Nóng trong ngày...

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi hoatimbanglang, 30/12/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
5124 người đang online, trong đó có 494 thành viên. 21:21 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 30572 lượt đọc và 1031 bài trả lời
  1. TuGan

    TuGan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Đã được thích:
    112
    Các chuyên gia quốc tế: Việt Nam đã xóa bỏ chế độ diệt chủng Khmer Đỏ


    07/01/2012 0:45
    Kỷ niệm 33 năm ngày xóa bỏ chế độ Pol Pot, Việt Nam xứng đáng nhận được từ lịch sử những phán xét công bằng, khách quan và chính xác.
    Để có cái nhìn đa chiều, toàn diện về vai trò của Việt Nam nhân dịp kỷ niệm lần thứ 33 ngày Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng Khmer Đỏ (7.1.1979 - 7.1.2012), Thanh Niên có cuộc trao đổi với một số chuyên gia quốc tế tham gia nghiên cứu và quan sát sự kiện này.
    [​IMG]
    Chứng tích tội án Khmer Đỏ tại Bảo tàng Cánh đồng chết - Ảnh: Bloomber
    Đó là ông Edwin Martini, Phó giáo sư (PGS) lịch sử ĐH Western Michigan (Mỹ); đại tá lục quân về hưu Andre Sauvageot, đã tham chiến tại Việt Nam giai đoạn 1964-1973 và từng làm việc cho Bộ Ngoại giao Mỹ; ông Carl Robinson, cựu phóng viên chiến trường Việt Nam của hãng thông tấn AP và cựu phóng viên chiến trường Don North của hãng ABC News.
    Cộng đồng quốc tế ghi nhận vai trò của Việt Nam trong công cuộc giải phóng Campuchia như thế nào, thưa ông?

    [​IMG] PGS Martini: Các học giả và sử gia quốc tế đều đồng thuận Việt Nam đóng vai trò hết sức quan trọng và có ý nghĩa to lớn trong công cuộc lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot. Việt Nam không xâm lược Campuchia mà chính Khmer Đỏ đã kích động và gây ra cuộc xung đột 1975-1979. Đại tá Sauvageot: Vai trò của Việt Nam còn hơn cả “quan trọng”. Chính Quân đội nhân dân Việt Nam (QĐNDVN), sau khi góp phần xóa bỏ chế độ Pol Pot vào ngày 7.1.1979, đã đóng cửa các “lò sát sinh” khét tiếng như Tuol Sleng, chấm dứt việc thảm sát hàng loạt và hỗ trợ một chính phủ Campuchia mới.

    [​IMG] Dưới sự bảo vệ của QĐNDVN, đền đài, tôn giáo, hệ thống giáo dục và tiền tệ của Campuchia cũng được khôi phục. Cũng chính Việt Nam, dù vẫn còn đang trong khốn khó sau cuộc chiến với người Mỹ, đã tiếp tế lương thực cho người dân Campuchia và dọn đường cho các tổ chức phi chính phủ quốc tế vào viện trợ. Việt Nam không hề muốn đưa quân sang Campuchia. Việt Nam đã cố gắng thuyết phục và kêu gọi Khmer Đỏ ngừng tấn công và sát hại người Việt Nam nhưng bất thành. Việt Nam đã bị đẩy vào thế chẳng đặng đừng.
    Có nghĩa là Việt Nam không có ý “xâm lược” Campuchia?
    [​IMG] Nhà báo North: Đúng vậy. Nên nhớ là Việt Nam chỉ đưa quân sang Campuchia sau khi Khmer Đỏ đột kích đảo Phú Quốc và có hành vi gây hấn trên lãnh thổ Việt Nam. Hơn nữa, với mục đích giải cứu hàng ngàn người Việt đang sinh sống tại Campuchia khỏi sự thảm sát tàn bạo, Việt Nam hoàn toàn có thể chứng minh được động cơ chính đáng của mình. Nhà báo Robinson: Việt Nam đã hành động để bảo vệ quyền lợi quốc gia. Rõ ràng, Việt Nam không thể chấp nhận một chế độ tàn bạo như Khmer Đỏ, đặc biệt là sau hàng loạt hành động tấn công với tham vọng chiếm cả vùng đồng bằng sông Cửu Long của Khmer Đỏ.
    [​IMG] Trả lời báo chí Việt Nam mới đây, Thủ tướng Campuchia Hun Sen khẳng định “Việt Nam là sự hồi sinh và phát triển của đất nước Campuchia”. Quan điểm của ông về phát biểu này? Nhà báo Robinson: Hoàn toàn xác đáng và công bằng khi công nhận sự can thiệp của Việt Nam đã giúp kết thúc chế độ diệt chủng Khmer Đỏ đối với người dân Campuchia.
    Đại tá Sauvageot: Việt Nam ngay từ đầu không muốn đưa quân sang Campuchia và cũng không có ý định nấn ná lâu hơn mức cần thiết. Vì vậy khi đánh tan hoàn toàn các căn cứ Khmer Đỏ vào năm 1985, Việt Nam đã tuyên bố sẽ rút hết quân khỏi Campuchia chậm nhất là vào năm 1990. Việt Nam đã thực hiện đúng cam kết này sớm 1 năm sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

