Nóng trong ngày...

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi hoatimbanglang, 30/12/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
6492 người đang online, trong đó có 673 thành viên. 17:42 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
Chủ đề này đã có 30617 lượt đọc và 1031 bài trả lời
  1. ptkh

    ptkh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Đã được thích:
    83
    http://cafef.vn/20120118100342579CA...-manh-du-bao-tang-truong-kinh-te-toan-cau.chn

    Ngân hàng Thế giới hạ mạnh dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu










    [​IMG]
    Nhóm nền kinh tế thu nhập cao có thể tăng trưởng 1,4% trong năm 2012, thấp hơn dự báo 2,7% vào tháng 6/2011. Nhóm nền kinh tế mới nổi có thể tăng trưởng 5,4%.
    Ngân hàng Thế giới hạ dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới mạnh tay nhất trong 3 năm. Ngân hàng khẳng định suy thoái tại kinh tế khu vực đồng tiền chung châu Âu sẽ khiến nền kinh tế nhóm nước mới nổi như Ấn Độ và Mêhicô chững lại.

    Ngân hàng Thế giới dự báo kinh tế thế giới năm 2012 sẽ tăng trưởng 2,5%, thấp hơn so với dự báo 3,6% vào tháng 6/2011.

    Ngân hàng Thế giới dự báo kinh tế khu vực đồng tiền chung châu Âu tăng trưởng âm 0,3% trong năm 2012, từ mức tăng trưởng 1,8% vào trước đó.

    Tăng trưởng GDP của Mỹ được điều chỉnh giảm xuống 2,2% từ mức 2,9%.

    Trong báo cáo triển vọng kinh tế toàn cầu công bố ngày hôm nay, Ngân hàng Thế giới tuyên bố: “Ngay cả việc đạt được mục tiêu tăng trưởng như trên cũng không chắc chắn. Kinh tế châu Âu đi xuống, tăng trưởng kinh tế của nhóm nền kinh tế đang phát triển kém đi khiến thị trường dự báo nhiều hơn về kết quả tăng trưởng tồi tệ hơn.”

    Ngân hàng Thế giới hối thúc chính phủ các nước đang phát triển chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất khi khủng hoảng châu Âu tiếp tục biến động xấu và chuyển thành cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu giống như năm 2008.

    Tháng 11/2011, sản xuất công nghiệp của khu vực đồng tiền chung châu Âu suy giảm tháng thứu 3 liên tiếp. Như vậy thêm dấu hiệu cho thấy kinh tế khu vực đồng tiền chung châu Âu không thể tăng trưởng nổi trong quý 4/2011 bởi các nhà lãnh đạo cố gắng kiềm chế khủng hoảng tài khóa.

    Ngân hàng Thế giới như vậy điều chỉnh dự báo tăng trưởng kinh tế mạnh tay nhất từ tháng 1/2009. Ngân hàng Thế giới dự báo kinh tế thế giới năm 2013 tăng trưởng 3,1%, thấp hơn 0,5% so với dự báo ban đầu.

    Chỉ số MSCI của TTCK thế giới hạ 9,4% trong năm 2011 và có năm giảm điểm đầu tiên từ năm 2008.

    Nhóm nền kinh tế thu nhập cao có thể tăng trưởng 1,4% trong năm 2012, thấp hơn dự báo 2,7% vào tháng 6/2011. Nhóm nền kinh tế mới nổi có thể tăng trưởng 5,4% từ mức 6,2% công bố tháng 6/2011.

    Minh Ngọc

    Theo TTVN
  2. ptkh

    ptkh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Đã được thích:
    83
    http://cafef.vn/20120118094235853CA33/evn-nang-so-no-tien-dien-pvn-len-14000-ty-dong.chn

    EVN nâng số nợ tiền điện PVN lên 14.000 tỷ đồng










    [​IMG]
    Khoản nợ này bị coi là làm "méo mó" bức tranh tài chính của các đơn vị thuộc PVN và khiến các DN này khó tìm nhà đầu tư chiến lược.
    Tính đến hết ngày 31/12/2011, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã nợ Tổng Công ty Điện lực Dầu khí (PV Power)-đơn vị thành viên của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) 14.000 tỷ đồng. Trong đó có 2.000 tỷ đồng là lãi chậm trả.

    Đây là thông tinđược Tổng Giám đốc PV Power Vũ Huy Quang cho biết tại Hội nghịtriển khai nhiệm vụ 2012 của PVN chiều 18/1 tại Hà Nội.

