ông Dương Ngọc Minh, Chủ tịch Hội đồng quản trị HVG lên tiếng!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi dongtay79, 22/04/2016.

2638 người đang online, trong đó có 1055 thành viên. 09:33 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 12668 lượt đọc và 132 bài trả lời
  1. luckyman0214

    luckyman0214 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/10/2014
    Đã được thích:
    4.252
    Giá thuỷ sản tăng mạnh sau vụ xả thải ở vũng áng
  2. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Anh: Giá thủy sản ướp lạnh tăng
    Thứ 3, 26/04/2016 | 08:28 GTM +07
    (vasep.com.vn) Cuộc chiến giá cả tại các siêu thị của Anh không làm ảnh hưởng đến tốc độ tăng thị phần các mặt hàng thủy sản ướp lạnh trong năm qua. Người tiêu dùng mua các sản phẩm này nhiều hơn với mức giá cao hơn so với năm 2014.
    Các sản phẩm ướp lạnh được khách hàng mua chiếm hơn 63% trong bán lẻ ở Anh, tăng 18,5%. Theo số liệu mới nhất của Nielsen ScanTrack do Seafish công bố, doanh thu các sản phẩm này đạt 2,8 tỷ USD trong 12 tháng (kết thúc vào ngày 27/02/2016), tăng 1,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, cả sản lượng và giá trị của những mặt hàng này đều giảm nhẹ (329.935 tấn về khối lượng và 4,4 tỷ USD về giá trị).

    Trong 12 tháng này, người tiêu dùng Anh tiêu thụ 618.572 sản phẩm thủy sản đông lạnh, tăng 1,4% so với cùng kỳ năm trước. Mức giá trung bình họ phải trả là 18,50 USD/kg, tăng 0,5%.

    Trong đó, phân khúc cá hồi ướp lạnh chiếm phần lớn, với doanh thu là 1,1 tỷ USD; tiếp theo là cá tuyết cod với 247,5 triệu USD và tôm nước ấm là 237,7 triệu USD. Tốc độ tăng trưởng về doanh thu của cá hồi và tôm lần lượt là 2,8% và 10,2%, trong khi tổng doanh thu cá tuyết cod giảm 1,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

    Các sản phẩm thủy sản ướp lạnh tăng mạnh nhất năm 2015 là tôm hùm, cá mú và cá tráp biển; với doanh thu tăng lần lượt là 22,2%, 17% và 12,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngoài ra, doanh số các loại cá biển giảm nhiều nhất, giảm 50,2% xuống còn 11,2 triệu USD.

    Trong khi đó, tổng doanh thu thủy sản đông lạnh là 973,6 triệu USD, giảm 0,7% so với cùng kỳ năm trước; với khối lượng giảm 3,5% xuống còn 106.376 tấn. Giá thủy sản đông lạnh trung bình trong 12 tháng nêu trên là 9,13 USD/kg.

    Số liệu của Nielsen không bao gồm doanh thu hàng giảm giá và một phần doanh thu kết hợp của các công ty Aldi và Lidl (Đức) chiếm 10,4% trên thị trường hàng tạp hóa ở Anh (tăng từ 9% năm 2014).

    Theo các số liệu mới nhất về tỷ trọng hàng tạp hóa của Kantar Worldpanel, Aldi là chuỗi siêu thị lớn thứ 6 tại Anh với thị phần sản phẩm thủy sản đông lạnh trên thị trường đạt kỷ lục là 6%, gần với vị trí thứ 5 của chuỗi siêu thị Co-operative. Doanh số của Aldi tăng 14,4% thời gian 12 tuần trước khi kết thúc ngày 27/3/2016.

    Trong khi đó, Lidl giữ lại vị trí là siêu thị phát triển nhanh nhất của Đức, với doanh thu tăng 17,7% so với cùng kỳ năm 2014 và chiếm 4,4% sản phẩm thủy sản đông lạnh trên thị trường Anh. Đó là chuỗi siêu thị lớn thứ 8 tại Anh.

    Theo Kantar, doanh thu của các siêu thị tại Anh trong khoảng thời gian 12 tuần đó là 36,2 tỷ USD, tăng 1,1% so với cùng kỳ năm trước, tăng trưởng mạnh nhất trong 12 tháng nêu trên. Đồng thời, người tiêu dùng Anh tiếp tục được hưởng lợi từ việc giá thực phẩm giảm 1,5% so với cùng kỳ năm trước.

