Nóng trong ngày...

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi hoatimbanglang, 30/12/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
5080 người đang online, trong đó có 352 thành viên. 11:30 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 30541 lượt đọc và 1031 bài trả lời
  1. hoatimbanglang

    hoatimbanglang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2010
    Đã được thích:
    3.142
    Trung Quốc

    Giai đoạn hai siêu, nhiều cường

    SGTT.VN - Năm 2012 đánh dấu sự chuyển giao quyền lực cho dàn lãnh đạo “thế hệ thứ năm” của Trung Quốc, cùng với việc nước này chuyển đổi sang quỹ đạo tăng trưởng chậm hơn. Năm 2012 cũng mang đến những thách thức lớn của Trung Quốc trong việc thể hiện vai trò nước lớn ở diễn đàn quốc tế.

    Chính sách tăng trưởng chậm


    Học giả Trung Quốc cho rằng, thế giới ở giai đoạn hai siêu cường quốc và nhiều cường quốc. Chuẩn bị tết Nhâm Thìn ở tỉnh Tứ Xuyên. Ảnh: Reuters
    Cuối năm 2012, một thế hệ lãnh đạo mới của Trung Quốc sẽ lên nắm quyền giữa nhiều bối cảnh khó khăn trong nước như nhu cầu thị trường thế giới sụt giảm, nợ chính quyền địa phương lớn, chi phí lao động tăng, và bong bóng thị trường bất động sản có thể vỡ.

    2012 cũng là năm lãnh đạo Trung Quốc theo đuổi chính sách tăng trưởng chậm. Tốc độ tăng trưởng chậm khoảng 8% có thể tốt hơn cho Trung Quốc và thế giới. Nhưng nhiều ý kiến cho rằng nhiều ngành công nghiệp sẽ không đạt lợi nhuận do khủng hoảng châu Âu kéo dài kết hợp với với bong bóng bất động sản. Điều này sẽ hé lộ các điểm yếu tài chính và dẫn đến sự đi xuống theo đường xoắn ốc. Nhiều người tin rằng Bắc Kinh có nguồn tài nguyên phong phú để tránh khỏi khủng hoảng, nhưng cho rằng với mô hình tăng trưởng dựa trên cơ sở hạ tầng và kinh doanh bất động sản, cùng với cách kiểm soát cứng nhắc lãi suất và tỷ giá hối đoái, thì Trung Quốc có thể không có đủ công cụ cần thiết để xử lý một cuộc khủng hoảng nếu xảy ra.

    Thử thách ngoại giao

    Theo nhà chiến lược Peng Guang Qian tại Bắc Kinh, thử thách ngoại giao lớn nhất của Trung Quốc trong năm 2012 bắt nguồn từ sự thay đổi địa chính trị trong khu vực trước sự tham gia chiến lược của Mỹ tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Thế giới hướng sự chú ý vào hai nền kinh tế lớn nhất thế giới cũng như cách họ phối hợp lợi ích trong khu vực để duy trì tăng trưởng kinh tế thế giới và cân bằng chiến lược.

    Viện trưởng viện Nghiên cứu quốc tế đương đại trường đại học Thanh Hoa, Diêm Học Thông, một học giả nổi tiếng Trung Quốc trong bài viết đăng trên tờ Hoàn Cầu thời báo số ra ngày 30.12.2011 cho rằng, cục diện thế giới từ cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ năm 2008 đến nay đã có xu thế thay đổi mới, cục diện “một siêu nhiều cường” do Mỹ dẫn dắt đã bắt đầu chuyển biến sang “hai siêu nhiều cường” do Trung Quốc và Mỹ là chủ đạo. Bài viết chỉ ra rằng, cục diện đơn cực của một siêu Mỹ sau chiến tranh lạnh đã suy yếu rõ rệt, chênh lệch sức mạnh tổng hợp quốc gia Trung – Mỹ đang thu hẹp, trong khi chênh lệch thực lực giữa hai nước này với các nước lớn khác lại đang mở rộng, trong khoảng năm năm kể từ nay trở đi, chỉ có Mỹ và Trung Quốc là hai nước có thể duy trì chi tiêu quốc phòng/năm trên 100 tỉ USD. Phân tích từ góc độ vật chất có thể thấy, hiện nay cục diện thực lực một siêu nhiều cưòng đã bắt đầu chuyển biến sang “hai siêu nhiều cường”, khả năng đa cực hoá càng ngày càng khó xuất hiện.

