Ối giời ơi.............. Vua đầu cơ phát biểu nầy !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi thanhhand10, 27/06/2016.

1518 người đang online, trong đó có 607 thành viên. 12:57 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2764 lượt đọc và 15 bài trả lời
  1. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    Trước thềm Brexit, George Soros đã tung tiền mua vào bảng Anh
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nhiều ngân hàng rục rịch dời một phần khỏi Anh

    Soros vẫn kiếm được lợi nhuận trong “cơn địa chấn” vừa qua, nhưng đó là do cái nhìn bi quan về thị trường tài chính quốc tế chứ không phải vì ông đặc biệt đánh cược vào đồng bảng.
    Ngày 24/6, khi đồng bảng rớt giá thảm hại sau sự kiện chấn động Brexit, nhiều người đã nhắc đến cái tên George Soros. Điều này cũng dễ hiểu bởi tên tuổi của ông gắn liền với thương vụ bán khống đồng bảng và đánh sập NHTW Anh năm 1992.

    Tuy nhiên, theo một thông báo được người phát ngôn của ông đưa ra hôm nay (27/6), lịch sử đã không lặp lại. Trước cuộc trưng cầu, Soros đã mua vào một lượng bảng Anh và không lặp lại thương vụ năm 1992, dù bấy lâu nay ông vẫn cảnh báo về những hậu quả khủng khiếp mà Anh gây ra nếu chọn rời khỏi EU. Soros vẫn kiếm được lợi nhuận trong “cơn địa chấn” vừa qua, nhưng đó là do cái nhìn bi quan về thị trường tài chính quốc tế chứ không phải vì ông đặc biệt đánh cược vào đồng bảng.

    Vài ngày trước khi cuộc bỏ phiếu chia rẽ Anh và EU diễn ra, Soros đã cảnh báo đồng bảng có thể giảm hơn 20% so với USD vì nhà đầu tư không lường hết được cái giá thực sự của Brexit. Trong ngày lịch sử 24/6, đồng bảng đã giảm 8,1%, xuống mức thấp nhất trong hơn 3 thập kỷ và đến phiên hôm nay lại tiếp tục lao dốc.

    “Giờ đây kịch bản tồi tệ mà nhiều người lo sợ đã xảy ra. Gần như không ai có thể đảo ngược quá trình chia tách của EU”, Soros viết trong 1 bài xã luận đăng trên tờ Project Syndicate hôm 25/6. “Hậu quả đối với kinh tế thế giới sẽ tương đương với khủng hoảng 2007-2008.”

    Trong bài bình luận trên báo Anh Guardian số ra tuần trước, Soros nói rằng ông đã “may mắn” có được một khoản lợi nhuận lớn để chia cho các nhà đầu tư rót tiền vào quỹ đầu cơ của ông. Số tiền ấy đến từ NHTW Anh và Chính phủ Anh.

    Cuộc trưng cầu dân ý lịch sử đẩy các nhà đầu tư vào những ngày tháng đầy bất ổn ở phía trước. Cơ chế và các điều khoản để Anh ra đi vẫn chưa được quyết định, và bộ máy lãnh đạo của Anh đang rơi vào khủng hoảng sau khi Thủ tướng David Cameron từ chức.

    “Cuối cùng thì Anh có thể giàu hơn các nước khác sau khi rời EU, nhưng trước mắt rõ ràng là nền kinh tế và người dân Anh đang phải chịu đựng nhiều đớn đau. Trong quá trình Anh “làm thủ tục ly dị với EU”, thị trường sẽ còn biến động mạnh”, Soros nhận định.

