Nóng trong ngày...

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi hoatimbanglang, 30/12/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
6566 người đang online, trong đó có 712 thành viên. 17:28 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 30613 lượt đọc và 1031 bài trả lời
  1. hoatimbanglang

    hoatimbanglang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2010
    Đã được thích:
    3.142
    Hợp tác quân sự Việt-Nhật đang phát triển toàn diện

    Chiều 10/1, tại Hà Nội, Trung tướng Phạm Xuân Hùng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam đã tiếp Thiếu tướng Yohishide, Trưởng phòng Phòng vệ, Vụ Chính sách Phòng vệ, Văn phòng Tham mưu Lực lượng Tự vệ mặt đất Nhật Bản đến chào xã giao.
    Facebook Twitter 0 bình chọn Viết bình luận Lưu bài này

    Thay mặt Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam, Trung tướng Phạm Xuân Hùng chào mừng Thiếu tướng Yosida và đoàn sang thăm, làm việc Việt Nam.

    Trung tướng Phạm Xuân Hùng đã điểm lại mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản, cũng như quan hệ, hợp tác quân đội hai nước Việt Nam-Nhật Bản ngày càng phát triển toàn diện. Quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai Bộ Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản có bước phát triển, ngày càng đi vào chiều sâu: trao đổi đoàn các cấp, đào tạo học viên quân sự, hợp tác giữa các cơ quan nghiên cứu chính sách…

    Trung tướng Phạm Xuân Hùng chúc chuyến thăm, làm việc của đoàn thu được kết quả tốt đẹp.

    Thay mặt các thành viên trong đoàn, Thiếu tướng Yosida cảm ơn Trung tướng Phạm Xuân Hùng đã dành thời gian tiếp; thông báo kết quả Đối thoại Sỹ quan tham mưu Lục quân cấp tướng Việt Nam-Nhật Bản lần thứ nhất, đánh dấu bước phát triển trong quan hệ quốc phòng mở ra sự hợp tác mới giữa Bộ Quốc phòng hai nước, góp phần vào sự ổn định, hòa bình và phát triển trong khu vực./.

    Nguyễn Anh Phương (TTXVN/Vietnam+)


    [};-
  2. hoatimbanglang

    hoatimbanglang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2010
    Đã được thích:
    3.142
    Chú thích: Gàn là Gân./.
    Ngàn lần xin lỗi cụ Bút Tre!



    :)):)):)):)):))
  3. hoatimbanglang

    hoatimbanglang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2010
    Đã được thích:
    3.142
    Châu Á chuyển động quân sự


    Một số nước trong khu vực vừa thông báo các kế hoạch quốc phòng trong năm 2012 để thích ứng với bối cảnh tình hình mới.

    Sắp tới, Philippines sẽ phát triển các lực lượng phản ứng nhanh và thủy quân lục chiến để tăng cường khả năng bảo vệ các khu vực tuyên bố chủ quyền. Đó là nội dung chủ đạo của chương trình tái cấu trúc quân đội vừa được thông báo, theo tờ Philippines Star.

    Từ Thái Bình Dương…

    Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Philippines, chương trình này sẽ hướng nguồn lực vào các vấn đề như thúc đẩy an ninh biển và bảo vệ những khu vực tuyên bố chủ quyền. Cụ thể, 2 tiểu đoàn lính thủy đánh bộ sẽ được thành lập và huấn luyện nâng cao kỹ năng tác chiến trong năm nay và năm sau. Đến năm 2015, 2 tiểu đoàn phản ứng nhanh sẽ được xây dựng hoàn chỉnh. Nhằm phân bố lại nguồn lực theo hướng trên, quân đội Philippines sẽ tiến hành giảm bớt một số bộ phận khác, chủ yếu là bộ binh. Theo Philippines Star, nước này sẽ cắt giảm số tiểu đoàn bộ binh từ 85 như hiện tại xuống thành 81 ngay trong năm nay và chỉ còn 54 vào 2018.

