õ-?õ-?õ-?õT?õTÊõTƠõTƯõTêõTôõTô Đ?êm nay FED giỏằ? nguy?ên l?Êi suỏ?Ơt, kinh tỏ?? hỏằ"i phỏằƠc ch

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi TLbooks, 12/08/2009.

948 người đang online, trong đó có 379 thành viên. 15:07 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 221 lượt đọc và 4 bài trả lời
  1. TLbooks

    TLbooks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2008
    Đã được thích:
    11
    õ-õ-õ-õTõTÊõTƠõTƯõTêõTôõTô Đêm nay FED giỏằ nguyên lÊi suỏƠt, kinh tỏ hỏằ"i phỏằƠc ch

  2. TLbooks

    TLbooks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2008
    Đã được thích:
    11
    ỷ phú George Soros: ?o Kinh tế Mỹ đã chạm đáy? T
    09:05 12/8/2009


    (InfoTV) - Tỷ phú Mỹ George Soros, một trong những chuyên gia quản lý quỹ thành công nhất thế giới vừa nhận định kinh tế Mỹ đã chạm đáy và sẽ có dấu hiệu tăng trưởng vào quý này nhờ chi tiêu của chính phủ.


    ?o Tôi cho rằng, các gói kích thích kinh tế đã mang lại sự khác biệt, kinh tế thật sự đã chạm đáy suy giảm và tôi tin là chúng ta đang chứng kiến sự tăng trưởng tích cực trở lại trong quý này, phần lớn nguyên nhân là do hiệu quả các gói kich thích kinh tế của chính phủ?.



    Gói kích thích kinh tế trị giá 787 tỉ đô la của chính quyền tổng thống Obama đang giúp kinh tế thoát khỏi suy thoái sâu nhất kể từ những năm 1930. Kinh tế Mỹ tăng trưởng âm 1% vào quý 2 sau khi sụt 6,4% quý trước đó, mức giảm nhất kể từ năm 1982.



    Soros cho hay, kinh tế Mỹ không cần bơm thêm tiền mặc cho đã có nhiều ý kiến kêu gọi gói kích thích kinh tế thứ 2. Mới đây, đại diện Hạ Viện Mỹ, Steny Hoyer vừa cho biết nước Mỹ sẽ mở rộng thêm kích thích kinh tế nếu cần thiết.



    Cũng trong ngày hôm qua (11/8), Tổng thống Obama phát biểu kinh tế Mỹ vẫn chưa thoát khỏi khó khăn cho dù có một số dấu hiệu đầu tư kinh doanh đang được phục hồi trở lại.



    Tuần trước, Nhà trằng nói rằng không có kế hoạch về gói kích thích kinh tế thứ 2.
  3. TLbooks

    TLbooks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2008
    Đã được thích:
    11
    Giáo sư Paul Krugman: Kinh tế châu Á sẽ phục hồi nhanh nhất
    Thứ ba, 11/8/2009, 16:03 GMT+7

    Các nền kinh tế châu Á sẽ phục hồi sau cuộc khủng hoảng kinh tế-tài chính toàn cầu với tốc độ nhanh hơn so với các khu vực khác.

    Giáo sư Paul Krugman, người đã đoạt giải thưởng Nobel kinh tế năm 2008, đã nhận định như vậy tại hội nghị kinh tế quốc tế mang chủ đề "Khủng hoảng tài chính toàn cầu: Con đường vượt lên phía trước", tổ chức tại Kuala Lumpur trong hai ngày 10-11/8.

    Theo Giáo sư Krugman, các nước châu Á có lợi thế rõ rệt là vốn có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao hơn hẳn ở các nước phương Tây. Các nền kinh tế châu Á vốn phụ thuộc chủ yếu vào sản xuất hàng hóa xuất khẩu đang gặp nhiều khó khăn do xuất khẩu giảm mạnh, nhưng tình trạng suy giảm ở các thị trường nhập khẩu hiện nay chỉ là tạm thời.

    Tuy nhiên, ông Krugman cho rằng châu Á không thể vượt qua khủng hoảng trong "một sớm một chiều" mà cần nỗ lực rất nhiều cùng các biện pháp tổng quát để giải quyết các vấn đề khó khăn hiện nay.

    Ông nhấn mạnh các gói cứu trợ và kích cầu của chính phủ đóng vai trò quan trọng nhất trong việc phục hồi nền kinh tế, dẫn chứng rằng những quốc gia bơm nhiều tiền vào thị trường nhất (như Trung Quốc) thì cũng thu đuợc những kết quả ấn tượng nhất trong việc giảm nhẹ tác động của cuộc khủng hoảng.

    Phát biểu tại hội nghị, Giáo sư Krugman cũng cho rằng thời kỳ đen tối nhất của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu đã qua, tuy nhiên sẽ phải mất ít nhất hai năm nền kinh tế thế giới mới phục hồi hoàn toàn.

