õ-?õ-?õ-?õT?õTÊõTƠõTƯõTêõTôõTô Tuỏ?Đn 9/11: "xiỏ??t cung tiỏằ?n" tràn ngỏ?ưp tr?ên mỏ?ãt b?Ăo, Vn In

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi TLbooks, 06/11/2009.

166 người đang online, trong đó có 66 thành viên. 05:13 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2222 lượt đọc và 22 bài trả lời
  1. TLbooks

    TLbooks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2008
    Đã được thích:
    11
    õ-õ-õ-õTõTÊõTƠõTƯõTêõTôõTô TuỏĐn 9/11: "xiỏt cung tiỏằn" tràn ngỏưp trên mỏãt bĂo, Vn Index nhan


    + Tin cung tiền bị xiết tràn ngập trên mặt báo
    + Tin kiều hối giảm đến 20%, tiền $ thiếu nghiêm trọng, giá $ ngoài chợ đen tăng chóng mặt
    + Tin gói kich cầu thứ 2 hỗ trợ 2% không đủ bù chi phí giải ngân
    + Việc bán giải chấp tiếp tục với số lượng lớn
    + Chỉ số DJ nếu tối nay mà giảm thì thứ 2 đúng là đại hoạ, sẽ trắng bảng ngay



  2. tre1978

    tre1978 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2009
    Đã được thích:
    0
    Về bán vé máy bay thôi, cho chắc
  3. TLbooks

    TLbooks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2008
    Đã được thích:
    11
    Khó khăn về vốn khiến ngân hàng thương mại có thể sẽ tìm cách ?oxoay xở? thông qua ?ođi đêm?.




    Không thay đổi lãi suất cơ bản cộng với khống chế giới hạn tăng trưởng tín dụng đang đẩy ngân hàng thương mại vào thế rất khó khăn và họ sẽ tìm cách ?oxoay xở? thông qua ?ođi đêm?. Như vậy, liệu công cụ điều hành lãi suất của Ngân hàng Nhà nước có còn phát huy tác dụng?

    Kết thúc 10 tháng, mặc dù trên thị trường có hàng chục ngân hàng thương mại nhưng chỉ lác đác vài trường hợp công bố lợi nhuận.

    ?oKhông gian? chật hẹp?

    Lãnh đạo LienVietBank cho biết: kết thúc 10 tháng, lợi nhuận trước thuế đạt 478 tỷ đồng trong khi kế hoạch năm là 465 tỷ đồng, dự kiến năm 2009, lợi nhuận đạt 544 tỷ đồng. Đặc biệt, trong cơ cấu lợi nhuận, khu vực tín dụng chỉ chiếm 31%, phần còn lại là thu từ hoạt động phái sinh, kinh doanh nguồn vốn và dịch vụ ngân hàng khác.

    Trước đó, ABBank cũng công bố kết quả kinh doanh tháng 10/2009 đạt 46 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, trong đó thu nhập từ hoạt động dịch vụ xấp xỉ 11 tỷ đồng, đưa lũy kế chỉ số này 10 tháng đầu năm lên 327 tỷ đồng.

    Một ngân hàng khác là Maritime Bank công bố lợi nhuận trước thuế 780 tỷ đồng, vượt 18% so với kế hoạch phân bổ thời kỳ trong năm.

    Tuy nhiên, phân tích lợi nhuận ngân hàng của năm nay từ góc độ nguồn thu tín dụng, ông Nguyễn Mạnh, Giám đốc Ban vốn và kinh doanh vốn BIDV nhận xét: ?oNăm 2009 là năm khó khăn của các ngân hàng bởi không gian hoạt động quá chật hẹp?.

    ?oKhông gian? ở đây được hiểu là cơ chế lãi suất không phù hợp với cung cầu và giá vốn. Cán bộ một ngân hàng cho rằng, đầu năm nay, khi thực hiện nới lỏng tiền tệ, việc đưa lãi suất cơ bản từ 14% xuống 7% là hoàn toàn phù hợp.

    Tuy nhiên, việc kéo dài lạm dụng công cụ này đã làm méo mó giá vốn, bởi thay vì giá vốn được quyết định bằng cung cầu vốn thì chúng lại được thay bằng một quyết định hành chính.

    Song song, chỉ tiêu tăng trưởng dư nợ tín dụng vừa bị giới hạn khá ngặt nghèo vừa được phát đi một cách ?ophập phù?: Đầu năm chỉ tiêu này được ?oước? tăng trên 20%, giữa năm nhích lên 25 - 27% và hiện tại lại ?otrên/dưới? 30%.

    Dĩ nhiên, trong bối cảnh các chỉ số kinh tế vĩ mô chưa ổn định, khả năng phục hồi sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp còn yếu thì sự ?ogiật cục? trong hoạt động điều hành là khó tránh khỏi, nhất là năm 2009, Ngân hàng Nhà nước phải kế thừa ?ogia tài lạm phát? quá cao từ hai năm trước để lại.

    Cùng đó, người đứng đầu Ngân hàng Nhà nước tiếp tục khẳng định quan điểm sẽ không lựa chọn giải pháp tăng khối lượng tiền cung ứng thông qua công cụ tái cấp vốn bởi lo ngại kích hoạt lạm phát, giá cả thị trường bị đẩy lên cao, đồng thời gây nên hiệu ứng ?obong bóng? với thị trường bất động sản và chứng khoán.

    Những tính toán hợp lý?

