õ-?õ-?õ-?õT?õTÊõTƠõTƯõTêõTôõTô Nhỏ?ưn ?'ỏằ<nh thỏằ< trặ?ỏằ?ng hàng ngày cỏằĐa c?Ăc CTCK + b?&

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi TLbooks, 21/07/2009.

2668 người đang online, trong đó có 1067 thành viên. 11:37 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 3642 lượt đọc và 51 bài trả lời
  1. TLbooks

    TLbooks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2008
    Đã được thích:
    11
    Những thông tin đáng chú ý ngày 24/7/2009 về doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

    * Ngày 15/7/2009, ông Phan Công Trực, em ruột bà Phan Thị Ngọc Anh - Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (mã GIL-HOSE) đã bán 125.418 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 0 cổ phiếu.

    * Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Đô Thành (mã DTT-HOSE) thông báo về việc giải tỏa cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng như sau: ông Lê Quang Hiệp: 50.000 cổ phiếu; bà Hoàng Thị Thúy Hương: 2.500 cổ phiếu; bà Nguyễn Băng Tâm: 25.000 cổ phiếu; Công ty Việt Nam Investment Limited: 124.345 cổ phiếu; bà Nguyễn Thị Ca: 13.720 cổ phiếu; ông Thân Văn Chương: 1.500 cổ phiếu; ông Nguyễn Việt Cường: 2.250 cổ phiếu và ông Võ Văn Hảo: 2.250 cổ phiếu.

    * Từ ngày 18/6/2009 - 17/7/2009, bà Trần Thị Phụng, vợ ông Nguyễn Quyết Chiến - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp.HCM (mã HCM-HOSE) đăng ký bán 8.890 cổ phiếu, đã bán 6.890 cổ phiếu, nguyên nhân không bán được hết là do thị trường không đáp ứng nhu cầu về giá, số cổ phiếu nắm giữ còn 2.000 cổ phiếu, chiếm 0,005% vốn điều lệ.

    * Ngày 16/7/2009, Công ty Cổ phần Mai Lan, tổ chức có liên quan đến ông Võ Nguyên Khôi - Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Giấy Viễn Đông (mã VID-HOSE) đã mua 500.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 943.000 cổ phiếu, chiếm 4,40% vốn điều lệ.

    * Công ty Cổ phần Nhựa Tân Hóa (mã VKP-HOSE) đã có công văn gửi HOSE thông báo sẽ nộp báo cáo tài chính quý 2 năm 2009 đã được soát xét vào ngày 3/8/2009, do công ty đã không thực hiện kịp công tác soát xét báo cáo tài chính quý 2/2009 trước ngày 24/7/2009.

    * Ngày 22/7/2009, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đã có Quyết định số 77/QĐ - SGDHCM về việc ?oCảnh cáo trên toàn thị trường đối với Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế (mã IFS-HOSE)?, do công ty đã vi phạm Quy định tại điểm 5.1, điều 5 Quy chế công bố thông tin của Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM về công bố thông tin định kỳ liên quan đến báo cáo tài chính kiểm toán năm 2008.

    * Công ty Cổ phần Bê tông 620 Châu Thới (mã BT6-HOSE) thông báo bà Phạm Lê Anh - Trưởng ban kiểm soát và ông Lê Băng Sơn - thành viên Ban kiểm soát đã có đơn xin từ nhiệm. Việc bổ nhiệm Ban kiểm soát sẽ được công ty thực hiện thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

    * Ngày 22/7/2009, Công ty Cổ phần Tấm lợp - vật liệu xây dựng Đồng Nai (mã DCT-HOSE) đã có công văn gửi HOSE xin gia hạn nộp Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2009 đến ngày 15/8/2009.

    * Từ ngày 27/3/2009 - 8/7/2009, Deutsche bank Aktiengesellschaft, Deutsche Asset Management (Asia) Limited, cô? đông lớn cu?a Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang (mã DHG-HOSE) công bố Deutsche bank Aktiengesellschaft đã mua 53.820 cổ phiếu; Deutsche Asset Management (Asia) Limited đã bán 67.230 cổ phiếu. Số cô? phiếu nắm giưf còn 998.496 cô? phiếu, chiếm 4,99% vốn điều lệ.

    * Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp.HCM (mã HCM-HOSE) công bố tin bất thường việc: tổng số cổ phiếu quỹ tại thời điểm 12/6/2009 là 46.680 cổ phiếu; số cổ phiếu quỹ tăng thêm tại thời điểm 17/7/2009 là 3.360 cổ phiếu. Tổng số cổ phiếu quỹ tại thời điểm 17/7/2009 là 50.040 cổ phiếu, nguyên nhân số lượng cổ phiếu quỹ thay đổi là do công ty mua lại cổ phiếu của nhân viên nghỉ việc theo chương trình ESOP 2007 làm cổ phiếu quỹ.

    * Công ty Cổ phần Dệt may Đầu tư Thương mại Thành Công (mã TCM-HOSE) công bố kể từ ngày 21/7/2009, bổ nhiệm ông Nguyễn Thịnh Trọng giữ chức vụ Kế toán trưởng TCM; bà Phạm Thị Thanh Thủy thôi giữ chức vụ Quyền kế toán trưởng công ty.

