OCB Bank hấp dẫn nhất dòng lúc này

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by thaijk, Nov 5, 2021.

700 người đang online, trong đó có 280 thành viên. 09:23 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. thaijk

    thaijk Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 5, 2017
    Likes Received:
    1,796
    OCB có thể trình nới room ngoại lên tối đa 30%
    OCB : Bank hấp dẫn nhất lúc này. Tài chính - ngân hàng
    https://cafef.vn/bvsc-ocb-ky-vong-n...a-lai-dinh-gia-co-phieu-20211104105516828.chn
    [​IMG]
    Trong báo cáo mới phát hành, các nhà phân tích của Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) cho biết Ngân hàng Phương Đông (OCB) ghi nhận kết quả kinh doanh quý 3/2021 ấn tượng.


    Theo đó, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng tăng mạnh hơn 71% so với cùng kỳ lên hơn 1.107 tỷ đồng trong bối cảnh COVID-19 tồi tệ nhất từ trước đến nay tại Việt Nam. Lũy kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận OCB tăng 50% lên 3.768,1 tỷ, đạt 68,5% kế hoạch.

    Theo BVSC, nguyên nhân chính giúp OCB đạt được kết quả này là do: (1) Tăng trưởng tín dụng mạnh mẽ; (2) Lãi lớn từ chứng khoán đầu tư; (3) CIR tiếp tục được tối ưu hóa thuộc nhóm thấp nhất ngành; và (4) Chất lượng tài sản cải thiện đáng kể.

    Cụ thể, tăng trưởng tín dụng cuối quý 3/2021 đạt 9,4%, vượt mức 7,2% của toàn ngành. Trong đó, cho vay khách hàng tăng 1,6% so với quý trước lên 97,7 nghìn tỷ, trong khi trái phiếu doanh nghiệp tăng mạnh 127,8% lên 1.387,7 tỷ, tuy nhiên đóng góp chưa đáng kể vào tổng dư nợ tín dụng.

    Tỷ lệ thu nhập lãi cận biên (NIM) quý 3 đạt 3,47% (tăng 0,24 điểm % so với cùng kỳ), mà Ban lãnh đạo cho rằng do: (1) Cắt giảm lãi suất và giảm lãi để hỗ trợ khách hàng, và (2) Không ghi nhận các khoản lãi dự thu từ các khoản vay cơ cấu lại. Tính đến cuối quý 3/2021, OCB đã giảm hơn 200 tỷ đồng thu nhập lãi để hỗ trợ khách hàng. Thu nhập lãi thuần Quý 3/2021 duy trì ở mức tốt 1.355 tỷ (+24,6% so với cùng kỳ 2020)

    Thu nhập ngoài lãi quý 3/2021 tăng ấn tượng 62,3% lên 642,2 tỷ, được hỗ trợ chủ yếu bởi khoản lãi lớn từ chứng khoán đầu tư là 463,4 tỷ (gấp 5,9 lần cùng kỳ, chiếm 72,2% của thu nhập ngoài lãi). Các mảng ngoài lãi khác suy giảm so với cùng kỳ do ảnh hưởng tiêu cực bởi các hoạt động giãn cách xã hội nghiêm ngặt do COVID-19. Tựu chung lại, tổng thu nhập hoạt động (TOI) của OCB tăng 37,4% lên 1.997,2 tỷ.

    Chi phí hoạt động trong quý 3/2021 là 622,7 tỷ (+12,4%). Chủ yếu nhờ vào lãi từ chứng khoán đầu tư tăng vọt, tỷ lệ chi phí/thu nhập hoạt động (CIR) được tối ưu hóa xuống 31,2% so với 37,3% trong quý 3/2020 và 27,8% trong quý 2/2021.

    "Đây là một trong những mức thấp nhất trong ngành, thể hiện hiệu quả hoạt động mạnh mẽ của OCB’’, BVSC cho hay.

    Nợ xấu cuối Quý 3/2021 của OCB (Nợ nhóm 3-5) được kiểm soát chặt chẽ, giảm xuống mức thấp nhất từ trước đến nay là 1,51% (giảm 0,64 điểm % so với cùng kỳ). Trong khi đó, nợ nhóm 2 cũng giảm mạnh 48,2% xuống 1.402,9 tỷ, tương đương chỉ 1,44% so với 3,01% trong quý 2 và 3,04% cuối năm 2020, mà Ban lãnh đạo cho rằng nhờ việc Ngân hàng chủ động thu nợ và chiến lược kiểm soát danh mục cho vay.