    Chuyên gia cao cấp Duncan Freemand từ trung tâm nghiên cứu Trung Quốc đương đại ở Brussels (Bỉ) nhận định Trung Quốc sẽ phải đối mặt với những thách thức lớn về ngoại giao kinh tế trong năm 2012. “Khủng hoảng tiếp diễn ở Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) buộc Trung Quốc ra tay cứu EU và có những hành động va chạm với Mỹ. Trung Quốc phải đóng vai trò mạnh mẽ trong việc đưa ra giải pháp kinh tế và hậu quả khủng hoảng được xem là trung tâm của chính trị toàn cầu năm nay”. Theo phó trưởng khoa nghiên cứu quốc tế thuộc đại học Bắc Kinh Wang Yizhou, vì hoàn cảnh kinh tế nên chính sách đối ngoại của Mỹ và EU về hướng Trung Quốc sẽ bảo thủ và bảo hộ hơn.

    Những tình huống chính trị và kinh tế thế giới nhạy cảm trong năm 2012 cùng với bầu cử diễn ra ở các cường quốc, sẽ khiến một số điểm nóng trong khu vực và toàn cầu diễn ra tích cực trong năm 2012. Từ đây ảnh hưởng đến các lợi ích chiến lược của Trung Quốc khi nước này đã tăng cường hiện diện và có các lợi ích kinh tế và chính trị trên toàn thế giới. Năm 2012 sẽ tiếp tục chứng kiến phong trào bạo lực và xung đột vũ trang ở các nước Trung Đông và Bắc Phi. Trong khi đó, mâu thuẫn lâu dài ở bán đảo Triều Tiên và vịnh Ba Tư có thể bùng nổ nếu các cuộc đàm phán bị trật đường ray. Trung Quốc cần chuẩn bị sẵn sàng và đầy đủ cho các hiệu ứng “vỡ bờ” có thể xảy ra, ví dụ như bất ổn ở Trung Đông đẩy giá dầu tăng cao vọt và đặt ra những thách thức chiến lược.

    Viện trưởng viện Quan hệ quốc tế hiện đại thuộc đại học Thanh Hoa (Trung Quốc) Yan Xuetong cho rằng, Trung Quốc với vai trò là một cường quốc trên thế giới không nên theo đường lối trung lập hoặc không thể đưa ra chính sách rõ ràng. Vị này nói: “Trung Quốc sẽ không phản đối một số nước tham gia lãnh đạo trong những lĩnh vực mà họ có thế mạnh. Nhưng cùng lúc đó, Trung Quốc cũng nên gánh vác trách nhiệm toàn cầu nhiều hơn ở các lĩnh vực mà mình phát triển”. Các chuyên gia cho rằng, Trung Quốc cần có các kịch bản ứng phó với các điểm nóng trong khu vực và trên thế giới như bán đảo Triều Tiên hay vịnh Ba Tư.


    http://www.baomoi.com/Home/TheGioi/sgtt.vn/Giai-doan-hai-sieu-nhieu-cuong/7659327.epi
  2. hoatimbanglang

    hoatimbanglang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2010
    Đã được thích:
    3.142
    Phạt hai thương lái Trung Quốc hoạt động thương mại trái phép

    SGTT.VN - Hai thương lái người Trung Quốc là Lin Da Qiang và Zheng QuanXing vừa bị đội quản lý thị trường số 1, tỉnh Khánh Hoà phạt về hành vi hoạt động thương mại trái phép.