    Ông Quang khẳng định PV Power đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu khác nhau trừ chỉ tiêu hiệu quả kinh doanh. Năm 2011, PV Power đã phát 13,35 tỷ kWh, đóng góp trên 13% tổng sản lượng điện toàn quốc nhưng Công ty vẫn bị lỗ do giá điện bán ra chưa bù đắp được giá thành điện sản xuất.

    Vì vậy, khả năng cân đối tài chính của PVPower không đảm bảo và Tổng Công ty đang phải đi vay vốn với lãisuất không thấp để đảm bảo tài chính cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

    Trước đó, hồi tháng 10/2011, khi sốnợ của EVN với các đơn vị thành viên của PVN mới là 10.000tỷ đồng, Tổng giám đốc PVN Đỗ Văn Hậu đã khẳng định khoản nợ nàyđã làm cho bức tranh tài chính của các đơn vị thành viên PVN này bị"méo mó."

    Khoản nợ cũng làm nhiều doanh nghiệp của PVN không thể cổphần hóa và khó tìm nhà đầu tư chiến lược.

    Ông Hậucũng nhấn mạnh với cơ chế hiện tại, đầu tư vào ngành điện là khóhiệu quả. Tuy nhiên, PVN là một đơn vị hoạt động trong lĩnh vực nănglượng, nên phải có trách nhiệm rất lớn trong việc đảm bảo an ninh nănglượng quốc gia.

    Vì vậy, PVN vẫn kiên quyết triển khai các nhà máy điện đang đầu tư, bao gồm 4 nhà máy điện khí, 5 dự án điện than rất lớn vàcác dự án điện khác như điện gió, điện mặt trời, phấn đấu đạt mụctiêu đến năm 2015 đạt tổng công suất lắp đặt trên 9.250 MW nhằm đưa tổng sản lượng điện sản xuất chiếm trên 20% tổng sản lượng điện toàn quốc vào năm 2015./.


    Theo Nguyễn Kim Anh
    TTXVN/Vietnam
  3. ptkh

    ptkh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Đã được thích:
    83
    http://cafef.vn/20120118091540291CA52/thai-lan-se-chi-17-ty-baht-de-day-tang-gia-cao-su.chn

    Thái Lan sẽ chi 17 tỷ baht để đẩy tăng giá cao su










    [​IMG]
    Con số này cao hơn 7 tỷ baht so với thông tin mà Bộ trưởng Bộ nông nghiệp Thái Lan ông Theera Wongsamut cho biết hôm 12/1 vừa qua.
    st1\:-*{behavior:url(#ieooui) }Thứ trưởng Bộ Thương mại Thái Lan Kittiratt Na-Ranong cho biết, chính phủ nước này có kế hoạch chi 17 tỷ baht hay 535 triệu USD để mua cao su của nông dân với giá cao hơn thị trường nhằm đẩy tăng giá.
    Con số này cao hơn 7 tỷ baht so với thông tin mà Bộ trưởng Bộ nông nghiệp Thái Lan ông Theera Wongsamut cho biết hôm 12/1 vừa qua.
    Theo ngài thứ trưởng, nhằm đảo chiều giá cao su, vốn đã giảm 29% trong năm ngoái, Chính phủ sẽ thông qua Ngân hàng Nông nghiệp và Hợp tác xã cung cấp khoản vay không lãi trị giá 15 tỷ baht cho Tổ chức Cao su nhà nước và các hợp tác xã mua cao su tại địa phương với giá 120 baht/kg. Kế hoạch này sẽ được Nội các thông qua vào tuần tới.
    Ngoài ra, Ngân hàng Nông nghiệp sẽ cung cấp khoản vay 2 tỷ baht cho các tổ chức cá nhân thu mua cao su của nông dân với giá cao hơn thị trường.
    Sau tin này, giá cao su giao sau 6 tháng trên sàn giao dịch Tocom ở Tokyo đã tăng 3,8% lên 293 Yên/kg – cao nhất kể từ ngày 8/12/2011. Giá cao su tại Thái Lan hiện ở quanh 100 baht/kg.
    Phương Thảo

    Theo TTVN/Bloomberg
  4. ptkh

    ptkh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Đã được thích:
    83
    http://cafef.vn/20120118112834860CA33/binh-duong-duoi-goc-nhin-cua-nha-dau-tu-nuoc-ngoai.chn

    Bình Dương dưới góc nhìn của nhà đầu tư nước ngoài










    [​IMG]
    Ở Bình Dương công ty chúng tôi hầu như không gặp khó khăn gì ngoài hệ thống phân phối như siêu thị, nhà hàng, trung tâm thương mại... chưa phát triển ở mức cao.
    Dưới góc nhìn của các nhà đầu tư nước ngoài, Bình Dương vẫn được xem là một địa chỉ hấp dẫn nhờ các yếu tố cơ bản như: thái độ cầu thị của lãnh đạo tỉnh, hệ thống hạ tầng cơ sở tốt, thủ tục hành chính không ngừng được cải cách, vị trí địa lý thuận lợi... Nhân dịp xuân về, phóng viên Báo Bình Dương ghi nhận một số ý kiến của các nhà đầu tư đến từ các nước châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan... để chia sẻ cùng bạn đọc.

