Nóng trong ngày...

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi hoatimbanglang, 30/12/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
2956 người đang online, trong đó có 39 thành viên. 03:22 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 30627 lượt đọc và 1031 bài trả lời
  1. MAYRUI.COM

    MAYRUI.COM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2010
    Đã được thích:
    3
    ASEAN - Trung Quốc tiếp tục họp về thực hiện DOC (16/01/2012)

    Ngày 14-1-2012, tại Bắc Kinh đã diễn ra Cuộc họp lần thứ 4 các Quan chức cao cấp Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) - Trung Quốc (SOM) về thực hiện Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC).

    Tại Cuộc họp, các bên đã bàn những vấn đề chính như kiểm điểm thực hiện DOC; trao đổi các biện pháp triển khai bản Quy tắc hướng dẫn triển khai DOC và lịch trình hoạt động của SOM và Nhóm công tác chung năm 2012.

    Các bên đều nhấn mạnh các nguyên tắc đã được đề ra trong Tuyên bố DOC, đặc biệt là việc bảo đảm hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ vực, tuân thủ luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS); tiếp tục đối thoại xây dựng lòng tin.

    Cuộc họp đã nhấn mạnh các bên cần nỗ lực hơn nữa việc thực hiện đầy đủ và hiệu quả các cam kết và quy định đã được đề ra trong DOC, không làm gì phức tạp thêm tình hình, tôn trọng chủ quyền và quyền tài phán của các quốc gia ven biển đối với vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa theo UNCLOS 1982, đồng thời bàn bạc để triển khai các biện pháp xây dựng lòng tin theo các nguyên tắc đã được đề ra trong Quy tắc hướng dẫn triển khai Tuyên bố DOC đã được thông qua tháng 7-2011

    Cuộc họp cũng nhấn mạnh ý nghĩa của năm 2012 là năm kỷ niệm 10 năm ký Tuyên bố DOC, do đó nhất trí cần tiếp tục đề cao ý nghĩa của DOC và sẽ tổ chức một cuộc hội thảo kỷ niệm trong năm 2012.

    Tại Cuộc họp, với tư cách là nước điều phối quan hệ ASEAN-Trung Quốc, đoàn Việt Nam đã phát biểu về lập trường chung của ASEAN là hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải là nguyện vọng và lợi ích chung của tất cả các nước trong và ngoài khu vực, do đó các nước phải chung tay đóng góp xây dựng vì các mục tiêu này.

    Với các tranh chấp, các bên liên quan cần phải cam kết giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở tuân thủ luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982; tôn trọng các quyền chủ quyền và quyền tài phán của các quốc gia ven biển đối với vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa 200 hải lý theo Công ước UNCLOS 1982, thực hiện đầy đủ quy định của Tuyên bố DOC và sớm xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC).

    ASEAN ủng hộ việc tăng cường đối thoại xây dựng lòng tin giữa ASEAN và Trung Quốc nhằm thực hiện đầy đủ Tuyên bố DOC, hoan nghênh việc thông qua bản Quy tắc hướng dẫn triển khai Tuyên bố DOC, nhấn mạnh trong năm 2012 kỷ niệm 10 năm Tuyên bố DOC, hai bên càng cần phải bảo đảm việc thực hiện hiệu quả Tuyên bố DOC, hướng tới hoàn tất Bộ Quy tắc COC, vì hòa bình, ổn định ở Biển Đông.

    Cuộc họp nhất trí tiếp tục tổ chức Cuộc họp SOM ASEAN-Trung Quốc lần thứ 5 và các cuộc họp của Nhóm làm việc chung nhằm thực hiện Tuyên bố DOC trong năm 2012.
    HV (Theo TTXVN)
  2. MAYRUI.COM

    MAYRUI.COM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2010
    Đã được thích:
    3
    Nhiều đề xuất nhằm ổn định ở biển Đông
    16/01/2012 1:00


    Các nước ASEAN đã thông báo các đề xuất nhằm duy trì hòa bình, ổn định trên biển Đông trong các cuộc họp với Trung Quốc.

