õ-?õ-?õ-?õT?õTÊõTƠõTƯõTêõTôõTôõ-?Thông tin HOT update trặ?ỏằ>c giỏằ? c?Âu c?Ă (li?ên tuc update trặ?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi TLbooks, 30/09/2009.

973 người đang online, trong đó có 389 thành viên. 13:46 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1255 lượt đọc và 24 bài trả lời
  1. TLbooks

    TLbooks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2008
    Đã được thích:
    11
    Lợi nhuận quý III ít tác động tới thị trường tháng 10

    Lợi nhuận 9 tháng sẽ không còn được quan tâm nhiều vì phần lớn đã phản ánh vào giá cổ phiếu.



    Nhiều công ty niêm yết đã công bố con số lợi nhuận dự kiến trong 9 tháng và đa phần đều có kết quả gần đạt hoặc vượt mức kế hoạch đề ra trong năm nay.

    Ở nhóm các doanh nghiệp thuộc ngành cao su, Công ty cổ phần cao su Đà Nẵng (DRC) đã có lợi nhuận trước thuế 9 tháng là 280 tỉ đồng, bằng 538,5% kế hoạch năm nay. Công ty cổ phần Cao su miền Nam (CSM) cũng có mức lợi nhuận trong 9 tháng dự kiến là 241 tỉ đồng, đạt đến 482% kế hoạch năm.

    Theo Công ty DRC, việc đạt được mức lợi nhuận khả qua này là do thời gian qua công ty có được nguồn vốn rẻ từ vay hỗ trợ lãi suất, mua được nguồn nguyên liệu giá thấp từ các tháng đầu năm, và hiện tình hình tiêu thụ các sản phẩm của công ty đang tăng trưởng tốt.

    Ngoài nhóm doanh nghiệp ngành cao su thì một số doanh nghiệp thuộc các ngành khác cũng đạt được mức lợi nhuận khả quan như Công ty cổ phần Pin Ắc quy miền Nam với 160 tỉ đồng, đạt 168% kế hoạch lợi nhuận năm, Công ty Kinh doanh vàng bạc đá quý Phú Nhuận dự kiến mức lợi nhuận đạt được là 155,3 tỉ đồng, đạt 91% kế hoạch năm.

    Bên cạnh đó, các doanh nghiệp như Container phía Nam (VSC), Sông Đà 10 (SDT), Dịch vụ Kỹ thuật dầu khí (PVS) cùng nhiều doanh nghiệp bất động sản như Hoàng Anh Gia Lai (HAG), Nhà Từ Liêm (NTL), Xây dựng phát triển KĐT và KCN Sông Đà (SJS)? cũng đã công bố những con số lợi nhuận tốt trong 9 tháng và dự báo dễ dàng đạt được kế hoạch năm.

    Tuy nhiên, xét kết quả lợi nhuận của doanh nghiệp niêm yết trong mối liên quan với thị trường chứng khoán, theo phân tích từ nhiều công ty chứng khoán, những con số nói trên sẽ không tác động nhiều đến thị trường trong tháng 10 vì đa phần đã phản ánh nhiều vào giá cổ phiếu trong thời gian vừa qua. Các cổ phiếu ngành cao su hay bất động sản, xây dựng,? đã có mức tăng khá tốt trong quí 3 thì sẽ khó có những đột phá trong thời gian tới do giá đã ở mức cao.

    Nhiều công ty cũng đã đưa ra mức dự kiến lợi nhuận lớn do hoàn nhập lại các khoản trích lập dự phòng từ đầu năm và những con số này đã được nhà đầu tư dự đoán từ trước nên cũng sẽ không bất ngờ trước các con số lợi nhuận cao nếu được công bố.

    Hỗ trợ cho VN-Index trong tháng 10 này, theo báo cáo phân tích mới nhất của Công ty chứng khoán SSI thì có thể là từ nhóm thủy sản do nhóm này đang vào vụ kinh doanh chính, cùng với hy vọng nếu có gói hỗ trợ tiếp theo chú trọng vào xuất khẩu cũng sẽ hỗ trợ tốt cho các doanh nghiệp ngành này trong tháng 10.

    Ngành xi măng nếu có thể tăng được giá bán trong thời gian tới thì cổ phiếu sẽ vẫn tiếp tục đi lên do hiện đã vào mùa tiêu thụ chính.

    Theo ông Lê Anh Thi, Giám đốc phân tích Công ty chứng khoán Âu Việt, VN-Index sẽ chịu tác động từ sự chuyển dịch của dòng tiền vào thị trường. Nếu dòng tiền còn lớn thì chỉ số VN-Index sẽ tiếp tục có cơ hội bứt phá. Bên cạnh đó, nếu có gói kích cầu thứ 2 thì thông tin này cũng sẽ tác động tốt đến tâm lý nhà đầu tư.
  2. TLbooks

    TLbooks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2008
    Đã được thích:
    11
    9 tháng đầu năm, ngân hàng có lãi nhưng không cao

    Kết thúc 9 tháng đầu năm, nhiều ngân hàng báo cáo có lãi nhưng không cao; trong đó, các ngân hàng nhỏ cho biết chỉ hy vọng đến cuối năm đạt được kế hoạch lợi nhuận đề ra.



    Ông Phạm Quốc Thanh, Phó tổng giám đốc Ngân hàng An Bình (ABBank) cho biết chín tháng đầu năm, ngân hàng đạt lợi nhuận trước thuế là 281 tỉ đồng, bằng 70% so với kế hoạch đề ra cho cả năm là 400 tỉ đồng.

    Ông Thanh nói theo chu kỳ, vào cuối năm thì nhu cầu vay vốn để nhập hàng hóa và sản xuất sẽ tăng, hy vọng giúp ngân hàng hoàn thành kế hoạch lợi nhuận đề ra. Hiện nay, lợi nhuận từ hoạt động tín dụng đóng góp 60% lợi nhuận của ABBank.

