Nóng trong ngày...

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi hoatimbanglang, 30/12/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
7681 người đang online, trong đó có 1034 thành viên. 09:29 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 30652 lượt đọc và 1031 bài trả lời
  1. TuGan

    TuGan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Đã được thích:
    112
    Anh bận quá , đêm qua 5 giờ mới ngủ ( 5g sáng nay ! ) vì xe hàng về muộn .
    Nhà vườn tính toán là 3 xe thì đủ , nhưng khi bốc hàng lên thì thừa ra 57 chậu mai , cuối năm hợp đồng vận chuyển đã kín nên bạn anh phải chạy quáng gà 3 hôm liền .
    Mới bán được một ít vì còn sớm , khách đi xem chủ yếu dò giá là chính , nhưng anh cũng bán sĩ được 5 chậu cho mấy người bán lại !
    Thông thường mọi năm từ 23 đến 26 AL thì người ta mới mua nhiều !
    Anh lại phải đi công việc đây !
    Chúc em và mọi người vui vẻ nhé !
    HTBL có bác TALATA an ủi rồi , không đến lượt anh đâu !

    [:D][:D][:D][:D][:D]
  2. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2011
    Đã được thích:
    427
    Kiểu đọc sách Chủ nhật, 15/01/2012, 11:36
    Trung Quốc - công xưởng sản xuất hàng nhái lớn nhất thế giới










    [​IMG]
    Nếu tận mắt chứng kiến những hang ổ sản xuất hàng hiệu fake tại Quảng Châu, Thanh Đảo, Hà Bắc…bạn sẽ không còn hoài nghi trước lời nhận định: “Trung Quốc là công xưởng làm giả lớn nhất thế giới”.
    st1\:-*{behavior:url(#ieooui) }Những bê bối về hàng giả, hàng kém chất lượng trên thị trường Trung Quốc được báo chí nước này xem là thứ lương khô dùng dần, dùng nhiều tới mức độc giả phát "ngốt", phát hãi. Không chỉ tinh vi trong chiêu chế biến thực phẩm độc hại, phù phép những nguyên liệu chỉ dùng trong công nghiệp hóa chất thành các món ăn khoái khẩu, các gian thương Trung Quốc còn "tài ba" tới mức sản xuất những chiếc túi hàng hiệu của LV, áo phông POLO, giày GUCCI "dỏm" mà như thật. Dù ngành kinh doanh hàng nhái khiến niềm tin của người tiêu dùng Trung Quốc bị sụp đổ, nhưng bù lại tạo công ăn việc làm cho hàng triệu triệu lao động nước này.

    Quảng Châu được mệnh danh là chốn mua sắm xa xỉ của Trung Quốc. Nhưng giữa thánh địa thời trang này lại bung nở hàng loạt các công xưởng nhỏ chuyên làm hàng fake. Chiêu nhái của các chủ xưởng tại đây khá hoàn hảo. Sau khi thu mua các mẫu túi xịn của những thương hiệu nổi tiếng, đặc biệt là LV..., chủ xưởng yêu cầu nhân công gỡ tung mọi phụ kiện để nghiên cứu và bắt chước nguyên dạng. Mọi thứ, từ miếng kim loại tới miếng da cho tới dòng chữ in thương hiệu đều được mô phỏng "y xì đúc". Nguyên liệu da và phụ kiện phần lớn được các xưởng nhập về từ chợ đồ da Baiyun - trung tâm hàng giả nổi tiếng của thế giới.

    Những sản phẩm nhái giá rẻ sau khi xuất xưởng lại tập kết về chợ Baiyun để từ đây tỏa đi khắp thế giới. Túi nhái của những hãng đình đám thế giới như Louis Vuitton, Gucci, Prada và Hermes xuất hiện nhan nhản tại khu chợ này. Nếu được lấy ra từ các cửa hiệu và tập kết về một nơi, số lượng hàng fake của chợ Baiyun có thể lấp đầy tới 5 sân bóng.

    Quái chiêu làm nhái giày hàng hiệu

    Ngoài các sản phẩm túi xách fake, Quảng Châu còn nức tiếng khắp thiên hạ bởi chiêu nhái giày da hàng hiệu. Xưởng hàng giả trứ danh nằm tại Tân Thị. Chủ xưởng là người Thanh Viễn, Quảng Đông, ngoài tuổi 30. Khoảng vài năm trước, anh này khởi nghiệp với nghề sản xuất túi GUCCI nhái. Nhưng sau thời gian thăm thưng thị trường, chủ xưởng bèn chuyển sang gia công giày fake. Theo một nguồn tin tiết lộ với phóng viên Tân Hoa Xã, doanh thu của công xưởng làm nhái này hàng năm lên tới hàng chục triệu NDT . Nhưng để qua mắt cơ quan điều tra, ông chủ "giấu nhẹm" danh tính, chỉ cho phép nhân công trong xưởng gọi mình là "sếp".

