Oil tăng điên loạn - Khi Opec cắt giảm sản lượng

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by ndhmoney686, Dec 1, 2016.

101 người đang online, trong đó có 40 thành viên. 02:54 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. ndhmoney686

    ndhmoney686 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 4, 2012
    Likes Received:
    2,152
    [​IMG]


    OPEC đã đồng ý cắt giảm sản lượng dầu lần đầu tiên kể từ năm 2008 sau khi Saudi Arabia chấp nhận "một tác động lớn" về sản xuất và giảm nhu cầu của mình về vấn đề Iran phùng địch thủ để cắt giảm sản lượng, đẩy giá dầu thô khoảng 10 phần trăm.

    Phát triển nhanh sản xuất Iraq cũng đã đồng ý cắt giảm sản lượng đang bùng nổ, trong khi phi OPEC Nga sẽ tham gia cắt giảm sản lượng lần đầu tiên trong 15 năm qua để giúp các Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ hỗ trợ giá dầu.

    "OPEC đã chứng minh những người hoài nghi rằng nó không phải là chết. Động thái này sẽ tăng tốc độ tái cân bằng thị trường và sự xói mòn của dư thừa dầu toàn cầu," OPEC sát Amrita Sen cho biết từ khía cạnh năng lượng tư vấn.

    Việc cắt giảm đã không đến mà không có thương vong, tuy nhiên. Indonesia, chỉ có thành viên Đông Á nhóm nhà sản xuất, cho biết sẽ đình chỉ tư cách thành viên sau khi nhập trở lại chỉ trong năm nay vì nó đã không sẵn sàng tuân thủ việc cắt giảm sản lượng tìm kiếm.

    Sau tin tức về thỏa thuận này, giá dầu thô kỳ hạn Brent, tiêu chuẩn quốc tế cho giá dầu tăng để giải quyết tăng gần 9 phần trăm. Họ giảm nhẹ trong đầu phiên giao dịch châu Á do lo ngại rằng các nhà sản xuất khác, đặc biệt là khoan đá phiến của Mỹ, có thể lấp đầy khoảng cách nào.

    Thỏa thuận này đã bất chấp rào cản chính trị rất lớn. Iran và Nga đang có hiệu quả chiến đấu hai cuộc chiến ủy nhiệm đối với Ả Rập Saudi, Yemen và Syria, và nhiều người hoài nghi đã nói rằng các nước sẽ đấu tranh để tìm một thỏa hiệp.

    Bộ trưởng Năng lượng Ả Khalid al-Falih nói trước cuộc họp rằng vương quốc đã chuẩn bị sẵn sàng để chấp nhận "một tác động lớn" về sản xuất để có được một thỏa thuận thực hiện.

    "Tôi nghĩ rằng đó là một ngày tốt cho thị trường dầu, đó là một ngày tốt cho ngành công nghiệp và ... nó phải là một ngày tốt cho nền kinh tế toàn cầu. Tôi nghĩ rằng nó sẽ là một động lực để tăng trưởng kinh tế toàn cầu", ông nói với các phóng viên sau khi ra quyết định.


    [​IMG]
    Last edited: Dec 1, 2016
  2. sr2808

    sr2808 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 23, 2015
    Likes Received:
    1,408
    ko qua khỏi đầu 5
    thatha_chamchi likes this.
  3. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jan 20, 2015
    Likes Received:
    2,195
  4. f686868

    f686868 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 3, 2015
    Likes Received:
    649
    Oil chính thức vượt 50 và hướng về mốc 60 USD/thùng
    MinhKhoi and ndhmoney686 like this.
  5. vnistockvn

    vnistockvn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    May 6, 2014
    Likes Received:
    2,847
  6. Goverment

    Goverment Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Oct 25, 2006
    Likes Received:
    32,005
    Gửi: 07:14 Thứ sáu, 02/12/2016
    Giá dầu tiếp tục tăng, chạm đỉnh 16 tháng

    (NDH) Giá dầu tăng gần 4% trong phiên giao dịch ngày 1/12 sau khi Nga và Tổ chức các nước Xuất khẩu Dầu lửa (OPEC) đồng ý giới hạn sản lượng để đẩy nhanh quá trình cân bằng thị trường.

    Giá dầu đóng cửa ở mức 53,94 USD/thùng, tăng 2,10 USD (4,1%). Trước đó có thời điểm giá dầu Brent đạt mức đỉnh kể từ ngày 27/7/2016.

    [​IMG]

    Diễn biến giá dầu Brent trong 1 năm qua (Nguồn: CNBC)

    Giá dầu WTI đóng cửa ở mức 51,06 USD/thùng, tăng 1,62 USD (3,3%). Có thời điểm giá dầu WTI tăng lên mức 51,80 USD/thùng, tiến sát đỉnh 51,93 USD/thùng của năm 2016.

