Nóng trong ngày...

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi hoatimbanglang, 30/12/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
3296 người đang online, trong đó có 112 thành viên. 01:13 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 30576 lượt đọc và 1031 bài trả lời
  1. hoatimbanglang

    hoatimbanglang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2010
    Đã được thích:
    3.142
    Đưa quan hệ đối tác chiến lược Việt-Ấn phát triển (06/01/2012)

    Thủ tướng *************** khẳng định, Việt Nam sẽ làm hết mình để cùng với Ấn Độ tiếp tục đưa quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Ấn Độ ngày càng phát triển hiệu quả và sâu rộng hơn.

    Thủ tướng ***************
    tiếp Quốc vụ khanh Đối ngoại Ấn Độ E.Ahamed

    Thủ tướng đã khẳng định điều này chiều 6/1, trong buổi tiếp tiếp Quốc vụ khanh Ấn Độ E. Ahamed đang có chuyến công tác tại Việt Nam nhân kỷ niệm 40 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam và Ấn Độ và kỷ niệm 5 năm ngày thiết lập quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước.

    Thủ tướng nhấn mạnh, Việt Nam đặc biệt coi trọng tăng cường quan hệ hợp tác với Ấn Độ, coi đây là một trong những ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.

    Thủ tướng *************** cũng mong muốn hai bên triển khai mạnh mẽ hơn nữa các thỏa thuận hợp tác đã thống nhất; xúc tiến, triển khai các chương trình hợp tác mới, nhất là hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư trên cơ sở tiềm năng và lợi thế của mỗi nước; đồng thời khẳng định Việt Nam ủng hộ chính sách hướng Đông của Ấn Độ cũng như sẵn sàng làm cầu nối để Ấn Độ tăng cường và mở rộng hợp tác với các nước trong ASEAN.

    Ông E. Ahamed cho biết, ở Ấn Độ có rất nhiều các đảng phái chính trị, song các đảng phái chính trị của Ấn Độ đều ủng hộ các hoạt động hợp tác trên các lĩnh vực giữa Việt Nam và Ấn Độ. Ngài E. Ahamed khẳng định, Ấn Độ luôn coi trọng và mong muốn phát triển quan hệ toàn diện với Việt Nam; mong muốn Chính phủ Việt Nam tạo các điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp của Ấn Độ sang hợp tác đầu tư, làm ăn lâu dài tại Việt Nam; đồng thời đề nghị, trong quá trình hợp tác, nhất là hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, hai bên phối hợp chặt chẽ với nhau trong giải quyết, xử lý hiệu quả những vướng mắc phát sinh nếu có.

    Ngài E. Ahamed cũng đề nghị hai bên cần đẩy mạnh hơn nữa hoạt động trao đổi đoàn các cấp, nhằm tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị, sự tin cậy và hiểu biết lẫn nhau giữa hai nước, hai dân tộc Việt Nam và Ấn Độ.

    Thủ tướng *************** và ông E. Ahamed vui mừng trước những bước phát triển mạnh mẽ trên các các lĩnh vực trong quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Ấn Độ; cho rằng, những kết quả đạt được trong quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư… giữa Việt Nam và Ấn Độ thời gian qua đã mang lại những lợi ích thiết thực cho sự phát triển chung của cả 2 nước.

    Tối cùng ngày tại Hà Nội, Hội hữu nghị Việt Nam-Ấn Độ, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam tổ chức kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao đầy đủ Việt Nam-Ấn Độ (7/1/1972-7/1/2012) và 5 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược./.

    Thiện Thuật (TTXVN/Vietnam
  2. hoatimbanglang

    hoatimbanglang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2010
    Đã được thích:
    3.142
    Báo nước ngoài: Việt Nam nhận thêm nhiều vũ khí mới

    (Phunutoday) - Hôm nay, Tờ Hoàn Cầu đã đăng một bài viết mới nói về việc quân đội Việt Nam đang trang bị mua thêm rất nhiều vũ khí mới.

    Theo đó tờ Hoàn Cầu nói: “Cách đây vài hôm Hải quân Việt Nam đã nhận được 2 chiếc máy bay trực thăng cỡ trung bình Eurocopter EC-225S do Pháp sản xuất, trong buổi lễ tiếp nhận này đã có rất nhiều quan chức của Hải quân Việt Nam đến dự khán. Một quan chức của Hải quân Việt Nam nói rằng: Phi đội EC-225 là niềm vinh dự, tự hào, đồng thời cũng là trách nhiệm cao cả của Hải quân nhân Việt Nam đối với nhiệm vụ bảo vệ toàn vẹn chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Tổ quốc".