    Trong cơ cấu lợi nhuận ngân hàng hiện nay chủ yếu từ 3 nguồn: tín dụng, đầu tư và các dịch vụ sản phẩm khác. Trong đó, phổ biến trên toàn hệ thống, lợi nhuận từ lãi (tín dụng) vẫn chiếm tới 80%, có ngân hàng lên tới 90%.

    Tuy nhiên, giải thích lý do con số lợi nhuận cao của một số ngân hàng trong 10 tháng qua, ông Nguyễn Đức Hưởng cho rằng, chủ yếu là do các ngân hàng có nguồn thu từ mảng đầu tư và dịch vụ, còn thu từ tín dụng chiếm tỷ trọng thấp. Chẳng hạn, với LienVietBank nguồn thu chủ yếu đến từ kinh doanh nguồn trên thị trường liên ngân hàng, đầu tư phái sinh.

    Trên thực tế, với cơ chế lãi suất và giới hạn tăng trưởng tín dụng như trên, trong khi nguồn vốn từ nghiệp vụ tái cấp vốn hạn chế thì lợi nhuận năm nay của những ngân hàng có nguồn thu phụ thuộc vào tín dụng rất khó đạt kế hoạch, chứ chưa nói tới tăng trưởng. Điều này xảy ra ngay cả đối với các ngân hàng thương mại nhà nước và ngân hàng thương mại cổ phần có yếu tố Nhà nước.

    Bởi thế, đã có ngân hàng thương mại nhà nước kiến nghị Ngân hàng Nhà nước cho phép được ?onới? giới hạn tín dụng lên mức 28% thay vì 25% (do một thực tế được ngầm hiểu rằng, các ngân hàng thương mại nhà nước và có yếu tố nhà nước phải thực hiện nghĩa vụ bình ổn thị trường nên giới hạn tăng trưởng tín dụng không vượt quá 25%).

    Tuy nhiên, trước khó khăn này, liệu các ngân hàng có ngồi yên để chịu lỗ và bị mất tài khoản? Một chuyên gia ngân hàng cảnh báo: rất có thể ngân hàng và doanh nghiệp sẽ tìm cách ?ođi đêm? với nhau, đàm phán để huy động và cho vay lãi suất cao hơn mức cho phép rồi tìm cách hợp thức hóa.

    Như thế, ai dám chắc tiêu cực lách luật thu thêm phí trong mua bán ngoại tệ giữa doanh nghiệp và ngân hàng trước đây không tái diễn đối với lãi suất huy động và cho vay?

    Và nếu không cẩn trọng, mục tiêu giữ nguyên lãi suất cơ bản để góp phần ngăn chặn lạm phát, hạ chi phí vốn cho doanh nghiệp cũng như mong muốn kiểm soát thị trường tiền tệ từ công cụ lãi suất sẽ khó thành công.

    Theo VnEconomy
  4. TLbooks

    TLbooks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2008
    Đã được thích:
    11
    Số dư tiền gửi trong hệ thống ngân hàng dự kiến giảm 21.000 ?" 23.000 tỉ đồng. Cuộc đua lãi suất tiết kiệm của tháng 11 đã khởi động.




    Ngân hàng Phương Đông (OCB) tăng đồng loạt lãi suất huy động tiền đồng, ngoại tệ và vàng vào ngày 4.11. Với VND, kỳ hạn một tháng là 9,45%/năm, từ 3 ?" 12 tháng là 9,49%/năm, từ 13 ?" 24 tháng là 9,7%/năm, 36 tháng là 9,8%/năm. Tiết kiệm linh hoạt 13 tháng lãi cuối kỳ là 9,89%/năm.

    Dưới 10% để né thanh tra

    Nhưng đây chưa phải là mức lãi suất cao nhất thị trường. Đứng đầu thị trường phải kể đến mức lãi suất 9,99%/năm của hàng loạt ngân hàng thương mại. Việc Thống đốc ngân hàng Nhà nước tuyên bố sẽ thanh tra những ngân hàng có lãi suất huy động 10%/năm trở lên hồi cuối tháng 10 đã đưa 9,99%/năm trở thành mức lãi suất huy động cao nhất hiện nay.

    Trước đó, có ngân hàng đã chuẩn bị phương án lãi suất trên 10%, nhưng phải rút lại để né thanh tra. Và tuyên bố trên, cũng khiến ngân hàng muốn hút tiền nhanh có ít lựa chọn lãi suất hơn, hoặc phải ?olách? bằng lãi suất thưởng.

    Như OCB ngày 5.11 phát hành 1.000 tỉ đồng kỳ phiếu, cả ba kỳ hạn 3 ?" 6 ?" 9 tháng đều nằm ở mức 9,99%/năm. Còn ở VietABank, lãi suất kỳ hạn 1 đến 12 tháng hiện chỉ nằm trong khung hẹp từ 9,5% đến 9,75%/năm, đối với khoản gửi từ 200 triệu đồng trở lên sẽ được thưởng thêm từ 0,03 đến 0,1%/năm.

    Tuy nhiên, có ngân hàng còn tung ra lãi suất tiết kiệm còn ?osốc? hơn. Đầu tháng 11, ngân hàng Liên Việt vừa phát hành chứng chỉ tiền gửi ghi danh với mệnh giá tối thiểu là 100.000đ và 100 USD/chứng chỉ tiền gửi. Lãi suất cho chứng chỉ bằng tiền đồng cao nhất lên đến 10,2%/năm kỳ hạn 24 tháng, 10,1%/năm kỳ hạn 18 tháng, chứng chỉ tiền gửi bằng USD lãi suất cao nhất là 3,14%/năm kỳ hạn 9 tháng và 2,82 %/năm kỳ hạn 6 tháng.

    Ngoài ngân hàng cổ phần, gần đây các ngân hàng thương mại nhà nước, nước ngoài cũng vào cuộc với đủ mọi hình thức khuyến mãi.

    VietABank tung ra chương trình ?ogửi 1 lần trúng 999 lần? mỗi ngày đều chọn khách hàng may mắn. Giải thưởng là vé du lịch nước ngoài, tủ lạnh, máy ảnh, điện thoại, giải đặc biệt cuối năm là ba ký vàng SJC. Còn ngân hàng ACB sẽ giảm lãi suất 0,12%/năm trong năm vay đầu tiên đối với các khách hàng cá nhân. Vietcombank đầu tháng 11 đưa ra lãi thưởng cộng thêm 0,05 ?" 0,5%/năm. HSBC Việt Nam cũng tung ra chương trình bốc thăm với 11 kỳ nghỉ ở nước ngoài...

    Sơ bộ, từ cuối tháng 10, nhóm ngân hàng thương mại nhà nước đã điều chỉnh tăng lãi suất huy động, như BIDV trong phát hành chứng chỉ tiền gửi từ ngày 22.10, đã đưa lãi suất lên mức 10%/năm. Vietcombank cũng đã tăng lãi suất USD và tiền đồng, và cộng thêm mức lãi suất thưởng từ 0,05 ?" 0,5%/năm.

    Ở nhóm ngân hàng thương mại cổ phần hàng đầu, ACB cũng đã có bảng lãi suất mới từ 4.11 với lãi suất cao nhất 9,72%/năm kỳ hạn 3 tháng. Tăng mạnh nhất là nhóm ngân hàng thương mại cổ phần quy mô vừa và nhỏ.

    Không thể đứng ngoài cuộc

    ?oThấy lãi suất nơi khác hấp dẫn nhưng cũng phải đắn đo, vì lãi suất ở ngân hàng đang gửi cũng hấp dẫn và có nhiều ràng buộc khác?, chị Thanh Hiền, ngụ quận Tân Bình, nói.

    Từ sau cuộc họp khoảng cuối tháng 10 với người đứng đầu ngân hàng Nhà nước, 23 ngân hàng đang thiếu vốn thanh khoản tất bật nâng lãi suất để thu hút tiền. Các ngân hàng còn lại, dù không thiếu thanh khoản, vẫn không thể đứng ngoài cuộc. ?oNhà băng kia tăng lãi suất, tôi ngồi yên được không? Tôi phải giữ khách hàng của mình chứ?, ông Nguyễn Quốc Sỹ, phó tổng giám đốc ngân hàng Miền Tây, nói.

    Theo ông, tâm lý hiện nay của nhiều nhà băng, ngoài thiếu thanh khoản, là sợ mất khách, chính điều này đã ?odắt dây? lãi suất huy động vào cuộc đua mới. Và để hút thêm tiền, không cách nào nhanh hơn bằng việc tăng lãi suất và quà tặng.

    Cuộc điều tra phỏng vấn 500 nhà đầu tư cá nhân của Vietnam Report mới đây cho biết lãi suất là một trong những điều được họ quan tâm đầu tiên. Theo ông Sỹ, chỉ có một bộ phận người gửi tiết kiệm sẵn sàng bỏ nơi này đến nơi có lãi suất cao hơn. Nhưng dù vậy, ngay khi tăng lãi suất, các ngân hàng vẫn có thêm ngay lượng tiền gửi và khách hàng.

    Thống đốc Nguyễn Văn Giàu cho biết trong cuộc họp gần đây, đây là thời điểm đi vào cuối năm, giai đoạn doanh nghiệp rút tiền thanh toán chuẩn bị hàng hoá, nguyên vật liệu cho đầu năm, tiền lương thưởng cuối năm nên số dư tiền gửi trong hệ thống ngân hàng thường giảm 21.000 ?" 23.000 tỉ đồng.

    Mức lãi suất trên thị trường liên ngân hàng cũng đã dâng cao lên tới 10,5% cho kỳ hạn 3 tháng tuần qua, nóng không kém huy động ngoài dân cư, đủ hình dung mức độ khan vốn thời điểm này của nhiều ngân hàng.

    Ở các ngân hàng, dù hạn chế cho vay vì tăng trưởng tín dụng bình quân đã vượt 30%, nhưng họ không thể xua tay từ chối khách hàng thân thiết. Vì vậy, khi thanh khoản còn thiếu và dự báo tín dụng còn vượt mốc, thì cuộc đua lãi suất tiết kiệm hãy còn chưa chấm dứt.

    Theo Hồng Sương
    SGTT
  5. TLbooks

    TLbooks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2008
    Đã được thích:
    11
    Ngân hàng tiếp tục tăng lãi suất huy động VND, đường cong lãi suất đang được ?okéo thẳng? ở nhiều thành viên.




    Tháng 10/2008, các ngân hàng hội viên Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) đã ngồi lại với nhau, cùng tìm tiếng nói chung trong việc điều chỉnh lãi suất huy động VND theo hướng hợp lý hơn ở các kỳ hạn.

