OIL!!! Bắt tay 2 tỷ phú $ + Game thoái vốn NN + Game đối tác chiến lược + Symmetry = target 2x

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Hermes, 26/11/2018.

4691 người đang online, trong đó có 400 thành viên. 20:31 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
Chủ đề này đã có 22152 lượt đọc và 127 bài trả lời
  1. Hermes

    Hermes Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/10/2014
    Đã được thích:
    41.891
    Tâm chấn của 2019 đó chính là hàng thoái vốn
    Hermes đã loan bài này
  2. the_first_leaf

    the_first_leaf Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Đã được thích:
    88
    Nhưng vẫn k hiểu lắm, dư bán vẫn hơn 1 triệu cổ, sao họ k gom dần từ mức gia tham chiếu lên trần :D chơi phát trần, lộ quá :))
    Hermes thích bài này.
  3. Hermes

    Hermes Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/10/2014
    Đã được thích:
    41.891
    Bro nhớ HPG 2x, HBC 2x năm xưa không??? Giá trên sàn đỏ nhưng thỏa thuận luôn giá cao xanh hoặc trần. Sau đó 2 năm HBC, HPG đạt 6x. Quỹ hoặc tay to họ có tầm nhìn, họ có nguồn tin nên khi họ mua sẽ ko quan tâm, căn ke giá rẻ hay đắt. Miễn là mua được khối lượng mà họ muốn tại vùng support mạnh
    Hermes đã loan bài này
  4. dragon2783

    dragon2783 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Đã được thích:
    695
    Các bác nhặt OIL nhanh còn có quà tết âm lịch... Ra riêng phiên 2/1/2019 ~ 17
  5. the_first_leaf

    the_first_leaf Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Đã được thích:
    88
    :D, hnay bác nào nhặt OIL nữa k :D chả hiểu sao hôm trc lên cao, hnay ngã rõ đau :(
  6. dragon2783

    dragon2783 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Đã được thích:
    695
    Theo đại diện PVOIL, năm 2018, PVOIL đã bảo đảm xuất bán an toàn và hiệu quả toàn bộ lượng dầu thô được giao, cung cấp đầy đủ, kịp thời dầu thô cho Nhà máy Lọc dầu Dung Quất; giữ gìn và ổn định thị phần, hệ thống phân phối; duy trì tốc độ phát triển sản lượng phù hợp với tăng trưởng chung của cả thị trường, bảo đảm an toàn, hiệu quả; hoàn thành vượt mức hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch được giao.

    Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu

    Cụ thể, doanh thu hợp nhất năm 2018 của PVOIL ước thực hiện 57.110 tỷ đồng, bằng 115% kế hoạch năm. Lợi nhuận hợp nhất trước thuế ước đạt 587 tỷ đồng, bằng 117% kế hoạch năm. Nộp ngân sách nhà nước toàn hệ thống ước đạt 8.252 tỷ đồng, bằng 115% kế hoạch năm.

    PVOIL cũng thực hiện tốt công tác SXKD xăng E5RON 92 thay thế hoàn toàn xăng khoáng RON 92 từ ngày 1/1/2018 theo lộ trình của Chính phủ. Sản lượng bán hàng qua cửa hàng xăng dầu tăng trưởng 8% so với năm 2017, chiếm tỷ trọng 25,3%/tổng sản lượng tiêu thụ nội địa; công tác quản lý công nợ và kiểm soát, tiết giảm chi phí đạt kết quả tốt; đã triển khai dịch vụ, phương thức bán hàng mới PVOIL Easy, PVOIL Mobile để gia tăng sản lượng bán lẻ và đạt được những kết quả khả quan…

    Đặc biệt, trong năm 2018 PVOIL đã hoàn thành công tác IPO và chính thức chuyển đổi sang hoạt động theo mô hình CTCP, hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định theo mô hình CTCP.

