ông Dương Ngọc Minh, Chủ tịch Hội đồng quản trị HVG lên tiếng!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi dongtay79, 22/04/2016.

1136 người đang online, trong đó có 454 thành viên. 21:05 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 12662 lượt đọc và 132 bài trả lời
  1. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Nói chung về tiền thì HVG rất lành mạnh về các khoảng ....
    --- Gộp bài viết, 22/04/2016, Bài cũ: 22/04/2016 ---
    Quí nầy chưa đó là quí I niên độ mới còn quí II(là quí I các doanh nghiệp khác) chưa do HVG thường báo cáo sau hầu hết các kỳ!
    hpkt85 thích bài này.
  2. hpkt85

    hpkt85 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    26/12/2009
    Đã được thích:
    22.867
    hihi ..cùng chờ thôi các bác ơi!
    mình dự HVG năm nay là MPC lúc trước!

    cầu chuyện con tôm ..giờ chuyển sang con cá! hihi
  3. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Tôi cho dân quá....
    • 16:31 Thứ sáu, 22/04/2016
    Ngư dân phát hiện đường ống khổng lồ chôn dưới đáy biển Vũng Áng
    Ngày 21/4, ông Phạm Khánh Ly, Vụ phó Vụ Nuôi trồng thủy sản (Tổng cục Thủy sản), xác nhận ngư dân Hà Tĩnh trình báo đã phát hiện một đường ống nghi là hệ thống xả thải từ dự án ******* “cắm” xuống đáy biển Vũng Áng.

    • Ngư dân Nguyễn Xuân Thành (36 tuổi, ngụ thôn Ba Đồng, phường Kỳ Phương, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) cho biết ngày 4/4, trong khi lặn xuống biển “săn” cá, anh bất ngờ phát hiện một đường ống xả thải khổng lồ “cắm” xuống biển.

    Theo anh Thành, đường ống này được chôn dưới đáy biển, phủ phía trên là một lớp đất cùng nhiều đá hộc, bao tải cát; chiều dài của đường ống khoảng 1,5 km; đường kính 1,1 m.

    Một đầu của đường ống nối từ khu vực dự án ******* (khu kinh tế Vũng Áng, thị xã Kỳ Anh), đầu còn lại nối liền với 3 đoạn đường ống nhỏ (mỗi đoạn dài khoảng 2 m, đường kính khoảng 40 cm).

    “Vào thời điểm phát hiện, tôi thấy đường ống này phun nước rất mạnh. Nước phun từ đường ống ra có màu vàng đục, nhừa nhựa, mùi hôi thối, khi ngửi thì cảm thấy rất ngạt thở”, anh Thành nói.

    Sau khi phát hiện đường ống trên, anh Thành đã tới Đồn biên phòng Đèo Ngang (thuộc Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh) trình báo, đồng thời vẽ lại sơ đồ và vị trí của đường ống cho đơn vị này nắm được.

    Trung tá Nguyễn Khắc Minh, Đồn phó Đồn biên phòng Đèo Ngang, xác nhận đơn vị đã nhận được thông tin về việc có một đường ống khổng lồ nghi được sử dụng để xả thải, nối liền từ khu vực dự án ******* ra đáy biển như anh Thành đã trình báo.

    “Chúng tôi đã trình báo vụ việc này cho cấp trên là Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh và đang chờ ý kiến chỉ đạo”, trung tá Minh nói.

    Trong ngày 21/4, đoàn công tác của Vụ Nuôi trồng thủy sản (Tổng cục Thủy sản, Bộ NN-PTNT), Chi cục Nuôi trồng thủy sản (Sở NN-PTNT Hà Tĩnh) và chính quyền thị xã Kỳ Anh kiểm tra thực tế, tìm hiểu nguyên nhân cá chết hàng loạt tại cảng Vũng Áng (gần dự án *******) và 2 xã Kỳ Lợi, Kỳ Hà (TX.Kỳ Anh).

    Làm việc với đoàn công tác, nhiều ngư dân địa phương cũng đã cung cấp thêm thông tin cụ thể về đường ống xả thải nối liền từ khu vực dự án ******* ra biển mà ngư dân đã tận mắt nhìn thấy.

