??oHy sinh??? chứng khoán ??ocứu??? lạm phát

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi VNIHuyetkiem, 17/02/2008.

1063 người đang online, trong đó có 425 thành viên. 23:37 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 3162 lượt đọc và 22 bài trả lời
  1. VNIHuyetkiem

    VNIHuyetkiem Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/01/2008
    Đã được thích:
    0
    ?oHy sinh? chứng khoán ?ocứu? lạm phát

    IMLEDUCTHUY :
    Mẹ kiếp, sáng nay xem trên hctc thấy mợ Loan BĐS HCM+ 1 mẹ buôn vàng+ thằng tên Tân thấy phát biểu nghe lộn ruột, ngu vãi. Cái thằng Tân nói: chỉ có 300k acc chơi chứng phải hy sinh để cứu lạm phát, giảm đau cho 80 triệu dân nghèo! Mẹ nó lạm phát đâu phải do CK, mặt khác nó nhấn vào cái 300K tài khoản theo kiểu chúng mày chết cũng tốt.
    Tóm lại, có nhiều thằng coi dân đầu tư CK như vật hy sinh khi cần, và TTCK ko có ích j cho nền kinh tế, pó tay!






    Được VNIHuyetkiem sửa chữa / chuyển vào 20:10 ngày 19/02/2008
  2. VNIHuyetkiem

    VNIHuyetkiem Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/01/2008
    Đã được thích:
    0
    http://www9.ttvnol.com/forum/f_319/Khong-the-dong-thoi-giam-lam-phat-va-giai-cuu-chung-khoan/1014502/trang-1.ttvn
    Báo chí đã dọn đường dư luận ,thêm vụ này và việc rút 20k tỷ tiền .Không tèo mới lạ !

    Thị trường chứng khoán bị bỏ rơi?
    Về lý thuyết, một khi lãi suất ngân hàng tăng thì giá chứng khoán giảm.
    Động thái của Việt Nam thời điểm này trái ngược lại với động thái của Chính phủ Mỹ vừa qua.
    Nếu chính quyền Tổng thống Bush quyết định cứu nền kinh tế bằng việc chi 140 tỷ USD (bằng việc giảm thuế) và liên tục cắt giảm lãi suất đồng USD, điều đó có nghĩa rằng Chính phủ Mỹ đã chấp nhận lạm phát để cứu TTCK trước.
    Việt Nam ngược lại, đã chọn chống lạm phát làm mục tiêu. Và như vậy, TTCK tạm thời vẫn chưa có giải pháp.
    Mặc dù tuần qua TTCK tăng 6 phiên liên tục, song chính từ việc cắt giảm lãi suất(chỗ này viết nhầm hả) của NHNN, e rằng việc tăng trưởng này sẽ không giữ được lâu.
    Cùng với việc NHNN quyết định cho các NHTM cho vay cầm cố cổ phiếu với mức tối đa 20% vốn điều lệ là khoản siết lại đã thấy rõ, có thể xu hướng sắp tới TTCK sẽ lại tụt giảm bởi thị trường không còn tiền để mua bán cổ phiếu.
    Một biểu hiện dễ thấy nhất là các NHTM đã bắt đầu có dấu hiệu hạn chế giao dịch tiền đồng. Một số người dân phản ảnh, khi đi vay tiền, có một NH đã không cho vay. Hỏi lý do thì NH này trả lời loanh quanh khó hiểu hoặc không thỏa đáng. Phó TGĐ một NHTM cho biết, lý do là NH không còn tiền đồng, nhưng điều này khó có thể nói với khách hàng.
    Các NHTM sẽ tiếp tục tăng lãi suất
    Các NHTM thờ ơ với quyết định tăng lãi suất của NHNN đến mức, đến ngày NHNN đưa ra quyết định chính thức, nhiều ngân hàng vẫn tỏ ra gần như không hay biết. Khi VietNamNet liên lạc, một số lãnh đạo ngân hàng khá mơ hồ.