    Ngày 5.1, Thủ tướng Campuchia Hun Sen phát biểu trước khoảng 10.000 người trong đợt kỷ niệm 33 năm ngày giải phóng đất nước khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot, theo báo Phnom Penh Post. Thủ tướng Hun Sen một lần nữa nhấn mạnh về công lao, xương máu của nhân dân Campuchia, Mặt trận Đoàn kết dân tộc cứu nước Campuchia và quân tình nguyện Việt Nam trong công cuộc đánh bại Khmer Đỏ.
    Trong thời gian này cũng diễn ra phiên tòa xét xử 4 cựu thủ lĩnh Khmer Đỏ là Nuon Chea, Khieu Samphan, Ieng Sary và Ieng Thirith. Cho đến nay, tất cả bị cáo đều không nhận tội và dư luận hết sức phẫn nộ khi các bị cáo lặp lại luận điệu đổ tội cho Việt Nam “chiếm đóng và gây đổ máu” tại Campuchia.
    Minh Trung
    An Điền

    Lịch sử sẽ đánh giá công bằng về vai trò của Quân Đội Nhân Dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh xóa bỏ chế độ diệt chủng Khmer Đỏ !
    Chính những sử gia quốc tế và chính nhân dân Campuchia đã nói lên tiếng nói khách quan nhất !
    Còn ai đã nuôi dưỡng bọn đồ tể Pon Pot - Yeng Xari ?
    Câu trả lời cả thế giới đều biết !

    Chính là Mao Trạch Đông , Chu Ân Lai , Đặng Tiểu Bình và giới cầm quyền Bắc Kinh !
    Không thể đảo ngược lịch sử !
  2. TuGan

    TuGan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Đã được thích:
    112
    http://www.thanhnien.com.vn/pages/20120107/truyen-thong-trung-quoc-phan-ung-my.aspx

    Truyền thông Trung Quốc phản ứng Mỹ


    07/01/2012 0:53
    Các báo đài Trung Quốc có những phản ứng từ thận trọng đến gay gắt sau khi Mỹ công bố chiến lược quốc phòng mới.
    Tân Hoa xã ngày 6.1 đăng bài xã luận tỏ ý chấp nhận về việc Mỹ hiện diện quân sự nhiều hơn ở châu Á-Thái Bình Dương với điều kiện nước này phải “tích cực đóng góp vào duy trì hòa bình, ổn định trong khu vực”. “Vai trò tích cực của Mỹ có lợi cho cả khu vực nói chung và Trung Quốc nói riêng. Tuy nhiên, điều này chỉ thành hiện thực nếu Mỹ kiềm chế và không có các hành động phô trương sức mạnh”, bài xã luận viết.
    [​IMG]
    Sự hiện diện của Mỹ tại châu Á gây ra một số ý kiến phản đối từ Trung Quốc - Ảnh: USPACOM
    Trước đó, Tổng thống Mỹ Barack Obama công bố chiến lược quân sự cho tương lai với đường hướng chính là đẩy mạnh sự hiện diện hải quân và không quân ở châu Á, đồng thời xây dựng một lực lượng tinh gọn và cơ động hơn. Chiến lược này được đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc đang trỗi dậy mạnh mẽ về quân sự cũng như ở khu vực vừa có các diễn biến gây quan ngại cho nhiều bên. Ngoài ra, do chuẩn bị cắt giảm chi phí quân sự có thể lên tới 450 tỉ USD trong 10 năm tới và nhận ra rằng đã bị bất lợi sau 2 cuộc chiến ở Afghanistan và Iraq nên Washington cũng phải điều chỉnh các ưu tiên quốc phòng, theo AFP.
    Đến nay, chính phủ Trung Quốc chưa có phản ứng chính thức về tuyên bố mới của Mỹ nhưng ngoài Tân Hoa xã, một số cơ quan truyền thông khác của Bắc Kinh đều tỏ thái độ. Thời Báo Hoàn Cầu của đảng Cộng sản Trung Quốc, vốn nổi tiếng là có quan điểm cứng rắn, ngày 6.1 cũng đăng bài cáo buộc Mỹ “muốn bao vây, đối phó” Trung Quốc. Bài viết kêu gọi chính phủ “tăng cường khả năng hành động tầm xa và ngăn chặn Mỹ hơn nữa”.
    Trong thời điểm căng thẳng dâng cao ở biển Đông vừa qua, chính tờ Hoàn Cầu thường đăng các bài xã luận đe dọa các nước khác. Giờ đây, tờ báo này lại kết luận bài viết ngày 6.1 bằng câu: “Mỹ phải nhận ra rằng không thể ngăn cản sự trỗi dậy của Trung Quốc và thân thiện với Trung Quốc là lợi ích của chính nước này”.
    Ngọc Bi




