Nóng trong ngày...

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi hoatimbanglang, 30/12/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
3039 người đang online, trong đó có 75 thành viên. 05:26 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 30627 lượt đọc và 1031 bài trả lời
  1. MAYRUI.COM

    MAYRUI.COM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2010
    Đã được thích:
    3
  2. binhnguyenpnam

    binhnguyenpnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/01/2012
    Đã được thích:
    475
    Bác này lính mới toanh , đẹp chai ác ! em phải vào tks cho bác mới được, tranh thủ tí .:-ss[:p][};-[r32)]
  3. Prince_Dalat

    Prince_Dalat Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/01/2012
    Đã được thích:
    27
    Cám ơn anh [};-
  4. binhnguyenpnam

    binhnguyenpnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/01/2012
    Đã được thích:
    475
    3 người đang vào chủ đề này, trong đó có 2 thành viên: binhnguyenpnam, Prince_Dalat


    Được đứng cạnh anh đẹp zai .:-ss[r32)][};-
  5. MAYRUI.COM

    MAYRUI.COM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2010
    Đã được thích:
    3
    Có 5 người đang vào chủ đề này, trong đó có 5 thành viên: MAYRUI.COM, Prince_Dalat, thanh_loc9302, TALATA, binhnguyenpnam

    Nhà đông quá mà không thấy chủ nhà đâu?
  6. Prince_Dalat

    Prince_Dalat Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/01/2012
    Đã được thích:
    27
    Chủ nhà sợ bị banned nen chạy trước [:D]
  7. MAYRUI.COM

    MAYRUI.COM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2010
    Đã được thích:
    3
    Chắc hổng phải đâu.
  8. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2011
    Đã được thích:
    427


    Hải quân Nga 'ganh tị' với Hải quân Việt Nam

    16/01/2012 06:30 (7 giờ trước) - Đã có 2595 lượt xem

    FaceBook Twitter Link Hay Print Không dấu (khong dau)
    Tờ Pravda của Nga cho biết, giới chức quân sự Việt Nam rất hài lòng với 2 tàu chiến hiện đại Gepard và quyết định mua thêm 2 chiếc nữa.


    Tag: hải quân, tàu chiến, việt nam, đông nam á, kình ngư, ganh tị, nga, pháo phòng không
    [​IMG]
    Hệ thống vũ khí chính của Gepard-3.9 gồm 2 bệ phóng với 8 tên lửa chống hạm Uran-E, có khả năng tiêu diệt các mục tiêu ở cự ly đến 130 km; 1 ụ pháo vạn năng 76,2 mm АК-176М với hệ thống điều khiển Laska đã thể hiện hiệu quả cao khi bắn các mục tiêu mặt nước, trên không và trên bờ.

    Vũ khí phòng không tầm gần gồm 1 hệ thống pháo phòng không Palma và 2 hệ thống pháo phòng không АК-630М. Vũ khí chống ngầm gồm 2 ống phóng lôi DTA-53 với các ngư lôi chống ngầm và hệ thống rải mìn biển. Ngoài ra ở đuôi tàu còn có 1 sân cất/hạ cánh cho 1 trực thăng Ка-28 hoặc Ка-31. ​

    (ĐVO) Tuy nhiên, trong bối cảnh như vậy các chỉ trích nhắm vào các công ty công nghiệp quốc phòng Nga vẫn không ngừng gia tăng khi mà các phương tiện quân sự sản xuất cho nước ngoài tốt hơn các đơn hàng của Quân đội Nga.

    Năm năm trước Việt Nam quyết định mua của Nga 2 chiếc Gepard loại mới với giá trị hơn 200 triệu USD/chiếc và sẽ tiếp tục đặt mua thêm 2 chiếc nữa nếu như lô hàng đầu tiên đáp ứng được các yêu cầu.

    Hai chiếc Frigate Gepard-3.9 đầu tiên được thiết kế cho nhiệm vụ bảo vệ lãnh hải và bảo đảm thông tin, có khả năng tác chiến chống mục tiêu trên biển, trên bờ và trên không, trong đó có các mục tiêu bay thấp. Chúng có tốc độ tối đa lên tới 28 hải lý/giờ.

