Núi cổ phiếu BVG đổ xuống VNI - Không chết cũng bị thương

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi capslocks, 27/05/2009.

1357 người đang online, trong đó có 543 thành viên. 22:48 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 522 lượt đọc và 2 bài trả lời
  1. capslocks

    capslocks Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Đã được thích:
    0
    Núi cổ phiếu BVG đổ xuống VNI - Không chết cũng bị thương

    573.000.000 cp BVG
    72.000.000 Xi măng Hoàng Mai sẽ tiếp tục lên sàn...
    VNI chỉ có từ chết đến bị thương...
    Sống thế nào được....
  2. capslocks

    capslocks Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Đã được thích:
    0
    Kinh doanh thì thế này :

    Kinh doanh bảo hiểm gặp khó
    Hồng Phúc
    Thứ Hai, 25/5/2009, 21:52 (GMT+7)








    Kinh doanh bảo hiểm gặp khó

    Hồng Phúc



    Thị trường bảo hiểm nông nghiệp gần như không phát triển, trong khi ở nhiều lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ các công ty bảo hiểm lại giẫm chân lên nhau - Ảnh: Nguyên Vũ


    (TBKTSG Online) - Toàn ngành bảo hiểm đã đạt doanh thu trên 27.000 tỉ đồng, bằng 2,2% GDP trong năm 2008, nhưng tính chung toàn bộ thị trường bảo hiểm, lỗ về hoạt động kinh doanh bảo hiểm tới 163,5 tỉ đồng.

    Số liệu từ Hiệp hội Bảo hiểm cho biết, trong số 27 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đã được cấp phép, trừ Công ty TNHH Bảo hiểm phi nhân thọ MSIG Việt Nam chưa hoạt động thì chỉ có 8 doanh nghiệp bảo hiểm có lãi trong năm 2008.

    Cũng theo báo cáo của Hiệp hội Bảo hiểm, toàn thị trường đã giải quyết bồi thường 4.511 tỉ đồng, với tỉ lệ bồi thường 41,5%. Tỉ lệ bồi thường trên, nếu so với phí được hưởng (50% phí thực thu trong năm) là cao, có nhiều nghiệp vụ và doanh nghiệp ở mức đáng báo động.

    Với bảo hiểm nhân thọ, sự cố lạm phát tăng cao từ giữa năm 2008 khiến số khách hàng đang tham gia bảo hiểm chấm dứt hợp đồng trước hạn, rút tiền gửi ngân hàng tăng mạnh khiến cho giá trị hoàn trả tăng. Nguồn khách hàng tiềm năng cũng giảm nên số lượng hợp đồng mới khai thác được không nhiều.

    Tuy doanh thu cả năm 2008 của khối này đạt 10.339 tỉ đồng, tăng 9,3% so với năm 2007, song tổng số hợp đồng bảo hiểm khai thác mới trong kỳ giảm gần 14% so với năm 2007. Đặc biệt, số lượng hợp đồng bị hủy bỏ năm thứ nhất tăng 8,83% so với năm 2007.

    Tính hết quý I năm 2009, các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ khai thác mới trong kỳ giảm 11%, hợp đồng hết hiệu lực trong kỳ tăng tới 15%.
  3. xmhaivan

    xmhaivan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/06/2008
    Đã được thích:
    0
    ?

Chia sẻ trang này