Nóng trong ngày...

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi hoatimbanglang, 30/12/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
7327 người đang online, trong đó có 1012 thành viên. 09:24 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 30652 lượt đọc và 1031 bài trả lời
  1. hocchoick2010

    hocchoick2010 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/05/2010
    Đã được thích:
    1
    Tình thế giới thay đổi với phát minh này !!!Tổ chức OPEC hoảng sợ vì tin này !!!!
  2. ptkh

    ptkh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Đã được thích:
    83
    Anh @TuGan ơi , tr54 CHIỀU TÍM bị gì ko post bài được anh ạ . :-??, Anh thử post 1 bài để xem tại trang hay tại máy em trục trặc đi anh .[};-
  3. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2011
    Đã được thích:
    427
    Vui Tết không quên biển Đông !!![r24)][r24)][r24)][r24)][r24)]
    Đa số các nước châu Á - Thái Bình Dương hoan nghênh sự có mặt của Mỹ như một thành tố góp phần duy trì an ninh khu vực.



    Tag: hoan nghênh, người ngoài, trung quốc, châu á, CHDCND Triều Tiên, đất việt, Miễn nhiễm, Mỹ, nơi đồn trú, tây thái bình dương, ăn miếng trả miếng, kiểu ăn, thành tố, gs carl thayer

    [​IMG]
    Giáo sư Carl Thayer. ​
    Tuy nhiên, một số nước lo sợ bị lôi kéo vào cuộc chiến cạnh tranh Mỹ - Trung. Cũng sẽ có những nước chọn cách đứng ngoài cuộc. Đó là nhận định của Giáo sư Carl Thayer (Học viện Quốc phòng Australia) khi trao đổi với Đất Việt về Chiến lược Quốc phòng mới của Mỹ.

    >> Dồn lực cho hai điểm nóng
    >> Quân sự chi phối đối ngoại

    (Đất Việt) Kỳ 3: Ăn miếng, trả miếng

    - Trước tiên, xin Giáo sư cho biết những điều chỉnh quan trọng trong chiến lược quốc phòng mới? Hiện Mỹ đang phải đối mặt với những thách thức nào?

    Điểm thay đổi quan trọng nhất là việc Mỹ coi châu Á - Thái Bình Dương là khu vực ưu tiên của lợi ích chiến lược, và giảm bớt sự quan tâm đối với châu Âu.

    Thứ 2, Mỹ từ bỏ tham vọng tham chiến và giành thắng lợi cùng lúc trên cả 2 chiến trường. Thay vào đó, Mỹ tập trung giành chiến thắng trong một trận chiến, và giữ thế hòa trong cuộc chiến thứ 2 cho đến khi quân Mỹ có thể triển khai lực lượng.

    Thứ 3, Mỹ sẽ từ bỏ những cuộc chiến chống nổi dậy với quy mô lực lượng lớn như ở Iraq, Afghanistan, để triển khai lực lượng nhỏ nhưng tinh nhuệ hơn. Cuối cùng, Mỹ sẽ để lại sau lưng cuộc chiến ở Iraq, Afghanistan để chuẩn bị cho tương lai, mà theo đó, những công nghệ mới sẽ xuất hiện.

    Tuy nhiên, chiến lược quốc phòng mới vẫn nhất quán theo đuổi mục tiêu chiến lược: quyết tâm duy trì vị thế cường quốc quân sự hàng đầu thế giới. Đến năm 2020, Mỹ sẽ tạo ra một lực lượng liên quân tinh gọn và sắc bén hơn để thực hiện sứ mệnh này.

    Theo tôi, Mỹ đang phải đối mặt với 2 loại thách thức chủ yếu: đang tồn tại và mới nổi. Những thách thức đang tồn tại gồm: khủng bố, cực đoan/bạo lực, vũ khí hủy diệt hàng loạt và phương tiện mang chúng như tên lửa đường đạn, bất ổn trên bán đảo Triều Tiên và ngăn chặn nguy cơ hạt nhân.

    Thách thức mới nổi gồm: khu vực từ chối hay chống tiếp cận, tấn công mạng và chiến tranh không gian.

    [​IMG] Việc cắt giảm ngân sách không ảnh hưởng tới khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, Mỹ vẫn điều tới nơi này những công nghệ quân sự hiện đại nhất thế giới.

