NTB có phải 1blu trong tương lai?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi duchoai, 18/02/2014.

2883 người đang online, trong đó có 1153 thành viên. 15:04 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 6329 lượt đọc và 122 bài trả lời
  1. duchoai

    duchoai Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/12/2013
    Đã được thích:
    520
    hết quý I sẽ không còn mã nào dưới 5.000
    và hết năm nay sẽ không còn mã nào dưới mệnh giá
  2. louis2014

    louis2014 Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    11/02/2014
    Đã được thích:
    141
    -Mình thích suy nghĩ của bạn.
    -Tuy nhiên mỗi món hàng đều có giá của nó bao gồm giá trị thực tế và giá trị kỳ vọng. Tiền sẽ chảy vào chỗ chủng chứ không phải chỗ lủng. Nên cứ yên tâm nó đáng giá 5,000 thì sẽ là 5,000 đáng giá 50,000 sẽ là 50,000.
    -Quan trọng nhất vẫn là mình làm sao chọn cho đúng món hàng đáng giá 50,000 đang được định giá ở mức 5,000.
    duchoai thích bài này.
  3. duchoai

    duchoai Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/12/2013
    Đã được thích:
    520
  4. MirekHoang

    MirekHoang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/12/2013
    Đã được thích:
    1.222
    NTB đã trượt dốc như thế nào?
    Cổ phiếu NTB của Công ty 584 chính thức bị hủy niêm yết trên HOSE từ 23/07. Cùng nhìn lại bức tranh về hoạt động của NTB có thể thấy rằng hành trình trượt dốc dường như được nằm trong những dự liệu từ trước?!
    Công ty 584 phải nhận trát hủy niêm yết bắt buộc trên HOSE từ hôm nay (23/07) bởi kiểm toán cũng phải “bó tay” với BCTC năm 2012. Cụ thể, tại báo cáo kiểm toán 2012 của NTB, đơn vị kiểm toán cho biết không thể đưa ra ý kiến nhận xét về báo cáo tài chính 2012 của NTB cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2012. Đồng thời đơn vị kiểm toán cũng đưa ra hàng loạt hạn chế về vi phạm kiểm toán và xử lý kế toán.

    Năm 2012, NTB đã lỗ 67 tỷ đồng, dẫn đến lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2012 của NTB âm 42.5 tỷ đồng. Hiện NTB cũng chưa tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2013, chưa công bố các BCTC quý của năm 2013 và cũng thường xuyên bị nhắc nhở về các hoạt động công bố thông tin. Từ đầu năm 2013 đến nay, hàng loạt nhân sự cấp cao tại NTB đều lần lượt từ nhiệm.

    Cùng nhìn lại bức tranh về hoạt động của NTB có thể thấy rằng hành trình trượt dốc dường như được nằm trong những dự liệu từ trước?!

    Lộ “thảm họa” từ khi… niêm yết

    Thua lỗ vào năm 2007 (hơn 3 tỷ đồng), bắt đầu có lãi vào năm sau đó khi mang về 4 tỷ đồng và tạo được sự đột phá lớn vào năm 2009 với cả 75 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. NTB đã ghi nhận được những “con số đẹp” cận kề thời điểm niêm yết cổ phiếu, đồng thời cũng đảm bảo được quy định hai năm liền trước có lãi khi muốn lên sàn.

    Tuy nhiên, ngay sau khi đưa cổ phiếu lên niêm yết vào giữa năm 2010, những thành quả của NTB ngay lập tức biến mất. Kết quả kinh doanh năm 2010 giảm gần phân nửa xuống còn 39 tỷ đồng. Và đến 2011 và 2012 lần lượt lỗ 1.15 tỷ đồng, rồi đến lỗ 67 tỷ đồng. Chẳng những vậy, con số lỗ của năm 2012 khả năng chưa dừng lại ở đó bởi với báo cáo này đơn vị kiểm toán đành phải “bó tay” vì những mập mờ trong sổ sách.

    Và điều gì đến cũng phải đến, NTB buộc phải “hạ cờ” trên HOSE tại mức giá 2,500 đồng/cp.