    Indonesia cũng đang gấp rút bổ sung khí tài quân sự. Tân Hoa xã ngày 4.1 dẫn lời giới chức Jakarta cho hay vừa lập kế hoạch đóng mới 24 tàu cao tốc trang bị tên lửa bắt đầu từ nay đến 2024. Trong số này, 6 chiếc sẽ sớm được hoàn thành vào năm 2014. Trước đó, Indonesia thông báo sẽ sớm nhận 4 máy bay vận tải quân sự C-130 của Úc, chứ không trì hoãn sang năm sau. Dự kiến ngân sách quốc phòng của nước này trong năm nay lên đến hơn 7 tỉ USD, tăng 35% so với năm trước.

    Trong một diễn biến khác, AFP dẫn lời Thứ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Lim Kwan-bin cho hay nước này và Mỹ sẽ sớm ký một thỏa thuận mới và tăng cường tập trận chung để sẵn sàng đáp trả bất cứ cuộc tấn công nào từ bên ngoài. Ngoài ra, tờ The Chosun Ilbo đưa tin Hàn Quốc sẽ nhanh chóng triển khai các dự án tăng cường sức mạnh hải quân. Ngoại trừ tên lửa siêu thanh chống tàu sân bay, nước này sẽ sớm phát triển tàu ngầm cỡ nhỏ, phù hợp để hoạt động ở khu vực Hoàng Hải. Cũng theo tờ báo, các kế hoạch trên không chỉ để đề phòng CHDCND Triều Tiên mà còn nhằm vào các động thái tăng cường quốc phòng gần đây của Trung Quốc và Nhật Bản.

    ...Đến Ấn Độ Dương

    Ngày 4.1, kênh NDTV đưa tin Ấn Độ chính thức thông qua đơn hàng trị giá 1,27 tỉ USD mua 500 tên lửa không đối không của Pháp dùng để nâng cấp cho 51 máy bay chiến đấu Mirage 2000. Bên cạnh đó, Ấn Độ và Oman đã gia hạn hiệu lực Bản ghi nhớ hợp tác quân sự song phương đến năm 2015. Hai bên cũng nhất trí tăng cường thảo luận sâu rộng các vấn đề an ninh biển trong khu vực và tiếp tục tập trận chung.

    Những động thái của Ấn Độ diễn ra trong bối cảnh lực lượng Trung Quốc có thể sớm có mặt tại Ấn Độ Dương. Hồi cuối năm ngoái, AFP đưa tin Bắc Kinh đang hình thành mạng lưới liên kết quân sự tại khu vực và xem xét lập trạm tiếp vận ở đảo quốc Seychelles để chống cướp biển. Theo giới chuyên gia, đây là diễn biến bước ngoặt mới khi Trung Quốc từ chỗ xuất hiện ở Ấn Độ Dương để “nghiên cứu khoa học” thì nay chuyển sang “hoạt động quân sự”.

    Tàu sân bay Trung Quốc “sắp vào biên chế”

    Theo trang tin Milnews, tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc có thể sẽ được biên chế chính thức cho hải quân trong năm nay sau 3 lần chạy thử hồi năm rồi. Theo đó, con tàu sẽ được trang bị máy bay chiến đấu J-15 nhưng thời gian hoàn tất có thể kéo dài tới tận năm 2015. Ngoài ra, nhiều chuyên gia nói không biết việc biên chế gấp tàu này để làm gì khi nó còn nhiều thiếu sót kỹ thuật và cần phải được cải tiến thêm.


