õ-?õ-?õ-?õT?õTÊõTƠõTƯõTêõTôõTô Vỏ?ôn chặ?a thỏ?Ơy ?'?Ăy, sỏằ' lặ?ỏằÊng online vỏ?ôn ?'ông

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi TLbooks, 03/12/2009.

188 người đang online, trong đó có 75 thành viên. 05:13 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 508 lượt đọc và 6 bài trả lời
  1. TLbooks

    TLbooks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2008
    Đã được thích:
    11
    õ-õ-õ-õTõTÊõTƠõTƯõTêõTôõTô Vỏôn chặa thỏƠy 'Ăy, sỏằ' lặỏằÊng online vỏôn 'ông

    NHNN và các NHTM đã thống nhất sẽ quyết tâm bình ổn thị trường, rút ngắn chênh lệch 1.000 đồng/USD giữa trong và ngoài hệ thống đang tồn tại hiện nay.

    Ngân hàng Nhà nước (NHNN) thông báo sẽ thanh tra toàn diện tổ chức tín dụng nào có mức lãi suất huy động từ 10,5% trở lên.

    Ngày 2/12, NHNN tiếp tục có các biện pháp chấn chỉnh các hoạt động kinh doanh, ổn định thị trường tiền tệ.

    Trong ngày 2/12, NHNN đã ban hành văn bản số 9484/NHNN-VP gửi các ngân hàng thương mại (NHTM) và Hiệp hội Ngân hàng thông báo sẽ ?othanh tra toàn diện hoạt động của tổ chức tín dụng (TCTD) có mức lãi suất huy động VND từ mức 10,5%/năm trở lên?.

    Theo đó, các NHTM chỉ được phép áp dụng lãi suất huy động VND cao nhất dưới 10,5%/năm. Những trường hợp tăng lãi suất huy động từ mức 10,5%/năm trở lên, phá vỡ mặt bằng huy động trên thị trường, Thanh tra NHNN sẽ tiến hành sẽ tiến hành xem xét toàn diện hoạt động của tổ chức tín dụng đó.

    Cũng trong ngày 2/12, NHNN đã có cuộc họp với các NHTM để quán triệt về điều hành tỷ giá.

    Tại đây, NHNN và các NHTM đã thống nhất sẽ quyết tâm bình ổn thị trường, rút ngắn chênh lệch 1.000 đồng/USD giữa trong và ngoài hệ thống đang tồn tại hiện nay. NHNN cam kết sẵn sàng ủng hộ nguồn cho các NHTM để NHTM có ngoại tệ phục vụ DN nhập khẩu và nhu cầu thanh toán công nợ; đổi lại, các NHTM sẽ giao dịch đúng bằng giá quy định của NHNN.

    Bức xúc trước các tin đồn trên thị trường vừa qua, lãnh đạo các NHTM yêu cầu cơ quan ******* phải vào cuộc để xử lý thích đáng những kẻ tung tin thất thiệt, làm tổn hại đến an ninh kinh tế.

    Theo VNN
  2. TLbooks

    TLbooks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2008
    Đã được thích:
    11

    Chiến thuật bắt đáy!
    Khi thị trường đang lên giá tại gần mức đỉnh thường hay xuất hiện mô hình lá cờ bay. Mô hình đầu vai, mô hình chữ nhật.


    Mong muốn của tất cả các NĐT khi tham gia thị trường là ?omua đáy, bán đỉnh?. Khi thị trường xuống giá, nhiều người bắt đầu nói đến việc ?odò đáy? để mua vào cổ phiếu (CP) với hy vọng sau khi mua thị trường bắt đầu lên giá trở lại. Nhưng đâu là đáy và mức giá này là bao nhiêu thì khó ai có thể biết chính xác. Việc mua bắt đáy hiện nay đã trở thành chiến thuật riêng biệt của từng NĐT.

    TTCK Việt Nam khó tìm đáy

    Với quan niệm TTCK Việt Nam là ?omột cô gái đẹp mặc váy?, ông Nguyễn Trung Kiên, một NĐT tại sàn của CTCK HSC cho rằng, cách dò đáy tốt nhất là khi thị trường xuống một mức giá nào đó khoảng 10 - 15% là bắt đầu mua vào.

    Phương cách mua là không nên bỏ hết tiền mua một lần mà mua từ từ theo hướng trung bình giảm. Nghĩa là khi thị trường bật trở lại thì đã có sẵn CP để bán ra thu lợi nhuận ngắn hạn.

    Một số NĐT dò đáy bằng việc dựa vào xu thế của thị trường và tìm các phiên điều chỉnh để mua vào.

    Ông Ngọc Thạch, NĐT trên sàn CTCK KimEng cho rằng, khi quyết định mua vào hay bán ra CP thì nên biết xu thế chung hiện nay trên thị trường đang chuyển động theo hướng nào.

