Nước hồ Thủy Điện Hòa Bình dưới 87m sao chưa thấy báo chí viết nhỉ?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Co_Phieu_Nhay_Vot, 30/06/2021.

2608 người đang online, trong đó có 1043 thành viên. 09:49 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 27392 lượt đọc và 166 bài trả lời
  1. vantien78

    vantien78 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2017
    Đã được thích:
    7.836
    Nhiệt điện thì chưa thấy chứ thủy điện thì 0 đồng nhiều đó bác.
    ở Mỹ vừa rồi điện phải chịu giá âm nữa :D
    Mà tớ ko phải là chuyên gia điện :))
  2. Co_Phieu_Nhay_Vot

    Co_Phieu_Nhay_Vot Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2021
    Đã được thích:
    10.939
    Mỹ thì ta không bàn, luật nó khác và tui cũng chưa kiểm chứng được viẹc bán điện giá âm.
    Nhưng Logic đầu tiên là người ta tranh nhau làm Thủy điện thì nó phải đảm bảo LN. Cụ thể là EPS chúng ta đã thấy

    Thủy điện 0 đồng ở Việt có dẫn chứng không bác? Trừ tình huống lũ lớn, xả không kịp, không có ai tiêu thụ thì ko nói nhé. Nó có tính cục bộ rất lớn và khó có chuyện kéo dài quá 3 ngày
    --- Gộp bài viết, 02/07/2021, Bài cũ: 02/07/2021 ---
    Hồ Hòa Bình tiệm cận 85m rồi các cụ ạ. Quá kinh khủng luôn đấy!

    31 năm không gặp tình huống này :-P
    mrking164 thích bài này.
  3. vantien78

    vantien78 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2017
    Đã được thích:
    7.836
    Năm 2020, cơ chế khuyến khích phát triển năng lượng tái tạo, nhất là điện mặt trời đã dẫn tới sự bùng nổ điện mặt trời, đặc biệt là mặt trời áp mái, gây nhiều khó khăn trong công tác quản lý vận hành hệ thống điện và thị trường điện. Phương thức, biểu đồ vận hành hệ thống điện bị thay đổi, thừa nguồn, giá thị trường (SMP) thấp….

    Theo tìm hiểu của SBA, đến hết năm 2020, tổng công suất điện mặt trời đã vận hành là 16.500 MW (riêng mặt trời áp mái khoảng 8.000 MW), chiếm khoảng 25% công suất toàn hệ thống.

    Hiện nay do ảnh hưởng dịch Covid - 19, hoạt động sản xuất, kinh doanh bị ảnh hưởng, phụ tải hệ thống điện thấp, từ 8h ÷ 16h dao động khoảng 26.000 - 33.000 MW, cao nhất khoảng 35.000 MW. Điện mặt trời lại phụ thuộc hoàn toàn vào tự nhiên, được tự hòa lưới hoặc ưu tiên huy động, do đó nhiều thời điểm công suất phát của điện mặt trời có thể chiếm khoảng 40% phụ tải hệ thống, buổi trưa phụ tải xuống thấp, nắng nóng có thể chiếm đến 50%.

    Cộng thêm sản lượng phát điện của các nhà máy không tham gia thị trường: BOT (6.318 MW), thủy điện nhỏ dưới 30MW (khoảng 3.600 MW), thủy điện đa mục tiêu (8.660 MW), tổng công suất huy động dao động từ 5.000 - 10.000 MW. Thị phần còn lại của 97 nhà máy trực tiếp trên thị trường (28.000 MW) là rất ít. Công suất huy động của tất cả các nhà máy tham gia thị trường vào ban ngày chỉ khoảng 10.000 - 15.000 MW, các nhà máy thủy điện nhiều thời điểm không được huy động do thừa nguồn.

    Giá thị trường điện giảm thấp, đặc biệt từ 8 - 16 giờ, một số thời điểm chỉ còn 1 đồng/kWh. SMP trung bình tháng 1/2021 là 825 đồng/kWh, bằng 76% so với cùng kỳ năm 2020.