    Anh Hoàng Văn Thiện (26 tuổi, ngư dân xã Kỳ Lợi) nói: “Đây là một đường dài được chôn lấp ở độ sâu khoảng 13 m so với mặt nước biển”.

    [​IMG]
    Cơ quan chức năng vẫn đang phân tích tìm nguyên nhân cá chết.

    Vẫn đang… phân tích nguyên nhân

    Chiều 21/4, PVThanh Niênđã theo đoàn kiểm tra của Trung tâm quan trắc môi trường biển thuộc Viện Nghiên cứu hải sản (Bộ NN-PTNT) tiếp cận những vùng đã và có nguy cơ xảy ra ô nhiễm môi trường làm cá chết tại tỉnh Thừa Thiên-Huế.

    Đoàn đã đến nhiều địa điểm ven biển từ bắc vào nam để lấy mẫu kiểm nghiệm, phân tích. Đặc biệt tại vùng biển Lăng Cô (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên-Huế), đoàn đã tiếp cận và lấy mẫu nước, trầm tích tại nhiều điểm trên đầm Lăng Cô, cửa biển và ngoài khơi của biển Lăng Cô.

    Ông Trần Quang Thư, Phó giám đốc Trung tâm quan trắc môi trường biển, Trưởng đoàn công tác, cho hay sau khi có kết quả đoàn sẽ báo cáo Bộ NN-PTNT cũng như thông báo các địa phương liên quan để có hướng xử lý.

    Trong khi nguyên nhân cá chết chưa tìm ra thì hôm qua, lãnh đạo xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên-Huế, cho biết trên vùng biển của địa phương cũng đã xuất hiện tình trạng cá tự nhiên chết nổi trên biển hoặc lừ đừ bơi gần bờ.

    Như vậy Vinh Hiền là địa phương thứ 3 ở phía nam tỉnh Thừa Thiên-Huế ghi nhận cá biển chết bất thường, sau Lăng Cô và Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc.

    Hôm qua, Trung tâm quan trắc môi trường và bệnh thủy sản miền Bắc – Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản I đã cử đoàn cán bộ đến các xã Cảnh Dương (H.Quảng Trạch), Hải Ninh (H.Quảng Ninh) và 3 xã vùng Ngư Thủy (huyện Lệ Thủy) của Quảng Bình lấy mẫu nước, chất bùn đáy, cá, tảo để tiếp tục xét nghiệm nhằm làm rõ hơn nguyên nhân cá chết bất thường.

    Đã thu gom được 30 tấn cá chết

    Ngày 21/4, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hà Sĩ Đồng đã dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra thực tế tình hình cá chết bất thường, trôi dạt vào bờ biển tỉnh Quảng Trị.

    Theo báo cáo sơ bộ của Chi cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Quảng Trị, tính đến ngày 21/4 người dân ven biển đã thu gom được khoảng 30 tấn cá chết.

    Cùng ngày, Bộ TN-MT đã có công văn chỉ đạo về việc thực hiện một số biện pháp khẩn cấp nhằm giải quyết hiện tượng cá chết hàng loạt; đề nghị UBND các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế thông báo tuyên truyền để người dân không sử dụng cá chết chế biến thực phẩm, làm thức ăn chăn nuôi, đồng thời kiểm soát, xử lý đúng cách không để tình trạng đưa cá chết ra tiêu thụ, buôn bán làm ảnh hưởng đến sức khỏe và gây ô nhiễm môi trường.
  4. hpkt85

    hpkt85 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    26/12/2009
    Đã được thích:
    22.867
  5. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    ĐHĐCĐ Vingroup: Doanh số bất động sản đạt kỷ lục hơn 70,000 tỷ đồng
    Theo tờ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 của Tập đoàn Vingroup (HOSE: VIC) được tổ chức ngày 22/04/2016, Tập đoàn dự kiến chia cổ tức năm 2015 tỷ lệ 11% bằng cổ phiếu căn cứ vào kết quả lãi sau thuế lũy kế công ty mẹ tính đến thời điểm 31/12/2015 gần 1,264 tỷ đồng và lãi sau thuế công ty mẹ ước tính quý 1/2016 khoảng 1,100 tỷ đồng.
    10h50: Đại hội thông qua tất cả các tờ trình và danh sách nhân sự HĐQT nhiệm kỳ mới 2016 – 2021.