    Sau cuộc gặp trên, VNBA có công văn kêu gọi các hội viên tự xây dựng lộ trình điều chỉnh đường cong lãi suất để từng bước hướng tới thông lệ, vốn huy động có thời hạn dài lãi suất cao hơn vốn huy động có thời hạn ngắn để khuyến khích người gửi tiền dài hạn, giúp các ngân hàng thương mại có nguồn vốn ổn định để chủ động kế hoạch đầu tư, góp phần phục vụ nền kinh tế có hiệu quả?

    Sau thời điểm trên, cuối năm 2008 đến hơn nửa đầu năm 2009, hầu hết các ngân hàng thương mại đều từng bước điều chỉnh lãi suất theo ?ođường cong? mà VNBA gợi ý; lãi suất huy động kỳ hạn dài cao hơn kỳ hạn ngắn, một số thành viên cũng bỏ hẳn các kỳ hạn cực ngắn như tính theo ngày và tuần.

    Tuy nhiên, việc điều chỉnh và giữ ổn định hướng và chiều của đường cong lãi suất trên chỉ mang tính tương đối. Thực tế khó định hình được một đường cong lãi suất chuẩn, bởi có nhiều yếu tố mang tính thời điểm tác động, như nhu cầu vốn và năng lực huy động của các thành viên, kỳ vọng lạm phát trong tương lai? Và nay, ?otrật tự? đã có trong khoảng thời gian trên bắt đầu có những xáo trộn, khi một số thành viên ?okéo thẳng? lãi suất đều cho nhiều kỳ hạn.

    Đầu tháng 11 này, thị trường tiếp tục đón nhận loạt thông tin thông báo tăng lãi suất huy động VND (và cả ngoại tệ) của các ngân hàng thương mại. Đáng chú ý là chưa đầy hai tháng trước đó đã có thông điệp giữ ổn định chung giữa các thành viên.

    Trong loạt điều chỉnh lần này, dễ thấy lãi suất tăng thêm tập trung ở các kỳ hạn ngắn, khi dư địa tại các kỳ hạn dài đã bị thu hẹp. Theo điều chỉnh trong các ngày 2 và 4/11, lãi suất huy động VND tại Ngân hàng Đông Nam Á (SeABank), Ngân hàng Sài Gòn ?" Hà Nội (SHB), Ngân hàng Phương Đông (OCB), Ngân hàng Miền Tây (Western Bank)? ở các kỳ hạn đã lên mức cao, khá đồng đều và sát với các kỳ hạn dài.

    Như tại Western Bank, ở sản phẩm ?oTiền gửi tiết kiệm siêu lãi suất VND?, lãi suất các kỳ hạn 1 ?" 5 tháng đã lên tới 9,5% - 9,93%; trong khi các kỳ hạn dài từ 13 ?" 36 tháng đều đồng loạt áp chung mức 9,99%/năm. Hay tại OCB, từ ngày 4/11, khái niệm ?ođường cong? không còn từ kỳ hạn 3 tháng cho đến 12 tháng, cùng thống nhất mức 9,49%/năm.

    Ngoài việc tăng lãi suất, có thể thấy những ngày gần đây nhiều ngân hàng thương mại cũng đã sử dụng các công cụ huy động là kỳ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trong đó lãi suất được đẩy lên đỉnh điểm ở các kỳ hạn ngắn.

    Cụ thể, hôm nay (5/11), OCB bắt đầu triển khai kế hoạch phát hành 1.000 tỷ đồng kỳ phiếu ngắn hạn với lãi suất ?ocực cao?; các kỳ hạn 3, 6 và 9 tháng đều có chung mức 9,99%/năm! Trong khi đó, tại Ngân hàng Liên Việt (LienVietBank) là đợt phát hành chứng chỉ tiền gửi ghi danh đợt 2 với lãi suất cao nhất lên đến 10,2%/năm. Và cũng từ ngày 5/11, Ngân hàng Nhà Hà Nội (Habubank) triển khai sản phẩm ?oTiết kiệm siêu lãi suất? tập trung cho các kỳ hạn ngắn, từ 1 ?" 3 tháng với lãi suất lên tới 9,99%/năm?

    Sau đợt điều chỉnh trực tiếp và thông qua các công cụ huy động khác, chênh lệch lãi suất huy động và cho vay đối với sản xuất kinh doanh đã cùng thu hẹp, chỉ còn khoảng 0,5% - 0,6%. Điều này cho thấy áp lực gọi vốn của các ngân hàng đang tăng cao, nhất là trước nhu cầu đáo hạn của các khoản tiền gửi thường tập trung vào cuối năm.

    Trong khi đó, Ngân hàng Nhà nước định hướng vẫn tiếp tục giữ lãi suất cơ bản ở mức 7% hiện nay cho đến đầu năm 2010.
    Theo VnEconomy
  6. TLbooks

    TLbooks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2008
    Đã được thích:
    11
    Các ngân hàng đang ra sức tăng lãi suất và tung các chương trình khuyến mãi để giữ khách hàng torng những tháng cuối năm.




    Mặc dù tăng trưởng tín dụng đã sát mức 30% - chỉ tiêu mà Ngân hàng Nhà nước đặt ra trong năm nay, thế nhưng hiện các ngân hàng vẫn tiếp tục tăng lãi suất huy động nhằm thu hút thêm vốn để cho vay.

    Tăng từ tiền đồng đến đô la Mỹ

    Từ đầu tháng 11 đến nay, các ngân hàng liên tục thông báo tăng lãi suất huy động, từ tiền đồng đến đô la Mỹ và cả vàng.

