ông nào múc trần ctm xem lại tin đi nhé

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by kimkimphat, Sep 27, 2010.

1646 người đang online, trong đó có 658 thành viên. 17:33 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. kimkimphat

    kimkimphat Thành viên tích cực

    Joined:
    Nov 13, 2009
    Likes Received:
    4
    Sở GDCK TpHCM | Sở GDCK Hà Nội |
    Tháng 9, CTM dự kiến khai thác mỏ sắt Đồng Chum
    27/08/2010 07:35:21
    (ĐTCK-online) Theo ông Nguyễn Ngọc Khiêm, Giám đốc CTCP Đầu tư Xây dựng và Khai thác mỏ Vinavico (CTM), các công đoạn thi công hệ thống hạ tầng phục vụ cho khai thác mỏ quặng sắt tại xã Đồng Chum (huyện Đà Bắc, Hoà Bình) đang được Công ty tiến hành khẩn trương và sắp hoàn tất.
    [FONT=&quot]Dự kiến tháng 9 tới, CTM sẽ khai thác dự án này. Ông Khiêm cho biết thêm, đây là mỏ CTM được đối thác thuê khai thác, với giá trị sản lượng thi công ước đạt 30 tỷ đồng/năm, thời gian khai thác 30 năm. Mỏ sắt Đồng Chum có diện tích 23,9 héc-ta với chất lượng quặng từ 58% trở lên.

    KHÔNG ĐỌC KỸ MÚC XONG LẠI ĐI VIỆN
    [/FONT]
  2. khoangsan

    khoangsan Thành viên quen thuộc

    Joined:
    May 10, 2010
    Likes Received:
    0
    Không có tin này thì cũng biết CTM đã giảm và đi ngang thời gian dài; giờ tăng trở lại là quy luật tất yếu. CTA sắp lên sàn rồi. CTM, CTN, CTA sẽ chinh phục sàn HA . Đơn giản vì " hữu xạ tự nhiên hương".
  3. kimkimphat

    kimkimphat Thành viên tích cực

    Joined:
    Nov 13, 2009
    Likes Received:
    4
    ôm mồm

    MỎ ĐÁ THÌ BÁN RÙI

    BÂY GIỜ ĐI LÀM THẰNG XÚC ĐẤT THUÊ
  4. khoangsan

    khoangsan Thành viên quen thuộc

    Joined:
    May 10, 2010
    Likes Received:
    0
    KHông như các bác nghĩ đâu, CTM còn chung sở hữu mỏ đá trắng Thâm Then với CTA và CTN đấy.
  5. kimkimphat

    kimkimphat Thành viên tích cực

    Joined:
    Nov 13, 2009
    Likes Received:
    4
    CÁI MỎ ĐẤY NÓ BÁN CHO CTA ĐẤY

    CÒN TIN CỦA CAFE NÓ ĐĂNG XEM KỸ NHÉ
    Ông Khiêm cho biết thêm, đây là mỏ CTM được đối thác thuê khai thác, với giá trị sản lượng thi công ước đạt 30 tỷ đồng/năm,

    MẸ KIẾP

    ĐÂY LÀ LÀM THUÊ

    SẢN LƯỢNG THI CÔNG CÓ 30 TỶ 1 NĂM THUI

    CÔNG VIỆC LÀ ĐÀO BỐC XÚC

    CHỨ KHÔNG PHẢI CHỦ ĐẦU TƯ NHÉ
  6. khoangsan

    khoangsan Thành viên quen thuộc

    Joined:
    May 10, 2010
    Likes Received:
    0
    Bác à, bác nói thế tôi cũng ngờ nhưng khẳng định lại là chung sở hữu cùng CTA đấy; vì CTM nắm 2 triệu /9.2 tr cổ phiếu CTA.
  7. khoangsan