    Mất 10, bảng Anh đang giảm mạnh hơn cả khi bị George Soros tấn công
    Thu Hương

    Theo Trí thức trẻ/Bloomberg

    TỪ KHÓA
    Cuongndvthanhhoadonghunggroup thích bài này.
    thanhhoadonghunggroup đã loan bài này
  2. thanhhoadonghunggroup

    thanhhoadonghunggroup Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/11/2015
    Đã được thích:
    5.884
    Mua vào bảng Anh trước thềm Brexit và bị lỗ, George Soros vẫn lấy được tiền từ NHTW Anh
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nhiều ngân hàng rục rịch dời một phần khỏi Anh

    Soros có kiếm được lợi nhuận trong “cơn địa chấn” vừa qua, nhưng đó là từ những khoản đầu tư khác, do cái nhìn bi quan về thị trường tài chính quốc tế chứ không phải vì ông đặc biệt đánh cược vào đồng bảng như năm 1992.
    Ngày 24/6, khi đồng bảng rớt giá thảm hại sau sự kiện chấn động Brexit, nhiều người đã nhắc đến cái tên George Soros. Điều này cũng dễ hiểu bởi tên tuổi của ông gắn liền với thương vụ bán khống đồng bảng và đánh sập NHTW Anh năm 1992.

    Tuy nhiên, theo một thông báo được người phát ngôn của ông đưa ra hôm nay (27/6), lịch sử đã không lặp lại. Trước cuộc trưng cầu, Soros đã mua vào một lượng bảng Anh và không lặp lại thương vụ năm 1992, dù bấy lâu nay ông vẫn cảnh báo về những hậu quả khủng khiếp mà Anh gây ra nếu chọn rời khỏi EU. Soros vẫn kiếm được lợi nhuận trong “cơn địa chấn” vừa qua, nhưng đó là từ những khoản đầu tư khác và do cái nhìn bi quan về thị trường tài chính quốc tế chứ không phải vì ông đặc biệt đánh cược vào đồng bảng.

    Vài ngày trước khi cuộc bỏ phiếu chia rẽ Anh và EU diễn ra, Soros đã cảnh báo đồng bảng có thể giảm hơn 20% so với USD vì nhà đầu tư không lường hết được cái giá thực sự của Brexit. Trong ngày lịch sử 24/6, đồng bảng đã giảm 8,1%, xuống mức thấp nhất trong hơn 3 thập kỷ và đến phiên hôm nay lại tiếp tục lao dốc.

    “Giờ đây kịch bản tồi tệ mà nhiều người lo sợ đã xảy ra. Gần như không ai có thể đảo ngược quá trình chia tách của EU”, Soros viết trong 1 bài xã luận đăng trên tờ Project Syndicate hôm 25/6. “Hậu quả đối với kinh tế thế giới sẽ tương đương với khủng hoảng 2007-2008.”

    Trong bài bình luận trên báo Anh Guardian số ra tuần trước, Soros nói rằng ông đã “may mắn” có được một khoản lợi nhuận lớn để chia cho các nhà đầu tư rót tiền vào quỹ đầu cơ của ông. Số tiền ấy đến từ NHTW Anh và Chính phủ Anh.

    Cuộc trưng cầu dân ý lịch sử đẩy các nhà đầu tư vào những ngày tháng đầy bất ổn ở phía trước. Cơ chế và các điều khoản để Anh ra đi vẫn chưa được quyết định, và bộ máy lãnh đạo của Anh đang rơi vào khủng hoảng sau khi Thủ tướng David Cameron từ chức.

    “Cuối cùng thì Anh có thể giàu hơn các nước khác sau khi rời EU, nhưng trước mắt rõ ràng là nền kinh tế và người dân Anh đang phải chịu đựng nhiều đớn đau. Trong quá trình Anh “làm thủ tục ly dị với EU”, thị trường sẽ còn biến động mạnh”, Soros nhận định.