    Theo kết quả của phiên họp HĐQT mới nhiệm kỳ 2016 – 2021, ông Phạm Nhật Vượng tiếp tục là Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ mới.

    10h00: Thảo luận

    Định hướng của Vingroup khi bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh mới và việc này sẽ bổ sung cho hệ sinh thái kinh doanh của Vingroup như thế nào?

    Đây là vấn đề dự phòng trong tương lai. Việc lên kế hoạch phát triển sẽ được HĐQT cân nhắc trong năm 2016 và báo cáo với các cổ đông sau.

    09h55: Ông Phạm Thiếu Hoa - Giám đốc phát triển dự án trình bày tình hình triển khai dự án chính của Vingroup trong năm 2015.

    Tại Hà Nội, Vingroup phát triển các dự án như: Khu chức năng đô thị thành phố xanh – Vinhomes Gardenia, Khu đô thị Vinhomes Riverside 2 – Quận Long Biên và Tổ hợp Metropolis.

    Tại TPHCM có dự án Vinhomes Central Park tại số 720A Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh đang vượt tiến độ dự kiến.

    Ngoài ra còn có dự án Vinhomes Hải phòng tại phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng với quy mô 78.5 ha, tổng mức đầu tư 4,900 tỷ đồng. Dự án Khu dịch vụ cao cấp Bến Đoan – Vinhomes Dragon Bay tại phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh với quy mô 68.5 ha (trong đó Vingroup đầu tư là khoảng 8.7 ha), tổng mức đầu tư của dự án là 12,000 tỷ đồng.

    >> Toàn văn Báo cáo triển khai dự án

    09h15: Ông Lê Khắc Hiệp – Phó Chủ tịch HĐQT trình danh sách ứng viên HĐQT nhiệm kỳ mới 2016 – 2021 bao gồm 9 thành viên.

    • Ông Phạm Nhật Vượng
    • Bà Phạm Thúy Hằng
    • Bà Phạm Thu Hương
    • Bà Nguyễn Diệu Linh
    • Ông Lê Khắc Hiệp
    • Bà Mai Hương Nội
    • Ông Joseph Raymond Gagnon
    • Ông Marc Villiers Townsend
    • Ông Ling Chung Yee Roy
    Đây đều là thành viên HĐQT hiện tại của Vingroup. So với cơ cấu nhân sự HĐQT hiện tại của Vingroup (10 thành viên HĐQT), số lượng ứng viên tham gia HĐQT nhiệm kỳ mới 2016 – 2020 giảm xuống còn 9 thành viên, trong đó bà Vũ Tuyết Hằng không có mặt trong danh sách ứng viên nhiệm kỳ mới.

    Doanh số bất động sản đạt kỷ lục hơn 70,000 tỷ đồng

    09h05: ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 của Vingroup bắt đầu với sự tham gia của các cổ đông đại diện cho 85.77% vốn.

    Nhận xét về kết quả kinh doanh năm 2015, ông Lê Khắc Hiệp – Phó Chủ tịch HĐQT cho biết, kết quả kinh doanh theo BCTC là số liệu chính thức được ghi nhận, tuy nhiên trên thực tế thành tích kinh doanh của Vingroup năm 2015 vượt trội gấp nhiều lần (doanh số bất động sản năm 2015 đạt mức kỷ lục hơn 70,000 tỷ đồng). Kết quả ấn tượng này sẽ được ghi nhận vào tổng doanh thu, lợi nhuận vào các năm kế tiếp khi các dự án bất động sản được bàn giao cho khách hàng.


    http://image.*********.vn/2016/04/22/VICDH2016.jpg
    ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 của Vingroup được tổ chức tại Hà Nội, sáng ngày 22/04.

    TRƯỚC ĐẠI HỘI

    Lãi công ty mẹ quý 1 khoảng 1,100 tỷ, cổ tức 2015 tỷ lệ 11%

    Dựa theo số liệu đã được kiểm toán, lợi nhuận sau thuế lũy kế trên BCTC riêng đã kiểm toán đến thời điểm 31/12/2015 của Vingroup gần 1,264 tỷ đồng, Căn cứ vào số liệu ước tính trên BCTC riêng quý 1/2016 của Vingroup, lợi nhuận sau thuế khoảng 1,100 tỷ đồng, HĐQT sẽ trình cổ đông phương án phân phối lợi nhuận.