    Chi phí dự phòng quý 3/2021 giảm 5,2% ở mức 267,5 tỷ. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu tăng lên 75,0% vào cuối quý 3/2021 so với 70,0% quý 2/2021 và 62,1% cuối năm 2020. Ban lãnh đạo cam kết tiếp tục trích lập thêm, đưa tỷ lệ bao phủ nợ xấu cuối năm 2021 lên mức khoảng 80%.

    Các khoản cho vay tái cơ cấu vào cuối quý 3 của OCB đạt 2.003 tỷ (chiếm 2,1% dư nợ), chủ yếu đến từ ngành vận tải và kho bãi, được dự đoán sẽ phục hồi nhanh sau nới lõng giãn cách. Lãi dự thu liên quan đến các khoản cho vay cơ cấu lại này ước tính là 432 tỷ.

    Theo Ban lãnh đạo, nợ tái cơ cấu vào cuối năm 2021 của OCB có khả năng nhích lên 2.500 tỷ và tổng chi phí dự phòng cho các nợ được cơ cấu lại này ước tính khoảng 400 tỷ, sẽ được trích lập trong 3 năm. OCB đã trích khoảng 40 tỷ vào cuối quý 3/2021, và đặt mục tiêu sẽ trích thêm khoảng 85 tỷ trong Quý 4/2021.

    Đến cuối quý 3/2021, tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn của OCB là 31,0%; trong khi tỷ lệ cho vay/huy động (LDR) ở mức 71,8%, thấp hơn nhiều so với mức trần 85%. Hệ số CAR (Basel II) tăng lên 13,4% so với mức 12,9% cuối năm 2020, duy trì là nhóm cao nhất trong ngành (TCB: 15,2%; TPB: 14,6%), giúp duy trì tăng trưởng tín dụng cao trong thời gian tới.

    Cổ phiếu OCB đóng cửa ngày 3/11 tại mức giá 28.800 đồng/cp, tăng gần 27% so với cuối tháng 9. BVSC kỳ vọng đợt tăng vốn sắp tới của OCB (qua phát hành riêng lẻ 5,1%), dự kiến hoàn thành trong quý 4/2021, không chỉ giúp duy trì đà tăng trưởng tín dụng cao mà còn thúc đấy việc đánh giá lại định giá cổ phiếu.

    Theo kế hoạch được đại hội cổ đông hồi tháng 4 thông qua, OCB sẽ chào bán riêng lẻ 70 triệu cổ phiếu cho các nhà đầu tư cả trong và ngoài nước. Mức giá chào bán sẽ không thấp hơn giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần của ngân hàng tại thời điểm cuối quý gần nhất tại thời điểm phát hành.

    Trong trường hợp nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ, ngân hàng sẽ trình nới room sở hữu nước ngoài lên mức tối đa 30%. Hiện tại room sở hữu nước ngoài của OCB đang được khoá ở mức 22%.
    dautugiatri likes this.
  2. Tokuda1

    Tokuda1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Feb 16, 2021
    Likes Received:
    694
    Đã có hơn 50 doanh nghiệp trên sàn chứng khoán báo lãi vượt nghìn tỷ sau 3 quý
    OCB cũng là 1 trong doanh nghiệp gia nhập nhập những ông lớn báo lãi vượt nghìn tỷ
    [​IMG]

    Vị trí quán quân về lợi nhuận 9 tháng đầu năm 2021 của các doanh nghiệp đã đổi chủ.
    Mùa BCTC đã dần khép lại, phần lớn các doanh nghiệp đã công bố kết quả kinh doanh. Bên cạnh những thông tin tài chính về các doanh nghiệp, một trong những "điểm đến" của các nhà đầu tư là ghé thăm Câu lạc bộ những doanh nghiệp lãi nghìn tỷ năm 2021. Câu lạc bộ danh giá này ghi danh những doanh nghiệp báo lãi lũy kế đạt nghìn tỷ trong năm.

    Trước đó kết thúc 6 tháng đầu năm, danh sách thành viên Câu lạc bộ lãi nghìn tỷ đã có hơn 40 cái tên, và kết thúc quý 3 này, danh sách thành viên câu lạc bộ lại tiếp tục kéo dài.