    Ăn cướp la làng ! [r37)]
    Ai phô trương sức mạnh ở Biển Đông ? :-??
    Ai đe dọa và thực tế đã có những hành động gây bất ổn ở Đông Nam Á ?

    Nếu không phải là Trung Quốc ?
    [r23)][r23)][r23)]
  3. TuGan

    TuGan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Đã được thích:
    112
    http://www.thanhnien.com.vn/pages/20120107/tau-hang-bi-tan-cong-tren-song-me-kong.aspx

    Tàu hàng bị tấn công trên sông Mê Kông


    07/01/2012 0:46
    Ngày 6.1, tờ Nhân Dân Nhật Báo đưa tin 4 tàu hàng Trung Quốc và một tàu tuần tra Myanmar vừa bị tấn công nhưng không có thương vong và thiệt hại.
    Vụ việc xảy ra rạng sáng ngày 4.1 khi một nhóm vũ trang phóng 2 quả lựu đạn về phía đoàn tàu ở đoạn sông Mê Kông thuộc địa phận Myanmar. Một quả rơi xuống nước và một quả nổ trước khi đến gần tàu. Do tầm nhìn hạn chế nên tàu tuần tra Myanmar không xác định được những kẻ tấn công.
    Đoạn sông nói trên thuộc khu vực Tam giác vàng khét tiếng và gần nơi xảy ra vụ 13 người Trung Quốc trên 2 tàu hàng bị sát hại hồi tháng 10.2011. Sau vụ này, Thái Lan, Lào, Myanmar và Trung Quốc nhất trí tiến hành tuần tra chung trên sông Mê Kông để bảo đảm an ninh.
    Lê Loan




    Cái tàu to đùng mà bắn không trúng ! :))
    Không loại trừ chính Trung Quốc dàn dựng vụ này để có cớ can thiệp vũ trang vào lưu vực sông Mê Kông !
    Mưu kế Tàu thâm ai mà chẳng biết ?


    :-":-":-":-":-"
  4. TuGan

    TuGan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Đã được thích:
    112
    Dân Trung Quốc “sợ gần chết” với tem hình rồng dữ tợn


    06/01/2012 17:16
    (TNO) Một con tem Trung Quốc in hình một con rồng giương nanh vuốt đã bị các cư dân mạng chỉ trích dữ dội vì cho rằng nó khiến bộ mặt của đất nước trở nên đáng sợ.
    Con tem kỷ niệm năm Nhâm Thìn đã được phát hành vào hôm qua (5.1), theo truyền thống in tem mang hình linh vật của năm âm lịch.
    Vào năm ngoái, tem in hình thỏ không thu hút nhiều sự chú ý song con tem in hình rồng đã gây ra một cuộc tranh luận dữ dội trên mạng, theo AFP.
    Một cư dân mạng lấy nick YFY Laoyu viết: “Rồng Trung Quốc phải là linh vật đáng mến. Tại sao phải làm cho nó trở nên dữ tợn”.
    Người này nói ông ta thay đổi ý định mua con tem sau khi thấy hình ảnh dữ tợn của nó.
    [​IMG]
    Con tem hình rồng được dán trên một bìa thư - Ảnh: AFP
    Trong khi đó, nhà văn Trung Quốc Chương Di Hòa thổ lộ: “Tôi sợ gần chết khi thấy thiết kế con tem”.
    Tuy nhiên, một số khác gạt bỏ các chỉ trích. Một bloger có tên Chấn Vũ viết: “Có nhiều hình tượng rồng, một số uy nghi, trang trọng và số khác thì sống động và thú vị. Đó chỉ là một con tem”.
    Rồng, một trong 12 con giáp của Trung Quốc, từ lâu được xem là mang đến quyền lực, thịnh vượng và may mắn.
    Sơn Duân