    Mất 10, bảng Anh đang giảm mạnh hơn cả khi bị George Soros tấn công
    Thu Hương

    Theo Trí thức trẻ/Bloomberg
    Last edited: 27/06/2016
    thanhhoadonghunggroup đã loan bài này
  3. FABoy

    FABoy Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/01/2016
    Đã được thích:
    2.734
    cha này chỉ đợi mấy cơ hội như này là làm một mẻ lớn
    thanhhand10 thích bài này.
    thanhhand10 đã loan bài này
  4. thanhhoadonghunggroup

    thanhhoadonghunggroup Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/11/2015
    Đã được thích:
    5.884
    Bộ trưởng Tài chính Anh: Kinh tế Anh đủ mạnh để đứng vững
    (TTXVN/VIETNAM+) LÚC : 27/06/16 16:57 BẢN IN

    [​IMG]Bộ trưởng Tài chính Anh George Osborne. (Nguồn: AFP)

    Ngày 27/6, Bộ trưởng Tài chính Anh George Osborne nhận định việc nước này bỏ phiếu rời Liên minh châu Âu (EU), hay còn gọi là Brexit, sẽ khiến các thị trường tài chính trở nên bất ổn hơn, song ông cũng khẳng định nền kinh tế lớn thứ 5 thế giới này vẫn có thể đứng vững trước những thách thức phía trước.

    Trong bài phát biểu đầu tiên trước công chúng kể từ sau khi 51,9% người dân Anh ủng hộ Brexit trong cuộc trưng cầu ý dân ngày 23/6, ông Osborne cho biết chính phủ nước này đã triển khai các kế hoạch đối phó với những tình huống bất ngờ nhằm giải quyết hậu quả theo sau “cú sốc” Brexit.

    Ông nhấn mạnh kinh tế Anh sẽ điều chỉnh và có hành động để giảm thiểu những tác động đối với hệ thống tài chính công. Bộ trưởng Osborne cho biết ông đã có cuộc làm việc với Thống đốc Ngân hàng trung ương Anh Mark Carney, cùng những người đồng cấp châu Âu, các thống đốc ngân hàng trung ương, Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế, Bộ trưởng Tài chính Mỹ và lãnh đạo của các tổ chức tài chính lớn ở Anh để tìm các biện pháp giảm nhẹ hậu quả của việc Anh rời EU.

    Cũng nhân dịp này, Bộ trưởng Osborne cũng khẳng định Anh sẽ chỉ "kích hoạt" Điều khoản 50 của Hiệp ước Lisbon để bắt đầu các thủ tục rời EU khi đánh giá rõ tương lai của nước này trong quan hệ với EU và tất cả chỉ có thể được xem xét sau khi nước Anh bầu được Thủ tướng mới, thay thế ông David Cameron.

    Điều 50 Hiệp ước Lisbon quy định mọi thành viên có thể tự quyết định rút khỏi liên minh theo trình tự hợp hiến. Một nước thành viên muốn rời khỏi EU phải thông báo cho Hội đồng châu Âu về ý định này và EU không được phép gây áp lực về quyết định thời điểm ra tuyên bố chính thức rời khỏi khối của quốc gia đó.

    Cũng theo Điều 50, việc Anh tuyên bố kế hoạch rời EU sẽ chính thức khởi động tiến trình đàm phán kéo dài 2 năm để hai bên xây dựng một thỏa thuận cho việc chia tách này.

    Tiến trình đàm phán có thể được kéo dài nếu cần thiết, nhưng chỉ với điều kiện cả Anh và 27 nước thành viên còn lại cùng đạt được đồng thuận, sau đó Nghị viện châu Âu cũng bỏ phiếu để thông qua với đa số cần thiết. Song song với tiến trình này, Anh và EU cũng sẽ phải tiến hành các cuộc đàm phán riêng về mối quan hệ trong tương lai giữa hai bên./.
    thanhhoadonghunggroup đã loan bài này
  5. trucxinh68

    trucxinh68 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    14/01/2015
    Đã được thích:
    353
    SMC vững tin quý 2 nhé, nhìn NKG là biết quý 2 SMC thế nào rồi :x
    thanhhand10 thích bài này.
    thanhhand10 đã loan bài này
  6. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    Cuộc đời ông này chỉ chơi có vài vụ:
    Vụ bảng Anh 1992
    Vụ khủng hoảng tài chính châu á 1997
    Khủng hoảng kinh tế 2008
    Vụ brexit 2016
    --- Gộp bài viết, 27/06/2016, Bài cũ: 27/06/2016 ---
    Cả họ nhà thép chứ đâu riêng gì SMC :))
    thanhhoadonghunggroup thích bài này.
    thanhhoadonghunggroup đã loan bài này
  7. thanhhoadonghunggroup

    thanhhoadonghunggroup Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/11/2015
    Đã được thích:
    5.884
    Chứng khoán chiều 27/6: Nhà đầu tư bắt đáy, đảo ngược xu thế sau Brexit
    MAI HƯƠNG