    Tổng Giám đốc PVOIL - ông Cao Hoài Dương, đã phân tích, đánh giá hoạt động SXKD của PVOIL trong năm 2018, qua đó đưa ra những bài học kinh nghiệm cho hoạt động trong năm 2019. Trong đó, ông Cao Hoài Dương nhấn mạnh tầm quan trọng của việc quản trị hàng tồn kho, phát triển hệ thống bán lẻ, ứng dụng công nghệ mới để nâng cao khả năng cạnh tranh và mở rộng thị trường.

    Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Hùng Dũng - Thành viên HĐTV PVN, khẳng định sự đóng góp quan trọng của PVOIL vào thành tích chung của PVN trong năm 2018. Thể hiện qua việc PVOIL đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, không chỉ trong SXKD mà cả trong công tác Đảng, chăm lo đời sống người lao động, áp dụng công nghệ 4.0, phát triển hệ thống các cửa hàng xăng dầu, ứng dụng công nghệ thông tin tạo ra hướng đi mới nâng cao hiệu quả hoạt động...

    Đặc biệt, với việc thực hiện cổ phần hóa thành công, PVOIL bước sang một thời kỳ phát triển mới. Ông Nguyễn Hùng Dũng tin tưởng với một tập thể đoàn kết, đồng lòng, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, PVOIL sẽ tiếp tục phát triển bền vững đạt được nhiều thành tích trong năm 2019.


    Thay mặt lãnh đạo Tập đoàn, ông Nguyễn Hùng Dũng cam kết PVN sẽ quan tâm, đồng hành hỗ trợ PVOIL trong hoạt động SXKD, thực hiện các chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước cũng như các chính sách với người lao động.

    Tại hội nghị, PVOIL đã tổ chức trao khen thưởng của các cấp ủy Đảng, Chính quyền, Công đoàn cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2018.

    Cụ thể, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 5 đảng viên thuộc Đảng bộ PVOIL; trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương, Cờ thi đua, Bằng khen của Công đoàn Dầu khí Việt Nam và Bằng khen của Tổng Giám đốc PVOIL cho nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu của PVOIL.

    PVOIL cũng tổ chức bình chọn và vinh danh các tập thể, cá nhân xuất sắc nhất trong năm 2018, gồm giải thưởng cho 2 tập thể, 2 cán bộ quản lý, 2 cá nhân và 5 cửa hàng xăng dầu xuất sắc nhất năm, cùng nhiều giải phụ nhằm động viên, khuyến khích người lao động thi đua lao động SXKD hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
  7. Hermes

    Hermes Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/10/2014
    Đã được thích:
    41.891
    PVOIL đặt kế hoạch lợi nhuận 440 tỷ đồng
    Thứ Sáu, 18/1/2019 09:07
    Chia sẻ
    (ĐTCK) PVOIL đặt mục tiêu doanh thu 49.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 440 tỷ đồng trong năm 2019.
    [​IMG]
    Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL - mã chứng khoán UPCoM: OIL) cho biết, trước diễn biến khó lường của thị trường xăng dầu thế giới và thực trạng thị trường phân phối xăng dầu trong nước, kế hoạch kinh doanh năm 2019 được xây dựng trên quan điểm thận trọng, với mục tiêu doanh thu 49.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 440 tỷ đồng.

    Kế hoạch này được xây dựng dựa trên giả định giá dầu Brent 2019 là 60 USD/thùng (giảm 16,7% so với giá trung bình năm 2018) và sản lượng xăng dầu tiêu thụ tăng 3% so với năm 2018.

    Kế hoạch lợi nhuận hợp nhất trước thuế năm 2019 của PVOIL bằng 78% so với thực hiện 2018, bằng 88% so với kế hoạch điều chỉnh được Đại hội đồng cổ đông lần đầu thông qua ngày 1/8/2018 và bằng 129% so với kế hoạch đặt ra vào đầu năm 2018.

