NT2 tầm nhìn dài hạn!!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi minhminh5018, 21/08/2016.

1503 người đang online, trong đó có 601 thành viên. 21:37 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1211 lượt đọc và 5 bài trả lời
  1. minhminh5018

    minhminh5018 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/11/2014
    Đã được thích:
    1.434
    Không khuyến nghị Mua / Bán, chỉ tổng hợp lại những gì về NT2 mà thôi!

    1. http://enternews.vn/cu-tang-toc-cua-nhon-trach-2.html

    CÚ TĂNG TỐC CỦA NHƠN TRẠCH 2
    14/08/2016 2:10 Chiều


    (DĐDN) – Tăng tốc nhanh trong một thời gian ngắn và đi vào hoạt động, Nhơn Trạch 2 đang có những tham vọng cho những mục tiêu lớn hơn.
    [​IMG]
    Nguồn vốn để đầu tư cho dự án xây dựng Nhà máy Nhơn Trạch 2 với công suất 750 MW là 70% vốn vay

    Thông thường khi một dự án nhà máy điện đi vào hoạt động thương mại phải mất thời gian 3 năm mới có lợi nhuận. Theo giải thích của ông Hoàng Xuân Quốc, Giám đốc Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2) là vì gánh nặng các chi phí trả lãi, khấu hao, mua sắm vật tư dự phòng cho vận hành, bảo dưỡng… Nhưng với Nhơn Trạch 2 thì khác, nhà máy đã có ngay khoản lời trong năm đầu tiên vận hành.

    Câu chuyện tính giá

    Có một loạt các yếu tố dẫn đến việc kinh doanh hanh thông của Nhơn Trạch 2. Trong đó, không thể phủ nhận, Nhơn Trạch 2 đang sở hữu những công nghệ tốt nhất để sản xuất ra nguồn điện một cách tối ưu. Ngoài ra, nhà máy nằm ở vị trí chiến lược có nhu cầu tiêu thụ điện năng lớn. Đó là vị trí Khu Công nghiệp Ông Kèo (huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai), cách TP.HCM khoảng 30 km, gần trung tâm phụ tải miền Đông Nam Bộ và có hệ thống truyền tải điện thuận lợi cung cấp điện năng cho khu vực các tỉnh Tây Nam Bộ.

    Tuy nhiên, nền tảng tốt của Nhơn Trạch 2 nằm ở hiệu quả điều hành kinh doanh của ban lãnh đạo, đặc biệt là khả năng đàm phán giá điện với EVN. Từ năm 2012, lĩnh vực điện đã vận hành theo cơ chế thị trường phát điện cạnh tranh (VCGM), nhưng rất nhiều doanh nghiệp điện vẫn than phiền không thể bán điện cho EVN với mức giá có thể đem lại lợi nhuận, thậm chí cả hòa vốn. Nguyên nhân, người mua duy nhất tại VCGM là EVN. Với thế mạnh này, EVN vẫn có khả năng điều phối thị trường điện theo ý mình, thậm chí chọn nơi cung cấp giá rẻ nhất vào thời điểm nguồn cung dư thừa. Chẳng hạn, EVN có thể tăng mua điện từ các nhà máy thủy điện vào mùa mưa.

    Trong thị trường phát điện cạnh tranh, tất nhiên Nhơn Trạch 2 phải bán hầu hết điện sản xuất được cho EVN. Doanh thu của nhà máy điện được cấu phần từ giá bán và sản lượng. Nhơn Trạch 2 đã ký hợp đồng mua bán điện với EVN trong suốt 25 năm, tương đương hết vòng đời dự án với tổng sản lượng điện là 4,3 tỷ kWh. Như vậỵ, sản lượng điện sản xuất luôn có đầu ra đảm bảo, nhưng phần giá bán sẽ quyết định câu chuyện lời lỗ của doanh nghiệp. Cấu phần giá bán điện của Nhơn Trạch 2 cho EVN được chia thành 2 mức: giá bán cố định và giá bán biến đổi.