    Chỉ một con tem thôi cũng thể hiện được chính sách bành trướng đe dọa lân bang và thế giới của Bắc Kinh !
    Dân Trung Quốc sợ gần chết , còn Việt Nam thì không !
    Đụng vào Việt Nam , biết liền !


    :-":-":-":-":-"
  5. TuGan

    TuGan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Đã được thích:
    112
    http://www.thanhnien.com.vn/pages/20120107/my-dua-quan-sang-israel-de-danh-iran.aspx

    Mỹ “đưa quân sang Israel để đánh Iran”


    07/01/2012 0:50
    Trang tin an ninh Global Research dẫn các nguồn phương Tây và Israel loan tin Mỹ đang chuẩn bị một chiến dịch quân sự chống Iran và đưa hàng ngàn binh lính, tàu chiến, vũ khí sang Israel.
    Một nguồn tin giấu tên nói việc triển khai tàu chống tên lửa và binh lính sẽ diễn ra trong tháng 1 và cuối tháng 3. Mỹ và Israel cũng vừa tuyên bố sẽ tổ chức cuộc tập trận chung lớn nhất từ trước đến nay trong thời gian tới. Tuy nhiên, tờ The Jerusalem Post dẫn lời thiếu tướng Frank Gorenc, chỉ huy Không lực 3 của Mỹ đóng tại Đức, nói rằng đó không chỉ là diễn tập mà là “triển khai quân”.
    Theo tờ báo, cách đây 2 tuần, tướng Gorenc đã đến Israel để xác nhận chi tiết kế hoạch triển khai “vài ngàn lính Mỹ” đến nước này và thăm một tiền đồn chứa hệ thống chống tên lửa hiện đại mang tên Vòm Sắt. Mỹ cũng được cho là sẽ mang tới Israel tổ hợp phòng thủ tên lửa di động THAAD và tàu có gắn hệ thống tên lửa Aegis. Trong khi đó, hãng tin Fars của Iran ngày 6.1 loan báo nước này sẽ tổ chức cuộc tập trận hải quân ở eo biển chiến lược Hormuz vào tháng 2.
    Trùng Quang
  6. TuGan

    TuGan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Đã được thích:
    112
    Hoa hậu khó hạnh phúc?

    Mới đây Hoa hậu Ngọc Hân đã bày tỏ nguy cơ ế chồng của người đẹp - Có thế đó là cách nói dí dỏm, khiêm nhường của người đẹp còn đang trẻ. Nhưng sự thật, có phải Hoa hậu nào cũng có một cuộc hôn nhân hạnh phúc?

    Ế chồng hay "có chồng hờ hững cũng như không"?

    Thực ra đến thời điểm này chưa có hoa hậu nào ế chồng! Đó là sự thật. Nhưng hoa hậu phải li hôn để trở về cuộc sống độc thân thì ngày một nhiều.

    Hoa hậu khi đăng quang là mục tiêu săn đón của nhiều người, là lúc mà nàng có nhiều vệ tinh vây quanh để lựa chọn. Và dĩ nhiên, người mà hoa hậu chọn, cũng phải "trai tài, gái sắc", còn cách nói nặng hơn là "đại gia, người đẹp". Cứ tưởng cuộc sống viên mãn ấy sẽ trọn vẹn, nhưng không ít hoa hậu phải "ngậm bồ hòn làm ngọt" khi đấng lang quân đưa mình rơi vào thế dở khóc dở cười. Có khóc cũng chẳng dám khóc to, mà cười thì lại ra nước mắt!