    Lợi nhuận năm 2018 của PVOIL đạt 562 tỷ đồng, vượt 12% so với kế hoạch điều chỉnh (500 tỷ đồng) và vượt 65% so với kế hoạch đầu năm (340 tỷ đồng).

    PVOIL cho biết, tăng trưởng lợi nhuận năm 2018 được thúc đẩy nhờ sản lượng bán ra tại các trạm xăng sở hữu (COCO) - tăng 4% và nhờ triển khai các sản phẩm, dịch vụ mới mà PVOIL tiên phong ứng dụng, cung cấp cho khách hàng như PVOIL Easy, PVOIL Mobile.

    Đáng chú ý, lợi nhuận trước thuế quý IV/2018 chỉ đạt 12 tỷ đồng, giảm mạnh so với con số 215 tỷ đồng đạt được trong quý IV/2017, chủ yếu do giá dầu biến động mạnh trong tháng 11 và 12.

    Ngoài ra, do tình hình biến động giá nói trên, sản lượng bán ra các trạm xăng đại lý (DODO) bị ảnh hưởng trong quý IV do cạnh tranh gay gắt về giá để tăng sản lượng bán ra nhằm cắt lỗ hàng tồn kho giá cao.

    Tổng giám đốc PVOIL, ông Cao Hoài Dương cho biết, SK Energy (Hàn Quốc), Idemitsu (Nhật Bản), Sovico Holding và gần đây là Shell vẫn tiếp tục quan tâm đặc biệt đến PVOIL.

    Vào giữa tháng 11/2018, PVOIL đã trình kế hoạch thoái vốn lên PVN để bán 45,4% cổ phần thông qua đấu giá công khai theo lô. Trong kịch bản khả quan nhất, kế hoạch thoái vốn của PVOIL sẽ được thông qua trước khi kết thúc quý II/2019 và sau đó sẽ tiến hành định giá giá trị doanh nghiệp để đấu giá theo lô.
    Hermes đã loan bài này
  8. Hermes

    Hermes Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/10/2014
    Đã được thích:
    41.891
    PVOIL dự tính thoái vốn nhà nước làm 2 đợt, đặt mục tiêu lợi nhuận giảm 22% trong năm 2019
    17/01/2019
    PVOIL đã trình kế hoạch thoái vốn (đã điều chỉnh) lên PVN để bán 44,9% cổ phần thông qua đấu giá công khai và theo lô. Theo kế hoạch, PVOIL sẽ bán cổ phần làm 2 đợt; đợt 1 bán 30% và đợt 2 là gần 15%.


    [​IMG]
    PVOIL dự tính thoái vốn nhà nước làm 2 đợt, đặt mục tiêu lợi nhuận giảm 22% trong năm 2019


    Trong báo cáo tường thuật buổi gặp mặt nhà đầu tư của Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL), các chuyên gia của Công ty Chứng khoán Bản Việt (VCSC) cho hay, doanh thu sơ bộ năm 2018 của PVOIL đạt 57,1 nghìn tỷ đồng, giảm 5% so với năm 2017. Lợi nhuận trước thuế đạt 562 tỷ đồng, tăng 4%.

    Phía PVOIL cho biết tăng trưởng lợi nhuận được thúc đẩy nhờ sản lượng bán ra tại các trạm xăng sở hữu (COCO) tăng 4%.

    Đáng chú ý, lợi nhuận trước thuế sơ bộ 2018 cho thấy lợi nhuận trước thuế quý IV/2018 đạt 12 tỷ đồng so với con số 215 tỷ đồng quý IV/2017, chủ yếu do giá dầu biến động mạnh trong tháng 11 và 12. Ngoài ra, do tình hình biến động giá nói trên, sản lượng bán ra các trạm xăng đại lý (DODO) bị ảnh hưởng trong quý IV do cạnh tranh gay gắt về giá để tăng sản lượng bán ra nhằm tránh lỗ hàng tồn kho.

