North Hanoi Smart City, Phương Trạch Tower 108 tầng, Vietfracht (VFR) - Nơi tinh hoa hội tụ 11/11

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi 1Von4Loi, 11/11/2023.

168 người đang online, trong đó có 67 thành viên. 04:40 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 30102 lượt đọc và 128 bài trả lời
  1. 1Von4Loi

    1Von4Loi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2014
    Đã được thích:
    24.179
    Giờ kiếm rất khó các công ty có mảnh đất to vài ha mà lại là đất vàng...Nhớ CTX cách đây 3 5 năm cũng soi ra mảnh đất 25000 m2 =))=))=))=))=))

    VFR đất vàng vài ha hiện nay ở Hưng Yên và cạch Vũ Yên Hải Phòng, đất Hà Nội thì các mảnh vài trăm m2 :)):((:rolleyes:o_O

    Dự án thành phố thông minh to quá đếm từ từ...
    Dự án Lê Văn Lương giai đoạn bàn giao hạch toán dần...
    milan88 thích bài này.
  2. 1Von4Loi

    1Von4Loi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2014
    Đã được thích:
    24.179
    VFR 108

    [​IMG]
    --- Gộp bài viết, 19/08/2025, Bài cũ: 19/08/2025 ---
    THÀNH PHỐ THÔNG MINH BẮC HÀ NỘI - 1 trong 80 điểm cầu truyền hình trực tuyến và trực tiếp Lễ khởi công, khánh thành đồng loạt diễn ra lúc 9h00 sáng 19-8 kênh VTV1 [​IMG]
    Niềm tự hào của người BRG & tất cả đối tác của CĐT - Mọi người chú ý đón xem!
    Dự án có siêu tháp tài chính 108 tầng (639met) cao nhất Việt Nam & cao thứ 2 Đông Nam Á - thành phố trung hòa carbon đầu tiên trên thế giới

    milan88 thích bài này.
    1Von4Loi đã loan bài này
  3. 1Von4Loi

    1Von4Loi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2014
    Đã được thích:
    24.179
    Chính thức khởi công Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội

    --- Gộp bài viết, 20/08/2025, Bài cũ: 20/08/2025 ---
    VFR

    BV 21497 đ/cp
    :drm
    [​IMG]
    milan88 thích bài này.
    1Von4Loi đã loan bài này
  4. 1Von4Loi

    1Von4Loi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2014
    Đã được thích:
    24.179
    1Von4Loi đã loan bài này
  5. 1Von4Loi

    1Von4Loi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2014
    Đã được thích:
    24.179
    Giá gốc khoản đầu tư gần 400 triệu, giá hiện tại 16,86 tỷ :drm:drm:drm:drm:drm

    VFR đầu tư tốt ghê.

    *Nhầm giá thoái tối thiểu 16,86 tỷ =))


    >>> lãi đột biến từ hoạt động thoái vốn + lãi tăng mạnh từ hoạt động chính. \m/:):drm4
    like_red thích bài này.
    1Von4Loi đã loan bài này
  6. 1Von4Loi

    1Von4Loi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2014
    Đã được thích:
    24.179
    1Von4Loi đã loan bài này
  7. 1Von4Loi

    1Von4Loi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2014
    Đã được thích:
    24.179
    Chủ đầu tư siêu dự án 4,2 tỷ USD ở Hà Nội vừa có động thái mới tại tỉnh Hưng Yên
    11-03-2026 - 07:30 AM | Bất động sản


    Tập đoàn Sumitomo được biết đến là một trong hai doanh nghiệp tham gia triển khai dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội có tổng mức đầu tư lên đến 4,2 tỷ USD.


    [​IMG]
    Quang cảnh buổi làm việc (ảnh: UBND tỉnh Hưng Yên).

    Theo UBND tỉnh Hưng Yên, sáng 10/3, lãnh đạo tỉnh đã tiếp và làm việc với đại diện Tập đoàn Sumitomo Corporation – nhà đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Thăng Long II.

    Tại buổi làm việc, ông Shigeo Fukuda, Tổng Quản lý Bộ phận các khu công nghiệp của Tập đoàn Sumitomo Corporation, đồng thời là Chủ tịch Công ty TNHH Khu công nghiệp Thăng Long II, bày tỏ cảm ơn sự quan tâm và hỗ trợ của chính quyền tỉnh Hưng Yên đối với hoạt động đầu tư của tập đoàn nói chung và của Công ty TNHH Khu công nghiệp Thăng Long II nói riêng trong thời gian qua.