    Không khéo chứng khoán lại sụt giảm do việc cứu lạm phát. Ảnh: Đ.Vỹ

    Tuy nhiên, ông Phạm Duy Hưng nói rằng, trên thực tế hầu hết các NHTM đều dự báo trước, nhưng thấy không ảnh hưởng gì nhiều, nên không quan tâm lắm đến thời điểm thực hiện.
    Ông Hưng cho biết, trước đó vào cuối 2007 đầu 2008 khá nhiều NHTM đã tăng lãi suất huy động, do dự báo trước tình hình.
    Đến giờ này, hầu hết các NH ở TP,HCM như Techcombank, Đông Á, ABBank VP Bank, Seabank, Habubank, EximBank, ACBđã tăng lãi suất? Những NH chưa tăng lãi suất cũng có các chương trình dự thưởng khuyến mãi lớn.
    Phần lớn các NH nêu lý do là cần vốn phục vụ việc cho vay mua sắm dịp Tết, nhưng nguyên nhân sâu xa không phải như vậy.
    Lạm phát cao đang làm khách hàng bị thiệt thòi khi gửi tiết kiệm và ngân hàng phải tăng lãi suất để giữ khách.
    Trong bối cảnh tỷ lệ dự trữ tăng lên gấp đôi và nhiều biện pháp thắt chặt tiền tệ đã được ban hành, như sửa đổi Chỉ thị 03, khuyến cáo việc cho vay bất động sản, một phần vốn của các NHTM còn chôn vào ngoại tệ vì NHNN hạn chế mua USD, buộc các NHTM phải tăng lãi suất đầu vào để điều chỉnh cung - cầu.
    Rõ ràng, việc tăng lãi suất nằm ngoài ý muốn của NHTM, nhưng một khi Nhà nước không kềm chế nổi lạm phát thì buộc các NH phải tự giải quyết vấn đề của mình.
    Chính vì vậy, các chuyên gia về TCNH dự đoán, nếu trong thời gian tới nếu tình lạm phát vẫn chưa được ngăn chặn hiệu quả, thì các NHTM có thể vẫn phải tiếp tục tăng lãi suất huy động vốn.
    Đặng Vỹ




    Được VNIHuyetkiem sửa chữa / chuyển vào 21:17 ngày 19/02/2008
  3. NguNgoLam

    NguNgoLam Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/01/2008
    Đã được thích:
    1
    Thì xem xem cái thằng Tân nó đang làm ở cái quỹ nào thông báo cho bà con biết mà cạch cái mặt nó ra!
  4. hayradivaquenanh

    hayradivaquenanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Đã được thích:
    2
    Chính xác ạ
  5. architetto

    architetto Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Đã được thích:
    1.880
    Nguỵ biện quá , hành động ăn cướp , ăn cắp lại còn nguỵ biện , cứ làm như người mua cp là những con cừu ko biết gì
    thứ 1 người mua ck nhỏ lẻ chỉ là tầng lopws dân lao động , dân nghèo thành thị
    thứ 2 giết ttck chẳng làm giảm lạm phát mà chỉ giảm kênh trao đổi các khoản đầu tư cá nhân của người dân , khiến trao đổi vốn bị kẹt , người dân ko muốn tiết kiệm để gián tiếp kinh doanh sản xuất , chi bừa vào nhu cầu tiêu dùng ko chính đáng
    thứ 3 muốn giảm lạm phát thì phải điều chỉnh giá thị trường ,mà NN giờ ko nắm giữ được kinh tế nữa , người người nhà nhà tuỳ tiện mượn cớ tăng giá theo gây nên phản ứng lạm phát dây chuyền trong khi nguồn vào như lãi suất cho vay ko tăng , giá nguyên vật liệu NK ko tăng ...vv. vậy chỉ có cách kiểm soát giá các mặt hàng tiêu dùng cơ bản như luơng thực phẩm , chất đốt , xăng , nguyên vật liệu sx , đó mới là cái đc cho người nghèo , mới là kế sâu rễ bền gốc , cung đủ nhu cầu tái săn xuất sức lao động ,tạo dk thuận lợi cho XK , tạo thế mạnh cạnh tranh trên các thị truờng ngoài nước và đẩy bật hàng hoá TQ khỏi tt tiêu dùng trong nước , ngoài ra các mặt hàng xa xỉ phẩm nhập khẩu thì chấp nhận tăng phát ( lạm phát Dương ) để giảm cầu , lại có thể thu thuế tạo ngân sách và quản lý sd vào các lĩnh vực cần thiết để tăng sức phát triển của nền KT , dành vốn cho đầu tư nội địa và khai thác thị trường mới tạo giá trị gia tăng
  6. BaDung2

    BaDung2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài này xong thấy buồn quá, thấy tủi thân quá. Chúng ta lải nhải trên báo Thanh Niên 1 năm trời cái snôgân "Nước chúng ta to hay nhỏ?". Chỉ cần 1 động thái vĩ mô, ta hiểu ngay nhỏ hay to, các bác ợ.
  7. VNIHuyetkiem