    “Những chiếc máy bay mới này sẽ thuộc chủ quản của công ty bay và dịch vụ miền Nam Việt Nam là một bộ phận trực thuộc quân đội Nhân dân Việt Nam có trụ sở tại tỉnh Vũng Tàu. Những chiếc máy bay này là do Pháp sản xuất được tích hợp và trang bị khá hiện đại với hệ thống hiển thị buồng lái tự động 4 trục, tích hợp kỹ thuật số, áp dụng công nghệ mới nhất của Châu Âu và Pháp. Máy bay trực thăng EC-225S rất tiện lợi cho nhiệm vụ bay trinh sát, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên biển. Máy bay trực thăng EC-225S có tải trọng 11 tấn, tốc độ bay lên tới 260 km/giờ, có thể bay xa 520 dặm” Tờ Hoàn cầu cho biết thêm

    Bên cạnh nhận được 2 chiếc máy bay trực thăng EC-225S mới Việt Nam lại vừa mới nhận thêm 4 chiếc Su-30MK2 nữa trong hợp đồng mua 12 chiếc máy bay Su-30MK2 của Nga trị giá 1 tỉ USD được ký với Nga năm 2010. Trong tháng 6 năm nay, công ty sản xuất máy bay của Nga “Sukhoi” đã chuyển giao cho Việt Nam 4 chiếc máy bay đầu tiên. Đây là bốn chiến đấu cơ Su-30MK2 loạt thứ hai trong hợp đồng cung cấp 12 máy bay loại này được Nga ký với Việt Nam. Bốn chiến đấu cơ Su-30MK2 tiếp theo sẽ tiếp tục được chuyển giao cho Việt Nam vào năm 2012.


    Máy bay trực thăng EC-225S rất tiện lợi cho nhiệm vụ bay trinh sát, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên biển. Máy bay trực thăng EC-225 có tải trọng 11 tấn, tốc độ bay lên tới 260 km/giờ, có thể bay xa 520 dặm

    Hai hợp đồng nói trên chủ yếu là các hợp đồng của Không quân nhằm mục đích trang bị thêm nhiều loại vũ khí hiện đại cho lực lượng Không quân-Hải quân nước này như câu nói của một sĩ quan cao cấp trong lực lượng Hải quân Việt Nam: “Cán bộ, chiến sĩ Không quân-Hải quân cần nêu cao tinh thần tự hào, ý thức trách nhiệm cao, quản lý, sử dụng tốt phương tiện quân sự hiện đại, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao nhằm bảo vệ tốt hơn chủ quyền biển đảo và toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam”. Tờ Hoàn Cầu kết luận.

    Phú nguyễn (Theo Hoàn Cầu, Thiết Huyết)
  3. hoatimbanglang

    hoatimbanglang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2010
    Đã được thích:
    3.142
    Báo Nga: Campuchia cũng muốn mua chiến hạm giống Việt Nam

    (Phunutoday) - Campuchia đang có ý định trang bị cho Hải quân hoàng gia những chiếc chiến hạm lớp Gepard 3.9 sau khi Việt Nam ký hợp đồng mua thêm 2 chiếc chiến hạm loại này cách đây ít lâu, tờ Interfax cho biết.

    Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia nói : Họ cũng đang muốn mua hai chiếc chiến hạm loại Gepard 3.9 giống Việt Nam

    Theo đó, tờ báo này nói rằng: Hãng thông tấn Nga Interfax đưa tin trong khuôn khổ Triển lãm Hàng hải và Hàng không Langkawi, Malaysia, Việt Nam đã kí với Nga hợp đồng thứ hai vũ khí thứ hai mua thêm 2 chiếc chiến hạm lớp Gepard 3.9 trong đó nhà sản xuất chính là tập đoàn xuất khẩu vũ khí nhà nước Nga Rosoboronexport.

    Trước đó vào tháng 3 và tháng 8/2011, Việt Nam đã nhận liên tiếp hai tàu chiến Gepard 3.9 do nhà máy đóng tàu Zelenodolsk Gorky sản xuất theo một hợp đồng ký từ năm 2006.

    Hai tàu hộ vệ tên lửa này khi về Việt Nam có tên là Đinh Tiên Hoàng và Lý Thái Tổ, được coi như các chiến hạm hiện đại nhất của Hải quân Việt Nam trong thời điểm hiện tại.

    Thông tin về việc ký kết hợp đồng thứ hai đã được ông Sergei Rudenko, Phó giám đốc nhà máy Zelenodolsk Gorky, xác nhận với Interfax cách đây ít lâu.