    Kỷ lục sản xuất lớn nhất trong một ngày của xưởng là hơn 900 đôi giày, năng suất trung bình mỗi ngày cũng lên tới 300 - 400 đôi giày dán mác GUCCI, LV... Riêng ông chủ hàng năm tận thu 50% lợi nhuận về mình. Công đoạn làm giả cũng lắm tinh vin. Chủ xưởng thường tới Hong Kong thám thính thị trường, nắm bắt xu hướng thời trang của người tiêu dùng, sau đó gom về hàng tá tạp chí và cataloge, chủ yếu là tạp chí Nhật Bản chuyên giới thiệu những sản phẩm hàng hiệu nổi tiếng toàn cầu. Căn cứ vào những tài liệu này, nhân công trong xưởng sẽ thoăn thoắt nhái theo. Nguyên liệu nhập về thường là loại trung bình bày bán công khai trên thị trường hoặc từ nguồn bí mật. Riêng móc khóa trên giày LV, đế giày có in thương hiệu LV hay chất liệu vải chuyên dùng cho giày GUCCI thì được đặt mua từ một xưởng khác chuyên cung ứng phụ kiện giả. Theo tiết lộ của một nguồn tin, giá gốc của một đôi giày hàng hiệu nhái tại xưởng chỉ khoảng 50 NDT (khoảng 165.000 đồng), nhưng khi xuất xưởng không bao giờ thấp hơn 100 NDT (tương đương 330.000 đồng).

    Thanh Đảo cũng được xem là trung tâm thời trang đình đám không kém Quảng Châu với hàng loạt các hoạt động giảm giá hàng hiệu diễn ra vào dịp cuối năm. Nhưng sự thực lại khiến người tiêu dùng Trung Quốc nhiều phen "té ghế". Trong số những sản phẩm với giá hàng nghìn NDT được bày bán trong các cửa hàng sang trọng không ít đồ có xuất xứ từ các công xưởng "dân giã kiểu made in China". Nổi bật nhất là sản phẩm thời trang của LACOSTE và Playboy.

    Theo tìm hiểu của phóng viên, các xưởng sản xuất hàng hiệu fake thường nằm lẩn khuất trong các khu dân cư, tập trung đông đảo nhất phải kể tới hang ổ tại quận Lô Tùng, thành phố Chu Châu, tỉnh Hồ Nam.

    Tại hang ổ này, những tấm biển hiệu của các xưởng gia công quần áo giăng mắc khắp nơi, thậm chí ngoài cổng còn trưng biển tuyển nhân công cắt may, nhân công chở hàng. Trong các xưởng may, tiếng máy tiếng người rào rào khắp không gian. Theo tiết lộ của một nhân công, chủ xưởng thường tìm mua những sản phẩm chính hãng có kiểu dáng thời trang và mới nhất trên thị trường, sau đó thuê người nghiên cứu chất lượng vải rồi tìm mua nguyên liệu sản xuất. Khi đã gom đủ các phụ kiện cần thiết, nhân công sẽ theo mẫu thiết kế được ông chủ giao cho để gia công. Khâu cuối cùng không kém phần quan trọng là dán mác hàng hiệu vào quần, áo. Thậm chí, có chủ xưởng không mua hàng chính hãng mà lên mạng lần tìm các sản phẩm hàng hiệu đang "hot" rồi dùng máy ảnh chụp lại và sai người "xào xáo", nhào nặn thành hàng fake.

    Vì vậy, những chủ xưởng tại Lô Tùng luôn được mệnh danh là "cao thủ" trong "làng" sản xuất hàng hiệu giả. Một nhân công địa phương tiết lộ, bất kể là sản phẩm hàng hiệu nào, các xưởng may tại đây đều có thể nhái lại siêu tinh vi, dễ dàng qua mắt người tiêu dùng.

