ông Dương Ngọc Minh, Chủ tịch Hội đồng quản trị HVG lên tiếng!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi dongtay79, 22/04/2016.

1136 người đang online, trong đó có 454 thành viên. 21:05 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 12662 lượt đọc và 132 bài trả lời
  1. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Agribank thúc đẩy nông nghiệp hội nhập
    22-04-2016 | 02:32
    Một loạt các hiệp đinh thương mại tự do mới được ký kết sẽ mang lại cơ hội hội nhập mạnh mẽ cho tất cả các lĩnh vực kinh tế của VN, gồm cả lĩnh vực nông nghiệp. Nhưng để tận dụng được những cơ hội đó, không thể thiếu vai trò tài trợ vốn của các ngân hàng thương mại như Agribank.

    Cách đây một năm, khi Việt Nam và Hàn Quốc kết thúc đàm phán hiệp định thương mại tự do song phương, nhiều DN kinh doanh nông nghiệp và cả những người nông dân cũng tỏ ra vui mừng.

    Nông nghiệp hội nhập

    Mừng là vì sẽ có hơn 90% dòng thuế được giảm về 0%, trong đó đa phần là mặt hàng nông sản, theo cam kết giữa hai bên. Có thể nói VN là quốc gia đầu tiên được Hàn Quốc mở cửa rộng rãi với các sản phẩm nông sản xuất khẩu như vậy. Vì trước đó đây là lĩnh vực vẫn bị hạn chế nhập khẩu rất nhiều ở Hàn Quốc.

    Tin vui cũng liên tục dồn dập với ngành nông nghiệp, khi một loạt các hiệp định FTA mới khác cũng đã được ký kết hoặc kết thúc đàm phán. Những hiệp định này sẽ mở ra cơ hội rất lớn cho hàng nông sản VN được xuất khẩu sang các nước khác, kéo theo đó là sự phát triển của cả ngành nông nghiệp.

    Nhưng cơ hội lắm thì thách thức đi kèm cũng nhiều. Nông sản VN sẽ phải cạnh tranh với hàng hóa từ các nước có trình độ phát triển cao hơn, những nơi đã ứng dụng công nghệ cao và phương thức nuôi trồng tiên tiến vào nông nghiệp. Còn VN, nông nghiệp hiện vẫn được đánh giá là lĩnh vực chậm phát triển nhất, dù phần lớn lao động đang làm trong lĩnh vực nông nghiệp, nhưng hàng nông sản vẫn khó cạnh tranh với hàng nhập khẩu ngay ở chính thị trường trong nước, chứ chưa nói đến thị trường bên ngoài.

    "489 nghìn tỷ đồng là tỷ lệ dư nợ của Agribank cho vay nông nghiệp, nông thôn trong năm 2015"

    Vai trò của ngân hàng


    Ông Tiết Văn Thành, Tổng giám đốc Agribank cho rằng các hiệp định thương mại tự do sẽ tạo thuận lợi cho sản xuất, xuất khẩu một số hàng hóa thế mạnh của VN như thủy sản, nông sản và đồ gỗ… Tuy nhiên, hàng nông sản của các nước cũng được hưởng lợi tương tự khi thâm nhập vào thị trường VN. Vì vậy, sức ép cạnh tranh ngay trên sân nhà cũng rất lớn. Ông Thành cũng cho rằng, tiềm năng phát triển nông nghiệp của VN trong hội nhập quốc tế là rất lớn.

    Một trong những khó khăn nhất của ngành nông nghiệp là hạn chế về nguồn vốn. Trong khi các hộ nông nghiệp chưa đủ khả năng tài chính để đầu tư công nghệ và nâng cao năng suất, các DN hoạt động trong lĩnh vực này hiện phần lớn cũng đang ở quy mô nhỏ. Nhưng nhìn lại, đây lại chính là cơ hội cho các ngân hàng phát huy vai trò thúc đẩy quá trình hội nhập. Tích cực nhất trong việc tài trợ vốn cho ngành nông nghiệp phải kể đến Agribank. Nhìn lại kết quả đầu tư tín dụng phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2011-2015 cho thấy, chính sách tín dụng theo Nghị định 41 của chính phủ đã mang lại những chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế, xã hội và thay đổi bộ mặt nông thôn. Trong quá trình triển khai, Agribank đã khẳng định vị thế là ngân hàng chủ chốt thực hiện đầu tư cho lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn với mạng lưới cho vay rộng khắp đến các huyện, các xã, luôn đáp ứng nhu cầu vốn vay của khách hàng trong lĩnh vực này.