    Về tình hình bán cổ phần chiến lược, sau đợt IPO thành công 20% cổ phần vào tháng 1/2018, PVOIL tiếp tục tìm kiếm đối tác chiến lược bằng cách chào bán 44,9% cổ phần. SK Energy (Hàn Quốc), Idemitsu (Nhật Bản), Sovico Holding và gần đây là Shell đã tỏ ra quan tâm đến PVOIL.

    Vào giữa tháng 11, PVOIL đã trình kế hoạch thoái vốn (đã điều chỉnh) lên PVN để bán 44,9% cổ phần thông qua đấu giá công khai và theo lô. Theo kế hoạch, PVOIL đề xuất lên PVN bán cổ phần làm 2 đợt; đợt 1 bán 30% và đợt 2 là gần 15%.

    Tuy nhiên, Tổng giám đốc PVOIL đã cho biết do điều chỉnh quy định đất đi thuê phải phải tính vào lợi thuế thương mại và tính vào giá trị doanh nghiệp, quá trình bán cổ phần cho đối tác chiến lược có thể kéo dài hơn so với dự kiến. Trong kịch bản khả quan nhất, phương án thoái vốn của PVOIL sẽ được thông qua trước khi kết thúc quý II/2019 và sau đó công ty tiến hành định giá giá trị doanh nghiệp trong năm 2019, sau nó là tiến hành đấu giá theo lô.

    Năm 2019, trên cơ sở giả định giá dầu Brent 2019 là 60USD/thùng (giảm 16,7% so với năm 2018) và sản lượng xăng bán ra tăng 3% so với năm 2018, PVOIL cho biết tổng công ty đề ra mục tiêu doanh thu 2019 là 49 nghìn tỷ đồng, giảm 14% so với năm 2018 và lợi nhuận trước thuế đạt 440 tỷ đồng, giảm 22%.
    Hermes đã loan bài này
  9. Hermes

    Hermes Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/10/2014
    Đã được thích:
    41.891
    Năm 2019 cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước cũng phải bứt phá
    18/01/2019 15:57
    • SCIC) theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, tới hết năm 2018 các bộ, địa phương đã bàn giao 30/62 doanh nghiệp với tổng vốn Nhà nước hơn 4.000 tỷ đồng. 32 doanh nghiệp chưa bàn giao có tổng vốn Nhà nước là gần 7.000 tỷ đồng ở 11 Bộ, địa phương là: Công Thương, GTVT, VHTT&DL, Bà Rịa - Vũng Tàu, Cao Bằng, Đà Nẵng, Điện Biên, Hải Phòng, Phú Thọ, Quảng Ngãi, Quảng Ninh.

      Cả nước vẫn còn 595 doanh nghiệp cổ phần hóa nhưng chưa đăng ký giao dịch niêm yết trên thị trường chứng khoán.

      https://image.*********.vn/2019/01/18/ptt.JPG
      Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: VGP/Thành Chung
      Đánh giá chung về tình hình cổ phần hóa, thoái vốn, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban chỉ đạo cho rằng 3 năm qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã vừa hoàn thiện pháp luật, chính sách theo hướng ngày càng công khai, minh bạch, chặt chẽ, sát thực tiễn, vừa triển khai kế hoạch cổ phần hóa, thoái vốn tại từng doanh nghiệp. Nhờ đó, cổ phần hóa, thoái vốn đã được các bộ, địa phương và doanh nghiệp thực hiện chặt chẽ, tối đa hóa lợi ích của Nhà nước, góp phần hỗ trợ sự phát triển của doanh nghiệp tư nhân.

      “Đến nay chưa phát hiện gian lận, vi phạm lớn mặc dù đây là lĩnh vực rất nhiều phức tạp. Bên cạnh đó, Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đã thành lập, đi vào hoạt động và tiếp nhận thành công 19 tập đoàn, tổng công ty Nhà nước, không để xảy ra gián đoạn hoạt động, ảnh hưởng tới hiệu quả sản xuất, kinh doanh của các DNNN này”, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nói.