    Chỉ từ ngày 15-10 đến nay, Ngân hàng TMCP Việt Á đã tăng lãi suất tiền đồng bốn lần và tăng lãi suất huy động đô la Mỹ hai lần, trong đó có hai lần điều chỉnh lãi suất tiền đồng trong tuần đầu tháng 11 này.

    Sở dĩ tăng nhiều lần là do ngân hàng này vừa tăng vừa nhìn động thái của các ngân hàng khác. Sau bốn lần tăng, lãi suất huy động tiền đồng của Việt Á hiện đã nằm trong tốp các ngân hàng có lãi suất cao nhất trên thị trường.

    Lãi suất của Việt Á cho kỳ hạn từ 1 đến 12 tháng hiện chỉ dao động trong khung lãi suất hẹp, từ 9,5% đến 9,75%/năm. Để tăng phần hấp dẫn, ngân hàng này còn tung ra chương trình ?oGửi 1 lần trúng 999 lần? kéo dài đến cuối năm với giải đặc biệt là ba ký vàng SJC.

    Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) cũng đã thông báo tăng đồng loạt lãi suất tiền đồng, đô la Mỹ và vàng trong ngày 4-11. SCB hiện đang dẫn đầu thị trường về lãi suất huy động với mức lãi suất kỳ hạn một tháng là 9,7%/năm, 9,95%/năm cho kỳ hạn ba tháng, và 9,99%/năm cho kỳ hạn sáu tháng.

    Do Ngân hàng Nhà nước đã phát đi thông điệp sẽ thanh tra toàn diện các ngân hàng có lãi suất huy động từ 10%/năm trở lên nên 9,99%/năm là mức lãi suất cao nhất mà các ngân hàng đưa ra ở thời điểm này. Vì thế, cạnh tranh ở các kỳ hạn ngắn vốn còn dư địa để tăng tiếp lãi suất đang là xu hướng hiện nay.

    SCB đã điều chỉnh tăng lãi suất các kỳ hạn 1, 2, 3 tuần lần lượt là 7,6%, 8%, và 8,2%/năm. Mức lãi suất huy động từ dân cư trên được xem là cao, tuy nhiên vẫn không bằng mức lãi suất trên thị trường liên ngân hàng, đã tăng đến 10,5%/năm cho kỳ hạn ba tháng.

    Không chỉ Việt Á và SCB, các ngân hàng khác, kể cả ngân hàng thương mại nhà nước và nước ngoài cũng tham gia vào cuộc đua này với nhiều hình thức từ tăng lãi suất đến tung ra các chương trình khuyến mãi hấp dẫn cho người gửi tiền.

    Lý giải nguyên nhân, các ngân hàng đều cho biết đang trong tình trạng khan vốn vì thế lãi suất trên thị trường liên ngân hàng mới được đẩy cao lên như vậy. Do tiền đồng khan hiếm nên các ngân hàng quay sang tăng lãi suất đô la Mỹ để hút vốn, và đang hướng khách hàng chuyển sang vay đô la Mỹ.

    Nguyên nhân sâu xa

    Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Văn Giàu trong cuộc họp với các ngân hàng gần đây đã đề cập đến chỉ thị 01 được NHNN ban hành ngày 22-5-2009, trong đó có yêu cầu các ngân hàng phải đảm bảo quy mô và cơ cấu tín dụng phù hợp với vốn huy động. Tuy chưa phát hiện ngân hàng nào vi phạm nhưng ông cho biết trên thực tế có những ngân hàng đang ở mức báo động.

    Thêm vào đó, nhiều ngân hàng đã đi huy động trên thị trường liên ngân hàng, tức vay của các ngân hàng khác để đem cho vay lại mà nguồn vốn trên thị trường này chỉ được dùng để bù đắp thiếu hụt tạm thời dự trữ bắt buộc và khả năng thanh toán.

    Ông Giàu cũng cảnh báo sẽ có biện pháp xử lý với những ngân hàng vi phạm quy định trên. Ông cũng phát đi thông điệp: NHNN sẽ không hỗ trợ vốn nhiều cho các ngân hàng trong những tháng cuối năm để thực hiện mục tiêu chống lạm phát. Trước đây, một ngày NHNN có thể bơm ra 12.000 - 16.000 tỉ đồng thông qua các hoạt động nghiệp vụ thị trường mở để hỗ trợ thanh khoản cho các ngân hàng nhưng từ giờ đến cuối năm mức hỗ trợ chỉ còn 7.000 tỉ đồng một ngày.

    Ông cũng cảnh báo theo kinh nghiệm các năm trước, thường những tháng cuối năm và cận tết, số tiền gửi trong hệ thống sẽ giảm 21.000 - 32.000 tỉ đồng vì doanh nghiệp rút tiền để chi trả lương, thưởng cho nhân viên và thanh toán, vì thế các ngân hàng phải đặc biệt quan tâm đến thanh khoản của mình.

