NTL - Triệu Tử Long của cơn sóng BDS

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi genius9827, 29/06/2015.

1396 người đang online, trong đó có 558 thành viên. 22:40 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 13478 lượt đọc và 537 bài trả lời
  1. genius9827

    genius9827 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/04/2015
    Đã được thích:
    339
    Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã thắng đấu giá khu đất vàng trên 3.000m2 tại số 23 Lê Duẩn, quận 1, Tp.HCM trong cuộc đua vô cùng gay cấn với 12 đối thủ “nặng ký”.
    Tóm tắt:

    -Tân Hoàng Minhvừa cho biết đã trúng đấu giá khu đất vàng 23 Lê Duẩn với giá 1.430 tỷ đồng. Cuộc đấu giá còn có nhiều đại gia bất động sản khác tham gia như Công ty Đại An, ông Jonathan Hạnh Nguyễn và Trường Hải...

    -Dự án 23 Lê Duẩn là tổ hợp thương mại, văn phòng và dịch vụ cao cấp có vị trí "vàng" tại trung tâm Tp.HCM.

    Thông tin trên vừa được đại diện Tân Hoàng Minh tiết lộ. Theo đại diện công ty này, vượt qua 12 đối thủ, Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Khách sạn THM đã thắng đấu giá với số tiền kỷ lục là 1.430 tỷ đồng.

    Khu đất số 23 Lê Duẩn, Tp.HCM chính là trụ sở Công ty Xổ số Kiến thiết TPHCM. Sắp tới, Công ty sẽ chuyển trụ sở về đường Trần Nhân Tông, quận 5, nên trụ sở cũ được đem đấu giá với mức giá khởi điểm 558 tỷ đồng.

    Phiên đấu giá công khai khu đất này được thực hiện vào ngày 23/6 vừa qua. Theo Tân Hoàng Minh tiết lộ, cuộc đấu giá diễn ra rất gay cấn, phải qua 16 vòng đấu giá thì mới tìm được người thắng cuộc.

    Đáng chú ý là ngay phiên đầu tiên, các bên đã đẩy giá khu đất vàng này cao hơn 33% giá khởi điểm lên mức 745 tỷ đồng. Sau đó, 2 phiên tiếp theo thì mức giá đã được đẩy lên 1.000 tỷ đồng và ở mức giá này đã có 6 đại gia bỏ cuộc.

    Cuộc đua thâu tóm đất vàng 23 Lê Duẫn càng diễn ra hấp dẫn hơn khi xuất hiện nhiều “ông lớn” trong lĩnh vực địa ốc. Theo đó, 3 đối thủ của Tân Hoàng Minh đã áp sát đơn vị này từng tỷ đồng là Công ty Đại An, Trường Hải và ông Jonathan Hạnh Nguyễn, nhưng cuối cùng với việc bỏ giá 1.430 tỷ đồng thì Tân Hoàng Minh đã hoàn tất thương vụ này với mức giá cao kỷ lục trong tất cả các cuộc đấu giá đất ở Tp.HCM từ trước đến nay.

    Tân Hoàng Minh cho biết, mức trúng giá của công ty này cao hơn 2 tỷ đồng so với mức giá của đấu thủ về nhì là Công ty Đại An và cao hơn 8 tỷ đồng và 15 tỷ đồng so với mức bỏ giá của Trường Hải và ông Jonathan Hạnh Nguyễn. Giá thắng cuộc cũng cao hơn 2,6 lần so với giá khởi điểm.

    Theo tìm hiểu, Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Khách sạn THM thường được biết đến với tên gọi tắt là Tập đoàn Tân Hoàng Minh. Đây cũng là đơn vị “nổi tiếng” với nhiều dự án có vị trí “vàng” độc nhất vô nhị tại Hà Nội. Giới đầu tư địa ốc Hà Nội thường gọi Tân Hoàng Minh là “ông vua” dự án bất động sản ven hồ.

    Gần như những dự án mà Tân Hoàng Minh đã và đang triển khai có vị trí đẹp có một không hai trên đất Thủ đô, và đều hướng đến dòng sản phẩm BĐS hạng sang. Có thể kể đến D.’ Palais de Louis – Nguyễn Văn Huyên và khu căn hộ cao cấp D’. Le Pont D’or – Hoàng Cầu. Theo Tân Hoàng Minh, hiện dự án D’. Le Pont D’or – Hoàng Cầu đã bán được 68% số căn hộ.