    Đây không phải là những tàu chiến đơn thuần mà là những con mãnh thú thực sự. Rõ ràng các nhà thiết kế có ẩn ý của mình khi lấy tên của một loài thú săn mồi mạnh mẽ và lợi hại nhất của hệ sinh thái châu Phi là báo gấm để đặt cho chiến thuyền của mình.

    Xét ở nhiều góc độ, những sản phẩm của các nhà đóng tàu Nga đã hoàn toàn làm hài lòng các nhà quân sự Việt Nam. Các chuyên gia Nga bày tỏ sự ganh tị với đối tác Việt Nam, theo họ Hải quân Việt Nam đã nhận được những chiếc tàu chiến lớp Gepard đáng mơ ước.

    Việt Nam không những nhận được những sản phẩm tốt nhất, trang bị hệ thống vũ khí đa năng và đa phương án mà còn được ưu tiên cả về thời gian thực hiện. Hải quân Việt Nam chỉ mất 4 năm để có 2 chiếc tàu chiến lớp này. Trong khi Hải quân Nga phải đợi hơn 10 năm để nhận được 1 chiếc. Chiếc thứ 2 Hải quân Nga dự kiến sẽ nhận vào năm 2012, đã được khởi đóng từ năm 1994.

    Hai chiếc tàu tiếp theo đã được Bộ Quốc phòng Việt Nam đặt hàng chuyên cho nhiệm vụ chống ngầm. Dự kiến tàu sẽ có chiều dài 102 mét, thủy thủ đoàn gồm 98 người và thời gian hoạt động liên tục 15 ngày.

    Cần phải lưu ý rằng Hà Nội tuyệt đối tin tưởng hãng đóng tàu Nga đã thực hiện hợp đồng 2 chiếc tàu trước đó. Cũng trong năm 2009 phía Việt Nam đã đặt mua 6 tàu ngầm điện-diesel Kilo Project 636M có giá trị 1,8 tỷ USD. (>> chi tiết)

    Các chuyên gia đánh giá rằng nếu sở hữu 4 tàu chiến lớp này kết hợp với lực lượng máy bay tiêm kích Su-30MK2 và tàu ngầm lớp kilo thì Hải quân Việt Nam sẽ không chỉ đảm đương tốt khả năng bảo vệ chủ quyền trên biển của mình mà sẽ trở thành một thế lực đáng gờm ở khu vực Đông Nam Á.





  9. MAYRUI.COM

    MAYRUI.COM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2010
    Đã được thích:
    3
    Khả năng bùng nổ chiến sự tại Trung Đông (16/01/2012)

    Ngọn lửa căng thẳng trong quan hệ giữa Mỹ và Iran ngày càng bùng phát dữ dội khiến người ta không khỏi nghĩ tới nguy cơ bùng nổ một cuộc chiến ở khu vực Trung Đông.

    Giữa những tranh cãi không ngớt xung quanh eo biển Hormuz – tuyến trung chuyển dầu thô quan trọng của thế giới – Tổng thống Mỹ Barack Obama vẫn đang bận rộn "điểm danh” các đồng minh ở Trung Đông, chuẩn bị kế hoạch đối phó với Iran.

    Thêm vào bầu không khí vốn đã căng thẳng giữa Washington và Tehran, Lầu Năm góc đang củng cố thêm hỏa lực vây hãm Iran, triển khai 15.000 quân tới Kuwait – gồm 2 lữ đoàn bộ binh và 1 đơn vị máy bay trực thăng – cùng hai hàng không mẫu hạm tại khu vực này. Tàu sân bay USS Carl Vinson, USS John Stennis cùng nhiều hạm đội chiến thuyền hộ tống khác đang đóng tại vùng biển Ả-rập. Chưa kể tàu USS Abraham Lincoln đang chuyển mình từ Thái Bình Dương sang.