    Vị trí quán quân đã đổi chủ

    Dù ngành thép đang rất HOT với việc giá thép liên tục tăng cao, sản lượng bán ra tăng mạnh, nhưng Hòa Phát (HPG) vẫn không thể giữ vững vị trí quán quân về lợi nhuận đạt được lũy kế 9 tháng đầu năm 2021 vừa qua – vị trí mà doanh nghiệp này giành được trong cả 2 quý đầu năm. Quý 3 vừa qua Hòa Phát lãi kỷ lục 10.350 tỷ đồng sau thuế, tăng 173% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng lợi nhuận 9 tháng đầu năm lên 27.101 tỷ đồng.

    [​IMG]

    Tuy vậy Vinhomes (VHM) cũng báo lãi kỷ lục gần 11.200 tỷ đồng trong quý 3 – cũng là doanh nghiệp niêm yết trên sàn báo lãi lớn nhất. Tổng lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm 2021 của Vinhomes đạt 27.244 tỷ đồng, tăng 58% so với cùng kỳ và thay Hòa Phát giữ vị trí quán quân về lợi nhuận sau 9 tháng đầu năm.

    [​IMG]

    Ví trí thứ 3 vẫn thuộc về VietcomBank (VCB) với số lãi sau thuế gần 4.600 tỷ đồng trong quý 3, nâng tổng lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm 2021 lên 15.467 tỷ đồng.

    Nếu tính các doanh nghiệp lãi trên chục nghìn tỷ đồng trên sàn chứng khoán, danh sách này sẽ gồm 5 cái tên, trong đó Hòa Phát, Vinhomes và VietcomBank đã góp mặt. Hai cái tên còn lại là 2 ngân hàng TechcomBank (TCB) và ViettinBank (CTG). Trong đó TechcomBank lãi sau thuế quý 3 đạt 4.432 tỷ đồng, nâng tổng lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm lên trên 13.700 tỷ đồng. Còn ViettinBank lãi sau thuế quý 3 đạt 2.466 tỷ đồng, nâng tổng lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm lên gần 11.200 tỷ đồng.

    TOP 20 doanh nghiệp lãi lớn nhất sàn chứng khoán

    Nếu tính các doanh nghiệp lãi trên chục nghìn tỷ đồng trên sàn chứng khoán, danh sách này sẽ gồm 5 cái tên, trong đó Hòa Phát, Vinhomes và VietcomBank đã góp mặt. 2 cái tên còn lại là 2 ngân hàng TechcomBank (TCB) và ViettinBank (CTG). Trong đó TechcomBank lãi sau thuế quý 3 đạt 4.432 tỷ đồng, nâng tổng lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm lên trên 13.700 tỷ đồng. Còn ViettinBank lãi sau thuế quý 3 đạt 2.466 tỷ đồng, nâng tổng lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm lên gần 11.200 tỷ đồng.

    Còn mở rộng ra, TOP 10 doanh nghiệp lãi lớn nhất sàn chứng khoán thì nhóm các ngân hàng có đến 7 cái tên là VCB, TCB, CTG, VPB, MBB, BID và ACB. Các doanh nghiệp khác ngoài VHM và HPG ra còn có Vinamilk (VNM). Vinamilk báo lãi sau thuế gần 3.000 tỷ đồng trong quý 3, nâng tổng lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm 2021 lên hơn 8.400 tỷ đồng. Đứng cuối TOP 10 là ACB với tổng lãi sau thuế 9 tháng đầu năm lên gần 7.200 tỷ đồng.

    Nếu danh sách kéo dài đến TOP 20 doanh nghiệp lãi lớn nhất sàn chứng khoán, thì đứng cuối danh sách là Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPB) với số lãi sau thuế 9 tháng đầu năm lên đến hơn 3.500 tỷ đồng. Điều này cũng cho thấy, dù năm 2021 bị ảnh hưởng nặng nề bởi sự lan rộng và kéo dài của dịch bệnh Covid-19, nhưng các doanh nghiệp đã dần thích nghi, kinh doanh có lãi và thậm chí lãi tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ.

    [​IMG]

    Ngoài TOP 20, số còn lại trong danh sách các doanh nghiệp lãi nghìn tỷ năm 2021 còn có hơn 30 cái tên. Đứng đầu trong số này là Masan Consumer (MCH). "Họ" nhà Masan đóng góp đến 2 cái tên, là Masan (MSN) và Masan Consumer.

    Nhóm ngành bia rượu có Sabeco (SAB) với số lãi 472 tỷ đồng trong quý 3, nâng tổng lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm lên trên 2.500 tỷ đồng. Doanh nghiệp ngành thép còn có Thép Nam Kim (NKG) tiếp tục lãi 607 tỷ đồng trong quý 3, nâng tổng lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm lên 1.773 tỷ đồng – giữ vững vị trí trong câu lạc bộ.