    Toàn bộ các chi phí như lãi vay, trượt giá, khấu hao, chi phí bảo dưỡng, lợi nhuận định mức… đều được tính đầy đủ trong suốt 25 năm để cho ra giá bán cố định. “Việc Nhơn Trạch 2 xây dựng được giá bán cố định nhờ vào việc chi phí được tính theo tổng mức đầu tư được duyệt, chứ không phải theo tổng mức đầu tư được quyết toán. Thông thường, các dự án xây dựng xong luôn vượt tổng mức đầu tư được duyệt. Và với chi phí đầu tư rõ ràng nên EVN chấp thuận ngay. Các doanh nghiệp khác khi ký hợp đồng giá điện phải chờ tổng mức đầu tư được quyết toán. Thời gian chờ đợi này rất lâu để có được chi phí chính xác dựa trên sự chênh lệch giữa mức đầu tư được duyệt và quyết toán. Do đó, giá bán điện trong hợp đồng giữa EVN và các đơn vị đó chỉ là giá tạm tính. Và điều này dẫn đến việc doanh nghiệp không thể biết chính xác mình lời lỗ bao nhiêu”, ông Quốc giải thích.

    Nhơn Trạch 2 chấp nhận cách làm này vì ban lãnh đạo công ty có nhiều kinh nghiệm trong việc xây dựng các nhà máy nhiệt điện trước đó nên đảm bảo số tiền đầu tư không vượt quá tổng mức đầu tư được duyệt. Theo ông Hoàng Xuân Quốc, giá bán cố định sẽ không thay đổi và duy trì đến hết hợp đồng với EVN, nên càng về cuối vòng đời dự án, Nhơn Trạch 2 càng lời do chi phí giảm.

    Phần giá bán biến đổi được điều chỉnh theo sự biến động của chi phí nhiên liệu, cụ thể ở đây là khí tự nhiên (GAS), vốn phụ thuộc vào giá dầu. Như vậy, Nhơn Trạch 2 luôn “ngủ ngon” trước biến động bất thường của giá đầu vào nhiên liệu vì khi có bất kỳ sự thay đổi giá nào thì giá điện sẽ tự động được điều chỉnh tương ứng. Có thể thấy điều này qua việc Nhơn Trạch 2 không được hưởng mặt bằng giá khí như các nhà máy của EVN trong khu vực Đông Nam Bộ, dù cùng sử dụng nguồn khí Nam Côn Sơn. Tuy nhiên, giá khí cao đã chuyển hết vào giá điện nên không tác động đến lợi nhuận của Nhơn Trạch 2. Hiện nay, Nhơn Trạch 2 được chấp thuận cơ chế giá khí thị trường, dẫn đến doanh thu giảm do giá khí thị trường giảm, nhưng lãi ròng của công ty vẫn tăng. Mặt khác, Nhơn Trạch 2 còn loại bỏ được rủi ro tỷ giá khi giá mua bán khí và điện đều được tính bằng đô la Mỹ và được qui định rõ trong hợp đồng.

    Bên cạnh khả năng đàm phán giá, Nhơn Trạch 2 có nhiều bệ đỡ khác để tăng tốc phát triển. Đó là việc vận hành tối đa công suất một cách ổn định qua nhiều năm. Việc hụt nguồn cung điện từ các nhà máy thủy điện chịu ảnh hưởng của hạn hán, phải huy động toàn bộ công suất của Nhơn Trạch 2 để bù đắp đã giúp cho biên lợi nhuận của doanh nghiệp tăng cao. Riêng năm 2015, tổng sản lượng điện thương phẩm của nhà máy là 5,5 tỷ kWh, đáp ứng đến 7,6% nhu cầu tiêu thụ điện toàn miền Nam. Theo Quy hoạch điện 7, nhu cầu tiêu thụ điện của cả miền Nam được dự báo sẽ tiếp tục đạt mức tăng trưởng cao bình quân trên 10%/năm trong giai đoạn 2015 – 2030.

    Tỏa nhiệt

    Hiện Nhơn Trạch 2 đang nhìn về thị trường bán buôn điện cạnh tranh (VWEM) sẽ hoạt động chính thức vào năm 2019 để tăng trưởng nhanh và mạnh hơn. Theo cơ chế VWEM, bên phát điện chào bán công suất cho khách hàng bất kỳ trên thị trường giao ngay. Giá bán, mua điện được chào tự do với chu kỳ giao dịch 30 phút/lần. Theo ông Hoàng Xuân Quốc, cơ chế này đem lại tỷ suất lợi nhuận tốt hơn so với thị trường phát điện cạnh tranh, vì nguồn khách hàng đa dạng hơn so với chỉ có đơn vị mua duy nhất như hiện nay là EVN, chẳng hạn như các hộ tiêu thụ điện lớn, các khu công nghiệp, đặc biệt là các nhà đầu tư nước ngoài. Nguồn khách hàng của Nhơn Trạch 2 cho cơ chế này đã có sẵn, như Khu Công nghệ cao Samsung, Khu Công nghiệp Nhơn Trạch 5 của Hyosung đang cần đến 250 MW vào năm 2020 và sân bay Long Thành.

