õ-?õ-?õ-? õTÊõTÊõTÊ TH??P Đ?f T?"I thỏ?? ?'ỏ?Ơy !!!! õTÊõTÊõTÊ õ-"õ-"õ-"

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi langbavibo, 31/07/2008.

88 người đang online, trong đó có 35 thành viên. 04:05 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1194 lượt đọc và 22 bài trả lời
  1. notatall

    notatall Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Đã được thích:
    49
    "lang băm lăng nhăng" cụ: xin miễn trả lời cụ cái gì hay, có lẽ hay vì... đứng cùng TMC thôi. Lão "lang băm" đã nói vậy thì khỏi hỏi nữa vậy
  2. langbavibo

    langbavibo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Đã được thích:
    1.297
    Đầu tư vào cổ phiếu thép nào?
    [​IMG]
    Nhu cầu phôi thép trong nước lớn, trong khi tốc độ tăng giá đầu ra cao hơn tốc độ tăng giá đầu vào là đặc điểm thuận lợi của các doanh nghiệp sản xuất phôi thép.

    Sản xuất phôi trong nước đang lợi thế

    Nhu cầu phôi thép trong nước còn lớn trong khi giá phôi thép trên thị trường thế giới tăng là lợi thế của ngành sản xuất phôi thép.

    Năm 2007, lượng phôi thép trong nước sản xuất chỉ đáp ứng được 40% nhu cầu. Dự tính năm 2008, phôi sản xuất trong nước cũng chỉ đáp ứng được 50%. Trong khi đó giá phôi thép trên thị trường thế giới tăng cao, cuối tháng 12/2007, giá phôi thép nhập khẩu là 695 USD/tấn thì hiện nay doanh nghiệp phải ký hợp đồng mua phôi giá từ 1.200 - 1.300 USD/tấn.

    Mặc dù giá tăng cao, nhưng nguồn cung rất khan hiếm. Trung Quốc - thị trường cung cấp tới 70% phôi nhập khẩu cho các doanh nghiệp sản xuất thép Việt Nam đã tăng thuế xuất khẩu phôi và giảm sản lượng sản xuất phôi thép để giảm ô nhiễm môi trường. Các doanh nghiệp trong nước chỉ còn nhập được từ 30%-40% nhu cầu phôi từ thị trường này, và theo dự báo thì tỷ lệ này sẽ còn tiếp tục giảm nữa.

    Gần đây, các doanh nghiệp đã phải quay sang tìm nguồn phôi từ các nước thuộc khu vực Đông Nam Á như Malaysia, Thái Lan... và các nước khác như Thổ Nhĩ Kỳ, Nam Phi, Nga, Ucraina, thậm chí cả Braxin.

    Nguồn phôi tại Đông Nam Á và Thổ Nhĩ Kỳ không nhiều, còn Nam Phi hay Braxin thì xa, dẫn tới giá tăng do chi phí vận chuyển cao, nhất là trong bối cảnh giá dầu thế giới ngày càng leo thang. Đến nay nguồn nhập chính là thị trường Nga và Ucraina. Giá phôi tại đây cũng cao và phải vận chuyển đường dài nên về đến Việt Nam giá thành cũng rất cao.

    Giá đầu ra tăng nhanh, giá đầu vào tăng chậm

    Sản xuất phôi thép được các công ty chứng khoán xếp vào nhóm những ngành hàng có tốc độ tăng giá đầu ra cao hơn tốc độ tăng giá đầu vào.

    Trong 5 tháng đầu năm, Thép Đình Vũ đạt sản lượng sản xuất phôi thép là 69.519 tấn, bằng khoảng một nửa sản lượng của cả năm 2007 là 131.475 tấn. Nhưng doanh thu trong 5 tháng đầu năm đã đạt 1.124 tỷ đồng, bằng doanh thu của cả năm 2007 là 1.245 tỷ đồng. Theo kế hoạch, năm nay Thép Đình Vũ sẽ sản xuất khoảng 165.000 tấn phôi thép.

