Nóng trong ngày...

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi hoatimbanglang, 30/12/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
4627 người đang online, trong đó có 326 thành viên. 09:26 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
Chủ đề này đã có 30534 lượt đọc và 1031 bài trả lời
  1. hoatimbanglang

    hoatimbanglang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2010
    Đã được thích:
    3.142
    Đợi mãi bác về, chào bác!
    Bằng Lăng đi ngủ đây...

    [};-
  2. TuGan

    TuGan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Đã được thích:
    112
    Đừng nói người đang yêu mình là gà nhé ! [-X[-X[-X
    Gà rừng bay xa lắm đấy !

    :p:p:p:p:p:p:p
  3. TuGan

    TuGan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Đã được thích:
    112

    Hai người cùng trực một phiên
    Dũng thì thương nhớ ... Lăng điên cái đầu !
    Bằng Lăng không nhớ Dũng sao ?
    Không mơ sính lễ trầu cau tơ hồng ?
    Bằng Lăng lấy Dũng làm chồng ...
    Như cá gặp nước như rồng gặp mây !
    Thẹn thùng má đỏ hây hây ...
    Tím thương rồi đấy nhưng hay giả vờ !

    ;));));));));));));));));));));));));));));));))

  4. TuGan

    TuGan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Đã được thích:
    112
    Cháu đợi bác làm gì mà thấy bác về lại đi ngủ ?
    Bác không ngủ với cháu trai đâu nghen !

    :)):)):)):)):)):)):)):))
  5. TuGan

    TuGan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Đã được thích:
    112
    http://nhipsongso.tuoitre.vn/Nhip-song-so/472222/Trung-Quoc-ro-ri-100-trieu-tai-khoan-website.html


    Trung Quốc: rò rỉ 100 triệu tài khoản website


    TTO - Theo Hãng tin Caixin.cn, nhiều người dùng Internet tại Trung Quốc đã phải thay đổi tên tài khoản và mật khẩu sau vụ rò rỉ thông tin tài khoản của hơn 100 triệu người dùng trên nhiều website và mạng xã hội...

    [​IMG]
    Ảnh minh họa: Internet Từ ngày 21 đến 26-12-2011, các hacker đã lần lượt công bố thông tin tài khoản của hơn 100 triệu người dùng của những website có lượng sử dụng đông đảo nhất Trung Quốc, bao gồm các website thương mại điện tử mua sắm trực tuyến, diễn đàn Tianya, tiểu blog Sina Weibo (tương tự Twitter), mạng xã hội Renren và Kaixin001, website phát triển công nghệ CSDN.net và các website trò chơi trực tuyến như 17173.com hay duowan.com.
    Theo Xinhua dẫn lời phó chủ tịch hãng cung cấp phần mềm diệt virus Qihoo 360, Shi Xiaohong cho biết, thông tin dễ dàng bị đánh cắp do các công ty trên đã thờ ơ với việc năng mã hóa thông tin tài khoản và mật khẩu cho người dùng của họ.
    Hãng tin Caixin cho biết các chuyên gia pháp lý cho rằng vụ việc cũng mở ra những thiếu sót trong luật quản lý bảo mật Internet và bảo vệ trộm cắp định danh trực tuyến tại Trung Quốc, không thể chỉ ra trách nhiệm của các công ty trong việc bảo vệ thông tin người dùng.
    Vụ rò rỉ bắt đầu khi Qihoo 360 tiết lộ một danh sách bao gồm 6 triệu tài khoản, mật khẩu và email người dùng tại CSDN.net (China Software Developer Network) bị phát tán trên Internet. Tiếp theo đó là hàng loạt thông tin tài khoản của rất nhiều website khác nhau lần lượt bị công khai.
    Bộ Công nghiệp và công nghệ thông tin Trung Quốc (MIIT) ra thông báo đã lập một nhóm phối hợp cùng các công ty bị rò rỉ dữ liệu để cùng đánh giá tình hình.
    Các công ty cũng nhanh chóng đưa ra thông báo chính thức đến tất cả người dùng về sự cố bảo mật, khuyến cáo thay đổi thông tin tài khoản.
    CSDN.net đưa ra lời xin lỗi đến người dùng và khuyến cáo thay đổi mật khẩu. Trong khi đó, Sina Weibo cho rằng danh sách 4,76 triệu tài khoản Sina Weibo bị rò rỉ không phải từ các tập tin của công ty này, Sina mã hóa tất cả mật khẩu trong cơ sở dữ liệu của mình. Dịch vụ tiểu blog này cho rằng do có nhiều người dùng chung một mật khẩu cho nhiều tài khoản trên nhiều website khác nhau nên một phần nhỏ người dùng Sina Weibo có nguy cơ rò rỉ thông tin tài khoản.
    Trong một diễn biến khác, đội chống-tin-đồn của Sina Weibo cũng bác bỏ thông tin đang lan rộng về việc các hacker đã công bố hơn 100 triệu thẻ tín dụng từ các tài khoản của hai ngân hàng lớn tại Trung Quốc.
    Hiện vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân của vụ rò rỉ dữ liệu khổng lồ này.
    Tin tặc đánh sập một loạt trang web Chính phủ Philippines
    Các quan chức Philippines ngày 2-1 xác nhận một loạt trang web của chính phủ nước này, bao gồm trang của văn phòng Phó tổng thống Jejomar Binay, phải tạm thời đóng cửa ngay trong ngày đầu năm mới do bị tấn công.