    Thực tế, Nhơn Trạch 2 đang thực hiện một phần cơ chế VWEM, sau khi cung cấp sản lượng điện theo hợp đồng cho EVN thì doanh nghiệp vẫn còn dư một phần để chào giá theo thị trường, ước tính khoảng từ 3-4% sản lượng. Sản lượng và giá chào bán điện bám sát cung, cầu thị trường và tính theo chu kỳ ngày hoặc giờ nên doanh thu và lợi nhuận rất tốt.

    Nhơn Trạch 2 đang kỳ vọng mở rộng cơ cấu doanh thu bằng các dự án đầu tư mới. Đánh giá thị trường vẫn rất thiếu nguồn cung CO2 lỏng dùng trong ngành công nghiệp chế biến thực phẩm nên Nhơn Trạch 2 đã triển khai dự án thu hồi và sản xuất CO2 lỏng thương mại. Lợi thế của Nhơn Trạch 2 trong lĩnh vực này là rất lớn, bởi CO2 lỏng được thu hồi từ khí thải nhà máy. Hiện chưa có đơn vị nào thực hiện công đoạn này. Theo tính toán, nhà máy sẽ có công suất 15.000 tấn/tháng và với giá bán hiện nay trên thị trường (khoảng 4.000 đồng/kg) công ty sẽ có thêm doanh thu 70-80 tỷ đồng/năm.

    Trong Quy hoạch điện 7, Nhà nước tiếp tục tập trung đầu tư cho các nhà máy nhiệt điện, đảm bảo đây là nguồn cung năng lượng chính cho nền kinh tế. Nhơn Trạch 2 đang trình kế hoạch xây dựng Nhà máy Nhơn Trạch 2 mở rộng với công suất 750 MW, tương đương công suất của nhà máy hiện nay, nhưng lại có ưu thế rất lớn là suất đầu tư thấp hơn do tận dụng được cơ sở hạ tầng có sẵn của Nhà máy Nhơn Trạch 2 hiện tại. Theo ông Hoàng Xuân Quốc, nguồn vốn để đầu tư cho dự án này 70% là vốn vay, còn lại là vốn tự có của công ty. Nguồn vốn vay đã được Citibank cam kết thu xếp do có sự bảo lãnh của Chính phủ và tình hình tài chính của Nhơn Trạch 2 khá tốt với nguồn tiền mặt hiện lên đến 1.000 tỷ đồng.


    Tất nhiên sẽ không chỉ mình Nhơn Trạch 2 mà hiện còn có nhiều dự án nhà máy nhiệt điện khác đang được thi công. Tuy nhiên , theo ông Quốc, Nhơn Trạch 2 không lo bị cạnh tranh vì các nhà máy đầu tư sau luôn có giá bán điện cao hơn, do suất đầu tư lớn.

    Vì sao Nhơn Trạch 2 hiệu quả?


    * Sở hữu những công nghệ tốt nhất để sản xuất ra nguồn điện.
    * Nằm ở vị trí chiến lược có nhu cầu tiêu thụ điện năng lớn.
    * Đã ký được hợp đồng mua bán điện với EVN trong suốt 25 năm, tương đương hết vòng đời dự án.
    * Cơ cấu giá bán điện hợp lý.
    * Loại bỏ được rủi ro tỷ giá khi giá mua bán khí và điện đều được tính bằng đô la Mỹ và được qui định rõ trong hợp đồng.
  2. minhminh5018

    minhminh5018 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/11/2014
    Đã được thích:
    1.434
    2.http://nangluongvietnam.vn/news/vn/...-nha-may-dien-vao-tt-dien-luc-nhon-trach.html

    Dự kiến bổ sung 2 nhà máy điện vào TT Điện lực Nhơn Trạch
    10:00 |30/05/2016
    [​IMG] -
    Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2) và Viện Năng lượng - Bộ Công Thương đã ký hợp đồng lập Báo cáo điều chỉnh Quy hoạch Trung tâm Điện lực Nhơn Trạch, theo đó dự kiến bổ sung thêm 2 nhà máy điện tuabin khí chu trình hỗn hợp với tổng công suất lên tới 1.800 MW.