    Chủ tịch EuroCham Alain Cany:

    Hiệp hội sẽ tạo cầu nối để doanh nghiệp châu Âu đầu tư vào tỉnh

    [​IMG]Việc củng cố, thu hút và mở rộng quan hệ thương mại, đầu tư Việt Nam - châu Âu là những mục tiêu vô cùng quan trọng mà Phái đoàn Ủy ban châu Âu tại Việt Nam cũng như Hiệp hội châu Âu tại Việt Nam chúng tôi luôn hướng tới. Việt Nam có nền tảng kinh tế vững chắc và có nhiều tiềm năng, nên cũng là nơi thích hợp để doanh nghiệp (DN) chọn lựa đầu tư. Tại Việt Nam, chúng tôi đánh giá cao và ấn tượng trước tình hình phát triển của Bình Dương cũng như việc tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư. Trong thời gian qua, tuy có nhiều DN châu Âu đầu tư vào Bình Dương nhưng thực tế này chưa tương xứng với tiềm năng. Vì thế sau chuyến đi thực tế và làm việc tại tỉnh trong năm 2011, chúng tôi đã đánh giá xác thực và toàn diện về tỉnh. Qua đó hiệp hội chúng tôi sẽ giúp 750 thành viên của mình và các DN châu Âu khác nắm bắt được thông tin cũng như môi trường đầu tư của Bình Dương. Từ đó sẽ tăng cường hơn nữa mối quan hệ giữa cộng đồng DN châu Âu và tỉnh Bình Dương, tạo cầu nối hiệu quả để DN châu Âu đầu tư vào tỉnh.

    Tổng Giám đốc Công ty TNHH Nước giải khát Kirin YOKOMIZO:

    Tôi sẽ nói với nhà đầu tư Nhật Bản rằng, Bình Dương rất tốt

    [​IMG]Năm 2008, công ty chúng tôi được cấp giấy phép đầu tư và từ đó đến nay tôi rất hài lòng khi hoạt động sản xuất- kinh doanh tại Bình Dương. Bình Dương có hạ tầng tốt, hệ thống đường phố sạch đẹp, có quốc lộ 13 rất thuận tiện cho việc lưu thông và vận chuyển hàng hóa. Các khu công nghiệp được quy hoạch tốt, đáp ứng yêu cầu phát triển. Cùng với đó, các việc liên quan đến thủ tục giấy tờ cũng được làm chu đáo, chúng tôi được Tổng Công ty Becamex hỗ trợ nhiều và có nhiều người nói tiếng Nhật nên rất thuận lợi khi làm việc.

    Ở Bình Dương công ty chúng tôi hầu như không gặp khó khăn gì ngoài hệ thống phân phối như siêu thị, nhà hàng, trung tâm thương mại... chưa phát triển ở mức cao, vì thế chúng tôi phải bắt đầu nghiên cứu cách phân phối hàng hóa theo truyền thống ở Việt Nam là các tiệm tạp hóa. Tôi đánh giá cao môi trường đầu tư ở Bình Dương, ở đó có nhiều sự hỗ trợ cho nhà đầu tư nước ngoài, tất nhiên nhà đầu tư Nhật Bản khi muốn đầu tư họ không chỉ tìm hiểu ở Bình Dương mà còn ở các địa phương khác. Tôi cũng mong muốn Bình Dương cần cải thiện tốt hơn vấn đề đô thị hóa, trong khu vực nội thành hiện rất phát triển nhưng ngoại thành còn khá vắng vẻ. Vì thế, cần đầu tư xây dựng trường học, bệnh viện, khu mua sắm... để hỗ trợ thêm cho các nhà sản xuất cũng như người lao động.