    Đối với NMTĐ Krông H’năng của SBA, là nhà máy trực tiếp tham gia Thị trường điện nên cũng gặp rất nhiều khó khăn, rủi ro khi vận hành. Thời gian qua, nhờ có hồ điều tiết năm trên 100 triệu m3 nên SBA đã có nhiều giải pháp linh hoạt trong vận hành để giảm rủi ro, tăng hiệu quả phát điện. Kết quả vận hành tháng 1/2021 sản lượng phát điện đạt 21,68 triệu kWh, doanh thu 23,90 tỷ đồng, giá bán điện bình quân đạt 1.102 đồng/kWh.
  4. Co_Phieu_Nhay_Vot

    Co_Phieu_Nhay_Vot Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2021
    Đã được thích:
    10.939
    Hix! Cụ vứt ngay thông tin Q1 cho tôi, nó là giai đoạn hưởng lợi sót của Lania + Điện mặt trời chạy tiến độ 31/12 bùng phát mà Phụ tải tạm thời chưa theo kịp, tất cả Chuyên gia ở các cty CK đều dựa số liệu Q1 đã sai bét tè lè nhè
    --- Gộp bài viết, 02/07/2021, Bài cũ: 02/07/2021 ---
    Giá bán điện cạnh tranh tháng 3 tăng 10.5%, tháng 4 tăng 24.4% và tháng 5 giảm 5.1%, tháng 6 dự tăng khá nhưng chưa có số liệu
    --- Gộp bài viết, 02/07/2021 ---
    Các cụ cùng chứng kiến tôi chay số liệu dự đoán QTP có Doanh thu tăng cỡ gấp 1.5 lần Q1 và LN tăng hơn 10 lần cùng kỳ năm ngoái có đúng hay không nhé
    mrking164 thích bài này.
  5. Co_Phieu_Nhay_Vot

    Co_Phieu_Nhay_Vot Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2021
    Đã được thích:
    10.939
    Đây là tình huống đặc trưng cho Phát điện Miền Bắc đây các bác

    .................
    Thứ ba, 22/6/2021 | 16:00 GMT+7
    |
    Tính đến 11 giờ 20 phút ngày 22/6/2021 với 2.011,0 triệu kWh sản lượng điện đầu cực, Công ty đã hoàn thành chỉ tiêu sản lượng 6 tháng đầu năm 2021 trước 08 ngày. Dự kiến đến hết ngày 30/6/2021 sản lượng điện phát đạt 2.130,4 triệu kWh/2.011,1 triệu kWh, đạt 105,93% và tương ứng 1.919,1 triệu kWh thương phẩm.
    Tính đến 11 giờ 20 phút ngày 22/6/2021 với 2.011,0 triệu kWh sản lượng điện đầu cực, Công ty đã hoàn thành chỉ tiêu sản lượng 6 tháng đầu năm 2021 trước 08 ngày. Dự kiến đến hết ngày 30/6/2021 sản lượng điện phát đạt 2.130,4 triệu kWh/2.011,1 triệu kWh, đạt 105,93% và tương ứng 1.919,1 triệu kWh thương phẩm. Tiếp nối tăng trưởng sản lượng điện 6 tháng đầu năm, dự kiến trong năm 2021 Công ty sẽ phấn đấu hoàn thành sản lượng kế hoạch EVN giao là 3.581 triệu kWh.

    [​IMG]

    Trong 6 tháng đầu năm 2021, Công ty Nhiệt điện Thái Bình (TBTPC) thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh với nhiều khó khăn, dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp; nhu cầu điện tăng cao do nắng nóng trên diện rộng, điều kiện tình hình thủy văn hiện nay không thuận lợi cho khối thủy điện, đặt áp lực phát tăng sản lượng lên khối nhiệt điện.

    Mặc dù vậy, TBTPC đã có nhiều cố gắng nỗ lực đảm bảo cung ứng đủ điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội và sinh hoạt của nhân dân, phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh covid – 19, đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ công tác Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, phục vụ công tác Bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT…. đáp ứng yêu cầu của Hệ thống điện Quốc Gia.