    NT2: Sản xuất, kinh doanh hiệu quả

    [​IMG]

    Ông Hoàng Xuân Quốc - Tổng Giám đốc NT2 và ông Hoàng Tiến Dũng - Viện trưởng Viện Năng lượng ký kết hợp đồng.

    Báo cáo điều chỉnh quy hoạch Trung tâm Điện lực Nhơn Trạch sẽ được triển khai theo quy định tại Thông tư 43/2014/TT-BCT ngày 19/11/2014 của Bộ Công Thương quy định nội dung, trình tự, thủ tục lập thẩm định và phê duyệt quy hoạch địa điểm xây dựng.

    Theo đó, NT2 sẽ phối hợp cùng Viện Năng lượng khẩn trương trình kế hoạch phát triển Trung tâm Điện lực Nhơn Trạch, trong đó đánh giá hiện trạng và quy hoạch phát triển hệ thống điện toàn quốc và khu vực, phân tích cụ thể sự cân bằng cung cầu khí và điện; đề xuất các giải pháp kỹ thuật chính; quy hoạch tổng thể mặt bằng Trung tâm Điện lực Nhơn Trạch; tính toán các phương án đấu nối vào hệ thống điện quốc gia; đánh giá tác động môi trường; các giải pháp tổ chức thi công xây dựng; xác định sơ bộ tổng mức đầu tư và hình thức đầu tư; cơ chế bảo đảm hiệu quả đầu tư đối với dự án…

    Viện Năng lượng là cơ quan chuyên ngành hàng đầu, chủ trì trong việc lập và trình duyệt các quy hoạch về điện của Việt Nam. Do các bên đã có sự chuẩn bị, nghiên cứu tương đối kỹ càng từ trước, việc lập Quy hoạch điều chỉnh này sẽ được Viện Năng lượng tập trung trí tuệ và kinh nghiệm của các chuyên gia và cán bộ giỏi nhất để thực hiện trong thời gian ngắn. Theo tiến độ hợp đồng đã ký, cuối tháng 6/2016 sẽ hoàn tất Quy hoạch điều chỉnh Trung tâm Điện lực Nhơn Trạch trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

    Sự kiện này đánh dấu mốc quan trọng cho giai đoạn phát triển sắp tới của NT2 trong việc đầu tư cung cấp thêm nguồn điện góp phần đảm bảo an ninh năng lượng đất nước, đồng thời mang lại thêm lợi ích cho các cổ đông trong những năm tới. Với quỹ đất sẵn có, với cơ sở hạ tầng hiện hữu, thuận lợi nằm ngay trung tâm phụ tải dễ dàng đấu nối lên hệ thống; bên cạnh là hai con sông lớn dồi dào nguồn nước ngọt cung cấp cho các nhà máy; tận dụng nguồn nhân lực giàu kinh nghiệm cùng với nền tảng tài chính lành mạnh, vững chắc, kinh nghiệm thu xếp vốn vay quốc tế thành công là những lợi thế rõ ràng của NT2 khi làm chủ đầu tư dự án.
  3. minhminh5018

    minhminh5018 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/11/2014
    Đã được thích:
    1.434
    3. http://nangluongvietnam.vn/news/vn/...uu-thu-hoi-san-xuat-co2-long-tu-khi-thai.html
    Nghiên cứu thu hồi, sản xuất CO2 lỏng từ khí thải
    10:00 |10/05/2016
    [​IMG] -
    Ngày 5/5, Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2) và Công ty cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất (CECO) đã ký kết Hợp đồng Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi (FS) dự án thu hồi và sản xuất CO2 lỏng thương mại từ khí thải Nhà máy điện Nhơn Trạch 2.



    Nhiệt điện Nhơn Trạch 2: “Dự án nhà máy điện xây dựng nhanh nhất”
    Nhiệt điện Nhơn Trạch 2: Công trình 4 nhất


    [​IMG]

    Ông Hoàng Xuân Quốc - Tổng giám đốc NT2 và ông Nguyễn Mạnh Hùng - Giám đốc CECO ký kết hợp đồng.