    Fraser McKevitt tại Kantar Worldpanel cho biết: "Doanh thu dòng sản phẩm chất lượng cao tăng 6,6% trong 12 tuần qua. Trong đó, Aldi và Lidl là 2 chuỗi siêu thị dẫn đầu.
  3. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    • 26/04/2016 | 13:09
    Bắc Âu: "Cánh cửa" để Việt Nam tận dụng toàn diện FTA với EU
    Trong chiến lược xuất nhập khẩu của Việt Nam đến năm 2020 tầm nhìn 2030, EU là một trong những đối tác trọng tâm của Việt Nam để phát triển quan hệ thương mại và Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam-EU (EVFTA) sẽ là một biện pháp quan trọng để thực hiện nội dung trên.
    Đây là ý kiến của ông Trần Ngọc Quân, Phó Vụ trưởng Vụ châu Âu (Bộ Công Thương) tại hội thảo "Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU, các nguyên tắc và quy định xuất khẩu vào thị trường Thụy Điển, EU," do Bộ Công Thương phối hợp với Đại sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam tổ chức sáng nay (26/4), tại Hà Nội.

    Mặc dù nhấn mạnh đến các đối tác lớn như Đức, Pháp, Anh, Hà Lan nhưng theo ông Quân, Việt Nam cũng đồng thời triển khai các biện pháp thúc đẩy quan hệ thương mại với các nước Bắc Âu, Nam Âu và Tây Âu để có thể tiếp cận thị trường EU một cách toàn diện.

    Đối với Thụy Điển (thuộc khu vực Bắc Âu) lãnh đạo Vụ châu Âu khẳng định sẽ là một đối tác giúp Việt Nam tăng cường hơn nữa các hoạt động xuất khẩu vào khu vực thị trường EU cũng như để tận dụng và tranh thủ tốt nhất FTA giữa Việt Nam và liên minh châu Âu.

    "Thụy Điển coi Việt Nam là đối tác quan trọng tại khu vực Đông Nam Á, khi Hiệp định thương mại Việt Nam-EU có hiệu lực thì doanh nghiệp hai bên có thể nắm bắt được thị trường của nhau và có biện pháp để thúc đẩy quan hệ thương mại hơn nữa," ông Quân nói.

    Năm 2015 đánh dấu một bước quan trọng đối với Việt Nam khi hoàn tất đàm phán và ký kết Hiệp định EVFTA, dự kiến khi có hiệu lực vào năm 2018, hiệp định sẽ mở ra nhiều cơ hội trong quan hệ kinh tế thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Thụy Điển...

    Phát biểu khai mạc tại hội thảo, Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam, Camilla Mellander cho biết, hiệp định thương mại tự do Việt Nam-EU không chỉ mang ý nghĩa về cắt giảm thuế quan mà quan trọng hơn là việc bãi bỏ các hàng rào kỹ thuật, điều này sẽ giúp nâng cao hơn nữa kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam.

    Theo bà Đại sứ, Thụy Điển ngày càng coi trọng vai trò về thương mại của Việt Nam trong khối ASEAN và hội thảo hôm nay là một cơ hội cho các cơ quan chức năng của Việt Nam tìm hiểu sâu hơn về Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-EU, cũng như nắm được những yêu cầu khi xuất khẩu sang EU và Thụy Điển.

    "Việc nắm chắc và đầy đủ các quy định, tiêu chuẩn của EU sẽ giúp cho doanh nghiệp Việt Nam có lợi thế cạnh tranh tương đối so với nhà xuất khẩu đến từ các nước khác," Bà Camilla Mellander cho hay.

    Theo thống kê của Bộ Công Thương, hiện Việt Nam chủ yếu xuất khẩu sang Thụy Điển các mặt hàng: thủy sản; cao su; sản phẩm từ chất dẻo; túi xách, gỗ và sản phẩm gỗ; dệt may, giày dép các loại... trong khi nhập khẩu từ Thụy Điển chủ yếu là máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng; dược phẩm; điện thoại các loại, và linh kiện....

    Tính trong năm 2015, Việt Nam nhập khẩu 240 triệu USD và xuất khẩu gần 698 triệu USD sang Thụy Điển, dự kiến, khi Hiệp định thương mại giữa Việt Nam-EU có hiệu lực vào năm 2018, kim ngạch thương mại giữa hai nước sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ./.
    vn_tu2007 thích bài này.
  4. hpkt85

    hpkt85 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    26/12/2009
    Đã được thích:
    22.867
    thời hoàn kim cá basa đang trở lại!
    2015 là tôm, 2016 là cá!
  5. 3Phi