    Đánh giá cao môi trường đầu tư ổn định, thuận lợi của địa phương, ông Shigeo Fukuda cho biết tập đoàn đang tiếp tục triển khai Khu công nghiệp Thăng Long II (giai đoạn 3) nhằm mở rộng quỹ đất để thu hút các nhà đầu tư thứ cấp, đặc biệt là các doanh nghiệp công nghệ cao đến từ Nhật Bản và nhiều quốc gia khác.

    Tuy nhiên, quá trình triển khai dự án hiện gặp một số khó khăn liên quan đến nguồn vật liệu san lấp, ảnh hưởng nhất định đến tiến độ hoàn thiện hạ tầng khu công nghiệp. Vì vậy, doanh nghiệp mong muốn tỉnh quan tâm hỗ trợ kết nối các nguồn cung vật liệu phù hợp để dự án được triển khai thuận lợi.

    Cũng tại buổi làm việc, một số nhà đầu tư thứ cấp bày tỏ mong muốn tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Hưng Yên và đề nghị tỉnh chia sẻ thêm thông tin về các chính sách ưu đãi, đặc biệt đối với doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ cao.

    Phát biểu tại buổi tiếp, lãnh đạo tỉnh Hưng Yên đánh giá cao vai trò và những đóng góp tích cực của Tập đoàn Sumitomo Corporation cũng như Công ty TNHH Khu công nghiệp Thăng Long II đối với sự phát triển kinh tế – xã hội của địa phương trong nhiều năm qua.

    Lãnh đạo tỉnh nhấn mạnh, Công ty TNHH Khu công nghiệp Thăng Long II không chỉ là nhà đầu tư hạ tầng khu công nghiệp mà còn đóng vai trò cầu nối quan trọng trong việc thu hút các doanh nghiệp thứ cấp, góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động và đóng góp đáng kể cho ngân sách địa phương. Khu công nghiệp này cũng được đánh giá là một trong những khu công nghiệp thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, đặc biệt là hệ thống xử lý nước thải.

    Liên quan đến khó khăn về nguồn vật liệu san lấp, lãnh đạo tỉnh cho biết đây là vấn đề chung của nhiều địa phương khu vực phía Bắc trong bối cảnh nhu cầu vật liệu xây dựng tăng cao khi hàng loạt dự án hạ tầng quy mô lớn đang được triển khai. Đối với Hưng Yên, nguồn vật liệu san lấp chủ yếu là cát sông và cát biển, song trữ lượng không lớn. UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn chủ động kết nối nhà đầu tư với các doanh nghiệp cung ứng vật liệu nhằm hỗ trợ tiếp cận nguồn vật liệu phù hợp, đảm bảo dự án triển khai đúng quy định.
  8. 1Von4Loi

    1Von4Loi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2014
    Đã được thích:
    24.179
    Về cơ chế, chính sách thu hút đầu tư, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định sau khi hợp nhất tỉnh, các chủ trương và chính sách thu hút đầu tư nước ngoài của Hưng Yên vẫn được duy trì ổn định, nhất quán, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp yên tâm đầu tư và mở rộng sản xuất kinh doanh.

    Chính quyền tỉnh Hưng Yên khẳng định luôn sẵn sàng lắng nghe, trao đổi và đồng hành cùng doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án.

    Lãnh đạo tỉnh cũng giao các cơ quan chuyên môn tiếp tục làm việc cụ thể với phía doanh nghiệp để hỗ trợ giải quyết các vấn đề liên quan, đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng cùng với sự phát triển tốt đẹp của quan hệ Việt Nam – Nhật Bản, hợp tác giữa tỉnh Hưng Yên và các doanh nghiệp Nhật Bản, trong đó có Tập đoàn Sumitomo Corporation, sẽ tiếp tục được mở rộng và mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên.

    [​IMG]
    Phối cảnh dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội.

    Tập đoàn Sumitomo được biết đến là một trong hai doanh nghiệp tham gia triển khai dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội có tổng mức đầu tư lên đến 4,2 tỷ USD - đây được xem là một trong những dự án bất động sản có vốn đầu tư lớn bậc nhất tại Hà Nội.

    Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội được khởi công vào tháng 8/2025, có diện tích hơn 270 ha, nằm ngay chân cầu Nhật Tân (thuộc địa phận ba xã Hải Bối, Vĩnh Ngọc và Kim Nỗ - huyện Đông Anh cũ).