    Mới đây, thị trường bất động sản Hà Nội lại xôn xao với thông tin về dự án căn hộ hạng sang sắp được ra mắt là sang D’. Le Roi Soleil – Quảng An. Khu đất để xây dựng rộng 10.000m2 ngay ven Hồ Tây, sẽ được tập đoàn này công bố vào 4/7/2015 sắp tới. Tổng số căn hộ là 498 căn, hiện dự án căn hộ này đang được chủ đầu tư nhận đăng ký mua.

    [​IMG]
    Dự án D’. Le Roi Soleil – Quảng An Tân Hoàng Minh sắp công bố

    Ngoài ra, Tân Hoàng Minh còn đang sở hữu một loạt dự án có vị trí “đất vàng” khác tại Thủ đô như D’. El Dorado I – Phú Thượng tại ngã 3 Lạc Long Quân – Nguyễn Hoàng Tôn và D’. El Dorado II – Phú Thanh gần cầu Nhật Tân, San Raffles tại Hàng Bài – Hai Bà Trưng (quận Hoàn Kiếm)…Mới đây, Tân Hoàng Minh cũng đã bất ngờ thâu tóm khu đất 3ha tại phố Lò Đúc, Hà Nội.

    Như vậy, với việc thâu tóm thành công khu đất 23 Lê Duẩn, Tân Hoàng Minh đã bổ sung vào danh mục đầu tư của mình thêm một dự án BĐS hạng sang tại Tp.HCM, với việc được quy hoạch là trung tâm thương mại, văn phòng và dịch vụ với chiều cao tối đa 100 mét.
  2. nhachinhchu

    nhachinhchu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2015
    Đã được thích:
    110
    Mấy bác lái tác xi nhiều tiền thật, bđs ko có lý do gì mà lại nhiều tiền vào thế này
  3. ducnoquy

    ducnoquy Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    02/05/2015
    Đã được thích:
    115
    [​IMG]
    Nhìn lệnh là thấy anh Tây đẹp zai rồi
  4. hoanghavd

    hoanghavd Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/04/2015
    Đã được thích:
    389
    Tổng toàn tt cân bằng, break thế này vượt 600 trong chớp mắt, test lại 630 chăng?
  5. truongky

    truongky Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    16/04/2015
    Đã được thích:
    48
    Nếu kiểm tra lại mốc 630 thì NTL ko có giá dưới 17 đâu cụ
  6. nhachinhchu

    nhachinhchu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2015
    Đã được thích:
    110
    Dòng dẫn dắt Ngân Hàng có VCB, dòng dẫn dắt bđs có VIC - dòng nào có lead là chơi \m/
  7. truongky

    truongky Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    16/04/2015
    Đã được thích:
    48
    Cụ đi khá cơ bản đấy, đánh cái gì cũng phải có back up, ko là toi ngay! Dòng nào cào dòng đấy
  8. ducnoquy

    ducnoquy Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    02/05/2015
    Đã được thích:
    115
    Nay đánh Vnindex vượt 595 thì khủng lắm đấy, thị trường vào nhịp mới :D
  9. abala121

    abala121 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2015
    Đã được thích:
    238
    Nhịp sóng cơ bản nhé, mấy con hàng in giấy như HAI FLC KLF vứt hết đi cho xong, chọn mã chủ lực mà chiến thôi
  10. abala121

    abala121 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2015
    Đã được thích:
    238
    Sacomreal "tái xuất giang hồ"
    Những tưởng Sacomreal sẽ khó gượng dậy nổi sau giai đoạn thoái trào của BĐS, nhưng gần đây đã có nhiều chuyển biến mới đáng ghi nhận ở công ty này.
    Giữa tháng 6.2015, Công ty địa ốc Sài Gòn Thương Tín (Sacomreal) và Công ty Đầu tư Thành Thành Công, một công ty liên kết của Sacomreal, đã ký hợp đồng chuyển nhượng số cổ phần còn lại (khoảng 35%) tại dự án Khu Đô thị cao cấp Celadon City cho Gamuda Land Vietnam. Sacomreal cho biết tổng giá trị hợp đồng khoảng 1.400 tỉ đồng. Theo thỏa thuận, hợp đồng sẽ được thanh toán vào đầu tháng 7.2015.