    VNIHuyetkiem Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/01/2008
    Đã được thích:
    0
    http://www9.ttvnol.com/f_319/1015553.ttvn
    Lò sát sinh đã mở .Xay thịt NB nào !
    Đọc bài này toát mồ hôi hột






    Được VNIHuyetkiem sửa chữa / chuyển vào 07:57 ngày 20/02/2008
  8. iphoneviet

    iphoneviet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2007
    Đã được thích:
    0
    đau xót quá
  9. people_first

    people_first Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2008
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ các bác lãnh đạo trong đầu luôn nghĩ rằng Mở ra cái TTCK là để cho dân chúng đánh bạc, mà nhiều thằng giàu phấy lên nhanh hơn cả các bác ấy. Giờ thì đì cho thị trường chết thì thôi.
    Don''t steal. The government hate competitor.
  10. VNIHuyetkiem

    VNIHuyetkiem Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/01/2008
    Đã được thích:
    0
    ?oHy sinh? chứng khoán ?ocứu? lạm phát?

    Cập nhật: 10:01 AM, 19/02/2008


    TS Kinh tế Nguyễn Quang Hưng cho rằng ?onếu phải chọn giữa ?ocứu? TTCK và giảm lạm phát, thì tôi tin chắc các cơ quan quản lý, điều hành sẽ buộc phải ?ohy sinh? TTCK?.
    Theo ông Hưng dù nhìn dưới góc độ nào đi nữa thì lạm phát đang tác động mạnh vào đời sống hàng ngày của hàng chục triệu dân VN, trong khi TTCK có ảnh hưởng ở phạm vi hẹp hơn.

    Sau khi NHNN ?othay thế? 3% tổng dư nợ bằng 20% vốn điều lệ và mới đây là phát hành 20.300 tỷ đồng tín phiếu bắt buộc, nhà đầu tư càng hiểu rõ vốn cho TTCK ngày càng thu hẹp đi.

    Việc NHNN tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc từ giữa tháng 1/2008 càng khẳng định cho nhận định trên.

    Trong khi đó vốn ngoại chưa có tín hiệu khả thi nào, do chưa thể giải ngân được vì các cơ quan điều hành vẫn chưa tìm ra phương cách sẽ ?osử dụng? vốn ngoại mà không làm tăng lạm phát như năm 2007.

    Chưa kể NĐTNN cũng ngần ngại vì khủng hoảng kinh tế thế giới vẫn đang chực chờ.

    Với tình hình trên, nói như nhà đầu tư Trần Ngọc Hải (sàn ACBS TP HCM), cũng đang là tâm lý chung của nhiều người: ?oChưa biết khi nào giá chứng khoán sẽ ngừng giảm nên tôi phải bán bớt để đỡ lỗ?.

    Cộng với việc bất động sản vẫn tăng giá từng ngày càng làm nhiều nhà đầu tư sốt ruột muốn bỏ sàn sang buôn bán địa ốc.

    Nhà phân tích chứng khoán Thiệu Quang Thắng nhận định ?ocó thể nhà đầu tư bị tác động tâm lý quá mạnh khi ngày nào báo chí cũng đưa ra những đánh giá về việc TTCK đang khát và thiếu vốn.

    GĐ môi giới một CTCK thì lại có cách nhìn khác ?ophải xem lại coi giá chứng khoán quá thấp, hay đang trở về giá trị thực, sau khi sốt quá cao đầu năm 2007.Với nền kinh tế VN hiện tại và quy mô của các tổ chức niêm yết thì VN-Index ở mức dưới 900 như vừa qua không có gì là bất thường.

    Theo tôi, vì ?ohàng? quá nhiều và sắp tới còn hàng loạt đợt IPO trong khi nhà đầu tư không muốn đổ vốn thêm, sẽ khiến cho TTCK còn ?ongủ đông? 3, 4 tháng nữa?.

    Ông Thắng khuyên ?okhi lạm phát giảm, địa ốc chững lại, kinh tế thế giới hồi phục chứng khoán sẽ khá hơn?. Nhưng đó là tương lai 6 tháng tới hoặc lâu hơn nữa...

    Theo Tiền phong




    Được VNIHuyetkiem sửa chữa / chuyển vào 13:11 ngày 21/02/2008

Chia sẻ trang này