    Trong 3 ngày qua, ASEAN và Trung Quốc đã tổ chức hội nghị cấp cao tại Bắc Kinh để bàn về quá trình thực hiện Tuyên bố của các bên về ứng xử ở biển Đông (DOC). Tân Hoa xã dẫn thông cáo từ Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho hay các bên nhất trí thành lập ủy ban chuyên gia nghiên cứu về bảo vệ môi trường và duy trì an ninh biển. Một nội dung thảo luận khác là tiến tới lập Bộ quy tắc ứng xử ở biển Đông (COC). Trước đó, các quan chức ASEAN bày tỏ hy vọng sẽ đạt đột phá về vấn đề này trong năm nay.

    Tại cuộc họp, với tư cách là nước điều phối quan hệ ASEAN - Trung Quốc, Việt Nam nhấn mạnh lập trường của ASEAN là các bên liên quan cần cam kết giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở tuân thủ luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước LHQ về luật Biển, theo TTXVN. Ngoài ra, các bên cần thực hiện đầy đủ quy định của DOC và sớm xây dựng COC. Bộ Ngoại giao Malaysia ngày 15.1 thì đề nghị ASEAN và Trung Quốc tiếp tục tham vấn và phối hợp chặt chẽ hơn để đảm bảo thực hiện hiệu quả DOC, theo hãng tin Bernama.

    Cùng ngày, Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario thông báo ông vừa yêu cầu ASEAN tổ chức hội nghị thượng đỉnh chỉ dành cho các nước có tham gia tranh chấp để tìm giải pháp. Hiện các bên có tranh chấp ở biển Đông gồm Việt Nam, Philippines, Trung Quốc, Đài Loan, Malaysia và Brunei. AP dẫn lời ông Rosario tuyên bố Philippines sẵn sàng đăng cai sự kiện chưa có tiền lệ này và cho rằng hội nghị nên diễn ra càng sớm càng tốt. “ASEAN cần đóng vai trò quan trọng trong việc đưa ra một nghị quyết cho vấn đề tranh chấp”, Ngoại trưởng Philippines nhận định thêm.
  3. MAYRUI.COM

    MAYRUI.COM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2010
    Đã được thích:
    3
    Phác thảo “bảo tàng sống” trên đường Hoàng Sa, Trường Sa

    TT - Rồi đây, hai con đường Hoàng Sa, Trường Sa chạy dọc kênh Nhiêu Lộc ngay trong nội thành TP.HCM sẽ trở thành một bảo tàng ngoài trời sống động về chủ quyền biển đảo của Việt Nam.

    Đó là ý tưởng chúng tôi nêu lên trong bài viết “Để Hoàng Sa, Trường Sa sống mãi trên từng cây số “(Tuổi Trẻ ngày 26-12-2011). Cùng tiếp sức cho ý kiến trên, bạn đọc Nguyễn Minh Văn viết: “Tôi nghĩ dọc theo hai con đường này nên trồng cây bàng vuông và cây phong ba để tạo mảng xanh thay vì những loại cây khác để tôn thêm ý nghĩa của nó”.

    Không dừng lại ở ý tưởng, ngay sau khi đọc bài viết, anh Huỳnh Việt Dũng - một họa sĩ thế hệ 6X và bạn Đồng Lâm Thanh Tùng - một kiến trúc sư trẻ thế hệ 9X, tự đi khảo sát tuyến đường Hoàng Sa, Trường Sa để phác thảo những bản vẽ đầu tiên cho bảo tàng mới mẻ này.


    Đường Trường Sa (bên phải) và Hoàng Sa (bên trái) dọc kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè (TP.HCM) - Ảnh: Thanh Đạm
    Theo nhóm tác giả, không gian hai con đường Hoàng Sa vàTrường Sa đã có khá nhiều chất liệu để bố trí một “bảo tàng mở”, không phải xây dựng và chi tiêu tốn kém. Trước hết, rất may mắn, khởi đầu hai con đường đã có sẵn vỉa hè, tiểu cảnh và bồn hoa trên phần tiếp giáp với đường Lê Bình và đường Út Tịch (Q.Tân Bình), đủ kích thước làm nên một không gian tưởng niệm. Phía trước bồn hoa, chúng ta có thể đặt một bia đá hoặc bảng đồng ghi khắc bản đồ Việt Nam và các hải đảo.