    Ông Phạm Văn Hữu, phó chi cục trưởng chi cục Quản lý thị trường tỉnh Khánh Hoà, nói: “Đây lần đầu tiên tỉnh Khánh Hoà xử phạt thương lái nước ngoài thu mua hải sản trái phép. Nhà nước không cấm thương lái nước ngoài mua thuỷ hải sản, nhưng họ phải tuân thủ theo quy định của Việt Nam (phải được cấp phép) trong khi họ lại làm lậu, không có giấy phép. Họ làm lậu nên đã tạo ra môi trường cạnh tranh thiếu bình đẳng với doanh nghiệp trong nước, bởi họ không phải đóng các khoản thuế, ngoài ra các vấn đề về chất lượng cũng không quản lý được...” Ông Hữu cũng cho biết tại Nha Trang hiện có khoảng sáu, bảy thương lái Trung Quốc mua thuỷ hải sản trái phép.

    Tuy vậy, dù ngày 14.12 chi cục Quản lý thị trường ra quyết định thu giữ 40 tấn cá hố và xử phạt hai thương lái Trung Quốc mỗi người 15 triệu đồng vì lỗi vi phạm trên, nhưng đến chiều 3.1, hai thương lái này vẫn chưa thực hiện quyết định xử phạt. Ngày 16.12.2011, ******* tỉnh Khánh Hoà cũng đã xử phạt hai thương lái mỗi người 10 triệu đồng vì hành vi có hoạt động khác tại Việt Nam mà không được phép của cơ quan có thẩm quyền. Các đối tượng này vào Việt Nam theo hộ chiếu du lịch.

    LÊ ANH


    http://sgtt.vn/Thoi-su/157765/Phat-hai-thuong-lai-Trung-Quoc-hoat-dong-thuong-mai-trai-phep.html

    =D>=D>=D>
  3. hoatimbanglang

    hoatimbanglang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2010
    Đã được thích:
    3.142
    Có 3 người đang vào chủ đề này, trong đó có 2 thành viên: hoatimbanglang, TALATA

    Gửi bác @TALATA

    Hôm nay, lại gặp bác TA...
    Bằng Lăng đón bác như là người thân...
    Lời thì xa, ý thì gần...
    Bằng Lăng mời bác thường xuyên lại nhà ...



    [};-​
  4. hoatimbanglang

    hoatimbanglang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2010
    Đã được thích:
    3.142
    Viễn cảnh kinh tế thế giới năm 2012 (04/01/2012)

    Năm 2011 là một năm đầy khó khăn đối với kinh tế thế giới, đặc biệt là tại các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU). Cuộc khủng hoảng nợ công tại khu vực này đã tác động mạnh tới nền kinh tế thế giới và nó khiến cho nền kinh tế của nhiều khu vực khác bị ảnh hưởng tiêu cực. Viễn cảnh của kinh tế thế giới năm 2012 phụ thuộc nhiều vào ‘sức khỏe’ của nền kinh tế châu Âu. Nếu các biện pháp cứu nguy tài chính có hiệu quả, nền kinh tế châu Âu hồi phục, kinh tế thế giới sẽ có tương lai sáng sủa. Còn trong trường hợp ngược lại, đồng euro sụp đổ, kinh tế thế giới có khả năng bị suy thoái và một số nền kinh tế có nguy cơ lâm vào thảm họa.

    Năm 2012 liệu còn tái diễn các cuộc biểu tình chống
    "thắt lưng buộc bụng” như thường thấy trong năm 2011 ở châu Âu?

    Trong năm 2011, lần đầu tiên châu Âu đồng loạt áp dụng các biện pháp "thắt lưng buộc bụng”, cắt giảm chi tiêu với hy vọng giải quyết khủng hoảng nợ công. Tỷ lệ tăng trưởng yếu kém của khu vực đồng euro gây bất lợi cho kinh tế thế giới. Nếu tiếp tục xu hướng này, triển vọng của nền kinh tế toàn cầu trong năm 2012 cũng sẽ không mấy khả quan. Bà Christine Lagarde, Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), cảnh báo: "Viễn cảnh kinh tế toàn cầu không mấy sáng sủa. Không một nền kinh tế nào trên thế giới, dù là các nền kinh tế đang phát triển hay là các nền kinh tế công nghiệp tiên tiến, có thể đứng ngoài vòng xoáy của khủng hoảng đang lan rộng với những tác động ngày càng nghiêm trọng”.