    Hiện nay, TTCK Việt Nam đang chịu ảnh hưởng khá nhiều từ biến động của TTCK Mỹ, Trung Quốc, Singapore? Trong quá trình lên giá, tất yếu sẽ có những phiên điều chỉnh đi xuống hoặc đi ngang, nếu tình hình kinh tế Việt Nam không có sự thay đổi nhiều về chính sách kinh tế vĩ mô thì có thể nắm bắt những phiên này để mua vào.

    Còn theo bà Nguyễn Thị Kim Anh, NĐT tại CTCK Tràng An nói, NĐT nên dựa vào những thông tin TTCK thế giới và tình hình kinh doanh của các DN để mua CP. Theo quan điểm bắt đáy của bà thì khi có thông tin xấu, CP rớt giá sàn liên tục là có thể mua vào.

    Thật sự, tìm đáy của thị trường không phải chỉ khó đối với các NĐT cá nhân mà ngay cả với các quỹ đầu tư, các CTCK cũng không thể dự đoán một cách chính xác.

    Trước đây, khi VN-Index rớt từ 1.100 điểm xuống 700 điểm, trong một cuộc hội thảo, các quỹ đầu tư lớn đều khẳng định đáy của thị trường đã hình thành và khuyến nghị NĐT nên mua vào. Và thực tế các quỹ trên đã giải ngân ớ mức này.

    Khi VN-Index chuyển động đi ngang tại mức 400 điểm, một chuyên gia quỹ đầu tư nước ngoài có tên tuổi cũng đã chứng minh một cách chắc chắn 400 điểm là mức đáy với tất cả các lý do rất hợp lý. Khi được hỏi nếu thị trường rớt dưới mức 400 điểm, ông này vẫn cho rằng điều đó khó có thể xảy ra.

    VN-Index rớt về 235 điểm, một số CTCK đã dự đoán thị trường sẽ rơi xuống mức 190 điểm và đó là đáy của thị trường. Thực tế, đáy thị trường đã hình thành tại mức 235 điểm và bắt đầu quá trình phục hồi lên giá.

    Như vậy, việc tìm đáy của thị trường một cách chính xác là rất khó. Nhưng điều đó không có nghĩa là không thể tìm được. Người ta khó tìm đáy nhưng có thể tìm được các điểm gần đỉnh và gần đáy bằng việc nhận biết các dấu hiệu từ phân tích các mô hình kỹ thuật để bán ra hay mua vào CP.

    Có thể bán gần đỉnh, mua gần đáy

    Mua bán CP theo xu thế là chiến thuật hợp lý và hiệu quả nhất hiện nay. Nhưng để xác định được khi nào một xu thế bắt đầu và khi nào nó kết thúc thì rất khó khăn.

    Trong quá trình chuyển động, nó không đi theo một đường thẳng mà lên xuống thay đổi theo các xu thế cấp 2, cấp 3, có khi kéo dài trong vài năm, nên dễ gây sự nản lòng cho các NĐT ngắn hạn.

    Trong quá trình diễn ra xu thế cấp 1, đổi chiều sang xu thế cấp 2 (ngắn hạn), đây là cơ hội có thể giúp NĐT lướt sóng kiếm lợi nhuận. Để tìm kiếm được lợi nhuận này, các NĐT phải nắm được các ngưỡng tâm lý và các mức kháng cự, hỗ trợ của các chỉ số.

    Một hiện tượng đã trở thành quy luật trên TTCK Việt Nam hiện nay là khi giá CP lên nhanh, lên mạnh các phiên liên tục, hoặc rớt nhanh, rớt mạnh xuống liên tục thường được kết thúc bằng những phiên đổi hướng 180 độ mà không cần có thông tin gì. Những phiên đó gọi là sự bật lại theo phản ứng kỹ thuật.

    Do nguồn cung hoặc cầu bị cạn kiệt trong ngắn hạn, các dấu hiệu của sự xoay chiều đổi hướng xu thế (cấp 1, cấp 2) thường được biểu hiện thông qua các mô hình kỹ thuật đã được định dạng.

    Khi thị trường đang lên giá tại gần mức đỉnh thường hay xuất hiện mô hình lá cờ bay. Mô hình đầu vai, mô hình chữ nhật.

