NVB con hàng muốn chạy 36

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Win_Win777, 13/10/2021.

968 người đang online, trong đó có 387 thành viên. 16:17 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1544 lượt đọc và 8 bài trả lời
  1. Win_Win777

    Win_Win777 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2017
    Đã được thích:
    133
    Nvb đang tích lũy và đi vùng 28 lên và muốn phi lên vùng 35-36, ae theo dõi, về PTKT thì MACD bật lên ,RSI cũng ngốc đầu lên hơn 50 rùi nên khả năng kéo vài phiên
    :drm4:drm4:drm4:drm4:drm4:drm4:drm4
    --- Gộp bài viết, 13/10/2021, Bài cũ: 13/10/2021 ---
    chưa gì e ấy chạy đầu phiên
    --- Gộp bài viết, 13/10/2021 ---
    ae tranh thủ lên tàu, đường lên 36:drm4
    --- Gộp bài viết, 13/10/2021 ---
    hôm nay khả năng ce
  2. Win_Win777

    Win_Win777 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2017
    Đã được thích:
    133
    Kết thúc quý 3/2021, Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB – HNX: NVB) đạt kết quả kinh doanh khả quan với lợi nhuận hợp nhất sau thuế tăng mạnh so với cùng kỳ, tỷ lệ nợ xấu ở mức 1,9%.

    Kiểm soát tốt rủi ro, tăng trưởng khả quan

    Theo đó, tính đến ngày 30/9/2021, tổng tài sản của NCB đạt trên 81 nghìn tỷ đồng; thu nhập lãi thuần tăng 25% so với cùng kỳ năm trước nhờ tăng trưởng dư nợ cho vay khách hàng cũng như tăng cường công tác xử lý, thu hồi nợ… Các hoạt động khác cũng đóng góp tích cực vào lợi nhuận ngân hàng như: thu từ hoạt động dịch vụ, mua bán chứng khoán đầu tư…
    Song song với việc thúc đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh, các biện pháp kiểm soát rủi ro cũng được NCB thực hiện nghiêm ngặt. Các hoạt động quản trị rủi ro, xử lý nợ - thu hồi nợ đạt kết quả tốt… đã giúp chất lượng tín dụng của ngân hàng được giữ vững, tỷ lệ nợ xấu chỉ ở mức 1,9%.
    Theo đại diện lãnh đạo NCB, một loạt những biện pháp kinh doanh linh hoạt, quản trị rủi ro và nâng cao hiệu quả hoạt động đã mang lại cho NCB một kết quả lợi nhuận ổn định trong quý 3. Thu nhập từ lãi không còn là động lực trong quý 3, thay vào đó, NCB đã gia tăng thu từ hoạt động dịch vụ, đặc biệt là các sản phẩm dịch vụ số hóa mà ngân hàng đã triển khai từ năm 2020 và quý 1 /2021 đã giúp ngân hàng gia tăng thu nhập.

    [​IMG]

    Các biện pháp kiểm soát rủi ro được NCB thực hiện nghiêm ngặt.

    Trong quý 2- 3/2021, dịch bệnh Covid-19 tiếp tục có diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tiêu cực tới nền kinh tế nói chung và tới các khách hàng của NCB nói riêng. NCB đã triển khai nhiều chương trình hỗ trợ cho các khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh như: giảm 0,5% – 2% lãi suất cho khách hàng, cơ cấu thời hạn trả nợ, miễn phí nhiều loại dịch vụ...
    Với các chương trình giảm lãi suất trực tiếp, NCB đã chủ động hỗ trợ cho hơn 1.000 khách hàng, tương ứng với tổng dư nợ khoảng 8.700 tỷ đồng. Các biện pháp hỗ trợ này được triển khai đồng thời cho cả khách hàng hiện hữu và khách hàng mới, khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi Covid-19.
    Đại diện lãnh đạo NCB cho biết, việc áp dụng các chính sách ưu đãi lãi suất và giảm lãi suất cho vay có ảnh hưởng nhất định đến thu nhập từ lãi của ngân hàng, tuy nhiên, từ nay đến cuối năm, NCB tiếp tục cùng đồng hành, chia sẻ khó khăn với khách hàng, hỗ trợ khách hàng hiện hữu và khách hàng mới thông qua việc giảm lãi suất cho vay.
    NCB cũng sẽ tăng vốn thêm 1.500 tỷ đồng trong quý 4 nhằm nâng cao năng lực tài chính và triển khai các kế hoạch trọng điểm như: Đầu tư cơ sở vật chất, công nghệ, nâng cao chất lượng hoạt động, đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ...