    Trong khi đó, Iran cũng đang có những hoạt động chuẩn bị cho một cuộc chiến có thể nổ ra bất cứ lúc nào. Người phát ngôn Quốc hội Iran Ali Larijani đã có chuyến thăm Ankara kéo dài 2 ngày. Tuy nhiên các lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ đã thất bại trong việc hòa giải xung đột giữa Tehran và phương Tây. Kết thúc cho một chuyến đi, ông Larijani chỉ nói: "Chúng tôi có cách riêng để giải quyết mọi chuyện”.

    Tối ngày 12-1, Tổng thống Obama đã có cuộc gọi tới Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu để thảo luận về việc hợp tác quân sự giữa hai nước trong các chiến dịch nhằm vào Iran - một cuộc xung đột mà theo giới truyền thông Mỹ là sẽ sớm xảy ra. Tờ The New York Times ra ngày 13-2 đã nói rằng "Nhiều quan chức, chuyên gia và giới bình luận ngày càng lo ngại về một cuộc xung đột quân sự”.

    Trong thời gian qua, chính quyền Mỹ cũng thường xuyên thảo luận với giới lãnh đạo Trung Đông về vấn đề Iran. Washington đã tiếp cận với Ngoại trưởng các nước Ả-rập Saudi, Qata, Hoàng tử Saud al-Faisal và Sheikh Hamad al-Thani trong ngày 10 và 11-1 trong khuôn khổ những cuộc họp kín. Thủ tướng Anh David Cameron cũng có chuyến thăm bất thường tới Thủ đô Riyadh, Ả-rập Saudi ngày 13-1 để thảo luận với Vua Abdullah và Hoàng tử Mohammed bin Nawaf. Anh cũng đã tuyên bố đưa khu trục hạm hiện đại HMS Daring đến biển Oman.

    Vào tháng 10-2010, Mỹ đã hoàn thành thương vụ chuyển nhượng vũ khí trị giá 67 tỉ USD với Ả-rập Saudi, theo đó trang bị cho quốc gia này chủng bom xuyên phá boongke, phi cơ F-15, trực thăng Black Hawk, Apache, tên lửa Patriot-2 cùng nhiều tàu chiến. Đây được coi là bản hợp đồng mua bán vũ khí lớn nhất trong lịch sử quân đội Mỹ.

    Sau đó 1 tháng, tờ Wall Street Jourrnal đã hé mở một thương vụ khác của Mỹ, trong đó cung cấp cho Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhât (UAE) "hàng nghìn trái bom xuyên phá boongke và các loại đạn dược, một phần trong kế hoạch xây dựng liên minh khu vực chống Iran”.

    Washington cũng lên kế hoạch cung cấp tên lửa Stinger và các loại tên lửa khác cho Oman. Kuwait cũng đang bỏ ra 900 triệu USD để "tậu” tên lửa Patriot của Mỹ. Bahrain cũng đang tiến tới thỏa thuận mua khí tài của Mỹ với trị giá lên tới 53 tỉ USD, nhưng hiện đang phải trì hoãn do áp lực từ cộng đồng quốc tế và các tổ chức nhân quyền.

    Những hoạt động đó không khỏi khiến cho người ta nghĩ rằng Mỹ đang lên kế hoạch cho một cuộc chiến. Hiện Washington đang tăng cường hợp tác quân sự với các đồng minh, và hầu hết các quốc gia đồng minh này đều nằm trong vị trí địa lý thuận lợi ở vịnh Ba Tư, gần Iran, tạo nên thế "gọng kềm” hiểm hóc khi xảy ra chiến sự.

    Thế nhưng một cuộc chiến sẽ khó có thể xảy ra trong khu vực Trung Đông, ít nhất là trong thời điểm hiện nay. Theo giới phân tích, ông Obama chắc chắn sẽ không muốn châm ngòi một cuộc chiến ngay trước thềm cuộc bầu cử quan trọng, bên cạnh đó là phản ứng từ một số quốc gia, đặc biệt là Nga và Trung Quốc – 2 thành viên thường trực có quyền phủ quyết của Hội đồng Bảo an LHQ.