    "Họ" nhà Vingroup ngoài Vinhomes còn có Vingroup (VIC) và Vincom Retail (VRE) trong đó Vincom Retail. Ngoài ra còn các doanh nghiệp ngành bất động sản như Phát Đạt (PDR), như Novaland (NVL), như Đất Xanh Group (DXG)...

    [​IMG]

    Nhóm ngân hàng góp thêm 2 tên mới, nâng tổng số thành viên lên 18

    Nhóm ngân hàng vốn đã là nhóm ngành nghề có nhiều thành viên nhất ghi danh trong câu lạc bộ lãi nghìn tỷ năm 2021, thì quý 3 vừa qua lại có thêm 2 doanh nghiệp ghi tên, nâng tổng số thành viên trong câu lạc bộ lãi nghìn tỷ lên con số 18. Các ngân hàng mới được thêm vào danh sách là Ngân hàng TMCP An Bình (ABB) và Ngân hàng TMCP Nam Á (NamABank – mã chứng khoán NAB).

    [​IMG]

    Nếu xét về tỷ lệ tăng trưởng lợi nhuận so với cùng kỳ, cả 2 cái tên mới đều để lại ấn tượng. NamABank lãi sau thuế quý 3 đạt 279 tỷ đồng, tăng 88,6% so với quý 3 năm ngoái, nâng tổng lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm lên 1.136 tỷ đồng. Còn An Bình Bank lãi sau thuế quý 3 đạt 326 tỷ đồng, tăng 15,84% so với quý 3 năm ngoái và nâng tổng lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm 2021 lên 1.279 tỷ đồng.

    Các thành viên ngành ngân hàng còn lại, VietcomBank (VCB) vẫn giữ vị trí quán quân về lợi nhuận quý 3 với nhóm các ngân hàng. VietcomBank lãi sau thuế 4.600 tỷ đồng, nâng tổng lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm lên 15.467 tỷ đồng.

    TechcomBank (TCB) vẫn duy trì vị trí thứ 2 với 4.432 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 39,3% so với quý 3 năm ngoái, nâng tổng lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm lên trên 13.700 tỷ đồng. Xếp thứ 3 là Ngân hàng TMCP Quân đội (MBB) với số lãi hơn 3.000 tỷ đồng trong quý 3, tăng 28,2% so với cùng kỳ, nâng tổng LNST 9 tháng đầu năm 2021 lên 9.284 tỷ đồng.

    Nếu tính theo tỷ lệ tăng trưởng so với cùng kỳ năm ngoái, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeaBank – mã chứng khoán SSB) giữ vị trí quán quân với tỷ lệ tăng 107%, lên 777 tỷ đồng. Tổng lợi nhuận sau thuế của SeaBank sau 9 tháng lên trên 2.000 tỷ đồng. Xếp thứ 2 về tỷ lệ tăng trưởng lợi nhuận là Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Hà Nội (SHB) với lợi nhuận sau thuế quý 3 đạt gần 1.500 tỷ đồng, tăng trưởng 97,3% so với quý 3 năm ngoái, nâng tổng lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm 2021 lên gần 4.000 tỷ đồng.

    Còn xét về tổng lợi nhuận 9 tháng đầu năm 2021, VietccomBank cũng dần đầu với gần 15.500 tỷ đồng, xếp thứ 2 là TechcomBank với gần 11.200 tỷ đồng và thứ 3 là MBB với gần 9.400 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

    [​IMG]

    Những tân binh ghi danh

    Quý 3 vừa qua có thêm 13 doanh nghiệp ghi danh vào câu lạc bộ lãi nghìn tỷ năm 2021, nâng tổng số thành viên lên trên 50 doanh nghiệp. Trong số các tân binh, ngoài 2 cái tên thuộc nhóm ngân hàng đã ghi nhận ở trên, thì các công ty chứng khoán đóng góp thêm 2 thành viên là VnDirect (VND) và Chứng khoán Bản Việt (VCI). VnDirect lãi sau thuế quý 3 gần 600 tỷ đồng, nâng tổng lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm lên 1.526 tỷ đồng. Còn Chứng khoán Bản Việt lãi sau thuế 330 tỷ đồng quý 3, nâng tổng lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm lên 1.031 tỷ đồng.