    Về dư nợ tín dụng, Agribank đạt hơn 670 nghìn tỷ đồng tính trong năm 2015, trong đó tỷ lệ dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn vẫn chiếm hơn 73%. Có thể khẳng định rằng, nguồn vốn tín dụng của Agribank đã góp phần không nhỏ vào việc phát triển kinh tế của đất nước, đẩy mạnh phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn. Đồng thời, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, công nghiệp hóa, hiện đại hóa khu vực nông nghiệp, nông thôn để từng bước hội nhập khu vực và thế giới. Trong chiến lược của mình, Agribank xác định rõ ba trọng điểm là cho vay xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ các huyện nghèo theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ và hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp.
  2. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Cà Mau: Quý I/2016 đã thả nuôi 299.819 ha thủy sản, tăng 450 ha so cùng kỳ


    Sản lượng thủy sản nuôi trồng và khai thác của tỉnh Cà Mau tháng 3/2016 ước đạt 44,5 nghìn tấn...

    Sản lượng thủy sản nuôi trồng và khai thác của tỉnh Cà Mau tháng 3/2016 ước đạt 44,5 nghìn tấn, giảm 3,26% so tháng trước, giảm 7,29% so cùng kỳ. Quý I/2016 sản lượng thủy sản ước đạt 135,70 nghìn tấn, đạt 25,60% kế hoạch, tăng 4,38% so cùng kỳ.

    Ước quý I/2016 toàn tỉnh đã thả nuôi được 299.819 ha thủy sản các loại, tăng 450 ha (tăng 0,14%) so cùng kỳ. Diện tích nuôi trồng thủy sản tăng là do ở huyện Thới Bình, U Minh và Trần Văn Thời một số hộ dân tự ý chuyển diện tích lúa, cây hàng năm, cây lâu năm bị nhiễm mặn chuyển sang nuôi trồng thủy sản. Diện tích thủy sản thu hoạch là 291.850.

    Tình hình nuôi trồng thủy sản tương đối ổn định, các huyện đã thu hoạch xong diện tích lúa trên đất nuôi tôm; hiện nay đã cải tạo xong và đang thả giống. Sản lượng nuôi trồng tháng 3/2016 ước đạt 28 nghìn tấn, tăng 3,70% so tháng trước, giảm 3,45% so cùng kỳ. Quý I/2016 ước đạt 81 nghìn tấn, đạt 24,18% kế hoạch, tăng 3,85% so cùng kỳ.

    Tình hình dịch bệnh: diện tích nuôi tôm công nghiệp đã xảy ra bệnh đốm trắng, gan tụy là 130 ha, tôm nuôi quảng canh 3.500 ha xảy ra chủ yếu các huyện như: Cái Nước, Đầm Dơi; mức độ thiệt hại từ 30% - 70% năng suất tôm nuôi.

    Kết quả post sú sản xuất tại địa phương tháng 3/2016 ước đạt 900 triệu con, giảm 18,18% so cùng kỳ; quý I/2016 ước đạt 2.400 triệu con, giảm 7,69% so cùng kỳ. Giống di nhập tháng 3/2016 ước đạt 1.400 triệu con, không đổi so cùng kỳ; quý I/2016 ước đạt 4.300 triệu con, tăng 7,50% so cùng kỳ.
  3. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Nếu tin TT36 tạm hoãn thì tiền vào CK dữ dội.....nguồn cầu thông mình chắc chắn chảy vào HVG!
    Thứ Bảy, 23/4/2016 15:36

    [​IMG] [​IMG]
    Góc nhìn chuyên gia tuần mới: Phát tín hiệu vào sóng tăng thứ 3
    (ĐTCK) Trao đổi với ĐTCK trong chuyên mục bàn tròn tuần này, một số chuyên gia chứng khoán đánh giá, 2 phiên tăng mạnh cuối tuần qua với việc chính thức vượt qua 590 điểm lần đầu tiên trong năm 2016, VN-Index đã phát ra tín hiệu bước vào sóng tăng thứ 3 trong chuỗi 5 sóng Elliot với mục tiêu là 615 điểm và xa hơn là 640 điểm.
    [​IMG]
    Tuần qua, thị trường đã trải qua nhiều cảm xúc khi VN-Index có hai phiên tăng điểm khá mạnh vào cuối tuần. Tuy nhiên, sự biến động này chủ yếu bị tác động bởi nhóm cổ phiếu lớn cho thấy thị trường chưa có dấu hiệu tăng bền vững, đâu là quan điểm của ông bà?