    KQKD của NTB từ 2009 đến 2012
    Đvt: Triệu đồng
    http://image.*********.vn/2013/07/23/NTB_bang.JPG
    Nguồn: VietstockFinance


    Chỉ 3 năm niêm yết, nhưng NTB đã tạo được nhiều “tiếng tăm” không chỉ bởi kết quả kinh doanh ngày càng bết bát, liên tục được cơ quan quản lý “gõ đầu” về công bố thông tin mà còn “chơi trội” khi tuyên bố ra tay cứu Thủy sản Bình An (BAF) với khoản tiền vượt cả vốn điều lệ (500 tỷ đồng) hồi tháng 5/2012. Trong khi đó, vay và nợ ngắn, dài hạn đến cuối năm 2012 của NTB là 1,280 tỷ đồng. Tiền và các khoản tương đương cũng chỉ còn hơn 1 tỷ đồng, hàng tồn kho lên tới 1,176 tỷ đồng.

    Ngoài ra, cổ đông của NTB cũng phải “dài cổ” chờ cổ tức 2010 là 10.5% lại được “treo” vài lần đến tận năm 2012.

    Trở lại năm “huy hoàng” của NTB trước niêm yết, khi lãi ròng gấp cả 17 lần cùng kỳ, đạt con số kỷ lục 75 tỷ vào năm 2009. Tuy nhiên, có thể thấy, nếu loại trừ khoản lợi nhuận khác hơn 100 tỷ đồng thì kết quả kinh doanh của NTB cũng không có gì đáng nói. Thu nhập thuần từ hoạt động chính của NTB khi đó chỉ tầm 1 tỷ đồng. Khoản lợi nhuận “ngoài luồng” này của NTB nhờ tiến hành hạch toán một phần lợi nhuận thu được do chuyển nhượng quyền góp vốn hai dự án là Khu dân cư – Căn hộ cao cấp 584 Lilama SHB Plaza và 584 Lilama SHB Building.

    Lên sàn và… “ông lớn” thoái vốn

    NTB chuyển sang mô hình CTCP vào năm 2007 với vốn điều lệ 30 tỷ đồng. Từ đó đến năm 2010, NTB có 3 lần tăng vốn lên 360 tỷ đồng, đây cũng là thời điểm công ty niêm yết trên HOSE. Sau đó, trong kỳ ĐHĐCĐ thường niên năm 2011, trong một tờ trình không công bố trước, HĐQT đề nghị phát hành cổ phiếu tăng vốn đột ngột lên 1,000 tỷ đồng nhưng đã bị cổ đông bác bỏ. Vốn điều lệ đến nay của NTB vẫn dừng lại ở con số 397.79 tỷ đồng.

    Theo Bản cáo bạch niêm yết năm 2010, NTB có 5 cổ đông lớn, bao gồm:





    http://image.*********.vn/2013/07/23/NTB-co-dong-lon.JPG
    *· Ông Nguyễn Chấn – Chồng bà Trần Thị Hường cũng nắm giữ 750,000 cp NTB, tương ứng 2.08%.



    Tuy nhiên, ngay khi NTB lên sàn (tháng 5/2010), SHS bắt đầu hành trình thoái vốn của mình khi bán ròng 934,775 cp NTB, giảm sở hữu từ 9.91% xuống còn 8.36% trong thời gian từ 18/05/2010 đến 08/06/2010. Tiếp đó, SHS cũng bán tiếp gần 1 triệu cp và giảm sở hữu xuống 5.56% cũng trong tháng 6/2010. Sau hai lần giao dịch, SHS chỉ còn sở hữu 508,543 cp NTB với tỷ lệ sở hữu 1.4%.

    Cũng trong thời gian này, CTCP Tập đoàn T&T, là cổ đông chiến lược của SHB (ngân hàng mẹ của SHS), cũng bán 2.5 triệu cp NTB và giảm sở hữu từ 11.11% xuống còn 4.17% (1.5 triệu cp). Cổ đông lớn Nguyễn Vũ Thái Quang cũng bán 500,000 cp, giảm nắm giữ từ 5.56% xuống 4.18% (còn hơn 1.5 triệu cp).

    Đến tháng 8/2010, bà Lê Thị Bích Phượng bán tới 2 triệu cp và chỉ sở hữu 835,500 cp, tương ứng tỷ lệ giảm từ 7.88% xuống còn 2.32% NTB.