    * Công ty Cổ phần Khoáng sản Hà Nam (mã KSH-HOSE) thông báo phát hành 1 triệu trái phiếu riêng lẻ với tổng giá trị trái phiếu theo mệnh giá là 100 tỷ đồng.

    * Từ ngày 16/6/2009 - 11/7/2009, Lê Nguyệt Ánh, con ông Lê Vũ Kỳ - Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (mã ACB-HNX) dự kiến bán 300.000 cổ phiếu nhưng không bán được do mức giá không đạt được mức giá kỳ vọng. Số cổ phiếu nắm giữ là 1.643.097 cổ phiếu.

    * Ngày 12/6/2009, bà Nguyễn Thị Thanh, người có liên quan đến ông Trần Xuân Lưỡng - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tasco (mã HUT-HNX) đã bán 5.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 15.000 cổ phiếu.

    * Đại hội cổ đông bất thường năm 2009 của Công ty Cổ phần Tasco (mã HUT-HNX) công bố sẽ phát hành thêm 8 triệu cổ phiếu, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, nhằm tăng vốn điều lệ.

    * Ngày 30/6/2009, bà Đỗ Kim Định - Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tasco (mã HUT-HNX) đã bán 500 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 83.957 cổ phiếu.

    * Ngày 15/6/2009, bà Trần Thị Thu, người có liên quan đến ông Trần Xuân Lưỡng - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tasco (mã HUT-HNX) đã bán 6.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 0 cổ phiếu.

    * Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xi Măng Cần Thơ (mã CCM-HNX) đã thông qua phương án chào bán 1.250.000 cổ phần tăng vốn điều lệ lên 40 tỷ đồng, với tổng giá trị cổ phần chào bán theo mệnh giá là 12,5 tỷ đồng. Thời gian chào bán dự kiến trong năm 2009.

    * Từ ngày 11/06/2009 - 6/7/2009, bà Phan Thị Yến, người có liên quan đến ông Phan Hải Triều - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Dầu khí Nghệ An (mã PVA-HNX) đăng ký bán 4.100 cổ phiếu, đã bán 3.100 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 1.000 cổ phiếu.

    * Ngày 21/7/2009, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội nhận được công văn số 31/2009/CV-XMCT ngày 20/07/2009 của Công ty Cổ phần Xi măng Cần Thơ (mã CCM-HNX) thông báo về việc gia hạn nộp báo cáo tài chính quý 2/2009. Công ty Cổ phần Xi măng Cần Thơ xin gia hạn nộp báo cáo tài chính quý 2/2009 chậm nhất là ngày 28/7/2009.

    * Từ ngày 15/6/2009 - 15/7/2009, bà Phạm Thị Thọ, người có liên quan đến bà Vũ Thị Thu Hoài - thành viên Ban biểm soát Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1 (mã VE1-HNX) đã bán 6.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 810 cổ phiếu.

    * Từ ngày 15/6/2009 - 15/7/2009, ông Phạm Hữu Nha - Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Kim khí (mã KKC-HNX) đăng ký bán 100.000 cổ phiếu, nhưng không bán được, do không khớp được lệnh, số cổ phiếu nắm giữ là 100.000 cổ phiếu.

    * Từ ngày 16/6/2009 - 15/7/2009, bà Phạm Thị Kim Oanh - Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng (mã HPC-HNX) đã bán 20.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 9.250 cổ phiếu.

    * Từ ngày 27/7/2009 - 25/8/2009, Công ty Cổ phần Sadico Cần Thơ, cổ đông nội bộ - cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Xi măng Cần Thơ (mã CCM-HNX) đăng ký bán 275.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 275.000 cổ phiếu, nhằm cơ cấu lại vốn sản xuất kinh doanh.

    * Từ ngày 18/6/2009 - 17/7/2009, ông Bùi Văn Chỉ - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần DIC số 4 (mã DC4-HNX) đăng ký bán 31.000 cổ phiếu, nhưng không bán được, số cổ phiếu nắm giữ còn 140.170 cổ phiếu, chiếm 6,55% vốn điều lệ.

    * Từ ngày 4/6/2009 - 30/6/2009, ông Đỗ Trung Hưng - Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cotec (mã CIC-HNX) đã bán 4.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 0 cổ phiếu.

    * Từ ngày 17/6/2009 - 16/7/2009, bà Nguyễn Thị Hồng Nhung, người có liên quan đến bà Đào Thị Tuyết Hồng - thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Sông Đà 8 (mã SD8-HNX) đăng ký bán 2.300 cổ phiếu, đã bán 1.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 1.300 cổ phiếu, nhằm giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân.

    * Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội nhận được bộ hồ sơ đăng ký niêm yết bổ sung 443.859 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì (mã HVT-HNX) với giá trị cổ phiếu niêm yết bổ sung là 4.438.590.000 đồng.