    Phó giám đốc một ngân hàng có trụ sở ở Đồng bằng sông Cửu Long cho biết, đối với ngân hàng lớn, ngoài khoản thu từ tín dụng còn có nhiều khoản thu khác như thu phí dịch vụ, kinh doanh vàng, chứng khoán, nên lợi nhuận cao.

    Trong khi đó, các ngân hàng nhỏ dựa chủ yếu vào hoạt động tín dụng nên lợi nhuận không cao được trong năm nay. Lợi nhuận từ tín dụng của ngân hàng này chiếm đến 85% tổng lợi nhuận.

    Vì thế, kết thúc chín tháng đầu năm, lợi nhuận của ngân hàng chỉ mới đạt 50% kế hoạch cả năm. Vị phó giám đốc này cho biết hy vọng quí 4 lợi nhuận của ngân hàng sẽ cải thiện hơn vì đây là thời gian tăng trưởng tín dụng.

    Đại diện Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) cho biết tám tháng đầu năm lợi nhuận của ngân hàng là 520 tỉ đồng, đạt 58% kế hoạch cả năm. SCB cũng là một ngân hàng dựa nhiều vào hoạt động tín dụng với nguồn thu từ tín dụng đóng góp đến 85% lợi nhuận của ngân hàng. Vị này cho biết các tháng còn lại của năm sẽ cố gắng để đạt kế hoạch lợi nhuận đề ra do quí 4 thường có doanh số tăng cao hơn các quí đầu năm.

    Đối với các ngân hàng lớn, kết quả lợi nhuận chín tháng đầu năm cũng không vượt quá nhiều so với kế hoạch đề ra. Ngân hàng Á Châu (ACB) trong chín tháng đầu năm đạt lợi nhuận trước thuế 1.800 tỉ đồng so với kế hoạch đề ra 2700 tỉ đồng cả năm.

    Còn Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) đạt lợi nhuận 1.163 tỉ đồng trong chín tháng đầu năm, hoàn thành hơn 77% so với kế hoạch 2009. Các ngân hàng này cho biết nếu cộng thêm lợi nhuận từ các công ty con thì cũng sẽ hoàn thành kế hoạch đề ra từ đầu năm.

    Ngân hàng Hàng Hải, một trong số các ngân hàng hiếm hoi có nguồn thu từ hoạt động tín dụng không cao, trong chín tháng đầu năm đã đạt lợi nhuận trước thuế là 700 tỉ đồng, vượt 15% kế hoạch cả năm 2009. Ông Nguyễn Đình Tùng, Phó tổng giám đốc của ngân hàng, cho biết thu nhập từ tín dụng chỉ chiếm dưới 20% tổng lợi nhuận của ngân hàng.

    Các ngân hàng đều cho biết đang phấn đầu để tăng dần tỷ trọng hoạt động phi tín dụng bằng cách triển khai thêm nhiều dịch vụ, tạo nguồn thu từ phí dịch vụ, cũng như phát triển các mảng kinh doanh khác như vàng, ngoại hối.
  3. TLbooks

    TLbooks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2008
    Đã được thích:
    11

    Thông tin kinh tế Mỹ trong tuần

    + Ngày thứ Năm

    Số lượng người nộp đơn xin thất nghiệp lần đầu

    Chủ tịch FED, ông Ben Bernanke, có bài phát biểu về bảng cân đối kế toán của FED trong hội nghị về chính sách tiền tệ

    Chevron công bố kết quả kinh doanh

    + Ngày thứ Sáu

    Số liệu về thương mại

    Phó chủ tịch FED cũng phát biểu trong hội nghị về chính sách tiền tệ của FED

    Infosys công bố kết quả kinh doanh quý 3/2009
  4. TLbooks

    TLbooks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2008
    Đã được thích:
    11

    Trong tuần từ 12-16/10, nhiều khả năng VN-Index sẽ kiểm nghiệm lại đỉnh cũ tại 593 điểm.



    Chứng khoán Bản Việt (VCSC): Thị trường chứng khoán Việt Nam đã được hỗ trợ từ phiên tăng điểm vững chắc của thị trường Mỹ cũng như những thông tin khả quan về lợi nhuận quý 3 của một số doanh nghiệp. Thêm vào đó, tin Ngân Hàng Nhà Nước vừa kéo dài thời hạn hỗ trợ lãi suất trung và dài hạn 4% đến hết năm 2011 đã giúp tâm lý các nhà đầu tư thêm hưng phấn.

    Trong tuần tới, VN-Index sẽ kiểm tra lại mức đỉnh đã được thiết lập trong tháng 9. Với kết quả kinh doanh quý 3 của các doanh nghiệp được kỳ vọng tốt và thanh khoản tích cực, thị trường hứa hẹn có những phiên giao dịch đầu tuần hứng khởi. Tuy nhiên, VCSC tiếp tục bảo lưu quan điểm nên thận trọng trong quyết định mua bán ở thời điểm này, tránh chạy theo các cổ phiếu đã tăng trưởng quá nóng.

    Chứng khoán EuroCapital (ECC): Tuần tới dự tính sẽ là một tuần giao dịch kịch tính đối với cả 2 chỉ số khi sẽ chạm ngưỡng cao nhất trong năm. Có một số lượng cổ phiếu bắt đáy quanh mốc 550 của VN-Index hiện vẫn chưa bị bán ra và áp lực bán ra sẽ tăng mạnh hơn quanh mốc kháng cự mạnh của 2 chỉ số vào tuần tới.