    Theo tờ trình này, HĐQT Vingroup trình mức cổ tức chi trả năm 2015 tỷ lệ 11% (1,100 cổ phần sẽ nhận cổ tức bằng 110 cổ phần mới), trong đó bao gồm:

    • Chia cổ tức bằng cổ phiếu từ lợi nhuận sau thuế lũy kế đến hết năm 2015 với tỷ lệ 1,000:60 với tổng cổ tức gần 1,164 tỷ đồng.
    • Chia cổ tức bằng cổ phiếu từ lợi nhuận sau thuế lũy kế đến hết 31/03/2016 với tỷ lệ 1,000:50 với tổng cổ tức là 969.9 tỷ đồng.
    Tổng số cổ phần dự kiến phát hành thêm khoảng 213.4 triệu cp, tương đương với giá trị theo mệnh giá là 2,133.8 tỷ đồng.

    Kế hoạch lợi nhuận sau thuế 2016 đạt 3,000 tỷ đồng

    Về kế hoạch kinh doanh năm 2016, Vingroup hướng tới sự bứt phá trên toàn bộ các lĩnh vực hoạt động chính: Bất động sản, Du lịch nghỉ dưỡng, Bán lẻ, Y tế, Giáo dục và Nông nghiệp. Doanh thu thuần năm 2016 đạt 45,000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 3,000 tỷ đồng.

    Năm 2015, VIC đã đạt mức doanh thu thuần 34,048 tỷ đồng, tăng 23% so với năm 2014. Trong đó mức tăng mạnh nhất là từ ngàng bán lẻ tới 987%, với mức doanh thu 4,305 tỷ đồng; chuyển nhượng bất động sản 21,179 tỷ đồng cho thuê bất động sản (BĐS) đầu tư và các dịch vụ liên quan 2,655 tỷ đồng; dịch vụ khách sạn, du lịch và vui chơi giải trí 2,848 tỷ đồng; cung cấp dịch vụ bệnh viện 771 tỷ đồng; cung cấp dịch vụ xây dựng 1,028 tỷ đồng; giáo dục ở mức 514 tỷ đồng và từ các hoạt động khác là 747 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ VIC đạt mức 1,216 tỷ đồng.

    VIC cũng cho biết hiện đang triển khai các dự án gồm Khu chức năng đô thị thành phố xanh - Vinhomes Gardenia Hà Nội, khu đô thị Vinhomes Riverside 2, tổ hợp Metropolis Hà Hội, Vinhomes Central Park, Vinhomes Hải Phòng, Vinhomes Dragon Bay. Ngoài ra, trong năm 2016, VIC có kế hoạch khai trương thêm khoảng 20 trung tâm thương mại, 19 dự án shophouse tại Hà Nội, TPHCM và 16 tỉnh thành trên phạm vi toàn quốc.

    Sẽ phát hành thêm và hoán đổi cp, mở thêm 20 trung tâm thương mại

    Ngày 25/06/2015, hai nhà đầu tư là WP Investments III B.V (WP) và Credit Suisse AG chi nhánh Singapore (CS) đã hoàn tất việc đầu tư thêm 100 triệu USD vào CTCP Vincom Retail thông qua việc mua cổ phần ưu đãi do đơn vị này phát hành thêm. Như vậy, tính đến thời điểm này, khoản đầu tư của WP và CS vào Vincom Retail có giá trị lên đến 300 triệu USD.