    * Công ty Cổ phần Chứng khoán Đông Nam Á thông báo bà Nguyễn Thị Hương - Phó tổng giám đốc được bổ nhiệm là người công bố thông tin của công ty thay ông Ngô Anh Phong kể từ ngày 1/8/2009.

    * Công ty Chứng khoán Hùng Vương thông báo ông Trương Hải Hưng - Tổng giám đốc - là người đại diện theo pháp luật của công ty kể từ ngày 13/7/2009.

    * Công ty TNHH chứng khoán Ngân hàng Thương mại Cổ phần các doanh nghiệp ngoài quốc doanh Việt Nam (VPBS) thông báo bổ nhiệm bà Trương Thùy Vân - Giám đốc - là người đại diện theo pháp luật thay cho ông Nguyễn Cẩm Trung - Quyền giám đốc do ông Nguyễn Cẩm Trung xin thôi chức theo nguyện vọng cá nhân.

    * Công ty Cổ phần Chứng khoán Toàn Cầu (VINAGLOBAL) thông báo miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc công ty đối với bà Thái Thị Thanh Thủy kể từ ngày 1/7/2009 do bà Thái Thị Thanh Thủy xin từ chức vì lý do cá nhân.

    * Công ty Cổ phần Sách - Thiết bị giáo dục Bình Dương nộp hồ sơ đăng ký niêm yết 1.000.000 cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội với tổng giá trị niêm yết 10 tỷ đồng. Công ty có trụ đặt tại ở 283 Thích Quảng Đức, phường Phú Cường, Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Công ty kinh doanh trong các lĩnh vực như: kinh doanh các loại sách, dụng cụ học sinh, đồ chơi mẫu giáo, văn phòng phẩm; liên doanh, liên kết, phát hành sách, báo, tạp chí, tranh ảnh bản đồ, đĩa CD và các ấn phẩm khác; sản xuất, kinh doanh thiết bị đồ dùng dạy học. Dịch vụ bảo trì, sửa chữa máy tính, thiết bị văn phòng, mua bán máy tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm thiết bị văn phòng.
  2. TLbooks

    TLbooks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2008
    Đã được thích:
    11
    Động thái thị trường trong hai phiên giao dịch cuối tuần cho thấy đã có khá nhiều nhà đầu tư đưa tiền trở lại thị trường.



    Thị trường chứng khoán đóng cửa tuần bằng một phiên giao dịch bừng sáng. Không chỉ có bên mua, cả bên bán cũng khẩn trương ?obắt sóng? thị trường.

    Tổng khối lượng đặt bán trong phiên giảm mạnh, chỉ đạt 26 triệu đơn vị, khiến cho chênh lệch cán cân (mua ?"bán) lên đến gần 94 triệu cổ phiếu.

    Nhà đầu tư nội trút bỏ tâm lý e ngại

    Yếu tố ?ongoại lực? đã tạo ra hậu thuẫn tích cực kéo niềm tin của các nhà đầu tư trong nước quay trở lại.

    Diễn biến giao dịch của thị trường chứng khoán Mỹ ngày 23/7, chỉ số Down Jones tăng gần 200 điểm lên qua ngưỡng 9.000 điểm và theo sau các chỉ số chứng khoán chính trên toàn cầu đều đón được đà tăng trưởng. Sắc xanh đã phủ kín thị trường chứng khoán quốc tế, mà lý do chính bắt nguồn từ niềm tin kinh tế thế giới đang có sự phục hồi.

    Ngay lập trong phiên 24/7, dòng lệnh chào mua trên sàn giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) đã lên trên 120 triệu đơn vị, lực cầu đã quay trở lại tương đương với các phiên giao dịch trong chu kỳ tăng trưởng của tháng 5.

    Cùng với đó, hoạt động mua ròng tới 20 phiên liên tiếp của các nhà đầu tư nước ngoài trên sàn HoSE đã góp phần xua tan tâm lý e ngại của các nhà đầu tư cá nhân.

    Phiên cuối tuần với sự góp mặt đầy đủ của cả nhà đầu tư lướt sóng lẫn nhà đầu tư trung hạn đã giúp thị trường phát sáng tín hiệu ?otăng vững vàng? sau tháng lao dốc mà VN-Index để tuột tay tới cả 100 điểm.

    Tuần giao dịch qua, VN-Index tăng được 26,04 điểm, đóng cửa ở mức 454,71 điểm. Bên phía sàn Hà Nội, HNX-Index cũng không kém cạnh nhanh chóng về trụ tại mốc 154,62 điểm, với tổng mức tăng của cả tuần là 10,45 điểm.

    Điều chỉnh ngắn hạn, tín hiệu ?odừng?

    Theo báo cáo phân tích của Công ty chứng khoán FPT, động thái thị trường trong hai phiên giao dịch cuối tuần cho thấy đã có khá nhiều nhà đầu tư đưa tiền trở lại thị trường. Điều này chỉ ra khả năng thị trường sẽ tiếp tục tăng điểm trong tuần tới kèm theo đó là sự cải thiện của thanh khoản trên toàn thị trường?.