    Những người thuộc trường phái thận trọng sẽ lo ngại về mô hình 2 đỉnh. Trong khi đó, những người lạc quan sẽ hy vọng vào việc chỉ số Down-Jones thử sức tại ngưỡng kháng cự 10.000 tương đương với Vn-index thử sức ở ngưỡng 600 điểm và kết quả kinh doanh quý III khá tốt của doanh nghiệp Việt Nam, dù rằng phần lớn điều này đạt được là nhờ lợi nhuận đột biến từ việc định giá lại tài sản hay liên quan tới các dự án bất động sản.

    Trung hòa 2 yếu tố thì kịch bản tích lũy quanh mốc kháng cự trên có xác suất cao nhất. Xu hướng thị trường trong ngắn hạn là đi lên khi sự lạc quan của nhà đầu tư hiện mới đang hồi phục sau đợt sụt giảm tuần trước.

    Dòng tiền cũng đang trở lại thị trường một cách mạnh mẽ. Với những yếu tố đó, ECC tin tưởng VN-Index sẽ còn tiếp tục xu hướng tăng trưởng và sẽ chính thức kiểm nghiệm lại đỉnh 593,21 điểm đã xác lập vào ngày 23/09/2009, đồng thời không ngoại trừ khả năng chỉ số này có thể sẽ chạm ngưỡng 600 điểm trong tuần tới.

    Tuy vậy, theo ECC, sẽ cần một cú hích lớn từ các chính sách vĩ mô để thị trường xác định rõ xu hướng tiếp theo, cho dù trong ngắn hạn các yếu tố lạc quan đang thắng thế.

    Xét về biến động ngành và cổ phiếu thì một số mã đã tăng nóng trong cả tuần vừa rồi có khả năng sẽ dừng bước, trong khi những địa chỉ mới có thể sẽ vẫn liên quan tới hoạt động xây dựng bất động sản hoặc là những cổ phiếu có thông tin chia cổ tức hoặc chốt danh sách phát hành cổ phiếu thưởng.

    Nhà đầu tư cá nhân nên giữ sự tỉnh táo và sẵn sàng bán ra đối với những mã đã tăng nóng, ngay cả khi điều này có thể không tối đa hóa lợi nhuận ngắn hạn. ECC cũng giữ quan điểm thị trường trong vùng rủi ro cao vì rõ ràng thị trường đang bị chi phối bởi dòng tiền vào các mã có tính đầu cơ khi các thông số về lợi nhuận quý III của doanh nghiệp tuy khả quan nhưng không có nhiều yếu tố ngạc nhiên và không khiến cổ phiếu tăng giá mạnh bằng các thông tin về các dự án về bất động sản, chia thưởng cổ phiếu hay định giá tài sản.

    Chứng khoán VNDirect: Hai phiên cuối tuần tăng điểm mạnh đã khép lại một tuần giao dịch thành công của thị trường, VN-Index tăng trên 30 điểm và niềm tin quay trở lại.

    Câu chuyện hiện tại đang nói nhiều đến những mốc điểm mới của VN-Index, có thể là 600 hoặc 650 điểm, hay thậm chí là 750 điểm cho cuối năm nay. Tuy nhiên, trước mắt thị trường sẽ có những phiên giao dịch đầu tuần mới hứng khởi, nhưng sự cẩn trọng sẽ đến sau đó khi chỉ số tiến sát mức đỉnh cũ. Tại thời điểm đó, nhà đầu tư cần theo dõi kỹ sự thanh khoản và sức cầu, nếu 2 điều kiện trên được đảm bảo thì thị trường vẫn sẽ tiếp tục đi lên.

    Nhưng thị trường bây giờ vẫn là thị trường của dòng tiền đi tìm những cơ hội riêng lẻ, và điều mà các nhà đầu tư quan tâm nhất bây giờ là kết quả kinh doanh quý 3 của doanh nghiệp và thông tin chia thưởng nếu có. Thông tin sẽ đóng vai trò quan trọng lúc này, ai nắm chắc thông tin sẽ thắng lợi, tuy nhiên cũng sẽ là rủi ro nếu nhà đầu tư đầu tư theo những tin đồn sai sự thật.

    Còn nếu muốn an toàn hơn, thì nhà đầu tư có thể tìm kiếm những doanh nghiệp có triển vọng tốt đến cuối năm và định giá rẻ, tích lũy giá trong thời gian dài để chờ cơ hội bật lên giống như những trường hợp VNS, DBC, HDC? gần đây.

    Chứng khoán Quốc tế (VIS): Nỗi lo ngại về một đợt điều chỉnh giảm và sự thận trọng dường như đã biến mất, thay vào đó là quyết tâm giải ngân mạnh của nhiều nhà đầu tư để chờ đón một chu kỳ tăng mới với kỳ vọng VN-Index sẽ vượt ngưỡng 600 điểm. Tuy nhiên, thị trường hiện đã tiếp cận với ngưỡng điểm khá cao, đây là ngưỡng điểm mà trong đợt tăng trước đây các chỉ số chứng khoán đã từng xác lập. Do đó, để thị trường có thể bứt phá qua ngưỡng 600, VN-Index cần phải vượt đỉnh cũ thiết lập hồi cuối tháng 9 là 582 điểm với điều kiện khối lượng và giá trị giao dịch phải tiếp tục được duy trì ở mức cao, ngang bằng hoặc trên mức trung bình trong tháng 9 (gần 70 triệu đơn vị/phiên).

    Sự phân hóa giữa các nhóm ngành không rõ nét, trong đó những mã đã hồi phục mạnh trong thời gian qua tiếp tục bị bán ra chốt lời. Trong 4 phiên tăng điểm, thị trường đã liên tiếp chứng kiến sự lên ngôi của nhiều nhóm cổ phiếu thuộc nhóm ngành bất động sản, vật liệu xây dựng, cao su..