    Theo đó, CECO sẽ thực hiện tất cả các bước từ khảo sát, thu thập số liệu, tính toán, phân tích lựa chọn công nghệ phù hợp, lập thuyết minh, lập thiết kế cơ sở, xác định tổng mức đầu tư và tính toán hiệu quả kinh tế dự án… và sẽ trình NT2 toàn bộ hồ sơ FS dự án sau 3 tháng thực hiện.

    Theo ông Hoàng Xuân Quốc - Tổng giám đốc NT2, việc thu hồi và sản xuất CO2 lỏng thương mại từ khí thải sẽ làm tăng hiệu quả chung của toàn bộ dây chuyền công nghệ Nhà máy điện Nhơn Trạch 2, qua đó nâng cao hơn nữa hiệu quả sản xuất kinh doanh của NT2.

    Ông Hoàng Xuân Quốc khẳng định, với việc triển khai lập FS dự án, NT2 khẳng định tiêu chí “thân thiện” trong phát triển bền vững của doanh nghiệp. Nếu thành công, dự án sẽ cho phép thu hồi lượng CO2 đáng kể, giảm phát thải khí nhà kính, góp phần bảo vệ môi trường. Đây sẽ là sự hưởng ứng thiết thực của doanh nghiệp đối với thỏa thuận Paris (COP21) về chống biến đổi khí hậu mà Việt Nam đã cam kết tham gia.

    [​IMG]

    Nhà máy điện lực dầu khí Nhơn Trạch 2.

    Quá trình thu hồi sản xuất CO2 từ khí thải của quá trình cháy có thể được thực hiện theo một số bản quyền và quy trình công đã được ứng dụng trên thế giới. Tại Việt Nam, mặc dù từ lâu CO2 lỏng đã được thu hồi từ khí thải trong một số công trình hóa chất (nhà máy đạm, đường, ethanol,…), nhưng cho đến nay chưa có đơn vị phát điện nào thực hiện công đoạn này.

    Hiện nay, nhu cầu sử dụng CO2 lỏng trong công nghiệp chế tạo cơ khí, tàu thuyền, kết cấu thép, sản xuất chế biến thực phẩm, đồ uống trong nước là rất đáng kể, trong khi Việt Nam chủ yếu phải nhập khẩu CO2 lỏng thương mại từ Trung Quốc với chi phí vận chuyển rất cao. Đây có thể là cơ hội kinh doanh của NT2 dựa trên lợi thế sẵn có là nguồn khí thải sạch không lẫn tạp chất và tro bụi, cùng với hạ tầng kỹ thuật và mặt bằng sẵn có, chưa kể lợi thế vị trí gần kề thị trường tiêu thụ CO2 lỏng chủ yếu là khu vực miền Đông Nam Bộ.
  4. minhminh5018

    minhminh5018 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/11/2014
    Đã được thích:
    1.434
    4. http://nangluongvietnam.vn/news/vn/dien-luc-viet-nam/loi-nhuan-cua-nt2-tang-11-so-voi-cung-ky.html
    Lợi nhuận của NT2 tăng 11% so với cùng kỳ
    10:37 |20/07/2016
    [​IMG] -
    Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (mã chứng khoán NT2) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2016 cho biết: Lợi nhuận sau thuế quý II/2016 của NT2 đạt hơn 376,7 tỷ đồng, gấp hơn 3 lần so với quý II/2015.



    Dự kiến bổ sung 2 nhà máy điện vào TT Điện lực Nhơn Trạch
    Nghiên cứu thu hồi, sản xuất CO2 lỏng từ khí thải
    Nhiệt điện Nhơn Trạch 2: “Dự án nhà máy điện xây dựng nhanh nhất”
    Nhiệt điện Nhơn Trạch 2: Công trình 4 nhất

    [​IMG]

    Tuy lỗ hơn 1 tỷ đồng từ hoạt động khác, song nhờ các khoản chi phí được cắt giảm, lợi nhuận sau thuế quý II/2016 của NT2 đạt hơn 376,7 tỷ đồng.

    Báo cáo của NT2 cũng cho biết, với doanh thu thuần quý II/2016 giảm 21% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 1.63 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp giảm nhẹ 6%, đạt 381 tỷ đồng.

    Từ tháng 8/2015 giá nguyên liệu khí đầu vào được xác định theo cơ chế giá thị trường, bằng 46% giá dầu FO (công bố tại thị trường Singapore), hiện tại giá khí trên thị trường giảm mạnh nên doanh thu bán điện 6 tháng đầu năm 2016 giảm so với 6 tháng đầu năm 2015.