    Ông Trần Anh Tuấn, Trưởng Phòng Phân tích, CTCK VCBS

    Trong phiên thứ Sáu (22/4/2016), VN-Index chính thức vượt qua 580 nhờ nhóm cổ phiếu blue-chips như dầu khí, ngân hàng, bất động sản… với thanh khoản gia tăng. Đây là nhóm vốn hóa lớn, có sức ảnh hưởng mạnh tới chỉ số cũng như tâm lý của nhà đầu tư tham gia thị trường. Theo đó, dòng tiền, nếu duy trì tốt tại các cổ phiếu này, thì sớm hay muộn cũng sẽ lôi kéo được thêm dòng tiền chảy vào các nhóm cổ phiếu khác.

    Đồng thời, về mặt cơ bản, tôi nhận thấy giá dầu đang hồi phục mạnh trở lại trong khi việc sửa Thông tư 36 nhiều khả năng tạm hoãn trong ngắn hạn. Đây tạm thời có thể coi là thông tin hỗ trợ cho thị trường trong thời gian tới.

    Theo đó, tôi cho rằng, thị trường đã có dấu hiệu tăng trưởng trở lại sau giai đoạn dao động hẹp vừa qua.
  4. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Cá chết la liệt, dân 'cạch' cá biển, thịt lợn tăng giá vẫn thiếu hàng
    [​IMG]Ngọc Vũ [​IMG]Chủ Nhật, ngày 24/04/2016 06:15 AM (GMT+7)


    (Dân Việt) Trước hiện tượng cá biển chết hoàng loạt trôi dạt vào bờ, hầu như trên bàn ăn của người dân tỉnh Quảng Trị không còn xuất hiện những món liên quan đến hải sản biển. Thay vào đó người dân chọn mua thịt lợn, cá sông, ao, hồ… Từ đó, những thực phẩm này bắt đầu tăng giá.


    Chiều 23.4, khảo sát của PV Dân Việt tại chợ Đông Hà (TP.Đông Hà - chợ lớn nhất tỉnh Quảng Trị) thì hầu như không còn ai bán cá biển. Một tiểu thương ở chợ Đông Hà cho hay, người dân không dám ăn cá biển vì sợ ngộ độc. Khi khách hỏi mua cá, câu đầu tiên các tiểu thương rao bán là “cá sông, cá hồ, cá ruộng, không phải cá biển đâu”. Các loại cá sông, cá ao hồ có chiều hướng tăng giá trong vài ngày hôm nay. Ví dụ như cá bống (sống ở sông) ngày bình thường có giá 80.000 đồng/kg, sau hiện tượng cá biển chết nay đã tăng lên 120.000 đồng/kg.

    [​IMG] [​IMG][​IMG]

    Cá biển chết, người dân không dám ăn nên giá thịt lợn rục rịch tăng khoảng 5.000 đồng/kg.

    Các loại thịt lợn cũng có chiều hướng tăng giá khoảng 5.000 đồng/kg. Như thịt mông ngày thường có giá 75.000 đồng/kg nay tăng lên 80.000 đồng/kg; thịt vai từ 75.000 đồng/kg lên 80.000 đồng/kg; thịt ba chỉ tăng từ 80.000 đồng/kg lên 85.000 đồng/kg…

    Các tiểu thương cho biết, lượng khách mua thịt lợn tăng đột biến, trong khi nguồn cung vẫn như ngày thường nên xảy ra hiện tượng cung không đủ cầu. Bên cạnh đó, các loại rau, củ cũng rục rịch tăng giá nhưng không đáng kể. Tại chợ cá Cửa Tùng (thị trấn Cửa Tùng, Vĩnh Linh) ngày thường là nơi tập trung buôn bán cá biển. Tuy nhiên, những ngày gần đây chợ cá vắng teo, tiểu thương chuyển qua bán trứng, cá khô…

    [​IMG] [​IMG][​IMG]

    Tiểu thương nay chỉ còn bán cá sông, cá ao hồ, cá ruộng chứ không ai bán cá biển.

    Đang là mùa du lịch biển nhưng vì hiện tượng cá biển chết trôi dạt vào bờ nên hai bãi biển Cửa Việt và Cửa Tùng (Quảng Trị) những ngày này hầu như vắng khách. Dù nhân dân, chính quyền tỉnh Quảng Trị đã nỗ lực thu gom, chôn lấp cá chết nhưng không xuể. Nhiều xác cá chết vẫn gây ra mùi hôi thối dọc bờ biển của tỉnh, ảnh hưởng đến môi trường.