    Dễ thấy, ngoài các thông tin cơ bản mang tính tích cực đã được công bố, tình hình trong nước hiện nay chưa có biểu hiện gì để gọi là có thể tác động tiêu cực lên thị trường. Trong khi đó, TTCK các nước Châu Á và Hoa Kỳ đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ. Nên những động thái mua bán của các Nhà đầu tư hiện nay gần như hoàn toàn bị chi phối bởi yếu tố tâm lý khi Vn-index đang tăng trở lại ngưỡng cao.

    Bên cạnh đó, động thái quay lại mua ròng của khối nhà đầu tư nước ngoài trong các phiên gần đây phần nào đã cũng cố thêm niềm tin của các Nhà đầu tư đối với thị trường. Mặc dù tỷ trọng của khối Nhà đầu tư nước ngoài thường chỉ chiếm chưa đến 10% trong tổng giá trị mua và bán, nhưng điểm ngắm của khối này chủ yếu là các mã có ảnh hưởng lớn tới các chỉ số chứng khoán.

    Nhìn chung, gói kích cầu thứ nhất đã làm tốt vai trò kích thích kinh tế. Rõ ràng các doanh nghiệp được hưởng lợi từ gói hỗ trợ lãi suất đã đạt được các kết quả nhất định, điều này có thể thấy ở doanh thu và lợi nhuận của các DN niêm yết trong 9 tháng đầu năm.

    Mặc dù các chỉ số chứng khoán đã tăng nhiều và rất nhiều thông tin hỗ trợ trước đây đã phản ánh vào giá nhưng hiện tại tâm lý không lo ngại thị trường giảm sâu đã làm cho một bộ phận không nhỏ các nhà đầu tư tiếp tục lựa chọn và mạnh tay mua vào. Đây sẽ là một yếu tố khá quan trọng giúp thị trường đứng vững và có xu hướng tiếp tục tăng điểm trong tuần này.

    Bên cạnh đó, thông tin nhiều khả năng quy định ký quỹ sẽ được đưa vào áp dụng. Các nhà đầu tư kỳ vọng quy định mới này sẽ giúp tính thanh khoản trên thị trường tăng mạnh và là tiền đề cho giá cổ phiếu tăng theo.
    Tuy nhiên, hoạt động chốt lời vẫn luôn xuất hiện và đây chính là tấm chắn quan trọng ngăn cản bước tiến của Vn-index trên đường về đỉnh 600. Theo VIS, nhiều khả năng VN index sẽ dao động trong vùng 575-593 điểm trong tuần này.

  5. TLbooks

    TLbooks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2008
    Đã được thích:
    11

    Những thông tin tác động đến thị trường chứng khoán Mỹ tuần này.

    Thứ Hai: không có báo cáo nào được công bố. Thị trường trái phiếu nghỉ giao dịch nhân ngày Columbus, còn thị trường tài chính vẫn hoạt động.

    Thứ Ba: Johnson & Johnson sẽ công bố kết quả kinh doanh. Đóng cửa giao dịch, Intel cũng sẽ công bố lợi nhuận quý 3. Bộ Tài chính đấu giá 30 tỷ trái phiếu kho bạc kỳ hạn 6 tháng và 30 tỷ trái phiếu kỳ hạn 3 tháng. Phó chủ FED William Dudley và thành viên FED Donald Kohn đều có buổi nói chuyện.

    Thứ Tư: JP Morgan sẽ là đại gia tiếp theo công bố kết quả hoạt động trong quý 3. Bộ Thương mại công bố doanh số bán lẻ và dự trữ của doanh nghiệp. Giá xuất khẩu và nhập khẩu tháng 9 cũng được công bố.

    Thứ Năm: Hàng loạt tên tuổi lớn sẽ đưa ra báo cáo như Citigroup, Goldman Sachs, Nokia, Google và IBM. Chỉ số CPI sẽ được tiết lộ. Chỉ số của FED tại Philadelphia, đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu và buổi nói chuyện của thành viên FED Daniel Tarullo.

    Thứ Sáu: Bank of America và General Electric sẽ là hai tên tuổi cuối cùng trong tuần này công bố kết quả kinh doanh. Chỉ số lòng tin của người tiêu dùng được công bố cùng với sản lượng công nghiệp.
  6. TLbooks

    TLbooks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2008
    Đã được thích:
    11

    Dow Jones lên gần mốc 10.100 điểm

    Lợi nhuận doanh nghiệp tốt hơn so với dự kiến, nhà đầu tư dự đoán nền kinh tế đủ khỏe để các nhà hoạch định chính sách kinh tế rút đi biện pháp vực dậy hệ thống tài chính.


    Chỉ số S&P 500 tăng 0,9% lên mức 1.097,91 điểm. Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 96,28 điểm tương đương 1% lên mức 10.092,19 điểm.

    Cứ 4 cổ phiếu tăng điểm mới có 1 cổ phiếu giảm điểm trên sàn New York.

    Chỉ số MSCI của TTCK các nước phát triển tăng 1,3%.

    Nhìn chung, các chỉ số tăng điểm ngay từ đầu phiên. Tuy nhiên trong khoảng nửa giờ đầu giao dịch, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng điểm còn chỉ số S&P 500 và Nasdaq đã có lúc giảm điểm, mức độ giảm cao nhất chỉ là 0,25%.

    Từ khoảng 10 sáng, Dow Jones và S&P 500 tăng khoảng 0,5%, biên độ tăng điểm ngày một mạnh dần. Từ sau 12h trưa, các chỉ số chính của thị trường đều tăng với mức khoảng 1%. Chỉ số công nghiệp Dow Jones có lúc tăng gần 1,3% và vượt mức 10.100 điểm.

    Chốt cả phiên giao dịch, Dow Jones tăng 1% còn S&P 500 tăng 0,9%.

    Cổ phiếu các nhóm ngành trong phiên giao dịch đầu tuần đều tăng điểm, mức tăng dao động từ 0,19% đến 1,88%. Cổ phiếu tài chính tăng 0,96%. Cổ phiếu công nghệ tăng 1,14%. Cổ phiếu năng lượng tăng 1,72%.