    Mặc dù rất lạc quan với diễn biến thị trường tuần qua, song theo Công ty chứng khoán KLS, nối tiếp tâm lý hưng phấn của tuần này, sang tuần mới thị trường chứng khoán Việt Nam hứa hẹn những phiên giao dịch sôi động hơn. Tuy nhiên, đà tăng điểm được duy trì bao lâu còn tùy thuộc vào luồng tiền gia nhập vào thị trường, do đó cần thiết phải theo dõi sát sao diễn biến giao dịch của các cổ phiếu chủ chốt trên cả 2 sàn giao dịch.

    Các chuyên gia phân tích kỹ thuật tại Công ty Tư vấnvà Đầu tư S&D mạnh dạn giữ quan điểm, việc thị trường tiếp tục đột phá tại phiên chốt tuần thì cả ba nhóm xu hướng ?ongắn hạn, trung hạn, dài hạn? đã cùng hội tụ để hỗ trợ thị trường và thị trường sẽ tiếp tục tăng giá về dài hạn.

    Tầm nhìn vĩ mô vẫn là thận trọng

    Theo một chuyên gia tư vấn chiến lược đầu tư tài chính thì thị trường sẽ tốt về trung hạn bởi dấu hiệu hồi phục vĩ mỗ là có, tuy nhiên trong hiện tại VN-Index sẽ đi theo hình răng cưa.

    Theo vị chuyên gia này, trong số các báo cáo kết quả kinh doanh quý II, chắc chắn vẫn có những "hạt sạn" từ một số công ty xử lý số liệu kế toán nhằm giữ giá cổ phiếu trên sàn. Vì vậy, thể hiện lạc quan về hoạt động kinh doanh quý III của các doanh nghiệp niêm yết là chưa rõ ràng.

    Ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chứng khoán SSI khẳng định, nhiệt tình của giới đầu tư sẽ giúp thị trường bùng nổ ngắn hạn.

    Cũng theo ông Hưng, trong quý III hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp vẫn còn những khó khăn, nền kinh tế chưa chỉ ra tín hiệu rõ ràng mà lạc quan bây giờ tựu chung vẫn chỉ là ?oniềm tin?. (Hehe, bọn SSI vẫn chưa mua xong)

    Theo Hạnh Nguyễn
  3. TLbooks

    TLbooks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2008
    Đã được thích:
    11
    Tỷ phú Buffett: Đây là thời điểm tốt đầu tư cổ phiếu


    TPO - Tỷ phú đầu tư Warren Buffett - Chủ tịch tập đoàn đầu tư Berkshire Hathaway Inc - cho rằng, đây là thời gian tốt để dốc tiền mua cổ phiếu, dù Dow Jones đang ở mức cao (vượt qua mốc 9.000 điểm lần đầu tiên kể từ đầu năm nay).

    Phát biểu trong bài phỏng vấn trực tuyến rạng sáng nay, 25/7 trên kênh truyền hình CNBC, tỷ phú Buffett khẳng định, lúc này, ông muốn sỡ hữu nhiều cổ phiếu hơn là giữ trái phiếu của Chính phủ Mỹ.

    Mặc dù thừa nhận rằng, các hoạt động kinh tế vẫn đang lẹt đẹt, nhưng các nhà đầu tư không nên chờ đợi đến khi thị trường quay đầu đi xuống trước khi tăng trở lại.

    "Nếu chờ đợi đến khi bạn thấy chim cổ đỏ, có nghĩa mùa xuân đã qua đi" - ông Buffett ví von.

    Còn nhớ hồi đầu tháng Năm, tập đoàn Berkshire Hathaway của tỷ phú đầu tư Warren Buffett thông báo lỗ 1,5 tỷ USD trong quý 1/2009, do sai lầm đầu tư vào tập đoàn năng lượng ConocoPhillips, khi giá dầu đang ở mức cao mùa hè năm 2008.
  4. rucuacn

    rucuacn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/02/2008
    Đã được thích:
    1.231
    tôi nghĩ thế này ,hiện tại giá chứng khoán ko phẩn ảnh đúng thực trạng nền kt,mà dưới giá trị thực rất nhiều vì bị bọn vô lại ,tham lam đè giá suốt hơn 1 tháng.nên tôi muốn mọi người giữ chắc cổ ,cho ce cả tuần sau thì giá mới về đúng giá trị thực.
  5. TLbooks

    TLbooks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2008
    Đã được thích:
    11
    +Chứng khoán TpHCM: ?oChúng tôi chợt nhận ra rằng chúng tôi đã quá bi quan ít nhất là trong ngắn hạn. Thị trường thực sự đã dạy chúng tôi một bài học khá hóc búa hôm nay. Thành thật xin lỗi về sự bi quan này?.

    Không thể bàn cãi gì hơn khi thị trường mở cửa ngày 24/7 với số lượng đặt mua lên đến 38 triệu đơn vị. Sự lên tiếng để nhằm củng cố hơn nữa của NHNN trong một cuộc họp với các quan chức ngân hàng về việc sẽ tăng thêm tính thanh khoản ngắn hạn cho đến cuối tháng này cùng với sự phá vỡ đi lên của thị trường Mỹ đã có những ảnh hưởng tốt đẹp đến tâm lý thị trường. Và người mua tham gia tích cực ngay từ đầu phiên.