    Ngô Minh Trí


    Tất cả đều do cái tham vọng bá quyền, hiếu chiến của TQ thui....
  4. hocchoick2010

    hocchoick2010 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/05/2010
    Đã được thích:
    1
    Miền tây có 2 tỉnh nổi tiếng về trồng hoa kiểng tiêu thụ trong nước và xuất khẩu : BẾN TRE & ĐỒNG THÁP
    (nhiều nhất là BẾN TRE, cũng là nơi sản xuất cây giống ăn trái lớn nhất nước)
  5. daicanho

    daicanho Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/01/2011
    Đã được thích:
    1
    ptkh
    Thành viên gắn bó và đang xây dựng TTVNOL cùng F319 ngày một tốt đẹp hơn
    [​IMG]



    [​IMG]

    Thành viên từ
    19:58, 27/12/04


    Được cảm ơn 3077 lần

    Gửi em @ptkh [};-[};-[};-[};-
    Anh yêu, yêu lắm em màu tím
    Tím tình, tím nghĩa tím thủy chung
    Ava em đó, anh còn nhớ
    Màu tím kim cương, tím đợi chờ [r32)]
  6. hoatimbanglang

    hoatimbanglang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2010
    Đã được thích:
    3.142
    Trung Quốc thử nghiệm trực thăng không người lái do thám Biển Đông

    Chiếc trực thăng hải giám không người lái đầu tiên do Trung Quốc tự chế tạo vừa được Đại học Bách khoa Hoa Nam bàn giao cho Cục hải giám Quảng Châu, đồng thời thực hiện ngay chuyến bay thử nghiệm đầu tiên.

    Trực thăng hải giám không người lái đầu tiên Trung Quốc tự chế tạo
    Trong đợt bay này, chiếc trực thăng đã bay vòng quanh một số hòn đảo diện tích 1km2, hình ảnh chụp được chỉ vài phút sau đã được gửi về trung tâm mặt đất.

    Chiếc trực thăng hải giám không người lái đầu tiên này có thể thực hiện giám sát đại dương, giám sát môi trường, bảo vệ môi trường.

    Phó viện trưởng viện tự động hóa trường Bách khoa Hoa Nam cho biết, phòng thí nghiệm đưa ra kỹ thuật, và không phải là đơn vị chế tạo, khi nào nhu cầu tăng lên sẽ kết hợp với đơn vị chế tạo xem xét chế tạo số lượng lớn.

    Chiếc trực thăng này dài 2,4m, nặng khoảng 25kg, thời gian nghiên cứu chế tạo là một năm. Phía dưới phần đầu chiếc trực thăng này có gắn camera và máy ảnh, có thể tự động chụp ảnh. Phần đuôi gắn thiết bị điều khiển từ mặt đất, bộ phận tiếp nhận kỹ thuật số, có thể thao tác trong phạm vi 50km.

    Theo giới thiệu, tốc độ tối đa của trực thăng này có thể lên tới 90km/h, tốc độ tuần tra là 50km/h, khi mang tải 10kg có thể bay liên tục 1 giờ đồng hồ, có thể bay xa hơn khi tăng thêm nhiên liệu, có thể đạt độ cao 1000m, mỗi lần tuần tra 4 tiếng đồng hồ chỉ tiêu hao 10 lít dầu. Qua thử nghiệm thực tế trên biển lần này, trực thăng có thể bay ổn định an toàn tại vùng gió cấp 5 - 6. Có thể nhận biết vị trí của máy bay bằng bản đồ điện tử ở nơi điều khiển.

    Trung Quốc dự định đưa trực thăng này vào thực hiện các hoạt động do thám ở khu vực Biển Đông

    HÒA PHONG



    Lại thêm một loại bia di động cho DÂN QUÂN BIỂN VIỆT NAM tập bắn./.

    :-bd
  7. hocchoick2010

    hocchoick2010 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/05/2010
    Đã được thích:
    1
    Việt Nam chuẩn bị quốc phòng tốt hơn cho những tuyên bố chủ quyền Biển Đông.

