õ-?õ-?õ-? õTÊõTÊõTÊ Nhỏ?Ơt Sỏằạ nh?ơ Nông - Hỏ??t gỏ?Ăo chỏ?Ăy rông - Nhỏ?Ơt Nông nh?ơ S?â õTÊõTÊ&#

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi crystal_ship, 08/04/2008.

2728 người đang online, trong đó có 1091 thành viên. 15:38 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 3333 lượt đọc và 64 bài trả lời
  1. crystal_ship

    crystal_ship Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2007
    Đã được thích:
    0
    õ-õ-õ- õTÊõTÊõTÊ NhỏƠt Sỏằạ nhơ Nông - Hỏt gỏĂo chỏĂy rông - NhỏƠt Nông nhơ Sâ õTÊõTÊ

    Ngân hàng, Tài chính ơ ? Không ?
    Năm nay đã cho thấy những ngành này phải chịu ảnh hưởng lớn đến thế nào.
    Trên thế giới là khủng hoảng tín dụng Mỹ
    Còn ở Việt Nam là hàng loạt các chính sách thắt chặt tiền tệ, thị trường tài chính suy giảm

    Trên thế giới tình trạng thiếu lương thực đã trở nên trầm trọng. Nhiều quốc gia giờ mới giật mình nhận ra rằng mình đang ở vào tình trạng nguy hiểm về an ninh lương thực. Giá gạo đã tăng gấp 2 lần từ năm ngoái đến nay và còn tiếp tục tăng nữa.
    Tình trạng nóng sốt về lương thực diễn ra ở khắp các nước đang có quá trình công nghiệp hoá cao, xoá bỏ đất nông nghiệp, đầu tư vào công nghiệp và giờ phải gánh chịu hậu quả

    Thái Lan, Việt Nam, Ấn Độ đều giảm chỉ tiêu xuất khẩu gạo để đáp ứng cho nhu cầu trong nước

    Dân cư Hồng Kông nháo nhác từ bỏ thói quen mua sắm hàng điện tử, xa xỉ phẩm để chỉ vào siêu thị lùng mua lương thực đặc biệt là gạo. Tình trạng này cũng diễn ra ở nhiều nơi khác trên thế giới

    Câu nói của ông cha ta giờ thấy đúng vô cùng:

    "Nhất SĨ, nhì NÔNG - Hết gạo chạy rông - Nhất NÔNG, nhì SĨ"

    Chúc các anh em may mắn !
  2. futureprecedor

    futureprecedor Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Đã được thích:
    467
    Bác lại nhập em nào thế
  3. futureprecedor

    futureprecedor Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Đã được thích:
    467
    Hôm nay future đã thực hiện đổi hàng, chắc trùng Lăngba quá
  4. crystal_ship

    crystal_ship Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2007
    Đã được thích:
    0
    Dân Châu Á đổ xô đi mua gạo


    Các cửa hàng tạp hóa tại Hồng Kông đã bổ sung thêm gạo sau khi nhiều người hốt hoảng mua gần sạch số gạo bày bán trên các quầy hàng. Theo tường trình của thông tín viên Naomi Martig của đài VOA, người tiêu dùng Châu Á đang ngày càng lo ngại về việc các gia đình có thu nhập thấp sẽ không có khả năng mua được loại thực phẩm chủ yếu này nữa.

    Giá gạo tiếp tục leo thang



    Mọi người ở Hồng Kông đã đổ xô đi mua gạo sau khi giá gạo bán sỉ tăng vọt ở Thái Lan. Vào cuối tháng Hai gạo tiêu chuẩn của Thái được bán với giá trên 500 đôla một tấn, tăng hơn 100 đôla so với giá bán 1 tháng trước đó. Và trong mấy ngày vừa qua giá gạo lại tăng thêm hơn 30%.
    Hồng Kông phải nhập khẩu hầu hết các loại thực phẩm và có đến 90% số gạo ở đây là nhập khẩu từ Thái Lan. Những người tiêu dùng tin là giá cả sẽ tăng vọt, nên trong những ngày qua họ đã ra sức tích trữ gạo, và mua sạch số gạo bày bán tại các quầy hàng của một số cửa tiệm.