    Chủ tịch Tập đoàn Tokyu KOSHI MURA:

    Tập đoàn sẽ tham gia đầu tư vào nhiều lĩnh vực tại Bình Dương

    [​IMG]Tokyu được thành lập từ năm 1922, là tập đoàn đa ngành nghề, phát triển hoạt động sản xuất - kinh doanh trong rất nhiều lĩnh vực như ngành tàu điện, phát triển kiến tạo đô thị, giao thông - vận tải, kinh doanh bán lẻ siêu thị, khách sạn, văn hóa giáo dục... Tokyu đánh giá cao tốc độ phát triển kinh tế của Việt Nam, đặc biệt là Bình Dương đã tăng trưởng hàng năm cao gấp đôi cả nước. Vì vậy Bình Dương đã và đang nhận được sự quan tâm rất lớn từ Tập đoàn Tokyu. Minh chứng điều này là giữa Tập đoàn Tokyu và Becamex IDC đã có nhiều chương trình hợp tác; trong đó ngoài cam kết đầu tư phát triển đô thị, nhà ở, trung tâm thương mại; Tokyu sẽ giúp Bình Dương đầu tư hệ thống tàu điện. Với những kinh nghiệm và thế mạnh của Tokyu, tập đoàn có thể tham gia đầu tư vào nhiều lĩnh vực ở Bình Dương. Thời gian tới, Tokyu sẽ có những chương trình hợp tác cụ thể hơn để xúc tiến đầu tư. Về thuận lợi cho DN, Bình Dương có môi trường rất tốt và đã được rất nhiều nhà đầu tư nước ngoài quan tâm và đầu tư nhiều vào tỉnh, nhất là trong 10 năm qua. Hơn nữa, Bình Dương không có thiên tai, không có lũ lụt nên không có rủi ro; nguồn lực có thể dễ tìm, nhất là gần TP.HCM dân cư đông đúc nên không lo sợ thiếu... Dựa trên những điều này, Tokyu chúng tôi đánh giá rất cao về cơ hội đầu tư tại Bình Dương.

    Nhà tư vấn cao cấp - Ủy ban Đầu tư Thái Lan HIRUNYA SUCHINAI:

    Tiềm năng phát triển công nghiệp Bình Dương rất lớn

    [​IMG]Tỉnh Bình Dương đã và đang tạo ra những sự ủng hộ tốt nhất cho các ngành công nghiệp đầy hứa hẹn của tỉnh. Trong đó, những nỗ lực về cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, công tác tiếp thị... rất được tỉnh chú trọng. Đặc biệt, hệ thống hạ tầng cơ sở như giao thông, khu công nghiệp được quy hoạch khá bài bản, quy mô tạo điều kiện rất thuận lợi trong vận chuyển, đi lại... cho các nhà đầu tư khi đến Bình Dương.

    Bình Dương đang có một chính sách chào đón và thu hút những nhà đầu tư vào các ngành ít thâm dụng lao động, ngành công nghiệp công nghệ cao như điện tử, thực phẩm hỗ trợ và sản phẩm dược. Đây là những ngành có rất nhiều triển vọng trong tương lai. Các DN của Thái Lan khi đến Bình Dương tìm hiểu họ đều quan tâm đến những vấn đề như: nguồn nhân lực, nguyên liệu, năng lượng, điện, giáo dục, nước sạch, thức ăn gia súc, công ty tư vấn, thuế... Một số DN tiềm năng của Thái Lan thuộc lĩnh vực đóng gói nhựa, pin xe hơi, giấy và thực phẩm hỗ trợ hiện đã có mặt ở Bình Dương như Công ty Vina Kraft Paper, một nhánh của Tập đoàn Xi măng Siam. Tôi hy vọng rằng, với chính sách cởi mở của Bình Dương, trong tương lai sẽ có thêm nhiều cơ hội khác hơn nữa cho DN Thái Lan đầu tư vào Bình Dương.
    Theo Báo Bình Dương
  5. caominhhuy

    caominhhuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/07/2010
    Đã được thích:
    5
    Nóng quá. KLS sắp trần rồi, bác TA có lẽ đã đúng. [r2)] [};-
  6. Prince_Dalat

    Prince_Dalat Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/01/2012
    Đã được thích:
    27

    Em bay anh à. bác có ngoài HN không ?
  7. cocbachan

    cocbachan Guest

  8. hoatimbanglang

    hoatimbanglang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2010
    Đã được thích:
    3.142
    Chú @Prince_Dalat khi nào ra Hà Nội thì PM cho chị nhé. Khi nào về chú nói với anh Tú nhà chú BL như thế nào?[};-
  9. caominhhuy

    caominhhuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/07/2010
    Đã được thích:
    5
    Vậy là sao hả bác ? Bác vừa pots bài mà ?
  10. hoatimbanglang

    hoatimbanglang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2010
    Đã được thích:
    3.142
    Chào bác Tú. Tình hình mai mối của bác thế nào? Sao chẳng báo cáo tình hình gì cả????:)):)):))[};-
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này