    Theo các thỏa thuận đã ký trước đây, VIC đã đồng ý trao cho các nhà đầu tư này quyền được hoán đổi các cổ phần ưu đãi mà họ nắm giữ trong Vincom Retail lấy cổ phần phổ thông do VIC phát hành mới và quyền chọn mua cổ phần của VIC gắn liền với việc thực hiện quyền hoán đổi cổ phần đó. Đến nay hai nhà đầu tư này vẫn chưa thực hiện quyền hoán đổi cổ phần. Theo đó, HĐQT trình cổ đông phương án phát hành cổ phần mới và phương án sử dụng giá trị nhận được từ đợt phát hành. Số cổ phần dự kiến phát hành không vượt quá 8.6% vốn điều lệ VIC. Còn với cổ phần Vincom Retail mà VIC nhận được sau khi hoán đổi, VIC sẽ nâng tỷ lệ sở hữu lên. Việc duy trì hoặc thay đổi tỷ lệ sở hữu sau đó sẽ do HĐQT quyết định.

    VIC cũng cho biết, trong năm 2012 đã hoàn tất việc phát hành trái phiếu chuyển đổi quốc tế với tổng giá trị 300 triệu USD và niêm yết các trái phiếu này trên Sở GDCK Singapore. Tính đến ngày 16/03/2016, VIC đã thực hiện chuyển đổi toàn bộ 300 triệu USD trái phiếu cho trái chủ thành cổ phần của VIC. Hiện VIC đang được phép duy trì mức phong tỏa tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài là 20% tổng số cổ phần đã phát hành để dự trữ cho việc chuyển đổi trái phiếu và dự phòng cho kế hoạch phát hành bổ sung, chào bán và niêm yết cổ phần phổ thông ra nước ngoài. Do toàn bộ 300 triệu USD trái phiếu đã được chuyển đổi thành cổ phần, HĐQT trình cổ đông thông qua việc điều chỉnh mức phong tỏa tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài xuống mức 10%. Mục đích của việc duy trì tỷ lệ 10% này nhằm dự phòng cho các kế hoạch phát hành và niêm yết thêm cổ phiếu liên quan đến đối tượng đầu tư là người nước ngoài và các mục đích khác được ĐHĐCĐ phê duyệt.

    Tập đoàn cũng sẽ bổ sung ngành nghề kinh doanh mới là Công thông tin, hoạt động thông tấn, nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận, tư vấn máy tính và quản trị hệ thống máy tính...

    Đại hội cũng sẽ bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới 2016-2021./.
  6. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Mai mắn khi HVG chỉ nuôi chủ yếu Miền tây, đúng là khổ cho dân!
    Cá biển chết trắng dọc 4 tỉnh: Nghi vấn ống xả thải khổng lồ dưới biển Vũng Áng
    Ngày 21.4, ông Phạm Khánh Ly, Vụ phó Vụ Nuôi trồng thủy sản (Tổng cục Thủy sản), xác nhận ngư dân Hà Tĩnh trình báo đã phát hiện một đường ống nghi là hệ thống xả thải từ dự án ******* “cắm” xuống đáy biển Vũng Áng.
    Thiện Lương - Duy Tuấn - /Thứ Sáu, ngày 22/4/2016 - 06:53
    [​IMG]Cá chết trắng trên bãi biển gây hoang mang dư luận
    Ngư dân Nguyễn Xuân Thành (36 tuổi, ngụ thôn Ba Đồng, P.Kỳ Phương, TX.Kỳ Anh, Hà Tĩnh) cho biết ngày 4.4, trong khi lặn xuống biển “săn” cá, anh bất ngờ phát hiện một đường ống xả thải khổng lồ “cắm” xuống biển.

    Theo anh Thành, đường ống này được chôn dưới đáy biển, phủ phía trên là một lớp đất cùng nhiều đá hộc, bao tải cát; chiều dài của đường ống khoảng 1,5 km; đường kính 1,1 m. Một đầu của đường ống nối từ khu vực dự án ******* (khu kinh tế Vũng Áng, TX.Kỳ Anh), đầu còn lại nối liền với 3 đoạn đường ống nhỏ (mỗi đoạn dài khoảng 2 m, đường kính khoảng 40 cm). “Vào thời điểm phát hiện, tôi thấy đường ống này phun nước rất mạnh. Nước phun từ đường ống ra có màu vàng đục, nhừa nhựa, mùi hôi thối, khi ngửi thì cảm thấy rất ngạt thở”, anh Thành nói.