    Cách giải quyết hiện được cải thiện thông qua một khái niệm được biết đến là Khu vực từ chối/Chống truy cập (A2/AD) [Anti-access/area denial], trong đó bao gồm việc thiết lập các khu vực loại trừ hoạt động hàng hải vốn có thể làm rắc rôi đáng kể đến các hoạt động tấn công.

    [​IMG]
    [​IMG]

    [​IMG]

    Việt Nam phải đối mặt với tình thế tiến thoái lưỡng nan trong việc tìm cách chống lại một đối thủ tiềm năng có khả năng quân sự vượt trội.
    Việc mua lại các máy bay chiến đấu đa chức năng Su-30MK và tàu khu trục Gepard của Hà Nội cho thấy các nỗ lực kiểu A2/AD của mình. Thay vì nhìn vào những con số có liên quan, hãy xem xét đến việc trang bị vũ khí này.
    Sự điều chỉnh các vũ khí của máy bay chiến đấu được cho là bao gồm các tên lửa hành trình chống tàu Kh-59MK, có phạm vi hoạt động 115km, trong khi các tàu khu trục đã có trang bị tên lửa chống tàu Kh-35E. Loại vũ khí sau (Kh-35E) có phạm vi hoạt động 130km và có thể tấn công các tàu có trọng tải đến 5.000 tấn.

    [​IMG]



    Đơn đặt hàng nổi bật của Hà Nội về sáu tàu ngầm Kilo-class cũng phù hợp đáng kể với hỗn hợp này. Đợt vũ khí dự kiến sẽ bao gồm tên lửa chống tàu 3M-54 Klub, tầm hoạt động lên đến 300 km.
    Trong khi đó, gần đây việc phòng thủ bờ biển trên đất liền đã được tăng cường bằng các vũ khí pháo binh phạm vi rộng mua từ Israel, một tên lửa đạn đạo tầm ngắn có hiệu quả vượt quá 150 km, trong khi khả năng phòng thủ trên không được hỗ trợ bởi ba định vị bằng âm thanh Vera tinh vi mua từ Cộng hòa Séc. Thoạt tiên, Washington ngăn chặn việc mua bán Vera nhưng sau đó đã đảo ngược quyết định của mình.


    [​IMG]


    Những kế hoạch sáng kiến tương tự này cho thấy rằng Việt Nam sẽ không phải là đối thủ ngon xơi khi PLA đang cố gắng chiếm đoạt biển Nam Trung Hoa. Phản ánh chính chiến lược A2/AD của Bắc Kinh, Hà Nội đang đưa ra các khả năng đe dọa làm rắc rối, tốn kém đến bất kỳ cuộc phiêu lưu nào ở đấy của Trung Quốc, hơn là một giải thích từ việc so sánh đơn giản về hàng không và các vốn liếng về hải quân.
    Các nhà hoạch định quân sự Việt Nam, với nhiều thập kỷ kinh nghiệm chiến đấu trong quá khứ, đã tự mình đạt đến được giải pháp này. Tuy nhiên, ông Thomas, trong một bài viết của ông cho tạp chí Mỹ, đã nói đến một kết luận tương tự.


    [​IMG]



    “Thay đổi quan trọng nhất mà Hoa Kỳ cần thực hiện là phải trở nên một loại kích hoạt có hệ thống của một mạng lưới nặng về phân phối các phòng thủ của đồng minh” ông viết. “Thay vì thiết kế các hệ thống quân sự chủ yếu nhằm vũ trang các lực lượng của Mỹ, Mỹ cần phải giúp đỡ các đồng minh xây dựng khả năng chống truy cập của chính họ”.
    Nhật Bản là một trong những nước đã xem xét đến việc có thể tiến hành như thế nào. Tuy nhiên, như một nhà phân tích đã nói với tờ The Straits Times: “Có một xu hướng rõ ràng đang nổi lên”.