    Quỹ Tiền tệ Quốc tế dự báo, tỷ lệ tăng trưởng toàn cầu năm 2012 sẽ là 4 %, kém hơn so với năm 2011. Thành quả này có được chủ yếu là nhờ sự năng động của các nền kinh tế châu Á và kinh tế châu Mỹ La tinh. Theo bà Lagarde, hệ thống tài chính và ngân hàng tại hai châu lục này đã được củng cố sau các cuộc khủng hoảng trong thập niên 1980- 1990 và kinh nghiệm ấy giờ đây trở nên quý giá.

    Không chỉ IMF, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OCDE) cũng đặt niềm tin vào kinh tế châu Á. Ngoài hai nền kinh tế tăng trưởng với tốc độ cao là Trung Quốc và Ấn Độ, kinh tế khu vực Đông Nam Á cũng phát triển khá tốt. Theo OCDE, mức tăng trưởng dự báo cho nền kinh tế của sáu nước ở khu vực Đông Nam Á gồm Indonesia, Malaysia, Philipines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam ở mức 5,0% trong năm 2011 và 5,6% trong giai đoạn 2012 – 2016. OCDE cho biết, các nước trong vùng này đang có sự chuyển hướng trong chính sách phát triển, lấy tăng trưởng nội địa làm đầu tàu và bắt đầu khai thác các ngành công nghệ xanh cho chiến lược phát triển lâu dài.

    Kinh tế trưởng của Ngân hàng Standard Chartered, ông Gerard Lyons, cũng coi châu Á là một động lực của kinh tế thế giới. Ông Gerard Lyons cho rằng, kinh tế Liên minh châu Âu (EU) sẽ rơi vào suy thoái, trong khi các quốc gia châu Á, đi đầu là Trung Quốc, sẽ giữ vai trò thúc đẩy nền kinh tế toàn cầu. Theo nhà kinh tế này, các khó khăn của châu Âu có thể kéo kinh tế toàn cầu đi xuống trong những tháng đầu năm 2012, song tăng trưởng tại châu Á sẽ kéo mọi thứ trở lại quỹ đạo vào cuối năm. Trong bản dự báo thường niên mới công bố, Ngân hàng Standard Chartered cho biết kinh tế Khu vực các nước sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) có thể sụt giảm tới 1,5% trong năm 2012.

    Theo các chuyên gia, đà phục hồi của nền kinh tế thế giới sẽ phụ thuộc vào việc giải quyết cuộc khủng hoảng nợ công ở châu Âu. Trong trường hợp châu Âu khắc phục thành công cuộc khủng hoảng nợ công thì các nền kinh tế mới nổi có thể phục hồi được đà tăng trưởng nhanh như trước khủng hoảng năm 2008. Trong khi đó, cơ may kinh tế Mỹ phục hồi có vẻ mong manh hơn vì tại Mỹ tỷ lệ thất nghiệp vẫn ở mức cao. Nếu châu Âu thất bại trong nỗ lực cải cách hệ thống tài chính, khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) tan rã, thì nền kinh tế thế giới có nguy cơ lâm vào tình trạng suy thoái.


    http://daidoanket.vn/index.aspx?Menu=1438&chitiet=44669&Style=1

    Thanh Minh
  5. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2011
    Đã được thích:
    427
    [​IMG]


    Ôi ! Em hoabanglangtim iu ui ! [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  6. TuGan

    TuGan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Đã được thích:
    112
    Bằng Lăng đi đâu cũng có hai vệ sĩ kè kè hai bên thế này thì làm sao mà kiếm chồng được ?