    Sau khi phát hiện đường ống trên, anh Thành đã tới Đồn biên phòng Đèo Ngang (thuộc Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh) trình báo, đồng thời vẽ lại sơ đồ và vị trí của đường ống cho đơn vị này nắm được. Trung tá Nguyễn Khắc Minh, Đồn phó Đồn biên phòng Đèo Ngang, xác nhận đơn vị đã nhận được thông tin về việc có một đường ống khổng lồ nghi được sử dụng để xả thải, nối liền từ khu vực dự án ******* ra đáy biển như anh Thành đã trình báo. “Chúng tôi đã trình báo vụ việc này cho cấp trên là Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh và đang chờ ý kiến chỉ đạo”, trung tá Minh nói.

    Trong ngày 21.4, đoàn công tác của Vụ Nuôi trồng thủy sản (Tổng cục Thủy sản, Bộ NN-PTNT), Chi cục Nuôi trồng thủy sản (Sở NN-PTNT Hà Tĩnh) và chính quyền TX.Kỳ Anh kiểm tra thực tế, tìm hiểu nguyên nhân cá chết hàng loạt tại cảng Vũng Áng (gần dự án *******) và 2 xã Kỳ Lợi, Kỳ Hà (TX.Kỳ Anh).

    Làm việc với đoàn công tác, nhiều ngư dân địa phương cũng đã cung cấp thêm thông tin cụ thể về đường ống xả thải nối liền từ khu vực dự án ******* ra biển mà ngư dân đã tận mắt nhìn thấy. Anh Hoàng Văn Thiện (26 tuổi, ngư dân xã Kỳ Lợi) nói: “Đây là một đường dài được chôn lấp ở độ sâu khoảng 13 m so với mặt nước biển”.

    Vẫn đang... phân tích nguyên nhân

    Chiều 21.4, PV Thanh Niên đã theo đoàn kiểm tra của Trung tâm quan trắc môi trường biển thuộc Viện Nghiên cứu hải sản (Bộ NN-PTNT) tiếp cận những vùng đã và có nguy cơ xảy ra ô nhiễm môi trường làm cá chết tại tỉnh Thừa Thiên-Huế.

    Đoàn đã đến nhiều địa điểm ven biển từ bắc vào nam để lấy mẫu kiểm nghiệm, phân tích. Đặc biệt tại vùng biển Lăng Cô (H.Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên-Huế), đoàn đã tiếp cận và lấy mẫu nước, trầm tích tại nhiều điểm trên đầm Lăng Cô, cửa biển và ngoài khơi của biển Lăng Cô. Ông Trần Quang Thư, Phó giám đốc Trung tâm quan trắc môi trường biển, Trưởng đoàn công tác, cho hay sau khi có kết quả đoàn sẽ báo cáo Bộ NN-PTNT cũng như thông báo các địa phương liên quan để có hướng xử lý.

    Trong khi nguyên nhân cá chết chưa tìm ra thì hôm qua, lãnh đạo xã Vinh Hiền, H.Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên-Huế, cho biết trên vùng biển của địa phương cũng đã xuất hiện tình trạng cá tự nhiên chết nổi trên biển hoặc lừ đừ bơi gần bờ. Như vậy Vinh Hiền là địa phương thứ 3 ở phía nam tỉnh Thừa Thiên-Huế ghi nhận cá biển chết bất thường, sau Lăng Cô và Lộc Vĩnh, H.Phú Lộc.

    Hôm qua, Trung tâm quan trắc môi trường và bệnh thủy sản miền Bắc - Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản I đã cử đoàn cán bộ đến các xã Cảnh Dương (H.Quảng Trạch), Hải Ninh (H.Quảng Ninh) và 3 xã vùng Ngư Thủy (H.Lệ Thủy) của Quảng Bình lấy mẫu nước, chất bùn đáy, cá, tảo để tiếp tục xét nghiệm nhằm làm rõ hơn nguyên nhân cá chết bất thường.

    Không hiểu vì sao cá chết

    “Mỗi ngày công ty ******* xả 12.000 m3 nước thải, các mẫu xét nghiệm nguồn nước xả thải của chúng tôi đạt theo tiêu chuẩn cho phép của Bộ TN&MT Việt Nam”, đó là khẳng định của ông Khâu Nhân Kiệt - Giám đốc bộ phận an toàn vệ sinh môi trường công ty *******.