    16:47 27/06/2016

    BizLIVE - Hai chỉ số trong phần lớn thời gian giao dịch đã ở dưới mốc tham chiếu. Nhưng cuối phiên, VN-Index lại đảo chiều tăng trở lại. Dẫu sao, nhà đầu tư bắt đáy ngày thứ Sáu cũng chưa cần phải lo sợ.

    [​IMG]
    VN-Index đóng cửa phiên chiều nay đảo chiều tăng nhẹ 0,5 điểm (tương đương tăng 0,08%) đứng tại mức 621,27 điểm.
    Tổng khối lượng giao dịch toàn sàn đạt 107.961.271 đơn vị, tương đương giá trị giao dịch là 2,136,89 tỷ đồng.
    [​IMG]
    Trước đó, do vẫn còn ảnh hưởng tâm lý từ hiệu ứng Brexit, VN-Index có thời điểm bị điều chỉnh rất mạnh, giảm hơn 10 điểm, rơi xuống dưới mốc 610 điểm.
    Từ sau 10h00, hoạt động bán tháo ngưng lại, giao dịch bình ổn hơn, VN-Index hồi phục chậm rãi, từ từ rút ngắn khoảng cách số điểm bị mất.
    Phiên giao dịch chiều diễn ra thận trọng và không có biến động lớn. Các hoạt động mua, bán đều chậm lại. Nhà đầu tư có ý thăm dò phản ứng của nhau. Cân bằng cung - cầu được giữ vững. Sức mua hồi lại tại nhiều cổ phiếu lớn, giúp VN-Index có thêm lực đỡ, đảo chiều xanh điểm vào ít phút trước khi thị trường đóng cửa ngày giao dịch.
    Xanh vỏ đỏ lòng, bảng điện tử vào thời điểm đóng cửa vẫn rực sắc đỏ. Toàn sàn có 76 mã tăng giá, 59 mã đứng giá và có đến 149 mã giảm giá.
    BVH tăng 1.000 đồng, PVD tăng 700 đồng, GAS tăng 500 đồng, KDC tăng 400 đồng, KBC tăng 300 đồng, EIB tăng 100 đồng... Đây chính là những cổ phiếu đã có công cứu giá, giúp VN-Index đảo chiều thành công vào cuối phiên.
    Chiều ngược lại, nhiều mã lớn vẫn tiếp tục điều chỉnh, tạo áp lực, làm cản trở đà hồi phục của VN-Index, trong đó VIC giảm 3.600 đồng, VCB giảm 600 đồng, MSN giảm 500 đồng, HAG giảm 300 đồng...
    FLC dẫn đầu sàn về thanh khoản với hơn 7,85 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng thành công. Tiếp đó là KBC đạt hơn 6,16 triệu cổ phiếu; DLG đạt hơn 5,17 triệu cổ phiếu; HAG đạt hơn 3,38 triệu cổ phiếu; HPG đạt hơn 3,20 triệu cổ phiếu..
    Hồi lại đáng kể, đóng cửa ngày giao dịch đầu tuần mới, HNX-Index chỉ còn giảm nhẹ 0,09 điểm (tương đương 0,1%) đứng ở 83,53 điểm.
    [​IMG]
    Thanh khoản sụt giảm mạnh so với phiên bùng nổ cuối tuần trước nhưng vẫn giữ được mức khá. Chốt phiên, tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường đạt gần 47,77 triệu đơn vị, tương đương giá trị giao dịch là 545,68 tỷ đồng.
    Với gần 8,4 triệu đơn vị khớp thành công, SCR kiên cường dẫn đầu thanh khoản toàn sàn, bỏ xa mã đứng thứ hai là DCS chỉ đạt hơn 2,6 triệu đơn vị. Các mã còn lại giao dịch đồng loạt sụt giảm: VCG (hơn 1,8 triệu đon vị), HKB (gần 1,6 triệu đơn vị), KLF (gần 1,5 triệu đơn vị)...
    MAI HƯƠNG[​IMG]
    thanhhoadonghunggroup đã loan bài này
  8. thanhhoadonghunggroup