    Đây cũng là thời điểm bà Trần Thị Hường giảm một nửa số lượng cổ phần nắm giữ và từ nhiệm HĐQT NTB.





    Biến động danh sách cổ đông lớn trong năm 2010
    http://image.*********.vn/2013/07/23/NTB-bien-dong.JPG


    Dường như những “ông lớn” thoát ra trong giai đoạn mới niêm yết đã rất thành công bởi đây chính là giai đoạn mà cổ phiếu NTB đạt đỉnh điểm về giá. Và sau đó, NTB đã trượt dài từ đó đến nay, cổ phiếu lao dốc từ 37,000 đồng/cp xuống còn 2,500 đồng/cp.





    Giá cổ phiếu NTB từ khi niêm yết đến nay
    http://image.*********.vn/2013/07/23/NTB-giao-dich-co-phieu.PNG


    Bước qua đầu năm 2011, ông Trương Hồng Quang – Phó TGĐ NTB bán hết 125,000 cp đang nắm giữ, tương ứng 0.62% vốn.

    Ngược lại, sau rất nhiều lần đăng ký bán, mua và đã có lúc không còn nắm giữ cổ phiếu NTB nào nhưng đến cuối năm 2011, vị Chủ tịch Trần Kim Minh lại sở hữu gần 9 triệu cp NTB (22.38%). Và đến tháng 2/2013, ông Minh chỉ còn nắm vỏn vẹn 24,753 cp NTB sau khi chuyển nhượng cho Chứng khoán Phương Nam (PNS).

    Bà Tư Hường biết trước “thảm họa”?

    Cũng theo Bản cáo bạch niêm yết năm 2010, HĐQT của NTB thời điểm đó có 6 thành viên gồm:

    1. Ông Trần Kim Minh – Chủ tịch kiêm TGĐ
    2. Ông Nguyễn Văn Nhị - Phó Chủ tịch kiêm Phó TGĐ
    3. Bà Trần Thị Hường – Phó Chủ tịch HĐQT (Thời điểm này cũng đang giữ chức Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Hoàn Cầu)
    4. Ông Lê Tấn Hòa – Thành viên HĐQT (Thời điểm này cũng đang là TGĐ CTCP Đầu tư Xây dựng Lilama SHB)
    5. Ông Nguyễn Ngọc Nghị – Thành viên HĐQT (Thời điểm này cũng đang giữ chức Phó TGĐ CTCP QLQ Đầu tư Sài Gòn Hà Nội)
    6. Bà Vũ Thị Diệp Chi – Thành viên HĐQT
    Ban Tổng giám đốc gồm

    1. Ông Trần Kim Minh – TGĐ
    2. Ông Nguyễn Văn Nhị – Phó TGĐ
    3. Ông Trương Hồng Quang – Phó TGĐ
    4. Ông Huỳnh Đông Hà – Phó TGĐ
    5. Ông Hoàng Ngọc Phước – Phó TGĐ
    Hầu hết cơ cấu các thành viên trong HĐQT trong quá trình niêm yết ít thay đổi, ngoại trừ trường hợp của bà Trần Thị Hường (hay thường gọi là bà Tư Hường). Sau chưa đầy nửa năm kể từ khi cổ phiếu được niêm yết, bà Tư Hường rút hẳn khỏi HĐQT NTB với lý do “tuổi cao sức yếu và bận việc gia đình”. Trước đó, bà Hường đã kịp thoái hết một nửa số lượng cổ phần, giảm nắm giữ xuống còn 4.14%.

    Trong giai đoạn trước niêm yết, Công ty 584 cùng tên tuổi bà Tư Hường có sự gắn bó và thường được nhắc với dự án lớn và hoành tráng mang tên Diamond Bay (Nha Trang). NTB là đơn vị thi công công trình này, Công ty Hoàn Cầu của gia đình bà Tư Hường làm chủ đầu tư.

    Diamond Bay chính là công trình được xây dựng để tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ 2008. Theo ông Trần Kim Minh, NTB thi công Diamond Bay có giá trị gần 7 triệu USD (chưa kể thiết bị âm thanh, ánh sáng được nhập từ Mỹ) chỉ trong vòng 4 tháng.