    Việc áp dụng cơ chế này làm giảm giá thành sản xuất, tăng khả năng cạnh tranh nên doanh thu giảm nhưng lợi nhuận gộp lại tăng.

    Theo báo cáo, mặc dù doanh thu tài chính kỳ này chỉ mang về 15,6 tỷ đồng, giảm 28%, tuy nhiên chi phí tài chính đã giảm mạnh từ 281 tỷ đồng cùng kỳ xuống còn hơn 16,3 tỷ đồng.

    [​IMG]

    Kết quả kinh doanh quý II/2016 của NT2.

    Ngoài ra, công ty không chịu chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp lại được hoàn nhập hơn 16,4 tỷ đồng. Đây là khoản dự phòng phải thu lãi chậm thanh toán tiền điện của Công ty mua bán điện (EPTC) với giá trị là 35,3 tỷ đồng.

    Tuy lỗ hơn 1 tỷ đồng từ hoạt động khác, song nhờ các khoản chi phí được cắt giảm, lợi nhuận sau thuế quý II năm nay của NT2 đạt hơn 376,7 tỷ đồng, gấp hơn 3 lần so với quý II/2015.

    Luỹ kế 6 tháng đầu năm, NT2 đạt 2.951 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 21%, tuy nhiên lợi nhuận sau thuế lại tăng nhẹ 11%, đạt 695 tỷ đồng.

    Trong 6 tháng đầu năm 2015, các khoản lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ là lãi 104 tỷ đồng, còn trong 6 tháng đầu năm 2016 là lỗ 3,7 tỷ đồng. Theo quy định các khoản lãi từ chênh lệch tỷ giá không thực hiện chia cổ tức.

    Tổng tài sản của NT2 tính đến 30/6/2016 đạt hơn 11.472 tỷ đồng, trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền tăng 28% so với đầu năm, ở mức 1.425 tỷ đồng.
  5. minhminh5018

    minhminh5018 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/11/2014
    Đã được thích:
    1.434
    5. http://nangluongvietnam.vn/news/vn/dau-khi-viet-nam/nhiet-dien-nhon-trach-2-cong-trinh-4-nhat.html
    Nhiệt điện Nhơn Trạch 2: Công trình 4 nhất
    16:48 |04/10/2012
    [​IMG] -
    Được đánh giá là công trình 4 nhất ngay từ khi xây dựng, không chỉ của ngành Dầu khí Việt Nam mà còn của cả các dự án năng lượng khác, Nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch 2 (Công ty Cổ phần nhiệt điện Nhơn Trạch 2 - PV Power NT2) đã đạt được tất cả các tiêu chí cơ bản: tiết kiệm nhất, an toàn nhất, tiến độ nhanh nhất và hiệu quả nhất. Đồng thời, cũng là công ty cổ phần đầu tiên của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam thành công trong việc thu xếp vốn và tự chủ hoàn toàn về tài chính.



    >> PV Power NT2 - hành trình thắp sáng đất phương Nam
    >> PV Power đặt mục tiêu 14 tỷ kWh trong năm nay
    >> PV Power Cà Mau phát lên lưới 4.119 triệu kWh trong 6 tháng đầu năm


    [​IMG]



    Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 có tổng mức đầu tư dự toán 700 triệu USD, được xây dựng tại KCN cống Ông Kèo, xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Đây là công trình năng lượng trọng điểm quốc gia và thuộc Tổng sơ đồ điện VI. Nhà máy sử dụng công nghệ tiên tiến tuabin khí chu trình hỗn hợp thế hệ F với cấu hình 2-2-1, có trình độ tự động hóa và tin học hóa cao.

    Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 sử dụng nhiên liệu chính là khí thiên nhiên được khai thác từ bể Cửu Long và Nam Côn Sơn. Tổng công suất của Nhà máy đạt 750 MW có sản lượng điện trung bình khoảng 4,2 tỷ kWh/ năm.

    Công trình được khởi công vào ngày 27/6/2009. Sau 18 tháng thi công, công trình hòa lưới điện đồng bộ và phát điện lên lưới điện quốc gia từ tháng 12/2010; vận hành thương mại toàn bộ chu trình hỗn hợp từ tháng 10/2011.

    Từ khi phát điện đến nay, Nhà máy đã sản xuất và cung cấp lên lưới điện quốc gia vượt mốc 5 tỷ kWh trong tháng 9/2012.

