õ-?õ-?õ-?õT?õTÊõTƠõTƯõTêõTôõTô Thỏằ< trặ?ỏằ?ng ?'?Ê xuỏằ'ng ngặ?ỏằĂng ?'iỏằfm mà nh&#78

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi TLbooks, 13/12/2009.

991 người đang online, trong đó có 396 thành viên. 21:45 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1391 lượt đọc và 24 bài trả lời
  1. TLbooks

    TLbooks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2008
    Đã được thích:
    11
    Cuối tuần thấy truyền thông thổi đu đủ thị truờng kinh, có vẻ vụ đánh xuống gom hàng đã xongKhổ thân PVF chưa giải ngân kịp, cuống cuống bán ATC các mã họ dầu khí...
  2. TLbooks

    TLbooks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2008
    Đã được thích:
    11
    Thị trường các nước đang phát triển là điểm đến hấp dẫn. Sau những ngày dài chinh phục thế giới, giới công nghiệp Trung Quốc nâng ly whisky Scotland chúc nhau chiến thắng. Đó lại là cơ hội cho nhà sản xuất rượu lớn nhất thế giới Diageo.Năm 2007, công ty cho ra đời loại rượu Johnie Walker Blue Label bản George V với giá 600 đôla/chai. Sức tiêu thụ từ Châu Á mạnh tới nỗi Diageo đã tự soán ngôi chính mình với chai The John Walker với giá bán lẻ đề xuất tới 3000 đôla/chai.?oCông ty đang hoạt động rất tốt,? họ tuyên bố.Giới đầu tư năm 2010 có thể học được từ Diageo. Tìm ra nơi nào sẽ phát đạt rồi lao tới đó kiếm một miếng bánh, dù đó có là Trung Quốc, Brazil hay Hoa Kỳ.Đừng trông đợi kinh tế sẽ phục hồi mạnh mẽ để nâng giá những loại cổ phiếu tầm thường vì trong mắt đa phần các nhà kinh tế, kinh tế sẽ vẫn èo uột.Một năm trước, khi toàn sàn đỏ rực một màu máu, tờ báo này (Businessweek ?" ND) dự báo nhà đầu tư sẽ ?okiếm lời nhờ mua những gì không còn được ưa chuộng,? ví dụ như trái phiếu lợi suất cao.Quả đúng như vậy: trên thị trường thế giới cho tới tháng 11 này, trái phiếu lợi suất cao đem lại lợi nhuận 58%, tiếp theo là hàng hóa cơ bản (36%), vàng (34%), cổ phiếu (29%), và trái phiếu doanh nghiệp hạng đầu tư (23%). Lựa chọn an toàn lại ít thành công, trái phiếu chính phỉ chỉ mang lại 8% lợi nhuận.Nhưng tiền dễ kiếm nhờ dám liều chấp nhận rủi ro không còn nữa.Giờ là lúc nên chọn nơi an toàn ví dụ như những cổ phiếu, trái phiếu và hàng hóa cơ bản vẫn đầy hứa hẹn dù nền kinh tế Mỹ có tiếp tục khó khăn trên đường hồi phục.Vì thế, hướng ra thế giới là một chiến lược sáng suốt cho năm 2010. Đó là một trong số ít thứ cả những nhà đầu tư chủ động và thụ động đều đồng tình dù lý do của họ lại trái ngược nhau.Nhà đầu tư thụ động tin rằng không thể hơn được thị trường, vì thế họ thích đa dạng hóa đầu tư để giảm thiếu rủi ro nếu một khoản đầu tư không được như mong muốn.Theo lý luận của họ, đa dạng hóa tốt nhất là trải đều vốn khắp toàn cầu chứ không chỉ ở nước sở tại.Lý tưởng là khoản đầu tư vào cổ phiếu Mỹ không nên nhiều hơn tỷ lệ vốn hóa của thị trường Mỹ so với thế giới. Tỷ lệ đó đã giảm từ 70% năm 1970 xuống còn 48% năm 2009.Nhà đầu tư chủ động cũng tìm kiếm cơ hội đầu tư ở nước ngoài, nhưng không chỉ vì lý do đa dạng hóa danh mục.Ngược lại với nhà đầu tư vào các quỹ chỉ số, họ tin rằng có thể thắng được thị trường và nhiều người nghĩ cơ hội tốt nhất trong năm 2010 không nằm ở nước Mỹ mà tại các thị trường ít nhận được sự chú ý từ giới chuyên môn.Một nhà đầu tư suốt 8 năm liền mỗi năm chọn được 10 cổ phiếu hàng đầu thế giới trong mỗi phân khúc thì cho đến tháng 12/2008 sẽ tích lũy được một khoản lợi nhuận tới 7.000%.Ngược lại, một nhà đầu tư tương tự chỉ được chọn lựa các cổ phiếu trong chỉ số S&P 500 chỉ có thể kiếm lời được 1.500%. Nói cách khác, nếu tin vào ?ocon mắt? của mình, bạn sẽ muốn vươn ra thế giới.Dù với động cơ gì, năm tới nhiều người Mỹ sẽ nỗ lực tìm kiếm cơ hội đầu tư ở nước ngoài.Một điều tra trực tuyến của Bloomberrg BusinessWeek đầu tháng 12 cho thấy 40% nhà đầu tư Mỹ dự định tăng tỷ trọng đầu tư vào cổ phiếu thế giới trong vòng 5 năm tới, so với mức 22% một năm trước đó.Dù gì thì một số thứ vẫn chậm thay đổi: khi được hỏi năm tới thị trường cổ phiếu nào sẽ mang lại nhiều lợi nhuận nhất, người Mỹ vẫn cứ chọn nước mình. Với các nhà đầu tư quốc tế, Mỹ chỉ xếp thứ 4 sau Trung Quốc, Ấn Độ và Brazil.Những nhà đầu tư này có thể sẽ đúng. So với tình hình tại Mỹ, triển vọng tăng trưởng tại Châu Á và các quốc gia giàu tài nguyên như Brazil, Canada và Australia sáng sủa hơn nhiều.?oNền kinh tế Mỹ, với tất cả lòng kính trọng, đã không còn thống trị nền kinh tế toàn cầu như trước đây nữa. Chúng ta sẽ phải giảm sự phụ thuộc từ các nước khác vào Hoa Kỳ,? GS Oded Shenkar tại Trường Kinh doanh Fisher, ĐH bang Ohio, nói.Với người Mỹ lợi nhuận từ cổ phiếu và trái phiếu nước ngoài lại càng đáng giá hơn khi đồng đôla rớt giá so với các đồng tiền khác.Mua cổ phiếu các công ty đa quốc gia cũng là một cách để đặt niềm tin vào tình hình kinh tế thế giới mà không phải lựa chọn trong những cái tên lạ tai.Tuy vậy không phải tập đoàn nào cũng như nhau mà nên chọn những nhà cung cấp hàng tiêu dùng cho thị trường Châu Á và Mỹ Latin như Diageo, Coca-Cola hay Nestle.Ngược lại, đây lại không phải là thời điểm tốt để trông đợi ngành công nghiệp phục hồi. Công nghiệp Mỹ vẫn còn quá nhiều công suất thừa cho dù nhiều nhà máy đã bị đóng cửa hay giảm biên chế.Trung Quốc cũng làm chính vấn đề thừa công suất của mình thêm trầm trọng khi tận dụng cuộc suy thoái để sắm sửa thêm nhiều nhà máy, trang thiết bị, cơ sở hạ tầng và bất động sản.Khu vực kỹ thuật có lẽ phần nào sẽ tốt hơn toàn ngành công nghiệp nói chung vì vòng đời sản phẩm của họ ngắn: nếu khách hàng có tiền, họ thường thay máy tính hoặc thiết bị viễn thông nếu nó đã lạc hậu.Tuy vậy, cổ phiếu công nghệ đã tăng rất mạnh kể từ đáy nên mức giá hiện nay không còn hấp dẫn.Ngân hàng và các công ty tài chính cũng không phải là một lựa chọn tốt. Nhóm này vẫn phải chịu tác hại từ những khoản nợ xấu và đầu tư sai lầm thời tiền khủng hoảng.Cách huy động vốn ngoại bảng vẫn được dùng để tăng lợi nhuận nay đã không còn được sử dụng. Thêm nữa, kể từ đáy đến nay cổ phiếu tài chính cũng đã tăng quá nhiều.