    Với những lời cảnh báo trên, các ngân hàng đã cho vay ra nhiều do e ngại vấn đề huy động bị giảm vào những tháng cuối năm nên phải tăng lãi suất và đưa ra các chương trình khuyến mãi để giữ chân khách hàng. Vì nếu huy động bị giảm thì ngân hàng sẽ bị mất cân đối giữa vốn huy động và cho vay. Vài ngân hàng đua lãi suất thì các ngân hàng lớn cũng không thể đứng ngoài nhìn khách hàng của mình ra đi nên buộc lòng phải nhảy vào khiến cuộc đua tăng lãi suất càng quyết liệt hơn trong những tháng cuối năm.
    Theo Thủy Triều
    TBKTSG
  7. TLbooks

    TLbooks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2008
    Đã được thích:
    11
    Các ngân hàng đang cần tiền cho vay mùa vụ cuối năm. Và để hút mạnh tiền, nâng lãi suất vẫn là công cụ được lựa chọn sử dụng nhiều nhất.




    Ông Phạm T., một nhân viên phụ trách huy động vốn của một ngân hàng than thở: dạo này ông đối đầu với việc khách hàng rút tiền trước hạn ngày càng tăng. Ông kể, cứ mỗi lần ngân hàng khác thông báo nâng lãi suất là người gởi tiết kiệm lại dồn dập hỏi. ?oHọ so sánh lãi suất nhiều hơn trước, và sẵn sàng rút tiền để hưởng mức lãi suất cao cho 3 tháng kết thúc năm?, ông nói.

    Các ngân hàng đang cần tiền cho vay mùa vụ cuối năm. Ông Đàm Thế Thái, giám đốc khối khách hàng cá nhân của ngân hàng An Bình (ABbank) cho hay, mảng huy động từ khoảng hai tháng nay khá khó khăn. Và để hút mạnh tiền, nâng lãi suất vẫn là công cụ được lựa chọn sử dụng nhiều nhất. Từ một tuần nay, lãi suất các kỳ ngắn hạn, cụ thể là ba tháng ở đa số ngân hàng đã tới mức 9,2 ?" 9,7%/năm. Từ đầu tháng 11, LienVietbank phát hành chứng chỉ tiền gửi với lãi suất cao nhất lên đến 10,20%/năm đối với thời hạn 24 tháng, 10,10%/năm kỳ hạn 8 tháng.

    Một số ngân hàng đã kịp phát hành trái phiếu để tăng cường nguồn vốn dài hạn, như VIB vừa phát hành xong 1.330 tỉ đồng, Techcombank 2.100 tỉ đồng, MB 1.000 tỉ đồng, Vietibank đang huy động 5.000 tỉ đồng kỳ phiếu?

    Tính đến cuối tháng 10, tăng trưởng tín dụng ước tính hơn 30% (quý 3 tăng 28% và tháng 10 tăng 2,04%). Trong khi đó, huy động 10 tháng ước đạt 25,72% so với cuối năm. Giới ngân hàng cho biết, lượng tiền huy động được giảm dần và tăng rất chậm. Khoảng cuối tháng 10, người đứng đầu Ngân hàng Nhà nước cho biết, tốc độ tăng trưởng huy động vốn quý 2 là 10,65%, qua đến quý 3 chỉ còn tăng 4,45%. Trung bình sáu tuần gần đây, huy động vốn chỉ tăng 1,6%. Dự kiến từ nay đến cuối năm chỉ tăng 2,7%, nếu trừ trích dự trữ bắt buộc cùng với dự trữ thanh toán, nguồn vốn cung cấp cho tín dụng chỉ còn 2,1%.

    Tuy nhiên, tuần qua lãi suất cho vay trên thị trường liên ngân hàng tăng cao, càng thể hiện ngân hàng cần tiền nhiều hơn. Theo Ngân hàng Nhà nước, lãi suất giao dịch bình quân liên ngân hàng đối với các kỳ hạn ngắn so với tuần trước đó tăng khá cao. Tuần qua, tính riêng giao dịch kỳ hạn qua đêm tăng mạnh với 6.000 tỉ đồng, xấp xỉ tổng doanh số giao dịch một tuần của tháng 9 trước đó.

    Thạc sĩ Lê Đạt Chí cho rằng, khi gói dư nợ kích cầu dài hạn còn kéo dài, gói kích cầu ngắn hạn chưa hết, trong khi nhu cầu vốn dành cho mùa vụ cuối năm và chuẩn bị hàng cho đầu năm đang gia tăng, những hợp đồng dự án đã ký buộc phải giải ngân thì việc nhiều ngân hàng huy động vốn bằng mọi cách là có thể hiểu được. Điều đó cũng cho thấy tăng trưởng tín dụng có nhiều khả năng vượt ?ođèn đỏ? hạn mức 30% trong năm nay.

    Theo H.Sương
    SGTT
  8. TLbooks

    TLbooks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2008
    Đã được thích:
    11
    Đánh giá về chi tiêu ngân sách một cách tổng thể, nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng cần phải có ?okỷ luật ngân sách?.




    Bộ trưởng Tài chính Vũ Văn Ninh, người giữ chìa khoá ngân sách, mới đây đã nói với các đại biểu Quốc hội: ?oChính phủ kiên trì đề nghị Quốc hội cho bội chi ngân sách ở mức 6,5% GDP và cam kết dành toàn bộ số bội chi này, tương đương 125.500 tỉ đồng cho đầu tư phát triển (năm 2010)?.

    Ông Ninh ?okiên trì? cho rằng phải duy trì mức bội chi này mới có thể đảm bảo các chính sách an sinh xã hội đã ban hành vì toàn bộ phần thu ngân sách sẽ chỉ dùng để đảm bảo chi thường xuyên, an sinh xã hội và tiền lương.