    Song song và đối xứng với bia kỷ niệm này là hai tượng đài mang hình dáng và nội dung của bia chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa. Hai bia chủ quyền sẽ là hai cột mốc uy nghi mở đầu hai con đường chạy dọc bờ kênh. Ở phần cuối hai con đường lại là một không gian tưởng niệm khác. Tại đây trên bãi cỏ tiểu cảnh hiện có thuộc đường Hoàng Sa, phần tiếp giáp cầu Thị Nghè (Q.Bình Thạnh), chúng ta nên xây dựng một đài tưởng niệm chiến sĩ và đồng bào đã hi sinh để bảo vệ biển đảo Tổ quốc. Bên đài tưởng niệm sẽ có bảng đồng vinh danh những người Việt Nam đã đổ máu cho Hoàng Sa, Trường Sa.

    Ngoài không gian tưởng niệm, xuyên suốt trên hai con đường còn có nhiều không gian nhỏ rất phù hợp cho việc trưng bày hình ảnh và hiện vật để tái tạo ký ức lịch sử. Chẳng hạn, phần vỉa hè rộng rãi trước cao ốc Screc (góc Hoàng Sa - Trần Quang Diệu) là địa điểm lý tưởng cho một khu triển lãm hình ảnh trên các panô kim loại hay thủy tinh, vật liệu tổng hợp về Hoàng Sa, Trường Sa và các hoạt động bảo vệ chủ quyền biển đảo.

    Đặc biệt, dọc hai con đường, mặc dù nhà cửa chen chúc nhưng vẫn có những khoảng không gian đáng kể để đặt vào những bức phù điêu liên hoàn phản ánh lịch sử khai phá và giữ gìn biển Đông của Việt Nam. Đó chính là những bức tường dài hàng chục mét của Xí nghiệp Đầu máy xe lửa trên đường Trường Sa.

    Thêm nữa là dãy tường hơn 20m phía sau Trường tiểu học Hoàng Văn Thụ trên đường Hoàng Sa. Hoặc ngay như dãy tường bao quanh mặt tiền Trường tiểu học Phạm Ngọc Thạch trên đường Hoàng Sa gần góc Đặng Văn Ngữ và kể cả mặt ngoài của ngôi trường này đều có thể trở thành không gian bích họa tuyệt vời cho các hình tượng liên quan Hoàng Sa, Trường Sa và hải quân Việt Nam.

    Chính học sinh và thầy cô các ngôi trường này có thể học hỏi và đóng góp cho lịch sử nước nhà bằng những công trình mỹ thuật tại chỗ thiết thực như vậy, giống như cách người lớn và trẻ em đã làm cho con đường gốm sứ ven đê sông Hồng ở Hà Nội.

    Không phải một mà nhiều góc trưng bày, nhà trưng bày hiện vật về Hoàng Sa, Trường Sa, cũng như nhiều góc tưởng niệm liên quan, tùy điều kiện phù hợp, đều có thể được lập ngay tại các trường học, nhà văn hóa phường, đền chùa, nhà thờ, cây đa, bến nước đang có mặt trên hai con đường. Việc làm này mang ý nghĩa tự nguyện, gắn với hoạt động đời thường vốn có đa dạng của người dân.

    Những không gian tưởng niệm và tái tạo ký ức nói trên càng tăng thêm ý nghĩa khi 15 cây cầu trên tuyến đường được mang tên các hòn đảo hoặc các liệt sĩ tiêu biểu ở Hoàng Sa và Trường Sa!

    Mặt khác, ngay từ bây giờ, sẽ hiệu quả hơn nữa nếu việc sơn phết các cây cầu và hàng rào dọc hai ven đường, cũng như việc trồng cây và xây dựng các tiểu cảnh, thực hiện theo phương châm: không chỉ đẹp mà còn phải liên quan đến lịch sử Hoàng Sa, Trường Sa!

    Rất mong không những các nhà sử học, các nhà thiết kế mà nhiều trí thức, người dân, bạn trẻ quan tâm xây dựng một bảo tàng sống động về Hoàng Sa, Trường Sa ngay giữa Sài Gòn và nhiều nơi khác trên cả nước sẽ góp thêm ý tưởng, công sức để mau chóng ra đời một bảo tàng thể hiện hùng hồn quyết tâm Việt Nam bảo vệ chủ quyền đất nước.