    [​IMG] [​IMG][​IMG]

    Các hàng quán ở bãi biển Cửa Tùng – được mạnh danh là Nữ hoàng của các bãi tắm trong những ngày này vắng khách, thất thu.
  5. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Xuất khẩu cá tra tăng trở lại

    [​IMG]
    ảnh minh họa
    (SGGP - 21/04/2016) -

    Ngày 20-4, tại hội nghị với các doanh nghiệp thủy sản ở ĐBSCL về tình hình nuôi trồng và xuất khẩu thủy sản, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) cho biết, sau thời gian dài gặp khó khăn thì trong 3 tháng đầu năm 2016, xuất khẩu cá tra đạt 358 triệu USD, tăng 4,2% so cùng kỳ năm ngoái.

    Trong đó, xuất khẩu sang thị trường Mỹ tăng 10%, Trung Quốc tăng 39%, Brazil tăng gấp 8 lần so với năm ngoái… Qua theo dõi thì thị trường Trung Quốc có nhu cầu nhập khẩu cá tra của Việt Nam khá lớn; đối với thị trường Brazil bị đình trệ từ quý 4-2014 do Chính phủ nước này tạm ngưng cấp phép, đến giữa năm 2015 tình hình trở lại bình thường và từ đầu năm 2016 đến nay nhu cầu nhập khẩu cá tra tăng rất mạnh.

    Kim ngạch xuất khẩu đang tăng nhưng trước mắt vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Ông Trương Đình Hòe, Tổng thư ký VASEP lo ngại: Bất lợi lớn nhất hiện nay là Bộ Thương mại Mỹ (DOC) vừa ra phán quyết cuối cùng mức thuế chống bán phá giá lần thứ 11 (POR 11) đối với cá tra phi lê đông lạnh của Việt Nam vào thị trường Mỹ giai đoạn 1-8-2013 đến 31-7-2014. Theo đó, mức thuế dao động từ 0,41 đến 0,97 USD/kg, mức thuế bình quân là 0,69 USD/kg; đây là mức thuế rất khó để doanh nghiệp Việt Nam xuất cá tra vào thị trường Mỹ trong thời gian tới.

    Hiện tại, có khoảng 27 doanh nghiệp cá tra của Việt Nam đang theo đuổi và tham gia xem xét hành chính lần thứ 12 (POR 12), dự kiến vào tháng 9-2016 sẽ có kết quả sơ bộ. Song song đó, cá tra của Việt Nam đang phải cạnh tranh gay gắt với các loài cá thịt trắng ở EU, Mỹ, Nga… Vì vậy, ngành chức năng và doanh nghiệp cần chủ động ứng phó, đẩy mạnh quảng bá, tìm thị trường… Thêm cái khó là sản lượng cá tra nguyên liệu thiếu hụt, trong khi giá cá đang tăng nhưng người dân không dám nuôi mới bởi hết vốn và ngân hàng “ngại” cho vay.

    Trước tình hình trên, dự báo xuất khẩu cá tra năm 2016 đạt khoảng 1,5 tỷ USD, giảm 5% so năm trước.
  6. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Thứ Sáu, 19/2/2016 12:34

    [​IMG] [​IMG]
    Quý IV/2015, HVG lãi gần 60 tỷ đồng, hàng tồn kho lên tới 5.242 tỷ đồng
    (ĐTCK) CTCP Hùng Vương (HVG - sàn HOSE) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I năm tài chính 2016 (giai đoạn 1/10/2015 – 31/12/2015).
    [​IMG]
    Cụ thể, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ HVG đạt 5.622 tỷ đồng, tăng 34,56% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế 58,83 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ hơn 25 tỷ đồng.

    Chính vì kết quả kinh doanh khả quan đã giúp cổ phiếu HVG khởi sắc tích cực trong phiên sáng cuối tuần (ngày 19/2). Sau 2 phiên giảm điểm, HVG đã tăng kịch trần ngay từ đầu phiên với biên độ 7%, đứng tại mức giá 10.700 đồng/Cp với khối lượng khớp lệnh đạt 0,87 triệu đơn vị.