    Nomura Holding dự báo lợi nhuận các doanh nghiệp Mỹ quý 3/2009 sẽ tiếp tục vượt dự báo của ccs chuyên gia. Từ ngày 07/10 đến nay, đã có 41 công ty công bố kết quả kinh doanh, trong đó có JP Morgan và Intel, lợi nhuận công ty nhìn chung tốt hơn dự báo của các chuyên gia.

    Đồng USD giảm giá trong phiên giao dịch ngày hôm qua khi FED cho biết sẽ duy trì lãi suất cho vay ở mức thấp kỷ lục.

    Giá dầu lên vượt mức 79USD/thùng và đứng ở mức cao nhất trong 1 năm, cổ phiếu công ty năng lượng vì thế tăng điểm mạnh.

    Giá dầu tăng lên 8 phiên liên tiếp và ghi nhận chuỗi thời gian tăng điểm dài nhất trong 2 năm. Đồng USD giảm khiến sức hấp dẫn của hàng hóa trong vai trò công cụ đầu tư thay thế tăng lên. Giá kim loại tăng trong phiên đầu tuần.




    Thông tin kinh tế quan trọng trong tuần

    Ngày thứ Ba (ngày 20/10)

    8h30 sáng: Số lượng nhà xây mới

    8h30 sáng: Chỉ số giá sản xuất

    Ngày thứ Tư (ngày 21/10)

    10h30 sáng: Báo cáo về thị trường năng lượng

    2h chiều: Beige Book ?" khảo sát về tình hình kinh tế các vùng được FED công bố

    Ngày thứ Năm (ngày 22/10)

    8h30 sáng: Số lượng người đăng ký thất nghiệp lần đầu

    10 sáng: Các chỉ số kinh tế chính

    Ngày thứ Sáu (ngày 23/10)

    8h30 sáng: Chủ tịch FED có bài phát biểu

    10h sáng: Doanh số bán nhà đang sử dụng

    Lịch công bố kết quả kinh doanh quý 3/2009

    Ngày thứ Ba

    Kết quả kinh doanh của Caterpillar, Coca-Cola, DuPont, Pfizer, United Technologies, Lockheed Martin và Yahoo

    Ngày thứ Tư

    Kết quả kinh doanh của Boeing, Wells Fargo, Morgan Stanley, USBancorp và eBay

    Ngày thứ Năm

    Kết quả kinh doanh của AT&T, McDonald''s, Merck, MMM, Travelers, UPS, Schering-Plough, Xerox, Amazon, AmEx và Capital One

    Ngày thứ Sáu

    Kết quả kinh doanh của Microsoft, Honeywell
  7. TLbooks

    TLbooks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2008
    Đã được thích:
    11


    Tháng 10, chỉ số giá tiêu dùng trên địa bàn TP.HCM tăng 0,15% so với tháng trước, tăng cao là nhóm giao thông, bưu chính viễn thông.


    Theo Cục Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh, trong tháng 10, chỉ số giá tiêu dùng trên địa bàn thành phố tăng 0,15% so với tháng trước, nâng chỉ số giá tiêu dùng 10 tháng tăng 5,87%.

    Trong tháng 10 này, các nhóm hàng tăng khá gồm nhóm giao thông, bưu chính viễn thông và nhóm nhà ở, điện, nước, chất đốt, vật liệu xây dựng, còn lại các nhóm khác chỉ tăng hoặc giảm nhẹ so với tháng trước, riêng nhóm giáo dục không thay đổi.

    Ở nhóm hàng ăn, sau khi tăng cao trong tháng 9 (+1,22%), đến tháng 10 đã giảm nhiệt trở lại, với mức tăng khiêm tốn (+0,03%), trong đó lương thực tăng 0,16% và thực phẩm tăng 0,02%.

    Nhóm đồ uống và thuốc lá tăng nhẹ, tập trung ở một số mặt hàng thuốc lá ngoại. Giá các mặt hàng tiêu dùng khác và các hoạt động dịch vụ nhìn chung không biến động nhiều.

    Theo đánh giá của các chuyên gia kinh tế, việc điều chỉnh giảm giá xăng dầu vừa qua chắc chắn sẽ góp phần ổn định thị trường trong nước.

    Do giá vàng thế giới diễn biến khá phức tạp theo chiều hướng tăng lên, tại thành phố giá vàng cũng diễn biến tương tự, tính chung trong tháng có mức tăng tới 5,03%. Trong khi đó, chỉ số giá USD lại có mức giảm (-0,33%).

  8. TLbooks

    TLbooks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2008
    Đã được thích:
    11

    ''Kinh tế năm 2010 cần đảm bảo ổn định tiền tệ''
    Phát triển và ổn định kinh tế sau khủng hoảng được dự báo là nội dung thu hút sự chú ý và bàn thảo sôi nổi tại Quốc hội trong kỳ họp thứ sáu - khai mạc sáng 20/10.


    Sát giờ họp, vẫn còn sự vênh nhau trong quan điểm của Chính phủ và Quốc hội.

    Ông Vũ Viết Ngoạn, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, cho biết, cơ quan này khuyến nghị cần đề cập vấn đề lạm phát trong mục tiêu tổng quát của nền kinh tế trong năm 2010, thay vì chỉ nhắc đến phục hồi kinh tế, và tạo tiền đề để tăng trưởng nhanh.

    Trong mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội cho năm tới, Chính phủ đề xuất đặt mục tiêu giữ chỉ số giá tiêu dùng (CPI) khoảng 7%, nhưng Ủy ban Kinh tế cho rằng, nên cố gắng duy trì dưới 8%. Lý do, là trong năm 2009, CPI có khả năng cận kề mức 7% và năm 2010 sẽ cao hơn mức này. Ủy ban cũng cho rằng, xuất khẩu năm tới cần tăng 8-9% so với năm 2009, thay vì mức 6,5% như Chính phủ đề xuất. Ông Vũ Viết Ngoạn trao đổi với báo giới.