    Như vậy, ước tính sản lượng phôi thép mỗi tháng chỉ tăng khoảng 30% nhưng doanh thu đã tăng trưởng 100%. Giả sử giá các nguyên liệu đầu vào cơ bản của công ty này như thép phế liệu và gang, điện, chi phí vốn đều tăng 50% so với năm ngoái thì vẫn thấp hơn nhiều so với tốc độ tăng trưởng doanh thu. Năm 2007, Thép Đình Vũ đạt lợi nhuận 80 tỷ đồng.

    Tập đoàn Hòa Phát (mã chứng khoán HPG), vốn điều lệ 1.320 tỷ đồng, đang niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán TPHCM cũng đã công bố một mức lợi nhuận sau thuế là 845,8 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm. Theo phân tích của Công ty chứng khoán Sài Gòn (SSI), lợi nhuận từ thép xây dựng chiếm khoảng 40% lợi nhuận của HPG. Nhà máy phôi công suất 180.000 tấn/năm của HPG đáp ứng được 60% nhu cầu phôi cho nhà máy cán thép của Tập đoàn.

    Nhưng đáng lưu ý là chỉ các doanh nghiệp sản xuất được phôi thép mới có tỷ lệ lãi cao. Còn các doanh nghiệp cán thép phụ thuộc vào phôi nhập khẩu đang gặp nhiều khó khăn do phải nhập khẩu phôi giá cao nhưng không thể tăng giá bán thép trong nước do bị chi phối bởi chủ trương kiềm chế tăng giá .

    Sản xuất được phôi vẫn nhiều rủi ro

    Hiện nay các doanh nghiệp ngành thép gặp khá nhiều rủi ro do không chủ động được nguồn phôi cho sản xuất thép. Trong tương lai gần, ngay cả đối với các doanh nghiệp có nhà máy sản xuất phôi, cũng phải đối mặt với rủi ro lớn nếu chỉ dừng lại sản xuất phôi từ thép phế liệu thu mua trong nước và nhập khẩu. Việc nhập khẩu thép phế liệu hiện đang gặp khó khăn do các tiêu chuẩn về môi trường.

    Để bớt lệ thuộc vào nguồn thép phế liệu cho sản xuất phôi, Tập đoàn Hòa Phát, Thép Đình Vũ, Thép Vạn Lợi, Công ty cổ phần Hoa Sen và một số doanh nghiệp ngành thép khác (chưa niêm yết) đã triển khai các dự án luyện gang - thép, để đồng bộ từ khâu khai thác quặng, luyện gang, sản xuất phôi, cán thép.

    Cả Hòa Phát và Thép Đình Vũ đều có các dự án khai thác quặng sắt trong nước và tại Lào để chủ động nguyên liệu đầu vào cho sản xuất phôi. So với năm 2007, giá quặng sắt hiện tại đã tăng vài chục phần trăm. Tuy nhiên, đầu tư dự án loại này lại đòi hỏi vốn lớn và quản lý sản xuất tốt.

    Các doanh nghiệp thép chưa niêm yết Thép Việt, Thép Biên Hòa, Thép Đình Vũ, Thép Nhà Bè, gang thép Cao Bằng, thép Vạn Lợi,?
    Các doanh nghiệp thép đã niêm yết: Đầu tư thương mại SMC (SMC nắm cổ phần chi phối Thép Việt), Cổ phần Thép Việt Ý (mã: VIS), Tập đoàn Hòa Phát (HPG), CTCP Nam Vang (NVC).



    Được langbavibo sửa chữa / chuyển vào 13:51 ngày 02/08/2008
  3. bkstocks

    bkstocks Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Đã được thích:
    0
    SMC đạt đúng tiêu chuẩn của CAN SLIM. Làm ăn tốt, lợi nhuận tăng dần đều qua từng quí, thương hiệu mạnh, ....
    Ai đang giữ SMC nên tiếp tục giữ.
    Bán cổ phiếu xuống giá, giữ CP lên giá. Tiên đề của tt chứng khoán

Chia sẻ trang này