    Theo bảng cân đối kế toán, tính đến 31/12/2015, tiền và các khoản tương đương tiền của HVG lên tới hơn 1.343 tỷ đồng, tăng 81,71% so với đầu năm; đầu tư tài chính ngắn hạn đạt hơn 83 tỷ đồng, giảm hơn 45% trong khi hàng tồn kho tiếp tục duy trì ở mức cao đạt 5.242 tỷ đồng, tăng 8,89%.

    Nợ ngắn hạn tại thời điểm này đạt hơn 11.640 tỷ đồng, tăng 12,42% so với đầu năm, trong đó, vay và nợ thuê tài chính chiếm tỷ trọng lớn nhất đạt hơn 7.986 tỷ đồng. Nợ dài hạn cũng tăng nhẹ 1,8% lên 898 tỷ đồng.
    hpkt85 thích bài này.
  7. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Năm rồi HVG bị bể kế hoạch 1 lần và năm nay thế nào .....

    Thủy sản Hùng Vương (HVG): Quý 1/2015 lãi ròng 50 tỷ đồng giảm 67% so với cùng kỳ
    Nguyên nhân là do quý 1 thời gian nghỉ lễ Tết Tây và Tết Âm lịch kéo dài làm cho doanh thu bán hàng giảm trong khi các khoản chi phí vẫn phát sinh.

    Công ty Cổ phần Hùng Vương (mã CK: HVG) đã công bố BCTC quý 1/2015 hợp nhất.

    Theo đó, doanh thu thuần trong kỳ giảm 16,5% đạt 3.120 tỷ đồng. Tuy nhiên giá vốn hàng bán đã chiếm tới 93,34% trong doanh thu thuần nên mức lãi gộp giảm sâu so với cùng kỳ đạt 207,8 tỷ đồng.

    Trong kỳ doanh thu tài chính giảm gần một nửa đạt 5,35 tỷ đồng trong khi chi phí của hoạt động này lại tăng 10% lên mức 61,36 tỷ đồng. Mặc dù chi phí bán hàng và chi phí QLDN lần lượt giảm 38% và 8,65% so với cùng kỳ nhưng lợi nhuận thuần của Hùng Vương cũng chỉ đạt 32,8 tỷ đồng giảm 78,64% so với quý 1/2014.

    Điểm đáng chú ý nhất trong kỳ là khoản lãi 22,4 tỷ đồng từ hoạt động liên doanh liên kết trong khi cùng kỳ hoạt động này lỗ 7,87 tỷ đồng.Kết quả Hùng Vương lãi ròng 50,17 tỷ đồng giảm 66,53% so với cùng kỳ trong đó LNST công ty mẹ là 37 tỷ đồng.

    Theo giải trình từ phía công ty, nguyên nhân lợi nhuận giảm sút mạnh là do trong quý 1 thời gian nghỉ lễ Tết Tây và Tết Âm lịch kéo dài làm cho doanh thu bán hàng giảm trong khi đó công ty vẫn phải chi trả các chi phí tiền lương, lãi vay…làm cho chi phí tăng.

    [​IMG]

    Năm 2015, HVG đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất 20.000 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế hợp nhất 800 tỷ đồng, với kế hoạch này kết thúc quý 1 tỷ lệ hoàn thành kế hoạch của HVG mới chỉ ở mức rất thấp với 16% kế hoạch doanh thu và 7,4% kế hoạch LNTT.

    Xin được nhắc lại lời ông Dương Ngọc Minh chia sẻ tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2015: “Từ khi HVG lên sàn niêm yết chưa bao giờ HVG bị bể kế hoạch kinh doanh đề ra. Kế hoạch doanh thu 20.000 tỷ đồng năm 2015 là một kế hoạch phòng thủ. Trên thực tế, HVG chắc chắn phải đạt mức cao hơn”.
    hpkt85 thích bài này.
  8. hpkt85

    hpkt85 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    26/12/2009
    Đã được thích:
    22.867
    các DN cá basa bao năm gặp khó khăn , nằm nay bắt đầu đi kên từ đáy do cầu tăng mạnh trong đó có cầu khủng từ china do giá cá basa tương đối rẻ so với các loại cá khác trong khi cung bị hạn chế!

    năm nay mình dự là năm của cá thay cho năm của tôm trước đó! hihi
  9. hpkt85

    hpkt85 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    26/12/2009
    Đã được thích:
    22.867
    mình dự 2016 eps của HVG>3k, bác thấy thế năo? thanks
  10. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Chỉ tính theo kế hoạch thôi là EPS hơn 3k ....còn tính theo chủ tịch thì Cá Tra không là lãi 500 tỉ.....khác!

Chia sẻ trang này