    Chủ đầu tư dự án là CTCP Đầu tư Phát triển Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội (North Hanoi Smart City). Đây là liên doanh giữa Tập đoàn BRG (Việt Nam) và Tập đoàn Sumitomo (Nhật Bản).

    Dự án được chia thành 5 giai đoạn, dự kiến sẽ được hoàn thành toàn bộ công trình vào quý IV/2032. Theo chủ đầu tư, dự án 4,2 tỷ USD này sẽ có hệ thống dịch vụ thế hệ mới CityOS gồm 6 giải pháp thông minh về năng lượng, di chuyển, quản lý, cuộc sống, sức khỏe - học tập và kinh tế.

    Điểm nổi bật của dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội sẽ có tháp tài chính 108 tầng, cùng hàng chục tòa văn phòng chung cư hỗn hợp, hàng trăm biệt thự, nhà liền kề. Trong đó, toà tháp tài chính 108 tầng được coi là trung tâm của dự án.

    Tòa tháp này sở hữu chiều cao lên đến 639 m. Dự kiến khi hoàn thành, đây sẽ là tòa tháp cao nhất Việt Nam (vượt Landmark 81, TP.HCM với chiều cao 461 m) và là một trong những tòa nhà cao nhất khu vực Đông Nam Á.
  9. 1Von4Loi

    1Von4Loi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2014
    Đã được thích:
    24.179
    Vượt qua toà nhà cao nhất Việt Nam, siêu tháp 108 tầng, cao 640m gây chú ý với thiết kế mô phỏng chu kỳ Mặt Trăng

    Thứ tư, ngày 18/03/2026 11:02 GMT+7
    Siêu tháp tài chính 108 tầng trong đại đô thị thông minh phía Bắc Hà Nội, cao khoảng 639 m, đang được định vị là công trình cao nhất Việt Nam, vượt Landmark 81 gần 200 m. Dự án tích hợp chức năng tài chính - thương mại và điểm nhấn quả cầu mô phỏng chu kỳ Mặt Trăng.

    Việt Nam chuẩn bị có siêu tháp 108 tầng cao gần 640 m, vượt Landmark 81 gần 200 m
    Trong chiến lược mở rộng không gian đô thị về phía Bắc Thủ đô, dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội đang nổi lên như một cực phát triển mới, với tâm điểm là siêu tháp 108 tầng - công trình được kỳ vọng sẽ định hình lại đường chân trời (skyline) của Hà Nội trong thập niên tới.

    [​IMG]
    Phối cảnh tổng thể dự án Thành phố thông minh Bắc Hà Nội.
    Theo các thông số cập nhật, tòa tháp có chiều cao dự kiến khoảng 639 m. Con số này vượt gần 200 m so với Landmark 81 - tòa nhà cao nhất Việt Nam hiện nay, cao 461 m và đi vào vận hành từ năm 2018 tại TP. HCM. Nếu hoàn thành, đây không chỉ là công trình cao nhất cả nước mà còn tạo ra một khoảng cách đáng kể so với kỷ lục cũ, phản ánh bước nhảy vọt về quy mô xây dựng siêu cao tầng tại Việt Nam.

    Nếu hoàn thành đúng kế hoạch, đây không chỉ là tòa nhà cao nhất cả nước mà còn nằm trong nhóm những công trình cao nhất Đông Nam Á.

    Hiện nay, kỷ lục khu vực Đông Nam Á thuộc về Merdeka 118 tại Kuala Lumpur (Malaysia), với chiều cao 678,9 m, hoàn thành năm 2022. Đây là tòa nhà 118 tầng, đồng thời giữ vị trí công trình cao thứ hai thế giới, chỉ sau Burj Khalifa (828 m, UAE).

    So với Merdeka 118, siêu tháp tại Hà Nội thấp hơn khoảng 40 m, nhưng vẫn ở quy mô đủ lớn để đặt Việt Nam vào nhóm quốc gia sở hữu công trình siêu cao ốc mang tầm khu vực.

    [​IMG]
    Không chỉ cao nhất Việt Nam, nếu hoàn thành đúng kế hoạch, siêu tháp tài chính 108 tầng tại Hà Nội sẽ nằm trong nhóm những công trình cao nhất Đông Nam Á. Đồ hoạ: Phương Thảo

    Các chỉ số quy hoạch cho thấy quy mô khai thác của công trình cũng rất lớn. Diện tích xây dựng khoảng 133.000 m2, mật độ gần 23%, cùng quy mô dân số dự kiến hơn 25.700 người. Đây là những con số cho thấy tòa tháp không chỉ đơn thuần là một biểu tượng chiều cao mà còn là một “tổ hợp đô thị thẳng đứng” với mật độ sử dụng cao.