    Bà Jasmin Hui, người phát ngôn của Park-n-shop, một trong những công ty bán lẻ thực phẩm lớn nhất ở Hồng Kông. Bà cho biết các cửa tiệm của công ty này đã gia tăng số lượng gạo để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Bà Hui cho biết vào lúc này người tiêu dùng không nên lo lắng về việc phải mua gạo với giá cao hơn.

    Bà Hui nói: "Tuy chúng tôi phải chịu nhiều áp lực do hậu quả của giá gạo tăng cao hồi gần đây, và chúng tôi đã cố hết sức để ổn định giá gạo bán lẻ, nhưng cho tới nay chúng tôi vẫn chưa điều chỉnh giá bán lẻ của tất cả các sản phẩm chế biến từ gạo."

    Các vụ thu hoạch kém và nhiều yếu tố khác như giá nhiên liệu cao, đã góp phần làm cho giá gạo tăng cao. Các nhà phân tích lo ngại về ảnh hưởng của việc này đối với ổn định xã hội. Một số quốc gia nghèo khó hơn trong khu vực - với các thị trường và những hệ thống phân phối thiếu hiệu quả, có thể lâm tình trạng thiếu hụt lương thực và nhiều triệu gia đình sẽ phải chật vật để mua những loại lương thực cơ bản.

    Tình trạng đổ xô đi mua gạo trong tuần này cho thấy ngay cả những thành phố lớn như Hồng Kông, nơi có thị trường ổn định và đa số cư dân có khả năng mua nhiều loại thực phẩm khác nhau, người dân vẫn lo sợ về nạn thiếu hụt lương thực và lạm phát.

    Ông Robert Bradfoot là giám đốc của Công ty Tư vấn về Rủi ro Chính trị và Kinh tế ở Hồng Kông. Ông nói rằng giá cả thực phẩm gia tăng hiện nay chỉ là một phần của vấn đề khi xét tới sự liên hệ giữa tình trạng ổn định lương thực với tình trạng rối loạn xã hội. Theo ông thì cũng cần phải xem xét tới sự kiểm soát của chính phủ đối với hoạt động phân phối.

    Ông Broadfoot nói: "Tại một số nơi, họ áp dụng các biện pháp trợ giá cho nên một số nước tuy có thiếu hụt nhưng giá thực phẩm lại rất rẻ. Tại những quốc gia khác - như Philippines, vì việc nhập khẩu gạo phần lớn là do chính phủ đảm nhiệm cho nên chính phủ bị trách cứ khi có những vấn đề khó khăn xảy ra, bởi vì họ thực sự là một phần của ngành công nghiệp này."

    Ông Bradfoot nói rằng tại các nước nghèo khó hơn thì việc giá gạo tăng vọt và khan hiếm có thể tác động mạnh đến những người nghèo sinh sống ở thành thị. Ông nói thêm rằng ở nhiều quốc gia, những người dân nghèo ở thành thị chính là nhóm người sẽ đi biểu tình và sẽ gây ra những ảnh hưởng tai hại cho tình hình xã hội và chính trị của những nước đó.

    Để tránh sự bất bình của công chúng, chính phủ nhiều nước Châu Á đã áp dụng các biện pháp để bảo đảm dân chúng sẽ có đủ gạo. Một số nước, như Philippines, đã gấp rút ký kết các hợp đồng nhập khẩu gạo, trong khi nhiều nước khác, trong đó có Việt Nam và Ấn Ðộ, đã hạn chế việc xuất khẩu gạo.
  5. crystal_ship

    crystal_ship Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2007
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo HSBC đã nói rồi còn gì bác !
    Từ thế giới tới Việt Nam nên tránh các công ty đầu tư tài chính lan man, tốc độ tăng trưởng lợi nhuận quý I năm nay không bằng các năm trước !
    Giờ là thời của Nông nghiệp, lúa gạo rồi bác ạ
  6. NYSE6868

    NYSE6868 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2007
    Đã được thích:
    7
    Các bác mua con Tân tạo ITA đi, chuẩn bị lên 100 đấy...
  7. crystal_ship

    crystal_ship Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2007
    Đã được thích:
    0
    Người Hong Kong đổ xô đi mua gạo


    Lo ngại giá gạo sẽ tăng chóng mặt trong thời gian tới, người dân Hong Kong đã đổ xô đi mua gạo về tích trữ.

    Giá gạo bán sỉ tăng vọt ở Thái Lan khiến nhiều người lo ngại tình trạng tương tự sẽ diễn ra tại Hong Kong.