    Có 2 nguyên nhân khiến Mỹ phải thay đổi sách lược quốc phòng của mình. Thứ nhất là vấn đề tài chính. Thứ 2, Mỹ cố gắng thoát khỏi những cuộc chiến đầy tốn kém tại Iraq và Afghanistan để đối mặt với những thách thức mới nổi do công nghệ quân sự hiện đại tạo ra.

    Thách thức chủ chốt là khu vực từ chối hay chống tiếp cận do một số nước như Trung Quốc, Iran, CHDCND Triều Tiên tạo ra. Họ muốn hạn chế khả năng tiếp cận khủng hoảng đúng lúc của lực lượng Mỹ.

    Châu Á - Thái Bình Dương sẽ “miễn nhiễm” với việc cắt giảm ngân sách quốc phòng của Mỹ (>> chi tiết) Ngoài việc triển khai 60% tàu ngầm và 3 nhóm tàu sân bay, Mỹ sẽ tiếp tục đưa máy bay ném bom hiện đại nhất, máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ mới nhất đến khu vực này.

    Mỹ tiếp tục hỗ trợ cho Nhật Bản, Hàn Quốc, bán vũ khí cho đảo Đài Loan và duy trì khả năng thắng thế nếu xảy ra xung đột ở đây. Đó là yêu cầu mang tính pháp lệnh do Quốc hội Mỹ đề ra. Mỹ cũng sẽ tái bố trí lực lượng rộng hơn trong khu vực để đối phó với đe dọa truyền thống và phi truyền thống.

    - Có ý kiến cho rằng, sự lớn mạnh nhanh chóng của Trung Quốc về quân sự là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến điều chỉnh về chiến lược quốc phòng của Mỹ. Ông có bình luận gì về nhận định này?

    Cái tên “Trung Quốc” không được đề cập đến một lần nào trong phát biểu của ông Obama và ông Panetta về chiến lược quốc phòng mới. Nhưng nó lại được nhắc đến nhiều trong nội dung chiến lược này. Chiến lược quốc phòng mới của Mỹ không chỉ nhắm vào Trung Quốc mà còn cả Iran, CHDCND Triều Tiên.

    Trung Quốc đang triển khai chương trình chuyển đổi quân đội nhằm chiếm ưu thế trong vùng biển từ chuỗi đảo thứ nhất đến chuỗi đảo thứ 2, tới tận Guam, đồng thời phát triển tiềm lực hạt nhân của mình. Để đối phó, Mỹ phải nâng cao khả năng tấn công từ xa, trong đó có việc sử dụng các thiết bị bay không người lái, nhằm giữ vững ngôi vị số một và đảm bảo an ninh cho đồng minh, đối tác chiến lược...

    Chiến lược quốc phòng đã đề cập đến cả những cơ hội và thách thức của lực lượng Mỹ trong môi trường an ninh mới. Mỹ sẽ tìm cách can dự với Trung Quốc, bởi cả 2 nước đều có “vai trò quan trọng trong nỗ lực duy trì hòa bình và ổn định ở Đông Á, và chia sẻ lợi ích trong việc tạo dựng mối quan hệ hợp tác song phương”.

    Theo ông Obama, Mỹ sẽ sử dụng tất cả các công cụ của sức mạnh quốc gia như: quân sự, ngoại giao, phát triển, tình báo và cả an ninh nội địa để bảo vệ những lợi ích sống còn.

    [​IMG]
    Tiềm lực quân sự Trung Quốc ngày càng mạnh thêm. ​

    Vì thế, chiến lược quốc phòng mới sẽ nhằm đối phó với mối đe dọa hiện hữu khi tiềm lực quân sự của Trung Quốc ngày càng lớn mạnh, gây khó khăn cho Mỹ trong việc tiếp cận khu vực Tây Thái Bình Dương. Theo thời gian, tương quan sức mạnh sẽ thay đổi. Trung Quốc sẽ trở thành đối thủ đáng gờm của Mỹ về quân sự.