    Khánh Duy
  10. MAYRUI.COM

    MAYRUI.COM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2010
    Đã được thích:
    3
    “Đồng hồ Ngày tận thế” tiến dần tới thời điểm nguy hiểm (15/01/2012)

    Các nhà khoa học đã quyết định vặn chiếc "Đồng hồ Ngày tận thế” (Doomsday Clock) nhanh hơn một phút, gần lại thời điểm 12 giờ đêm (thời điểm tận thế) do thế giới chưa tìm ra cách giải quyết mối đe dọa về vũ khí hạt nhân và biến đổi khí hậu.

    Đồng hồ Ngày tận thế

    Biểu tượng "Đồng hồ Ngày tận thế” là sáng kiến của Tạp chí Khoa học Nguyên tử (Bulletin of Atomic Scientists - BAS) đưa ra hồi năm 1947 nhằm chỉ ra mức độ cảnh báo về chiến tranh hạt nhân trên phạm vi toàn cầu. Theo đó, nguy cơ chiến tranh hạt nhân càng lớn thì kim phút của chiếc đồng hồ càng gần thời điểm 12 giờ đêm (thời điểm được coi là tận thế). "Đồng hồ Ngày tận thế” mang tính tượng trưng và được sử dụng như một chiếc phong vũ biểu đo thời khắc thế giới tiến dần tới kết cục như lời tiên tri về ngày khải huyền của người Maya.

    Hiện nay, do thế giới chưa tìm ra cách đối phó với mối đe dọa về vũ khí hạt nhân và biến đổi khí hậu nên các nhà khoa học đã quyết định dịch chuyển kim của chiếc "Đồng hồ Ngày tận thế” nhanh hơn một phút tiến tới nửa đêm. Hiện nay kim của chiếc "Đồng hồ Ngày tận thế” chỉ vào thời khắc 12 giờ kém 5 phút đêm, tức là đã tiến sát tới mốc nguy hiểm.

    Tiến sĩ Lawrence Krauss, đồng Chủ tịch BAS lý giải việc chỉnh đồng hồ nhanh hơn là do thế giới đang phải đối mặt với những nguy cơ rõ ràng và hiện hữu, đó là việc phổ biến vũ khí hạt nhân, biến đổi khí hậu và thách thức tìm ra nguồn năng lượng thay thế mới an toàn và bền vững, đưa ra các tiêu chí chung của các nhà lãnh đạo thế giới.

    Trước đó, vào năm 2010, nhóm nghiên cứu, bao gồm một số nhà khoa học đạt giải thưởng Nobel, đã quyết định chỉnh đồng hồ chậm hơn 1 phút với hi vọng về việc hợp tác giải quyết vấn đề hạt nhân toàn cầu.

    Thời chiến tranh Lạnh, thế giới đã từng có lúc ở trong tình trạng nguy hiểm do nguy cơ bùng nổ chiến tranh hạt nhân. Lúc đó kim phút của chiếc "Đồng hồ Ngày tận thế” đã được dịch chuyển gần tới thời điểm tận thế nhất, 12 giờ kém 5 phút. Sự kiện đó xảy ra hồi năm 1953, sau khi Mỹ và Liên Xô cũ liên tiếp tiến hành thử nghiệm vũ khí nhiệt hạch trong vòng 9 tháng.

    Năm 1991, sau khi hai cường quốc là Hoa Kỳ và Liên Xô ký Hiệp ước Cắt giảm Vũ khí Chiến lược (START I) dài hạn, mối nguy cơ về chiến tranh hạt nhân giảm bớt, kim phút của chiếc "Đồng hồ Ngày tận thế” được đặt lùi xa con số 12, và nó chỉ 12 giờ kém 17 phút.

    Giờ đây, do tình hình căng thẳng hạt nhân gia tăng và các nước từ chối tham gia hành động toàn cầu chống biến đổi khí hậu nên các nhà khoa học quyết định điều chỉnh kim phút của chiếc "Đồng hồ Ngày tận thế” cho tiến gần thời điểm tận thế hơn. Ngoài lý do trên, cuộc khủng hoạt hạt nhân ở Nhà máy điện hạt nhân Fukushima của Nhật Bản cũng cho thấy mối nguy cơ tiềm tàng đối với con người khi nhân loại phụ thuộc vào năng lượng hạt nhân, đặc biệt là tại những khu vực dễ xảy ra thiên tai.

    HV
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này