    Ngoài việc xác nhận với báo giới về thông tin Việt Nam muốn mua thêm nhiều chiến hạm lớp Gepard 3.9 thì ông cũng nói rằng: “Trong khu vực Đông Nam Á ngoài Việt Nam thì có khá nhiều nước đang quan tâm đến chiến hạm loại này. Chúng tôi đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia. Họ cũng đang muốn mua hai chiếc chiến hạm loại này” Interfax cho biết thêm.

    Việt Nam đang muốn mua thêm 2 chiến hạm lớp Gepard 3.9 nữa
    Được biết giá trị mỗi chiếc Gepard 3.9 có thể lên tới trên 150 triệu đôla. Theo ông Rudenko, hai chiếc Đinh Tiên Hoàng và Lý Thái Tổ được trang bị hỏa tiễn tấn công, trong khi hai chiếc mà Việt Nam mới ký hợp đồng mua mới sẽ có thêm thiết bị chống tàu ngầm và các vũ khí khác, không chỉ bán vũ khí cho Việt Nam, Nga luôn giúp đỡ Việt Nam trong việc đào tạo các sĩ quan, thủy thủ làm chủ các thiết bị công nghệ mới.

    Chuyên gia Evgeni Komrakov cho biết: “Chúng tôi làm một con tàu mô phỏng, bắt chước cấu trúc tổng thể hoặc những hệ thống riêng biệt: như đài chỉ huy, phòng liên lạc vô tuyến điện, khoang máy, hệ thống động cơ điều khiển từ xa, tổ hợp chiến đấu. Chỉ khác là trên tàu thì cần chui xuống khoang máy ở phía dưới, còn ở thiết bị tập của chúng tôi thì khoang máy là căn phòng kế bên.

    Việc tập huấn có thể tiến hành theo phương pháp riêng biệt từng cá nhân hoặc là trong thành phần một nhóm riêng biệt, hoặc là với toàn bộ thủy thủ đoàn.

    Lấy ví dụ như với chiến hạm Gepard 3.9 mà Việt Nam mua, chúng tôi đã hoàn thành bản mô phỏng vào tháng 7 để tổ chức huấn luyện cho sĩ quan và thủy thủ Việt Nam trước khi chiến hạm này bàn giao tới khách hàng trước cả tháng, khi đó với việc được huấn luyện xong các sĩ quan và thủy thủ Việt Nam có thể về làm chủ được thiết bị công nghệ mới ngay mà không phải mò mẫm thực tập trên chiến hạm thật nữa.

    Từ những con tàu mô phỏng sơ khái, các chuyên gia Nga tiến hành nâng cấp mô hình con tàu huấn luyện để nó tiếp tục phục vụ, đào tạo thủy thủ đoàn và các bộ phận chiến đấu trên những hạm tàu mới do Nga sản xuất dành cho lực lượng Hải quân Việt Nam, tờ Interfax kết luận.

    Phú nguyễn (theo BBC, Interfax, tiếng nói nước Nga)
  4. hoatimbanglang

    hoatimbanglang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2010
    Đã được thích:
    3.142
    Philippines lại tố cáo hải quân Trung Quốc xâm phạm lãnh hải

    10:09 pm chủ nhật, ngày 08 tháng một năm 2012- chuyên mụcTin Tức|Thế Giới|
    Philippines cho biết nước này vừa chính thức phản đối Trung Quốc về hành động xâm nhập gần đây vào vùng biển thuộc chủ quyền của Philippines.