    Nếu không xuất hiện các mô hình này, để bán được gần đỉnh có 2 phương cách: chờ đợi những phiên bứt phá mạnh bán ra từ từ. Hoặc chờ khi thị trường xuống mạnh mất từ 50 - 70 điểm, khi đỉnh thứ 2 nhô lên thấp hơn đỉnh thứ nhất là bán ra. Thông thường, người ta chọn phương cách này trong xu thế lên giá. Nó gần sát với đỉnh hơn. Với mô hình này, chỉ cần phiên thứ 3 rớt sâu là có thể nhận biết được dấu hiệu đổi chiều xu thế. Khi thị trường xuống giá, để mua gần đáy cũng có 2 phương cách. Xác định các ngưỡng hỗ trợ để mua vào theo phương thức trung bình giảm. Xác định thời điểm phục hồi giá thông qua các mô hình đã được định dạng để mua vào. Mô hình phổ biến nhất hiện nay là mô hình hai đáy (w), chữ U, tách tay cầm? để mua vào.

    Khi thị trường chuyển động nhấp nhô sang ngang tại các mức kháng cự hay hỗ trợ, đây là lúc cung cầu cân bằng, khối lượng giao dịch thấp. Những thông tin tốt xấu trên thị trường trở nên rất nhạy cảm đối với giá CP. Chỉ cần một biến động nhỏ có thể làm thị trường xoay chiều đổi hướng xu thế. Do đó, NĐT muốn mua bắt đáy chỉ nên sử dụng một phần trăm nhất định lượng tiền mình có theo độ mạo hiểm của từng người. Thời điểm này, người ta thường phải chờ đợi những phiên quyết định xu hướng thông qua các mô hình đã định dạng để mua vào. Các mô hình của nó thường là các tam giác, tam giác vuông, tam giác giác cân?, trong đó, đỉnh tam giác thường là những phiên biến động mạnh phá vỡ thế cân bằng xoay chiều đổi hướng xu thế.

    Chỉ số VN-Index sau khi gặp mức hỗ trợ 520 điểm đã không trụ được lâu do những thông tin không có lợi trên thị trường. Tuy nhiên, việc tiếp tục rớt sâu xuống gần 460 điểm trong phiên 26/11 đã đưa đen 3 phiên phục hồi vừa qua, đạt 514,92 điểm. Nhiều khả năng, VN-Index sẽ quay trở lại vùng 520 điểm (theo hình chữ V) rồi chuyển động sang ngang theo chiều hướng cũ trước khi băt đầu một xu thế mới.
    Theo Mai Ly
  3. Sylhera

    Sylhera Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Đã được thích:
    0
    Chính tả cũng là một trong những vấn đề nhức nhối của trí thức VN. Rất đáng buồn, ngày càng nhiều ở tầng lớp gọi là có học.
  4. TLbooks

    TLbooks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2008
    Đã được thích:
    11

    Lãi suất vay 19%/năm

    Những ngày cuối năm này, không ít người muốn vay ngân hàng đều buồn bã ra về. Bà N., một người đi vay ngồi nấn ná ở một phòng giao dịch ngân hàng Techcombank ở TP.HCM, để tính toán mức lãi suất ngân hàng đưa ra. Vợ chồng bà có tiệm tạp hoá, muốn vay 200 triệu đồng mua hàng kinh doanh cuối năm, nhân viên ngân hàng đưa ra giá vay tiêu dùng 19%/năm. ?oVậy là phải trả lãi gần 1,6%/tháng, chắc tôi không đi vay nữa?, bà nói.

    Trong khi đó, ông V., một người đi vay kể, ông vay sản xuất kinh doanh, thì mức lãi suất là 12%/năm, nhưng nhân viên nói sẽ có những khoản phí thẩm định? kèm theo, lãi suất sẽ lên gần 13%/năm.

    Không ít ngân hàng còn cho vay thì đưa ra mức lãi suất khá cao. Một số ngân hàng thì tạm ngừng dịch vụ này. Chi nhánh Sacombank Tân Bình đang ngưng cho vay, dù vậy nhân viên vẫn nhận hồ sơ, với mức lãi suất hiện là 1,4%/tháng, và đề nghị người vay đầu tháng 1 tới quay lại mới được giải ngân. Lý do đưa ra là ngân hàng đã hết hạn mức tín dụng của năm.

    Còn ở phòng giao dịch ngân hàng Đông Á đường Lê Văn Sỹ, nhân viên cho biết chỉ nhận cho vay khách hàng quen, và đề nghị người vay 1 ?" 2 tuần sau gọi lại để biết có được vay hay không.

    Trong cuộc giao lưu trực tuyến ?oTrước biến động lãi suất và tỷ giá? ngày hôm qua do báo VnEconomy tổ chức, theo ông Lê Xuân Nghĩa, bắt đầu từ quý 4, thanh khoản đã có dấu hiệu xấu đi, một số doanh nghiệp huy động vốn trên thị trường chợ đen trong vài ngày với lãi suất 4,5 đến 5%/ tháng. Theo ông, không còn được hỗ trợ lãi suất sẽ là khó khăn cộng thêm cho các doanh nghiệp.