    khoangsan Thành viên quen thuộc

    Joined:
    May 10, 2010
    Likes Received:
    0
    Khi khủng hoảng, ngành khoáng sản là ngành gần như không bị ảnh hưởng (Vì các mỏ có biến mất đâu, ảnh hưởng tí tẹo từ các nhân tố phụ trợ thôi). Bây giờ kinh tế hồi phục, khoáng sản còn phát triển như tên lủa cơ. Vì khoáng sản thì quý hiếm, trên thế giới nước nào có khoáng sản thì giàu mạnh thế nào các bác đã thấy. Với đặc trưng ngành nghề và thâm niên đáng nể về công nghệ cũng như quản lý tiên tiến hiện đại, đại gia đình CTN, CTM, CTA sẽ phát triển không ngừng trong các năm tiếp theo. Giai đoạn khó khăn nhất đã đi qua, đó là lúc xin giấy phép khai thác, đầu tư đường dẫn khai thác và đền bù (lúc đó làm gì có doanh thu và lợi nhuận vì đó là lúc đầu tư). Còn bây giờ là giai đoạn gặt hái thành quả, doanh thu và lợi nhuận sẽ tăng theo cấp số nhân. Đây cũng chính là đặc trưng của ngành khai thác khoáng sản. Phải hiểu được đặc thù ngành thì mới thấy khoáng sản chỉ cho quả ngọt vào đúng mùa.
    Và mùa quả của CTM, CTN, CTA là bây giờ đấy.
    Vài lời trao đổi với các bác.
  8. kimkimphat

    kimkimphat Thành viên tích cực

    Joined:
    Nov 13, 2009
    Likes Received:
    4
    CÁC bác hum nay húng quá

    múc nhiệt tình ghê

    các bác múc vì cái gì vậy tin thì đây nhé :
    Sở GDCK TpHCM | Sở GDCK Hà Nội |
    CTM đã “bán trắng” dự án mỏ đá trắng?
    20/05/2010 09:19:00
    [​IMG]

    (ĐTCK-online) Báo ĐTCK số 59 ra ngày 17/5 có đăng tải ý kiến bạn đọc phản ánh về những khúc mắc xung quanh Dự án Mỏ đá trắng tại Yên Bái của CTCP Đầu tư xây dựng và Khai thác mỏ Vinavico (CTM). Theo đó, NĐT bày tỏ bức xúc trước tình trạng CTM thông tin “mập mờ” về dự án này, khiến họ kỳ vọng thái quá về khả năng mang lại lợi nhuận của cổ phiếu và kết cục là đối mặt với nguy cơ thua lỗ.Để giúp NĐT giải toả khúc mắc, ngày 18/5, ĐTCK đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Ngọc Khiêm, Giám đốc CTM.

    Theo phản ánh của NĐT, cuối năm 2009, CTM đã ký hợp đồng bán Mỏ đá trắng tại Yên Bái. Thế nhưng, CTM không công bố thông tin về việc chuyển nhượng dự án, đồng thời luôn khẳng định đang chuẩn bị khai thác mỏ đá này, gây hiểu lầm cho NĐT. Phải chăng, CTM cố tình “mập mờ” khi công bố thông tin về dự án, thưa ông?
    Chúng tôi không quảng cáo về dự án để đánh lừa cổ đông. Thực chất, CTM không bán đứt Mỏ đá trắng tại Yên Bái, mà chỉ mang mỏ góp vốn vào CTCP Vinavico (viết tắt là CTA), một doanh nghiệp thuộc hệ thống Vinavico từ tháng 12/2009 và chuẩn bị niêm yết trên TTCK.
    [​IMG]
    Ông Nguyễn Ngọc Khiêm
    Theo đó, để việc góp vốn diễn ra thuận lợi, Mỏ đá trắng được định giá sơ bộ hơn 14 tỷ đồng, làm cơ sở tính toán số cổ phần mà CTM góp vốn vào CTA để phân chia lợi nhuận sau này.

    Việc bán mỏ chỉ được hiểu khi CTM bán đứt dự án cho một đối tác ngoài hệ thống Vinavico, để thu tiền về và không đầu tư trở lại đối tác mà CTM góp vốn. Trên thực tế, CTM không làm như vậy. Hơn nữa, nếu bán mỏ cho DN ngoài hệ thống Vinavico, thì không bao giờ có giá 14 tỷ đồng. Ngoài việc mang mỏ đi góp vốn, CTM còn góp thêm 7 tỷ đồng tiền mặt vào CTA, đưa tổng số cổ phần CTM nắm giữ lên hơn 20% vốn điều lệ của CTA.
    Tại ĐHCĐ thường niên năm 2010 của CTA vừa diễn ra, đại diện của CTM đã được bầu vào Ban kiểm soát của CTA. Điều này thể hiện hai công ty có mối liên hệ chặt chẽ với nhau về mặt lợi ích. Hiện nay, Mỏ đá trắng đang chờ Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định lần cuối trước khi cấp phép khai thác. CTA đang lên kế hoạch đầu tư mỏ đá này và dự kiến trong tháng 6 tới sẽ được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép khai thác, với thời hạn khai thác khoảng 30 năm.