    [​IMG]

    Hoa hậu Phan Thu Ngân
    Nhắc đến Hoa hậu có nét đẹp đài các, sang trọng không ai có thể quên cái tên Phan Thu Ngân, Hoa hậu Việt Nam năm 2000. Người đẹp thực sự được biết đến và con đường phía trước dường như rộng mở khi đăng quang thì nàng quyết định lấy chồng. Ai cũng tiếc cho Phan Thu Ngân nhưng lại thầm nghĩ, dù sao Phan Thu Ngân cũng là một cô gái "bằng xương bằng thịt", việc hôn nhân là duyên số trời định. Phan Thu Ngân SN 1980, đăng quang ở cái tuổi đẹp nhất và gặp Mai Thanh Hải, những tưởng cuộc sống của Phan Thu Ngân đẹp như trong cổ tích. Bởi Mai Thanh Hải là con trai Thứ trưởng thường trực Bộ thương mại Mai Văn Dâu đang có tiền đồ xán lạn. Thế nhưng mọi niềm vui đã khép lại sau khi Mai Thanh Hải bị bắt do liên quan đến vụ án hối lộ trong việc cung cấp hạn ngạch dệt may ở Bộ Thương mại.

    Nhắc đến Hoa hậu Ngọc Khánh, cô gái đặc biệt bởi thừa hưởng một khuôn miệng rộng của minh tinh màn bạc Hollywood Julia Joberts. Cô đang theo học ngành Fashion Merchandise ở Mỹ. Kết hôn với luật sư Lê Công Định được chừng 2 năm thì chồng cô phạm tội. Là vợ, nhưng khi nghe tin chồng bị bắt, Ngọc Khánh cũng không khỏi bàng hoàng. Bởi theo tâm sự của cô, vợ chồng cô rất ít khi chia sẻ với nhau về công việc riêng của mỗi người.

    [​IMG]

    Hoa hậu Ngọc Khánh
    Hoa hậu Ngọc Khánh chua xót chia sẻ: "… Tôi chỉ mong có một gia đình nho nhỏ. Thật ra… chúng tôi coi như đã ly thân rồi".
    Nếu chồng hoa hậu Ngọc Khánh và Phan Thu Ngân đều dính vào vòng lao lý thì sự "tan vỡ" của hoa hậu Việt Nam 2004 Nguyễn Thị Huyền lại là chuyện "không thể chia sẻ" của hai người. Cô gái Hải Phòng sinh năm 1985 thừa hưởng một vẻ đẹp quý phái, đài các, cả khi cô đang là người phụ nữ đơn thân và nuôi cô con gái nhỏ của cuộc hôn nhân đầu tiên tan vỡ. Là người khôn khéo, kín tiếng nên sau khi chia tay chồng, công chúng vẫn không hay biết gì. Chỉ đến khi ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng bộc lộ sự thật thì mọi người mới té ngửa. Thì ra hoa hậu Nguyễn Thị Huyền đã li hôn!

    Vì sao Hoa hậu khó... hạnh phúc?

    Vương miện gắn trên đầu hoa hậu - Đó là món quà quý giá của tạo hoá và sự chứng nhận của một cuộc thi nhan sắc có vị thế. Và do cũng là tặng phẩm vô giá mà không phải ai muốn cũng có được.

    [​IMG]

    Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền
    Nếu như hoa hậu Phan Thu Ngân khi chọn Mai Thanh Hải và chấp nhận tạm lánh xa làng giải trí để làm tốt hơn vai trò người mẹ, người vợ thì hoa hậu Ngọc Khánh khi kết hôn, cuộc sống của cô cũng không thể bình lặng hơn. Chồng cô không thú vị với những event, tiệc tùng của làng giải trí, anh đi cùng cô cũng vì "miễn cưỡng" như hoa hậu Ngọc Khánh từng tâm sự. Ai cũng nghĩ, là hoa hậu nếu chịu yên phận như thế, hẳn là rất hạnh phúc. Vậy mà…
    Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền khi chia tay chồng sau hai năm mặn nồng và đầy ắp những sẻ chia ngọt bùi ở nước Anh khi đang du học, những tưởng cuộc sống sẽ đầy ắp niềm vui, hạnh phúc bởi "trai tài, gái sắc" lại là đồng hương Hải Phòng. Thế nhưng sau khi chia tay, Nguyễn Thị Huyền quyết định kiếm tìm một vị trí cho mình trong giới showbiz để bù đắp cho khoảng lặng khi cô kết hôn, sinh con. Nhưng đến giờ phút này, cái tên cô được nhắc đến vẫn chưa phải là một hoa hậu thành danh trong lĩnh vực nào. Bởi với vai trò dẫn chương trình, cô thực sự chưa ghi được dấu ấn.
    [​IMG]