Đây đúng là một năm điên rồ.Có những nhà đầu tư đen đủi ?otất tay? trong suốt giai đoạn tuột dốc không phanh, cuối cùng đầu hàng và bán ra hồi đầu tháng 3, để rồi lại chứng kiến S&P 500 tăng tới 65%.Để đảm bảo chuyện đó không xảy đến với mình, hãy cân nhắc kỹ quyết định đầu tư để có thể tự tin vào quyết định của chính mình.Giám đốc đầu tư tại Goldman Sachs Asset Management ở New York, ông Eileen Rominger, người đang quản lý 850 tỷ đôla tài sản, đưa ra lời khuyên rằng nên tự vạch kế hoạch đầu tư cho mình và tuân thủ chặt chẽ nó.?oBạn cần biết chắc mình đang sở hữu cái gì và vì sao lại sở hữu chúng. Trong tình hình biến động như thế này, không thiếu cám dỗ bịt mắt nhà đầu tư."Đó đúng là lời khuyên tốt cho những người lần đầu bước chân vào những vùng đất mới như cổ phiếu và trái phiếu nước ngoài. Một thế giới rộng lớn tràn đầy cơ hội. Đừng thoái lui chỉ vì nó quá mới lạ!Theo Dân Trí/Businessweek
  3. TLbooks

    TLbooks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2008
    Đã được thích:
    11
    Thị trường các nước đang phát triển là điểm đến hấp dẫn. Sau những ngày dài chinh phục thế giới, giới công nghiệp Trung Quốc nâng ly whisky Scotland chúc nhau chiến thắng. Đó lại là cơ hội cho nhà sản xuất rượu lớn nhất thế giới Diageo.Năm 2007, công ty cho ra đời loại rượu Johnie Walker Blue Label bản George V với giá 600 đôla/chai. Sức tiêu thụ từ Châu Á mạnh tới nỗi Diageo đã tự soán ngôi chính mình với chai The John Walker với giá bán lẻ đề xuất tới 3000 đôla/chai.?oCông ty đang hoạt động rất tốt,? họ tuyên bố.Giới đầu tư năm 2010 có thể học được từ Diageo. Tìm ra nơi nào sẽ phát đạt rồi lao tới đó kiếm một miếng bánh, dù đó có là Trung Quốc, Brazil hay Hoa Kỳ.Đừng trông đợi kinh tế sẽ phục hồi mạnh mẽ để nâng giá những loại cổ phiếu tầm thường vì trong mắt đa phần các nhà kinh tế, kinh tế sẽ vẫn èo uột.Một năm trước, khi toàn sàn đỏ rực một màu máu, tờ báo này (Businessweek ?" ND) dự báo nhà đầu tư sẽ ?okiếm lời nhờ mua những gì không còn được ưa chuộng,? ví dụ như trái phiếu lợi suất cao.Quả đúng như vậy: trên thị trường thế giới cho tới tháng 11 này, trái phiếu lợi suất cao đem lại lợi nhuận 58%, tiếp theo là hàng hóa cơ bản (36%), vàng (34%), cổ phiếu (29%), và trái phiếu doanh nghiệp hạng đầu tư (23%). Lựa chọn an toàn lại ít thành công, trái phiếu chính phỉ chỉ mang lại 8% lợi nhuận.Nhưng tiền dễ kiếm nhờ dám liều chấp nhận rủi ro không còn nữa.Giờ là lúc nên chọn nơi an toàn ví dụ như những cổ phiếu, trái phiếu và hàng hóa cơ bản