    Tăng vốn từ Celadon City

    Dự án Celadon City nằm tại phường Tân Thắng, quận Tân Phú, TP.HCM có quy mô gần 82 ha, được quy hoạch với gần 8.000 căn hộ. Tổng vốn đầu tư lên đến 25.000 tỉ đồng. Theo bản cáo bạch phát hành thêm cổ phiếu của Sacomreal năm 2014, lợi nhuận trước thuế mang lại cho Công ty từ dự án này dự kiến là 6.035 tỉ đồng trong vòng 9 năm triển khai dự án. Dự án được khởi công vào năm 2010 và dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2019.

    Mặc dù không công bố lợi nhuận từ vụ chuyển nhượng này, nhưng theo tính toán của Công ty Chứng khoán Bảo Việt, lợi nhuận vào khoảng hơn 200 tỉ đồng. Trước đó, vào năm 2010 Sacomreal cũng đã chuyển nhượng 65% giá trị vốn góp của mình tại Công ty Đầu tư Bất động sản Sacomreal - Tân Thắng (chủ đầu tư dự án Celadon City) cho Gamuda Land với giá trị chuyển nhượng 82,4 triệu USD, tương đương 1.606 tỉ đồng. Lợi nhuận sau thuế đem lại từ việc chuyển nhượng khi ấy ước đạt 500 tỉ đồng.


    Nếu so với con số lợi nhuận dự tính trước đó, lợi nhuận từ việc chuyển nhượng thấp hơn nhiều. Tuy nhiên, một số chuyên gia bất động sản cho rằng việc chuyển nhượng số cổ phần tại Celadon City là quyết định khôn ngoan của Sacomreal.

    “Mức giá mà Sacomreal chuyển nhượng cho Gamuda Land là khá tốt”, ông Dương Trường Sơn, một chuyên gia trong lĩnh vực tư vấn đầu tư bất động sản, nhận xét. Theo ông Sơn, Gamuda có tiềm lực tài chính rất lớn, nên có thể rót vốn đầu tư vào dự án Celadon City trong thời gian dài và có thể chưa đặt hiệu quả kinh doanh trong ngắn hạn. Trong khi đó, với những doanh nghiệp bất động sản Việt Nam như Sacomreal, áp lực tài chính khiến họ khó có thể theo đuổi cuộc chơi.

    Hơn nữa, xét trong bối cảnh hiện tại của Sacomreal, nguồn thu từ chuyển nhượng dự án Celadon City có thể giúp hỗ trợ cải thiện tình hình tài chính của công ty này.

    Tại Đại hội cổ đông năm 2015, lãnh đạo Sacomreal cho biết mục tiêu hàng đầu trong năm 2015 là tập trung phát triển bền vững và hiệu quả. Phương án hành động là tái cấu trúc tài chính theo hướng giảm nợ (phấn đấu giảm nợ còn 900 tỉ đồng trên tổng tài sản gần 5.000 tỉ đồng), đưa các chỉ số tài chính về mức an toàn, đồng thời tăng cường năng lực tài chính.

    Báo cáo thường niên năm 2014 của Sacomreal cho thấy tính đến hết năm 2014, giá trị hàng tồn đã lên đến 2.000 tỉ đồng, nợ phải trả 2.300 tỉ đồng, trong khi tổng tài sản ước tính 4.800 tỉ đồng.

    Nguồn thu từ chuyển nhượng Celadon City còn được xem là một bước chuẩn bị để phát triển các dự án khác mà Công ty đang triển khai. Hiện Sacomreal đang thực hiện chiến lược chuyên biệt hóa sản phẩm, cùng lúc phát triển nhiều dự án như Jamona City (quận 7), Jamona Riverside (quận 7), Charmington (quận 5), Carillon (quận Tân Bình) và một số dự án tại quận Tân Phú như Carillon 2, Carillon 3.