    Theo PVPower NT2, hiện nay, tổng số lao động của Nhà máy là 171 người, do chủ đầu tư trực tiếp quản lý, vận hành và khai thác. Lực lượng lao động này được chuẩn bị ngay từ khi Nhà máy còn trong giai đoạn chạy thử, chuyển từ chức năng quản lý dự án là chính sang chức năng vận hành khai thác nên Nhà máy hoạt động nhịp nhàng, hiệu quả, không gây xáo trộn về tổ chức.

    Từ khi tiến hành khởi công xây dựng đến nay, công trình đã trải qua 6 lần kiểm tra nghiệm thu Nhà nước về chất lượng xây dựng và đều đạt kết quả tốt. Trong quá trình mua sắm các thiết bị phục vụ cho Nhà máy, chính sách nội địa hóa cũng đã được Công ty áp dụng, trong đó, đặc biệt là việc sử dụng lò tôi nhiệt. Ngoài 1 lò do Doosan Vina sản xuất tại Hàn Quốc thì có 1 lò được sản xuất tại Dung Quất, Quảng Ngãi.

    Năm 2012, Nhà máy đã tiến hành đợt tiểu tu đầu tiên, tức là kiểm tra định kỳ sau 8.600 giờ chạy của hai tổ máy tuabin khí. Đợt tiểu tu đầu tiên này đã được tiến hành hết sức thuận lợi, vận hành ổn định và không có sự cố đáng tiếc nào sảy ra. Bên cạnh đó, các chỉ số về môi trường và ô nhiễm thấp hơn nhiều so với các tiêu chuẩn đề ra.

    Việc sử dụng công nghệ hiện đại đã làm cho Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 đạt được hiệu suất vào loại cao nhất trong các nhà máy nhiệt điện hiện có của hệ thống điện Việt Nam (gần 60%). Công nghệ sử dụng thuộc thế hệ F với lò 3 cấp có tay xoáy nên không mất hơi. Do đó, Nhà máy Nhiệt điện Nhơn Trạch 2 có công suất gấp đôi Nhơn Trạch 1, nhưng lượng nước tự khoáng tiêu thụ chỉ bằng 1/3. Theo giá thành hiện tại, 1m3 nước khoảng 1 triệu đồng thì mỗi tháng có thể tiết kiệm vài trăm triệu đồng.

    Bên cạnh đó, với hệ thống điều khiển mới nhất của Siemen, chế độ tự động cao, hệ thống chống nhiễu, kiểm soát tốt, chẩn đoán sự cố nhanh và chuẩn hơn, việc đảm bảo nhiên liệu thay thế trong trường hợp bất khả kháng cũng được Nhà máy quan tâm. Tuy là Nhà máy chạy khí nhưng luôn có dự trữ dầu cho những tình huống bất trắc xảy ra với dung lượng 18 nghìn m3... Nhờ đó, Nhà máy luôn vận hành an toàn, tin cậy với độ khả dụng cao và thân thiện với môi trường.

    Với chủ trương tiết kiệm, hiệu quả và tận dụng tối đa cơ sở hạ tầng, Trung tâm điện lực Nhơn Trạch do PVN quản lý đã được hai Nhà máy Nhiệt điện Nhơn Trạch 1 và 2 cùng quản lý và sử dụng như: Chung Cảng DO; hệ thống chữa cháy; vận hành sân phân phối chung; hệ thống đường sá… Điều đó đã tạo điều kiện cho việc tiết kiệm quỹ đất để có thể quy hoạch xây dựng thêm 1 nhà máy nữa, kể cả sân cho Trạm biến áp 500kV.

    Xuyên suốt quá trình từ khi hình thành đến nay, đội ngũ kỹ sư, công nhân vận hành Nhà máy đã vững vàng làm chủ thiết bị, công nghệ tuabin khí hiện đại trên thế giới. Đồng thời, không ngừng nỗ lực nâng cao trình độ chuyên môn để vận hành Nhà máy đạt hiệu quả cao nhất, xứng đáng là một trong những cánh chim đầu đàn của ngành điện khí Việt Nam.
  6. minhminh5018

    minhminh5018 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/11/2014
    Đã được thích:
    1.434
    6.http://nangluongvietnam.vn/news/vn/...h-san-xuat-kinh-doanh-sau-1-nam-van-hanh.html
    PV Power NT2: Vượt kế hoạch sản xuất kinh doanh sau 1 năm vận hành
    15:32 |19/12/2012
    [​IMG] -
    Ngày 18/12/2012, Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (PV Power NT2) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2012 và triển khai kế hoạch năm 2013. Theo đó, năm 2012, Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 đã hoàn thành vượt kế hoạch, đạt 106% về tổng sản lượng điện, cán đích trước 22 ngày, đảm bảo an toàn tuyệt đối.