vẫn đầy hứa hẹn dù nền kinh tế Mỹ có tiếp tục khó khăn trên đường hồi phục.Vì thế, hướng ra thế giới là một chiến lược sáng suốt cho năm 2010. Đó là một trong số ít thứ cả những nhà đầu tư chủ động và thụ động đều đồng tình dù lý do của họ lại trái ngược nhau.Nhà đầu tư thụ động tin rằng không thể hơn được thị trường, vì thế họ thích đa dạng hóa đầu tư để giảm thiếu rủi ro nếu một khoản đầu tư không được như mong muốn.Theo lý luận của họ, đa dạng hóa tốt nhất là trải đều vốn khắp toàn cầu chứ không chỉ ở nước sở tại.Lý tưởng là khoản đầu tư vào cổ phiếu Mỹ không nên nhiều hơn tỷ lệ vốn hóa của thị trường Mỹ so với thế giới. Tỷ lệ đó đã giảm từ 70% năm 1970 xuống còn 48% năm 2009.Nhà đầu tư chủ động cũng tìm kiếm cơ hội đầu tư ở nước ngoài, nhưng không chỉ vì lý do đa dạng hóa danh mục.Ngược lại với nhà đầu tư vào các quỹ chỉ số, họ tin rằng có thể thắng được thị trường và nhiều người nghĩ cơ hội tốt nhất trong năm 2010 không nằm ở nước Mỹ mà tại các thị trường ít nhận được sự chú ý từ giới chuyên môn.Một nhà đầu tư suốt 8 năm liền mỗi năm chọn được 10 cổ phiếu hàng đầu thế giới trong mỗi phân khúc thì cho đến tháng 12/2008 sẽ tích lũy được một khoản lợi nhuận tới 7.000%.Ngược lại, một nhà đầu tư tương tự chỉ được chọn lựa các cổ phiếu trong chỉ số S&P 500 chỉ có thể kiếm lời được 1.500%. Nói cách khác, nếu tin vào ?ocon mắt? của mình, bạn sẽ muốn vươn ra thế giới.Dù với động cơ gì, năm tới nhiều người Mỹ sẽ nỗ lực tìm kiếm cơ hội đầu tư ở nước ngoài.Một điều tra trực tuyến của Bloomberrg BusinessWeek đầu tháng 12 cho thấy 40% nhà đầu tư Mỹ dự định tăng tỷ trọng đầu tư vào cổ phiếu thế giới trong vòng 5 năm tới, so với mức 22% một năm trước đó.Dù gì thì một số thứ vẫn chậm thay đổi: khi được hỏi năm tới thị trường cổ phiếu nào sẽ mang lại nhiều lợi nhuận nhất, người Mỹ vẫn cứ chọn nước mình. Với các nhà đầu tư quốc tế, Mỹ chỉ xếp thứ 4 sau Trung Quốc, Ấn Độ và Brazil.Những nhà đầu tư này có thể sẽ đúng. So với tình hình tại Mỹ, triển vọng tăng trưởng tại Châu Á và các quốc gia giàu tài nguyên như Brazil, Canada và Australia sáng sủa hơn nhiều.?oNền kinh tế Mỹ, với tất cả lòng kính trọng, đã không còn thống trị nền kinh tế toàn cầu như trước đây nữa. Chúng ta sẽ phải giảm sự phụ thuộc từ các nước khác vào Hoa Kỳ,? GS Oded Shenkar tại Trường Kinh doanh Fisher, ĐH bang Ohio, nói.Với người Mỹ lợi nhuận từ cổ phiếu và trái phiếu nước ngoài lại càng đáng giá hơn khi đồng đôla rớt giá so với các đồng tiền khác.Mua cổ phiếu các công ty đa quốc gia cũng là một cách để đặt niềm tin vào tình hình kinh tế thế giới mà không phải lựa chọn trong những cái tên lạ tai.Tuy vậy không phải tập đoàn nào cũng như nhau mà nên chọn những nhà cung cấp hàng tiêu dùng cho thị trường Châu Á và Mỹ Latin như Diageo, Coca-Cola hay Nestle.Ngược lại, đây lại không phải là thời điểm