    [​IMG]
    Nhóm tin tặc PrivateX cảnh báo Philippines đang trở thành mục tiêu của tin tặc quốc tế - Ảnh: Getty Images AFP dẫn thông báo của ông Binay, nhóm tin tặc tự xưng là PrivateX tấn công trang web của ông lúc 16g chiều 1-1 khiến nó bị gián đoạn và từ chối mọi truy cập của người di cư Philippines trong vòng 15 giờ.
    Ngoài cung cấp các thông tin về các chương trình, dự án và dich vụ của chính phủ, trang web của ông Binay là cổng tiếp nhận phản hồi của 9 triệu công nhân Philippines làm việc ở nước ngoài.
    Nhóm PrivateX còn phong tỏa các trang web của Viện nghiên cứu hạt nhân Philippines, Cơ quan chống sao chép băng đĩa lậu và 2 trang web khác của các cơ quan chính phủ.
    Viện Khoa học và công nghệ hiện đại của Chính phủ Philippines (ASTI) đã bắt tay vào điều tra động cơ vụ tấn công. “ASTI đang xem xét và sẽ sớm thiết lập các biện pháp bảo vệ an toàn” - ông Binay thông báo.
    Theo thông điệp mà PrivateX để lại cho thấy nhóm này muốn cảnh báo rằng các trang web ở Philippines rất dễ bị tin tặc tấn công. Nhóm kêu gọi “chính phủ cần hành động trong lĩnh vực an ninh mạng” với các tin tặc nước ngoài đang nhắm vào Philippines. Nhóm này khẳng định không lấy cắp gì sau vụ tấn công.
    “Chúng tôi vô danh, chúng tôi nhiều vô số kể, chúng tôi không tha thứ…” - nhóm này tuyên bố. Nhóm PrivateX từng viếng thăm trang web của phó tổng thống hồi tháng 7-2010.
    PHONG VÂN -TRẦN PHƯƠNG
  6. caominhhuy

    caominhhuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/07/2010
    Đã được thích:
    5
    Hôm qua chưa trả lời bác, lý do lúc đó có việc khẩn, phải sử lý ngay. [};-
    Mình đã đi Sa Pa nhiều lần. Đặc biệt đầu năm 2005 đã được gặp tuyết rơi trên đỉnh cổng trời. Nói chung Sa Pa thì mình chỉ thiếu mỗi đỉnh Phăng xi phăng thôi.
    Đi Sa Pa vào thời điểm sau tết âm lịch là tuyệt vời nhất. Mình say mê hoa Địa Lan Sa Pa, mua về Hà Nội trồng đến mùa hè thì nóng nó chết mất. Thật tiếc.
    Năm 2009 mình đi Sa Pa và có sang Hà Khẩu Trung Quốc. Nhìn bọn Tầu ăn uống trong nhà hàng mà kinh. Mình nổi tiếng ăn khoẻ mà cũng không lại nổi chúng nó. Chúng ăn như họ Trư vậy , bát toàn to đại. Mình bị chúng nó lừa tính giá đồ ăn, ăn vớ vẩn đứng lên chúng nó tính 5 triệu VND, mình không chịu, nó cho mấy thằng béo quay đứng xung quanh. Thế yếu cuối cùng đành chịu.
    Nói Đến ăn. Mình nhớ mãi hình ảnh ngồi quán Sa Pa ăn lợn cắp nách. Đang ăn thì có đám mây bay qua, mọi người còn không nhìn rõ mặt nhau, lúc sau mây bay đi mọi người lại ăn uống vui vẻ. [};-
  7. TuGan

    TuGan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Đã được thích:
    112
    http://cafef.vn/2012010309331654CA31/2012-ttck-viet-nam-ra-bien-lon.chn2012, TTCK Việt Nam ra biển lớn




    [​IMG]
    Năm 2012, một dấu mốc sẽ đi vào lịch sử ngành chứng khoán là từ ngày 12/1, TTCK sẽ mở cửa hoàn toàn theo các cam kết WTO.
    Tác động của quá trình này, theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ, là sức ép đối với các DN cung cấp dịch vụ tài chính, chứng khoán tại Việt Nam sẽ ngày càng mạnh mẽ, trên các phương diện như tiềm lực tài chính, năng lực điều hành, quản trị rủi ro, tuân thủ luật pháp, kinh nghiệm hoạt động. Điều này sẽ buộc các DN cung cấp dịch vụ trong nước phải đổi mới để có thể tăng khả năng cạnh tranh, đồng thời đóng góp vào sự phát triển của TTCK Việt Nam.
    Chia sẻ với ĐTCK, Bộ trưởng Vương Đình Huệ cho rằng, bước vào thời khắc quan trọng này, cùng với việc TTCK Việt Nam phải chấp hành đúng các nguyên tắc đã cam kết, thì điều quan trọng nhất là cần nâng cao năng lực nội tại của các DN nội địa.
    Theo Bộ trưởng, việc thực hiện tái cấu trúc TTCK và tái cấu trúc CTCK có ý nghĩa quan trọng để TTCK Việt Nam hội nhập thành công, đặc biệt khi quá trình tái cấu trúc sẽ phải hướng đến các mục tiêu lâu dài, các thông lệ và chuẩn mực quốc tế.
    Bộ trưởng cho biết, năm 2012, Bộ Tài chính sẽ triển khai tái cấu trúc CTCK với mục tiêu thu hẹp số lượng CTCK, nâng cao năng lực tài chính, quản trị, chất lượng dịch vụ và khả năng phòng ngừa rủi ro.
    Bên cạnh đó, Bộ Tài chính sẽ tăng cường khả năng, hiệu quả quản lý, giám sát đối với CTCK, áp dụng cơ chế kiểm tra, giám sát theo mức độ rủi ro.
    Khép lại năm 2011, 2 chỉ số chính tại Việt Nam ghi dấu ấn suy giảm nặng nề (VN-Index giảm 27,5%, HNX-Index giảm 48,6%). Trên nền một thị trường còn khó khăn bộn bề, Chính phủ, Bộ Tài chính, UBCK đều đã phát đi thông điệp, năm 2012, sẽ cải tổ mạnh mẽ TTCK và kiên quyết vực dậy thị trường này.
    Dù không phải lần đầu tiên thông điệp vực dậy TTCK được đưa ra từ cấp quản lý cao nhất, nhưng năm 2012, thông điệp này có một điểm sáng mới, một điểm nhấn rất quan trọng, đó là sẽ có sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước (NHNN) trong việc điều hành chính sách tài khóa và tiền tệ.
    Theo Bộ trưởng Vương Đình Huệ, khi thực hiện sự phối hợp chính sách tài khóa, tiền tệ hiệu quả, thúc đẩy sự tăng trưởng bền vững, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế thì TTCK sẽ có bước phát triển căn bản và bền vững hơn.
    Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình, trong cuộc trao đổi với Báo ĐTCK trước thềm 2012 cũng đã khẳng định, NHNN đã và đang nỗ lực thực hiện những bước đi cơ bản để lập lại thế cân bằng giữa 2 thị trường: thị trường tiền tệ và thị trường vốn. Đây là điều kiện nền tảng để dẫn dòng vốn đầu tư dài hạn chảy vào TTCK Việt Nam.
    Năm 2012, ngành dịch vụ chứng khoán Việt Nam bước vào hội nhập toàn diện với một thông điệp nhất quán: cải tổ để tồn tại, đứng vững và vươn lên. Nhà đầu tư, DN niêm yết, các tổ chức tài chính trung gian đặt niềm tin và kỳ vọng rằng, sau thông điệp mạnh mẽ đó, Chính phủ, Bộ Tài chính, NHNN, UBCK sẽ có giải pháp hiệu quả, tập trung vực dậy TTCK và phát triển thị trường này trở thành kênh dẫn vốn quan trọng, trở thành phong vũ biểu cho hình ảnh nền kinh tế Việt Nam trên trường quốc tế.
    Theo Phạm Oanh
    ĐTCK
  8. TuGan