    Jennifer Phạm
    Jennifer Phạm là cái tên được nhắc đến nhiều nhất suốt từ cuộc chia tay rùm beng với chàng ca sĩ nổi tiếng Quang Dũng. Mặc dù đã có một bé trai kháu khỉnh nhưng Jennifer vẫn chọn việc chia tay để "tốt" cho cả hai. Lí do được Jennifer úp mở là "Quang Dũng không quan tâm tới tôi".
    Làm Hoa hậu đã khó, làm vợ còn khó hơn nhiều dù người phụ nữ nào sinh ra trên đời này cũng phải làm vợ! Vậy mà, qua một cuộc kiểm nghiệm này không biết Hoa hậu làm vợ khó hay làm chồng Hoa hậu mới thực sự là khó đây?


    TheoPLXH



    [​IMG]




    Làm chồng hoa hậu chưa chắc đã khó bằng làm chồng Hoa Tím !
    Xem Trí Dũng đeo dai như đỉa bám mà mãi đã được đâu ? :)):)):))


    Nay thêm TALATA tham chiến nữa thì Hoa Tím càng khó lựa chọn !
    Còn @yht267 nữa chứ !
    Thật là lắm mối quá ! :-":-":-"
  7. caominhhuy

    caominhhuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/07/2010
    Đã được thích:
    5
    Tình hình căng quá. Mỹ không thể không ngăn chặn Iran, nhưng Iran không phải là nước yếu như LyBy. Iran được Nga và Khựa chống lưng. Nếu Mỹ bị cuốn vào cuộc chiến mới. Tình hình sẽ rất nguy hiểm cho cả Thế Giới. Chắc chắn qua cuộc chiến này Mỹ sẽ bị yếu đi nhiều.
    Tôi thích Mỹ chú ý và ngăn chặn Khựa hơn là đối đầu với Iran.
  8. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2011
    Đã được thích:
    427
    [​IMG] [r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)]
  9. ptkh

    ptkh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Đã được thích:
    83
    http://cafef.vn/20120107053310149CA32/chinh-phu-cac-nuoc-lon-nhat-chau-a-quay-lung-voi-iran.chn

    Chính phủ các nước lớn nhất châu Á “quay lưng” với Iran










    [​IMG]
    Áp lực buộc Iran vâng lời cho đến nay đã gây ra hiệu ứng ngược: quan chức chính phủ Iran đe dọa tấn công các thị trường dầu bằng chiến tranh kinh tế và dọa sẽ đóng cửa eo biển Hormuz.
    st1\:-*{behavior:url(#ieooui) }Dưới áp lực từ Mỹ, chính phủ một số nền kinh tế lớn nhất châu Á miễn cưỡng phải tìm nguồn dầu thay thế để giảm lượng dầu nhập khẩu từ Iran, động thái này có thể khiến kinh tế Iran khó khăn hơn. Iran mới đây đã công bố kế hoạch tập trận tại eo biển Hormuz.

    Chính phủ Hàn Quốc và Nhật đã nghe theo lời kêu gọi từ phía Mỹ. Trước đó, có báo cáo cho thấy Trung Quốc hiện đã giảm mua dầu thô của Iran trong tháng qua do bất đồng giá cả với chính quyền Tehran.

    Dù động cơ giảm mua dầu từ Iran của từng nước là gì, kinh tế Iran sẽ ngày một khó khăn, đồng nội tệ của Iran đã sụt giá mạnh, lạm phát tăng nhanh, thế giới cho đến nay thực sự lo lắng về khả năng chiến tranh.

    Nhật, Trung Quốc, Ấn Độ và Hàn Quốc nhập khẩu khoảng hơn 60% lượng dầu xuất khẩu của Iran. Nhóm nước này chủ yếu nhập khẩu dầu và khí đốt từ Iran và một số nước sản xuất khác thuộc khu vực vùng Vịnh.

    Khi căng thẳng tại khu vực này tăng cao, doanh nghiệp xuất khẩu nhóm nước vùng Vịnh đã phải tìm đến khu vực và công ty khai thác dầu, khí đốt tại Nga, Việt Nam, Tây Phi và Iraq, đặc biệt Arập Saudi để kiếm thị trường.

    Đối với chính quyền Tehran, nước phụ thuộc nhiều vào nguồn doanh thu từ xuất khẩu dầu để tăng trưởng kinh tế, khả năng các nước châu Á không mua dầu của Iran sẽ khiến kinh tế Iran khá khó khăn.