    Giải thích của ông thật khó thuyết phục NĐT, bởi thực chất CTM đã bán mỏ cho CTA, vì sau khi mang mỏ đi góp vốn, Mỏ đá trắng Yên Bái đã có chủ sở hữu mới là CTA, chứ không phải CTM. Và điều này, theo phản ánh của NĐT, sẽ không mang lại nhiều lợi nhuận cho CTM như họ kỳ vọng trước quyết định khi mua cổ phiếu?
    Việc mang mỏ đi góp vốn vào một DN cùng hệ thống Vinavico là nhằm tận dụng thế mạnh của nhau. CTM có kinh nghiệm, năng lực trong khai thác mỏ, trong khi CTA có nguồn lực tài chính dồi dào để đẩy nhanh tiến độ khai thác mỏ, nhằm gia tăng lợi nhuận cho cả hai bên. Hơn nữa, do CTA trong cùng hệ thống Vinavico, nên hoàn toàn có thể điều phối việc thi công khai thác mỏ về cho CTM. Bởi vậy, thực chất CTM vẫn còn nhiều lợi ích từ việc khai thác Mỏ đá trắng. Lợi nhuận cuối cùng sẽ được chia theo tỷ lệ mà CTM góp vốn vào CTA, có thể thu thêm lợi nhuận từ việc được điều phối triển khai các hoạt động khai thác mỏ.

    Phần lợi nhuận này quá nhỏ so với việc CTM là chủ sở hữu và trực tiếp khai thác mỏ đá như kế hoạch mà Công ty đã công bố. Hơn nữa, việc NĐT nghi ngờ CTM có sự “mập mờ” không phải là không có cơ sở, bởi nếu Công ty công bố công khai phương án mang mỏ đi góp vốn ngay từ thời điểm ký hợp đồng góp vốn với CTA cuối năm 2009, thì họ đã không mua cổ phiếu CTM với giá cao để rồi phải đối mặt với nguy cơ thua lỗ hiện nay. Ông giải thích ra sao về bức xúc này của NĐT?
    Do vốn đầu tư khai thác mỏ đá này rất lớn, trong khi với năng lực tài chính hiện tại, CTM không thể tiến hành khai thác như dự kiến ban đầu. Bởi vậy, việc chậm trễ này nếu không được tháo gỡ sớm sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của Công ty, cũng như cổ đông. Quyết định mang mỏ đi góp vốn là biện pháp đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án, sớm hiện thực hoá lợi nhuận cho CTM và các cổ đông. Hình thức góp vốn này diễn ra đúng trình tự và quy định của pháp luật. Việc thực hiện phương án góp mỏ do HĐQT của hai DN quyết định sau khi đã được đưa ra bàn bạc, thảo luận công khai. Tại ĐHCĐ năm 2010 của CTM vừa qua, không có bất kỳ cổ đông nào thắc mắc việc Công ty tiến hành góp mỏ vào CTA.

    Giải thích của ông thật khó thuyết phục NĐT, bởi thực chất CTM đã bán mỏ cho CTA, vì sau khi mang mỏ đi góp vốn, Mỏ đá trắng Yên Bái đã có chủ sở hữu mới là CTA, chứ không phải CTM. Và điều này, theo phản ánh của NĐT, sẽ không mang lại nhiều lợi nhuận cho CTM như họ kỳ vọng trước quyết định khi mua cổ phiếu?


    Phần lợi nhuận này quá nhỏ so với việc CTM là chủ sở hữu và trực tiếp khai thác mỏ đá như kế hoạch mà Công ty đã công bố. Hơn nữa, việc NĐT nghi ngờ CTM có sự “mập mờ” không phải là không có cơ sở, bởi nếu Công ty công bố công khai phương án mang mỏ đi góp vốn ngay từ thời điểm ký hợp đồng góp vốn với CTA cuối năm 2009, thì họ đã không mua cổ phiếu CTM với giá cao để rồi phải đối mặt với nguy cơ thua lỗ hiện na
    [​IMG] AAM
    24 ​