    Độ phân hóa thị trường được nới rộng hết mức có thể và số lượng đặt mua vào lúc đóng cửa thậm chí còn cao hơn, cho thấy có nhiều khả năng thị trường sẽ đi lên trong tuần tới. Nhà ĐTNN bán ròng nhưng điều này hoàn toàn bình thườngkhi xu hướng đang đi lên (cũng như trường hợp họ thường mua ròng khi thị trường đi xuống).

    Tất cả bluechips tăng trầntrong tổng số 208 cổ phiếu trên cả 2 sàn tăng trần, dấu hiệu của một thị trường đang chạy hết tốc lực. Một vài nhà đầu tư có thể cảm thấy Việt Nam gần đây đã chậm chân hơn so với thế giới và đây là sự phục hồi nhằm bắt kịp với các thị trường bên ngoài.

    Tuy nhiên, trong trung hạn HSC vẫn không thay đổi quan điểm của mình. Thậm chí là nếu NHNN có tránh xa việc thắt chặt thị trường tiền tệ cho đến cuối tháng thì rõ ràng họ cũng đã đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng trong 6 tháng cuối năm. Kho bạc Nhà nước cần hoặc huy động một lượng lớn tiền thông qua chương trình phát hành trái phiếu đối với ngành tài chính trong vòng 6 tháng tới hoặc họ có thể sẽ phải hoãn một số phần then chốt trong chươngtrình hỗ trợ kích cầu. Không lựa chọn nào trong số này mang lại lợi ích cho thị trường chứng khoán.

    Còn trong ngắn hạn, thị trường đã đạt được mức đà quan trọng để phá vỡ đi lên và chỉ số sẽ có nhiều khả năng đi lên trong ít nhất là nửa đầu tuần tới. Nhưng một khi tháng 8 bắt đầu, chúng ta cần quan sát các hoạt động thị trường mở hàng ngày của NHNN thật thận trọng và cả tốc độ tăng trưởng dư nợ cho vay hàng tháng. Để những con số này chậm lại sẽ mất khoảng 1-2 tháng, HSC hoàn toàn cho rằng đến cuối quý 3, tăng trưởng tín dụng hàng tháng sẽ chậm lại rất nhiều.

    + Chứng khoán VNDirect: Sau một giai đoạn dè dặt và lưỡng lự, thị trường chứng khoán Việt Nam đã có hai phiên tăng điểm mạnh mẽ liên tiếp khi những rủi ro giảm điểm trong ngắn hạn đã được tháo bỏ.

    Những tín hiệu về một đợt sóng mới đã đến sớm hơn đối với suy nghĩ của nhiều nhà đầu tư nhưng thị trường luôn luôn đúng và chúng ta nên linh hoạt vận động theo, đây không phải lúc được phép bảo thủ.

    Quan sát của VNDirect thấy rõ lượng cung hiện nay đang bị co lại rất nhiều so với lượng cầu đang có. VNDirect kì vọng vào sự xác nhận của tòan bộ giới đầu tư vào một đợt sóng mới khi tín hiệu ở lượng tiền mới nộp vào tài khoản có sự gia tăng đột biến.

    Thanh khoản của thị trường được dự báo là sẽ tốt hơn rất nhiều vào phiên giao dịch đầu tuần tới. Đây là điều tích cực bởi nó cho thấy có sự quay lại của giới đầu cơ.

    Các nhà đầu tư nước ngoài đã giao dịch khá thành công trong giai đọan vừa qua của thị trường và dường như họ cũng đã để dành một phần danh mục để lướt sóng chứ không hẳn là chỉ có mua tích lũy trạng thái trong dài hạn.

    Với những tín hiệu trên, VNDirect đánh giá tuần sau là một tuần tích cực của chỉ số với mức độ thanh khoản rất tốt trên thị trường.

    + Chứng khoán Âu Việt: thị trường tuần sau sẽ có những phiên điều chỉnh mạnh do một bộ phận nhà đầu tư ngắn hạn chốt lời, tuy nhiên nhiều khả năng ngưỡng kháng cự 470 điểm sẽ được chinh phục.

    Tâm lý nhà đầu tư thời gian tới tiếp tục bị ảnh hưởng bởi sự tham gia của khối nhà đầu tư nước ngoài và các thông tin kinh tế trong và ngoài nước.
    AVSC khuyến nghị, nhà đầu tư dài hạn có thể tiếp tục giải ngân với mục tiêu lợi nhuận cuối năm. Nhà đầu tư nên quan tâm đến các cổ phiếu thuộc nhóm ngành nhựa, vật liệu xây dựng, bất động sản, cao su...?
  6. TLbooks

    TLbooks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2008
    Đã được thích:
    11
    "Hiện tượng cho củi vào đốt đã lan truyền sang nhà hàng xóm. Củi đã chờ sẵn từ lâu, chẳng lẽ đứng ngoài cuộc. Thôi thì cũng đốt. Lửa từ xóm dưới lan truyền sang xóm trên và cuối cùng lửa đã bùng cả làng" - ý kiến của nhà đầu tư Trần Nhất.