    Về hoạt động kinh doanh, NTB cũng thường xuyên có những khoản vay với NamABank qua nhiều năm, ngân hàng gắn liền với gia đình bà Tư Hường (tính đến cuối năm 2012, bà Tư Hường cùng những thành viên có liên quan nắm giữ đến hơn 25% vốn tại NamABank). Tính đến cuối năm 2012, NTB vẫn đang còn dư nợ vay ngắn hạn tại NamABank 87 tỷ đồng.

    Thanh Nụ

    INFONET
    duchoai thích bài này.
  5. duchoai

    duchoai Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/12/2013
    Đã được thích:
    520
    quá khứ vậy nên mới có giá đấy bạn ak. mua chứng khoán là chọn đúng thời điểm(ko thể xấu hơn được nữa) kỳ vọng vào tương lai..
    MirekHoang thích bài này.
  6. louis2014

    louis2014 Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    11/02/2014
    Đã được thích:
    141
    -Bạn này có công trích dẫn lắm, mình tôn trọng ý kiến của bạn
    -Nhờ bạn 1 việc thử tìm hiểu và giải thích tại sao CK PHƯƠNG NAM lại mua lại 6.5 triệu cổ phiếu NTB với giá 5,800 (trong khi giá thị trường giao dịch lúc đó giao động ở mức 2.8 và 3.) để anh em được hiểu biết thêm.
    -Mình cũng cảm thấy khó hiểu ở điểm này khi xem BCTC Qúy IV của CK PHƯƠNG NAM và đang tìm hiểu tại sao lại như vậy.
    http://www.chungkhoanphuongnam.com.vn/shareholder_relation_report.php?shareholder_realations_id=6
    -Nhờ anh/em check và tìm hiểu tại sao, nếu có thông tin vui lòng chia sẻ để mọi người được hiểu biết thêm.
    duchoai thích bài này.
  7. MirekHoang

    MirekHoang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/12/2013
    Đã được thích:
    1.222
    Chứng khoán Phương Nam mua 6,5 triệu cổ phần với giá ~3.000 bạn nhé, chứ không phải giá 5.800.

    Chứng khoán Phương Nam "ôm trọn" 6,5 triệu cổ phần của "đại gia cứu Bianfishco"
    (Dân trí) - Với việc chi hơn 19 tỷ đồng, PNS đã sở hữu gần 16% vốn điều lệ của NTB kể từ ngày 9/1. Khối lượng 6,5 triệu NTB được PNS nhận chuyển giao từ Chủ tịch HĐQT của công ty này thông qua Trung tâm lưu ký chứng khoán.
    [​IMG]
    Giao dịch cổ phiếu NTB trong 1 tháng trở lại đây. Thị giá cổ phiếu đã mất 14 lần so thời điểm chào sàn.
    Theo thông báo từ Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), cơ quan này đã chuyển quyền sở hữu 6,5 triệu cổ phiếu NTB của CTCP Đầu tư Xây dựng và Khai thác Công trình Giao thông 584 từ nhà đầu tư Trần Kim Minh sang Công ty cổ phần chứng khoán Phương Nam (PNS).

    Việc chuyển quyền sở hữu bắt đầu từ 9/1/2013.

    Ở NTB, hiện ông Trần Kim Minh đang giữ vai trò là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc công ty này. Sau khi chuyển quyền sở hữu, ông Minh đã giảm lượng cổ phiếu nắm giữ từ trên 6,52 triệu cổ phiếu tương đương tỷ lệ 16,4% xuống còn 24.753 cổ phiếu (0,06% vốn).

    Cùng ngày, trên sở GDCK TPHCM (HSX) thông báo đăng ký giao dịch của ông Trần Kim Minh. Tại ngày 3/1/2012, ông Minh đã đăng ký bán 6,5 triệu cổ phiếu này, dự kiến giao dịch từ 14/1 đến 14/2/2013 thông qua hệ thống chuyển nhượng VSD, nhằm mục đích cơ cấu lại danh mục đầu tư.

    Như vậy, chỉ 1 tuần sau khi đăng ký thì số cổ phiếu trên đã được PNS "ôm" trọn.

    Quyết tâm thoái vốn của Chủ tịch NTB đã bắt đầu được thực hiện từ cuối tháng 12/2012. Lúc đó ông Minh đã muốn bán hết 8,9 triệu cổ phiếu nắm giữ, tương đương 22,38% vốn điều lệ.