    Đẩy mạnh chuyển đổi số nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh

    [​IMG]

    NCB đầu tư mạnh mẽ vào hoạt động chuyển đổi số

    Quá trình chuyển đổi số được NCB triển khai ráo riết nhằm đem lại lợi ích tối đa cho khách hàng, tiết giảm chi phí vận hành, nâng cao khả năng cạnh tranh. Tới đây, NCB sẽ nâng cấp ngân hàng số dành cho cá nhân và doanh nghiệp. Với nền tảng công nghệ hiện đại, ngân hàng sẽ mang đến những tiện ích và giá trị gia tăng, giúp tối ưu hóa lợi ích của khách hàng khi giao dịch.
    Các sản phẩm dịch vụ số hóa mà NCB phát triển đã giúp trải nghiệm thanh toán trực tuyến của khách hàng được dễ dàng, thuận lợi. Khách hàng dễ dàng mở tài khoản, mở thẻ, thực hiện thanh toán dịch vụ, gửi tiết kiệm trực tuyến, chuyển tiền… và các dịch vụ ngân hàng khác 24/7 tại bất kỳ đâu, không cần đến ngân hàng, hạn chế tiếp xúc trực tiếp với nhân viên ngân hàng. Những công nghệ đi đầu của NCB đã góp phần tích cực đẩy mạnh tiếp cận sản phẩm dịch vụ ngân hàng đến người dùng và thúc đẩy phong trào xây dựng xã hội không tiền mặt.
    Bên cạnh đó, NCB liên tục triển khai nhiều chương trình ưu đãi cho khách hàng giao dịch qua các dịch vụ số hóa nhằm khuyến khích khách hàng giao dịch thuận tiện, an toàn trong mùa dịch như: Miễn toàn bộ phí giao dịch chuyển tiền qua ứng dụng NCB iziMobile và internet banking tại https://www.ncb-bank.vn/nganhangso/; Ra mắt các dòng thẻ chip mới chuyên dùng cho mua sắm trực tuyến...

    Linh Linh
  3. Songchet_Ck

    Songchet_Ck Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/07/2016
    Đã được thích:
    3.422
  4. Songchet_Ck

    Songchet_Ck Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/07/2016
    Đã được thích:
    3.422
    https://*********.vn/Content/theme10042017/images/IR_logo_white.png IR AWARDS 2021 - CHUNG TAY VÌ MỘT THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN MINH BẠCH VÀ CÔNG BẰNG


    CEO Đỗ Thanh Hà (TVC): “Chia sẻ lợi ích để hợp tác thành công”
    13-10-2021 09:00:00+07:00

    1 giờ trước
    • TVC).

      Ông Hà là Thạc sĩ Xây dựng - Đào tạo Ikram Training & Infrastructure Development Institue - Malaysia. Từng là Chủ nhiệm Công trình, Quản lý Dự án thuộc Bộ Xây dựng nhưng rồi lại bén duyên với ngành tài chính, ông có gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Tới nay, ông đã gắn bó nhiều năm với Tập đoàn Trí Việt và đang đảm nhiệm vị trí Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.

      https://image.*********.vn/2021/10/12/tvc-ong-do-thanh-ha.jpg
      Ông Đỗ Thanh Hà – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc TVC
      Đầu tiên, xin gửi lời chúc mừng ngày Doanh nhân Việt Nam tới ông. Ông có thể chia sẻ với độc giả đôi nét về con đường bén duyên với ngành tài chính?

      Ông Đỗ Thanh Hà: Cá nhân tôi quan tâm đến thị trường chứng khoán từ khá sớm từ 15-16 năm trước, vào khoảng năm 2005, tôi cảm thấy thích thú với việc đầu tư chứng khoán, quyết định tập trung vào tìm hiểu về thị trường tài chính chứng khoán và mô hình quản lý tài sản.

      Trước đây trong quá trình tham gia và chịu trách nhiệm quản lý một số dự án lớn trong nước thuộc Bộ Xây Dựng và nước ngoài, có cơ hội tiếp xúc sâu với nhiều doanh nghiệp sản xuất, đánh giá được vai trò quan trọng của thị trường chứng khoán đối với nhu cầu huy động vốn của doanh nghiệp. Ngoài ra, tôi may mắn được có thời gian được đào tạo và làm việc ở nước ngoài, các bạn bè và chuyên gia nhận định xu thế tương lai phát triển mạnh mẽ tất yếu của ngành tài chính tại Việt Nam do đó tôi càng quyết tâm theo đuổi nắm bắt cơ hội và gắn bó đến tận bây giờ.