    Phiên giao dịch ngày 23/7/2009 đã quá bất ngờ. Đầu phiên chẳng có gì khác so với các phiên trước giá có chiều hướng tiếp tục giảm. Đặc biệt là cổ phiếu thuộc ngành Ngân hàng - Bảo hiểm có dấu hiệu đi xuống. STB, SHB và cả các cổ phiếu mới chào sàn VCB, BVH, CTG cũng chẳng có gì sáng sủa.

    Nhưng thật kỳ lạ cuối phiên 2 và phiên 3 toàn bộ số cổ phiếu chào bán đã được mua sạch sẽ. Cuối ngày giao dịch không còn hàng để bán. Điều gì khiến cho nhà đầu tư mua như lũ quét vậy?

    Các nhà phân tích chứng khoán cho rằng: dấu hiệu chứng khoán Mỹ có dấu hiệu tốt, chỉ số Dow Jones vượt qua mốc 9000 điểm mức cao nhất trong 8 tháng qua. Chẳng lẽ chứng khoán Mỹ lại có ảnh hưởng tới tâm lý của nhà đầu tư chứng khoán ở thị trường Việt nam lớn vậy sao? Nếu tốt như vậy thì các nhà đầu tư ngoại sao lại mua ròng suốt trong thời gian qua.

    Trước đó các công ty chứng khoán luôn cảnh báo các nhà đầu tư hãy cảnh giác trong việc giải ngân bởi rất có thể có tình trạng giảm sâu. Công ty chứng khoán FPT đã trích nguyên bài viết của saigontimes.com.vn, trong đó có đoạn ?oCác công ty chứng khoán là những người đầu tiên nhận ra sự suy giảm của dòng tiền đổ vào thị trường. Một số công ty bắt đầu khuyến cáo các khách hàng thận trọng đối với việc giải ngân. Song đôi khi, đây đó có những ý kiến cho rằng sự khuyến cáo sớm ấy là không trung thực, là để công ty chứng khoán giành cơ hội giải ngân tiền của mình?T?T

    Các nhà đầu tư ngắn hạn cho rằng giảm cũng chỉ có mức độ. Ắt giảm là có tăng. Chẳng lẽ giảm mãi thì tiền sử dụng làm gì. Cái lý lẽ này nghe có vẻ xuôi tai và có thể đúng thực tế hơn. Họ đặt ra câu hỏi chẳng lẽ VCB, BVH và CTG vừa chào sàn lại giảm liên tục. Nhìn biểu đồ ngày 23/7 của các mã này thấy biểu đồ dựng ngược lên ở cuối phiên. Họ cho rằng mấy đại gia của các loại chứng khoán đã ra tay cứu nguy cho nhà mình để đỡ ngượng với thiên hạ. Kết quả cuối phiên dư bán của nhóm này trắng trơn.

    Hiện tượng cho củi vào đốt đã lan truyền sang nhà hàng xóm. Củi đã chờ sẵn từ lâu, chẳng lẽ đứng ngoài cuộc. Thôi thì cũng đốt. Lửa từ xóm dưới lan truyền sang xóm trên và cuối cùng lửa đã bùng cả làng. Người có tiền thì mua. Người có hàng bán thì tiếc, không bán cũng tiếc, vậy bán đi một phần thứ hai tính tiếp.

    Riêng tôi thấy rằng, tình hình kinh tế trong nước bớt khó khăn nhưng cũng chưa có gì khởi sắc. Các doanh nghiệp chưa thoát khỏi hậu quả của cuộc khủng hoảng. Tình trạng khó khăn về ngoại tệ vẫn chưa được cải thiện. Bất động sản đang có dấu hiệu tăng nóng.

    Chẳng có một nguyên nhân nào giải thích thoả đáng cho việc 100% mã tăng giá vào phiên 24/7. Lũ quét mạnh khủng khiếp nhưng rồi cũng cạn nhanh không kém. Phải chăng ngọn lửa này rất có thể như là ai đó vô tình đánh đổ can xăng. Và càng vô tình hơn khi nó lại trở thành ngọn lửa báo hiệu hãy bùng lên đi lửa ơi!

    Và đương nhiên tôi vẫn quyết định bán 2.000 cổ phiếu STB mới mua hôm phiên ngày 20/7 và 5.000 cổ phiếu BVH mua từ lâu. Thôi cứ đợi tuần tới mọi việc sẽ rõ.

    Theo bee.net.vn
  7. BigPuppy

    BigPuppy Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị chủ topic đưa Thuỳ Linh là được, tốn đất diễn đàn!
  8. cuti1681

    cuti1681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Đã được thích:
    0
  9. TLbooks

    TLbooks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2008
    Đã được thích:
    11
    Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Phòng Phân tích Công ty Chứng khoán phố Wall lạc quan: "Khả năng sóng 5 bắt đầu hình thành và VN-Index có thể vượt 520 điểm đợt này!"