    Trong thông cáo công bố ngày 8/1, Bộ Ngoại giao khẳng định lời phản đối đã được bộ Ngoại giao Philippines chính thức chuyển đến Đại sứ quán Trung Quốc ở Manila vào ngày 5/1.
    Bộ Ngoại giao Philippines đã bày tỏ thái độ “quan ngại nghiêm trọng” sau một số động thái của hải quân Trung Quốc tại vùng Biển Đông (Philippines gọi là biển Tây Philippines).
    Theo bản thông cáo, trong hai ngày 11 và 12/12, phía Philippines đã phát hiện ba chiếc tàu của hải quân Trung Quốc tại vùng biển “chỉ cách đảo Palawan khoảng hơn 100 km về phía Tây, và hoàn toàn nằm trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Philippines được quốc tế công nhận”.
    Bản thông cáo của Bộ Ngoại giao Philippines còn trích lời tố cáo của Ngoại trưởng Albert del Rosario nói: “Những vụ thâm nhập của phía Trung Quốc đã vi phạm rõ ràng bản Tuyên bố ASEAN -Trung Quốc về Ứng xử của các bên tại Biển Đông năm 2002 (DOC) cũng như Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển (UNCLOS)”.
    Tư lệnh quân khu, Trung tướng Juancho Sabban, cho biết một tàu tuần tra hải quân của Philippines và một máy bay của lực lượng không quân nước này đã theo dõi từ xa cho tới khi ba tàu của Trung Quốc rời khỏi các vùng lãnh thổ của Philippines.
    “Chúng tôi đã theo dõi những tàu này. Chúng đã không thả neo hay thả các nguyên vật liệu xây dựng”, ông nói với hãng tin AP.
    Ông Sabban cũng tố cáo hành vi xâm phạm mới này của Trung Quốc “đã vi phạm hiệp ước được ký năm 2002 giữa Trung Quốc và ASEAN”, theo đó không khuyến khích các bên tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo Trường Sa trên Biển Đông “thực thi những hành động gây hấn có thể làm bùng lên căng thẳng hoặc đối đầu”.
    Cho đến tối 8/1, các quan chức thuộc Đại sứ quán Trung Quốc ở Manila chưa có bình luận gì về lời cáo buộc của Philippines, nhưng Trung Quốc từ lâu nay luôn luôn xác định là họ có chủ quyền hầu như trên toàn bộ vùng Biển Đông.
    Tại Bắc Kinh, Trợ lý Ngoại trưởng Trung Quốc Liu Zhenmin nói với hàng tin Xinhua rằng tình hình ở Biển Đông “vẫn hòa bình và ổn định”.
    “Trung Quốc luôn chọn cách thương lượng để giải quyết hòa bình những tranh chấp ...”, ông Liu nói.
  5. TuGan

    TuGan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Đã được thích:
    112
  6. hoatimbanglang

    hoatimbanglang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2010
    Đã được thích:
    3.142
    Tình hình mai mối của bác thế nào, bán đắt hàng khong bác Tú?
  7. hoatimbanglang

    hoatimbanglang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2010
    Đã được thích:
    3.142
    Trung Quốc đáp trả chiến lược quốc phòng mới của Mỹ

    Xem tin gốc
    VnMedia - 16 giờ trước 5509 lượt xem 1 tin đăng lại
    Báo chí chính thức của Trung Quốc hôm qua (6/1) đã cảnh báo Mỹ không nên “liều lĩnh theo đuổi chủ nghĩa quân phiệt” hay có “hành động gây chiến” gì ở khu vực Châu Á-Thái Bình Dương. Lời cảnh báo này được đưa ra đúng một ngày sau khi chính quyền của Tổng thống Barack Obama công bố chiến lược quốc phòng mới, theo đó, Mỹ sẽ chuyển hướng tập trung sang khu vực Châu Á và tập trung vào đối phó với sức mạnh ngày càng tăng của Trung Quốc.

    Trong bài xã luận với đầy những lời lẽ cảnh báo sắc lạnh được đăng tải trên tờ Tân Hoa xã, cơ quan ngôn luận chính thức của nhà nước Trung Quốc, Bắc Kinh cho biết, việc Mỹ chuyển hướng sang khu vực Châu Á-Thái Bình Dương được hoan nghênh nếu nó đóng góp cho hòa bình và ổn định trong khu vực. Tuy nhiên, nếu Mỹ theo đuổi chính sách quân phiệt ở đây thì nước này sẽ vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của khu vực năng động nhất thế giới, bài báo trên Tân Hoa xã đã cảnh báo như vậy.

    Vai trò của Mỹ nếu được thực hiện với thái độ tích cực và không mang tư tưởng thời Chiến tranh Lạnh sẽ không chỉ có lợi cho hòa bình, sự ổn định và thịnh vượng cho khu vực mà còn giúp rất nhiều cho Trung Quốc. Trung Quốc đang cần một môi trường hòa bình để phát triển kinh tế.

    Tuy nhiên, trong khi củng cố sự hiện diện quân sự ở Châu Á-Thái Bình Dương, Mỹ không nên phô trương sức mạnh bởi điều đó chẳng giúp giải quyết những tranh chấp trong khu vực. Nếu Mỹ liều lĩnh áp dụng chủ nghĩa quân phiệt ở đây, họ sẽ gây nguy hiểm cho hòa bình và sự ổn định của khu vực, tờ Tân Hoa xã cho biết.

    Theo tờ báo Trung Quốc, Mỹ có khả năng lớn nhất để duy trì hòa bình và sự ổn định của thế giới đồng thời cũng là nước có nhiều khả năng gây hỗn loạn nhất. Quyền năng đi kèm với trách nhiệm và Mỹ nên thận trọng tối đa khi sử dụng sức mạnh quân sự, Trung Quốc cảnh báo.