    Tuy nhiên, trong lần bán ra đầu tiên, kế hoạch của ông Minh bất thành khi khối lượng thực hiện chỉ đạt 24 triệu cổ phiếu, thu về gần 7 tỷ đồng tiền mặt.

    Trong ngày 9/1, cổ phiếu NTB đóng cửa mức 3.000 đồng đưa giá trị lô chuyển nhượng đạt khoảng 19,5 tỷ đồng.

    Tổng cộng, lượng tiền mặt mà ông Trần Kim Minh thu về được trong 2 đợt thoái vốn liên tục vừa rồi khoảng gần 27 tỷ đồng.

    Vụ việc ồn ào nhất của NTB trong năm 2012 là rót trực tiếp 150 tỷ đồng và vay thêm 350 tỷ đồng vốn ngân hàng để "giải cứu" công ty thủy sản Bình An (Bianfishco), trong khi bản thân NTB chỉ có hơn 616 triệu đồng tiền mặt.

    Mức thị giá hiện tại của NTB là 3.000 đồng/cổ phiếu, bằng 1/14 mức giá chào sàn hồi tháng 5/2010 và cách xa mức đóng cửa phiên đầu tiên là 37.000 đồng/cổ phiếu.

    Mai Chi

    link:
    http://dantri.com.vn/kinh-doanh/chu...co-phan-cua-dai-gia-cuu-bianfishco-683675.htm
  8. louis2014

    louis2014 Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    11/02/2014
    Đã được thích:
    141
    -Chắc bạn không hiểu ý mình nên trích dẫn lung tung thông tin từ báo chí
    -Trước khi trích dẫn nên chịu khó nghiên cứu 1 tí nhé , đọc kỹ BCTC Qúy 4 của CTY CK PHƯƠNG NAM để thấy tại sao nó như vậy. Mình đang cần người tìm hiểu và giúp mình giải thích BCTC của CK PHƯƠNG NAM và thông tin báo chí lại có sự lệch nhau lạ lùng như vậy, chứ ko cần người trích dẫn báo chí nhé.
  9. MirekHoang

    MirekHoang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/12/2013
    Đã được thích:
    1.222
    Biết thằng nào đúng đây. Báo chí thì dựa trên giá đóng cửa ~3 thôi. Thằng CK Phương Nam nó gi trong BCTC mua 6.5 triệu giá 37.7 tỷ cho nó hoành , như thế để mấy bác yên tâm mà múc. CK Phương Nam mua giá cao 5.8 còn các bác yên tâm mà mua giá thấp hơn . :D
    Chỉ Mr Minh mới biết được thôi . Mr Minh bán được giá cao thì tốt quá chứ sao.
    Giá khớp quanh quẩn 3 mà thằng CK PN mua vào giá 5.8 , tiền nhiều mà.
    CK PN có họ với ************** đấy . :D .
    papillion thích bài này.
  10. louis2014

    louis2014 Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    11/02/2014
    Đã được thích:
    141
    -Vấn đề thứ 1 là thằng chứng khoán PHƯƠNG NAM nó có kiểm toán còn thằng nhà báo thì không ai kiểm tra tin nó đưa đúng hay sai.
    -Vấn đề thứ 2 là nếu chứng khoán PHƯƠNG NAM nó bỏ gần 40 tỷ ra mua cổ phiếu có thị giá lúc giao dịch là 20 tỷ thì cổ đông của nó sẽ phản ứng thế nào ? Chắc cổ đông không ai đọc BCTC, hay là không biết đọc nhỉ ?

    Ý mình không muốn tranh luận hay PR mà muốn nhờ anh em (đặc biệt ai đang là cổ đông của CK PHƯƠNG NAM, có đi họp ĐH CỔ ĐÔNG nghe nó trình bày về vấn đề hay chất vấn nó về vấn đề này ), ai có thêm thông tin chi tiết có thể giải thích vụ chuyển nhượng hoặc cách ghi nhận vào BCTC "khó hiểu" của CK PHƯƠNG NAM thì chia sẻ để mọi người hiểu biết thêm
    duchoai thích bài này.

Chia sẻ trang này