    Nhận định xu hướng thị trường qua các tín hiệu kỹ thuật sau phiên tăng đầy hứng khởi ngày 23/7, vượt ngưỡng cản 450 điểm, ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Phòng Phân tích Công ty Chứng khoán phố Wall lạc quan: "Khả năng sóng 5 bắt đầu hình thành và VN-Index có thể vượt 520 điểm đợt này!"
    Theo Công ty Chứng khoán Bản Việt, xét về tâm lý, các nhà đầu tư đã chọn mốc đầu tư hợp lý đối với VN-Index quanh 420 điểm. Tuy nhiên, theo các nhà phân tích của công ty này, việc VN-Index bùng tăng ở 2 phiên cuối tuần, đặc biệt là phiên 23/7 tăng tới hơn 20 điểm, thì nhiều khả năng mang tính kỹ thuật vì thị trường chưa xuất hiện những thông tin mang tính vĩ mô tốt.

    Hiện tại, chỉ số lạm phát của tháng 7 vẫn đang là một ẩn số và thời hạn công bố đã gần kề. Cạnh đó, những điều chỉnh trong chính sách ngăn chặn tái lạm phát và thắt chặt tín dụng của nhà nước vẫn còn là lực cản đáng chú ý trong thời gian tới.

    Đồng thuận với ý kiến chưa thể lạc quan với tín hiệu phục hồi của VN-Index ở hai phiên cuối tuần trước, phân tích của Công ty Chứng khoán Đại Việt (DVSC) cho rằng, tâm lý lạc quan từ thị trường chứng khoán thế giới và sự hỗ trợ mạnh của khối đầu tư nước ngoài trong thời gian qua đã khiến nhiều nhà đầu tư mạnh dạn giải ngân vào các cổ phiếu blue-chips, đặc biệt là cổ phiếu thuộc khối ngân hàng.

    Động thái này đã kích thích nhiều nhà đầu tư giải ngân theo hiệu ứng "tâm lý đám đông". Tốc độ giải ngân của dòng tiền quá nhanh khiến giá cổ phiếu đồng loạt tăng kịch trần, bất chấp cổ phiếu tốt, xấu. Điều này phản ánh nhà đầu tư đang bị chi phối bởi tâm lý.

    Thống kê của DVSC cho thấy các cổ phiếu như HPG, DPM, FPT, HAG, VNM? chỉ giảm nhẹ so với thời điểm VN-Index ở mốc 520 điểm, vì vậy khả năng tăng giá cao nữa ở những mã cổ phiếu này là khó khả thi.

    Và khi những mã trụ cột của thị trường không tăng mạnh thì xu hướng tăng của thị trường khó có thể kéo dài được lâu, nhất là trong bối cảnh dòng tiền cho chứng khoán vẫn chưa có dấu hiệu nới lỏng và thanh khoản của thị trường vẫn chưa được cải thiện.

    Theo ông Đinh Anh Kim, Giám đốc Chi nhánh Chương Dương của Công ty Chứng khoán APEC, nhà đầu tư nhỏ cần thận trọng tìm hiểu rõ động lực nào đang giúp VN-Index tăng điểm, cụ thể là khối nhà đầu tư nào đang mua vào?

    Nếu bên mua là khối tổ chức thì khả năng VN-Index tăng bền vững. Hiện giá cổ phiếu đang được coi là khá cao (P/E đang ở mức 15-18 lần) nên được xem là mức giá chưa phù hợp với nguyên tắc đầu tư của tổ chức. Còn khối các nhà đầu tư nhỏ thì không thể bạo tay đặt lệnh dư mua trần với khối lượng lớn như ở phiên cuối tuần qua.

    "Tôi cho rằng hiện tượng tăng điểm của VN-Index hiện nay do yếu tố kỹ thuật nhiều hơn. Do đó, nhà đầu tư nhỏ cần thận trọng nhận diện đợt tăng điểm này của VN-Index. Theo nguyên tắc kỹ thuật, chỉ khi VN-Index vượt khỏi 520 điểm với khối lượng giao dịch đủ lớn (từ 40-50 triệu cổ phiếu/phiên) mới nên tham gia thị trường", ông Kim chia sẻ
  10. TLbooks

    TLbooks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2008
    Đã được thích:
    11
    VnEconomy giới thiệu nhận định của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 28/7.

    Sức mua và tâm lý của nhà đầu tư vẫn đang tốt

    (Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - SSI)

    ?oHôm đầu tuần, các cổ phiếu thuộc nhóm công ty chứng khoán đồng loạt tăng trần như SSI, BVS, HCM, KLS. Nhiều cổ phiếu trong nhóm bất động sản cũng tăng trần như LCG, NTL, SJS, VIC, VPL. Đây là một tín hiệu cho thấy sức mua và niềm tin của nhà đầu tư ngày 27/7 là rất tốt.

    Tuy nhiên thị trường cũng có dấu hiệu giằng co ở các cổ phiếu lớn như BVH, VCB và STB, nhưng nhờ có sức mua mạnh và tâm lý chung của cả thị trường là đang hưng phấn nên các cổ phiếu này đã tăng trở lại.