    Ông Kiệt nhấn mạnh: “Không có việc ******* Hà Tĩnh chính là tác nhân dẫn đến hiện tượng cá chết ở bờ biển Việt Nam”.

    [​IMG]Ông Khâu Nhân Kiệt phủ nhận ******* gây ô nhiễm

    Trước hiện tượng cá biển các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên - Huế chết hàng loạt, dư luận bày tỏ sự nghi ngờ tới việc biển Vũng Áng bị nhiễm độc và lây lan do nguồn nước thải từ khu công nghiệp chưa được xử lý.

    Chiều qua, PV VietNamNet đã có buổi làm việc với đại diện công ty Hưng nghiệp ******* Hà Tĩnh (FHS) - nhà đầu tư có hệ thống các nhà máy công nghiệp nặng lớn nhất ở khu kinh tế Vũng Áng.

    Tại buổi làm việc, ông Khâu Nhân Kiệt thông tin: FHS đầu tư ở nhiều nước, trong đó có Việt Nam. Tập đoàn luôn coi trọng độ an toàn của môi trường và luôn tuân thủ pháp luật Việt Nam.

    “Chúng tôi cũng không hiểu nguyên nhân vì sao lại phát sinh hiện tượng cá chết trên vùng biển Việt Nam như vậy. Đơn vị tham mưu về an toàn vệ sinh môi trường đã nhận được thông tin về cá chết và cũng đang rất quan tâm đến vấn đề này”, ông Kiệt nói.

    Nói về hệ thống xả thải của FHS, ông Kiệt cho hay: Tất cả các địa điểm xả thải và ống xả thải ở KCN đều được lấy mẫu nước để xét nghiệm và hiện tại đang rất bình thường, đều đạt tiêu chuẩn của Bộ TN&MT Việt Nam.

    [​IMG]
    Hệ thống xả thải ra biển của Tập đoàn ******* tại Vũng Áng (Kỳ Anh, Hà Tĩnh).

    “Ống xả thải của chúng tôi đều có hệ thống quan sát tự động hằng ngày. Nước chảy chừng nào thì hệ thống sẽ lấy dữ liệu, gửi thông tin về máy chủ. Nếu đạt tiêu chuẩn mới cho xả ra biển. Ở kênh thoát nước mưa của chúng tôi, có hiện tượng cá biển trôi dạt vào, còn cá trong mương thoát nước vẫn đang sống” - ông Kiệt nói.

    Cũng theo lãnh đạo FHS, hiện nay chỉ có duy nhất một ống xả thải trong KCN rộng 1m, dài 1,5km, nằm sâu dưới lòng biển khoảng 17m, cách bờ biển 1,5km. Mỗi ngày tập đoàn xả ra 12.000 m3 nước xả thải nhưng mẫu nước đều đạt theo tiêu chuẩn nước xả thải công nghiệp quy chuẩn năm 2013 của Bộ TN&MT.

    Trước thông tin thời gian gần đây, FHS có nhập về một lượng lớn chất tẩy rửa đường ống chảy tan vào nước biển, ông Khâu Nhân Kiệt thừa nhận thông tin trên là có thật.

    Ông cho biết: “Có việc nhập về lượng lớn chất tẩy rửa, vì khi hoạt động một thời gian dài, phải có chất tẩy rửa để tẩy đường ống, tránh tình trạng tắc nghẽn. Tuy nhiên, chúng tôi không dùng nguyên chất axit mà có pha với nước. Hơn nữa, chất tẩy sau khi rửa đường ống, đều được xử lý qua hệ thống mới cho thải ra biển”.

    Mong sớm tìm ra nguyên nhân

    Đại diện ******* cho biết mong muốn các cơ quan chức năng có thẩm quyền ở VN sớm vào cuộc để tìm ra nguyên nhân cá chết dọc bờ biển miền Trung.

    “Bên ******* mong muốn và hi vọng các cơ quan nhà nước ở Việt Nam khi có sự cố phát sinh cần vào cuộc nhanh chóng, kịp thời để giải quyết, và xử phạt những ai làm sai, giải quyết mối nghi ngờ cho tập đoàn *******” - ông Kiệt cho biết.