      Xuất thân từ một kỹ sư xây dựng, ông đã đối mặt những thách thức nào trên cương vị CEO một tập đoàn tài chính lớn?

      - Mặc dù là Thạc sĩ xây dựng nhưng như đã nói rất may mắn tôi đã tham gia thị trường chứng khoán từ khá sớm, đã trải qua một chặng đường dài của thị trường chứng khoán từ thuở sơ khai ban đầu với muôn vàn khó khăn về vật chất, cơ sở hạ tầng, hệ thống văn bản pháp luật... cho đến thị trường chứng khoán tăng trưởng mạnh mẽ như bạn nhìn thấy ngày hôm nay.

      Thực tế thì tôi phải đã dành rất nhiều thời gian và tâm huyết của mình cho việc tìm hiểu nghiên cứu hệ thống pháp lý, tham vấn học hỏi các chuyên gia trong ngành và cùng với các đồng nghiệp nghiên cứu triển khai các phương án kinh doanh để đáp ứng được yêu cầu của cổ đông và HĐQT giao phó.

      Cùng với đó việc xây dựng mạng lưới khách hàng, chúng tôi là những đơn vị đi tiên phong trong lĩnh vực quản lý tài sản, đó là một hành trình đầy khó khăn, thách thức nhưng chúng tôi tự tin phát triển trên cơ sở những thành quả đạt được ngày hôm nay.

      https://image.*********.vn/2021/10/12/quote-tvc-1.png​

      Khi đối mặt với sóng to gió lớn, ông đã có bao giờ cảm thấy nhụt chí, quyết định từ bỏ không? Điều gì giúp ông giữ được ý chí và tinh thần “thép” để tiếp tục vững bước?

      Chưa bao giờ, càng sóng to gió lớn chúng tôi càng kiên định với định hướng của HĐQT. Bạn thấy đấy, thị trường tài chính Việt Nam đã trải qua rất nhiều biến động như cuộc khủng hoảng tài chính kinh tế 2008, 2011 và hiện tại bây giờ là đại dịch Covid, Tập đoàn Trí Việt vẫn liên tục tăng trưởng mạnh mẽ.

      Có được điều này trước tiên phải nói đến là HĐQT, đứng đầu là Chủ tịch Phạm Thanh Tùng luôn kiên định với mục tiêu đưa Tập đoàn Trí Việt trở thành định chế tài chính hàng đầu Việt Nam. Ở Trí Việt, chúng tôi tạo dựng một văn hóa doanh nghiệp với tinh thần đồng chí, đồng đội, luôn kề vai sát cánh cùng nhau vượt qua khó khăn. Một điều nữa, rất quan trọng đó chính là sự tin tưởng, yêu mến của khách hàng, những người luôn gắn bó, ủng hộ Trí Việt trong những năm qua.

      Đối với người làm kinh doanh, theo ông, điều gì là quan trọng nhất để tạo niềm tin cho khách hàng và đối tác?

      - Trong bối cảnh thị trường cạnh tranh diễn ra ngày càng quyết liệt, yếu tố quan trọng nhất để giành chỗ đứng vững vàng của doanh nghiệp trong lòng khách hàng đó chính là hệ sinh thái sản phẩm và chất lượng dịch vụ khách hàng.

      Nói về sản phẩm dịch vụ, Trí Việt có hệ sinh thái sản phẩm tài chính trong hoạt động quản lý tài sản rất hiệu quả, “đúng và trúng” với nhu cầu khách hàng. Song hành Trí Việt luôn hướng đến chất lượng dịch vụ cao nhất phục vụ khách hàng VIP, VVIP, “may đo” đến từng khách hàng.

      Ông có thể nói rõ hơn về hệ sinh thái của Trí Việt và định hướng của Tập đoàn trong tương lai?

      https://image.*********.vn/2021/10/12/quote-tvc-2.png​
      - Hệ sinh thái của Trí Việt có 3 mảng chính, gồm CTCP Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt (TVC) với hoạt động quản lý tài sản đóng vai trò Bên Mua, CTCP Chứng khoán Trí Việt (TVB) đóng vai trò Bên Bán và các mảng kinh doanh, dịch vụ phụ trợ như đào tạo, chăm sóc khách hàng về sức khỏe, bất động sản.

      TVC là một trong những tập đoàn đầu tiên cung cấp các sản phẩm dịch vụ quản lý tài sản (sản phẩm nguồn vốn, dịch vụ tài chính, dịch vụ quản lý tài sản và ủy thác đầu tư). Định hướng đến năm 2025, TVC có vốn chủ sở hữu ước đạt 5,000 tỷ đồng, phát triển tệp khách hàng giàu có sử dụng dịch vụ ủy thác đầu tư và quản lý tài sản với quy mô quản lý tài sản lên đến 20,000 tỷ đồng.