    - Trong báo cáo thẩm tra tại kỳ họp mới đây của Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Kinh tế chỉ đồng tình với đề xuất của Chính phủ về tốc độ tăng GDP 2010, còn CPI và xuất khẩu, bội chi ngân sách đều không thống nhất. Ông có thể giải thích về điều này?

    - Quan điểm của Ủy ban Kinh tế về các mục tiêu kinh tế cho năm 2010 là nên tiếp tục chính sách kích thích kinh tế và duy trì cho tới khi lấy lại đà tăng trưởng ổn định. Nhưng cần quan tâm hơn đến sự ổn định kinh tế vĩ mô, giảm dần sự mất cân đối trên thị trường tiền tệ, tài chính, bội chi ngân sách, và ổn định tỷ giá hối đoái. Lạm phát là một vấn đề cần được đưa vào mục tiêu tổng quát cho năm 2010.

    - Việc chấp nhận CPI ở mức cao hơn, chẳng hạn 8% thay vì 7%, thường được coi là chấp nhận lạm phát để có tăng trưởng cao hơn. Ông nghĩ sao?

    - Ủy ban Kinh tế cho rằng, càng dự báo sát với thực tiễn càng tốt cho việc hoạch định chính sách. Nếu dự báo CPI năm tới ở mức thấp và chịu ít sức ép, có thể dẫn tới việc chính sách tiền tệ và tài khóa được nới lỏng. Còn nếu nhận thấy chỉ số giá đang chịu sức ép, thì chính sách sẽ được hoạch định theo hướng thận trọng hơn, thậm chí thắt chặt.

    Việc dự báo CPI một cách chính xác cũng nhằm giúp doanh nghiệp trong các ngành nghề lường trước được tình hình và lên kế hoạch kinh doanh một cách hợp lý, chẳng hạn lãi suất tiền gửi ngân hàng có quan hệ rất chặt với mức lạm phát. Dự báo mức lạm phát sẽ giúp doanh nghiệp có nhận định về triển vọng diễn biến lãi suất. Ủy ban Kinh tế đưa ra những đề xuất này dựa trên tham khảo rất nhiều nguồn tư liệu của các viện nghiên cứu trên thế giới, các nhà khoa học trong và ngoài nước.

    Mục tiêu tổng quát của nền kinh tế trong năm 2010 do Chính phủ đề xuất, là tập trung mọi nỗ lực để phục hồi tăng trưởng kinh tế, đảm bảo tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2010 cao hơn năm 2009, tạo tiền đề để tăng trưởng nhanh và bền vững trong các năm tiếp theo, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân, thực hiện công bằng và tiến bộ xã hội, hợp tác và hội nhập kinh tế quốc tế có hiệu quả? phấn đấu ở mức cao nhất hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006-2010.

    - Ông có thể giải thích những cơ sở để Ủy ban Kinh tế đưa ra các đề xuất về CPI và xuất khẩu cho năm 2010?

    - Ủy ban đưa ra đề xuất này dựa trên nghiên cứu về giá cả thế giới trong những năm gần đây. Trong các năm 2000-2007, mặt bằng giá thế giới tương đối ổn định và chỉ bắt đầu tăng mạnh từ năm 2007, đạt đỉnh điểm trong năm 2008, tăng tới 270% so với mặt bằng 2000. Nhưng từ giữa năm 2008, khi suy thoái kinh tế diễn ra, giá cả lại giảm sâu và xuống đáy vào cuối 2008, đầu 2009. Từ quý II năm nay, giá cả phục hồi và đến nay đã tăng khoảng 40% so với mức đáy.

    Nhiều tổ chức quốc tế cũng như giới nghiên cứu nhận định, mức tăng giá trên thị trường thế giới sẽ ổn định và gia tăng chút ít trong năm 2010. Theo tính toán sơ bộ của Ủy ban Kinh tế, mặt bằng giá thế giới sẽ không có đột biến và không gây sức ép về lạm phát do chi phí đẩy, nhưng sẽ tăng khoảng 6-8%.

    Ở trong nước, giá cả một số mặt hàng chủ chốt được thực hiện theo nguyên tắc thị trường, ví dụ than, điện, nước. Giá dầu mỏ trên thế giới cũng phục hồi đáng kể, có tác động đến chi phí sản xuất trong nước. Ngoài ra, các yếu tố khác như điều chỉnh lương trong nước, tác động đến mặt bằng giá cả.

    Do vậy, Ủy ban thấy rằng, CPI năm 2010 sẽ chịu sức ép lớn hơn năm 2009 và nếu kiểm soát được CPI cao hơn 1-1,5% so với năm 2009 đã là một thành công lớn.

    Xuất khẩu năm 2009 sụt giảm 10% về giá trị nhưng chủ yếu là do giá giảm, còn khối lượng vẫn tăng. Nhiều mặt hàng có khối lượng xuất khẩu nhích lên, như gạo, cà phê, hạt điều. Dự báo trong năm 2010, mặc dù xuất khẩu dầu thô giảm khoảng 30% do phải dành cho nhu cầu nội địa nhưng tính chung, khối lượng xuất khẩu của Việt Nam vẫn tăng khoảng 10%, trong khi giá cả sẽ ổn định và thuận lợi hơn năm 2009 nhờ xu hướng phục hồi kinh tế trên thế giới. Vì thế, xuất khẩu, theo chúng tôi có khả năng đạt 8-10%.

    - Những đề xuất của Ủy ban Kinh tế cho thấy, có sự lo ngại về những bất ổn vĩ mô sau thời gian khủng hoảng và thực hiện kích cầu?