    :)):)):)):)):)):)):)):))
  7. hoatimbanglang

    hoatimbanglang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2010
    Đã được thích:
    3.142
    “Đường lưỡi bò” đe dọa chủ quyền các quốc gia ven Biển Đông (04/01/2012)

    Để thực hiện việc áp đặt yêu sách "đường lưỡi bò” lên gần 80% diện tích Biển Đông, từ lâu Trung Quốc đã không ngần ngại sử dụng phương thức ngoại giao cưỡng ép và cả việc dùng vũ lực để cưỡng chiếm các vùng biển đảo của quốc gia khác. Hậu quả là các hành động này không chỉ gây ra tình trạng căng thẳng trong khu vực mà còn trực tiếp đe dọa an ninh hàng hải quốc tế, xâm phạm chủ quyền và lợi ích của nhiều quốc gia trong khu vực.

    Lịch sử ghi nhận cho đến đầu thế kỷ XX, trong thực tế Trung Quốc vẫn chưa hề có mặt trên các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa từ lâu vốn thuộc sự quản lý của các Nhà nước phong kiến Việt Nam. Sau khi áp đặt chế độ thuộc địa tại Việt Nam, chính quyền thực dân Pháp đã nhân danh Nhà nước phong kiến Việt Nam thực hiện các nghi thức chiếm hữu, quản lý và khai thác hai quần đảo này theo các chuẩn mực của luật pháp và thông lệ quốc tế về việc thụ đắc lãnh thổ bấy giờ. Năm 1954, Pháp thua trận và rút quân khỏi Việt Nam, theo Hiệp định Geneve hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa được giao cho chính quyền miền Nam Việt Nam tạm thời quản lý. Lợi dụng tình hình rối ren lúc bấy giờ, Trung Quốc đã đưa tàu chiến ra chiếm đóng trái phép một số đảo phía Tây của quần đảo Hoàng Sa. Năm 1974, Trung Quốc lại tiếp tục dùng vũ lực cưỡng chiếm toàn bộ phần còn lại của quần đảo Hoàng Sa từ tay Hải quân Việt Nam Cộng hòa. Năm 1988, Trung Quốc lại ngang nhiên đem tàu chiến tấn công chiếm đoạt một số đảo trong quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Kể từ đó Trung Quốc bắt đầu gia tăng các hoạt động gây hấn của họ trên Biển Đông.

    Tuy nhiên, tranh chấp ở Biển Đông tạm lắng xuống vào cuối những năm 1990 và đầu thế kỷ XXI sau khi Trung Quốc và Hiệp hội Các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ký Tuyên bố về cách Ứng xử của các bên trên Biển Đông năm 2002 (DOC). Sau đó Trung Quốc tiến hành chiến dịch "quyến rũ” ở Đông Nam Á bằng cách khéo léo sử dụng sức mạnh kinh tế để ràng buộc hơn nữa các quốc gia thành viên ASEAN. Các chuyên gia nhận xét: "Lịch sử của ngoại giao Trung Quốc trong tranh chấp Biển Đông là qua nhiều hình thức như tuyên bố hợp tác, tiếp sau đó là các hành vi đơn phương thay đổi nguyên trạng tranh chấp và tiếp sau nữa là các tuyên bố hợp tác mới”. Nhận xét này đã được thực tế chứng minh, tranh chấp lại bùng phát năm 2009 khi Trung Quốc có lập trường kiên quyết hơn và bắt đầu gia tăng thực hiện việc áp đặt các yêu sách tài phán ở Biển Đông bằng việc mở rộng tầm hoạt động của quân đội và theo đuổi ngoại giao cưỡng ép đối với các quốc gia khác có tuyên bố chủ quyền.