    Các cửa hàng tạp hóa tại Hong Kong đã phải bổ sung thêm gạo sau khi nhiều người hốt hoảng mua gần sạch số gạo bày bán tại các quầy hàng.

    Vào cuối tháng 2, gạo tiêu chuẩn của Thái Lan được bán với giá trên 500 USD/tấn, tăng hơn 100 USD so với một tháng trước đó.

    Trong mấy ngày vừa qua, giá gạo lại tăng thêm hơn 30%.

    Hong Kong phải nhập khẩu hầu hết các loại thực phẩm và có đến 90% số gạo ở đây là nhập khẩu từ Thái Lan.

    Người tiêu dùng nhận định rằng giá cả sẽ tăng vọt nên trong những ngày qua nên đã ra sức tích trữ gạo và mua sạch số gạo bày bán tại các cửa hàng.

    Tình trạng đổ xô đi mua gạo trong tuần này cho thấy ngay cả ở những thành phố lớn như Hong Kong, nơi có mức sống cao và có các mặt hàng thực phẩm đa dạng, người dân vẫn lo sợ về nạn thiếu hụt lương thực và lạm phát.

    ''''Cơn bão" lạm phát hiện đang khiến nhiều nước châu Á lao đao. Giá cả các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu tăng từng ngày.

    Trước Hong Kong, tình trạng đổ xô đi mua gạo cũng diễn ra tại Philippines, đất nước cũng phải nhập khẩu một số lượng lớn gạo mỗi năm.

    D.N (theo TNHK, Reuters)
  8. futureprecedor

    futureprecedor Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Đã được thích:
    467
    DPM thế nào Lăng đại hiệp
  9. crystal_ship

    crystal_ship Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2007
    Đã được thích:
    0
    Lại thế này nữa cơ chứ

    Link: http://vietbao.vn/The-gioi/Dan-chau-A-hoang-hot-vi-gao-dat/11052136/159/

    Dân châu Á hoảng hốt vì gạo đắt

    Người Hong Kong đổ xô đi mua gạo khiến các quầy lương thực trong siêu thị trống trơn. Ấn Độ và Việt Nam giảm hoặc dừng xuất khẩu gạo. Nông dân Thái canh ruộng lúa chống trộm. Người ăn gạo ở châu Á đang lo sợ vì giá tăng quá nhanh, hiện đã gấp đôi năm ngoái.

    Giá gạo - loại lương thực chủ yếu ở Hong Kong đã tăng 20% kể từ tháng giêng và sẽ còn tăng khoảng 30% trong hai tháng tới, chủ tịch hiệp hội sản xuất và buôn bán ngũ cốc địa phương cho hay.

    [​IMG]
    Một tiểu thương sảy gạo để chuẩn bị bán ở Phnom Penh, Cambodia. Thủ tướng nước này vừa ra lệnh ngừng xuất khẩu gạo để chống tăng giá trong nước. Ảnh: AP​


    "Thiếu tiền thì đã khổ lắm rồi, nhưng với người Hoa, thiếu gạo là chuyện kinh khủng", Chip Tsao, bình luận viên chương trình truyền hình và phát thanh ở Hong Kong, nói. "Người Trung Quốc từng phải sống dưới bóng đen của nạn đói quá lâu. Chuyện thiếu gạo khiến chúng ta phải nhớ lại lịch sử từ cách đây 2.000 năm".


    Người tiêu dùng khắp thế giới đang cảm nhận sức ép của sự tăng giá lương thực, với mức giá cao gần gấp đôi so với năm ngoái. Các nước xuất khẩu gạo lớn như Trung quốc, Ấn Độ và Việt Nam đã ra lệnh tạm ngừng bán ra để giữ gạo đáp ứng nhu cầu trong nước, khiến những nơi phải nhập mặt hàng này điêu đứng.

    "Tôi sợ sẽ chẳng có gạo mà ăn", chị Fung, nhân viên một nhà hàng 32 tuổi ở Hong Kong, vừa nói vừa chỉ vào các giá hàng trống trơn trong siêu thị Wellcome ở khu vực Kowloon. "Tôi đã mua hai túi trước lúc đi làm. Tôi quay lại đây vì định mua thêm, nhưng mà hết rồi. Ai cũng như điên cả, ai cũng như sắp chết đói".