    TuGan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Đã được thích:
    112
    http://biz.cafef.vn/201201030753576...-tet-nha-8-ty-co-hoi-co-trong-khung-hoang.chn
    Chủ tịch thưởng Tết nhà 8 tỷ: 'Cơ hội có trong khủng hoảng'




    Gây sốc với khoản thưởng Tết cho nhân viên năm 2011 là căn nhà 8 tỷ đồng kèm 200 triệu đồng tiền mặt, Chủ tịch tập đoàn C.T Group Trần Kim Chung chia sẻ trong khó khăn, ông tìm thấy không ít cơ hội.
    [​IMG] Chủ tịch tập đoàn C.T Group Trần Kim Chung. Ành: VnExpress
    - Bất ổn kinh tế trong năm 2011 khiến nhiều doanh nghiệp đối mặt với việc thiếu vốn, chi phí tăng, thu hẹp sản xuất, thua lỗ... Những thách thức ấy hưởng như thế nào đến C.T Group?
    - Năm 2011, kinh tế trải qua nhiều khó khăn và chưa có tín hiệu tươi sáng hơn vào năm 2012. Nhiều chủ doanh nghiệp nói với tôi rằng không biết họ có thể chịu đựng được bao nhiêu ngày nữa. Sức chịu đựng của họ đang được tính theo ngày chứ không phải theo tháng hay năm nữa. Riêng C.T Group, nhờ có bề dày lịch sử hoạt động đa ngành trong 6 lĩnh vực và có 36 công ty thành viên tạo giá trị gia tăng cho nhau nên chúng tôi tương đối vững vàng sau hai đợt khủng hoảng vừa qua. Mặc dù tập đoàn vẫn bị ảnh hưởng và tổn thương nhưng so với các doanh nghiệp khác chúng tôi tương đối ổn định. Thậm chí trong những cơn khủng hoảng như thế này chúng tôi lại tìm thấy được cơ hội để mở rộng và lớn mạnh hơn.
    - Những cơ hội nào ông đã tìm thấy?
    - Trong giai đoạn khủng hoảng vừa qua, chúng tôi đã mua lại một số doanh nghiệp, tiến hành sáp nhập thuận lợi, kể cả mua lại một số dự án tốt. Đây là trường hợp đặc biệt, vì trong điều kiện bình thường rất khó có cơ hội tiếp cận những thương vụ này. Khi mua lại, chúng tôi đưa các giá trị cộng thêm về mặt thương hiệu, kinh nghiệm, dịch vụ và kết nối được với các ngành khác trong hệ thống của tập đoàn nên cơ hội thành công khá cao.
    Ví dụ, khi thị trường bất động sản khủng hoảng, chúng tôi đã tìm thấy một số cơ hội nhất định. Chẳng hạn như khởi công xây dựng dự án trong giai đoạn này giá vật tư rẻ hơn so với những thời điểm khác. Lúc này nhân công luôn dồi dào và nhà thầu cũng rất cần chủ đầu tư nên việc hợp tác triển khai dự án thuận lợi hơn. Mặt khác, các dự án chúng tôi chọn phát triển đều có điểm chung là tọa lạc trong khu trung tâm nên lượng tiêu thụ tương đối ổn định.
    Tuy đang gặp nhiều khó khăn nhưng về lâu dài tôi tin thị trường bất động sản vẫn còn đầy tiềm năng. Vì thế trong kế hoạch 5 năm, dự kiến chúng tôi sẽ có nhiều sản phẩm địa ốc chất lượng tốt chọn điểm rơi vào năm 2013. Chúng tôi tin rằng đây là thời điểm thị trường bình ổn trở lại.
    - Nhiều doanh nghiệp tỏ ra bi quan trước dự báo kinh tế năm 2012. Riêng ông chuẩn bị đối mặt với thách thức mới như thế nào?