    [​IMG]

    Diễn biến giá dầu WTI trong 1 năm qua (Nguồn: CNBC)

    Ngày 30/11, các thành viên của OPEC đạt được thỏa thuận lịch sử sau 8 năm về việc cắt giảm sản lượng từ mức 33,7 triệu thùng/ngày xuống 32,5 triệu thùng/ngày từ tháng 1/2017.. Những mâu thuẫn từng khiến thỏa thuận tại Doha hồi tháng 4 sụp đổ đã được Saudi Arab và Iran giải quyết để hướng tới mục tiêu chung.

    Thỏa thuận lần này cũng bao gồm lần đầu tiên hợp tác giữa Nga và OPEC sau 15 năm. Ngày 1/11, Azerbaijan cho biết họ cũng sẵn sàng tham gia thỏa thuận cắt giảm sản lượng.

    Không chỉ giá dầu, thỏa thuận của OPEC còn đẩy khối lượng giao dịch dầu Brent lên mức kỷ lục trong ngày. Cụ thể, 1,96 triệu thùng đâu Brent được giao dịch trong phiên 30/11.

    Mặc dù vậy, Goldman Sachs cho rằng giá dầu sẽ không thể duy trì sự ổn định sau khi phá mốc 55 USD/thùng bởi các nhà sản xuất dầu đá phiến sẽ quay trở lại thị trường và cuộc cạnh tranh giữa Mỹ và OPEC có thể khiến lịch sử năm 2014 diễn ra.
    ndhmoney686 likes this.
  7. Goverment

    Goverment Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Oct 25, 2006
    Likes Received:
    32,005
    Tích cực đàm phán để sớm khai thác mỏ khí Cá Voi Xanh
    16:59, 01/12/2016

    Tiếp ông Paul Greenwood, Phó Chủ tịch Tập đoàn ExxonMobil phụ trách khí điện vào sáng 1/12, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đề nghị Bộ Công Thương, Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam và ExxonMobil đẩy nhanh tiến độ đàm phán để sớm khai thác mỏ khí Cá Voi Xanh.


    [​IMG]
    Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tiếp ông Paul Greenwood, Phó Chủ tịch Tập đoàn ExxonMobil. Ảnh: VGP/Nhật Bắc
    Mỏ khí Cá Voi Xanh nằm cách bờ biển miền Trung khoảng 100 km về phía đông, do Tập đoàn ExxonMobil của Mỹ làm nhà điều hành. Đây là mỏ khí được cho là lớn nhất Việt Nam thời điểm hiện tại.
    Khi đưa vào khai thác, dự án sẽ cung cấp nguồn khí thiên nhiên đặc biệt quan trọng, sử dụng cho các nhu cầu phát điện, hóa dầu cũng như làm động lực phát triển các ngành công nghiệp địa phương, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng cho đất nước và tạo việc làm cho lao động trong khu vực.

    Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý quy hoạch xây dựng 4 nhà máy nhiệt điện khí với tổng công suất 3.000 MW (công suất mỗi nhà máy 750 MW) sử dụng khí từ mỏ Cá Voi Xanh. Trong đó, 2 nhà máy được xây dựng tại xã Tam Quang, huyện Núi Thành (Quảng Nam) và 2 nhà máy sẽ xây ở khu kinh tế Dung Quất, thuộc địa phận xã Bình Thạnh (Bình Sơn). Trước đó, Thủ tướng Chính phủ cũng đã đồng ý chủ trương dành một lượng khí của mỏ khí Cá Voi Xanh cho phát triển công nghiệp hóa dầu.

    Phát biểu tại cuộc tiếp, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng hoan nghênh ông Paul Greenwood, Phó Chủ tịch Tập đoàn ExxonMobil phụ trách khí điện sang thăm và làm việc tại Việt Nam để đánh giá tình hình phát triển dự án mỏ khí Cá Voi Xanh.

    Phó Thủ tướng cũng đánh giá cao nỗ lực của Bộ Công Thương, Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam và ExxonMobil trong việc triển khai dự án. Đến nay, các bên đã đạt được những bước tiến quan trọng trong quá trình đàm phán, thoả thuận triển khai dự án.

    Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh, thời điểm sớm đưa khí vào bờ có ý nghĩa rất quan trọng trong việc đáp ứng yêu cầu khí ngày càng tăng cho phát điện phục vụ sản xuất và đời sống. Do đó, Phó Thủ tướng đề nghị ExxonMobil phối hợp với Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam, Bộ Công Thương khẩn trương hoàn thành đàm phán để thống nhất các nội dung còn lại, bảo đảm lợi ích của các bên liên quan, phát triển dự án theo kế hoạch đã đặt ra.

    Ông Paul Greenwood cảm ơn Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã dành thời gian tiếp và cho biết, ExxonMobil đang đẩy nhanh tiến độ đàm phán với Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam, Bộ Công Thương để sớm đạt được những thoả thuận cuối cùng, hài hoà lợi ích giữa các bên.