    - Một số cân đối vĩ mô của nền kinh tế chưa vững chắc, và còn nhiều yếu tố tiềm ẩn bất ổn. Thứ nhất là nợ Chính phủ đã tăng lên mức cao, nếu tiếp tục, sẽ tiến đến mức 50% GDP, là giới hạn an toàn. Nếu hệ số tín nhiệm quốc gia đạt mức thấp, sẽ làm giảm sức hút của Việt Nam đối với nhà đầu tư nước ngoài và làm tăng chi phí đi vay.

    Thứ hai là cán cân thanh toán tiềm ẩn bất ổn do gặp khó khăn hơn trong cân đối ngoại tệ, thâm hụt cán cân thương mại và qua đó sẽ gây sức ép lên tỷ giá.

    Thứ ba là chúng ta gặp thách thức lớn hơn trong việc duy trì sự ổn định thị trường tiền tệ. Cầu về vốn từ các doanh nghiệp hiện nay tăng cao gây sức ép làm tăng mặt bằng lãi suất. Như vậy sẽ làm mất hiệu quả của việc thực hiện kích cầu thông qua hỗ trợ lãi suất.

    Dư nợ cho vay của nền kinh tế hiện nay vào khoảng 1,7 triệu tỷ đồng. Nếu lãi suất tăng thêm 1%, thì những người đi vay, chủ yếu là cộng đồng doanh nghiệp sẽ phải trả thêm 17.000 tỷ đồng mỗi năm, bằng đúng với số tiền Chính phủ dự định chi ra để hỗ trợ 4% lãi suất trong năm 2009. Thực tế, theo thống kê, số tiền được dùng để bù lãi suất năm nay còn thấp hơn, vào khoảng 10.000 tỷ đồng, chứ không phải 17.000 tỷ đồng như dự kiến.

    Việc duy trì mặt bằng lãi suất thấp và ổn định cho doanh nghiệp là giải pháp hỗ trợ tốt nhất cho doanh nghiệp.

    - Theo ông, việc điều hành kinh tế 2010 cần có thay đổi những gì so với năm 2009?

    - Thứ nhất, tiếp tục nâng cao đầu tư công, bởi FDI hiện vẫn ở mức thấp và đầu tư tư nhân còn hạn chế. Nhưng mức độ nên giảm so với năm 2009.

    Thứ hai, chính sách tiền tệ cần được nới lỏng một cách phù hợp, theo hướng giảm bớt so với năm 2009, nhưng vẫn duy trì được mặt bằng lãi suất hợp lý. Ủy ban Kinh tế cho rằng, nên bỏ hỗ trợ lãi suất đối với vốn lưu động. Có thể tiếp tục duy trì hỗ trợ vốn trung và dài hạn để doanh nghiệp đầu tư cho các dự án và đổi mới công nghệ, cơ cấu sản xuất, hỗ trợ cho nông dân, nông thôn.

    Cầu tín dụng đang tăng rất cao và tới đây điều quan trọng là làm sao có đủ vốn cho doanh nghiệp vay. Trong 9 tháng đầu năm, dư nợ tín dụng tăng khoảng 28% nhưng riêng dư nợ bằng tiền đồng đã tăng 35% và có khả năng đến cuối năm sẽ lên mức gần 40%. Nếu năm 2010 tiếp tục tăng dư nơ tín dụng bằng tiền đồng như vậy sẽ khó tránh khỏi gây mất ổn định về tiền tệ và gây sức ép lạm phát.

    Hiện một số ngân hàng đã phải hạn chế cho vay và doanh nghiệp phải chấp nhận lãi suất cao để vay được vốn. Một chỉ báo cho thấy tình trạng doanh nghiệp rất cần vốn là hiện đã có một số doanh nghiệp phát hành trái phiếu doanh nghiệp với lãi suất 11-12%, khác hẳn so với các năm trước. Điều này cũng cho thấy phần lớn các doanh nghiệp hiên nay và trong năm tới cần vốn vay hơn là cần hỗ trợ lãi suất.

  9. TLbooks

    TLbooks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2008
    Đã được thích:
    11

    Công ty Chứng khoán nhận định thị trường ngày 20/10
    Thị trường nhiều khả năng sẽ tăng điểm trong phiên tới.


    Chứng khoán Âu Việt (AVSC): Các phiên giao dịch vừa qua cho thấy chứng khoán Việt Nam liên tiếp phá vỡ các kỷ lục về khối lượng và giá trị giao dịch. Đặc biệt ở phiên cuối tuần trước, một kỷ lục mới đã được xác lập với hơn 180 triệu cổ phiếu, tương đương 8.000 tỉ đồng giao dịch trên hai sàn.

    Con số này cho thấy dòng tiền lớn đang lưu thông trên thị trường chứng khoán. Tâm lý nhà đầu tư cũng trở nên lạc quan hơn trước các thông tin dự báo về mức tăng trưởng kinh tế năm nay, cũng như năm tới; trong đó phải kể đến nhận định của Ngân hàng Thụy Sĩ Credit Suisse về kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng 8,5% trong năm 2010.

    Bên cạnh đó, bức tranh về việc hồi phục kinh tế toàn cầu cũng ngày càng rõ nét khi nhiều chỉ số chứng khoán quan trọng đã liên tục tăng điểm và vượt qua các ngưỡng kháng cự quan trọng, bao gồm các chỉ số chứng khoán của các quốc gia chủ chốt như Mỹ, Nhật, châu Âu, Trung Quốc.

    Do vậy, AVSC nhận thấy lực bán đang yếu dần ở vùng giá thấp. Dự báo phiên ngày 20/10 thị trường sẽ tăng điểm, khối lượng giao dịch vẫn duy trì ở mức cao.

