Ối giời ơi vỡ mồm con chó xồm rồi

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Giaydo, 11/03/2009.

1381 người đang online, trong đó có 552 thành viên. 20:48 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 401 lượt đọc và 1 bài trả lời
  1. Giaydo

    Giaydo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ơi vỡ mồm con chó xồm rồi

    Chết mẹ mình vẫn đang kẹp 50% tiền

    (CafeF) ?" Thông tin Citigroup kinh doanh tốt trong 2 tháng đầu năm 2009 khiến người ta hi vọng khủng hoảng ngành ngân hàng đã qua.
    > Khủng hoảng ngành ngân hàng Mỹ đã qua? / Ủy ban chứng khoán Mỹ cân nhắc biện pháp mới cứu thị trường

    TTCK thế giới tăng điểm mạnh nhất từ đầu năm đến nay sau khi Citigroup cho biết họ đã có một quý làm ăn kinh doanh tốt nhất từ năm 2007.

    Cổ phiếu của Citigroup tăng 38% sau khi ông Vikram Pandit, giám đốc điều hành của Citigroup thông báo rằng sau 5 quý thua lỗ liên tiếp, Citigroup đã chính thức có lãi trong 2 tháng đầu năm 2009.

    Cổ phiếu của JP Morgan Chase tăng 23% và cổ phiếu của Bank of America tăng 28% sau khi chủ tịch FED kêu gọi cải tổ lại những quy định đối với ngành tài chính.

    Cổ phiếu của General Electric tăng hơn 20%, mức tăng mạnh nhất trong khoảng gần 30 năm qua.

    Chỉ số Standard & Poor?Ts 500 hồi phục từ mức thấp nhất trong 12 năm. Chỉ số này tăng 6,4% lên mức 719,6 điểm sau khi cổ phiếu của tất cả 10 nhóm ngành tăng đến hơn 2,3%. Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 379,44 điểm tương đương 5,8% lên mức 6.926,49 điểm.

    Trong phiên giao dịch ngày hôm qua, chỉ số S&P 500 có mức tăng điểm mạnh nhất từ tháng 11/2008 còn chỉ số MSCI của TTCK thế giới tăng điểm mạnh nhất từ tháng 12/2008. Tuy nhiên việc tăng điểm này chỉ đủ để nâng những chỉ số này lên mức cao nhất từ ngày 27/02/2009. Cứ 16 cổ phiếu tăng điểm thì mới có một cổ phiếu mất điểm.

    Có đến hơn 1,1 tỷ cổ phiếu Citigroup được giao dịch trong phiên ngày 10/03 tại thị trường New York.

    Chỉ số S&P 500 của nhóm ngành tài chính, đã rơi xuống mức thấp nhất trong 17 năm vào ngày 06/03, tăng 16% trong phiên giao dịch ngày 10/03. Đây là mức tăng lớn nhất của cổ phiếu nhóm ngành này từ ngày 24/11/2008.

    Chỉ số của 81 ngân hàng, công ty bảo hiểm và đầu tư đã mất 81% từ tháng 2/2007. Tổng số tiền chính phủ Mỹ dành cho các chương trình ổn định hệ thống ngân hàng đã lên mức tổng 11,6 nghìn tỷ USD trong suốt 19 tháng qua.

    Cổ phiếu của Citigroup, tổ chức đã ba lần nhận hỗ trợ của chính phủ, tăng 40 cent lên mức 1,45USD/cổ phiếu. Cổ phiếu của JP Morgan tăng 3,60USD/cổ phiếu lên mức 19,50USD/cổ phiếu.

    Cổ phiếu của Bank of America, ngân hàng lớn nhất Mỹ tính theo tài sản, tăng 1,04USD lên mức 4,79USD/cổ phiếu. Cổ phiếu của Wells Fargo tăng 18% lên mức 11,81USD/cổ phiếu.

    Cổ phiếu của ngân hàng Citigroup - một thời là ngân hàng lớn nhất thế giới tính theo giá trị thị trường này đã rơi xuống dưới mức 1USD/cổ phiếu do nhà đầu tư mất niềm tin vào việc ngân hàng có thể kinh doanh tốt sau 5 quý thua lỗ tới 37,5 tỷ USD.

    Tại thị trường châu Âu, cổ phiếu nhóm ngành ngân hàng cũng tăng điểm mạnh, mức tăng 13%. Cổ phiếu của ngân hàng Barclays tăng 9,9% trước dự đoán ngân hàng này có đủ vốn và không cần sử dụng chương trình bảo vệ tài sản của chính phủ.
  2. VNindexpro

    VNindexpro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2008
    Đã được thích:
    0
    em cũng còn kẹp 10%, đau quá đi thôi!

Chia sẻ trang này