      Tuy nhiên, Phó Thủ tướng và lãnh đạo các bộ, ngành thành viên Ban Chỉ đạo đều cho rằng tiến độ chậm so với kế hoạch đề ra của năm 2018. Cụ thể, còn 53 DNNN chưa được cổ phần hóa, 118 doanh nghiệp chưa được thoái vốn. Đặc biệt, TPHCM và Hà Nội có 50 doanh nghiệp chưa cổ phần hóa; các doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng cũng gặp vướng mắc khi liên quan tới quản lý đất đai.

      Bên cạnh đó, các bộ ban hành văn bản hướng dẫn các Nghị định của Chính phủ về xác định giá trị DNNN chậm; tiến độ bàn giao doanh nghiệp có vốn Nhà nước về SCIC và việc thực hiện chế độ báo cáo không đạt yêu cầu.

      Nguyên nhân chậm được các bộ, ngành nêu ra là do việc rà soát, phê duyệt phương án sử dụng đất của nhiều doanh nghiệp quy mô lớn gặp khó khăn về quy trình, thủ tục, mất nhiều thời gian; quy định cổ phần hóa, thoái vốn được ban hành chặt chẽ, công khai, minh bạch theo Nghị định số 116/2015/NĐ-CP của Chính phủ, khiến các doanh nghiệp phải làm lại thủ tục cổ phần hóa từ đầu, kéo dài; một số bộ, địa phương, doanh nghiệp chưa quyết liệt thực hiện, kịp thời báo cáo khó khăn vướng mắc lên Ban Chỉ đạo...

      Để tiếp tục triển khai nhiệm vụ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh chủ trương của Đảng, nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ liên quan tới cổ phần hóa, thoái vốn, các Đề án cơ cấu lại DNNN và cơ cấu lại từng doanh nghiệp đã được xác định rõ ràng, đề nghị Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, các bộ, ngành và địa phương quán triệt và thực hiện.

      “Tinh thần hành động của Chính phủ năm 2019 yêu cầu bứt phá thì lĩnh vực này cũng phải vậy trên tinh thần siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tối đa hóa lợi ích Nhà nước, quyết liệt, công khai, minh bạch trong thực hiện, không quá coi trọng số lượng đồng thời xử lý trách nhiệm của cấp có thẩm quyền để chậm cổ phần hoá, thoái vốn”, Phó Thủ tướng nói.

      Về thoái vốn Nhà nước, Phó Thủ tướng nêu rõ Nghị quyết số 12-NQ/TW đề ra các nguyên tắc khi thoái vốn, trong đó có yêu cầu công khai, minh bạch, tối đa hóa giá trị vốn Nhà nước theo thị trường, chứ không yêu cầu phải bảo toàn vốn Nhà nước. Do vậy, có những trường hợp giá vốn theo thị trường dưới mệnh giá thì vẫn có thể thoái, càng giữ thì Nhà nước càng thiệt. Tránh trường hợp doanh nghiệp, dự án yếu kém có thể khắc phục để cổ phần hóa, thoái vốn được mà lại “bán non”, thiệt hại lợi ích của Nhà nước.

      Trưởng Ban Chỉ đạo đề nghị trong năm 2019 các Bộ, Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và các doanh nghiệp liên quan ổn định việc sắp xếp đầu mối làm việc, trong đó hoàn thiện quan hệ giữa công tác quản lý Nhà nước của các bộ, ngành với Ủy ban; hoàn tất bàn giao quyền đại diện chủ sở hữu Nhà nước tại các doanh nghiệp đã cổ phần hóa về SCIC; rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật và hướng dẫn thực hiện.
  10. minmin13

    minmin13 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/05/2017
    Đã được thích:
    1.767
    Anh Her coi giúp e con PNJ với. Em cám ơn
    Hermes thích bài này.

Chia sẻ trang này