    Từ năm 2008, Trung Quốc đã tăng cường tuần tra hải quân (sử dụng tàu ngầm, tàu khảo sát và tàu chiến trên mặt nước) trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) và lãnh hải, đe doạ các công ty dầu khí nước ngoài đang hoạt động hợp tác với một số quốc gia ven Biển Đông. Ngày 2-3-2011, hai tàu hải giám Trung Quốc đã đe doạ và yêu cầu một tàu khảo sát của Philippines rời khỏi Bãi Cỏ Rong, nằm cách đảo Palawan ở Tây Philippines 80 km. Philippines đã gửi công hàm phản đối cho Đại sứ quán Trung Quốc ở Manila vào ngày 5-3-2011, và cho biết tính đến thời điểm đó Trung Quốc đã tiến hành 5 đến 7 lần gấy hấn ở Biển Đông. Việt Nam cũng phản đối các hoạt động của Trung Quốc trong vùng EEZ của mình và buộc tội các tàu hải giám của Trung Quốc đe doạ một tàu thăm dò dầu khí đang tiến hành khảo sát địa chấn cách bờ biển Việt Nam 120 km. Vào ngày 28-5 và ngày 9-6-2011, các tàu của Trung Quốc đã ngang nhiên cắt đứt cáp các tàu thăm dò dầu khí của Việt Nam đang hoạt động hợp pháp trong vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam. Việt Nam đã gửi công hàm ngoại giao phản đối Trung Quốc về hành động vi phạm chủ quyền này của họ. Trước sự phản đối ngoại giao của hai quốc gia ASEAN này, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã ngạo mạn tuyên bố rằng "Trung Quốc có chủ quyền không thể tranh cãi đối với các đảo ở Biển Đông và vùng biển xung quanh”. Các hành động đơn phương này của Trung Quốc được xem như là phép thử đối với quyết tâm của các quốc gia có tuyên bố chủ quyền khác trên Biển Đông. Hậu quả là các hành động này đã gây thêm căng thẳng ở khu vực và đặt Trung Quốc vào mối quan hệ xung đột với các quốc gia thành viên ASEAN.

    Với sức mạnh hải quân của mình, Trung Quốc đang trở nên ngày càng quyết đoán hơn ở Biển Đông. Tháng 3-2009, các tàu hải quân và tàu cá Trung Quốc đã đe dọa tàu hải quân Mỹ U.S.S Impeccable khi tàu này đang tiến hành các hoạt động khảo sát ở Biển Đông. Ngay năm sau, Trung Quốc cảnh báo Mỹ tôn trọng các yêu sách biển mở rộng của Trung Quốc. Tháng 3-2010, các quan chức Trung Quốc đã nói với hai quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Mỹ rằng Trung Quốc sẽ không khoan nhượng đối với bất kỳ sự can thiệp nào của Mỹ bởi Biển Đông bây giờ là một phần của các "lợi ích cốt lõi” về chủ quyền của Trung Quốc. Gần đây, Trung Quốc tuyên bố gia tăng ngân sách quốc phòng lên 13% và nâng cao năng lực của Quân đội Giải phóng Nhân dân (PLA) nhằm đạt được một số nhiệm vụ quân đội bao gồm "chiến thắng chiến tranh cục bộ trong điều kiện thời đại thông tin”. Sự tiết lộ này đã gây ra lo ngại ở Nhật Bản, Hàn Quốc, Philippines và Việt Nam, các quốc gia đang có tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc.

    Với sức mạnh hải quân gia tăng, Trung Quốc đã thể hiện ý định mở rộng yêu sách biển bằng việc tiến hành rất nhiều các cuộc diễn tập quân sự có sự tham gia của các tàu chiến trên mặt nước hiện đại hơn và thậm chí là cả tàu ngầm. Vào tháng 7-2010, Hải quân Trung Quốc đã tiến hành tập trận lần thứ 4 với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, nhằm đưa ra thông điệp rằng Trung Quốc có "chủ quyền không thể tranh cãi” đối với Biển Đông và rằng Trung Quốc đang phát triển nhanh chóng khả năng để duy trì việc triển khai các lực lượng hải quân vào sâu trong các vùng biển này. Rất nhiều nhà phân tích và quan sát đã đồng tình rằng Trung Quốc là nguyên nhân chính đã tạo ra các căng thẳng nghiêm trọng ở khu vực Biển Đông.