    PHÚC TIẾN
  4. MAYRUI.COM

    MAYRUI.COM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2010
    Đã được thích:
    3
    Sao mấy hôm nay không thấy cô chủ thớt xinh xắn đâu nhỉ?
    Bớ @hoatimbanglang ?

    [r2)]
  5. cocbachan

    cocbachan Guest

    Hello !!! Xin chào các bạn
    Mình là thành viên mới,mong các bạn giúp đỡ !!!!!
    Cám ơn rất nhiều .Chúc mai mắn !!!!
  6. MAYRUI.COM

    MAYRUI.COM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2010
    Đã được thích:
    3
    Ông Mã Anh Cửu tái đắc cử lãnh đạo Đài Loan

    Chủ nhật, 15/01/2012, 01:25 PM (GMT+7)(Tin tuc) - Ngày 14-1, Ủy ban bầu cử trung ương Đài Loan tuyên bố ông Mã Anh Cửu đã tái cử ở vị trí người đứng đầu chính quyền lãnh thổ Đài Loan nhiệm kỳ 4 năm.
    Tin Tức, Tin HOT trong ngày được cập nhật liên tục từng giờ tại Tin Tức Trong Ngày

    Trong cuộc bầu cử cùng ngày trên lãnh thổ Đài Loan, ông Mã Anh Cửu thuộc Quốc Dân đảng (KMT) đã chiến thắng sít sao đối thủ đảng Dân Tiến Thái Anh Văn, với tỉ lệ 51,6% phiếu ủng hộ so với 45,6% phiếu bầu dành cho bà Thái.

    Ông Mã Anh Cửu cam kết với cử tri ủng hộ rằng sẽ đẩy mạnh quan hệ Đài Loan - Trung Quốc “hòa bình hơn, tin tưởng lẫn nhau hơn, rủi ro xung đột sẽ giảm thiểu” trong nhiệm kỳ tới của ông.

    Cùng ngày, bà Thái Anh Văn đã thừa nhận thất bại trong cuộc đua với ông Mã Anh Cửu. Bà Thái nói: "Chúng tôi chấp nhận quyết định của người dân Đài Loan và xin chúc mừng ông Mã".

    Tân Hoa xã cho biết Bắc Kinh hoan nghênh thắng lợi của ông Mã và chiến thắng này sẽ mở ra cơ hội mới trong quan hệ giữa hai bên.
  7. ptkh

    ptkh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Đã được thích:
    83

    Ô kìa ô kìa kìa...Bác Ta...\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/
    he he he...
    Bác làm em hóc hết nước mắt hà...

    =))=))=))=))=))[};-[};-[};-[};-[};-
  8. MAYRUI.COM

    MAYRUI.COM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2010
    Đã được thích:
    3
    Ô kìa ô kìa kìa...Bác Ta... (ô kìa kìa người yêu ta tới...)

    Bác Ta là người ..u của ptkh à?
  9. ptkh

    ptkh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Đã được thích:
    83
    Dạ ko phải đâu anh . Bác ta lớn tuổi rồi , cũng như bác TuGan, bác Thai Dương , đáng lẽ em phải gọi bằng chú hay bác... nhưng ở trên diễn đản gọi bằng anh các bác sẽ vui hơn, thấy như trẻ lại với đám thanh niên mình vậy ạ .[};-
  10. MAYRUI.COM

    MAYRUI.COM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2010
    Đã được thích:
    3
    Cuối năm nhà Táo cưỡi chép về trời

    Vào những ngày cuối năm khi gió mùa đông bắc tràn về se sắt trên những tà áo gió và khăn len khắp miền Bắc, khi bóng đào thắm đã về làm rực lên phố chợ, ấy là lúc người dân Việt Nam nô nức chuẩn bị tiễn ông bà Táo về trời và hàng ngàn vạn cá chép cũng sẵn sàng cho hành trình về trời gian khổ.