    - Nếu cuộc khủng hoảng năm 2009 có thể qua đi nhanh vì chính sách Nhà nước điều chỉnh kịp thời thì lần này kéo dài rất lâu. Đây là hệ quả tích lũy lâu dài sự lãng phí nhiều lĩnh vực trong xã hội nên cần rất nhiều thời gian để khắc phục. Tôi cho rằng kỳ vọng nền kinh tế có chuyển biến lớn và thay đổi nhanh trong năm 2012 là quá sớm. Tuy nhiên, các động thái của Chính phủ về việc tái cơ cấu nền kinh tế cũng khiến doanh nghiệp có cơ sở tin tưởng vào tương lai.
    Trong giai đoạn này chúng tôi vẫn tiếp tục mở rộng đầu tư vì đây là chiến lược phát triển lâu dài của tập đoàn. Mọi người có thể nhìn thấy C.T Group vẫn duy tốc độ phát triển ở khắp nơi để tiếp tục củng cố mô hình đa ngành của mình. Tất nhiên trong năm 2012 chúng tôi sẽ phải cân đối lại dòng tiền và nguồn vốn sao cho phù hợp hơn.
    Với ông Chung, kinh nghiệm thất bại gần như phá sản hoàn toàn cách đây 24 năm đã giúp ông luôn thận trọng khi dưa ra mọi quyết định đầu tư. Ảnh: Nhân vật cung cấp
    - Nếu hồi tưởng về khoảng thời gian sôi nổi chốn thương trường, dấu ấn nào khiến ông khó quên nhất?
    - Khởi nghiệp từ năm 16 tuổi, tính đến nay tôi có gần 30 năm làm kinh doanh. Riêng tập đoàn C.T Group cũng gần 20 tuổi. Tôi đã chứng kiến nhiều thăng trầm trên thương trường và nhìn thấy không ít bài học đau xót của doanh nghiệp.
    Trong quá trình kinh doanh, tôi cũng đã từng thất bại, phải “lên bờ xuống ruộng”. Bản thân tôi cũng đã có bài học cay đắng khó quên. Cách đây khoảng 24 năm, chúng tôi đã có một lần gần như phá sản hoàn toàn và phải trải qua thời kỳ vô cùng đen tối. Chính kinh nghiệm thất bại đó giúp chúng tôi về sau này luôn thận trọng với mọi việc.
    Ngày đó tôi hãy còn là chàng thanh niên, khi vấp váp, thất bại, có thời điểm tôi rất bi quan. Tuy nhiên, nhờ bề dày giáo dục của gia đình nên tôi dần bình tĩnh trở lại. Tôi từng nghĩ, phá sản cũng chưa phải là việc xấu nhất mà mình phải đương đầu. Chính vì vậy, chúng tôi đã từng bước vượt qua các trở ngại lớn để tiếp tục đi con đường của mình.
    - Trong đời sống ai cũng có tham vọng và ước mơ, thế còn ông?
    - Ngày xưa khi thành lập công ty chúng tôi làm vì sự đam mê đồng thời vì tấm lòng đối với xã hội. Với tinh thần đó, chúng tôi gầy dựng C.T Group như ngày hôm nay. Tham vọng của tôi là tập đoàn sẽ tiếp tục phát triển không chỉ hàng chục mà là hàng trăm năm. Tôi muốn mình chỉ là người đặt viên đá đầu tiên cho Tập đoàn và sẽ còn nhiều thế hệ C.T Group nối tiếp nhau đưa thương hiệu này vươn ra thế giới.
    Tôi có nhiều ước mơ. Thế nhưng, ước mơ thường trực nhất là mọi người có cuộc sống bình an, tốt đẹp hơn. Có lẽ vì vậy mà niềm vui của tôi luôn là những dịp cùng tập đoàn làm công tác xã hội. Năm ngoái chúng tôi đã có chuyến đi xuyên Việt của toàn thể cán bộ nhân viên trong tập đoàn đến các tỉnh thành và mang theo nhiều thuốc men, quà tặng giúp trẻ em nghèo. Những chuyến đi như thế luôn khiến tôi thấy ấm áp.