    [​IMG]

    Để có được kết quả này, ngay từ đầu năm Lãnh đạo TBTPC đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt công tác tổ chức sản xuất, trong đó trọng tâm vào các khâu: nguyên, nhiên, vật liệu cho sản xuất; tham gia thị trường phát điện cạnh tranh mang lại hiệu quả cao nhất; tăng cường kỷ cương, kỷ luật quản lý vận hành; kiểm soát chặt chẽ các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật; phối hợp với Trung tâm dịch vụ sửa chữa EVN bảo dưỡng, sửa chữa kịp thời các hư hỏng, khắc phục các khiếm khuyết, rút ngắn thời gian bảo dưỡng sửa chữa, duy trì các tổ máy vận hành ổn định, tin cậy, hiệu quả; Người lao động Công ty cũng nâng cao tinh thần trách nhiệm, tích cực hưởng ứng phong trào thi đua lao động sản xuất.
    --- Gộp bài viết, 02/07/2021, Bài cũ: 02/07/2021 ---
    Thủy điện Hòa Bình đã chạm mức Thấp siêu Kỷ lục 85m!
    Giá phát điện Cạnh tranh cũng sẽ lập Kỷ lục cao mới!
  6. Co_Phieu_Nhay_Vot

    Co_Phieu_Nhay_Vot Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2021
    Đã được thích:
    10.939
    Bắc Mỹ như 'biển lửa' nhìn từ vệ tinh
    Vệ tinh Copernicus Sentinel-3 của ESA đo được nhiệt độ mặt đất lên tới 69 độ C ở bang Washington, Mỹ.

    [​IMG]








    Bản đồ nhiệt sử dụng dữ liệu nhiệt độ mặt đất từ vệ tinh Copernicus Sentinel-3. Ảnh: ESA.

    Sóng nhiệt hiếm gặp trong lịch sử quét qua khu vực tây bắc Thái Bình Dương ở Mỹ và phía tây Canada vào cuối tháng 6, khiến nhiệt độ tăng vọt ở các nơi từ Portland to Vancouver, những thành phố thường chỉ nằm ở mức nhiệt trung bình. Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) hôm 30/6 chia sẻ ảnh chụp hé lộ Bắc Mỹ chìm trong màu đỏ rực của nắng nóng nhìn từ vệ tinh.

    ESA mô tả sóng nhiệt lần này có sức tàn phá đặc biệt lớn với nhiều kỷ lục nhiệt độ bị xô đổ và hàng trăm người trở thành nạn nhân của nắng nóng cực hạn. Bức ảnh đến từ vệ tinh Copernicus Sentinel-3 hôm 29/6 cho thấy nhiệt độ mặt đất trong khu vực.

    Nhiệt độ đo hơi nóng phát ra từ mặt đất và có thể chênh lệch đáng kể với nhiệt độ không khí, vốn thường dùng trong dự báo thời tiết. NASA giải thích các nhà khoa học theo dõi nhiệt độ mặt đất bởi hơi nóng bốc lên từ bề mặt Trái Đất ảnh hưởng tới thời tiết và mô hình khí hậu thế giới và ngược lại.

    Trong khi Vancouver, Calgary và Portland tất cả đều ghi nhận nhiệt độ mặt đất trên 43 độ C, các khu vực khác thậm chí còn vượt ngưỡng trên. Theo ESA, nhiệt độ nóng nhất được ghi nhận ở bang Washington của Mỹ (hiển thị bằng màu đỏ đậm trong ảnh vệ tinh) với nhiệt độ mặt đất tối đa khoảng 69 độ C.

    Nhiệt độ không khí ở Portland vào cuối tháng 6 phá vỡ kỷ lục cao nhất trong lịch sử. Làng Lytton ở Canada đạt nhiệt độ 49,5 độ C, lập kỷ lục mới trong cả nước. Khu vực tây bắc Thái Bình Dương và Canada không phải nơi duy nhất chịu ảnh hưởng từ nắng nóng trong năm nay. Sentinel-3 cũng đo được nhiệt độ bề mặt 48 độ C ở Siberia phía trên Vòng cực Bắc vào đầu tháng 6/2021.