    Căn cứ khoản 1, khoản 2, điều 8 của luật Ngân sách nhà nước theo đó ?osố bội chi ngân sách nhà nước phải nhỏ hơn số chi đầu tư phát triển và chỉ dùng để chi đầu tư phát triển?, giải thích của bộ trưởng Ninh nghe có vẻ thuyết phục, thể hiện tinh thần trách nhiệm và tôn trọng pháp luật trong khoản chi tiêu khổng lồ dự kiến này.

    Đây là điểm mà các đại biểu Quốc hội, dù không đồng tình, thật khó phản biện một cách khoa học. Tại kỳ họp thứ 5 hồi giữa năm nay, các đại biểu đã đồng ý về nguyên tắc với đề nghị của Chính phủ tăng bội chi cao hơn bình thường để năm năm sau mới đưa về mức 5% GDP.

    Tuy nhiên, ngoài mức bội chi này, ông Ninh đã không nhắc gì đến khoản trái phiếu Chính phủ dự kiến khoảng 56 ngàn tỉ đồng ?" việc đáng ra phải làm. Tức là bội chi ngân sách thực tế sẽ cao hơn nhiều lần mức Chính phủ báo cáo với Quốc hội.

    Mặt khác, một câu hỏi không thể không đặt ra: chi tiêu ngân sách của Chính phủ thực ra đã ?onghiêm? hay chưa, như bộ trưởng Ninh đã cố chứng tỏ với Quốc hội?

    Tại kỳ họp tháng năm vừa rồi, trước báo cáo của Chính phủ rằng ngân sách nhà nước sẽ thu hụt 40.000 ?" 60.000 tỉ đồng, Quốc hội đã đồng ý tăng bội chi ngân sách không quá 7% GDP. Thực tế, đến cuối năm nay, thu ngân sách thậm chí vượt 0,2% dự toán (750 tỉ), chứ không hụt thu như báo cáo của Chính phủ, thế nhưng bội chi vẫn ở mức rất cao, đến 6,9% GDP. Bộ trưởng Ninh đã tránh không giải thích điều này.

    Một ví dụ khác: Chính phủ đã tăng các ?okhoản chi khác? thuộc ngân sách lên 18 lần (dự toán 620 tỉ đồng, ước thực hiện 11.722 tỉ đồng) mà chưa báo cáo Quốc hội. Đánh giá về chi tiêu ngân sách một cách tổng thể, nhiều đại biểu cho rằng cần phải có ?okỷ luật ngân sách?. Đây là điều mà bộ trưởng Ninh đã không thể trả lời các đại biểu một cách thuyết phục.

    Câu hỏi đặt ra là, bội chi lớn như vậy có phải do Nhà nước thiếu nguồn lực tài chính hay không? Câu trả lời từ phía Chính phủ thường là thiếu, nhất là trong bối cảnh thu ngân sách thường chỉ đáp ứng khoảng 60% nhu cầu chi ngân sách hàng năm.

    Nhưng ở góc độ khác thì câu chuyện lại khác. Hiện nay, Nhà nước đang có gần bốn mươi quỹ chuyên ngành như bảo hiểm xã hội, phát triển khoa học công nghệ, môi trường, quỹ dự phòng tài chính, mà tổng vốn lên đến 300 ?" 400 ngàn tỉ đồng, theo ông Đặng Văn Thanh, nguyên phó chủ nhiệm uỷ ban Kinh tế ngân sách Quốc hội. Quỹ Bảo hiểm xã hội lên tới gần 80 ngàn tỉ đồng là một ví dụ.

    Kết quả kiểm toán từ cơ quan Kiểm toán Nhà nước vào tháng 7 vừa qua cho thấy, hầu hết số tiền này đang được gửi ngân hàng với lãi suất không kỳ hạn, thuộc loại lãi suất thấp nhất.

    Báo cáo từ cơ quan kiểm toán kết luận, việc điều hành các khoản tiền gửi này còn phân tán, lãng phí, các hợp đồng cho vay được ký kết với nhiều điều khoản bất lợi, không đảm bảo quyền lợi của nhà đầu tư theo nguyên tắc thị trường.

    Vì sao một phần của các quỹ này không được dùng đến trong bối cảnh kinh tế còn rất khó khăn mà vẫn phải tăng bội chi?

    Bộ trưởng Ninh nói: ?oTôi đã từng nói với các nhà báo, cũng giống như trong gia đình, khi ta xây một cái nhà, nếu chờ đủ tiền thì không biết đến bao giờ, nên phải vay thêm để xây, sau đó làm ăn để trả. Nôm na hiểu việc sử dụng ngân sách nhà nước cũng vậy?.

    Nhìn hiện tượng có thể là đúng như vậy, nhưng về thực chất thì còn phải bàn thêm khi mà ai cũng thấy là kỷ luật ngân sách còn chưa được tôn trọng. Đó là điều Quốc hội không thể bỏ qua trước khi phê duyệt các dự toán cho năm sau.

    Theo Tư Giang
    SGTT
  9. TLbooks

    TLbooks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2008
    Đã được thích:
    11
    Chính phủ sẽ trình Quốc hội xem xét việc sửa đổi hai dự án Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Luật Các tổ chức tín dụng, sẽ hạn chế cho vay kinh doanh chứng khoán



    Trong chương trình của tuần làm việc thứ ba (2 ?" 7/11), Chính phủ sẽ trình Quốc hội xem xét việc sửa đổi hai dự án Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Luật Các tổ chức tín dụng.