    Ngày 28/7 các cổ phiếu có dấu hiệu giằng co hôm 27/7 sẽ đứng trước thử thách lớn. Thị trường đã lên đến mức cao nhất kể từ đầu tháng và áp lực chốt lời sẽ tiếp tục. Tuy nhiên cũng phải ghi nhận sức mua và tâm lý của nhà đầu tư vẫn đang tốt.

    Nhóm chứng khoán và bất động sản có thể sẽ tiếp tục hỗ trợ cho thị trường. Khả năng ngày 28/7 sẽ lại có một phiên có khối lượng giao dịch lớn. Chúng ta cần quan sát mức tăng/giảm điểm ở từng phiên để xác định sức mạnh của cung cầu và đưa ra quyết định hợp lý?.

    Thị trường sẽ lên điểm, thanh khoản tăng mạnh

    (Công ty Chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

    ?oNhìn toàn diện, phiên giao dịch hôm 27/7 là phiên chốt lãi của lượng cổ phiếu mua giá rẻ trong suốt một tháng thị trường lình xình. Khối đầu tư nước ngoài đã mua ròng thêm 180 tỷ trên hai sàn sau khi bán ròng cuối tuần mà nguyên nhân có lẽ được khuyến khích từ sự bứt phá mạnh mẽ của chứng khoán thế giới, đặc biệt là châu Á trong 2 tuần gần đây.

    Áp lực chốt lãi đã được phần nào giải tỏa tại mức điểm hiện tại sau phiên giao dịch có khối lượng lớn như hôm 27/7. Cùng với việc nhóm cổ phiếu dẫn dắt vẫn đang thu hút lượng cầu rất lớn vào cuối phiên thì nhiều khả năng thị trường ngày 28/7 sẽ có phiên thanh khoản mạnh trong bối cảnh tăng điểm.

    Tạm thời những lo lắng về việc kiểm soát cung tiền có thể chưa ảnh hưởng đến thị trường trong ngắn hạn, nhưng chúng tôi cũng khuyến nghị các nhà đầu tư cá nhân nhỏ lẻ vẫn nên lưu tâm tới vấn đề này. Nếu không có những thay đổi liên quan đến cung tiền hiện tại thì chúng tôi không nghĩ thị trường có thể đi xa khi tác động của những thông tin tích cực nguội dần?.

    Thị trường nhiều khả năng sẽ tiếp tục tăng điểm

    (Công ty Cổ phần Chứng khoán Âu Việt - AVSC)

    ?oDường như thông tin khả quan về kết quả kinh doanh quý 2 của nhiều doanh nghiệp niêm yết và việc khối nhà đầu tư nước ngoài liên tục mua vào, đã lấn át thông tin về siết chặt tín dụng. Với giá trị giao dịch trên cả hai sàn đạt hơn 3.200 tỷ đồng đã phần nào cho thấy dòng tiền hiện nay vẫn khó thoát khỏi kênh thị trường chứng khoán.

    Chúng tôi cho rằng tâm lý nhà đầu tư thời gian tới tiếp tục bị ảnh hưởng bởi sự tham gia của khối nhà đầu tư nước ngoài và diễn biến của thị trường chứng khoán thế giới.

    Theo chúng tôi, thị trường ngày 28/7 nhiều khả năng sẽ tiếp tục tăng điểm. Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư dài hạn tiếp tục giải ngân với mục tiêu lợi nhuận vào cuối năm. Nhà đầu tư ngắn hạn nên quan tâm đến các cổ phiếu thuộc nhóm ngành nhựa, vật liệu xây dựng, cao su,...?.

    Xuất hiện dòng tiền đầu cơ nhóm cổ phiếu công ty chứng khoán

    (Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect)

    ?oThị trường đã trở lại với nhịp đập vốn có của nó khi thanh khoản được đẩy lên cao và sự quay trở lại của dòng tiền đầu cơ ở nhóm cổ phiếu các công ty chứng khoán.

    Những động thái mua ròng mạnh mẽ của nhóm nhà đầu tư nước ngoài cùng tâm lý hưng phấn của nhà đầu tư trong nước đã và sẽ đưa thị trường lên một mức cân bằng giá mới.

    Tuy nhiên khi quan sát giao dịch trong thời gian trường đi xuống trước đây thì đã có một lượng lớn cổ phiếu bị giữ lại ở mức giá cao từ 480-500 điểm, do đó trong ngắn hạn đây sẽ là ngưỡng kháng cự mạnh của thị trường.

    Chúng tôi đánh giá tuần này sẽ là một tuần giao dịch thành công của chỉ số thị trường trên cả hai sàn giao dịch, khi thanh khoản luôn được duy trì ở mức tốt từ 50-60 triệu đơn vị, và phiên điều chỉnh tại ngưỡng 480 điểm sẽ là thời điểm quyết định để xác nhận xem sóng 5 đã chính thức hình thành hay chưa?.

    * Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.

Chia sẻ trang này