    >> Nhiệt điện Nhơn Trạch 2: Vượt mốc 5 tỷ kWh sau một năm vận hành
    >> Nhiệt điện Nhơn Trạch 2: “Dự án nhà máy điện xây dựng nhanh nhất”
    >> Nhiệt điện Nhơn Trạch 2: Công trình 4 nhất
    >> PV Power NT2 - hành trình thắp sáng đất phương Nam

    PV Power NT2, cho biết, năm 2012 là năm đầu tiên đưa Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 vào vận hành thương mại chính thức, sản lượng điện ước tính đạt trên 4,5 tỷ kWh, vượt 106% kế hoạch năm; tổng doanh thu 5.480.322 triệu đồng, đạt 103,5%; nộp ngân sách nhà nước 194.486 triệu đồng đạt 109,6%.

    Các quy trình phối hợp với Trung tâm điều độ quốc gia - Ao, điều độ miền Nam - A2, các đơn vị truyền tải điện, mua bán điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam - EVN và Công ty khí Đông Nam Bộ của PV Gas liên quan đến việc đấu nối, đo đếm, điều độ khí - điện và vận hành Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 đã được PV Power NT2 thực hiện đầy đủ theo quy định.

    Theo PV Power NT2, song song với các hoạt động sản xuất, kinh doanh, PV Power NT2 luôn chú trọng công tác đào tạo, nâng cao kỹ năng chuyên môn cho đội ngũ CBCNV. Các kỹ sư vận hành được đào tạo bài bản, điều khiển chuyên nghiệp, đảm bảo vận hành nhà máy ổn định, an toàn, độ khả dụng cao. Để làm tốt việc nay, PV Power NT2 đã thường xuyên triển khai các công tác giám sát, bảo dưỡng, rà soát, ban hành quy trình vận hành, đảm bảo an toàn thiết bị và không để xảy ra sự cố nào nghiêm trọng.

    Bên cạnh đó, công tác chăm lo đời sống người lao động luôn được quan tâm, khu nhà ở công vụ cùng với các tiện ích thể thao, dịch vụ cho CBCNV đã được đưa vào sử dụng đảm bảo điều kiện sinh hoạt cho CBCNV và gia đình, góp phần động viên CBCNV an tâm công tác, gắn bó và cống hiến lâu dài cho Công ty.

    Phát huy những thành tích đạt được trong năm đầu tiên sản xuất điện 2012, toàn thể CBCNV phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2013, tiếp tục tạo đà cho PV Power NT2 phát triển mạnh mẽ, vững chắc.

    PV Power NT2 có vốn điều lệ 2.560 tỷ VNĐ, trong đó Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (đơn vị thành viên của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam) giữ tỷ lệ chi phối 62.8%.

    PV Power NT2 là Chủ đầu tư công trình Nhà máy điện tuabin khí chu trình hỗn hợp Nhơn Trạch 2, công suất 750 MW. Nhà máy sử dụng nhiên liệu chính là khí thiên nhiên được khai thác từ bể Nam Côn Sơn.

    Nhà máy được xây dựng tại Trung tâm Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, bắt đầu vận hành thương mại từ tháng 10/2011. Từ tháng 7.2012, Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 chính thức tham gia thị trường phát điện cạnh tranh.

    Một số hình ảnh:

    [​IMG]

    Ông Hoàng Xuân Quốc - Giám đốc PV Power NT2, báo cáo công tác sản xuất, kinh doanh năm 2012

    [​IMG]

    Ông Vũ Huy Quang - Tổng giám đốc PV Power trao tặng bằng khen cho các cá nhân xuất sắc năm 2012

    [​IMG]

    Lãnh đạo PV Power NT2 tặng Giấy khen cho các tập thế xuất sắc năm 2012

    [​IMG]

    Lãnh đạo PVPower, PV Power NT2 và đối tác chụp hình lưu niệm tại Hội nghị tổng kết công tác sản xuất, kinh doanh năm 2012

    [​IMG]

    Phòng điều hành Nhà máy

Chia sẻ trang này