      Định hướng trong năm 2022, TVC sẽ Tập trung vào 4 mảng kinh doanh: Dịch vụ Quản lý tài sản nguồn vốn, dịch vụ ủy thác đầu tư, hệ thống kinh doanh môi giới, tự doanh đầu tư chứng khoán niêm yết ngắn trung hạn. Với các hoạt động môi giới, tự doanh và dịch vụ chứng khoán, chúng tôi sẽ đẩy mạnh hoạt động của công ty con TVB với mục tiêu trong các năm tới của sẽ đứng top 3 về mặt hiệu quả hoạt động Tự doanh và dịch vụ tư vấn quản lý tài sản.

      Giai đoạn 2023-2030: Kể từ năm 2023 trở đi khi đã tích lũy đầy đủ nguồn lực TVC sẽ bước sang giai đoạn phát triển mới với các định hướng sau: Triển khai hoạt động đầu tư thâu tóm bắt đầu từ năm 2023 trở đi, khi tích lũy đủ về mặt tài chính, nhân lực, kinh nghiệm và củng cố nâng cao hoạt động quản trị của Tập đoàn bao gồm cả hoạt động chuyển đổi số. Hoạt động quản lý tài sản cho cổ đông đi cùng với giới thiệu các cơ hội cùng đầu tư thâu tóm trên quan điểm TVC hợp tác đầu tư 50%, các cổ đông lớn cùng tham gia đầu tư 50%. TVC cũng sẽ Phát triển hệ thống chuyên sâu quản lý tài sản cho khách hàng VIP và cổ đông với quy mô tài sản có thể lên tới 50,000 tỷ đồng.

      Động lực nào giúp ông và Tập đoàn kiên trì theo đuổi những mục tiêu này?

      - TTCK Việt Nam năm 2020, 2021 chứng kiến thanh khoản tăng rất mạnh, gấp 5-6 lần so với năm 2019. Làn sóng nhà đầu tư F0 gia tăng nhanh chóng, tuy nhiên hiện nay số lượng tài khoản chứng khoán mới đạt 3.5% dân số, thấp hơn rất nhiều so với các nền kinh tế trong khu vực.

      Trí Việt dự báo tỷ lệ nhà đầu tư tham gia TTCK Việt Nam sẽ tăng trưởng đạt các mốc 5%, 7%, 10%, 20% tổng dân số trong những năm tới, dần tiệm cận tỷ lệ tại các quốc gia khu vực Đông Nam Á và châu Á khác như Malaysia, Thái Lan, Singapore chiếm khoảng 20-30% dân số, đặc biệt các nước như Đài Loan hay Hàn Quốc tỷ lệ nhà đầu tư đạt lần lượt là 60% và 70% tỷ lệ dân số. Bối cảnh thị trường mở ra cơ hội lớn cho các tổ chức tài chính vươn tầm mạnh mẽ.

      Nhận diện cơ hội còn lớn, Trí Việt định hướng hoạt động đến hết năm 2022 là tập trung phát triển kinh doanh vào 4 mảng chính: Dịch vụ quản lý tài sản nguồn vốn, Dịch vụ ủy thác đầu tư, Hệ thống kinh doanh môi giới, Tự doanh đầu tư chứng khoán niêm yết ngắn trung hạn. Tập đoàn chọn sứ mệnh “Mang đến sự thịnh vượng” và chúng tôi kiên trì theo đuổi mục tiêu này để đem lại sự thịnh vượng cho tất cả các cổ đông, người lao động, khách hàng, đối tác, nhà đầu tư gắn bó đồng hành cùng chúng tôi.

      Câu nói tâm đắc nhất trong kinh doanh của ông là gì?

      - Tôi tâm đắc nhất với câu nói “Chia sẻ lợi ích để hợp tác thành công”, câu này phù hợp đúng mô hình kinh doanh hiện tại của Tập đoàn sở hữu hệ sinh thái khép kín trên thị trường tài chính bao gồm cả bên mua và bên bán của Tập đoàn Trí Việt, trở thành cầu nối giữa các doanh nghiệp, tổ chức phát hành với nhà đầu tư, các bên cùng chia sẻ lợi ích, san sẻ rủi ro cùng hợp tác để thành công, mang lại lợi nhuận, sự giàu có và thịnh vượng cho tất cả các bên.
    --- Gộp bài viết, 13/10/2021, Bài cũ: 13/10/2021 ---
    con này cũng ok nè
  5. Win_Win777