    Chính quyền đặc khu đầu tuần này đã tuyên bố bảo đảm đủ lương thực cho 7 triệu dân. Các nhà buôn cũng cam kết không để khách hàng thiếu đói.

    "Người dân Hong Kong không lo thiếu gạo, miễn là phải trả thêm tiền", Anthony Lam, giám đốc điều hành một công ty nhập khẩu gạo lớn ở đặc khu, tuyên bố.

    [​IMG]
    Công nhân Philippines và đĩa cơm trưa. Giá gạo tăng cao đang đánh vào túi tiền của người nghèo và gây nguy cơ bất ổn ở quốc đảo. Ảnh: AP.​

    Nhưng giá các loại thực phẩm không thiết yếu như thịt lợn và trứng cũng tăng mạnh, khiến tỷ lệ lạm phát trong tháng 2 lên 6,3% - tốc độ cao nhất trong 10 năm qua. Giá lương thực thực phẩm tăng là nguyên nhân chính, chiếm đến một nửa tỷ phần.

    Tại Malaysia, nước nhập khẩu 30% nhu cầu về gạo từ Thái Lan và Việt Nam, cơ quan kiểm soát giá và dự trữ quốc gia vừa lên tiếng trấn an dân chúng và đảm bảo sẽ có đủ nguồn cung cấp các nhu yếu phẩm như gạo, bột mì và đường. Phó thủ tướng nước này là Najib Tun Razak tuyên bố giá gạo sẽ không tăng, cho dù cung trên thị trường đang thiếu.

    Sản lượng xuất khẩu gạo của Thái Lan sẽ giảm 30% kể từ tháng này. Ấn Độ và Việt Nam đều đã thông báo giảm hoặc tạm ngừng xuất khẩu. Trung Quốc đại lục cũng cắt bớt lượng xuất khẩu gạo, do giá tiêu dùng tăng cao trong tháng hai, lên đến 8,7% và là mức cao nhất trong vòng 11 năm qua.

    "Trung Quốc cố gắng kiềm chế lạm phát, nhưng giá lương thực thực phẩm vẫn tăng lên", Henry Li, một nhà phân tích của Hong Kong, nhận xét.

    Tại Thái Lan, nhiều nông dân các tỉnh đông bắc đã phải cắt cử người ngủ đêm tại các ruộng lúa sắp thu hoạch hoặc thu hoạch sớm hơn dự kiến. Tình trạng này là do thông tin về những kẻ trộm lúa hoành hành, bởi giá lúa tăng cao.

    Liên hợp quốc tháng trước cho biết có tới 36 quốc gia, trong đó có Trung Quốc, đang đối mặt với tình trạng khẩn cấp về lương thực, và hiện dự trữ loại hàng hóa quan trọng này ở mức thấp nhất trong vòng 26 năm qua. Gạo - thứ lương thực nuôi sống một nửa nhân loại - đang có giá cao thứ nhì sau lúa mì, trong số 36 mặt hàng thô thiết yếu cấu thành chỉ số giá hàng hóa quốc tế. Hiện giá gạo giao dịch ở sàn Chicago là 20 USD cho 100 cân Anh, tăng gấp đôi so với năm ngoái.

    Tại Myanmar, giá gạo nhập khẩu tăng 14% chỉ trong một tuần vừa rồi, từ 22.000 kyat lên 25.0000 mỗi bao gần bốn chục kg (tương đương 9.000 đồng/kg). Dù giá tăng mạnh, nhưng may mắn là nước này tự sản xuất đủ gạo cho nhu cầu nên các nhà quan sát nhận định khủng hoảng lương thực sẽ không xảy ra ở Myanmar.

    Từ nay đến tháng 5, Bangladesh sẽ nhập khẩu 400.000 tấn gạo về để bán dưới giá thị trường nhằm bình ổn tình hình, các quan chức nước này cho biết. Quyết định này được chính phủ ban hành giữa lúc có thông tin cho rằng dân tình đang tích trữ gạo vì giá lên quá nhanh, tăng gấp đôi trong năm ngoái. Cựu thủ tướng Bangladesh đã phải cảnh báo về một "nạn đói thầm lặn" ở nước nam Á này.

    T. Huyền (theo Bloomberg, AFP, Bernama)
  10. crystal_ship

    crystal_ship Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2007
    Đã được thích:
    0
    Huynh thấy DPM hôm nay vững chứ

Chia sẻ trang này