    Bên cạnh chức năng tài chính, tòa tháp còn tích hợp nhiều loại hình không gian như văn phòng hạng A, khách sạn cao cấp, căn hộ, trung tâm hội nghị và khu thương mại - dịch vụ. Mô hình phát triển đa chức năng này tương tự các siêu cao ốc trên thế giới, nơi một tòa nhà có thể vận hành như một hệ sinh thái khép kín.

    [​IMG]
    Siêu tháp là hạt nhân của dự án đô thị thông minh có quy mô khoảng 270 ha, tổng vốn đầu tư lên tới 4,2 tỷ USD, do liên doanh giữa BRG (Việt Nam) và Sumitomo (Nhật Bản) phát triển.

    Dự án đã được khởi công từ tháng 8/2025 và nằm trên địa bàn ba xã Hải Bối, Vĩnh Ngọc và Kim Nỗ thuộc huyện Đông Anh, ngay khu vực chân cầu Nhật Tân. Dự án này được thúc đẩy triển khai theo định hướng đô thị xanh, ứng dụng công nghệ và hướng tới trung hòa carbon.

    Không chỉ gây chú ý về quy mô, điểm đặc biệt nhất của công trình nằm ở thiết kế mang tính biểu tượng. Trên đỉnh tòa tháp sẽ bố trí một không gian mang tên “Lunarium” - nơi đặt một quả cầu mô phỏng chu kỳ Mặt Trăng, có khả năng thay đổi theo thời gian thực trong ngày. Hệ thống này kết hợp ánh sáng, mặt nước và phản xạ thị giác để tạo nên trải nghiệm không gian mang tính nghệ thuật và công nghệ cao, khác biệt so với các đài quan sát truyền thống.

    Thiết kế này không đơn thuần mang tính thẩm mỹ mà còn hướng tới việc tạo ra một biểu tượng thị giác cho toàn bộ khu đô thị. Trong bối cảnh cạnh tranh giữa các thành phố toàn cầu, những công trình có yếu tố nhận diện cao như tháp Eiffel (Pháp) hay Burj Khalifa (Dubai) thường đóng vai trò quan trọng trong việc định vị hình ảnh đô thị.


    [​IMG]
    [​IMG]
    Quả cầu mô phỏng chu kỳ Mặt Trăng, thay đổi theo từng thời điểm trong ngày.
    Về mặt kiến trúc, phương án thiết kế do Skidmore, Owings & Merrill (SOM) - đơn vị từng tham gia thiết kế nhiều siêu cao ốc trên thế giới đã giành giải cao nhất trong cuộc thi năm 2024. Công trình được định hướng kết hợp giữa phong cách hiện đại và bản sắc Á Đông, với các lớp không gian gắn với chủ đề tự nhiên như nước, gió, vườn và trăng. Đồng thời, thiết kế cũng tối ưu hóa việc sử dụng năng lượng tự nhiên, giảm thiểu tiêu thụ năng lượng trong vận hành.

    Ở góc độ quy hoạch, siêu tháp 108 tầng không chỉ là một công trình độc lập mà được định vị là trung tâm tài chính - dịch vụ của toàn bộ khu vực phía Bắc sông Hồng. Điều này phản ánh xu hướng dịch chuyển trục phát triển của Hà Nội, khi khu vực Đông Anh ngày càng đóng vai trò quan trọng trong cấu trúc đô thị mở rộng.

    [​IMG]
    Tổng quan siêu tháp tài chính 108 tầng. Đồ hoạ: Phương Thảo
    Vị trí gần sân bay Nội Bài và kết nối trực tiếp qua cầu Nhật Tân giúp khu vực này có lợi thế lớn trong việc thu hút các doanh nghiệp quốc tế, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính, công nghệ và dịch vụ cao cấp. Trong dài hạn, đây có thể trở thành một cực tăng trưởng mới, bổ sung cho khu vực trung tâm hiện hữu vốn đang chịu áp lực về hạ tầng và mật độ dân cư.

    Dự án được chia thành nhiều giai đoạn và dự kiến hoàn thành toàn bộ vào khoảng năm 2032. Khi đi vào vận hành, tổ hợp này không chỉ tạo thêm nguồn cung lớn cho thị trường bất động sản mà còn đóng vai trò như một cực tăng trưởng mới, thu hút dòng vốn, doanh nghiệp và dịch vụ quốc tế.
    1Von4Loi đã loan bài này

Chia sẻ trang này