    Doanh nghiệp ngành thép góp thêm 1 các tên là Tổng công ty Thép Việt Nam (VNSteel – TVN). Dù ngành thép đang rất HOT, giá thép tăng cao nhưng lợi nhuận sau thuế quý 3 của TVN đạt 50 tỷ đồng, dù vẫn tăng mạnh so với cùng kỳ, nhưng chỉ đóng góp phần công rất nhỏ để đưa VnSteel ghi danh vào câu lạc bộ lãi nghìn tỷ lần này. 2 quý đầu năm 2021 VnSteel đã lãi lớn, tổng lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm đạt 1.021 tỷ đồng.

    Những cái tên mới ghi danh còn có Bất động sản Phát Đạt (PDR) lãi sau thuế 9 tháng đạt 1.109 tỷ đồng, có Hóa chất Đức Giang (DGC) lãi sau thuế 9 tháng đạt 1.113 tỷ đồng, có Vicostone (VCS) lãi sau thuế 9 tháng đạt 1.304 tỷ đồng, có Becamex (BCM) lãi sau thuế 9 tháng đạt 1.024 tỷ đồng, có Đạm Phú Mỹ (DPM) lãi sau thuế 9 tháng lên 1.503 tỷ đồng.

    Nhóm ngành bảo hiểm góp thêm Bảo Việt (BVH) với số lãi quý 4 đạt 441 tỷ đồng, nâng tổng lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm lên 1.415 tỷ đồng. "Họ" nhà FPT có thêm FPT Telecom (FOX) ghi nhận lãi sau thuế quý 3 đạt 468 tỷ đồng, nâng tổng LNST 9 tháng lên 1.426 tỷ đồng. Ngoài ra còn có Cơ điện lạnh REE lãi sau thuế 1.212 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm.

    [​IMG]

    Có một doanh nghiệp "bị mời" ra khỏi Câu lạc bộ

    Năm 2021 chứng kiến việc một doanh nghiệp đã ghi danh vào câu lạc bộ lãi nghìn tỷ từ trước đó, nhưng quý này kinh doanh thua lỗ, khiến tổng lợi nhuận lũy kế từ đầu năm "rơi" xuống ngưỡng nghìn tỷ, "bị mời" ra khỏi câu lạc bộ. Cái tên đầy tiếc nuối đó là Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV).

    Trong bối cảnh nhiều ngành nghề kinh doanh, đặc biệt là ngành hàng không bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh Covid-19, thì Tổng công ty Cảng Hàng không lại lãi lớn, thậm chí lãi trên nghìn tỷ đồng trong nửa đầu năm là một ngoại lệ của doanh nghiệp hàng không. 6 tháng đầu năm 2021 ACV lãi sau thuế 1.369 tỷ đồng, ghi tên mình vào câu lạc bộ lãi nghìn tỷ.

    Tuy nhiên gần hết quý 3 vừa qua, dịch bệnh lan rộng hầu khắp cả nước, các chuyến bay gần như ngừng hoạt động khiến cho ACV lỗ kỷ lục 856 tỷ đồng. Số lỗ này cũng đồng thời kéo số lãi lũy kế 9 tháng đầu năm xuống còn 497 tỷ đồng, không đủ điều kiện để ở lại Câu lạc bộ lãi nghìn tỷ năm 2021.

    [​IMG]

    Loạt doanh nghiệp "chờ sẵn" ngoài ngưỡng cửa

    Chưa đủ tiêu chuẩn lãi sau thuế nghìn tỷ đồng để ghi danh vào câu lạc bộ, nhưng có rất nhiều doanh nghiệp đã "chờ sẵn" ngoài ngưỡng cửa. Đây là những doanh nghiệp có lợi nhuận trước thuế vượt nghìn tỷ đồng, nhưng lãi sau thuế chưa đủ. Những cái tên đó có thể tạm liệt kê như là SHS, DXS, KDH, SMC, QNS, VGI, KBC.

    Hàng chục doanh nghiệp báo lãi nghìn tỷ chỉ sau nửa đầu năm 2021
  3. fothanthanh

    fothanthanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 11, 2021
    Likes Received:
    881
    Nếu dòng bank vượt được cạn, thì OCB sẽ là một trong những mã tăng mạnh nhất, nhưng nếu bank vẫn cứ lình xình, thì sẽ phải chung số phận với ngành thôi
  4. thaijk

    thaijk Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 5, 2017
    Likes Received:
    1,796
    Hôm nay OCB vào hàng đẹp nữa

Share This Page