    3Phi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/09/2014
    Đã được thích:
    2.253
    Những tin tức tốt đang dồn dập cho ngành thủy sản nói riêng và kinh tế nói chung. Tuy nhiên, tôi muốn NĐT nhỉn vào HVG thì phải thấy được tiềm năng ở chỗ nào. Như thế mới thuyết phục được NĐT an tâm nắm giữ CP đồng hành cùng DN. NĐT có thể tham khảo bên dưới, so sánh, đối chiếu xem những thông tin tôi đưa hoàn toàn khách quan mà các báo, đài, nhà phân tích đã nêu. và nếu ai có thể hiểu được, xin cho tôi lời giải thích hợp lý. Tôi sẽ rất cảm ơn

    Đầu tư vào CK là đầu tư vào tương lai DN. Thiết nghĩ, 1 tương lai tương sang đầy hứa hẹn dựa trên thực tế hiển hiện
    - Giá cá Xk tăng 30~40%, TT nhập khẩu tang, nhu cầu nhập khẩu tang mạnh
    - hội nhập FTA, TPP đã đến ngay cửa DN và HVG đang tận dung
    - Hàng tồn kho 5,200 tỷ tưởng chừng là gánh nặng vào cuối năm 2015 thì nay, thiên thời rớt xuống, hạn mặn, nắng nóng.....vô tình khiến hang tồn kho của HVG thành con gà đẻ vàng

    http://cafef.vn/dung-quen-yeu-to-ha...eu-co-phieu-tang-phi-ma-20160407175151064.chn

    http://cafef.vn/thi-truong-chung-kh...ieu-hang-ton-kho-gia-re-20160404135208949.chn

    - các DN cọn hoạt động khá hiẹu quả, mang lại nguồn DT và LN ổn định
    - Ngoài DT từ cá, HVG còn có DT từ tôm, cá rô phi, gia công cá Pollock cho Đan Mạch, Nga, Tây Ban Nha
    http://*********.vn/2016/03/nam-201...hai-viet-nam-co-the-tang-6-lan-768-464205.htm

    - Mảng thức ăn chăn nuôi, nguyên lieu đầu vào là bánh đậu nành đã giảm giá 50~60% khiến cho biên LN của HVG sẽ bùng nổ ở mức 30~40%
    - Dân ta giờ ngán lắm thực phẩn bẩn, HVG sẽ có ngay đàn heo siêu sạch cung cấp. thị trường thịt của VN tiềm năng 18 tỷ đô sẽ là miếng bánh béo bở cho HVG. nên nhớ, giá của Vissan it nhất là 126k nhé, hay giá của PSL > 100k trước chia nhé
    http://cafef.vn/doanh-nghiep/cj-cha...y-usd-roi-vao-tay-masan-20160325133609868.chn
    - sau cùng là mảng kho lạnh. lãi 1 triệu đô 1 tháng nhé các pak.

    Khi các công ty khai thác của Nga xem xét việc chuyển hướng cơ sở chế biến ra ngoài Trung Quốc, họ sẽ sản xuất nhiều cá philê và nguyên con hơn và giảm cá H&G. Sự yếu kém trong ngành chế biến cá H&G Trung Quốc sẽ dần nhường cơ hội cho Việt Nam và sẽ chuyển hướng sản xuất nhiều cá philê hơn.

    Quan điểm của ông Teterkin cũng giống với ông Klaus Nielsen, Giám đốc điều hành của A. Espersen, tập đoàn chế biến thịt trắng Đan Mạch. Espersen đã ngừng chế biến ở Trung Quốc và chuyển sản xuất cá tuyết khu vực châu Á sang Việt Nam
    http://*********.vn/2016/03/nam-201...hai-viet-nam-co-the-tang-6-lan-768-464205.htm

    Sau cùng, tôi không thể hiểu nổi tại sao 1 DN tiềm năng như HVG mà CĐ lại enter bán với giá quá rẻ mạt: 10, 11, 12k/cp. Họ sẽ phải hối tiếc. Ngay như hôm qua, ai đã bán 10.3 chắc hẳn đã tự trách mình, dằn vặt suốt ngày. hay như ngày mai or về sau, ai đã bán giá 11, 12, 13 sẽ phải hối tiếc tại sao tôi lại bán rẻ 1DN đầu ngành và sẽ nổi đóa khi thấy cp HVG không ngừng tang trường cả về DT, LN và thị giá trên sàn.
    2016~2017 là năm mà HVG tận thu lợi nhuận sau khi đã hi sinh cả năm 2015 để M&A. Hay là NĐT thong minh. Đừng gục ngã trước cửa thiên đàng. bạn sẽ phải hối tiếc khi bán rẻ 1DN tiềm năng
    dongtay79 thích bài này.
  6. hpkt85

    hpkt85 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    26/12/2009
    Đã được thích:
    22.867
    các bác có chú ý cafef ra tin HVG mua cp quỹ mà nhắc lại việc năm ngoái HVG muốn mua cp quỹ giá 18 (lúc đó giá hvg 22-23) !
    việc này có chủ đỉch đấy! hihi
    dongtay79 thích bài này.
  7. 3Phi