    Theo Đất Việt
  3. Hachi8888

    Hachi8888 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/06/2011
    Đã được thích:
    0
    Có thèng nó đòi khoá top kìa, thằng my love68 nó đang bợ đít mod. daicanho đã ra điều, và đã hy sinh
    http://f319.com/home/1496188/page-3
  4. ptkh

    ptkh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Đã được thích:
    83
    Các anh chị từ giờ cẩn thận đừng post bài gì dính dáng đến chính trị .
    Hãy vào tr1 của mod TanNg nắm tình hình, nhưng xin các anh chị đừng tham gia vào tranh luận gì nhé .
    Anh @daicanho và bác TALATA bị banned rồi .
  5. caominhhuy

    caominhhuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/07/2010
    Đã được thích:
    5
    Ôi ôi ôi. Tin buồn. [-(

    Chỉ vì tranh luận với thằng My love168, mà hai đồng chí của chúng ta đã ra đi. Đó là daicanho và Talata. Tranh luận đúng ở pic của mod TANG, thì dễ đi lắm.
    Chia buồn với hai bác nhé.
  6. hocchoick2010

    hocchoick2010 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/05/2010
    Đã được thích:
    1
    Chúng ta trao đổi về tình hình Biển Đông-Chủ quyền biển đảo thì ko liên quan chính trị thì là cái gì đây chứ ????
  7. hocchoick2010

    hocchoick2010 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/05/2010
    Đã được thích:
    1
  8. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2011
    Đã được thích:
    427
    Phải khôn khéo trong mọi trường hợp !:-??:-??:-??:-??:-??
    Tình hình là ta và địch đan xen nên khó rõ ràng ! [r23)][r23)][r23)][r23)]
  9. TuGan

    TuGan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Đã được thích:
    112
    Mylove168 chính là phatloc , TieuLongNu_68 và hơn hai chục nick nữa !
    Là anh hai của Nhà Áo Tím mà saxophon , NuHoangTuyet từng là em gái út và không dưới hai lần phatloc đề nghị kết nghĩa vườn đào theo mẫu Lưu Bị - Quan Công - Trương Phi của Tam Quốc Chí !
    Từng nói là cưng saxophon , NuHoangTuyet nhất nhà !
    Lại vỗ ngực xưng là trùm giang hồ có máu mặt ở Hà Nội , người trọng nghĩa khinh tài , sẵn sàng xả thân bảo vệ đàn em .v.v... và v.v...
    Thế mà bây giờ anh ta làm một việc đớn hèn như thế !
    Thật ra anh ta không quan tâm đến nội dung mà các thành viên tích cực của chủ đề Biển Đông hay Nóng trong ngày thảo luận !
    Điều anh ta muốn làm là nhân cơ hội ban quản trị có qui định mới về chính trị mà triệt hạ một chủ đề có Thai_Duong và TuGan tham gia , để làm gì ?
    Trả thù cá nhân !
    Nam nhi đại trượng phu đấy ! Quân tử đấy !
    Hay thật !
    Trước đây , tôi từng xem anh ta là đồng chí chị ( TieuLongNu68 hay TieuLongNu_68 là nick nữ của mem nam ! ) , đã từng rất tôn trọng quý mến ! Nhưng qua việc làm bôi xấu , vu khống chủ đề Nóng trong ngày , tôi càng khinh thường anh ta hơn !
    Để người ta tôn trọng thì khó !
    Để người ta khinh , quá dễ !


    :-":-":-":-":-"
  10. TuGan

    TuGan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Đã được thích:
    112
    Chủ đề chính trị nhạy cảm là khi các thành viên lợi dụng các tin tức thời sự để xuyên tạc chủ trương chính sách của ********************** và nhà nước CH XHCN Việt Nam !
    Còn đăng tin của các báo chính thống như Tuổi Trẻ , Thanh niên , Tiền Phong , Quân Đội Nhân Dân , trang web của thủ tướng Nguyên Tấn Dũng ... và cũng bình luận lên án các thế lực thù địch , góp phần bảo vệ chế độ ta thì đâu có gì sai mà phải khóa chủ đề ?
    Hãy xem xuyên suốt những bài tôi và các thành viên @hoatimbanglang , @ptkh , @TALATA , @hocchoick2010 , @SINH-TU @yht267 , @namson67 , @tridunghtvc ... đã đăng thì thấy là chúng tôi hoàn toàn không trích đăng tin từ các trang mạng nước ngoài , không bình luận đả phá chế độ như các nick khác hô hào hoa nhài hoa cải !
    Khi hai người đánh nhau , tòa luôn phân biệt ai đúng ai sai , chứ không phải cứ đánh nhau là bị tù !
    Chủ nhà bắt ăn trộm , đương nhiên là phải đánh trộm !
    Kẻ địch dùng vũ lực cướp nước cướp đảo ta thì đương nhiên việc dùng vũ lực đánh lại chúng để bảo vệ chủ quyền là chính đáng !
    Không thể vơ đũa cả nắm chủ nhà và thằng ăn trộm đều có tội là đánh nhau !
    Bạo lực cách mạng và bạo lực phản cách mạng khác nhau là ở chỗ đó !

    :-w:-w:-w:-w:-w
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này