    “Thông tin về việc chuyển nhượng dự án Celadon City đã có từ lâu và có thể cũng đã hoàn tất giao dịch trước đó. Động thái công bố này chỉ là để hạch toán về mặt kiểm toán, đảm bảo lợi nhuận tốt trong năm nhằm tăng vốn mạnh và có khả năng phát hành trái phiếu”, ông Trần Khánh Quang, Tổng Giám đốc Công ty Bất động sản Việt An Hòa, nói.

    Theo ông Quang, Sacomreal đang bắt đầu một giai đoạn phát triển mới và để thực hiện được chiến lược này, Công ty cần nguồn lực tài chính lớn. Tại Đại hội cổ đông 2015, Sacomreal tiếp tục trình kế hoạch tăng vốn điều lệ thêm lên gần 2.500 tỉ đồng qua việc phát hành thêm gần 60 triệu cổ phiếu.

    Quay lại đường đua

    Sacomreal (thành lập vào năm 2004) là thương hiệu mạnh trong lĩnh vực phát triển và phân phối bất động sản tại khu vực phía Nam. Những năm qua, Công ty đã thực hiện thành công một số dự án lớn như chung cư Phú Lợi (quận 8, khởi công năm 2008 và bán hết trong năm 2010), chung cư Sacomreal Hòa Bình (hoàn thành và bán hết trong năm 2010), chung cư Belleza (bán gần hết trong năm 2011-2012)…

    Tuy nhiên, cũng như nhiều doanh nghiệp bất động sản khác, sự khó khăn của thị trường địa ốc đã khiến tình hình kinh doanh của Sacomreal chững lại. Đặc biệt là sau khi Ngân hàng Sacombank - đơn vị có mối liên hệ chặt chẽ và được xem là cổng tài chính của Sacomreal - có sự thay đổi lớn về cơ cấu cổ đông.

    Những tưởng Sacomreal sẽ khó gượng dậy nổi, nhưng thời gian gần đây, đã có chuyển biến mới ở công ty này. Thấy rõ nhất là sự thay máu ở dàn quản trị. Ngay trước thềm Đại hội cổ đông 2015, Hội đồng Quản trị của Sacomreal bổ sung tờ trình xin miễn nhiệm chức danh Chủ tịch và thành viên Hội đồng Quản trị của ông Đặng Hồng Anh. Bà Tôn Thị Nhật Giang, một thành viên Hội đồng Quản trị, cũng đã có đơn xin từ nhiệm.

    Hai lãnh đạo khác của Sacomreal sẽ được bầu thay thế vào Hội đồng Quản trị. Cụ thể, ông Phạm Nhật Vinh, từng là Phó Tổng Giám đốc Sacombank, giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc thay cho ông Đặng Hồng Anh. Còn ông Phạm Điền Trung nắm vị trí Chánh văn phòng Hội đồng Quản trị Sacomreal.

    Hàng loạt các dự án cũng đã được tung ra và đón nhận những tín hiệu tích cực. Vào cuối tháng 3.2015, Sacomreal đã đưa ra thị trường gần 1.000 căn hộ thuộc dự án Jamona Apartment. Trong ngày mở bán đầu tiên, hơn 500 căn hộ đã được giao dịch thành công, theo thông tin từ Công ty. Sau đó, Sacomreal đã tiếp tục bán ra toàn bộ hơn 200 căn hộ thuộc Carillon 2.

    Gần đây, 3 ngân hàng là Ngân hàng Phương Đông, ACB và HDBank đã ký thỏa thuận với Sacomreal để bảo lãnh cho các dự án bất động sản của công ty này. Điều này sẽ góp phần gia tăng khả năng tiêu thụ cho các dự án.

    Kết quả kinh doanh của Sacomreal cũng cho thấy sự khởi sắc. Doanh thu quý I/2015 của Công ty chỉ đạt 30,8 tỉ đồng, giảm 73,8% so với quý IV năm ngoái trong khi lợi nhuận đạt 2 tỉ đồng, giảm 75%. Tuy nhiên, sang quý II, dù chưa có báo cáo tài chính, nhưng theo ông Bùi Tiến Thắng, Phó Tổng Giám đốc Sacomreal, doanh thu ước tăng gần 100% so với quý I; lợi nhuận đạt 70,9 tỉ đồng, gần 70% kế hoạch lợi nhuận năm. Có lẽ Sacomreal sẽ trở lại sau thời gian dài im ắng!

Chia sẻ trang này