    Tại hội nghị, nhiều ý kiến các chuyên gia cho rằng châu Á cần đẩy mạnh phát triển mô hình các doanh nghiệp vừa và nhỏ nhằm giảm bớt sự phụ thuộc vào hoạt động xuất khẩu và tăng cường tiêu dùng nội địa.(Nguồn: TTX, 11/8)
  4. TLbooks

    TLbooks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2008
    Đã được thích:
    11
    Paul Krugman: Suy thoái kinh tế Mỹ có thể đã chấm dứt

    Thứ hai, 10/8/2009, 11:07 GMT+7

    Trả lời phỏng vấn tại Malaysia hôm 9/8, kinh tế gia đoạt giải Nobel, Paul Krugman, nhận định suy thoái kinh tế Mỹ có thể đã chấm dứt vào tháng 7 hoặc trong tháng 8/2009.

    Ông cho rằng, kinh tế nước này đang dần ổn định trở lại, đáy suy giảm có lẽ đã được thiết lập.

    Paul Krugman dẫn chứng báo cáo hồi tuần trước của Chính phủ Mỹ cho thấy số người mất việc làm trong tháng 7 ít hơn nhiều so với dự báo của các chuyên gia kinh tế và tỷ lệ thất nghiệp giảm lần đầu tiên trong 15 tháng qua.

    Theo số liệu của Bộ Lao động Mỹ công bố ngày 7/8, trong tháng 7, giới chủ Mỹ đã sa thải 247.000 nhân công. Trong khi, con số này hồi tháng 6 là 443.000 người.

    Tỷ lệ thất nghiệp bất ngờ giảm từ 9,5% tháng trước, xuống còn 9,4%. Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố con số thất nghiệp này cho thấy, giai đoạn tồi tệ nhất có lẽ đã ở phía sau.

    Thông tin về tín hiệu khởi sắc trên thị trường lao động ngay lập tức đẩy các chỉ số chính trên thị trường chứng khoán Mỹ tăng vọt.

    Kết thúc phiên giao dịch ngày 7/8 (sáng 8/8 theo giờ Việt Nam), chỉ số S&P 500 tăng 2,3% lên mức cao nhất trong 10 tháng là 1.010,48 điểm tại thị trường New York. Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 198,46 điểm tương đương 2% lên mức 9.370,07 điểm.

    Cùng chung quan điểm, bà Laura Tyson, thành viên Ban cố vấn khôi phục kinh tế của Nhà Trắng, nhận xét kinh tế Mỹ có thể đã bắt đầu phục hồi và ảnh hưởng từ gói kích cầu của Chính phủ Mỹ sẽ tăng lên trong quý này.

    Tuy nhiên, theo kinh tế gia Krugman, gói kích cầu thứ hai vẫn cần thiết và nên tập trung vào hoạt động chi tiêu của chính quyền các bang cũng như các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng.(Nguồn: VNN, 10/8)
  5. TLbooks

    TLbooks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2008
    Đã được thích:
    11
    Ngày 11-8, Hội đồng tư vấn tiền tệ quốc gia đã họp và nghe các thành viên góp ý đề xuất các giải pháp để tiếp tục giữ ổn định kinh tế vĩ mô thời kỳ sau suy giảm.


    Theo phản ánh tại Tuổi Trẻ, PGS.TS Trần Hoàng Ngân - thành viên hội đồng cho biết: nhiều thành viên đề nghị không thay đổi lãi suất cơ bản; về tăng trưởng tín dụng nên linh hoạt, nếu kinh tế tăng trưởng tốt thì tăng tín dụng xoay quanh 30%, không nên cố định ở mức 25-27%.

    Về tỉ giá, trên cơ sở cân đối vĩ mô, các ý kiến đều cho rằng không có cơ sở để phá giá VND. Gần đây ngân hàng mua được nhiều USD hơn, trong đó có của những nhà đầu tư gián tiếp nước ngoài bán ra để lấy vốn đầu tư.

    Các báo cáo và ý kiến của chuyên gia cùng nhận định khả năng tăng trưởng kinh tế đạt mục tiêu 5%. Các ý kiến cho thấy lạm phát không phải là vấn đề đáng lo. Năm 2009 lạm phát có thể chỉ khoảng 7%, năm 2010 dự báo chỉ dưới 10%. Bội chi ngân sách năm 2009 dưới 7%.

    Về gói kích cầu, nhiều thành viên đã kiến nghị cần có gói kích cầu thứ hai triển khai ngay sau khi kết thúc gói kích cầu bù lãi suất vào cuối năm 2009. Với gói kích cầu này, mức hỗ trợ lãi suất có thể ít hơn, đối tượng hẹp hơn nhưng cần thiết phải làm để có bước chuyển tiếp.

    Trường hợp gói kích cầu thứ nhất không triển khai hết thì có thể duy trì qua năm 2010. Đồng thời tiếp tục giãn thời hạn nộp thuế để giúp doanh nghiệp có điều kiện phát triển.

Chia sẻ trang này