    Nguồn: Asian News
  8. ptkh

    ptkh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Đã được thích:
    83
    Anh @D.
    Ăn cơm trưa chưa anh ?
    Em phải đi dọn mâm,
    Rồi làm mứt tiếp , ko on được ( t...a...n...l...)[};-
    Kiếm chỗ nghỉ trưa đi anh .
  9. hoatimbanglang

    hoatimbanglang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2010
    Đã được thích:
    3.142

    MAC gỡ "China Beach" và bỏ luôn "biển Đà Nẵng"

    Sau khi Báo điện tử Infonet đăng bài "Biển Đà Nẵng bị gọi nhầm là... "China Beach", Tổng Công ty Cảng hàng không miền Trung (MAC) đã nhanh chóng gỡ bỏ cụm từ "China Beach" ra khỏi bài giới thiệu về Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng trên trang web của mình .


    Sáng 10/1, truy cập trang web của MAC tại địa chỉ http://www.mac.org.vn, điều dễ nhận thấy là cụm từ "China Beach" đã được gỡ khỏi bài giới thiệu về Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng. Tuy nhiên khi thực hiện động tác gỡ bỏ cụm từ "China Beach", không hiểu sao MAC cũng đồng thời xoá sạch luôn đoạn giới thiệu về biển Đà Nẵng?

    Biển Đà Nẵng được đánh giá là một trong những bãi biển hấp dẫn nhất hành tinh.

    Lẽ ra họ hoàn toàn có thể thay thế bằng những nội dung quảng bá thậm chí còn "sang trọng" hơn hẳn về biển Đà Nẵng. Trong đó, điều gây ấn tượng mạnh mẽ cho du khách trong và ngoài nước vẫn là biển Đà Nẵng được tạp chí kinh tế hàng đầu thế giới Forbes (Mỹ) đánh giá là một trong những bãi biển hấp dẫn nhất hành tinh.

    Cách xử lý này của MAC cho thấy vẫn mang tính đối phó nhiều hơn là một sự cầu thị thực sự!

    Phóng viên tiếp tục liên lạc với ông Hoàng Thành, Chủ tịch Hội đồng thành viên MAC để mong tìm câu trả lời thoả đáng. Lần này thì điện thoại của ông đổ chuông, nhưng rất tiếc ông vẫn không nghe máy!

    HẢI CHÂU



    Đà nẵng phức tạp wá .......



    ^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^
  10. hoatimbanglang

    hoatimbanglang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2010
    Đã được thích:
    3.142
    Hoàng Sa trong nỗi nhớ của các nhân chứng sống

    "Hoàng Sa trong tôi là những buổi sáng mai hay sau những chiều nhạt nắng, tôi nghe những cơn sóng thì thầm cùng những làn gió từ biển khi thổi đến trong mát như tiếng của người yêu, em đợi anh về...".

    Trong ký ức của các nhân chứng từng sống, làm việc ở Hoàng Sa thì nơi đây vừa rất thơ mộng, vừa đầy khó khăn. Nhưng vượt lên tất cả là luôn ăm ắp tình người, không chỉ giữa người Việt với nhau mà còn giữa người Việt trên đảo với ngư dân Trung Quốc gặp nạn trên biển.

    Một Hoàng Sa thơ mộng...