    Tuy nhiên, trong vòng vài chục năm nữa, Mỹ vẫn giữ ngôi đầu. Cạnh tranh quân sự Mỹ - Trung chỉ giảm nhiệt khi cả 2 tin tưởng nhau hơn, khi Trung Quốc giải thích rõ ràng hơn về việc phát triển quân đội. Mối quan hệ cũng được cải thiện khi Trung Quốc ngừng gây xích mích trong khu vực bằng những yêu sách về lãnh thổ biển đảo.

    - Vậy các nước khu vực sẽ điều chỉnh chính sách như thế nào, thưa Giáo sư?

    Trung Quốc có phản ứng gay gắt và lên án chủ nghĩa quân phiệt Mỹ. Trung Quốc tiếp tục phô diễn sức mạnh quân sự của mình. Cả Trung Quốc và Mỹ đều cố gắng gây ảnh hưởng ở khu vực. Mỹ muốn vượt qua định kiến rằng vai trò của họ đang bị suy giảm, trong khi Trung Quốc thể hiện như một thế lực quân sự mới với Mỹ là “người ngoài”.

    Những thập kỉ tới sẽ chứng kiến cuộc chạy đua về quân sự theo kiểu “ăn miếng, trả miếng” giữa Trung Quốc và Mỹ. Cả 2 nước sẽ thi nhau công bố thành tựu về công nghệ và tiềm lực quốc phòng của mình.

    Đa số các nước châu Á - Thái Bình Dương hoan nghênh sự có mặt của Mỹ như một thành tố góp phần duy trì an ninh khu vực. Họ lặng lẽ ủng hộ việc Mỹ tiếp tục duy trì sự hiện diện tại khu vực, bởi khi đó họ sẽ không phải chi nhiều tiền để tăng cường tiềm lực quốc phòng của riêng mình. Dĩ nhiên, các đồng minh và đối tác rất ủng hộ cam kết của Mỹ đối với châu Á - Thái Bình Dương. Họ cũng phải đối mặt với thách thức do chiến lược quốc phòng mới của Mỹ đặt ra, đó là xây dựng quân đội của mình thích ứng với Mỹ thông qua việc ứng dụng công nghệ mới và kết hợp chặt chẽ các nguồn lực. Đó là một quá trình tốn kém.
  4. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2011
    Đã được thích:
    427
    Ngoại trưởng Hillary Clinton ngày 13/1 tuyên bố Mỹ sẽ bắt đầu tiến trình trao đổi đại sứ với Myanmar, cùng ngày sau khi Myanmar trả tự do cho hơn 600 nhân vật đối kháng.



    Tag: tiến trình, đại sứ, bill gates, trung quốc, barack obama, Hillary Clinton, thein sein, Mỹ, trả tự do, nối lại, thúc đẩy và khuyến khích
    [​IMG]
    Bà Hillary vừa thăm Myanmar hồi tháng 12/2011.
    Phátbiểu tại Washington hôm qua, bà Hillary nói Mỹ sẽ gửi đại sứ sang Myanmar trong bước đi công nhận các biến đổi chính trị dồn dập tại nước này. ​
    Đây là quyết định quan trọng nhất từ đầu năm 2012 của Mỹ nhằm dần dần bình thường hóa quan hệ với Myanmar.
    Bà Hillary vừa thăm Myanmar hồi tháng 12/2011.
    Những tù nhân đối kháng được thả sau tuyên bố ân giảm của Tổng thống Thein Sein hôm 12/1.
    Bà Hillary nói Mỹ sẽ bắt đầu thủ tục trao đổi đại sứ với Myanmar còn Tổng thống Barack Obama thì nói đợt thả tù nhân ở Myanmar "là một bước đi cơ bản tiến về phía trước".
    Ông Obama cũng nói còn nhiều việc phải làm với Myanmar và ông yêu cầu quan chức Mỹ “có thêm hành động xây dựng niềm tin” với nước này.
    Hiện Mỹ chưa nêu ra ai sẽ được cử làm đại sứ Mỹ tại Myanmar nhưng việc bổ nhiệm này trước hết có ý nghĩa biểu tượng.
    Theo lời ông Obama, việc Washington nối lại quan hệ ngoại giao với Myanmar có mục tiêu "thúc đẩy và khuyến khích" các chuyển đổi tiếp tục.
    Hiện Mỹ vẫn duy trì cấm vận Myanmar nhưng các chỉ dấu cho thấy những bước đi dần bình thường hóa quan hệ sẽ diễn ra.
    Báo chí phương Tây cho rằng Tổng thống Thein Sein của Myanmar muốn tăng cường quan hệ với phương Tây để thu hút đầu tư cho nền kinh tế và cân bằng lại quan hệ với Trung Quốc.
    Mỹ cũng nhìn thấy các cơ hội cho kinh doanh với Myanmar. Tỷ phú Bill Gates của Mỹ sẽ sang thăm Myanmar, một dấu hiệu rằng giới doanh nhân Mỹ bước vào quốc gia Đông Nam Á này.