    Chứng khoán VNDirect: SSI là cổ phiếu được nhắc đến nhiều nhất thời gian gần đây, cả trên khía cạnh thị trường cũng như hoạt động doanh nghiệp. Sau khi kết quả kinh doanh quý 3 công bố khá ấn tượng, thị trường lại tiếp tục đồn đoán những thông tin tiếp theo của doanh nghiệp này.

    Bên cạnh đó, một điều khá thú vị trên thị trường lúc này là việc các cổ phiếu có thị giá nhỏ 1x, 2x lại đang là tâm điểm của sự chú ý. Khá nhiều cổ phiếu tăng trần với dư mua rất lớn, trong đó có cả những doanh nghiệp báo cáo lỗ trong 6 tháng đầu năm.

    Có thể sự kỳ vọng của nhà đầu tư đang hướng đến kết quả quý 3 doanh nghiệp có thể có lãi trở lại, nhưng VNDirect thật sự lo ngại trước rủi ro nhà đầu tư tiếp tục đua trần các cổ phiếu không có sự hỗ trợ của yếu tố cơ bản.

    Về tình hình thị trường chung, sự lạc quan về cuối phiên 19/10 của sàn HNX cho thấy một khả năng thị trường có thể tăng trở lại phiên ngày 20/10. Nhưng áp lực chờ bán trên cao chắc chắn còn và chỉ số vì thế khó lên mạnh, trừ một tác động rõ ràng từ thị trường thế giới. Trong giai đoạn này, xu thế không rõ nét và hành động an toàn là đứng ngoài quan sát, chỉ giao dịch nếu thật sự nhanh nhạy và có khả năng chấp nhận rủi ro cao.

    Chứng khoán Bản Việt (VCSC): Với kết quả kinh doanh Q3 đang lần lượt được công bố, các nhà đầu tư sẽ giao dịch thận trọng hơn. Tính thanh khoản tăng trong thời gian gần đây đang giúp thị trường giữ ở trên ngưỡng tâm lý quan trọng 600 điểm. Hơn nữa, các nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục mua ròng mà là một dấu hiệu tích cực cho thị trường, vì họ thường đầu tư với chiến lược dài hạn.

    Trong vài tuần tiếp theo, thị trường sẽ phải kiểm tra lại ngưỡng hỗ trợ được thiết lập ở mốc 600 điểm dựa trên các kết quả kinh doanh doanh nghiệp đạt được hơn là chỉ đơn thuần lạc quan. Thận trọng là điều cần thiết, tuy vậy, sẽ có thêm nhiều cơ hội để đầu tư vào các cổ phiếu trong những phiên điều chỉnh. Vấn đề là cần chọn lọc những cổ phiếu có kết quả tốt hoặc tương đối tốt hơn so với các doanh nghiệp cùng ngành.

    Chứng khoán Quốc tế (VIS): Kinh tế thế giới tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Đây là những yếu tố góp phần hỗ trợ tốt cho tiến trình hồi phục của kinh tế Việt Nam.Ngoài ra, việc VN-Index chinh phục thành công ngưỡng 600 điểm đã tạo ra đòn bẩy tâm lý khá lớn cho thị trường. Tuy nhiên, sức ép thực hiện hóa lợi nhuận vẫn ở mức cao và tập trung chủ yếu ở các nhóm blue-chips đã kéo chỉ số VN-Index tiếp tục rung lắc mạnh trong phiên.

    Tuy nhiên, một điều không thể phủ nhận là lượng tiền vận động trong thị trường hiện ở mức khá cao. Điều đó cho thấy dòng tiền từ nhiều kênh đầu tư khác nhau đang đổ về TTCK và hiện tại chứng khoán đang được xem là kênh đầu tư có tính hấp dẫn mạnh đối với nhiều Nhà đầu tư.

    Sau 2 phiên tích lũy, Vn-Index gần như đã có đủ lực để đi lên. Đặc biệt, vào cuối phiên giao dịch ngày 19/10/2009, sự mạnh lên của lực cầu đã ngăn lại đà đi xuống của của chỉ số này. Theo VIS, Nhà đầu tư có thể kỳ vọng vào sự thay đổi mang tính tích cực của thị trường trong phiên giao dịch ngày 20/10/2009.
  10. TLbooks

    TLbooks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2008
    Đã được thích:
    11
    Kổ phiếu tâm điểm ngày: 20/10
    +++++++++++++++++++++++++

    Công ty TNHH MTV Dịch vụ Khai thác Dầu khí (PTSC PS) trân trọng thông báo:



    Tàu Chi Lăng, loại tàu FSO kho nổi chứa dầu, năm đóng 1976; Chiều dài lớn nhất 276,145 m; Chiều rộng 44,20m; Chiều cao mạn 22,43m; Dung tích toàn phần 75.134 GRT; Dung tích thực dụng 58.990 NRT, Trọng tải toàn phần 155.505 DWT, mớn nước tối đa 16,874 m, thuộc sở hữu của Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí.

    - Giá khởi điểm: 9.031.615,09USD (Chín triệu không trăm ba mươi mốt ngàn sáu trăm mười lăm Đô la Mỹ, chín Xen) chưa bao gồm 5% thuế GTGT.

    - Khoản tiền đặt trước: 100.000 USD (Một trăm ngàn Đô la Mỹ) hoặc 1.650.000.000 VNĐ (Một tỷ sáu trăm năm mươi triệu đồng).

    - Tổ chức đón khách hàng có nhu cầu đi xem tài sản vào lúc 08 giờ ngày 16/9/2008 tại bến tàu Cánh ngầm, đường Hạ Long, phường 1, TP-Vũng Tàu

    - Thời hạn chót đăng ký và nộp tiền đặt trước đến 11 giờ ngày 19/9/2008

    - Thời gian bán đấu giá bằt đầu vào lúc 11 giờ ngày 23/9/2008 đến 11 giờ ngày 24/9/2008.

Chia sẻ trang này