    Cũng trong buổi giao lưu, ông Lý Xuân Hải, tổng giám đốc ngân hàng ACB cho rằng, việc tăng lãi suất cơ bản vừa qua dẫn đến tăng trần lãi suất cho vay, lại làm cho người vay dễ tiếp cận đến nguồn tín dụng bằng tiền đồng hơn. ?oTrước đây, khi trần lãi suất là 10,5%, biên lãi suất hẹp nên muốn cho vay hiệu quả, ngân hàng phải lựa chọn kỹ người vay. Còn khi ?okhung giá? trở nên rộng hơn, khi doanh nghiệp vay, vấn đề không chỉ là lãi suất thấp, 10,5% hay 12%/năm không quá quan trọng. Điều họ cần nhất là khả năng tiếp cận nguồn vốn đủ, thủ tục nhanh gọn, nhân viên chuyên nghiệp và có khả năng thấu hiểu và tư vấn??, ông nói. Một người vay cho biết, những ngày này vẫn vay được ở ACB nếu chấp nhận lãi suất đề nghị. Chẳng hạn, lãi suất vay mua nhà ở ACB (có thế chấp) là 15,5%/năm, với lời giải thích của nhân viên là lãi suất đang lên.

    Ông Nguyễn Ngọc Bảo, vụ trưởng vụ Chính sách tiền tệ ngân hàng Nhà nước cho rằng việc điều hành lãi suất sẽ theo chủ trương và mục tiêu của năm 2010, là phục hồi tăng trưởng kinh tế, GDP tăng 6,5%, kiềm chế lạm phát ở mức dưới 7%.

    Lãi suất tiết kiệm: đụng trần thoả thuận

    Sau đợt điều chỉnh lãi suất đầu tháng 12, ngân hàng Đại Á đã có ngay một bảng lãi suất mới hai ngày sau đó. Lãi suất các kỳ hạn ở Đại Á đều từ 10,4% ?" 10,48%/năm. Nếu không vì sự đồng thuận, cũng như việc ngân hàng Nhà nước sẽ thanh tra đối với những ngân hàng có mức lãi suất tiết kiệm vượt 10,5%/năm, thì dường như Đại Á sẵn sàng vượt mức trần này, do trước đó Đại Á đã để mức này sau đó giảm lại. Đáng chú ý, ở ngân hàng Nam Việt (NaviBank), các kỳ hạn đều nằm ở 10,5%/năm. Ở nhiều ngân hàng thương mại cổ phần khác, kỳ hạn 1 ?" 36 tháng dao động từ 10,2 ?" 10,49%/năm. Hiện tượng lãi suất của các kỳ hạn chênh nhau đáng kể, thậm chí bằng nhau như trường hợp NaviBank, khiến cho khách hàng chỉ có một lựa chọn là gửi tiền ở kỳ hạn ngắn. Điều này buộc ngân hàng hạn chế cho vay ở các kỳ hạn dài.

    Các ngân hàng quốc doanh cũng đã đưa lãi suất huy động lên. VietinBank, kỳ hạn 12 ?" 36 tháng đã tới mức 10 ?" 10,5%/năm, ngân hàng BIDV kỳ hạn 6 ?" 36 tháng là 10,1 ?" 10,4%/năm.

    Dù vậy, theo giám đốc phụ trách tiền tệ của một ngân hàng, mức lãi suất này mới giữ được chân mà chưa hấp dẫn người gửi. ?oBởi lượng tiền gửi vào không đáng kể?, ông nói. Do các yếu tố khác như tỷ giá USD/VND, vàng? liên tục biến động, ông cho rằng, sắp tới lãi suất sẽ phải tăng mới đủ sức hút tiền gửi.
  5. TLbooks

    TLbooks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2008
    Đã được thích:
    11

    http://vietnamnet.vn/kinhte/200912/Dong-cua-voi-tin-dung-chung-khoan-va-tieu-dung-882297/

    http://www.sgtt.com.vn/detail42.aspx?newsid=60041&fld=HTMG/2009/1201/60041

    http://www.sgtt.com.vn/detail42.aspx?ColumnId=42&newsid=60038&fld=HTMG/2009/1201/60038

  6. ngock

    ngock Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2004
    Đã được thích:
    1.554
  7. TLbooks

    TLbooks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2008
    Đã được thích:
    11

    Với thông tin vĩ mô và tiền tệ tiếp tục được cung cấp...càng thấm thía câu của bác Vietcurrency: "The First Bad news is ALWAYS the BEST news..."

    Em dịch nôm thế này không biết có đúng ngữ cảnh không nhỉ ? "Tin xấu đầu tiên được công bố thường là tin ít xấu nhất, chắc chắn là sẽ còn các tin tồi tệ hơn nữa..."

Chia sẻ trang này