    Với 7 chương, 69 điều, dự thảo Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sửa đổi) được xây dựng theo hướng xác định rõ hơn nhiệm vụ, trách nhiệm của Quốc hội, Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước trong việc hoạch định và thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia.

    Theo đó, Quốc hội quyết định mức lạm phát định hướng từng thời kỳ. Chính phủ quyết định chỉ tiêu lạm phát và định hướng điều hành chính sách tiền tệ quốc gia hàng năm. Ngân hàng Nhà nước xây dựng mức lạm phát từng thời kỳ để Chính phủ trình Quốc hội quyết định, quyết định mục tiêu và biện pháp điều hành chính sách tiền tệ quốc gia hàng năm.

    Với dự án Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi), phạm vi điều chỉnh đã được mở rộng từ chỗ chỉ điều chỉnh từ tổ chức và hoạt động sang điều chỉnh về thành lập, tổ chức, quản lý, hoạt động, kiểm soát đặc biệt, tổ chức lại và giải thể các tổ chức tín dụng, trong đó có nội dung quản lý là thay đổi lớn nhất.

    Ngoài hai dự luật nói trên, Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến vào các dự thảo: Luật Bưu chính, Luật Nuôi con nuôi, Luật Thuế tài nguyên, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng và Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế nhà, đất.

    Các dự án Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Luật Thi hành án hình sự và Luật Trọng tài thương mại được Chính phủ trình Quốc hội vào phiên họp cuối cùng trong tuần.

    Tuần này, Quốc hội cũng sẽ nghe các báo cáo công tác của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao,Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, báo cáo về công tác thi hành án, công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm.

    Các dự án quan trọng quốc gia cũng nằm trong chương trình làm việc của Quốc hội. Đó là các dự án Nhà máy Lọc dầu số 1 Dung Quất, Thủy điện Sơn La, trồng mới 5 triệu ha rừng và dự án đường Hồ Chí Minh.

    Về chủ trương đầu tư dự án Nhà máy Thủy điện Lai Châu và chủ trương đầu tư dự án điện hạt nhân tại tỉnh Ninh Thuận, Chính phủ sẽ trình Quốc hội cho ý kiến vào ngày thứ Sáu (6/11).

    Cũng vào ngày thứ Sáu, Quốc hội sẽ thông qua nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010. Trước đó, tại tuần làm việc thứ hai, Quốc hội đã thảo luận tại hội trường về tình hình, kinh tế, xã hội, ngân sách trong thời gian hai ngày. Một số chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch năm 2010 đã được Quốc hội bàn thảo, cân nhắc để đưa ra quyết định khi xem xét, thông qua nghị quyết.

    Theo Nguyên Hà
    VnEconomy
  10. TLbooks

    TLbooks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2008
    Đã được thích:
    11

    Theo số liệu thống kê mới nhất, tổng dư nợ tín dụng tính đến ngày 30/10/2009 đã tăng 2,04% so với tháng trước và tăng 33,29% so với ngày 31/12/2008.

    Theo thống kê, tổng số dư tiền gửi của khách hàng tại các tổ chức tín dụng đến cuối tháng 10/2009 ước đạt 1.690.450 tỷ đồng, tăng 1,85% so với cuối tháng trước; tăng 25,72% so với tháng 12/2008.


    Trong đó, dư nợ tín dụng bằng VND tăng 2,03% so với tháng trước và tăng 39,46% so với tháng 12/2008, còn dư nợ tín dụng bằng ngoại tệ ước tăng 2,06% so với tháng trước và tăng 10,18% so với cuối năm ngoái.

    Trong khi đó, tổng phương tiện thanh toán (M2) tính đến ngày 30/10/2009 ước tăng 1,52% so với tháng trước và tăng 23,99% so với tháng 12/2008. Còn tiền mặt lưu thông ngoài hệ thống ngân hàng lại giảm 0,34% so với tháng trước và tăng 14,88% so với 31/12/2008.

    Cũng theo số liệu thống kê, tổng số dư tiền gửi của khách hàng tại các tổ chức tín dụng đến cuối tháng 10 năm 2009 ước đạt 1.690.450 tỷ đồng, tăng 1,85% so với cuối tháng trước; tăng 25,72% so với tháng 12/2008. Trong đó, huy động vốn VND ước đạt 1.342.500 tỷ đồng, tăng 2,07% so với tháng trước, tăng 30,51% so với tháng 12/2008; huy động vốn bằng ngoại tệ ước đạt 347.950 tỷ đồng, tăng 1,0% so với tháng trước và tăng 10,14% so với 31/12/2008.

    Như vậy, cho tới tới điểm này, tổng dư nợ tín dụng đã vượt trên ngưỡng 30% mà Ngân hàng Nhà nước đặt ra trong năm nay. Thậm chí, nhiều khả năng còn có thể vượt cả mức dự báo 34-35% mà Ngân hàng Nhà nước đưa ra hồi tháng trước.

    Dư nợ tín dụng tăng cao khiến không ít chuyên gia kinh tế băn khoăn lo ngại về khả năng tái lạm phát. Bởi vậy, đã có những đề xuất về việc nên cân nhắc thắt chặt chính sách tiền tệ.

    Tuy nhiên, theo khẳng định mới đây của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Giàu, khả năng thắt chặt tiền tệ trong năm nay sẽ không xảy ra. Hiện nay, lãi suất cơ bản vẫn được áp dụng ở mức 7%.

    Theo Hà Nguyễn
    Đầu tư

Chia sẻ trang này