    [​IMG]
    Dự án ******* đang xây dựng (nhìn từ trên cao).
    Trước đó, kết quả quan trắc của Trung tâm quan trắc môi trường và bệnh thủy sản miền Bắc (thuộc Bộ NN&PTNT) cho rằng, hiện tượng cá chết hàng loạt, trôi dạt vào bờ biển và do “nguồn nước bị nhiễm độc” chứ không phải do vi khuẩn gây bệnh. Tuy nhiên độc tố đó là gì thì vẫn chưa rõ.

    Kết luận cũng nêu rõ “yếu tố gây độc trong môi trường nước” tại vùng biển Vũng Áng bắt đầu từ nguồn nước thải chưa được xử lý nhưng được đổ trực tiếp ra sông, biển, gây ô nhiễm nguồn nước, làm cá bị ngộ độc chết.



    Đã thu gom được 30 tấn cá chết

    Ngày 21.4, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hà Sĩ Đồng đã dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra thực tế tình hình cá chết bất thường, trôi dạt vào bờ biển tỉnh Quảng Trị. Theo báo cáo sơ bộ của Chi cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Quảng Trị, tính đến ngày 21.4 người dân ven biển đã thu gom được khoảng 30 tấn cá chết.

    Cùng ngày, Bộ TN-MT đã có công văn chỉ đạo về việc thực hiện một số biện pháp khẩn cấp nhằm giải quyết hiện tượng cá chết hàng loạt; đề nghị UBND các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế thông báo tuyên truyền để người dân không sử dụng cá chết chế biến thực phẩm, làm thức ăn chăn nuôi, đồng thời kiểm soát, xử lý đúng cách không để tình trạng đưa cá chết ra tiêu thụ, buôn bán làm ảnh hưởng đến sức khỏe và gây ô nhiễm môi trường.

    Theo Thann niên/VNN
  7. minhtruongvnds

    minhtruongvnds Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/11/2014
    Đã được thích:
    763
    Khoảng 200 tỷ
  8. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Làm gì mà khiếp vậy k thể vậy đâu:
    Quí I/2015 lãi 50.1 tỉ.
    Quí II/2015 lãi 25.8 tỉ.
    Quí III/2015 27.3 tỉ.
    Quí I/2016 lãi 58.8 tỉ

    Dựa vào lịch sử thì HVG lãi có thể 70-100 tỉ gấp 3-4 lần cùng kỳ, khi quí I/2016 lãi 58.8 tỉ và theo kế hoạch 500 tỉ.

    Nếu chia điều 4 quí mỗi quí lãi 125 tỉ và quí I mới có 58.8 tỉ thì các quí còn lại là 3 quí sẽ cao hơn quí I!
  9. 3Phi

    3Phi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/09/2014
    Đã được thích:
    2.253
    Cổ đông HVG luôn tin tưởng và gắn bó với DN thì thế nào HVG cũng lấy lại giá trị that vốn có. A Minh khẳng định chắc nịch năm 2016 riêng cá tra đã mang lại LN 500 tỷ, nếu kể tôm, cá rô phi, thức ăn thủy sản, thuốc thú y, mảng gia công chế biến cho Tập đoàn thực phẩm của Đức + Đan Mạch thì Lợi nhuận năm 2016 cũng tầm 700~ 800 tỷ.
    Quý 1/FY2016 đã lãi 58 tỷ. Tôi dự đoán quý 2/FY2016 sắp công bố tới đây sẽ lãi tầm 100~120 tỷ. Do thời điểm xuất khẩu chính rơi vào tháng 4~9 hang năm nên LN sẽ tập trung vào quý 3,4/Final Year 2016, khả năng mỗi quý 3,4 sẽ cho lãi 300 tỷ.
    dongtay79 thích bài này.
  10. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Nếu tính cơ bản theo kế hoạch:
    Quí I lãi 58.8 tỉ thì 3 quí còn lại 460 tỉ chia đều thì còn lại mỗi quí 150 tỉ....Và tùy theo HVG có chiến lượt. Bởi theo ông Minh nói thì khả năng chiến lượt ở khâu dự trữ kho lạnh luân phiên kéo dài 2017 tận dụng lúc giá còn khả năng tăng để điều tiết thị trường!

Chia sẻ trang này