    3Phi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/09/2014
    Đã được thích:
    2.253
    tôi cũng thấy khá ngạc nhiên khi đọc tin tức đó
    dongtay79 thích bài này.
  8. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Trước đó, trong khoảng thời gian từ 6/8 đến 8/7/2015, Thủy sản Hùng Vương cũng đã đăng ký mua vào 5 triệu cổ phiếu quỹ với mức giá không vượt quá 18.000 đồng/cp. Tuy nhiện, đợt đó Hùng Vương không mua được cổ phiếu nào do diễn biến giá tại thời điểm đó cao hớn mức giá mà ban lãnh đạo công ty dự kiến.

    Mục đích: mua giảm cổ phiếu lưu hành do thị trường biến động tiêu cực, vậy là cổ phiếu lưu hành ngày càng thấp nữa.

    Đây là bằng chứng cho thấy lãnh đạo HVG rất quan tâm đến cổ đông và giá cổ phiếu so với giá trị thực ....
  9. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    32.146
    HVG nay lại trần nhé.

    ----------------------------------------------------------------------------

    Mở tài khoản: phí giao dịch 0.15%, margin 3:7, lãi 12%/năm

    Thêm sức mua miễn phí trong 2 ngày cùng nhiều tiện ích khác

    Liên hệ: 0912107487 Sky & yahoo: ntk77822


    ần
  10. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    • 26/04/2016 | 16:58
    http://static1.*********.vn/*********/2014/Avartar/4ba2c24fbffc7d60d53099269d72b4979340cd47.jpg
    Informer
    Content is King


    Kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản 4 tháng đạt hơn 10 tỷ USD
    Theo thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản tháng Tư ước đạt gần 2,97 tỷ USD, đưa tổng giá trị xuất khẩu 4 tháng đầu năm đạt 10,02 tỷ USD, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2015.
    http://image.*********.vn/2016/04/26/che-bien-ca-tra_1658579.jpg

    Trong số đó, giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính ước đạt 4,98 tỷ USD, tăng 13,5% so với cùng kỳ năm 2015; giá trị xuất khẩu thủy sản ước đạt 1,97 tỷ USD, tăng 6,3% so với cùng kỳ năm 2015; giá trị xuất khẩu các mặt hàng lâm sản chính ước đạt 2,25 tỷ USD, tăng 4,3% so với cùng kỳ năm 2015.

    Nhìn chung, hầu hết các mặt hàng càphê, hạt tiêu, gạo, hạt điều, thủy sản, cao su gỗ và sản phẩm gỗ duy trì sự tăng trưởng cả về sản lượng cũng như giá trị. Chỉ có ngành hàng chè, sắn và các sản phẩm từ sắn sụt giảm cả số lượng và giá trị.

    Tăng trưởng mạnh nhất là ngành hàng càphê, tăng 44,6% về khối lượng và tăng 18,2% về giá trị so với cùng kỳ năm 2015. Cụ thể, xuất khẩu càphê trong tháng Tư ước đạt 204.000 tấn với giá trị đạt 344 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu cà phê 4 tháng đầu năm đạt 681.000 tấn và 1,16 tỷ USD.

    Tiếp theo là ngành tiêu cũng tăng 28,3% về khối lượng và tăng 14,6% về giá trị so với cùng kỳ năm 2015. Cụ thể, khối lượng tiêu xuất khẩu tháng Tư ước đạt 26.000 tấn, với giá trị đạt 199 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu tiêu 4 tháng đầu năm đạt 70.000 tấn với 569 triệu USD.

    Ngành gạo mặc dù tăng 11,8% về khối lượng và tăng 13,8% về giá trị so với cùng kỳ năm 2015, song tốc độ có phần chững lại so với quý Một của năm (quý Một, gạo tăng đến 41,6% về khối lượng và tăng 40,8% về giá trị). Theo đó, khối lượng gạo xuất khẩu tháng Tư ước đạt 510.000 tấn với giá trị đạt 235 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu gạo 4 tháng đầu năm ước đạt 2,06 triệu tấn và 916 triệu USD.

    Ngành thủy sản duy trì đà tăng trưởng với mức tăng 6,2% so với cùng kỳ năm 2015. Đây là ngành đóng góp vào kim ngạch xuất khẩu lớn nhất với giá trị xuất khẩu thủy sản tháng Tư ước đạt 564 triệu USD, đưa giá trị xuất khẩu thủy sản 4 tháng đầu năm 2016 đạt 1,97 tỷ USD./.

Chia sẻ trang này