    0
    0% ​
    ABT
    53.5 ​

    +1
    +1.9% ​
    ACL
    30.5 ​

    +0.1
    +0.33% ​
    AGD
    29.8 ​

    +0.1
    +0.34% ​
    AAA
    59 ​

    -4.4
    -6.94% ​
    ACB
    28.3 ​

    -0.2
    -0.7% ​
    AGC
    22.4 ​

    +0.6
    +2.75% ​
    ALT
    0 ​

    0
    0% ​
    [​IMG] o-dong-lon-dang-ky-ban-toan-bo-co-phieu-dang-nam-giu.html#"> o-dong-lon-dang-ky-ban-toan-bo-co-phieu-dang-nam-giu.html#"> o-dong-lon-dang-ky-ban-toan-bo-co-phieu-dang-nam-giu.html#"> o-dong-lon-dang-ky-ban-toan-bo-co-phieu-dang-nam-giu.html#"> THỊ TRƯỜNG NIÊM YẾT

    27/09/2010
    > Thời sự
    Sở GDCK TpHCM | Sở GDCK Hà Nội |
    CTM: Cổ đông lớn đăng ký bán toàn bộ cổ phiếu đang nắm giữ
    23/08/2010 16:39:53
    (ĐTCK-online) Thông tin từ Sở GDCK Hà Nội cho biết, ông Nguyễn Hoàng Anh, cổ đông lớn CTCP Đầu tư Xây dựng và Khai thác Mỏ Vinavico (CTM), đăng ký bán toàn bộ 202.600 cổ phiếu CTM đang nắm giữ (chiếm 7,6% vốn điều lệ của CTM). Thời gian đăng ký giao dịch là từ ngày 24/8 đến ngày 20/10.
    Trước đó, từ ngày 5/7 đến ngày 16/8, một cổ đông lớn khác của CTM là ông Đinh Xuân Lộc, đã bán xong toàn bộ 175.800 cổ phiếu CTM từng nắm giữ (chiếm 6,6% vốn điều lệ của Công ty).
    Tháng 9, CTM dự kiến khai thác mỏ sắt Đồng Chum
    27/08/2010 07:35:21
    (ĐTCK-online) Theo ông Nguyễn Ngọc Khiêm, Giám đốc CTCP Đầu tư Xây dựng và Khai thác mỏ Vinavico (CTM), các công đoạn thi công hệ thống hạ tầng phục vụ cho khai thác mỏ quặng sắt tại xã Đồng Chum (huyện Đà Bắc, Hoà Bình) đang được Công ty tiến hành khẩn trương và sắp hoàn tất.
    [FONT=&quot]Dự kiến tháng 9 tới, CTM sẽ khai thác dự án này. Ông Khiêm cho biết thêm, đây là mỏ CTM được đối thác thuê khai thác, với giá trị sản lượng thi công ước đạt 30 tỷ đồng/năm, thời gian khai thác 30 năm. Mỏ sắt Đồng Chum có diện tích 23,9 héc-ta với chất lượng quặng từ 58% trở lên

    NÓI TÓM LẠI ĐÂY CHỈ LÀ HỢP ĐỒNG THI CÔNG VỚI TỔNG GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG KHOẢNG : 30TỶ/NĂM THUI

    CHỨ có phải khai thác bán quặng lấy tiền đâu

    thằng CAFE nó đăng tin quái đản quá dễ làm nhà đầu tư lầm tưởng CTM khai thác mỏ sắt bán quặng nấy tiền

    KHI ĐỌC TIN PHẢI ĐỌC KỸ KHÔNG KẺO TIỀN MẤT TẬT MANG

    mua hay bán tuỳ mọi người tui chỉ pót lại tin cho cả nhà tham khảo lại trước khi có quyết định thui




    [/FONT]



  9. kimkimphat

    kimkimphat Thành viên tích cực

    Joined:
    Nov 13, 2009
    Likes Received:
    4
    RIÊNG giải thích cái việc góp mỏ nghe đã chuối rùi

    còn về việc triển khai hợp đồng thi công khai thác mỏ

    nó lại dùng trò chơi chữ :

    CTM KHAI THÁC MỎ SẮT ĐỒNG CHUM lên trước nhìu nhà đầu tư đọc lướt qua dễ tưởng mỏ này nó làm chủ đầu tư

    hay ít ra cũng có phần

    tui chỉ pót tin cho các bác có cái nhìn khách quan thui

    không có khuyến nghị gì cả

Share This Page