    Sự kiện tàu Bình Minh và tàu Viking 2 bị tàu Trung Quốc ngang nhiên xông vào phá hoại thiết bị thăm dò dầu khí diễn ra rất gần bờ biển đất liền của Việt Nam hơn quần đảo Hoàng Sa hay quần đảo Trường Sa. Ngày 27-5-2011, Việt Nam gửi một công hàm ngoại giao đến Đại sứ Trung Quốc ở Hà Nội tố cáo Trung Quốc vi phạm Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) và quyền chủ quyền Việt Nam ngay trong khu vực đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Ngày hôm sau, Trung Quốc đáp lại rằng những gì họ làm là "thực thi luật trên biển và các hoạt động giám sát hoàn toàn bình thường trong vùng biển thẩm quyền của Trung Quốc”. Thế nhưng, vì "vùng biển thẩm quyền” không phải là một trong các vùng nước được quy định trong UNCLOS, không có gì rõ ràng về cụm từ đó có nghĩa gì hay cho biết cơ sở pháp lý của nó là gì.



    Các thanh niên ưu tú ra thăm đảo An Bang
    Ảnh: H.S

    Việc tranh cãi qua lại tiếp tục đến ngày 29-5-2011, khi Việt Nam mạnh mẽ tuyên bố khẳng định rằng Việt Nam đã thực hiện việc thăm dò hoàn toàn trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa 200 hải lý của mình, "một cách phù hợp với UNCLOS. Đây không phải là một khu vực tranh chấp mà cũng không nằm trong "vùng quản lý của Trung Quốc”. Trung Quốc đã cố ý đánh lừa dư luận rằng đây là vùng tranh chấp”. Như vậy, điều cơ bản ở đây là Việt Nam đã chỉ ra rằng vùng biển xảy ra sự kiện này không nằm trong khu vực tranh chấp Hoàng Sa hay Trường Sa với Trung Quốc. Rõ ràng là hành động này của các tàu Trung Quốc đã vi phạm nghiêm trọng chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam.

    Hai ngày sau, Trung Quốc trả lời rằng hành động của nước này là "hành động thực thi luật pháp của các tàu hải giám Trung Quốc chống lại việc các tàu Việt Nam vận hành bất hợp pháp là hoàn toàn chính đáng”. Họ còn thúc giục Việt Nam phải "ngay lập tức ngưng những hành động xâm phạm và không được gây thêm rắc rối mới”. Nhưng, thêm một lần nữa, Trung Quốc đã không đặt tuyên bố của mình vào khuôn khổ của các vùng nước UNCLOS. Và nước này cũng không đưa ra ranh giới cụ thể cho yêu sách của hay trích dẫn luật quốc tế nào để biện minh cho lập luận của mình.

    Trước đây, Trung Quốc đã đưa ra những yêu sách tương tự nhằm áp đặt "đường lưỡi bò” với Malaysia tại Bãi James, với Indonesia tại vùng biển gần nhóm đảo Natuna, và với Việt Nam tại Bãi Tư Chính và Thanh Long. Những đòi hỏi này cùng với các sự kiện Bãi Cỏ Rong, tàu Bình Minh, Viking 2... đã khiến dư luận quốc tế không thể không nghĩ tới chuyện Trung Quốc đang tìm cách bành trướng sự kiểm soát của họ ra rất xa khu vực đang tranh chấp là quần đảo Hoàng Sa, quần đảo Trường Sa, bãi cạn Scarborough và các vùng nước thuộc các đảo, đá chìm này. Một đặc tính chung ở các yêu sách và va chạm này là chúng đều liên quan đến các vùng nước bên trong "đường lưỡi bò” mập mờ mà Trung Quốc mới đưa vào bản đồ của họ trong thế kỷ XX. Theo năm tháng, "đường lưỡi bò” dần dần bành trướng đến khi nó bao trùm phần lớn Biển Đông, vào cách bờ biển của các nước khác dưới 100 hải lý, mà không hề có một lập luận nào dựa trên luật pháp hay tập quán quốc tế.