    Win_Win777 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2017
    Đã được thích:
    133
  6. Win_Win777

    Win_Win777 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2017
    Đã được thích:
    133
    :drm4 nay NVB vượt 30 trong giai đoạn vnindex chỉnh
  7. Win_Win777

    Win_Win777 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2017
    Đã được thích:
    133
    NCB báo lãi trước thuế quý 3 gấp 15 lần
    13-10-2021 09:39:13+07:00

    13/10/2021 09:39
    • HNX: NVB) báo lãi trước thuế quý 3 gấp 15 lần cùng kỳ, đạt gần 80 tỷ đồng, chủ yếu do kỳ này không ghi nhận khoản xử lý theo đề án tái cấu trúc. Nợ xấu tăng 31% so với đầu năm.

      Theo BCTC hợp nhất, tính riêng trong quý 3, hoạt động chính của NCB đem về khoản lãi hơn 439 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ. Hoạt động dịch vụ cũng tăng 34%, thu về hơn 12 tỷ đồng lãi thuần. Hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư thu được khoản lãi gấp 4.3 lần cùng kỳ, đạt gần 55 tỷ đồng.

      Ở chiều ngược lại, một số nguồn thu ngoài lãi lại báo lỗ như hoạt động kinh doanh ngoại hối (lỗ 863 triệu đồng), hoạt động khác (lỗ 49 tỷ đồng).

      Kỳ này NCB trích hơn 132 tỷ đồng để lập dự phòng rủi ro tín dụng, đồng thời không còn ghi nhận khoản xử lý theo đề án tái cấu trúc, trong khi kỳ trước dành đến 170 tỷ đồng. Kết quả, NCB thu về gần 80 tỷ đồng lãi trước thuế, gấp 15 lần so với cùng kỳ.

      Lũy kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của NCB tăng 31% so với cùng kỳ (hơn 1,088 tỷ đồng), trong khi lãi từ dịch vụ gấp 3.5 lần (101 tỷ đồng). Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh tăng 45%, ghi nhận hơn 531 tỷ đồng.

      Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng trích gần 146 tỷ đồng (cùng kỳ chỉ trích 38 tỷ đồng) và Ngân hàng còn 180 tỷ đồng trích cho các khoản xử lý theo đề án tái cấu trúc.

      Kết quả, NCB ghi nhận lãi trước và sau thuế gần 206 tỷ đồng và hơn 164 tỷ đồng, gấp 7.2 lần và 7.7 lần cùng kỳ. Năm 2021, NCB đặt mục tiêu lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh khoảng 1,000 tỷ đồng, như vậy sau 9 tháng Ngân hàng đã thực hiện được 53% kế hoạch.

      Kết quả kinh doanh hợp nhất quý 3/2021 của NCB. Đvt: Tỷ đồng
      https://image.*********.vn/2021/10/13/nvb-7.png​
      Nguồn: BCTC hợp nhất quý 3/2021 của NCB
      Tổng tài sản của NCB giảm 9% so với đầu năm, chỉ còn hơn 81,102 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu do tiền gửi tại NHNN giảm 62% (584 tỷ đồng), tiền gửi tại TCTD khác giảm 36% (7,625 tỷ đồng), cho vay khách hàng tăng 3% (41,341 tỷ đồng)…

      Về nguồn vốn, tiền gửi khách hàng giảm 4% so với đầu năm, chỉ còn 69,461 tỷ đồng; tiền gửi của TCTD khác giảm 69% (2,840 tỷ đồng)…

      Một số chỉ tiêu tài chính của NCB tính đến 30/09/2021. Đvt: Tỷ đồng
      https://image.*********.vn/2021/10/13/nvb-8.png​
      Nguồn: BCTC hợp nhất quý 3/2021 của NCB
      Tổng nợ xấu tính đến 30/09/2021 của NCB tăng 31% so với đầu năm, chiếm hơn 800 tỷ đồng trong tổng dư nợ. Trong đó, tăng mạnh nhất là nợ dưới tiêu chuẩn. Kết quả, tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ vay tăng từ 1.51% của đầu năm lên 1.94%.
    --- Gộp bài viết, 14/10/2021, Bài cũ: 14/10/2021 ---
    nay ce ko ta
  8. vncws

    vncws Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2016
    Đã được thích:
    224
  9. mmocong

    mmocong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2021
    Đã được thích:
    145
    Vào nhịp tăng rồi ae nhé. chia sẻ cách m chọn cổ phiếu HAG HNG NVB VHC VRE NVB điểm mua ace xem nhé

Chia sẻ trang này