    Tục đua cá chép về trời có tự bao giờ đến nay cũng không còn ai biết rõ, nhưng cứ qua rằm tháng chạp hàng năm là hàng triệu gia đình Việt Nam lại rục rịch chuẩn bị cá chiến để ông Táo, bà Táo nhà mình đua về trời. Mặc dù nhiều trò chơi dân gian như cá chọi, chọi gà, đua xe đã dần trôi vào dĩ vãng, đua cá chép về trời vẫn là một trò chơi được đại đa số người Việt Nam hào hứng đón nhận.

    Mặc dù nhiều người dùng cá chép thường để đua, loại cá chép được giới sành điệu ưa chuộng là cá chép đỏ, với màu đỏ là biểu tượng cho sự thịnh vượng và may mắn, cũng là màu của tốc độ. Ngày nay các mẫu siêu xe của hãng Phê-ra-ri như F430, 500, 458, vv đều có màu đỏ chủ đạo cũng là học tập từ truyền thống này mà ra cả. Được biết các siêu cá chép đỏ được rao bán tại một số chợ tại Hà Nội với mức giá khủng khởi đầu từ 20.000-30.000 VND/ đôi.

    Bên cạnh đó, mỗi vùng miền và gia đình lại có một truyền thống đua cá chép khác nhau. Nhiều người cho rằng phải thả 3 con cá chép để bàTáo và 2 ông Táo mỗi người một tay lái về trời, tuy nhiên hình thức đua này vấp phải sự phản đối của những người theo chủ nghĩa tập thể, theo đó, “Thuận vợ thuận chồng tát bể Đông cũng cạn”, cả gia đình bà Táo và 2 ông Táo nên đua tập thể trên cùng một con cá chép. Hiện tại cá chép chưa bị đánh thuế lưu thông nên mỗi người một cá chưa phải là vấn đề lớn. Tuy nhiên các chuyên gia dự báo khi thuế lưu thông cá chép được áp dụng thì nhiều gia đình sẽ chuyển sang đua cá chép tập thể. Ngoài ra, một vấn đề gây tranh cãi từ nhiều năm nay vẫn chưa giải quyết xong đó là cá đua nên để tự nhiên thả xuống ao, hồ, sông, suối, mương, rãnh hay tẩm dầu (rán) để đua cho nuột. Trong những năm gần đây, nhiều gia đình còn chọn giải pháp cá hàng mã với ưu điểm nhiều kích cỡ và kiểu dáng đa dạng, và theo các chủ lò cá ở phố Hàng Mã, Hà Nội thì loại cá này có khả năng tăng tốc dứt điểm về trời không kém gì cá chép thật.

    Khi mức sống của người dân Việt Nam đi lên cũng là lúc các gia đình càng đầu tư nhiều hơn để chăm sóc cho đội đua cá chép của gia đình mình. Trong những ngày gần đây, phụ kiện cho các tay đua đua cá chép đang bán rất chạy, mà điển hình là mũ bảo hiểm, giầy và áo đồng phục đua. Một bộ mũ giầy được bán với giá từ 50.000-120.000 VND.

    Phụ kiện đua cá chép được bán khá phổ biến trên nhiều góc phố
    Tuy nhiên, càng gần đến ngày đua về trời thì càng nhiều người bày tỏ mối lo ngại về vấn đề an toàn giao thông cá chép. Ở các khu đô thị lớn, số lượng cá chép ngày càng cao, trong khi đó sông, hồ, mương, vv ngày càng thu hẹp chỉ còn 5-7% tổng diện tích, khiến việc tắc đường lên trời là không thể tránh khỏi. Ấy là chưa kể tới những lo ngại khác như vấn đề ô nhiễm môi trường nước làm giảm tốc độ và tuổi thọ của cá chép. Ngoài ra, càng lên cao thì không khí càng loãng, được biết trong bầu khí quyển chỉ có chưa đầy 21% là ô-xi, còn lại bị pha thêm tới trên 78% là khí ni-tơ, không biết ông Táo bà Táo và các siêu cá chép sẽ thở ra sao. Thông tấn xã vỉa hè cảnh báo rằng nguy cơ cá chép bốc cháy do sử dụng nguyên liệu không khí và nước bị pha tạp chất năm nay cao gấp 90% so với cùng kì năm trước.

    Hi vọng rằng các ông Táo bà Táo và siêu cá chép sẽ về trời bình yên./.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này