    Phó Chủ tịch ExxonMobil cũng bày tỏ mong muốn được Chính phủ Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi để sớm bắt tay triển khai những thoả thuận đã đạt được, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng đã đề ra.

    Xuân Tuyến
    ndhmoney686, dat0039 and MinhKhoi like this.
  8. Goverment

    Goverment Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Oct 25, 2006
    Likes Received:
    32,005
    MỸ CHI 10 TỶ ĐÔ KHAI THÁC DẦU KHÍ Ở VIỆT NAM
    [​IMG]Thỏa thuận hợp tác này triển khai với Exxon Mobil - một đại gia năng lượng Mỹ thông qua dự án điện - khí.

    [​IMG]

    Đại gia dầu khí Mỹ-Nga hợp tác với Việt Nam Nhật phát hiện mỏ dầu khí mới ngoài khơi VN

    Chia sẻ trên tờ Vnexpress, ông Hậu cho biết: Exxon tỏ ra rất quan tâm đến việc đầu tư vào mỏ này, cũng như hệ thống đường ống và nhà máy xử lý. PetroVietnam sẽ là nhà đầu tư chính vào nhà máy điện, với tổng chi phí cho dự án "vào khoảng 10 tỷ USD".

    Đại diện Exxon cũng khẳng định: "Exxon Mobil đang đàm phán với PetroVietnam, các cơ quan Chính phủ và doanh nghiệp để đánh giá độ khả thi của việc phát triển các mỏ khí đốt tự nhiên ở miền Trung Việt Nam".

    Theo đại diện phía Việt Nam, nhà máy điện này sẽ giúp tiêu thụ 6.000-8.000 tỷ m3 khí tự nhiên tại mỏ khí ở miền Trung. Khối lượng này tương đương hai phần ba dự trữ của Thái Lan và Myanmar.

    Như vậy đến thời điểm này không chỉ Nga, Mỹ mà cả Nhật Bản, Ấn Độ... đều mặn mà quan tâm đến hợp tác dầu khí với Việt Nam.

    Theo đó một đại gia dầu khí của Nga là Gazprom Neft cũng lên kế hoạch mua 49% cổ phần của nhà máy lọc dầu Dung Quất và đầu tư mở rộng nhà máy.

    Hiện thỏa thuận khung đã được công ty Gazprom Neft (Nga) và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petro Vietnam) ký kết. Đây cũng là nội dung về việc hợp tác đầu tư dự án nâng cấp nhà máy lọc dầu Dung Quất.

    Với Ấn Độ cũng đã có hợp tác thăm dò khai thác dầu khí trên Biển Đông. Mới đây Việt Nam cũng đã gia hạn một năm đối với hợp đồng cho Ấn Độ thuê 2 lô thăm dò dầu khí ở Biển Đông.

    Theo Times of India đưa tin ngày 21/8, Việt Nam đã gia hạn hợp đồng cho Ấn Độ thăm dò khai thác dầu khí tại lô 128 ở Biển Đông thêm một năm nữa nhân chuyến thăm đầu tiên của Ngoại trưởng Ấn Độ, bà Sushma Swaraj đến Việt Nam.

    Nhật Bản cũng là quốc gia từng có hợp tác dầu khí với Việt Nam rất chặt chẽ. Hiện Tập đoàn công ty X Nippon Oil & Energy đang tìm cách xây dựng các nhà máy lọc dầu và các trạm xăng tại Indonesia và Việt Nam, giữa lúc mức tiêu thụ nhiên liệu sút giảm trong nội địa. Đây được coi là dự án đầu tư chủ yếu đầu tiên trong lĩnh vực khai thác dầu bên ngoài Nhật Bản.

    Mức tiêu thụ dầu của Nhật Bản đã giảm 1/5 trong thập niên qua, và được dự báo sẽ sụt giảm thêm 8% trong 5 năm tới, dựa trên một phúc trình do một ủy ban về năng lượng của chính phủ Nhật Bản đưa ra hồi tháng Ba năm nay.

    Trong khi đó tại Indonesia và Việt Nam, nhu cầu tiêu thụ tăng từ 1% tới 2% một năm, hai nước này với dân số lần lượt lên tới 240 triệu và 90 triệu, đang tìm cách gia tăng khả năng lọc dầu để giảm thiểu xăng dầu nhập cảng rất tốn kém. Một công ty lọc dầu Nhật Bản khác hiện đang giúp xây nhà máy lọc dầu thứ nhì của Việt Nam.

    Theo Báo Đất Việt

  9. Li0nHeart

    Li0nHeart Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 6, 2016
    Likes Received:
    757
    :drm3

    Ae bullist oil :drm4:drm4:drm4

    @MinhKhoi
  10. Khanh_FA

    Khanh_FA Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 5, 2015
    Likes Received:
    10,776

Share This Page