    thanhhoadonghunggroup Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/11/2015
    Đã được thích:
    5.884
    SSI Retail Research: Ảnh hưởng trực tiếp từ Brexit đến Việt Nam không đáng kể
    Việt Nam không thể thờ ơ nếu Anh rời EU[/paste:font]
    Bộ phận phân tích và tư vấn đầu tư khối khách hàng cá nhân của CTCP Chứng khoán Sài gòn (SSI Retail Research) ngày 25/6 đã đưa ra một báo cáo đánh giá về tác động của sự kiện Anh rời Liên minh Châu Âu (Brexit), trong đó cho rằng Việt Nam sẽ ít chịu tác động trực tiếp từ sự kiện này, nhưng tác động gián tiếp sẽ là đáng kể.

    Tác động trực tiếp từ Brexit đến Việt Nam

    Theo SSI Retail Research, mối quan tâm đầu tiên đối với kinh tế Việt Nam khi Anh rời EU là thương mại và đầu tư.

    Về thương mại: Trong số các nước ở Châu Á, tỷ lệ xuất khẩu/GDP của Việt Nam sang Anh tương đối cao, chiếm 2,3% GDP năm 2015, chỉ đứng sau Campuchia và cao hơn Hồng Kông. Theo logic, khi kinh tế và nhu cầu của Anh giảm sút có thể kéo theo sụt giảm về nhu cầu đối với hàng hóa của Việt Nam.

    Tuy nhiên, từ số liệu xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Anh trong 5 năm qua có thể thấy rằng không có sự liên hệ rõ ràng giữa tăng trưởng kinh tế của Anh với nhu cầu hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam. Giai đoạn 2014-2016, khi kinh tế Anh có xu hướng tăng chậm lại, nhu cầu với hàng hóa của Việt Nam lại có xu hướng tăng. Hai thời điểm xuất khẩu Việt Nam có tăng trưởng mạnh nhất là quý II/2013 (50%) và quý III/2015 (39%) lại là lúc kinh tế Anh có tăng trưởng thấp nhất (với các mức lần lượt là 1,9% và 2,2%).

    Điện thoại và linh kiện điện thoại là các mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam sang Anh, tiếp đến là dệt may, giày dép và thủy sản. Đây là những mặt hàng thuộc nhóm tiêu dùng tương đối cơ bản và ít chịu biến động của chu kỳ kinh tế. Với chính sách thu hút FDI và gia nhập Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP), Việt Nam sẽ trở thành một trung tâm sản xuất hàng điện tử, dệt may của toàn thế giới. Điều này sẽ đảm bảo cho tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam sang Anh tiếp tục ổn định.

    Về đầu tư: Tốc độ đầu tư của Anh vào Việt Nam được nhìn nhận là cũng không liên quan đến tăng trưởng kinh tế. Năm 2015, tổng vốn đầu tư FDI của Anh vào Việt Nam là 1,2 tỷ USD, đứng thứ 5 trong số các nước đầu tư lớn nhất vào Việt Nam. Kinh tế Anh năm 2015 đạt mức tăng trưởng thấp là 2,2%. Ngược lại, khi năm 2014 tăng trưởng kinh tế của Anh đạt 2,9%, giá trị đầu tư của Anh vào Việt Nam chỉ đạt mức khiêm tốn 24,8 triệu USD.

    SSI Retail Research cho rằng việc đầu tư vào Việt Nam phụ thuộc vào phía Việt Nam nhiều hơn là từ phía Anh, liên quan đến các yếu tố như cơ hội đầu tư, cải cách thủ tục hành chính.