    Tổng thống Obama hôm 5/1 đã chính thức công bố một chiến lược quốc phòng mới của Mỹ. Theo chiến lược này, quân đội Mỹ sẽ phát triển theo hướng nhỏ gọn hơn nhưng tinh nhuệ hơn và sẽ tăng cường sự hiện diện quân sự ở khu vực Châu Á-Thái Bình Dương.

    Mặc dù chính quyền Mỹ đang tìm cách cắt giảm hàng trăm tỉ USD từ ngân sách của Lầu Năm Góc nhưng cả Tổng thống Obama và Bộ trưởng Quốc phòng Leon E. Panetta đều khẳng định, Mỹ sẽ chuyển các nguồn lực sang khu vực Châu Á-Thái Bình Dương bởi tầm quan trọng ngày càng tăng về mặt quân sự cũng như kinh tế của khu vực năng động này.

    Mỹ đã cho thấy rõ ý định củng cố sự hiện diện quân sự ở Châu Á từ hồi tháng trước. Các nhà phân tích tin rằng, việc Washington chuyển trọng tâm sang khu vực Châu Á-Thái Bình Dương chứng tỏ nước này đang có tìm cách đối trọng với sức mạnh ngày càng tăng của Trung Quốc.

    Quan hệ giữa hai cường quốc hàng đầu thế giới Mỹ-Trung thường xuyên rơi vào căng thẳng vì những vấn đề quân sự, trong đó có việc Mỹ quyết định bán vũ khí cho Vùng lãnh thổ Đài Loan.

    Trung Quốc trong những năm gần đây liên tục mở rộng và phát triển quân đội. Nước này có kế hoạch tăng cường sức mạnh quân sự sao cho tương xứng với sức mạnh kinh tế đang ngày một lớn mạnh của mình. Những động thái này của Trung Quốc khiến Mỹ “đứng ngồi không yên”. Trong khi đó, Mỹ cũng làm Bắc Kinh cảm thấy bất an vì một loạt kế hoạch triển khai quân và tăng cường củng cố các mối quan hệ liên minh ở các nước Châu Á gần Trung Quốc. Tất cả những diễn biến này cho thấy, giữa hai cường quốc Mỹ, Trung Quốc vẫn tồn tại sự hoài nghi, thiếu tin tưởng lẫn nhau. Vì vậy, trong tương lai, quan hệ Mỹ-Trung được dự báo còn tiếp tục sóng gió.


    Kiệt Linh - (theo CNN, Washington Post, THX
  8. hoatimbanglang

    hoatimbanglang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2010
    Đã được thích:
    3.142
    Cận cảnh 10 hộ tống hạm “khủng” nhất Trung Quốc

    Xem tin gốc
    Phunutoday.vn - 16 giờ trước 3351 lượt xem
    (Phunutoday) - Hôm nay sách kỉ lục của quân đội Trung Quốc đã liệt kê 10 hộ tống hạm lớn nhất trong tổng số hàng vạn tàu chiến lớn nhỏ trực thuộc 3 hạm đội chủ yếu của Hải quân nước này.

    Các Hộ tống hạm mang tên lửa lớn nhất của Hải quân Trung Quốc

    1. Hộ tống hạm Hải Khẩu

    2. Hộ tống hạm Thâm Quyến

    3. Hộ tống hạm Từ Châu

    4. Hộ tống hạm Ôn Châu

    5. Hộ tống hạm Quảng Châu

    6. Hộ tống hạm Lan Châu

    7. Hộ tống hạm Côn Lôn Sơn

    8. Hộ tống hạm Đông Hải

    9. Hộ tống hạm Ngọc Lâm

    10. Hộ tống hạm Vận Thành
    Phú nguyễn ( Theo Phượng Hoàng

    Mời xem ảnh: http://www.baomoi.com/Can-canh-10-ho-tong-ham-khung-nhat-Trung-Quoc/119/7683204.epi



    Đây là những mục tiêu để Hải quân ND Việt Nam tập bắn đối với hệ thống Bastion.
  9. hoatimbanglang

    hoatimbanglang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2010
    Đã được thích:
    3.142
    Chào bác Cao Minh Huy, tình hình tết của bác đến đâu rùi...
  10. hoatimbanglang

    hoatimbanglang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2010
    Đã được thích:
    3.142
    Nghe nhạc hiệu đoán chương trình: Bằng Lăng sắp được nhận thơ! OK bác Tú?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này