    Chiều 9/1, tại Bảo tàng Đà Nẵng, cuốn sách "Kỷ yếu Hoàng Sa" do UBND huyện Hoàng Sa (TP Đà Nẵng) chủ trì, NXB Thông tin - Truyền thông (Bộ TT-TT) xuất bản đã có buổi ra mắt hết sức xúc động và ấn tượng. Tại đây, phóng viên Báo điện tử Infonet đã có dịp gặp gỡ các nhân chứng từng sống, làm việc ở Hoàng Sa và nghe họ kể về nơi đây.
    "Hoàng Sa trong tôi là những buổi sáng mai hay sau những chiều nhạt nắng, tôi nghe những cơn sóng thì thầm cùng những làn gió từ biển khi thổi đến trong mát như tiếng của người yêu, em đợi anh về...". Quần đảo Hoàng Sa đã hiện lên đầy thơ mộng và lãng mạn như thế trong ký ức của ông Nguyễn Văn Dữ (sinh năm 1953, hiện ở tổ 35 Mân Quang 1, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, Đà Nẵng).
    Ông Phạm Khôi (sinh năm 1942, hiện ở tại 128/5 Quang Trung, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, Đà Nẵng), người đã từng có thời gian dài ở Hoàng Sa bồi hồi nhớ lại những kỷ niệm không thể quên với Hoàng Sa. Mỗi khi nhớ đất liền, ông Khôi thường đi tìm bắt những con ốc chân tượng, ốc hoa phơi khô cất giữ để làm quà kỷ niệm khi rời đảo về lại đất liền. Đến nay đã gần 30 năm, ông Phạm Khôi vẫn còn lưu giữ một số vỏ ốc nhặt từ trên đảo để làm vật kỷ niệm về Hoàng Sa. Ông đã tặng kỷ vật này cho UBND huyện Hoàng Sa đưa vào trưng bày tại Phòng trưng bày những tư liệu lịch sử Hoàng Sa.
    Đặc biệt, do tính chất công việc của mình nên ông Phạm Khôi rất thông thạo địa hình trên quần đảo Hoàng Sa. Nhận thấy trong số các tư liệu, hiện vật... mà các nhân chứng cung cấp còn thiếu bản đồ của quần đảo này, ông đã dành gần một tuần tập trung nhớ và sơ phác lại sơ đồ quần đảo Hoàng Sa để tặng cho UBND huyện Hoàng Sa.

    Nhân chứng Phạm Khôi tặng UBND huyện Hoàng Sa bản sơ phác sơ đồ quần đảo Hoàng Sa do chính tay ông vẽ - Ảnh: HC

    Và một Hoàng Sa hết sức khó khăn nhưng ăm ắp tình người

    "Ở trên đảo Hoàng Sa có cái giếng lạ lắm, nước múc lên đun nóng mới uống được còn để nguội thì rất mặn. Nhưng uống nước giếng liên tục 3 ngày sẽ bị đau bụng, thuốc men lại không có, chỉ biết dùng đường và sữa để chữa bệnh khi đau mà thôi. Anh em lúc đó chia sẻ với nhau từng thìa đường, miếng sữa. Những lúc đó mới thấy được tình cảm của anh em như thế nào" - ông Phạm Khôi kể lại những khó khăn trong thời gian sống trên đảo Hoàng Sa:

    Những vỏ ốc chân tượng, ốc hoa do nhân chứng Phạm Khôi đem về từ Hoàng Sa được tặng cho Phòng trưng bày tư liệu lịch sử về quần đảo này - Ảnh: HC

    Ấy vậy mà... "Có một lần bão đến bất ngờ, một con tàu Trung Quốc không kịp vào bờ tránh bão nên đã tấp vào đảo trong đêm. Mặc dù lương thực sử dụng phải tính toán chi li nhưng tình người trong cơn hoạn nạn, ai nỡ ăn no để nhìn kẻ bên mình đang đói. Vậy là toàn đảo sẻ chia, cưu mang gia đình Trung Quốc kia cho đến ngày họ xin được tàu về lại quê hương". Đó là câu chuyện mà ông Trần Hoà (sinh năm 1954, hiện ở tổ 5, khối phố Long Xuyên 1, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) từng trực tiếp chứng kiến trong thời gian ở đảo Hoàng Sa hồi tháng 10/1973.
    Nhưng rồi ngày 19/1/1974, chính hàng loạt tàu đánh cá có trang bị vũ trang của Trung Quốc đã hợp sức với tàu chiến của hải quân nước này đánh chiếm trái phép quần đảo Hoàng Sa../.



    HẢI CHÂU
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này