    An Khang (Theo Cnet)

    Trở lại Khoa học
    Xem nhiều
    [​IMG]
    Xe bay 170 km/h bay thử giữa các thành phố
    107
    Vụ va chạm sao chổi thay đổi nền văn minh nhân loại 19
    Tiểu hành tinh dài 250 m bay về phía Trái Đất 31Cận cảnh tên lửa SpaceX đáp xuống sà lan trên biển 33
    --- Gộp bài viết, 02/07/2021, Bài cũ: 02/07/2021 ---
    Như vậy Thế giơi có hai ông Lớn là Mỹ và TQ thì hiện đều đang thiếu điện nghiêm trọng!
  7. shareholders

    shareholders Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Đã được thích:
    3.730
    Nắng nóng như rang


    Tối và sáng thiếu điện nặng
  8. Congadechung

    Congadechung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2019
    Đã được thích:
    111
    kệ họ cụ ơi, các tỉnh còn đang thiếu điện cắt luân phiên kìa cụ. cứ kêu thừa điện ở đâu ra k bít :)):))
    Co_Phieu_Nhay_Vot thích bài này.
  9. Co_Phieu_Nhay_Vot

    Co_Phieu_Nhay_Vot Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2021
    Đã được thích:
    10.939
    Nếu chỉ có mưa mà không phải mưa lớn (chứ đừng nói không có mưa) thì 5 ngày tới Chúng ta sẽ thấy Truyền thông ầm ỹ Chuyện nước Sông Đà mà thôi.

    30 +1 năm nay chưa bao giờ mực nước Thấp như thế này: 85m ở Tháng 7
    --- Gộp bài viết, 02/07/2021, Bài cũ: 02/07/2021 ---
    PGV sau mấy hôm bóp thanh khoản thì đã tăng vọt, nay tăng gần mức 15%
  10. Co_Phieu_Nhay_Vot

    Co_Phieu_Nhay_Vot Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2021
    Đã được thích:
    10.939
    Truyền thông dù muộn cũng đã vào xuất hiện, Báo lao động lẫn VTV1
    .....
    Hồ Hoà Bình, Sơn La gần mực nước chết, nguy cơ thiếu điện lộ rõ
    LĐO | 03/07/2021 | 17:26
    [​IMG]
    Hồ Hoà Bình gần với mực nước chết. Ảnh chụp ngày 2.7
    Hiện nay, hồ Hoà Bình và Sơn La đang rất gần với mực nước chết, ảnh hưởng đến cung cấp điện. EVN khuyến cáo người dân, các cơ quan công sở và nơi sản xuất cần chú ý sử dụng điện an toàn, tiết kiệm.

    Chiều 3.7, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, thông tin từ Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia, do hiện tại đang là thời điểm cuối mùa khô nên mức nước nhiều hồ thủy điện lớn ở phía Bắc đang xuống thấp.

    Điển hình như hồ Hòa Bình chỉ còn cách mức nước chết gần 5m, hồ Sơn La còn cách mức nước chết 8m, hồ Thác Bà chỉ còn cách mức nước chết chưa tới 1m. Khi mức nước các hồ thủy điện xuống thấp sẽ làm hạn chế khả năng phát điện cả về công suất phát và sản lượng điện.

    Mặt khác, trong điều kiện thời tiết tiếp tục nắng nóng diện rộng ở miền Bắc và miền Trung làm mức độ tiêu thụ điện thường xuyên duy trì ở mức cao. Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia cho biết trong những ngày gần đây, công suất tiêu thụ điện toàn quốc đều ở mức trên dưới 42.000 MW – tức cao hơn mức công suất đỉnh năm 2020 tới gần 10%.

    Trong bối cảnh nguồn điện và mức tiêu thụ điện hiện tại như vậy dẫn đến mức dự phòng nguồn điện ở khu vực phía Bắc chỉ còn ở mức thấp, nguy cơ sự cố do quá tải và ảnh hưởng đến tình hình cung cấp điện.

    [​IMG]
    Để hạn chế nguy cơ nguy cơ xảy ra sự cố về điện do nhu cầu sử dụng điện tăng cao đột biến, EVN tiếp tục khuyến cáo người dân, các cơ quan công sở và nơi sản xuất cần chú ý sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, đặc biệt vào các giờ cao điểm trưa và tối, cụ thể là buổi trưa từ 11h30 đến 15h00, buổi tối từ 20h00 đến 23h00.

    Đồng thời chú ý sử dụng hợp lý điều hoà nhiệt độ (đặt ở mức 26-27 độ trở lên, sử dụng kết hợp với quạt) và chú ý không nên sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện có công suất lớn.

Chia sẻ trang này