    [​IMG]

    Tác động gián tiếp từ Brexit

    Đánh giá về những tác động gián tiếp từ Brexit, SSI Retail Research cho rằng Việt Nam sẽ chịu tác động về dòng vốn và tỷ giá.

    Về dòng vốn: SSI Retail Research nhận định giới đầu tư quốc tế sẽ tiếp tục cẩn trọng với những biến động trên thị trường tài chính toàn cầu. Theo đó, họ sẽ có xu hướng chuyển dòng vốn từ các tài sản rủi ro cao như cổ phiếu sang các tài sản rủi ro thấp hơn như vàng, trái phiếu hay đồng Yên.

    Tính từ đầu năm đến nay, dòng vốn đổ vào các quỹ đầu tư trái phiếu trên toàn cầu là 76 tỷ USD trong khi đó rút ra khỏi các quỹ đầu tư cổ phiếu là 114 tỷ USD. Trong tuần diễn ra cuộc trưng cầu dân ý tại Anh, giới đầu tư tiếp tục rút vốn khỏi các thị trường mới nổi tại Châu Á với giá trị gần 1 tỷ USD. Sau Brexit, giới đầu tư lo ngại có thể sẽ còn những nước khác muốn rời khỏi EU, làm cho tình hình trở nên phức tạp. Vì vậy, xu hướng dịch chuyển vốn sang các tài sản an toàn có thể còn kéo dài.

    Về tỷ giá: Đồng tiền Nhật Bản đã tăng giá mạnh khi kết quả trưng cầu dân ý được công bố. Đồng Yên đã tăng giá mạnh 3,8% trong ngày thứ Sáu tuần trước, và tính từ đầu năm đến nay đã tăng 17,6%.

    SSI Retail Research cho biết Việt Nam hiện là quốc gia vay nợ nhiều bằng đồng Yên, với giá trị tương đương khoảng 45 tỷ USD, nên việc đồng Yên lên giá quá mạnh sẽ gây áp lực lớn đến nợ công.

    Brexit cũng tác động tới các doanh nghiệp dựa trên yếu tố tỷ giá. Trong số các doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán, Nhiệt điện Phả Lại (PPC) là doanh nghiệp chịu ảnh hưởng nhiều nhất do có khoản vay lớn bằng đồng Yên, tương đương 4,3 nghìn tỷ đồng vào thời điểm cuối năm 2015.

    Ngược lại, một số doanh nghiệp vay nợ bằng đồng Euro dự kiến sẽ hưởng lợi khi đồng Euro mất giá do ảnh hưởng của Brexit. Tuy nhiên, mức độ hưởng lợi được đánh giá là chưa thực sự rõ ràng. Đồng Euro mất giá 2,4% trong ngày thứ Sáu, nhưng tính từ đầu năm vẫn tăng 2,3% so với đồng USD.

    “Tóm lại, chúng tôi cho rằng những ảnh hưởng trực tiếp từ Brexit đến Việt Nam là không đáng kể, tuy nhiên những ảnh hưởng gián tiếp, trong đó lớn nhất là tỷ giá sẽ có ảnh hưởng đến kinh tế Việt Nam và lợi nhuận của các doanh nghiệp đang vay nợ bằng đồng Yên,” SSI Retail Research kết luận trong bản báo cáo.
    thanhhoadonghunggroup đã loan bài này
  9. thaont_2008

    thaont_2008 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    22/05/2014
    Đã được thích:
    3.209
    Có ngày cũng đứt chến như thường thôi!
    Vày bửa nữa vàng sụt thì toi cả đám
  10. MR_Tom2016

    MR_Tom2016 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    22/11/2015
    Đã được thích:
    5.488
    múc bảng ăn hồi từ 134lên 143ah :))
    --- Gộp bài viết, 27/06/2016, Bài cũ: 27/06/2016 ---
    mẹ lão già chém gió quáu nếu thứcp sự ắn thì lão khóe um lến rồi .é éo tin
    thanhhoadonghunggroup thích bài này.
    thanhhoadonghunggroup đã loan bài này

Chia sẻ trang này