngang ngược ném cá của chủ tàu Việt xuống biển, tỏ ý khinh miệt...
    Vừa mua, vừa quậy Ông Lê Thanh Hải – Trưởng Ban quản lý Cảng cá Vĩnh Lương (Khánh Hòa) cho biết: Mấy năm lại đây, thương lái Trung Quốc xuất hiện thu mua hải sản tại cảng cá và gây nên tình trạng lộn xộn, mất trật tự.
    Tại Cảng cá Vĩnh Lương đã từng xảy ra vụ đánh nhau gây thương tích giữa thương lái Trung Quốc và chủ tàu cá Việt Nam. Một thương lái Trung Quốc đã ngang ngược ném cá của chủ tàu Việt Nam xuống biển, tỏ ý khinh miệt, chê bai khi không thỏa thuận được giá cả mua cá nên đã xảy ra ẩu đả. Gần đây cũng liên tục xảy ra tình trạng các thương lái Trung Quốc xích mích, cãi cọ, thậm chí đòi xử nhau khi tranh mua cá bên trong cảng cá. Dù họ sử dụng tiếng Việt khá thành thạo để trả giá từng lô cá nhưng khi có sự việc xảy ra, làm việc với ban quản lý cảng cá, họ thường giả vờ không hiểu, để các chủ nậu giải quyết hậu quả.
    Mặt khác, với vai trò của mình, ban quản lý chỉ có thể nhắc nhở thông qua các chủ nậu làm việc cho thương lái Trung Quốc nhằm ngăn chặn kịp thời, giữ trật tự trong cảng.
    Ông Phạm Văn Hữu – Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Khánh Hòa cho biết: Khi kiểm tra, chúng tôi đã tổ chức theo dõi, phát hiện tại khu vực này có khoảng 6-7 thương gia Trung Quốc thường xuyên đến thu mua cá. Một doanh nghiệp tư nhân do một người địa phương làm chủ đã lập xưởng gần Cảng cá Vĩnh Lương để thu nhận cá về xưởng sơ chế trước khi các thương gia này xuất khẩu sang Trung Quốc.
    Hầu hết những thương lái Trung Quốc này đều sang Việt Nam bằng hộ chiếu du lịch.
    Đội quản lý thị trường số 1 đã lập biên bản xử lý hành vi hoạt động thương mại trái phép tại Việt Nam đối với hai thương gia Trung Quốc là ông Lin Da Quang (Lâm Tài Cường) và ông Zheng Quan Xing tổng cộng 30 triệu đồng và tịch thu hơn 40 tấn cá.
    Nhưng nại lý do không biết tiếng, không hiểu luật pháp Việt Nam, hai thương gia này nhất định không ký vào biên bản, đòi chờ phiên dịch, chờ luật sư… Và đã hơn 20 ngày kể từ khi bị lập biên bản vi phạm, họ vẫn chưa đến cơ quan hữu quan nhận quyết định xử phạt.
    Dùng hộ chiếu du lịch để buôn lậu
    Một số ngư dân sống gần Cảng cá Vĩnh Lương cho biết, hiện nay đang mùa “biển đói” nên nhiều thương gia Trung Quốc về nước, sau Tết Nguyên đán họ mới quay lại. Được biết, không chỉ tại Cảng cá Vĩnh Lương mà tại Cảng cá Hòn Rớ - cảng cá lớn nhất Khánh Hòa - cũng có rất nhiều thương lái Trung Quốc tranh mua lậu thủy sản.
    Được biết, hầu hết những thương lái Trung Quốc này đều sang Việt Nam bằng hộ chiếu du lịch. Phòng Quản lý xuất nhập cảnh ******* tỉnh Khánh Hòa vừa có quyết định xử phạt ông Lin Da Quang và ông Zheng Quan Xing về hành vi hoạt động thương mại trái phép trên lãnh thổ Việt Nam và hành vi nhập cảnh có hoạt động khác tại Việt Nam mà không được phép cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam.
    Theo Mai Khuê
    Dân việt
  10. TuGan

    TuGan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Đã được thích:
    112

    Thì Bằng Lăng trả lời rõ ràng như hai cộng hai là bốn rồi đó !
    Đò Trí Dũng mà sang bến khác , tức sang bờ bên kia , thì Bằng Lăng bắc cầu sang đón đầu !
    Nghĩa là Trí Dũng không làm cách chi mà chạy thoát khỏi lưới tình của Bằng Lăng !
    Chuyến này Trí Dũng bó tay quy hàng em Tím rùi !

    He he !!!

    :)):)):)):)):)):)):))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này