    Giữa lúc tình trạng căng thẳng trong khu vực liên quan đến các cuộc tranh chấp trên biển ngày càng tăng và Mỹ có những động thái nhằm khẳng định sức mạnh ở Thái Bình Dương, ngày 6-12-2011, một nhà lãnh đạo Trung Quốc đã kêu gọi hải quân nước này chuẩn bị chiến đấu và lời kêu gọi này được đăng tải trên trang web của Chính phủ, được đưa ra trong bối cảnh Mỹ và các nước láng giềng của Trung Quốc có những quan ngại sâu sắc về các tham vọng của hải quân nước này, đặc biệt là ở Biển Đông.

    Dù Việt Nam, Philippines, Malaysia, Indonesia và Brunei đều bị ảnh hưởng trực tiếp bởi yêu sách "đường lưỡi bò”, hai nước Việt Nam và Philippines, là những nước gần Trung Quốc nhất, sẽ bị sự bành trướng Trung Quốc đe dọa nhiều nhất. Nếu Trung Quốc không đòi các vùng biển của Việt Nam và Phillippines, thì yêu sách của họ về các vùng biển của Malaysia, Indonesia và Brunei sẽ sụp đổ. Điều này có nghĩa trong khi Trung Quốc có thể nhượng bộ ở cực Nam của "đường lưỡi bò” để cầm chân cho Malaysia, Indonesia và Brunei im lặng khi họ xử lý Việt Nam và Philippines trước, họ không thể làm điều ngược lại và bỏ yêu sách trong vùng nước của Việt Nam và Phillipines để giành khu vực cực Nam của "đường lưỡi bò”. Dĩ nhiên, nếu Trung Quốc áp đặt được yêu sách của họ lên Việt Nam và Philippines thì sẽ đến lượt Malaysia, Indonesia, Brunei... Do vậy, cả Việt Nam và Phillippines bất đắc dĩ phải nằm trong tình thế cần phải kiên quyết bảo vệ không gian biển hợp pháp của mình. Không chỉ vấn đề kinh tế bị ảnh hưởng, các nước này còn có lý do để quan ngại an ninh và nền độc lập quốc gia của mình bị đe dọa.


    http://www.baomoi.com/Home/TheGioi/...-quyen-cac-quoc-gia-ven-Bien-Dong/7661394.epi
    Nhóm PV Biển Đông
  8. TuGan

    TuGan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Đã được thích:
    112
    Chàng trai si tình quỳ hàng giờ giữa phố

    nnvn -
    Chủ Nhật, 01/01/2012, 7:30 (GMT+7)

    Một thanh niên tuấn tú đã quỳ hơn 5 tiếng đồng hồ vào sáng 31/12 tại đường Tô Vĩnh Diện giao với Thống Nhất, thành phố Nha Trang (Khánh Hòa), để tỏ rõ tình yêu của mình.
    Chàng trai khoảng hơn 20 tuổi, quỳ trước tiệm bán nệm Violet trên đường Thống Nhất từ 6h30 sáng cho đến trưa vẫn chưa đứng dậy. Một người chạy xe ôm gấn đấy cho hay: "Hơn 5 tiếng đồng hồ rồi, tôi chạy được mấy chuyến xe vẫn thấy cậu ta quỳ ở đấy”.

    [​IMG]
    Đám đông hiếu kỳ vây quanh chàng trai đang quỳ
    Đến trưa cùng ngày, sự việc làm nhiều người đi đường hiếu kỳ dừng lại xem rất đông. Nhiều người đã hết lời khuyên nhủ chàng trai về nhà nhưng anh chàng vẫn nhất quyết không đứng dậy.
    Một người bán hàng tại tiệm nệm cho biết, người thanh niên này yêu một cô gái trong tiệm được hơn một năm. Thời gian gần đây hai người mới chia tay nên chàng trai muốn chứng tỏ tấm lòng của mình với người yêu.
    Chàng trai thì chỉ im lặng, không kể gì câu chuyện tình của mình.
    (Theo VnExpress)


    @hoatimbanglang đã được ai ăn vạ kiểu này chưa ? :-??
    Hình như đang có đấy ! :p

    =))=))=))=))=))
  9. TALATA

    TALATA Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/08/2010
    Đã được thích:
    0
  10. TuGan

    TuGan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Đã được thích:
    112
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này