    Theo
    Vũ Lê
    VnExpress
  9. TuGan

    TuGan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Đã được thích:
    112
    http://www.thanhnien.com.vn/pages/20120103/dung-do-o-khu-tu-tri-hoi-ninh-ha.aspx

    Đụng độ ở Khu tự trị Hồi Ninh Hạ


    03/01/2012 0:10
    Ngày 2.1, AFP đưa tin hàng trăm người dân địa phương tại Khu tự trị Hồi Ninh Hạ, tây bắc Trung Quốc, đã đụng độ với khoảng 1.000 cảnh sát vũ trang.
    Vụ việc xảy ra khi nhiều người dân phản đối cảnh sát tiến hành dỡ bỏ một ngôi đền Hồi giáo bị cho là xây dựng bất hợp pháp. Trả lời AFP qua điện thoại, một cảnh sát địa phương xác nhận ngôi đền đã bị phá bỏ và đã xảy ra “bất ổn trong khu vực”. “Có 4 người bị thương gồm 2 cảnh sát cùng 2 người dân. Vài người bị bắt nhưng tôi không rõ là bao nhiêu”, AFP dẫn lời ông này cho hay. Trong khi đó, một nguồn tin khác từ Hồng Kông cho rằng vụ đụng độ làm 2 người chết và hơn 50 người bị thương.
    Hoàng Đình

    Có áp bức thì có đấu tranh !

    :-":-":-":-":-":-":-":-"
  10. TuGan

    TuGan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Đã được thích:
    112
    Ấn Độ phản đối Trung Quốc


    03/01/2012 0:09
    Reuters ngày 2.1 dẫn lời một quan chức Ấn Độ giấu tên cho hay nước này đã phản đối lên cấp cao của Trung Quốc về vụ một nhà ngoại giao New Delhi bị “ngược đãi”.
    Theo đó, vào ngày 31.12, ông S.Balachandran từ Lãnh sự quán Ấn Độ ở Thượng Hải đến Nghĩa Ô, tỉnh Chiết Giang để hỗ trợ 2 doanh nhân Ấn trong phiên tòa xử vụ tranh chấp tiền bạc với dân địa phương. Ông Balachandran đã thông báo với tòa mình bị tiểu đường nặng.
    Tuy nhiên, trong suốt 5 tiếng đồng hồ, ông không được phép rời phòng xử hay uống thuốc và cuối cùng ngất xỉu. Ông được đưa đến bệnh viện cấp cứu và tình trạng hiện đã ổn định. “Bộ Ngoại giao đã triệu tập đại diện Trung Quốc ở New Delhi để phản đối còn Tổng lãnh sự Riva Ganguly Das tại Thượng Hải đã nói chuyện với chính quyền Chiết Giang”, quan chức nói trên cho Reuters hay. Tuy nhiên, giới chức Ấn bác bỏ thông tin rằng ông Balachandran và 2 doanh nhân bị đám đông người Trung Quốc tấn công. Bắc Kinh chưa có phản ứng gì về vụ này.
    Lê Loan




    :-":-":-":-":-"
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này