    Theo dantri.com.vn
  5. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2011
    Đã được thích:
    427
    Pháp chuyển giao công nghệ tên lửa Mika cho Ấn Độ

    15/01/2012 09:31 (10 phút trước) - Đã có 1765 lượt xem

    FaceBook Twitter Link Hay Print Không dấu (khong dau)
    Thời báo Ấn Độ mới đây đưa tin, Ủy ban An ninh nội các Ấn Độ vừa phê duyệt một hợp đồng mua 490 quả tên lửa không đối không Mika của công ty MBDA (Pháp).



    Tag: tên lửa, tác chiến điện tử, chuyển giao công nghệ, hợp đồng mua, taurus, không đối không, thời báo ấn độ, mirage sau
    [​IMG]
    Tên lửa Mika do MBDA chế tạo. ​

    (ĐVO) Theo thông tin được tiết lộ, hợp đồng tên lửa này giữa Ấn Độ và Pháp có giá trị 950 triệu euro.

    Ngoài việc bán cho Ấn Độ 490 tên lửa Mika, Pháp còn hứa sẽ cung cấp cho Ấn Độ đầy đủ kỹ thuật sản xuất loại tên lửa này (chiếm 30% giá trị của hợp đồng).

    Theo thỏa thuận đạt được giữa hai bên, 490 quả tên lửa “Mika” này sẽ được trang bị cho 51 chiếc máy bay chiến đấu Mirage-2000 của không quân Ấn Độ.

    Tập đoàn Dassault của Pháp và Công ty Thales của Ấn Độ cũng đang phối hợp để nâng cấp và hiện đại hóa loại máy bay này.

    >> Ấn Độ chi tiền hiện đại hóa Mirage

    Sau khi được nâng cấp, Mirage-2000 sẽ được trang bị radar mới, hệ thống máy tính điện tử, hệ thống hiển thị đa năng, thiết bị tác chiến điện tử và hệ thống nhắm mục tiêu mới.

    Ngoài ra, Công ty MBDA của Pháp cũng đang đề nghị phía Ấn Độ mua thêm 350 quả tên lửa hành trình Taurus và tên lửa tấm xa không đối không Meteor.

    >> Ấn Độ nâng cấp 3 loại máy bay chiến đấu
    >> Dấu hỏi trong vụ nâng cấp Mirage-2000 của Ấn Độ


    Theo quocphong.baodatviet.vn
  6. TALATA

    TALATA Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/08/2010
    Đã được thích:
    0
    Bận quá. Sáng nay mới vào nhà, đọc đến đây cảm động quá phải bật ra ngay. \:D/

    Nàng ơi nàng thức một mình.
    Bao nhung bao nhớ, bao tình nàng trao.
    Bóng người quân tử nơi nao.
    Người ơi người hỡi, người vào thăm em.
    [};-


    [};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-
  7. TALATA

    TALATA Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/08/2010
    Đã được thích:
    0
  8. TuGan

    TuGan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Đã được thích:
    112
    Anh cũng đã thử , nhưng không post bài được !
    Em hỏi Mod ở trang " Nội qui diễn đàn trang 1 ... " thử xem ?
    Phải chăng vì đấy là topic của TD ?

    :-":-":-":-":-"
  9. ptkh

    ptkh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Đã được thích:
    83
    Bài anh mới post vô chiều tím ko vào được anh ạ.
    Em đã nhờ mod xem hộ rồi ạ .
  10. ptkh

    ptkh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Đã được thích:
    83
    Em đã nhờ mod xem giùm rồi anh ạ .
    Anh yên chí đi , chắc trục trặc gì thôi à .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này