tốt để trông đợi ngành công nghiệp phục hồi. Công nghiệp Mỹ vẫn còn quá nhiều công suất thừa cho dù nhiều nhà máy đã bị đóng cửa hay giảm biên chế.Trung Quốc cũng làm chính vấn đề thừa công suất của mình thêm trầm trọng khi tận dụng cuộc suy thoái để sắm sửa thêm nhiều nhà máy, trang thiết bị, cơ sở hạ tầng và bất động sản.Khu vực kỹ thuật có lẽ phần nào sẽ tốt hơn toàn ngành công nghiệp nói chung vì vòng đời sản phẩm của họ ngắn: nếu khách hàng có tiền, họ thường thay máy tính hoặc thiết bị viễn thông nếu nó đã lạc hậu.Tuy vậy, cổ phiếu công nghệ đã tăng rất mạnh kể từ đáy nên mức giá hiện nay không còn hấp dẫn.Ngân hàng và các công ty tài chính cũng không phải là một lựa chọn tốt. Nhóm này vẫn phải chịu tác hại từ những khoản nợ xấu và đầu tư sai lầm thời tiền khủng hoảng.Cách huy động vốn ngoại bảng vẫn được dùng để tăng lợi nhuận nay đã không còn được sử dụng. Thêm nữa, kể từ đáy đến nay cổ phiếu tài chính cũng đã tăng quá nhiều.Đây đúng là một năm điên rồ.Có những nhà đầu tư đen đủi ?otất tay? trong suốt giai đoạn tuột dốc không phanh, cuối cùng đầu hàng và bán ra hồi đầu tháng 3, để rồi lại chứng kiến S&P 500 tăng tới 65%.Để đảm bảo chuyện đó không xảy đến với mình, hãy cân nhắc kỹ quyết định đầu tư để có thể tự tin vào quyết định của chính mình.Giám đốc đầu tư tại Goldman Sachs Asset Management ở New York, ông Eileen Rominger, người đang quản lý 850 tỷ đôla tài sản, đưa ra lời khuyên rằng nên tự vạch kế hoạch đầu tư cho mình và tuân thủ chặt chẽ nó.?oBạn cần biết chắc mình đang sở hữu cái gì và vì sao lại sở hữu chúng. Trong tình hình biến động như thế này, không thiếu cám dỗ bịt mắt nhà đầu tư."Đó đúng là lời khuyên tốt cho những người lần đầu bước chân vào những vùng đất mới như cổ phiếu và trái phiếu nước ngoài. Một thế giới rộng lớn tràn đầy cơ hội. Đừng thoái lui chỉ vì nó quá mới lạ!Theo Dân Trí/Businessweek
  4. TLbooks

    TLbooks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2008
    Đã được thích:
    11
    Mua bốc đồng quá, hỏng cả kế hoạch giải ngân !
  5. TLbooks

    TLbooks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2008
    Đã được thích:
    11
    Công ty CP Licogi 16 (mã CK: LCG) công bố Nghị quyết HĐQT họp ngày 14/12/2009.Theo đó, HĐQT công ty thông qua việc mua lại 1 triệu cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ.Giao dịch dự kiến thực hiện bằng phương thức báo giá khớp lệnh hoặc thỏa thuận. Công ty dự kiến mua cổ phiếu quỹ từ ngày 21/12/2009 đến 21/06/2010.HĐQT ủy quyền cho chủ tịch HĐQT chỉ đạo trực tiếp tổng giám đốc là người đại diện trực tiếp của công ty theo dõi, thực hiện các thủ tục liên quan đến giao dịch cổ phiếu quỹ.Hôm nay, ngày 21/12/2009 là ngày giao dịch không hưởng quyền và 23/12 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2009 tỷ lệ 15% của LCG.

Chia sẻ trang này