    Châu Âu đang cố gắng đưa ra nhiều nỗ lực để gây sức ép với Iran sau nhiều năm xung đột với nước này xung quanh vấn đề chương trình hạt nhân mà phương Tây cáo buộc Iran đang cố tình phát triển vũ khí.

    Áp lực buộc Iran vâng lời cho đến nay đã gây ra hiệu ứng ngược: quan chức chính phủ Iran đe dọa tấn công các thị trường dầu bằng chiến tranh kinh tế và dọa sẽ đóng cửa eo biển Hormuz nơi 1/5 lượng dầu của thế giới được vận chuyển qua đây.

    Minh Ngọc

    Theo TTVN
  10. ptkh

    ptkh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Đã được thích:
    83
    http://cafef.vn/20120106110151415CA...ao-tham-hoa-neu-cam-nhap-khau-dau-tu-iran.chn

    Kinh tế châu Âu sẽ rơi vào thảm họa nếu cấm nhập khẩu dầu từ Iran










    [​IMG]
    Giá dầu có thể vượt ra ngoài tầm kiểm soát và khiến kinh tế châu Âu khốn khổ nếu Liên minh châu Âu hợp tác với Mỹ trong việc cấm nhập khẩu dầu từ Iran.
    st1\:-*{behavior:url(#ieooui) }Ngày thứ Sáu, các chuyên gia phân tích cảnh báo giá dầu có thể vượt ra ngoài tầm kiểm soát và khiến kinh tế châu Âu khốn khổ nếu Liên minh châu Âu hợp tác với Mỹ trong việc cấm nhập khẩu dầu từ Iran.

    Ngày thứ Tư, quan chức chính phủ châu Âu khẳng định lãnh đạo các nước đã đồng ý về nguyên tắc đối với việc cấm nhập khẩu dầu Iran. Trung Quốc cũng công bố sẽ ủng hộ lệnh trừng phạt từ Mỹ.

    Tuy nhiên một vài nước trong Liên minh châu Âu thực sự đang quá phụ thuộc vào dầu nhập khẩu từ Iran và chẳng nước này đúng với thực tế này hơn Hy Lạp, nước hiện đang nhập khoảng 30% dầu nội địa từ Iran (theo Cơ quan năng lượng quốc tế (IEA)).

    Ông Paul Stevens, chuyên gia kinh tế kiêm giáo sư tại đại học Dundee University tại Scotland, chỉ ra kinh tế Hy Lạp hiện đang suy thoái sâu và hoàn toàn có khả năng sụp đổ nếu lệnh cấm vận được áp dụng.

    Nếu điều đó xảy ra, kinh tế Hy Lạp có thể kéo theo kinh tế nhiều nước láng giềng đi xuống. Vì vậy có thể tính đến kịch bản Hy Lạp buộc phải lờ đi lệnh cấm nhập khẩu và EU buộc phải chấp thuận cho nước này làm vậy nếu muốn ngăn thảm họa kinh tế.

    Ông Stevens nói: “Hãy cứ cho rằng Liên minh châu Âu đủ ngu ngốc để làm theo Mỹ, áp dụng lệnh trừng phạt với Iran. Điều đó đồng nghĩa với khoảng 250 nghìn thùng dầu sẽ không được cung cấp vào EU/ngày. Ảnh hưởng lên nhóm nước kiểu như Italy hay Hy Lạp sẽ cực kỳ lớn và người Hy Lạp chắc chắn sẽ không hy sinh quyền lợi của họ vì quyền lợi của châu Âu trong khi Iran là nước duy nhất cung cấp dầu cho họ với điều kiện có lợi. Kinh tế Hy Lạp có thể bị phá hủy hoàn toàn.”

    Ngày thứ Năm, chính phủ Arập Saudi công bố nước này sẵn sàng cung cấp thêm dầu nếu nguồn cung thiếu hụt, tuy nhiên các chuyên gia phân tích thị trường còn hoài nghi về kha năng này. Chuyên gia phân tích tại Commerzbank chỉ ra nếu Arập Saudi cung dầu với mức độ như trên, nguồn cung dư của nước này sẽ cạn. Lần gần nhất quyết định tương tự được đưa ra, giá dầu đã lên gần sát mức 150USD/thùng.

    Minh Ngọc
    Theo TTVN
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này